23/4/08 (sáng hôm sau ngày xảy ra chuyện)Bồ: Em muốn gặp anh hôm nay thì sao, hôm qua anh bảo là anh cần gặp em, anh muốn em ở bên cạnh cơ mà. Nhưng sao anh thay đổi nhanh thế, từ sang sớm nay đến giờ. Đợi người ta bình tĩnh hả, đợi đến bao giờ? Anh có nghĩ là em thế nào không, cơm ăn không ngon, nuốt cũng chả trôi. Có lẽ em sẽ điVinh chơi một thời gian vậy. Em nói là đi nghỉ mát. Em sẽ đi 1 mình. Em sẽ đi càng xa càng tốt. Em đợi mẹ về, em sẽ đi.Chồng: Đi đâu? Em bảo là đi đâu chơi?Bồ: Đỡ phải gặp nữa. Em ko gặp anh nữa cũng được. Đi đâu có chỗ thì đi. Đi đâu ra khỏi đây được thì đi. Từ hôm qua đến giờ, tưởng được gặp anh. Thế mà anh nói: gặp em cũng chả giải quyết được gì.Chồng: Hình như em chat mà chả hiểu gì.Bồ: Em chỉ hiểu thế thôi.Chồng: Lúc nãy anh bảo: H nó đang không bình tĩnh.Bồ: Và em cũng thế đấy.Chồng: Em gặp nó cũng chẳng giải quyết được gì. Gần sáng qua nó nhắn tin bảo là nó không ngủ được. Nó nhìn con mà thương quá nên nó sẽ đưa con về nhà ở. Không ở bên kia nữa. Thế nên anh mới nhắn tin cho em và xoá số điện thoại của em, xoá tin nhắn của em.Bồ: Chắc tối nay đón con về đấy.Chồng: Không biết, nhưng lúc sáng nó về lấy điện thoại của mình rồi cầm đi làm luôn.Bồ: Tại sao chị đấy biết em làm cùng anh mà gọi cho P?Chồng: Hình như nó nhận ra. Mà em có thấy Bố nói không? Bố bảo bố cũng nghe phong phanh. Nghe ở đâu ra nhỉ?Bồ: Không biết, em có nghe, nhưng làm sao em biết được. Người ta không bỏ anh, nếu em cũng không bỏ anh thì anh sẽ như thế nào?Chồng: Thế nên anh mới muốn em trả lời thẳng vào câu hỏi của anh.Bồ: Trả lời thì nhận được gì? Nhận được câu: phải đợi cho người ta bình tĩnh à?Chồng: Vì hôm qua lúc anh muốn em nói ra để cho cả Bố cũng biết là mình như thế nào thì em lại xin rút lui, đi về. Rồi lúc đêm nhắn tin, gặng mãi em mới chịu trả lời.Bồ: Thì bố nói thế, em lại trắng trợn luôn à? Thế nếu em không rút thì sao?Chồng: Thì Bố nói thế rồi đấy. Em có dám về nhà anh ở không?Bồ: Đằng nào thì Bố cũng ghét em rồi. Anh đừng hỏi em thế, mà nên để em hỏi lại: Em có thể bước chân vào nhà anh được không? Dám thì làm sao?Chồng: Bố như thế là tôn trọng em lắm đấy, vì nếu không Bố đã bạt tai cho mấy cái rồi đuổi đi chứ không ngồi lại giải thích, nói nhiều như thế đâu. Tính Bố anh hiểu mà.Bồ: Dám bước chân vào, de ca Bo ma H dung cua doi, sẵn sàng phá mọi thứ để em đi ra à.Chồng: Anh đã bảo là Bố sợ là anh sẽ không chịu bỏ em, và em không chịu bỏ anh mà.Bồ: 1 cái tát của H là đủ rồi. Bố sợ thì Bố mới nói nhẹ thế để em rút lui chứ gì?Chồng: Nó bảo là em xô nó tí ngã, và nó ko giữ được bình tĩnh mới tát em.Bồ: Nghe được đấy, anh tin thế không?Chồng: Em bảo cứ như là anh không có tình nghĩa gì với em ấy. Anh ko tin em thì tin ai. Anh tin em hơn cả mọi người khác đấy.Bồ: Người ta tát em một cái, không biết có định cái nữa không.Chồng: Lúc nó lên em vẫn ngồi ở chỗ góc cửa sổ à?Bồ: Nhưng như thế là đủ rồi. Em không để phải ăn thêm cái nữa, thế nên mới ẩn ra. Không, em đứng ở đấy nhìn ra cửa sổ. Vì em thấy người ta lên mà em không thể làm gì nữa. Em cũng không muốn gặp chỉ vì xấu hổ. Em quay ra ngoài cửa. Người ta bật đèn, gọi em quay lại, em ko muốn nhìn người ta, ko quay lại nên mới bị tát. Chứ nếu em quay lại thì không có chuyện đó đâu. Hoặc nếu có thì em sẽ tát lại hoặc đấm lại đấy. Chỉ tại lúc đó em không dám đối diện mặt người ta thôi. Một phần vì lúc ngồi trên đó em cảm nhận được sự nhục nhã kinh điển, chán kinh điển mà không dám làm gì hơn.Chồng: Anh muốn gặp em sáng nay vì muốn được ôm em, muốn được nghe em trực tiếp nói ra quyết định của mình. Vì anh mà em phải chịu quá nhiều chuyện.Bồ: Đấy là sáng nay, còn bây giờ thì anh thấy sao?Chồng: Người anh yêu phải chịu đựng như thế, phải ăn tát mà anh không làm gì được.Bồ: Em thực sự không nghĩ, đời em lại phải chịu nhiều thế đâu.Chồng: Ngày hôm nay anh nghĩ rất nhiều, anh nghĩ làm thế nào để bù đắp lại những thiệt thòi mà em phải chịu đựng, và anh đã đưa ra quyết định như thế với H kể cả khi chưa được trực tiếp nghe em nói về quyết định của em. Thực sự anh ko biết ra sao nữa khi mà chiều nay nó nói như thế. Vì mặc dù mọi người trong nhà không ưa nó lắm nhưng mà nếu nó làm um lên thế thì em về đây sẽ ra sao?Bồ: Em cũng nghĩ chuyện này rồi, em cũng nghĩ như H đấy, bởi nếu là em, em cũng ko để 2 người đến với nhau đâu. Em sẽ phá, phá bằng mọi cách. Kể cả không còn gì. Con gái là thế mà.Chồng: Nó biết là chỉ có thằng J mới giữ được anh lại. Mọi người trong nhà, kể cả hôm qua Bố lên cũng có giải quyết được gì đâuBồ: Thì thế. Hôm qua H cũng nói: em không thể để con em không có bố. Chỉ cần nghe thế thôi em cũng đủ hiểu như thế nào mà. Chứ còn trước mặt bố, trước mặt H, anh vẫn nói yêu em. H biết là chả thể làm gì nổi anh nữa rồi.Chồng: Chiều nay về nó xỉa xói như thế, xong rồi lại gọi điện đưa J nói chuyện với mình. Bồ: Nói gì?Chồng: Nói J nhớ Bố, Bố ăn cơm chưa, con không chịu ăn này, Bố có mắng con không. Thế đấy, mà anh thì không bỏ được em thật. Anh cũng không nghĩ là hôm qua trước mặt Bố và H mà anh lại nói không chút ngập ngừng là anh yêu em. Lúc tối nhắn tin, anh mừng là anh đã chứng minh được tình yêu của anh với em. Vậy mà em lại rút lui không dám thừa nhận.Bồ: Rồi sao nữa anh, thật sự đến giờ em bắt đầu cảm thấy mất anh thật rồi.Chồng: Bây giờ H đang không bình tĩnh, anh không muốn nói thẳng ra là không gì có thể giữ anh lại với nó được vì như thế nó sẽ hành động không kiểm soát được. Mà anh không muốn thế.Bồ: Đến giờ em cần một người ở bên nhưng thật sự là không có 1 ai cả. Từ đứa bạn thân đến người em yêu. Chồng: Hôm qua về em gọi cho X luôn à? Rồi qua nhà nó à?Bồ: Ra khỏi nhà anh em gọi cho nó rồi qua nhà nó. Em biết làm như thế nào nữa, hay cứ thế khóc đi về nhà.Chồng: Anh cũng nghĩ em sẽ gọi cho nó, chỉ sợ nó bận thôi. Anh sợ em mải suy nghĩ, đi đường không tập trung, thực sự lúc ở cầu thang, em mà không ẩn ra thì anh đã ôm em và để Bố ngồi lại, chờ anh đưa em về đã. Thế X bảo sao? Em đâu rồi, có người ở bên cạnh à?Bồ: Anh thừa hiểu nó sẽ bảo gì rồi đúng không? Không có ai. Ti đang rửa bát.Chồng: Anh ko biết nên mới hỏi. Bồ: Có lẽ 15 phút nữa em ra khỏi nhà đấy. Chồng: Em đi đâu?Bồ: Đi ra đường cho thoáng. Em ko muốn ngồi nhà nữa. Chồng: Em không khóc đấy chứ?Bồ: Em không muốn vừa chat vừa khóc nữa.Chồng: Em hứa là sẽ nói cho anh biết trước khi quyết định hành động chuyện gì nhé. Tất cả các chuyện đấy, được không?Bồ: Được rồi. Cuối tuần này em sẽ ra khỏi Hà Nội. Còn bây giờ em đi ra ngoài. Em chưa nghĩ ra được cái gì nữa. Đến khi nào nghĩ ra thì em bảo anh. Chồng: Mình vẫn còn một lời hứa là đi nghỉ mát với nhau đấy. Em có nhớ không?Bồ: Nhớ, nhưng có vẻ xa với quá.Chồng: Em có định thực hiện không? Em có muốn thực hiện không?Bồ: Không phải lúc nào định cũng có thể làm được anh ạ. Em muốn đi luôn.Chồng: Em đi ra ngoài đi vậy. Nhớ cầm điện thoại nhé. Anh luôn muốn có thể lien lạc với em bất kỳ lúc nào. Bồ: Ừ, em sẽ cầm. Chồng: Em đi bộ hay đi xe? Bồ: Đi xe. Cái cặp tóc của em còn không, hay vứt đi rồi?Chồng: Em lắp sim 84 vào nhé. Bồ: Không, em dùng sim mới. Sẽ không có số của 1 ai cả.Chồng: Cái cặp tóc anh đem lên công ty rồi. Sáng nay anh ngửi mùi cái chun của em anh muốn được xxx với em kinh khủng, chắc tại hôm qua chưa đủ nữa. Nhưng anh biết là em không muốn nghỉ làm giữa chừng. Thế nên thôi. Bồ: Cả ngày ở công ty không làm được gì. Mệt, uể oải không ăn nổi. Sáng không ăn nổi, trưa lên ăn được có lưng bát cơm. Tối, lúc nãy cũng vậy. Em nuốt không trôi, mặc dù đói, kể cả tối qua. Chồng: Trưa nay mình cũng chỉ ngồi uống rượu không. Toàn thở dài. Bồ: Em tưởng thiếu ngủ. Trưa nay nằm mãi có ngủ được đâu.Chồng: Thằng K cứ ngồi lắc đầu.Bồ: Mọi người cười trên nỗi đau khổ của anh à. Chồng: Có lúc ngồi trên công ty thôi. Lúc sau đứa nào dám cười. Lúc trưa ngồi ăn có cả anh Hào. Anh í không biết là em. chỉ biết là ở nhà biết chuyện anh có người khác thôi. Bồ: Sao anh đấy không biết là em. Có khi biết nhưng không ai nói thẳng thôi. Chồng: Thì có ai nói ra đâu.Bồ: Còn ai không biết nữa đâu. Ai mà chả biết. Cuối tuần em đi, anh để em đi nhé.Chồng: Không biết, có thể anh không để em đi đâu. Nhưng mà anh có cấm được em đâu. Ngày xưa cũng thế, bây giờ chắc lại càng không.Bồ: Thôi, anh ngồi suy nghĩ xem nên làm gì đi. Em không nghĩ được nữa đâu. Bây giờ em chả muốn nghĩ gì cả. Em đi đây.Chồng: à, cho anh hỏi them câu nữa, hôm trước em bảo đến giờ vẫn chưa “bị” là sao?Bồ: Có gì đâu, em trêu anh thôi. Chồng: Thật đấy chứ, hay vì chuyện này mà em giấu anh?Bồ: ừ, thật, em không muốn ngồi nhà nữa đâu.
Giờ còn quan trọng gì cái điều này nữa hả trời :Nottalkin::Nottalkin::Nottalkin::Nottalkin:, quan trọng là sống hợp với nhau lâu dài thôi chứ :Smiling::Smiling::Smiling:, với lại mình đã là người đến sau, yêu thì phải biết chấp nhận chứ :cool::cool::cool::cool:
Vào trong này gặp đc nhiều mẹ quá, bé bee nhà em cũng đi học đc 2w rồi, học lớp Sol cùng các bạn bi, đen, gia bao, duy van, khánh hà. Phải công nhận là bạn bi & gia bảo bố mẹ nuôi thế nào mà ngoan thế ko biết, cho em ít kinh nghiệm với. Con nhà em đi học đến hôm nay vẫn khóc đây này !!!!
To lovely_puppyCho em hỏi chút về vụ chuyển bảo hiểm như thế nào nhỉ? Em cũng muốn sinh ở PSHN, chỉ còn 3 tháng nữa là sinh rồi nhưng lại không biết chuyển bảo hiểm. Chỉ bảo giúp em nhé. Cám ơn nhiều.
he he, không biết em nó có hiểu ra chưa nhỉ? :7: Nhà em được hỏi thì trả lời là xem phim. Thế là hết hỏi. :22: Khuyên: Chị em cần phải "chuyên nghiệp" và "sành điệu" trước để các ông "không biết nói gì hơn" thì thôi. :4:
Phụ nữ đừng nhẫn nhịn quá. Chị có thấy những phụ nữ bất hạnh đa phần đều do quá nhịn nhục mà nên.
Chẳng biết nói gì nữa, mong bạn sớm giải quyết việc này và bắt đầu một cuộc sống mới. Thật may cho bạn là đã phát hiện được sớm con người thật của chồng bạn khi còn trẻ vì bạn có thể làm lại từ đầu. Bố tốt thì mới cần cho con còn xấu xa thế này thì không có lại là may mắn đấy. Con bạn lớn lên sẽ không xấu xa như vậy, nó sẽ là thiên thần khi không có bố đấy. Mong bạn vượt qua nỗi đau này.
minh$ha nói đúng đấy ạ. Quan trọng nhất là tôn trọng và hợp nhau thôi à. Mình là người đến sau phải chấp nhận thôi chứ biết làm gì mà thêm đau lòng
Ui đọc mãi mới thấy có mẹ bạn Linh Đan là nhắc đến Khánh Hà :Smiling:. Mẹ Khánh Hà đáng trách quá, giờ mới vào tham gia cùng các mẹ. Mà Khánh Hà thích chơi với bạn Linh Đan lắm nhé, thấy về hay nhắc tên bạn Linh Đan rồi cả bạn Đen, bạn Bi và Gia Bảo nữa. Tại mẹ Khánh Hà không vào đây, lại k đi đón con nên chẳng thuộc hết tên các bạn. :Sad:
Nếu me Bincun đóng bảo hiểm ở đâu thì đến đó nói với họ là mình muốn chuyển bảo hiểm đến BV PS, họ sẽ yêu cầu mình xuất trình giấy CMND, sổ khám thai tại BV PS và thẻ BHYT, sau đó họ đưa cho mình tờ giấy đi khám ( có thể họ khám và có thể không, như mình là họ không khám, đề luôn vào tờ giấy là bệnh nhân khỏe mạnh) sau đó họ cho cái giấy chuyển viện, cẩm giấy đó đến BVPS và BHYT làm thủ tục là xong. Mình làm xong cái giấy chuyển viện rồi, nhưng chưa đến BVPS làm thủ tục nên cũng chưa biết là phức tạp không nhưng chắc là không vấn đề gì. Nếu mẹ Bincun làm sớm thì cũng đỡ được ối tiền khám đấy, nhất là xét nghiệm máu.
E thấy mẹ Tumtis nói cực chuẩn đấy, mình cũng nên xem phim để nâng cao trình độ, hơn cả " chuyên nghiệp" và "sành điệu", đạt được đến mức "pro" rồi thì chồng "cấm khẩu cứng hàm, mắt chữ a mồm chữ o" ngay thôi
em thấy các mẹ nói chuyện bụng bị gò nhiều dễ sinh non làm em cũng thấy hoang mang
Em là lính mới tò te đây, thấy các mẹ bàn bạc rôm rả quá nên ngứa nghề lại muốn buôn cho vui. Về cái việc sinh con tính theo lịch Tàu em thấy sai bét, em cũng tính đúng như thế, thậm chí tuổi của em có 4 tháng liền là sinh con trai cơ. Tính toán mãi, hai vợ chồng cũng "hoạt động" và thấy kết quả vào tháng sinh con trai, thế mà lúc siêu âm lại ra con gái đấy( mà toàn siêu âm 3D, 4D cơ nên chắc không thể lệch được). Đến bây giờ thì em chả tin vào cái lịch Tàu ấy đâu. Có khi chỉ dùng các biện pháp ăn uống, uống thuốc và soi trứng thì may ra được.
Chúc các mẹ muốn sinh boy được toại nguyện. Em đang có bầu tập 1 nhưng vào đây xin ít kinh nghiệm của các mẹ để " khổ luyện" cho tập 2 là boy, hi hi
Em là lính mới tò te, kể từ lúc có bầu em mới ghé thăm trang web này. Em phải công nhận một điều là các bà mẹ trong này rất có nhiều kinh nghiệm (trong mọi lĩnh vực) và em thấy các bà mẹ đều rất vui tính và lạc quan. Khâm phục vô cùng. Hiện em đang có 1 phân vân xin nhờ các mẹ chỉ bảo giùm
Hiện nay em đang mang bầu tuần thứ 25, đi khám thai định kỳ và thường xuyên tại Bệnh viện Phụ sản. Để thuận tiện cho việc sinh em bé sau này em có nhờ 1 người tại Bệnh viện giúp đỡ ( chị này đã có hơn 30 năm thâm niên trong Bệnh viện rồi, các chị gái em đẻ toàn nhờ chị này thôi, rất nhiệt tình và có trách nhiệm). Hôm em đi khám có hỏi về vấn đề tiêm phòng uốn ván, chị ấy có nói là trên thực tế thì không cần tiêm vì đó cũng là chất độc tiêm vào người thôi (vì đã có người sảy thai vì tiêm phòng rồi). Chị ấy có nói ở Bệnh viện thì họ vẫn tiêm nhưng chị ấy bảo hầu hết người nhà của BS, và Y tá trong bệnh viện thì không tiêm đâu.
Mặc dầu vậy em vẫn phân vân, và rất mong nhận được ý kiến của các mẹ về vấn đề này. Cảm ơn các mẹ nhé
Em bé của em cũng dự sinh vào tháng 6/2006.