mình thì thấy cái ảnh treo chỗ góc làm việc mất phần đầu thấy ghê ghê( hay đó là nghệ thuật mà mình k biết)
đọc bài này em nhớ một lần thi cắm hoa ở trường. em nghĩ lớp mình đc giải nhất, nhưng có một bạn cắm 2 lá bàng khô và 1 bông hồng trắng mà bạn ấy đốt đi một nữa.mình nhớ những lời thuyết trình bạn đó là:một bông hồng cho anh, một bông hồng cho em, một bông hồng cho ai đang còn mẹ, còn riêng em, một bông hồng trắng, em đã mất mẹ, nhưng em phải chia sẽ tình thương của cha bớt đi cho một người phụ nữ khác mà em gọi bằng gì. 2 lá bàng khô là đôi bàn tay gày gộc vụng về của người cha, em sống và lớn lên trong sự khô cứng như vậy nhưng em vẫn thương ba, em thích đôi bàn tay vuốt ve mái tóc của em, được đôi bàn tay khô cứng tết tóc cho em mặc dù không đẹp bằng các bạn học chung lớp. đáng lý ra bài thuyết trình về lọ hoa và bình hoa em rất đẹp nhưng em không có mẹ nên em chỉ biết nói đến vậy và chỉ biết cắm đến đó. cả trường ai cũng rưng rưng. đến h mình vẫn nhớ mãi gương mặt bạn ấy. thương bạn ấy đến h
Tui vẫn còn thích Cẩm Ly , Khánh Ly , Tuấn Ngọc , Hương Lan... Họ vẫn tỏa sáng trong tim tui !
spam tí , hình em bé thương quá
bài thuyết trình này xúc động hơn bài văn cô bé kia nữa !