.Và nhớ cả cái cảm giác kinh khủng của nhà VS công cộng tập thể, không cần vào chỉ cần đi ngang qua đã có thể ngất đi được. Mình đã từng bị chảy máu cam do đi VS mà nhịn thở. Ôi chao, thật là khủng khiếp.
Sao bạn không kể thêm cái đoạn mỗi sáng nhìn dòng người xếp hàng đi W,C mà trong khi đó ta đang BUỒN vì đọc Tào tháo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Thời bao cấp có bán bia kèm lạc: 3 hào 1 cốc vại to(0,5lit) + 1 con sâu lạc rang húng lìu 2 hào( không mua lạc thì khỏi mua bia luôn nhé) mà người xếp hàng thì đông như kiến. Tôi thường mời ông thầy dạy bia bằng cách mua bia chỉ lấy có 2 gói lạc thôi còn đâu vẫn cứ tính 5 hào 1 vại nên luôn được ưu tiên chen ngang mua trước và mua được 4 vại 1 lúc. 9 hồi đó ai ở bên nội thương là vớ bẫm nhất). Lại nói về yêu: đầu tiên thì Một yêu anh có Sel ko ( đồng hồ)Hai yêu anh có Pơ- giô (xe đạp của Pháp) cá vàng ( xe máy tay ga).... yêu nhà cửa đàng hoàng... Hộ khẩu sẵn sàng Thủ đô,,,, Văn điển Ông bô mới về ( quên hết rồi) sau đó thì 1 yêu anh có may ô2 yêu anh có 1 lô quần đùi rồi có : cá khô ăn dần nữa, lâu quá rồi quên. Sách vở đi học thì toàn đi xin hoặc học thừa của anh chị, vở thì được phép viết trên 1 mặt giấy vì mặt kia có thể là bất cứ chữ gì cũng được. Cấp 1 thì bắt buộc viết bằng bút sắt chấm mực còn lên cấp 2 = lớp 6 bây giờ mới được phép viết bút máy. Nhớ lại mới thương ông Thầy dậy Toán: dậy thêm cho học sinh nhưng không lấy tiền, khi cưới phụ huynh học sinh tặng cho cái bếp dầu Thăng long tráng men xanh vẩy trắng thì bị Ghen ăn tức ở tố giác Thầy dậy thêm để lấy tiền làm cả trường phải họp lên họp xuống bắt thầy là kiểm này điểm nọ.( Nghĩ mà chán cho cái học thêm bây giờ)
Em lại thấy thà dạy thêm như bây giờ mà tốt bác à. Ai muốn lấy tiền thì lấy, còn ai có tấm lòng như thầy thì không lấy tiền chỉ cầu mong cho học sinh học tốt, được cái không bị kỷ luật vớ va vớ vẫn kiểu í bác ạ.