Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Có nên chia tay? Xin mọi người cho em lời...
Chuyện của chủ top giống mình quá. Giờ mình cũng chẳng biết nên làm thế nào cả.
Mình và anh yêu nhau được ba năm. Anh hơn mình 8 tuổi. Hai đứa cũng đã nghĩ đến chuyện sẽ cưới, và cũng đã có QHTD nhưng quả thực nhiều lúc mình thấy hoang mang lắm chẳng biết có nên yêu tiếp hay không nữa.
Thời gian đầu yêu nhau, ngày nào anh cũng gọi điện nhắn tin hỏi thăm quan tâm. Hay đưa mình đi chơi, chiều lắm. Nhưng càng ngày càng thưa dần, toàn là mình chủ động liên lạc. Những lần anh chủ động nhắn tin gọi điện thì ít lắm. Nhắn tin rủ đi chơi anh bảo thế này: "anh bận không kịp thở, em chịu khó đi. Đến ngày thành công vui chơi thoải mái" Mình buồn lắm, nhưng chẳng lẽ ngươi yêu nói vậy lại không đồng ý. Đợi ngày thành công yên ấm của anh đến bao giờ?
Buồn, tâm sự thẳng thắn với anh. Lúc thì anh im lặng, chẳng chả lời, coi như không nghe thấy. Lúc thì anh to tiếng bảo "em đừng có cằn nhằn nữa, anh mệt lăm rồi" Giận anh bỏ về anh cũng chẳng thèm đuổi theo, chẳng thèm xin lỗi, chẳng thèm làm lành. Hỏi anh thì anh thủng thẳng bảo "ai mà chiều được trẻ con"
Thực ra con người anh chẳng khô cứng thế. Ngày còn là sv anh yêu 1 chị, viết mail cũng tình cảm lắm, chia tay chị ấy anh viết blog đau khổ lắm. Vô tình có lần mở mail của anh mình đọc được, tùe ngày chia tay người yêu cũ. Anh chẳng bao giờ dùng lại cái mail hay blog đấy cả. Chị ấy ốm anh lo lắng bồn chồn. Thế mà mình ốm nằm trong viện truyên nước, nằm ngủ quên mất. Tỉnh dậy chẳng thấy anh đâu, gọi điện thì anh bảo "em cứ ngủ đi, anh đi ra ngoài tí" Nằm một mình trong phòng truyền nước :(( Buồn, khóc. Hỏi anh sao ngày xưa anh tình cảm thế, sao giờ khô khan vậy với em. Anh bảo "anh không còn trẻ nữa, nên không còn cảm xúc mà yêu kiểu đó nữa. Em thiệt thòi sẽ được bù đắp bằng vật chất. Anh chẳng thể yêu em bằng ngày xưa, nhưng giờ với anh chẳng ai thay thế được em cả" Đành tự an ủi mình rằng chẳng có ai hoàn hảo cả, người yêu mình còn hơn ối người...
Chuyện làm ăn của anh, lúc nào cũng giữ kín. Anh bảo "em lo học hành, vui chơi, sau này nuôi con cho tốt là được. Chuyện của anh em hỏi làm gì" Bố mẹ mua cho anh 1 căn nhà riêng từ lúc anh còn là sinh viên. Anh đem thế chấp vay tiền ngân hàng. Chẳng biết làm gì. Thấy lo cho anh quá. Anh tin bạn bè một cách thái quá. Tiền bạc anh tiêu vô tội vạ. Anh mở công ty riêng. Giờ công ty làm ăn thua thiệt, vừa làm nhà nước vừa làm riêng mà cũng chỉ được có vài triệu một tháng. Anh phải tiêu hết cả chục triệu. Những cuộc nhậu nhẹt hát hò của anh với bạn bè lần nào cũng hết vài triệu.
Lại chuyện nhậu nhẹt hát hò. Có hôm gọi điện vào máy anh bằng số lạ. Có đứa con gái nghe máy. Nó bảo anh đang bận. Lúc ấy anh đang đi hát kara. Mình chẳng nói gì chỉ bảo là "nhắn anh H là vợ gọi nhé" Lúc sau anh gọi lại, bảo là chúng nó trêu. Vặn hỏi anh có phải anh đi hát kara ôm không? anh bảo "anh thề là không, nếu có thì cũng chỉ là anh phải tiếp bạn làm ăn thôi, chứ anh thích gì mấy con đấy" Thấy sao mà buồn...
Anh thì thế, mà lúc nào cũng yêu cầu phải thế nọ phải thế kia. Anh là con một, từ bé đã sống sung sướng, nên anh gia trưởng lắm. Xuống nhà anh, mình cắm cúi nấu cơm. Rủ anh ra nấu cùng thì anh vác máy tính ra ngồi ở bàn ăn xem mình nấu cơm, bảo "cổ vũ thế này là được rồi gì" Những lúc anh đang mệt thì anh bảo "em không nấu được thì đi ăn ngoài, có mỗi chuyện nấu ăn cũng cằn nhằn" Bảo anh một ngày ai cũng có 24h sao anh cứ bắt em phải thế này thế nọ, sao không chia sẻ với em. anh bảo đấy là "thiên chức của phụ nữ, người ta còn con cái làm ăn mà chả kêu. Có mỗi thế mà em đã kêu ca nhiều"
Phớt lờ anh, tắt máy chẳng liên lạc với anh. Anh gọi thấy mình tắt máy cũng mặc kệ. Chẳng liên lạc, chẳng chạy đến như mình mong. Bảo anh là "em mệt mỏi lắm, mình chia tay đi" anh bảo "ừ, thế cũng được, tùy em" Rồi chính mình lại là người chạy đến tìm anh trước. Anh lại ôm mình bảo "em vớ vẩn" Đã có lúc mình định chia tay anh 1 thời gian để cùng suy nghĩ, nhưng anh vẫn cứ im lặng như thế. Bằng tuổi anh bạn bè đều có vợ con cả, bố mẹ cũng giục anh mãi... Mình chỉ sợ lúc chia tay sẽ không có cơ hội làm lại. Đàn ông từng trải như anh để tán tỉnh được một cô gái nhanh lắm...
Nhưng chẳng phải lúc nào anh cũng lạnh nhạt thế. Hai đứá hợp nhau lắm. Thích đi ngắm phố phường, thích ăn đồ tây, thích xem phim hành động... Có những lúc mình đang rất thất vọng, chán anh, thì anh lại rất quan tâm, phải làm buổi tối anh gọi hỏi ăn gì chưa, lúc về anh đi đón. Đi đường anh lại vòng tay nắm lấy tay mình. Những lúc thế ấm ức lại tan đi đâu hết.
Yêu anh thì tủi thân, ấm ức. Chia tay anh thì thấy hoang mang quá. Từ ngày yêu anh trong mắt mình chẳng còn người đàn ông nào đáng yêu nữa. ai cũng vô vị, nhạt toẹt. Mình cảm giác như không thể bắt đầu nổi 1 tình yêu mới. Hơn nữa bọn mình đã QHTD, đã xác định sẽ cứoi nhau, đã có bao nhiêu kỉ niệm lại càng khó khăn...
Đi xem bói ai cũng bảo hai đứa hợp tuổi, chả lấy nhau thì lấy ai, tuổi đẹp quá. Hôm trước có thầy bảo mình, sang năm hai cháu nên cưới, cháu mà chia tay người này thì sau này chuyện tình duyên lận đận đấy, yêu thì nhiều nhưng đến hôn nhân thì khó. Làm mình lại càng hoang mang...
Sau này liệu có thể quên được anh, có thể yêu được một người đàn ông khác, và người đó liệu có chấp nhận quá khứ của mình...
08:48 SA 17/10/2010
l
love.1102
Bắt chuyện
557Điểm·1Bài viết
Báo cáo