MC mình ăn kiêng cả chục năm nay, chỉ ăn mỗi rau, ko thịt cá, ăn rất ít muối, ko ăn đường sữa thậm chí trái cây ngọt cũng ko dám ăn, vì bà rất sợ ung thư, sợ đến mức bị ám ảnh vì nó! Thế nên cụ vui lòng ăn kiêng khem hết mức mà ko thấy khổ sở gì mấy.Nhưng sau hơn 10 năm ăn kiêng kiểu cực đoan như thế thì cụ bị suy dinh dưỡng nặng, thiếu máu, loãng xương, ù tai, mờ mắt, táo bón, mỡ máu cao v.v... Đi khám bs hỏi chế độ ăn uống, sinh hoạt, xong bảo cụ đừng có kiêng khem thế nữa, càng kiêng khem càng bệnh. Cụ hoảng hồn, lần này ko sợ chết vì ung thư nữa, mà sợ chết vì suy kiệt. Thế là cụ hết kiêng, lại chén trở lại, và tăng cân liên tục :)) Mình thấy ko có lý do gì để sợ chết vì bệnh hiểm nghèo. Bởi vì con người sinh ra từ hư vô và chết đi là quay về vạch xuất phát, thế thôi. Thậm chí mình còn thấy sống là 1 gánh nặng lo toan trong khi bản thân mình rất lười biếng, chả muốn làm gì.Bố mình chết vì ung thư phổi và chết rất nhanh, từ khi phát hiện UT đến khi chết chỉ có hơn 2 tuần. Con cháu chả phải khổ sở vì chăm bệnh ngày nào. Vì thực ra bố mình ko chữa chạy gì hết. Bs chỉ cho đi xét nghiệm, chụp chiếu các kiểu, xong rồi là thôi. Nằm ở bv chủ yếu cho các loại thuốc giảm đau, kháng viêm linh tinh gì đấy. Giai đoạn cuối thì truyền morphine nên chả đau đớn gì. Chết như ngọn đèn hết dầu, thế thôi, nhẹ nhàng, sạch sẽ, cơ thể nguyên vẹn, và nhà mình tổ chức tang lễ tươm tất cho bố. Nên sau này khi phải vào viện để chăm sóc những người thân khác đang khổ sở vì quá trình chữa chạy, mình thấy phiền hà cực kỳ. Mình hay bảo, ôi, bệnh nặng ko qua khỏi thì chết xừ đi cho rồi, con cháu đỡ khổ chứ sống vất vưởng để chăm người ốm như này thật là giời đầy!Bv thì quá tải. Y bs cũng quá tải. Cơ sở vật chất tồi tệ. Chạy chữa tốn kém ko khác gì đốt tiền. Con cháu mặt mày nhăn nhó, kiệt quệ từ tinh thần đến tài chính. Công việc làm ăn bị ảnh hưởng. Khổ nhất các cháu bé, bố mẹ chúng phải bỏ hết công việc nhà để chăm bệnh cho người già, ko ai chăm sóc lũ trẻ. Mỗi khi mình nói thế thì mẹ mình lại lườm nguýt bảo con cái bất hiếu, rồi thì sự sống là quý giá, này kia. Mình phì cười bảo, chẳng qua là ham sống sợ chết thôi mẹ ơi. Quý với giá cái gì! Đến như cụ Hồ chết còn chẳng ăn ai nữa huống hồ dân đen chết thì có gì mà xoắn. Xong mẹ mình bảo mày đúng là cái con rách giời rơi xuống. Ăn nói bừa bãi như thế gặp phải nhà nào đang có người ốm thì nó tát vỡ mồm. Mình lại nhe răng cười.Đừng sợ cái chết thì sẽ thấy ung thư ko là cái đinh gì. Quan điểm của mình là dành mọi sự tốt đẹp nhất cho người còn sống và cho thế hệ trẻ. Nên nếu con mình bị bệnh hiểm nghèo thì mình sẽ chữa chạy cho nó với mọi giá, còn bản thân mình mà UT ko chữa được, tiên lượng kém, thì mình sẽ chọn chết tự nhiên, thoải mái, ko chữa với chạy gì sất. Tiền đổ vào bv thì để đó cho con mình sống. Mình ghét nhất cái cảm xúc khi phải sống cùng với những người già gấp đôi tuổi mình mà vẫn sợ chết đến dúm dó cả lại; rồi quanh năm suốt tháng lúc nào cũng bị nỗi sợ ung thư nó ám ảnh; hơi tí là lo lắng, sợ sệt, muốn con cháu phải quan tâm chăm lo rồi một năm đi viện ko biết bao nhiêu lần chỉ vì sợ mắc bệnh. Thế nhưng bảo ăn uống cho khoa học, tập dưỡng sinh cho khỏe mạnh, giữ tinh thần luôn lạc quan, sống tích cực... thì lại lười hoặc dốt nên ko thể làm được :))
nếu bị hack nick sẽ có những stt như thèm ăn **** hay gì đó chứ ko kiểu hận đời vô đối như này đâu , chắc tạo hình mới của Kt sau một thời gian lắng chìm đây mà :)
MPT đây sao??????
Đẹp trai, trắng trẻo, ăn nói có duyên, trả lời phỏng vấn rất thật.Em thích anh rồi đó! :Laughing:
À, vụ này thì biết, mà tiếp xúc với mấy em bên Venus thấy ăn nói lấc cấc ghê, điển hình là 2 chị em sinh đôi Huyền Thư, Thư Huyền!
Nằm ôm cho con ngủ, thấy chồng cứ lục sục. Con ngủ rồi thì chồng kéo sang, trùm chăn lại, bật đèn ĐT rồi đưa cho mấy tờ giấy nguệch ngoạc viết từ thời còn cưa cẩm nhau..10 năm rồi mà chồng vẫn giữ cẩn thận..sau đó thì ..tưng bừng khói lửa :D
Cám ơn tất cả những chia sẻ của các bạn!Hiện giờ, lòng mình vẫn đang quyết theo hướng ly hôn, chắc chắn là vậy, cuộc sống của mình, phải do mình quyết định, không thể bị ảnh hưởng bởi con người kia, mình phải trở lại là mình, tuy ko được nhờ vả và nương tựa vào người khác, nhưng chí ít, mình tự lo cho mình, cho con của mình, và ko bị một ai đó làm phiền. Nói như nhỏ bạn thân mình nói: cứ sống làm sao mà mình thấy thoải mái nhất, và vui vẻ nhất là được, không phải lo cho "người dưng" thì ko phải tức tối và phiền muộn về những việc "người dưng" gây ra cho mình, hoặc ko đi theo ý của mình.Mình chỉ muốn một cuộc sống bình dị, bình thường thôi, và để có cuộc sống như vậy thì ko thể dính đến con người đó được.Con mình, thật sự mình thấy càng thương tụi nó hơn, không biết tụi nó đã biết cảm nhận gì chưa, nhưng sau những sự cố của gia đình, sau khi hắn đi cai, mình có cảm giác 2 đứa có phần chuyển biến ngoan hơn trước nhiều: thằng anh thì tuy vẫn còn hơi bướng, nhưng đã có chủ ý không làm chuyện gì làm cho mẹ buồn; nhỏ em, thì vẫn vòi vĩnh này nọ, nhưng nghe mẹ nói mẹ sẽ không thương nữa, hồi trước thì nó không để ý lắm, nhưng giờ, chỉ cần nghe mẹ nói vậy thì hết vòi vĩnh liền. Ôi các con tôi, thương quá!!! Cảm giác nhớ nhung, thật lòng mà nói thì thình thoảng cũng có thoáng qua trong lòng mình, nhưng chỉ là thoáng qua thôi, vì sau đó, cảm giác này bị những hình ảnh xấu của hắn dập tắt liền. Mình đang cố gắng quên hắn, quên là mình có chồng bằng mọi cách. "MỘT ĐI KHÔNG ĐƯỢC NGOẢNH ĐẦU LẠI, NGOẢNH ĐẦU LẠI LÀ LẠI CHẾT LẦN NỮA"Mình thật sự biết sợ rồi, và biết chấp nhận là mình thua, thua cái con Ma Túy. :(
Có tiếng thật ko các mẹ, hay chỉ là bài PR thôi? Mình toàn đi làm qua đây, hihi. Thứ hai đi thử luôn :D
Em là con nghiện bún ốc với bún riêu đây, nghe các mẹ ở trên tả mà thèm quá chỉ muốn phi đến ăn ngay nhưng đọc đến đoạn này thì chán hẳn, hic
ừ, ai chẳng biết là thế. Thì mọi người cứ bảo như bạn nói ngay từ đầu có tốt ko? Đây thì các tiền bối góp ý thì vùi dập tiền bối, thành viên trái ý thì hội đồng thành viên:Laughing: Nhớ có chị nào ý còn ví đây như bãi tắm tiên, mọi người đang cửi truồng thì có người mặc quần con nhảy vào. Mọi người đều hỉ hảNhưng xin thưa với chị, nếu ví ĐBGB như bãi tắm tiên thì chị hơi bị Lệ làng rồi. Đây là bãi tắm công cộng, các chị tự quây 1 góc rồi truổng cời rồi bắt người khác phải cởi theo, là sao?
mình cũng thích mấy con chó bắc kinh vì thấy mặt chúng nó hay hay. Này nhé: mắt xụp tí hí, mặt gẫy mũi tẹt, mồm vẩu và răng thì chen nhau làm tổ trưởng. Mình có 1 con, phải về đem nó đi thi người mẫu mới được vì thời buổi này ko cần đẹp, chỉ cần nhìn xấu hay hay là được. Trêu bạn tí thôi cho vui
Mặt và mồm e này k đẹp,sao hai cái môi nó cứ mở ra không đóng lại được nhỉ???Body thi khỏi bàn roài hicici.Nói chung chả thich cũng chả ghét em.
Không ai nói UL hát dở, UL hát hay. Quan trọng là hay ở mức nào? đến mức Diva cũng phải ngả mũ chào hay chưa?
Em đồng cảm với chị! Điều quan trọng không phải là sống bao nhiêu lâu mà sống như thế nào! Có những người già lối sống không hề tích cực mà tư tưởng sợ chết, luôn mong muốn sự quan tâm từ mọi người và không được như nguyện vọng thì sinh ra oán hận con cháu.