chia sẽ với bạn chủ topic vì tôi rất hiểu tâm trạng bạn đang chịu đựng vì tôi cũng giống y hệt bạn. nhưng tôi có một số điểm khác là chông tôi còn trẻ 35 tuổi thôi và tôi không có con và chỉ kết hôn được 1 năm thôi. chồng tôi rất "ghiền" xem phim sẽ. một ngày được đụng đến cái máy tình là y như rằng sẽ phải mở phim sex hay online donwload về máy tính. đêm nào cũng thức thật khuya đến 2-3 giờ sáng, có những hôm tình cờ giật mình tôi thấy chồng xem phin sex và tự xữ. tôi hỏi tại sao anh lại làm vậy thì cằn nhằn bực dọc nói cho qua rồi bò lên giường đi ngủ. Ah chúng tôi không ngủ chung giường, anh không thích tôi ôm vì bảo rằng nhột chịu không được. nên một tháng tôi đòi lắm cự tuyệt giữ lắm anh cố gắng làm một lần. tôi mà không đòi không quyến rũ anh để cho mặc kệ đi ngủ một mình. tôi thấy cuộc sống của chúng tôi giống hai người bạn chia phòng , chia chi phí trong gia đình. Anh còn bảo cưới vợ không vì chuyện ấy và vì muốn được có bạn, chia sẽ. tôi thật sự hiểu sự chịu đựng và bức bách trong cơ thể. tôi nghĩ có 2 cách để giải quyết .1. hỏi bác sĩ tư vấn có thuốc nào làm giảm ham muốn của phụ nữ tạm thời không ? vì nếu tôi chịu đựng được thì dùng tiếp tục, nếu li dị thì dừng thuốc nếu có chồng khác.2. đang nghĩ tới phương pháp tự xử nhưng cũng sợ không biết giấu nó ở đâu để mẹ chồng không bắt gặp vì bà hay lục tủ của mình và chồng mình để dọn dẹp hay tự ý mở cửa phòng vì nghĩ không có ai trong phòng.chắc đến một lúc phải tìm ra phương pháp thôi vì không thể sống chay nếu không sẽ giống người thiếu phụ có chồng đi trận mạc hay không có chồng được.chút dòng đồng cảm
Hoàn cảnh của em cũng rất giống chị, giống lắm lắm í. Chồng em mới 29 tuổi và tụi em lấy nhau đã 2 năm, chưa có con. Chồng em cũng toàn coi phim sex tới 2-3g sáng rồi tự xử. Em để ý thì thấy là một tuần phải 4-5 lần như thế mới "vừa". Trong khi với em thì cả tháng chồng cũng không đòi hỏi. Em nói chuyện thì chồng nói là làm với em thì rất mệt trong khi tự xử vừa nhanh, vừa khỏe vừa sướng hơn. Nghe buồn dễ sợ. Em cũng nói cảm giác của em, nhẹ nhàng có, làm căng cũng có, chồng em cũng nói sẽ cố gắng thay đổi nhưng rồi lại thế. Nay cả hai muốn có con mà tần suất thế thì ...cũng chẳng biết ssao nữa. Em buồn, tủi thân, mặc cảm...Chồng em, em chắc chắn là không bồ bịch, hoàn toàn khỏe mạnh (làm chuyện đó rất tốt), chỉ có điều là không ham muốn làm với em thôi mà chỉ thích tự xử. Ăn uống thì đầy đủ chất lắm.
Chính vì chuyện này mà em luôn cảm thấy buồn bã, dễ gây với chồng. Hôm qua chịu không nổi, em đề xuất ly hôn và chồng em đã đồng ý, tụi em đã kí đơn. Giờ em thấy buồn quá, ngồi ở cơ quan mà chẳng làm được việc gì cả. Các chị nói em phải làm sao đây?