10:20 sáng thứ 2 ngày 26/5/2014,
Điện thoại công ty kêu
A: Cty..... xin nghe
B: A lô, làm ơn cho tôi gặp cô A - Trưởng bộ phận.... được không ạ?
A: Vâng, tôi đây, xin hỏi ai đấy ạ?
B: Tôi là B, tôi xin phép nói chuyện với Chị một chút được không?
A: Vâng, tôi có thể giúp gì cho Chị?
B: ở phòng chị có bạn C không?
A: Vâng, có bạn ấy, CHị có việc gì ạ?
B:...................................
....................................
Cô C và Chồng tôi thường xuyên liên lạc với nhau, tôi lấy được password nên có ở đây các đoạn hội thoại của họ. Những lời nói mà chỉ có vợ chồng mới nói với nhau.......bla bla
A: Vậy sao Chị có số của tôi và gọi cho tôi (cố gắng bình tĩnh dù giọng đã khàn đi)
B: Tôi thấy trong email làm việc có nhắc đến tên chị, qua đây tôi biết Chị là Sếp của cô ấy. Tôi gọi chỉ với mong muốn chia sẻ, và có ý nhờ Chị giúp tôi. Tôi và Chồng đều là người có địa vị, không muốn làm to chuyện này ra, cô C thì còn quá trẻ, tôi cũng ko định làm cô ấy hết đường..., tôi chỉ muốn giữ Bố cho các con tôi...
A: Tôi ghi nhận những chia xẻ của CHị, nhưng hiện nay tôi chưa có cơ sở để tin những lời chị nói, cho đến khi CHị chứng minh cho thấy những gì Chị nói là sự thật, tôi sẽ cố gắng để chung tay giải quyết việc này một cách tốt nhất trong khả năng của tôi
B: Vâng, tôi sẽ suy nghĩ và sẽ goi lại cho CHị.
A: Vâng, đặt máy, tai ù đi, huyết áp tụt. Ngồi bần thần một lúc.
Sao lại có thể có chuyện này?? Ông trời sai người phụ nữ đó gọi điện cho Tôi để bắt đầu trừng phạt cho cơn say nắng một cách gián tiếp phải không. Nghe điện thoại của người phụ nữ về Cô C, mà sao có cảm giác như Vợ của "Nắng" vừa gọi điện cho mình vậy. Thật không thể tả nổi cảm giác lúc đó, Chỉ nhớ là một cảm giác tồi tệ, kinh khủng. Đúng là "Có tật giật mình". Nghĩ đến Nắng chẳng còn thấy gì ngọt ngào, chỉ thấy mốt cảm giác xấu hổ, nhục nhã nếu cứ phát triển tình cảm với Nắng, rồi đến lúc bị phát hiện như bạn C. Choáng váng. Vậy là Nắng.......tắt.
11:00am ngày 27/5/2014, thả cho Nắng một cái email dài lê thê, Nào là nhớ nhung lầm người, nào là dừng lại ở đây, xin đừng liên lạc nữa nhé. Nắng không trả lời, không điện thoại, ko nhắn tin sao mình không thấy buồn, không thấy nhớ. Giờ chỉ có một cảm giác duy nhất, nếu kết thúc nhẹ nhàng được như thế này thì may quá. Sợ hết hồn.
Các bạn đang còn say nắng ơi, nhớ trường hợp của tớ nhé, thử đặt vào mình xem sao, xem có đỡ "nắng" được tí nào không?
Và như Wick nói, gan yếu không ăn đanm nhiều được thì người khác có thể ăn nhiều cơm là cũng biết nhau ngay. cái ăn nhiều cơm đấy nó nhiều hệ luỵ lắm. Tỉ lệ tiểu đường ở VN rất cao, tiểu đường dẫn đến cực kì nhiều biến chứng cho thận, gan, tim, mắt. Mẹ mang thai bị tiểu đường mà không giưx đường huyết tốt con có thể bị dị tật hoăc tiểu đường khi còn bé. Tiểu đường có chế độ ăn rất tội đấy, Wick tưởng tượng con mình nó nhìn chúng bạn ăn kem, ăn chè, bánh kẹo socola mà nó thèm, những món chiên hay nhiều cholesterol là chịu, sữa hay chế phẩm từ sữa cũng phải chọn loại lowfat, mà nhé khi mình quen ăn đồ ở Việt Nam thử ăn mấy cái loại lowfat xem, nó dở thôi rồi, sữa chua không đường nó kinh đến khiếp đấy, bơ thì nên quên... Của đáng tội khi ăn được không thèm đâu, đến khi phải kiêng nó mới thèm chứ.
Và tại sao dân châu Á tỉ lệ tiểu đường cao (Trung Quốc, Việt Nam, Ấn...) là vì cái thói quen ăn cơm trắng.