Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Xa thơm gần thối hay do lòng người...?
Công việc, nhà cửa, xe cộ ổn định, nhưng vợ chồng em lại quyết định bán tất cả đi để sang Úc học tập. Phải nói, chồng em là người rất cứng rắn, và kiên định, nhưng mà cứ nghe em xúi bẩy cái gì cũng làm theo. Đương nhiên là em cũng chẳng xui làm cái gì xấu xa cả, nhưng thực sự, việc đánh đổi tất cả để xuất ngoại là một việc hết sức rủi ro, chẳng biết sang đấy rồi cuộc đời sẽ trôi về đâu nữa. Nhưng vì thấy em đam mê học tập, em muốn học cao nữa, nếu sau này không định cư được, thì khi về nước em cũng không chết đói. Chồng em thương em, muốn cho em học lên cao nên đồng ý, bất chấp việc bố mẹ anh ấy lo lắng rằng đang ổn định như thế thì lại sòng sọc đòi đi. Thế là nhà em xuất ngoại, cả nhà.
À quên chưa kể, trước khi đi, em làm lại tầng sinh môn, do hồi đẻ thằng cu bị rách quá, nên cứ bị viêm suốt thời gian dài. Lúc gần bay, do không thể trì hoãn thêm được nữa, nên chồng em bắt em phải đi làm lại, chứ không sau này sang bên kia, đắt đỏ thì chữa làm sao. Thế là em vào viện sản (3 sao) để làm, chi phí hết 8 triệu. Cũng không muốn khoe ra, sợ mẹ chồng biết, nhưng mà đùng cái bà ra, mà em thì còn đang đau, chưa ngồi được, nên bà biết ngay. Bà không nói gì cả, nhưng lúc có mẹ em ở đó, thì chép miệng. "Biết thế ngày xưa cho nó đẻ mổ, chứ tiền làm lại thế này quá cả tiền đẻ mổ". (Hoá ra, việc em đẻ mổ hay đẻ thường chỉ là vấn đề tiền đối với bà thôi à? Vài triệu nó to thế đấy!!!!). Chồng em thì hoan hỉ lắm, nhưng em nghĩ cứ ức mãi. Cả nhà em đi hết tầm hơn 1 tỷ, nhưng thời điểm đó nhà đất mất giá lắm, nên bọn em bán xong 1 căn gom không đủ, nên bán căn mà mẹ chồng em cho 1 nửa tiền lúc mua thì mới đủ (250 triệu). Nên khi bán được căn thứ 2, bọn em cũng xác định vay tạm thôi, sau này trả. Bọn em cũng nói rõ với bà là bọn em vay, sau này bọn em trả bà, để bà dưỡng già. Sau khi em học xong, đi làm, sẽ kiếm tiền trả cho bà. Bà đồng ý, không thấy ý kiến gì. Nhưng đến khi em gần bay, bà sợ em quỵt hay sao ấy, nhắc là: "cái nhà ấy mẹ cũng không tính toán gì, nhưng mà bọn con bảo vay thì sau này nhớ chăm chỉ kiếm tiền làm ăn rồi gửi lại nhé. Người ta đi tây, gửi tiền về ầm ầm!".
Em cũng chẳng biết nói thế nào. Em bay sang trước, ổn định nhà cửa xong chồng em bay sang sau. Hồi đầu sang vất vả muốn chết, chồng em phải làm cho chủ Việt, còn em thì đi học. Làm cực nhọc mà tiền học phí cao ngất ngưởng, nên cũng không để ra được đồng nào, chỉ đủ đóng học phí là còn may. Lắm hôm, hai vợ chồng ôm nhau khóc vì sợ ngày mai sẽ không trụ nổi, nhưng mà vẫn cứ cố. Thỉnh thoảng nhớ nhà, gọi điện về, mẹ chẳng hỏi "có khoẻ không", chỉ hỏi là: "Thế mỗi ngày kiếm được bao nhiêu??. Chồng em thật thà khai ra, thì bà bảo: "Có thế thôi à?". Thế là dần dần cũng ít muốn gọi điện về. Thỉnh thoảng, bà lại bảo: "Thằng T con ông K thỉnh thoảng còn gửi được vài ngàn về cho bố mẹ nó, ối giời ôi sao mà người ta sướng thế". Bọn em lại lặng ngắt không nói năng gì.
Rồi lúc bĩ cực cũng dần qua, chồng em chuyển qua làm cho chủ Tây (vì anh ấy có Tiếng Anh nên cũng tìm việc thuận lợi hơn người khác), lương cao hơn chút, nên cũng đỡ. Nhưng mà mẹ em bảo: "Nhà A, B, C... gửi mấy tỷ về xây nhà, to lắm...", bọn em nghe mà phát hoảng. Thực sự, sang bên này mới thấy, làm việc khổ chết đi, thu nhập cao hơn ở Việt Nam, nhưng mà 1,2 năm mà kiếm được vài tỉ thì khinh khủng quá, người bản xứ làm giáo sư thì may ra, vi con an uong sinh hoat, roi tien hoc hanh nua chu, day la chua ke om dau. Mà mấy nhà kia con học không xong cấp 3, nên em bảo mẹ em: "Ôi, người ta kiếm tiền giỏi thế mẹ, bọn con chịu thôi, chắc chỉ đi trồng cỏ may ra mới được nhiều tiền thế". Mẹ em không nói gì.
Sau nửa năm, em về nước còn chồng em ở lại, em về để đón cu nhà em sang. Thì cũng tại mới sang, tiền nong không có, mà việc tay chân em làm chậm chạp toàn bị người ta mắng nên cũng không trụ được lâu. Cuối cùng nghỉ, đi mua hàng bên này rồi bán về Việt Nam, đời sống cũng chẳng lấy gì làm dư dả, nên khi về VN cũng chẳng cho bà được nhiều. Rồi thì em mới biết thế nào là nhục nhã. Về nhà, bà lạnh nhạt, chẳng nói năng hỏi han đâu. Em cũng không dám mong. Nhưng thỉnh thoảng bà đi đâu về, toàn chửi ầm ĩ nhà cửa, nào là: "Con người ta đẹp đẽ, trắng bóc còn không khoe ra, đằng này đen xì xì, đen đúa chính là nỗi nhục nhã đấy, có biết nhục chưa?" (Dạ, da em không được trắng bóc lắm, hơi màu bánh mật, nhưng em chưa bao giờ thấy xấu cả, thậm chí là em thấy đẹp mà, lúc nào em cũng tự hào về làn da của mình ấy chứ!). Cũng đợt đó, em tăng cân thật, vì ở Tây ăn đồ Tây cũng dễ tăng cân mà, nên mẹ em mới nói với bà dì là: "Nó sang đấy, chẳng phải làm gì, chồng nuôi nên ăn cho béo ú nần ra...". Nghe xong muốn khóc lắm, nhưng rồi em cũng cứ trơ trơ ra cười cợt, bảo: "Béo khoẻ béo đẹp mẹ ơi". Thực lòng, em cũng hiểu là giờ mình không có tiền, nên bà nhìn bà ghét. Tại em cũng nhịn, ít khi nói năng gì, nên bà cũng không có cớ gì mà mắng em, nên lôi những thứ liên quan đến ngoại hình nói ra cho đỡ tức ấy mà. Em nghe thì để trong bụng, cũng chẳng phản bác câu nào, nhưng khi về lại Úc, em chỉ kể với chồng em tất cả những gì mẹ nói. Rồi cũng ít khi liên lạc về nhà. Tính em là thế, chào đón yêu thương em, thì em yêu thương lại, còn lạnh nhạt thì mình cũng tránh đi cho người ta đỡ ngứa mắt thôi.
Đợt đó là giữa năm. Còn cái tết trước đó, bố và em gái em sang chúc tết, thì bà tỏ vẻ lạnh nhạt, không muốn chuyện trò. Nhưng mà đến khi em gái và bố em mừng tuổi bọn trẻ con cũng nhiều nhiều (vì bố em bảo bà chăm thắng cún, nên bố cũng muốn góp thêm thôi), thì thay đổi hẳn thái độ, cười nói phớ lớ. Gói cho bố mẹ em một ít gạo nếp, thấy bố em mừng tuổi nhiều thì chạy vào nhà, lấy thêm gói khác to hơn. (Em nghe đến đây thấy buồn ghê gớm).
Nhiều vụ lắm, mà em không nhớ hết. Nhưng dần dà, em không còn muốn gần gũi bà như trước nữa. Thấy lòng lạnh tanh. Chán thế. Chỉ may cái sống xa rồi, cũng chẳng còn phải giả vờ cười cợt lấy lòng chi cho mệt.
07:32 CH 16/11/2015
Xa thơm gần thối hay do lòng người...?
Tính em cũng không phải vừa, em vốn cũng hiền lành, ăn nói nhẹ nhàng dễ nghe lúc trước khi lấy chồng lắm. Nhưng sau vài năm lấy chồng, em trở lên ngoa ngoắt lúc nào không hay. Tại nhà chồng em có cái vỏ công nhân viên chức, nhưng cái ruột là dân buôn, mẹ chồng em chửi con cái cũng ghê gớm khủng khiếp, nên dễ hiểu là tại sao tức lên, chồng em chửi em cũng không khác phường chợ búa là mấy. Hồi đầu em ngỡ ngàng, đau khổ, suy sụp vô cùng, sau rồi chai sạn, thấy cũng bình thường, sau nữa thì em cũng chửi lại không thua. (Nhưng mà thống nhất là không được động đến bố mẹ hai bên). Mấy lần chồng em vi phạm, nói bố mẹ em này nọ, thế là em nhảy vào ăn thua đủ luôn, thế là đánh nhau không kiêng nể. Chồng bóp cổ thì vợ đạp, chồng tát thì vợ đấm vào mặt.... Kinh khủng lắm, nhớ lại vẫn còn thấy kinh nữa, cứ mỗi 3 tháng lại đánh nhau 1 lần cho mãi đến khi con em được 2 tuổi mới thôi. Em hăng lên đánh nhau là cũng không biết đau là gì luôn. Hai bên bố mẹ cũng biết bọn em đánh chửi nhau đấy, cũng phiền lòng lắm, bố em còn bảo: "thôi con ạ, chúng mày không sống với nhau được thì ly dị đi, chứ đánh nhau mãi thế này à? Khổ quá!". Còn bố chồng em thì bảo em là: "con ơi, chiến đấu mạnh vào con ạ, hai năm đầu hôn nhân mà không chiến đấu, thì cả đời này con không ngẩng mặt lên được đâu. Nếu con sợ nó, tốt nhất ly dị đi, bố sẽ qua ở với con và cháu". Thực ra, chồng em thương vợ thương con lắm, nhưng tính tình cũng quái thai chứ chẳng hiền. Em ban đầu nhịn, nhưng nhịn mãi cũng đành phải đứng lên tìm công lý thôi.
Em máu thế nhưng tuyệt nhiên không bao giờ em nói hay làm gì động đến bố mẹ chồng. Nhưng một lần, bố mẹ em có vay tiền mẹ chồng em, đến hạn chưa kịp trả do lương mẹ em chưa về kịp tài khoản, nên mẹ em gọi điện khất. Em bảo mẹ em là vậy lúc nào mẹ có lương thì chuyển lại cho nhà con, con ứng trước lương của con trả cho mẹ chồng con để bà đỡ nói, sốt ruột lắm. Rồi mẹ chồng em qua nhà em, em bảo mẹ chồng em là mẹ em lương hơi chậm, để em gửi bù rồi mấy bữa nữa em lấy chỗ mẹ em cũng được. Mẹ chồng em thì sợ em biếu không mẹ em cái khoản ấy, nên nói khó chịu lắm, rồi không biết nói gì với chồng em, làm anh ấy về hằm hằm tát giữa mặt em một cái đau ơi là đau, và nói những câu xúc phạm kinh khủng. Em điên quá, hôm đó mẹ chồng em cũng ở đó, em đang cầm điện thoại, em ném thẳng điện thoại vào mặt chồng em và tát lại 1 phát vào mặt anh ấy. Định đánh nhau tiếp nhưng may mẹ chồng can. Em chỉ nói mỗi câu là: "đụng vào bố mẹ thì không xong đâu, nhớ đấy. Tôi không bao giờ láo với bố mẹ anh, thì đừng láo với bố mẹ tôi. Thích gì đây chiều". Và mẹ chồng em biết bộ mặt thật của em từ đó, và bảo em láo toét, dám đánh lại chồng.
Em hồi đầu cũng ngu, cái gì cũng công khai, cho bố mẹ hai bên cũng cho đều, nhưng mà thấy người ta khó chịu, nên dần dần em rút vào hoạt động bí mật. Thấy em không bao giờ đả động đến bố mẹ em nữa, thì chồng em có vẻ áy náy, thỉnh thoảng có biều quà này khác. Quan tâm đến bố mẹ em thì em cảm ơn thôi. Bố mẹ em cũng hiền, nhiều lần thấy chồng em nói bạt mạng, cũng giận lắm, nhưng chỉ nói với em là: "đến bố mẹ nó, nó còn không kiêng nể, nên nó quen cái thói ấy rồi. Để cải tạo dần dần". Sau khoảng 3 năm gì đó, thấy bố mẹ em vẫn bình thường, coi như con cái trong nhà, thì chồng em tỏ ra áy náy với nhữn gì cư xử trước đây, nên cũng thay đổi thật.
Ngày em lên kế toán trưởng, mẹ chồng em gọi điện ra dặn: "đừng có coi thường chồng", em chỉ bảo: "con chẳng bao giờ coi thường anh ấy, ở với nhau mà coi thường nhau thì ở sao được hả mẹ?". Nhưng cũng như những bà vợ khác, em quản tiền chặt chẽ lắm, tiêu pha cái gì em đều ghi chép cẩn thận, chồng em tiêu gì cũng phải báo cáo lại. Em không cấm anh ấy đi nhậu nhẹt, khi nào em có ở nhà, anh ấy đi thoải mái nhưng mà em không có ở nhà, thì phải ở nhà cơm nước, chăm con, dọn dẹp, không được vứt vạ, khổ thân nó. Thực tế là em bận quá, chỉ có cuối tuần ở nhà được 2 ngày, còn đâu đi mất mặt từ sáng sớm tới tối mịt (em làm việc trong khu công nghiệp), nên chồng em làm nhiều việc nhà quá đâm ra ức chế. Em thì đi làm nhiều mệt quá, lắm hôm không buồn ăn cơm, tu sữa rồi đi ngủ luôn. Mà chồng em thì ăn nói cục cằn dần dần. Thế là lạnh nhạt, cuộc sống ngột ngạt kinh khủng. Được mỗi cái là có tiền, tiền cứng tiền mềm đủ cả, nên em không bị áp lực lắm từ mẹ chồng. Em phát hiện ra, khi có tiền, các mối quan hệ thật dễ dàng. Còn khi không có tiền, cục diện lại thay đổi 180 độ.
Bước ngoặt lớn trong cuộc đời khiến em cũng biết thêm thế nào là mùi vị cuộc đời....
comment by WTT mobile view
comment by WTT mobile view
04:11 CH 16/11/2015
Biết tôi nâng ngực, mẹ chồng cấm cho con bú
Ban oi, con la con ban chu co phai la con cua me chong ban dau ma lai vo ly the? Ban phai cung ran len de bao ve con ban nhe! Chang ba me chong nao du tot de yeu thuong minh dau, chi minh moi yeu thuong minh duoc thoi. Neu ban khong muon bi cuop mat con thi phai bao ve con tu bay gio, va phai gianh quyen lam me ngay tu bay gio
10:44 SA 16/11/2015
Xa thơm gần thối hay do lòng người...?
Ad co the giup em xoa topic nay di duoc khong a? Em doi y khong muon post len nua, khong nguoi nha len doc duoc lai lang nhang a! Em xin cam on!
10:40 SA 16/11/2015
l
loichaotuquakhu
Hóng
308
Điểm
·
0
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
À quên chưa kể, trước khi đi, em làm lại tầng sinh môn, do hồi đẻ thằng cu bị rách quá, nên cứ bị viêm suốt thời gian dài. Lúc gần bay, do không thể trì hoãn thêm được nữa, nên chồng em bắt em phải đi làm lại, chứ không sau này sang bên kia, đắt đỏ thì chữa làm sao. Thế là em vào viện sản (3 sao) để làm, chi phí hết 8 triệu. Cũng không muốn khoe ra, sợ mẹ chồng biết, nhưng mà đùng cái bà ra, mà em thì còn đang đau, chưa ngồi được, nên bà biết ngay. Bà không nói gì cả, nhưng lúc có mẹ em ở đó, thì chép miệng. "Biết thế ngày xưa cho nó đẻ mổ, chứ tiền làm lại thế này quá cả tiền đẻ mổ". (Hoá ra, việc em đẻ mổ hay đẻ thường chỉ là vấn đề tiền đối với bà thôi à? Vài triệu nó to thế đấy!!!!). Chồng em thì hoan hỉ lắm, nhưng em nghĩ cứ ức mãi. Cả nhà em đi hết tầm hơn 1 tỷ, nhưng thời điểm đó nhà đất mất giá lắm, nên bọn em bán xong 1 căn gom không đủ, nên bán căn mà mẹ chồng em cho 1 nửa tiền lúc mua thì mới đủ (250 triệu). Nên khi bán được căn thứ 2, bọn em cũng xác định vay tạm thôi, sau này trả. Bọn em cũng nói rõ với bà là bọn em vay, sau này bọn em trả bà, để bà dưỡng già. Sau khi em học xong, đi làm, sẽ kiếm tiền trả cho bà. Bà đồng ý, không thấy ý kiến gì. Nhưng đến khi em gần bay, bà sợ em quỵt hay sao ấy, nhắc là: "cái nhà ấy mẹ cũng không tính toán gì, nhưng mà bọn con bảo vay thì sau này nhớ chăm chỉ kiếm tiền làm ăn rồi gửi lại nhé. Người ta đi tây, gửi tiền về ầm ầm!".
Em cũng chẳng biết nói thế nào. Em bay sang trước, ổn định nhà cửa xong chồng em bay sang sau. Hồi đầu sang vất vả muốn chết, chồng em phải làm cho chủ Việt, còn em thì đi học. Làm cực nhọc mà tiền học phí cao ngất ngưởng, nên cũng không để ra được đồng nào, chỉ đủ đóng học phí là còn may. Lắm hôm, hai vợ chồng ôm nhau khóc vì sợ ngày mai sẽ không trụ nổi, nhưng mà vẫn cứ cố. Thỉnh thoảng nhớ nhà, gọi điện về, mẹ chẳng hỏi "có khoẻ không", chỉ hỏi là: "Thế mỗi ngày kiếm được bao nhiêu??. Chồng em thật thà khai ra, thì bà bảo: "Có thế thôi à?". Thế là dần dần cũng ít muốn gọi điện về. Thỉnh thoảng, bà lại bảo: "Thằng T con ông K thỉnh thoảng còn gửi được vài ngàn về cho bố mẹ nó, ối giời ôi sao mà người ta sướng thế". Bọn em lại lặng ngắt không nói năng gì.
Rồi lúc bĩ cực cũng dần qua, chồng em chuyển qua làm cho chủ Tây (vì anh ấy có Tiếng Anh nên cũng tìm việc thuận lợi hơn người khác), lương cao hơn chút, nên cũng đỡ. Nhưng mà mẹ em bảo: "Nhà A, B, C... gửi mấy tỷ về xây nhà, to lắm...", bọn em nghe mà phát hoảng. Thực sự, sang bên này mới thấy, làm việc khổ chết đi, thu nhập cao hơn ở Việt Nam, nhưng mà 1,2 năm mà kiếm được vài tỉ thì khinh khủng quá, người bản xứ làm giáo sư thì may ra, vi con an uong sinh hoat, roi tien hoc hanh nua chu, day la chua ke om dau. Mà mấy nhà kia con học không xong cấp 3, nên em bảo mẹ em: "Ôi, người ta kiếm tiền giỏi thế mẹ, bọn con chịu thôi, chắc chỉ đi trồng cỏ may ra mới được nhiều tiền thế". Mẹ em không nói gì.
Sau nửa năm, em về nước còn chồng em ở lại, em về để đón cu nhà em sang. Thì cũng tại mới sang, tiền nong không có, mà việc tay chân em làm chậm chạp toàn bị người ta mắng nên cũng không trụ được lâu. Cuối cùng nghỉ, đi mua hàng bên này rồi bán về Việt Nam, đời sống cũng chẳng lấy gì làm dư dả, nên khi về VN cũng chẳng cho bà được nhiều. Rồi thì em mới biết thế nào là nhục nhã. Về nhà, bà lạnh nhạt, chẳng nói năng hỏi han đâu. Em cũng không dám mong. Nhưng thỉnh thoảng bà đi đâu về, toàn chửi ầm ĩ nhà cửa, nào là: "Con người ta đẹp đẽ, trắng bóc còn không khoe ra, đằng này đen xì xì, đen đúa chính là nỗi nhục nhã đấy, có biết nhục chưa?" (Dạ, da em không được trắng bóc lắm, hơi màu bánh mật, nhưng em chưa bao giờ thấy xấu cả, thậm chí là em thấy đẹp mà, lúc nào em cũng tự hào về làn da của mình ấy chứ!). Cũng đợt đó, em tăng cân thật, vì ở Tây ăn đồ Tây cũng dễ tăng cân mà, nên mẹ em mới nói với bà dì là: "Nó sang đấy, chẳng phải làm gì, chồng nuôi nên ăn cho béo ú nần ra...". Nghe xong muốn khóc lắm, nhưng rồi em cũng cứ trơ trơ ra cười cợt, bảo: "Béo khoẻ béo đẹp mẹ ơi". Thực lòng, em cũng hiểu là giờ mình không có tiền, nên bà nhìn bà ghét. Tại em cũng nhịn, ít khi nói năng gì, nên bà cũng không có cớ gì mà mắng em, nên lôi những thứ liên quan đến ngoại hình nói ra cho đỡ tức ấy mà. Em nghe thì để trong bụng, cũng chẳng phản bác câu nào, nhưng khi về lại Úc, em chỉ kể với chồng em tất cả những gì mẹ nói. Rồi cũng ít khi liên lạc về nhà. Tính em là thế, chào đón yêu thương em, thì em yêu thương lại, còn lạnh nhạt thì mình cũng tránh đi cho người ta đỡ ngứa mắt thôi.
Đợt đó là giữa năm. Còn cái tết trước đó, bố và em gái em sang chúc tết, thì bà tỏ vẻ lạnh nhạt, không muốn chuyện trò. Nhưng mà đến khi em gái và bố em mừng tuổi bọn trẻ con cũng nhiều nhiều (vì bố em bảo bà chăm thắng cún, nên bố cũng muốn góp thêm thôi), thì thay đổi hẳn thái độ, cười nói phớ lớ. Gói cho bố mẹ em một ít gạo nếp, thấy bố em mừng tuổi nhiều thì chạy vào nhà, lấy thêm gói khác to hơn. (Em nghe đến đây thấy buồn ghê gớm).
Nhiều vụ lắm, mà em không nhớ hết. Nhưng dần dà, em không còn muốn gần gũi bà như trước nữa. Thấy lòng lạnh tanh. Chán thế. Chỉ may cái sống xa rồi, cũng chẳng còn phải giả vờ cười cợt lấy lòng chi cho mệt.