Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Tiết kiệm mỗi ngày nhé
Tầm này đã có thể thức khuya mà không cần cà phê, không cần chè.

Chụp cái tai nghe với mấy bài nhạc vàng.

Cảm thấy tâm hồn cỗi, buồn tẻ, đơn điệu....khủng khiếp.

Lại tìm về với những bài nhạc vàng của Thái Hòa, lại nổi gai ốc khi nghe giọng hát này, ký ức lại chạy ngược lại những ngày tháng cũ, những khuôn mặt cũ, cảm xúc lại ùa về.

À, hóa ra, giọng hát này là một kiểu nhiên liệu đối với mình.


Tiết kiệm cả giấc ngủ nữa thì nhất em rồi. Bảo sao có tóc bạc, dấu hiệu tiền mk :p
02:57 CH 11/03/2017
Lên ������������������������

Em 25 à :x Anh 52 được không?
Nhưng thú thật là anh không phải tỷ phú như Hoàng Kiều, cũng không thể "đêm 7 ngày 3" như lão ý :p
02:46 CH 11/03/2017
Tìm bạn nc chơi
Mình nam 38t, cũng mới bị bồ đá, nhưng không sốc lắm (mặc dù cũng có chút buồn) vì tình thế đã biết trước, cũng muốn tìm bạn nói chuyện chơi
06:32 CH 26/09/2016
Tiết kiệm mỗi ngày nhé
Có Chàng thì khỏi tiết kiệm, vắng chàng thì mới tiết kiệm? Chúc mẹ Jen sớm có Chàng :o)
06:27 CH 26/09/2016
Tiết kiệm mỗi ngày nhé
Lobo:
- ừ,MVA khá già
Đoạn sau của lobo: nể.học hỏi
... post nhanh kẻo lỗi ...
comment by WTT mobile view

Nể gì mà nể? Đàn ông cứ căn ke thế thì đến mùa quýt mới lấy được vợ :p
08:40 SA 21/08/2016
Tiết kiệm mỗi ngày nhé
từng đấy tiền tiêu thế là quá giỏi rồi. bắt tay cái!
comment by WTT mobile view

Bắt tay thì bắt cho tử tế đi. Bàn tay có 5 ngón tại sao lại chỉ bắt ngón cái?
08:39 SA 21/08/2016
Tiết kiệm mỗi ngày nhé
Mẹ Việt An già rồi hay sao mà đa nghi thế? :p
À mà anh chàng lobo này nhiều chuyện để kể lắm. Hôm nay mưa bão rảnh rang thử kể chuyện lobo nhé. Chuyện cũng phù hợp với nội dung topic này:
Trừ khoản nọ khoản kia, tiền đóng gạo góp xong, lobo còn 5 triệu. 5 triệu phải chi tiêu cho cả tháng, đủ thứ đều phải gói gọn trong 5 triệu này. Duy nhất có 1 khoản được miễn phí bữa cơm trưa ăn tập thể. Vậy là 5 triệu dành cho bữa sáng, bữa tối và sinh hoạt hàng ngày của cả tháng. Đành phải chia ra để chi tiêu chứ chả biết làm cách nào:
- 2 triệu tiền điện, nước, internet, TH cáp, gas, mấy thứ linh tinh khác như dầu gội, dao cạo, kem đánh răng... Khoản này cố định.
- 1 triệu rưỡi ăn uống bữa sáng tối. 1 mình thì ăn đơn giản lắm. Có khi bữa cơm có đĩa thịt kho và rau muống luộc, có khi khúc cá và đĩa rau xào. Cố gắng đặt nồi cơm nhiều nhiều để hôm sau ăn cơm nguội rồi đi làm. Bữa sáng có thể là cơm rang, hoặc có thể luộc thêm 2 quả trứng vịt lộn trị giá 7.500 đồng ăn cho đủ chất. Không ăn hàng, ăn cơm ngoài đường cũng thành quen rồi. Dù sao đàn ông nên cũng tiết kiệm được khoản mỹ phẩm và quà vặt, đỡ hơn phụ nữ. Đàn ông mặc áo quần cũ cũng được, miễn là sạch sẽ nhỉ?
- Còn lại triệu rưỡi: nếu trong tháng không phải chi những khoản như cưới xin, hiếu hỷ thì thỉnh thoảng rủ bạn bè đi cà phê, đi ăn...
Ai bảo chỉ có mỗi chủ top là biết tiết kiệm :x
03:29 CH 19/08/2016
Tiết kiệm mỗi ngày nhé
giống phim Việt! :-D

Ừ. Trong phim Việt thì lúc nào cũng "tình chỉ đẹp khi còn dang dở" hoặc "tại sao yêu nhau không đến được với nhau". Dù sao thì cũng tiếc thật! Ít nhất trước kia có người để nghĩ đến là đói bụng, là ăn ngon...
Bạn giống người yêu cũ của tớ thế :p
Chả có nhẽ...
12:31 CH 12/08/2016
Tiết kiệm mỗi ngày nhé
Theo phản xạ có điều kiện, ai đưa tớ đi ăn thường xuyên thì mỗi khi nghĩ đến người đó, tớ sẽ thấy đói :-D

Tán tỉnh là việc 6 hoặc 8 mắt nhìn nhau tóe lửa, chả liên quan gì đến dạ dày cậu ạ :-D

Tuy thế, không phủ nhận một sự thật là hồi có anh đưa con tớ đi ăn thường xuyên tớ cũng cảm động nghiêng ngả.

Thế bạn với anh kia sau đó ra sao? Ai đá ai hở? Hay là diễn biến chuyện tình lại giống như phim Hàn?
06:59 CH 08/08/2016
Tâm sự đêm khuya
Muốn viết nhiều mà mỏi tay kinh khủng. Chat với 1 người còn đỡ, chat với 2 người chuyển cửa sổ này sang cửa sổ khác cũng thấy mất thời gian rồi. Tội nghiệp mấy ngón tay, cái lưng còng nữa
08:49 SA 06/08/2016
Tiết kiệm mỗi ngày nhé
Theo những gì bạn viết thì anh nào muốn tán cứ việc đưa đi ăn thường xuyên là đổ nhể? Tềnh yêu qua đường dạ dày. Món gì cũng thèm ăn mà hổng dám mua. Đọc từ đầu đến giờ liệt kê ra được khá nhiều thứ "thèm" rồi.
08:46 SA 06/08/2016
Tiết kiệm mỗi ngày nhé
Đọc điểm 1 số trang, đang tưởng tượng ra chủ top là 1 mẹ có bề ngoài béo tròn, đậm người, không cao lắm, nước da ngăm ngăm đen, ăn ảnh và rất thích chụp selfie. Đọc văn vở thì thấy toát lên 1điều là giọng nói chuyện qua đt rất dễ nghe, ngang ngửa với các cô VOV và taxi.
Bói qua câu chữ chỉ được thế
07:08 CH 05/08/2016
Muốn là bà mẹ đơn thân
Đoán thôi ạh ;)
comment by WTT mobile view

Đoán giỏi thế?
Mà các mẹ vào comment trong những topic thế này rất được để ý nhé. Tha hồ nhận được pm làm quen
02:27 CH 04/08/2016
Muốn là bà mẹ đơn thân
Nếu ko muốn chồng và ko Cần bố đứa nhỏ chịu trách nhiệm kinh tế và giáo dưỡng thì mink vote cho em bé lai nhé, mình đoán vào mấy Trang kết nối NN tại VN là có boyfriend :) goodluck

Mẹ này muốn có em bé như thế không? Sao cái gì cũng biết thế?
07:07 CH 03/08/2016
Tâm sự đêm khuya
@lobo : hiii, tớ chưa hiểu ý bạn. Hix, kiểu kể chuyện mềm mại, nhẹ nhàng khiến tớ tuong bạn là female. hiii

Được tớ yêu có khó gì đâu, hiii. Cố gắng lúc chung kết ko ngất (hoặc rất muốn nói yêu em nhung chỉ sợ e nói "ừ"):D

Ý tớ là chỉ kể chuyện thầm kín, tình yêu tình báo online lúc nửa đêm trên FB, Zalo thôi chứ rất khó kể trên này vì có tí động chạm, liên quan đến nhân vật chính. Kể chuyện thì lúc nào chả phải lồng ghép chút ít cảm xúc của người kể. Ở chat thì vô tư chứ ở đây thì không được.
Bạn hợp với 1975 à? Bạn có vẻ rất kinh nghiệm nhỉ? Gừng càng già càng cay có khác. Bản thân tớ đôi khi buồn buồn đi tán gái cũng sợ sợ nếu em nói "ừ" luôn ngay lúc đấy. Rất may là chưa dính trường hợp nào như thế.
Hôm nay bận nên không kể lể gì :)
11:20 SA 24/07/2016
Tâm sự đêm khuya
2 đêm, 2 chuyện tình có thật với cái kết không có hậu. Người kể, người nghe đều thấy nặng trĩu trong lòng. Mỏi tay đấy, nhưng vẫn cố. Rút kinh nghiệm từ hôm nay sẽ lược bớt những tình tiết không quan trọng.

Còn up lên đây vẫn chỉ là những bài "chính thống". Hay hay không tùy thuộc vào người đọc.

.........................................................................

Tôi có một người bạn sống lâu năm ở Mỹ về Việt Nam, trong một lần mời bố con người bạn cũ đi ăn, chúng tôi đã có một buổi nói chuyện rất vui vẻ. Nhưng đến khi thanh toán thì bạn tôi nhất quyết đòi chia tiền ăn chứ không để tôi trả. Tôi có phần không vui, nhưng người bạn này đã kể cho tôi nghe một câu chuyện, và nó đã làm thay đổi hoàn toàn cách nghĩ của tôi.

Ở một trường trung học tại tiểu bang Wisconsin có một học sinh Việt Nam và 1 học sinh Mỹ cùng nhau đi leo núi.

Trong khi hai cậu học sinh này đang leo núi thì bỗng nhiên họ bị những tảng đá ở trên sạt lở rơi xuống và bị kẹt ở trong đó. Học sinh người Mỹ bị tảng đá rơi vào chân và cậu cho rằng xương đã bị gãy.

Nếu như đợi đến buổi tối khi thời tiết lạnh và đói khát thì có thể sẽ khiến cho họ bị hôn mê bất tỉnh, thậm chí là lấy đi sinh mệnh của họ. Sau đó cậu học sinh người Mỹ đã bắt đầu thử trèo lên, những vết máu do bị thương ở đùi đã chảy khắp cả phiến đá. Khi trèo đến tảng đá cao nhất, do chân cậu bị thương nên không thể dẫm lên những mỏm đá. Cậu không thể tiếp tục treo lên chỉ bằng 2 bàn tay nên lại bị rơi xuống dưới.

Đã bị thương lại còn bị thương nặng hơn nữa, cậu bé người Mỹ gần như tuyệt vọng nằm trên bãi đá. Nhưng chỉ hơn 10 phút sau, cái lạnh và những vết thương đã khiến cho cậu bắt đầu cảm thấy tê dại, cậu cảm thấy rằng nhất định phải mau chóng thoát khỏi đây. Sau đó cậu bé người Mỹ này đã quyết định thử trèo lên một lần nữa, và lần này cậu đã thành công. Khi đã trèo lên tảng đá lớn nhất, nhưng việc trèo xuống để đi ra ngoài đối với đôi chân bị đau là việc không thể. Cậu đã nhắm mắt, và để cho cơ thể mình tự lăn xuống dưới…

Không ai ngờ được cậu học sinh người Mỹ này lại có thể kiên trì bò được về đến thị trấn. Thông qua kiểm tra cho biết, chân trái của cậu bé đã bị gãy, xương sườn cũng bị gãy 2 cái do lăn từ tảng đá xuống đất. Mọi người đã vội vã đưa cậu đến bệnh viện và phái người đi cứu cậu học sinh người Việt Nam. Trong cái giá lạnh và sợ hãi, học sinh người Việt Nam đang nằm thoi thóp thở, nếu nhân viên cứu hộ đến muộn chút nữa thì rất có thể sẽ khiến cậu mất đi tính mạng.

Khi bạn tôi kể đến đây, tôi phát hiện ra con của bạn tôi mặt hơi đỏ và nói, “chú ơi, học sinh Việt Nam đó chính là cháu.”

Bạn tôi hỏi, “tại sao học sinh người Mỹ kia lại kiên cường hơn con tớ, cậu có biết không?”, tôi lắc đầu tỏ vẻ không hiểu.

Bạn tôi trả lời, “thực ra nguyên nhân đằng sau là vô cùng đơn giản, bởi vì trẻ em Mỹ từ rất nhỏ, khi đi ra ngoài ăn đều phải tự trả tiền. Họ đều dạy con cái của mình lý do của việc tự trả tiền, đó là “cho dù có gặp phải chuyện gì thì cũng không có ai có thể trả tiền cho con, cho dù là bố mẹ, người thân hay bạn bè của con.”

Do đó cậu học sinh người Mỹ này hiểu được rằng, cho dù tình huống có nguy hiểm đến mấy, nếu muốn tiếp tục sống thì nhất định phải dựa vào chính bản thân mình.

Còn học sinh Việt Nam thì lại nhận được quá nhiều sự giúp đỡ, cho dù là họ không hành động thì rất có thể sẽ mất đi sinh mệnh, nhưng họ đã quen với việc chờ đợi sự giúp đỡ từ người khác.

“Không có ai sẽ trả tiền cho bạn”, chỉ một câu nói đơn giản nhưng đã tạo dựng lên một nét đặc trưng về sự tự lập và nghị lực của người Mỹ

Sau khi nghe xong, tự nhiên tôi cũng muốn về nhà và kể cho con tôi nghe câu chuyện này, tôi muốn nói cho chúng biết, “đôi khi tiền không phải là vấn đề, giúp đỡ con cũng không phải là vấn đề, nhưng trong cuộc sống sau này, sẽ không có ai trả tiền cho con”.
10:01 SA 22/07/2016
Tâm sự đêm khuya
Đã có "khách hàng" đầu tiên. Sau màn chào hỏi là 1 câu chuyện tình yêu đôi lứa. Kết thúc 3h sáng :D

Đêm qua tự nhiên bất chợt tớ thấy hình ảnh người yêu cũ đập vào mắt trong mục kết bạn ở FB. Nghĩ mãi, cuối cùng cũng bấm vào xem em thế nào. Em vẫn thế, vẫn xinh như ngày xưa. Mấy năm rồi vẻ đẹp của em càng đằm thắm và thành thục hơn chứ không còn non nớt ngây thơ như trước. Hơn 30 rồi cơ mà. Vẫn độc thân, vẫn lém lỉnh trong từng bình luận với các bạn. Nhưng quan trọng nhất là trong đôi mắt em không còn thấy những nỗi buồn xa xăm... Cũng mừng. Lúc nào hết chuyện tớ sẽ kể chuyện tình này của tớ :p

Chuyện kể của tớ kể thường có 1 số nội dung nhạy cảm liên quan đến tình yêu, những nhân vật có thực. Ví dụ như 1 số chuyện tình kiểu "yêu nhau không đến được với nhau" của 1 vài cặp đôi bố mẹ đơn thân ngay trên wtt này nên chỉ có thể kể online và biết thế thôi, không công khai được ở đây. Chỗ này dành cho các mục chính thống, những triết lý, bài học, duy nghĩ của chàng và nàng, nuôi dạy con cái,...

Mỗi ngày 1 câu chuyện. Đêm nay vẫn tiếp tục là chuyện tình của 1 cặp đôi bố mẹ đơn thân khác ở wtt này. Vẫn là mô tuýp Yêu nhau không đến được với nhau.

Từ xưa đến nay, tình chỉ đẹp khi còn dang dở. Dù thời nào đi nữa cái dang dở đó cũng kéo theo rất nhiều vấn đề. Mà chuyện bố mẹ đơn thân yêu nhau say đắm rồi không đến được với nhau thì vấn đề khác hẳn những cặp đôi trẻ tuổi khác. Chàng chán, nàng chán, không hợp... hàng trăm nghìn lý do. Lý do nào nữa thì cũng để lại trong lòng bao tiếc nuối. Mỗi chuyện tình chia ly lại có 1 nguyên nhân, 1 bài học cuộc đời sâu sắc.

Lan man thế thôi. Giờ vào phần nội dung chính hôm nay:






10:15 SA 21/07/2016
Tâm sự đêm khuya
buổi sau là chuyện gì bạn nhỉ..mình đọc típ

Buổi sau vẫn là chuyện tình cảm, đàn ông-đàn bà thôi.
Tiếc quá mình không phải 1975, không thì nhìn nick bạn sướng luôn :x
03:45 CH 20/07/2016
Làm quen nào, làm quen đi...Chào mừng tất cả các...
Cho mình 1 chân ké với. SN 81, nữ. ở Hà Nội. Chủ yếu là giao lưu, tán chuyện chia sẻ kinh nghiệm. Thanks cả nhà, thanks jenny. Mobile: 0904684866. Thèm đi cafe mặc dù k biết uống cafe, thèm tán dóc mặc dù gặp ai cũng tán.

Nhìn nick bạn này thì hình như cùng làm bên ngành dệt may rống mình.
Không biết có còn giữ nghề không? Hân hạnh làm quen!
02:03 CH 17/07/2016
Không trả lời được, sẽ như thế nào? sẽ phải làm...
Con gái mà tên các loài hoa thường rất lận đận tình duyên !

Phụ nữ tên Cúc thường xinh gái lắm
02:00 CH 17/07/2016
l
lobo
Hóng
299Điểm·1Bài viết
Báo cáo