Ko ngờ cũng có người gặp phải tâm trạng tương tự mình nhỉ?cứ tự nhủ lòng sẽ cố gắng ko khóc thầm 1 mình nữa vì sợ con gái sau này hay khóc nhè như mẹ nó,mặt lại buồn buồn kém tươi nhưng nhiều lúc sao tủi thân quá đỗi. Còn chưa đầy 3 tuần nữa sinh mà tâm trạng chán quá.hôm qua đi khám bác sĩ về,bác sĩ bảo e bé hơi nhẹ ký ,cần tăng cường bồi bổ lên. Vậy mà về chồng ko thèm hỏi han 1 tiếng đi khám thế nào. Cũng quen rồi nên ko thèm giận, ko hỏi cũng tự nói ra. Chồng mới đi công tác xa về có vài ngày mà 2 vc đã cãi nhau mấy bận.Giống như hôm qua,buổi tối đói quá, thèm ăn 1 gói xôi thịt.Chồng qua nhà ba mẹ chở về vì mỗi khi đi khám là sáng chồng chở qua nhà mẹ,tối chở về.Vậy mà trên đường về nhờ chồng ghé xe bán xôi mua cho vợ ăn. Thật chưng hửng khi chồng từ chối ngay lập tức bảo là đi đường đó kẹt xe,về nhà kiếm gì ăn đại đi.Lúc đó là 10h,ko hiểu kẹt xe thế nào,rồi lúc về tưởng chồng sẽ chạy đi gần nhà mua dùm gói xôi hay gì cũng được. Thật ko ngờ, chồng dắt xe vô nhà rồi đi liền 1 mạch lên gác ko nói ko rằng tiếng nào.Thế là bà bầu đành phải vác cái bụng lang thang đi kiếm đồ ăn giữa lúc trời tối.Mà đường gần nhà thì có ai bán gì đâu, phải đi bộ thật xa.Ăn xong 1 mình lết về là 12h đêm.Lúc đó ngoài đường vắng tanh.Nhớ lúc băng qua đường cmtt, tầm 10h cũng còn đông xe.Bỗng nhiên có 1 cậu thanh niên thấy bà bầu loay hoay mãi ko qua đường được. Thế là chạy lại dắt mình qua và mỉm cười rất tận tình.Nghĩ lại cuộc đời thật trớ trêu, thói đời thật bạc bẽo. Chồng thì cứ hững hờ như ko,thấy vợ đi khuya như vậy cũng ko thèm lo lắng,đếm xỉa? Trong khi dù chỉ là người dưng chưa lần gặp gỡ cũng đã tốt với mình như thế.Từ hồi có bầu chồng chưa 1 lần sờ vào bụng, vào e bé.Nhiều lúc dụ chồng nói chuyện cho e bé nó đạp, đặt bàn tay lên bụng cho e bé cảm nhận hơi ấm và tình thương của cha, để e bé nhận ra giọng nói của cha.Ấy thế mà chồng ừ ừ rồi có làm đâu, tự mình cầm tay chồng đặt lên 1 lúc chồng lại giật ra?Giờ gần sinh, hỏi chồng định đặt tên con thế nào?Chồng ừ ừ rồi cũng ko nói gì. Thế là làm sao?Thật buồn cười.Giá như mình có bất cứ lỗi lầm hay khuyết điểm gì để chồng phải đối xử như thế thì cũng đành chấp nhận.Đằng này, ko phải tự khen mình nhưng nghĩ lại thấy mình đã là người vợ quá ư hoàn hảo.Lúc nào cũng nhẹ nhàng, khéo léo với chồng. lại chăm sóc chồng từng li từng tí, chìu chồng nhất mực.Nhà cửa thì tươm tất,nấu ăn ngon, dù có bầu nhưng chưa bh bỏ đói chồng bữa nào, ngày nào cũng chợ búa cơm nước cho chồng.Lúc chồng ốm thì hết mình săn sóc nhưng ngược lại lúc mình nghén hay bệnh vì em bé hành, cũng ko thấy chồng có 1 tiếng hỏi han chứ đừng nói chăm sóc.1 mình nằm đó có chết cũng chẳng quan tâm. Thế đấy,mình nuôi chồng khéo đến mức từ lúc cưới về chồng như thay da đổi thịt,đẹp trai,bảnh bao hẳn,bạn bè còn ko nhận ra. Nói về trình độ và khả năng kiếm tiền.Cũng là dân trí thức,ra ngoài có kém cỏi hơn ai?Ngày xưa đi học thì thi cấp quận, cấp thành. giờ đi làm cũng làm sếp người ta,quản lý này nọ.Chứ có phải người đàn bà ngốc nghếch chỉ biết đứng đàng sau xó bếp theo sự chỉ đạo của người khác.Tiền mình kiếm ra cũng tự sài chứ có xin xỏ hay sống dựa dẫm chồng đâu?Chỉ từ lúc có bầu nghén quá, đi làm ko nổi nên qđ nghỉ để chồng nuôi thôi.Có lẽ đây là 1 sai lầm khi nông nỗi qđ nghỉ làm?Phải chi mình xấu xí thì mới đáng hận, đàng này ra đường ai cũng khen xinh, dù có chồng rồi nhưng vẫn khá nhiều người để ý,quan tâm,hỏi han.Trai vẫn theo tán tỉnh nhưng chưa bh 1 lần lung lay,đáp lại.Nói chung chỉ biết mỗi chồng thôi. Mình còn rất khéo léo ko bh để chồng bít hay đọc những tin nhắn tán tỉnh, quan tâm của người khác,sợ chồng ghen hay nghĩ lung tung.Ngày xưa khi chưa cưới,dù cũng từng quen bạn trai nhưng nhất mực quyết tâm giữ gìn đến khi cưới.Vì mình cũng thuộc dạng cổ hũ, muốn dành cho duy nhất 1 người sau này sẽ làm chồng. Cái cốt lõi là để được cs hôn nhân hp và chồng trân trọng, tôn trọng mình thôi. Có người bạn trai trước đây đã từng nói với mình rằng, ko phải ai sinh ra cũng chỉ dành cho 1 người, thời buổi này lại càng hiếm.Có chắc mình dành cho chỉ 1 người đó thôi, còn người đó khi đến với mình thì đã ko còn vẹn nguyên. Như thế liệu có công bằng? Nhưng dù thế nào, ý chí đó vẫn ko lung lay và cuối cùng mình đến với chồng như rất ít đứa con gái còn sót lại của thế kỷ này.Hiiiii, thế mà mình nhận lãnh cs hôn nhân đầy nước mắt thế này đây? Thật chả hiểu ra làm sao?Ngày xưa trai theo dập dìu,kẻ đón người đưa săn sóc, cũng đã ngoảnh mặt, quay lưng,chối từ hơn chục người và khó khăn lắm mới qd lấy chồng. Phải chăng đây là cái giá của sự kén chọn, hay cái giá của sự lạnh lùng, dứt khoát, ko cần tìm hiểu bất cứ ai, mà chỉ làm theo cảm xúc?Cái giá của sự quá tự tin?Hay là cái giá của việc sống quá đàng hoàng,chuẩn mực, ko muốn mang tiếng lợi dụng bất cứ người đàn ông nào yêu thương mình nên từ chối hết thảy bao nhiêu người tốt xq?Ko cho mình cơ hội để tìm hiểu những người quan tâm mình mà chỉ chăm chăm rằng sự lựa chọn duy nhất của mình là đúng đắn,cũng ko thèm tham khảo ý kiến bạn bè, người thân? Giờ thì vui rồi vì ngày nào cũng khóc với người chồng quá bạc bẽo, vô tâm. Cho đáng đời vì tự tin quá độ!Nghĩ tới nghĩ lui cũng ko bít mình sai từ đâu, sai ở chỗ nào!Dặn lòng ko nghĩ nữa nhưng mỗi 1 sự lạnh nhạt, vô tâm của chồng như nhát dao cứa vào lồng ngực, nước mắt cứ trào ra,tức tưởi.Đáng ra cái số mình phải được yêu thương, trân trọng và sung sướng chứ đâu phải bị hắt hủi thế này?Mình đã cố gắng sống thật tốt từ đầu chí cuối rồi mà.Ngày nào mắt mũi cũng sưng húp,sáng ra hàng xóm hỏi, thì vờ bảo là tại có bầu nên mặt sưng xỉa vậy đó. Chứ ai nào biết nắm khóc cả đêm?Vậy mà chồng nằm cạnh bên, quay lưng, ngoảnh mặt mặc cho mình có khóc và ảnh hưởng e bé thế nào?Những tâm sự này cũng ko bh muốn cha mẹ biết, cứ để cha mẹ nghĩ con gái đi lấy chồng rất hp, chứ để cha mẹ già còn lo nghĩ cho mình thì bất hiếu quá. Thôi thì tự mình cắn răng chịu đựng vậy.Chồng ơi,e ko bh muốn kể xấu j chồng đâu. E chỉ ước gì 1 ngày nào đó chồng hiểu ra những yêu thương đơn giản nhất cũng đủ làm e hp lắm rồi. E ko đòi hỏi gì nhiều cả. Chỉ những điều giản dị,bình thường mà bất cứ người chồng nào cũng làm cho vợ được chứ ko khác người như chồng là e thấy mãn nguyện rồi.E bít chồng là dân công nghệ.1 ngày nào đó chồng sẽ search ra những dòng tâm sự này.Xin chồng đừng trách mà hãy hiểu là ko phải e muốn đưa chuyện vc nhà mình lên đây.Mà e hết cách vì tâm sự này ko bít trút vào đâu cho con yêu ra đời thật vui vẻ!E rất tôn trọng chồng.Xin chồng cũng như vậy.Viết những dòng này là 11h đêm, lúc này chồng xách xe ra ngoài, đi đâu ko rõ.Vì 2 ngày nay vc mình ko nói chuyện cũng chẳng ai thèm nhìn mặt ai.Giờ chỉ có 1 điều ước.Con yêu ra đời mạnh khỏe.Chỉ cần được trông thấy con là đủ!Ey da,sắp rồi, cố gắng lên!
hic, nhiều người trong gia đình, bạn bè thân mà biết tâm sự của e cũng hỏi câu y chang như chị vậy đó.Nhưng e khẳng định là ko "gay" vì chồng e ghét mấy đứa con trai lòe loẹt hay yểu điệu thục nữ như con gái lắm, cực kỳ ghét. Nói chung chồng e thuộc tuýt người quá nam tính, khô khan,lạnh lùng, ko lãng mạn và ít biết cách biểu hiện tình cảm nên vợ con mới thiệt thòi vậy.Mỗi 1 lần thể hiện là làm như ngại, rồi bảo sến quá, làm chuyện ko đâu, hay đại loại mỗi lần xem phim tình cảm ướt át lại bảo rảnh wa, ko có chuyện gì làm hay sao mà cải lương thế.Chồng e làm bên lĩnh vực máy móc,kỹ thuật nữa nên người cứ cứng nhắc,vô tâm lắm.Dù đã cố gắng hiểu và chấp nhận nhưng nhiều lúc nghĩ thấy buồn và thiệt thòi ghê luôn.Ko biết cách nào để cải thiện tình hình hết.Ai có chồng như e mà là chuyên gia tâm lý thì chỉ e với.
Đọc tâm sự của mấy mẹ ở đây, e càng thấy buồn và tủi thân hơn. Dù chồng mấy chị em có đi xa cũng vẫn rất quan tâm và yêu thương vợ con. Vẫn có cảm giác như chồng ở bên. Chứ như chồng e. Đi xa tận đẩu tận đâu, hết Pháp rồi Đức. Đi cả tháng trời hơn rồi mà có hỏi han chút nào mẹ con e đâu? E thì còn 1 tháng nữa là sinh rồi. Nhiều lúc nằm nghĩ vừa tức, vừa buồn,vừa giận chồng sao quá vô tâm. Ko phải chồng quá bận vì công việc, chồng cũng hay online, mặt đối mặt với e, cũng ko thấy 1 tiếng nào động viên, an ủi vợ.Lâu lâu nhắn offline được 1 dòng duy nhất. Nhiều khi e hỏi thì ko trả lời luôn. Em nản quá chừng. Cố kiềm nén vì con chứ ko thì khóc 1 trận thật to cho đã. Từ lúc cấn bầu đến giờ, chồng làm e buồn và khóc hoài a. Cũng ko phải gì ngoài thói vô tâm,lạnh nhạt. Giờ sắp sinh, thất nghiệp nữa, cái gì cũng 1 mình mình lo, 1 mình mình nghĩ. E sợ ko biết bé sau này có hay buồn buồn như mẹ ko nữa? Vì từ lúc cấn bầu e rất ít cười. Nghĩ mà thấy tội con quá, nhưng tâm trạng ko sao kiềm chế được. Mình có buồn có khóc thì cũng thấy chồng chả đả động hay hỏi han gì. Cứ như người dưng nước lã. Mặc dù 2 vợ chồng ko có khúc mắc gì hết nhưng chỉ tại e lấy phải chồng tính tính ko biết biểu lộ tình cảm, khô khan, lạnh lùng và vô tâm quá độ, chỉ biết có công việc là trên hết.Chồng cứ sợ thương vợ quá thì vợ leo lên đầu, thì vợ sẽ sinh thói ỷ lại, nhõng nhẽo, tiểu thư nên chồng tỏ ra lạnh lùng như vậy. Nhưng chồng có biết đâu, ở gần thì ko nói, đi xa mà chồng cũng vậy làm sao mà vợ chịu nổi. Nhiều lúc những điều đó dần dần giết chết tình cảm trong vợ. Thương thì thương lắm nhưng mà nản cũng nản vô cùng. Vợ đang bầu bì nữa, sao chồng ko chịu hiểu. Lúc nào cũng bảo, vợ người ta làm được sao e ko làm được. Cứ tình cảnh buồn buồn thế này, ko biết sau sinh có bị sản hậu hay trầm cảm ko nữa?Mặc dù trước khi lấy chồng, vợ luôn là người lạc quan, vui vẻ ,yêu đời. Dù gặp chuyện gì vợ cũng cứng rắn vượt qua.Ko lúc nào là vợ ko cười.Trong chỗ làm thì vợ luôn là cây đinh trong các buổi tiệc, mang lại tiếng cười cho người khác. Sao giờ chồng làm vợ trở nên già cỗi, ko còn nhí nhảnh ,hay cười như xưa?Chồng có thấy vợ khác trước nhiều ko? Tại chồng tất cả.Vợ ko cần tiền bạc, của cải giàu sang chi đâu. Chỉ cần chồng với vợ có 1 gia đình thật hp cùng con. Chỉ cần chồng quan tâm đến vợ 1 chút thôi, là vợ thấy hạnh phúc lắm rồi! Nhưng hy vọng thật mong manh để thay đổi bản chất của 1 con người. Nhiều lúc muốn chồng dần thay đổi nhưng gần như hết cách và pó tay rồi. Từ lúc cưới vợ đã dần nhận ra thói vô tâm ấy, tưởng có bầu chồng sẽ khác, ai ngờ làm vợ càng tủi thân hơn. Đành ngậm ngùi sống cảnh cô đơn, ko ai chia sẻ dù là có chồng thế này sao?Hicccc,lại linh tinh rồi. Các mom thông cảm, tâm sự của e buồn quá!
Chia sẻ với mẹ nó nhé, mẹ nó cố gắng nên để con yêu chào đời mạnh khỏe, vui vẻ nhé. M cũng đã từng khủng hoảng như bạn vậy, dù chồng m đi làm xa nhà có 50km thui nhưng cũng thi thoảng cuối tuần mới về, bọn m cũng hay cãi nhau lắm ý. Sợ ảnh hưởng con nên m gắng kìm chế, khi nào ko chịu đựng đc nữa m mới khóc 1 trận cho thoải mái. chồng m cũng giống chồng của bạn, ít thể hiện, sợ yêu vợ quá thì vợ leo lên đầu. tâm lý khi mang thai sẽ ảnh hưởng tới con yêu rất nhiều, giờ m sinh rùi nhưng thi thoảng cu nhà m vẫn nức nở khi đang ngủ, MC m bảo chắc ngày xưa có chửa mẹ mày hay khóc nhè. đành bảo đúng rùi, ngày xưa bố hay mắng mẹ nên ảnh hướng tới con mà. m cũng nhu bạn luôn là ng mang lại tiếng cười cho ng khác, nhưng lại ko mang đc tiếng cười cho chính mình. Cố gắng bạn nhé. Có con yêu ở bên là hp rùi, với m thì giờ là nthe
http://www.webtretho.com/forum/f92/co-ai-phai-xa-chong-khi-mang-thai-nhu-minh-hong-hic-hic-401811/index31.html#post21844742
http://www.webtretho.com/forum/f92/c...1/index32.html
acac, tâm sự đã được nhiều bạn bè hỏi thăm nhờ vô tình search google
mod xóa gấp dùm e nhé.thank mod nhiều
Bài này nữa nè.Nhờ mod xóa dùm luôn nhé! ko biết cách xóa.thanks mod nhiều nhiều.
Nhờ mod xóa dùm bài đã post trên nhé! Thanks mod nhiều nhiều
Nhờ mod xóa dùm bài đã post này nhé! Thanks mod nhiều nhiều
Ko ngờ cũng có người gặp phải tâm trạng tương tự mình nhỉ?cứ tự nhủ lòng sẽ cố gắng ko khóc thầm 1 mình nữa vì sợ con gái sau này hay khóc nhè như mẹ nó,mặt lại buồn buồn kém tươi nhưng nhiều lúc sao tủi thân quá đỗi. Còn chưa đầy 3 tuần nữa sinh mà tâm trạng chán quá.hôm qua đi khám bác sĩ về,bác sĩ bảo e bé hơi nhẹ ký ,cần tăng cường bồi bổ lên. Vậy mà về chồng ko thèm hỏi han 1 tiếng đi khám thế nào. Cũng quen rồi nên ko thèm giận, ko hỏi cũng tự nói ra. Chồng mới đi công tác xa về có vài ngày mà 2 vc đã cãi nhau mấy bận.Giống như hôm qua,buổi tối đói quá, thèm ăn 1 gói xôi thịt.Chồng qua nhà ba mẹ chở về vì mỗi khi đi khám là sáng chồng chở qua nhà mẹ,tối chở về.Vậy mà trên đường về nhờ chồng ghé xe bán xôi mua cho vợ ăn. Thật chưng hửng khi chồng từ chối ngay lập tức bảo là đi đường đó kẹt xe,về nhà kiếm gì ăn đại đi.Lúc đó là 10h,ko hiểu kẹt xe thế nào,rồi lúc về tưởng chồng sẽ chạy đi gần nhà mua dùm gói xôi hay gì cũng được. Thật ko ngờ, chồng dắt xe vô nhà rồi đi liền 1 mạch lên gác ko nói ko rằng tiếng nào.Thế là bà bầu đành phải vác cái bụng lang thang đi kiếm đồ ăn giữa lúc trời tối.Mà đường gần nhà thì có ai bán gì đâu, phải đi bộ thật xa.Ăn xong 1 mình lết về là 12h đêm.Lúc đó ngoài đường vắng tanh.Nhớ lúc băng qua đường cmtt, tầm 10h cũng còn đông xe.Bỗng nhiên có 1 cậu thanh niên thấy bà bầu loay hoay mãi ko qua đường được. Thế là chạy lại dắt mình qua và mỉm cười rất tận tình.Nghĩ lại cuộc đời thật trớ trêu, thói đời thật bạc bẽo. Chồng thì cứ hững hờ như ko,thấy vợ đi khuya như vậy cũng ko thèm lo lắng,đếm xỉa? Trong khi dù chỉ là người dưng chưa lần gặp gỡ cũng đã tốt với mình như thế.
Từ hồi có bầu chồng chưa 1 lần sờ vào bụng, vào e bé.Nhiều lúc dụ chồng nói chuyện cho e bé nó đạp, đặt bàn tay lên bụng cho e bé cảm nhận hơi ấm và tình thương của cha, để e bé nhận ra giọng nói của cha.Ấy thế mà chồng ừ ừ rồi có làm đâu, tự mình cầm tay chồng đặt lên 1 lúc chồng lại giật ra?Giờ gần sinh, hỏi chồng định đặt tên con thế nào?Chồng ừ ừ rồi cũng ko nói gì. Thế là làm sao?
Thật buồn cười.Giá như mình có bất cứ lỗi lầm hay khuyết điểm gì để chồng phải đối xử như thế thì cũng đành chấp nhận.Đằng này, ko phải tự khen mình nhưng nghĩ lại thấy mình đã là người vợ quá ư hoàn hảo.Lúc nào cũng nhẹ nhàng, khéo léo với chồng. lại chăm sóc chồng từng li từng tí, chìu chồng nhất mực.Nhà cửa thì tươm tất,nấu ăn ngon, dù có bầu nhưng chưa bh bỏ đói chồng bữa nào, ngày nào cũng chợ búa cơm nước cho chồng.Lúc chồng ốm thì hết mình săn sóc nhưng ngược lại lúc mình nghén hay bệnh vì em bé hành, cũng ko thấy chồng có 1 tiếng hỏi han chứ đừng nói chăm sóc.1 mình nằm đó có chết cũng chẳng quan tâm. Thế đấy,mình nuôi chồng khéo đến mức từ lúc cưới về chồng như thay da đổi thịt,đẹp trai,bảnh bao hẳn,bạn bè còn ko nhận ra.
Nói về trình độ và khả năng kiếm tiền.Cũng là dân trí thức,ra ngoài có kém cỏi hơn ai?Ngày xưa đi học thì thi cấp quận, cấp thành. giờ đi làm cũng làm sếp người ta,quản lý này nọ.Chứ có phải người đàn bà ngốc nghếch chỉ biết đứng đàng sau xó bếp theo sự chỉ đạo của người khác.Tiền mình kiếm ra cũng tự sài chứ có xin xỏ hay sống dựa dẫm chồng đâu?Chỉ từ lúc có bầu nghén quá, đi làm ko nổi nên qđ nghỉ để chồng nuôi thôi.Có lẽ đây là 1 sai lầm khi nông nỗi qđ nghỉ làm?
Phải chi mình xấu xí thì mới đáng hận, đàng này ra đường ai cũng khen xinh, dù có chồng rồi nhưng vẫn khá nhiều người để ý,quan tâm,hỏi han.Trai vẫn theo tán tỉnh nhưng chưa bh 1 lần lung lay,đáp lại.Nói chung chỉ biết mỗi chồng thôi. Mình còn rất khéo léo ko bh để chồng bít hay đọc những tin nhắn tán tỉnh, quan tâm của người khác,sợ chồng ghen hay nghĩ lung tung.
Ngày xưa khi chưa cưới,dù cũng từng quen bạn trai nhưng nhất mực quyết tâm giữ gìn đến khi cưới.Vì mình cũng thuộc dạng cổ hũ, muốn dành cho duy nhất 1 người sau này sẽ làm chồng. Cái cốt lõi là để được cs hôn nhân hp và chồng trân trọng, tôn trọng mình thôi. Có người bạn trai trước đây đã từng nói với mình rằng, ko phải ai sinh ra cũng chỉ dành cho 1 người, thời buổi này lại càng hiếm.Có chắc mình dành cho chỉ 1 người đó thôi, còn người đó khi đến với mình thì đã ko còn vẹn nguyên. Như thế liệu có công bằng? Nhưng dù thế nào, ý chí đó vẫn ko lung lay và cuối cùng mình đến với chồng như rất ít đứa con gái còn sót lại của thế kỷ này.Hiiiii, thế mà mình nhận lãnh cs hôn nhân đầy nước mắt thế này đây? Thật chả hiểu ra làm sao?
Ngày xưa trai theo dập dìu,kẻ đón người đưa săn sóc, cũng đã ngoảnh mặt, quay lưng,chối từ hơn chục người và khó khăn lắm mới qd lấy chồng. Phải chăng đây là cái giá của sự kén chọn, hay cái giá của sự lạnh lùng, dứt khoát, ko cần tìm hiểu bất cứ ai, mà chỉ làm theo cảm xúc?Cái giá của sự quá tự tin?Hay là cái giá của việc sống quá đàng hoàng,chuẩn mực, ko muốn mang tiếng lợi dụng bất cứ người đàn ông nào yêu thương mình nên từ chối hết thảy bao nhiêu người tốt xq?Ko cho mình cơ hội để tìm hiểu những người quan tâm mình mà chỉ chăm chăm rằng sự lựa chọn duy nhất của mình là đúng đắn,cũng ko thèm tham khảo ý kiến bạn bè, người thân? Giờ thì vui rồi vì ngày nào cũng khóc với người chồng quá bạc bẽo, vô tâm. Cho đáng đời vì tự tin quá độ!
Nghĩ tới nghĩ lui cũng ko bít mình sai từ đâu, sai ở chỗ nào!Dặn lòng ko nghĩ nữa nhưng mỗi 1 sự lạnh nhạt, vô tâm của chồng như nhát dao cứa vào lồng ngực, nước mắt cứ trào ra,tức tưởi.Đáng ra cái số mình phải được yêu thương, trân trọng và sung sướng chứ đâu phải bị hắt hủi thế này?Mình đã cố gắng sống thật tốt từ đầu chí cuối rồi mà.
Ngày nào mắt mũi cũng sưng húp,sáng ra hàng xóm hỏi, thì vờ bảo là tại có bầu nên mặt sưng xỉa vậy đó. Chứ ai nào biết nắm khóc cả đêm?Vậy mà chồng nằm cạnh bên, quay lưng, ngoảnh mặt mặc cho mình có khóc và ảnh hưởng e bé thế nào?Những tâm sự này cũng ko bh muốn cha mẹ biết, cứ để cha mẹ nghĩ con gái đi lấy chồng rất hp, chứ để cha mẹ già còn lo nghĩ cho mình thì bất hiếu quá. Thôi thì tự mình cắn răng chịu đựng vậy.
Chồng ơi,e ko bh muốn kể xấu j chồng đâu. E chỉ ước gì 1 ngày nào đó chồng hiểu ra những yêu thương đơn giản nhất cũng đủ làm e hp lắm rồi. E ko đòi hỏi gì nhiều cả. Chỉ những điều giản dị,bình thường mà bất cứ người chồng nào cũng làm cho vợ được chứ ko khác người như chồng là e thấy mãn nguyện rồi.E bít chồng là dân công nghệ.1 ngày nào đó chồng sẽ search ra những dòng tâm sự này.Xin chồng đừng trách mà hãy hiểu là ko phải e muốn đưa chuyện vc nhà mình lên đây.Mà e hết cách vì tâm sự này ko bít trút vào đâu cho con yêu ra đời thật vui vẻ!E rất tôn trọng chồng.Xin chồng cũng như vậy.
Viết những dòng này là 11h đêm, lúc này chồng xách xe ra ngoài, đi đâu ko rõ.Vì 2 ngày nay vc mình ko nói chuyện cũng chẳng ai thèm nhìn mặt ai.
Giờ chỉ có 1 điều ước.Con yêu ra đời mạnh khỏe.Chỉ cần được trông thấy con là đủ!Ey da,sắp rồi, cố gắng lên!
Chồng cứ sợ thương vợ quá thì vợ leo lên đầu, thì vợ sẽ sinh thói ỷ lại, nhõng nhẽo, tiểu thư nên chồng tỏ ra lạnh lùng như vậy. Nhưng chồng có biết đâu, ở gần thì ko nói, đi xa mà chồng cũng vậy làm sao mà vợ chịu nổi. Nhiều lúc những điều đó dần dần giết chết tình cảm trong vợ. Thương thì thương lắm nhưng mà nản cũng nản vô cùng. Vợ đang bầu bì nữa, sao chồng ko chịu hiểu. Lúc nào cũng bảo, vợ người ta làm được sao e ko làm được.
Cứ tình cảnh buồn buồn thế này, ko biết sau sinh có bị sản hậu hay trầm cảm ko nữa?Mặc dù trước khi lấy chồng, vợ luôn là người lạc quan, vui vẻ ,yêu đời. Dù gặp chuyện gì vợ cũng cứng rắn vượt qua.Ko lúc nào là vợ ko cười.Trong chỗ làm thì vợ luôn là cây đinh trong các buổi tiệc, mang lại tiếng cười cho người khác. Sao giờ chồng làm vợ trở nên già cỗi, ko còn nhí nhảnh ,hay cười như xưa?Chồng có thấy vợ khác trước nhiều ko? Tại chồng tất cả.
Vợ ko cần tiền bạc, của cải giàu sang chi đâu. Chỉ cần chồng với vợ có 1 gia đình thật hp cùng con. Chỉ cần chồng quan tâm đến vợ 1 chút thôi, là vợ thấy hạnh phúc lắm rồi! Nhưng hy vọng thật mong manh để thay đổi bản chất của 1 con người. Nhiều lúc muốn chồng dần thay đổi nhưng gần như hết cách và pó tay rồi. Từ lúc cưới vợ đã dần nhận ra thói vô tâm ấy, tưởng có bầu chồng sẽ khác, ai ngờ làm vợ càng tủi thân hơn. Đành ngậm ngùi sống cảnh cô đơn, ko ai chia sẻ dù là có chồng thế này sao?
Hicccc,lại linh tinh rồi. Các mom thông cảm, tâm sự của e buồn quá!