Ôi dào, bọn moa có ế có già có xấu có lấy được các ông già Tây bụng phệ thì cũng việc chó gì phải để ý đến bố con Thằng nào nghĩ gì. Mà việc chó gì mấy con xinh như con tinh tinh được giai Việt bám đuôi phải rủ nhau vào đây để cà khịa bọn gái già ế, chập cheng này thế. Nếu TinhTinh mà xinh đẹp hạnh Phúc vì các giai Việt xin chết thì cứ Hưởng sự " xung xướng" đó đi. Bọn moa ở đây làm chó gì mà với được và tranh giành được với tinh tinh , nên xin rút lui về ôm chồng già bụng phệ xấu nghèo. Thôi thì thà thế còn hơn làm gái ế đi vợt chồng người khác nhể. Ấy thế mà mấy anh già bụng phệ này sểnh vợ một tí, về VN , 2 vc đi uống cà phê, vợ chỉ vào đi tè một Cái mà ra Đã có mấy em Phải noí là Linhtinhxinhxinh rất là sec xì đến đong Bác già bụng phệ hói của mềnh rồi=))) các em Ấy còn đã kịp trao tờ giấy ăn ghi sdt cho Bác Ây rồi và muốn nhắn nhủ là giao lưu giao hợp trau Dồi Ngoại ngự=)))) Bác già nhà mình thì nghe tiếng anh bồi ko hiểu lắm nên nói đợi vợ tao ra. Vợ ra thì các em lượn *** nó mất mới chỉ kịp nhìn thấy dáng xinh thôi. Tờ giấy ghi sdt của mấy em xinh xinh đó moa chỉ Dám dùng để nhổ kẹo cao su vào thôi vì chắc cũng mất vệ sinh lắm nên ko Dám giữ lại để sử dụng cho " cơn buồn" Lần tới. Vậy nên các Me Tây nhà ta cứ giữ cho chặt vào, các Bác Ây có già có hói thì cũng là chồng ta, là người yêu ta và là người ta yêu. Có những người họ có khiếm khuyết hay tật nguyền họ Vẫn có Quyền yêu và được yêu, vẫn có được hạnh Phúc. Huống chi chúng ta chỉ vì nhan sắc xấu thì cớ sao ta phải cúi đầu chịu ế nhỉ:))
Mặc kệ bầy ch crazy, bọn ch sủ bậy thì cũng muôn đời chỉ là ch.
VŨ TRỌNG PHỤNG Tây nhất định có quan niệm thẩm mỹ khác ta. Nhưng sở dĩ me Tây điển hình già, xấu, thiết tưởng đó không phải chỉ do sự chọn lựa của Tây. Tuy chiếm nước ta, không phải hễ Tây muốn lấy phụ nữ Việt nào làm vợ thì lấy, mà điển hình phải được người ấy ưng thuận. Trong thời Pháp thuộc, phụ nữ Việt trẻ đẹp lại ưng lấy Tây chắc chắn dù Tây có rọi đèn pha cũng không tìm được bao nhiêu. (Thu Tứ) Chân dung me Tây (...) các me khiến tôi muốn đổi lại câu thơ của Ôn Như Hầu: “Bóng gương lấp ló trong mành, Cỏ cây cũng... sợ nổi tình mây mưa”! Tôi hỏi Suzanne (1): - Tại sao phần nhiều các me Tây vẫn già, vẫn xấu, mà vẫn đắt chồng? - A, cái điều ấy tôi biết rõ lắm. Tây họ có con mắt nhận sự đẹp khác xa ta. Ông trông thấy một người đàn bà đẫy đà, mặt đầy đặn, hoặc béo núc béo ních chẳng hạn... Thế thì ông đủ ghê sợ, cho là thô phải không? Ấy đại khái thế, người Tây họ lại cho là đẹp. (...) lời cắt nghĩa của Suzanne chỉ mới cho tôi rõ hai quan niệm về vẻ đẹp. Tôi còn muốn biết tại sao người xấu như ma cũng vẫn lấy được chồng (Tây) (...) Tôi bèn xa xôi: - Có lẽ không phải họ chỉ thích đẹp mà thôi đâu. Chắc cũng có nhiều người trọng nết (...) (...) - Ông tưởng thế (...) Tại làm sao xấu họ cũng lấy, già họ cũng lấy? Những người Tây ấy là những người chán đời (...) (Trích Kỹ Nghệ Lấy Tây - Vũ Trọng Phụng ) |
Chào các mẹ,
Lần trước có một bài viết của bạn nào nói về duyên âm, em cũng tham gia góp vui kể về chuyện của em nên một số người biết em rồi.
Em xin khẳng định đây là câu chuyện thật. Những gì mới xảy ra cũng khiến em đau lòng nên không muốn thêm bớt chi cả.
Đầu tiên, giới thiệu về em.
Em 24t, gia đình cơ bản, được nhận xét thông minh xinh xắn năng động. Như các bạn trẻ khác thì em không tin vào số mệnh, vào những điều "mê tín", cũng không theo đạo gì...Bố mẹ em cũng vậy. Hồi xưa nhà em mùng 1, hôm rằm nhớ mới thắp hương thôi không quan trọng như nhiều nhà khác.
Thế nhưng trong họ ngoại nhà em có một số người bị liệt vào dạng "nhạy cảm". Ông em hy sinh hơn 45 năm không tìm thấy mộ nhập vào bà (em gái ông) tự đi tìm mộ, sau đó bà có khả năng nhìn thấy người âm. Em trai em sinh vào rằm tháng 8 năm 1997 ( 10h đêm có nguyệt thực) năm ngoái cũng nghe thấy tiếng nói và bị "bác em" (mất do tai nạn năm 30t) giữ vai, sau đó ngất đi ngất lại. Còn em thì thi thoảng lại gặp chuyện lạ.
Chuyện lạ thì nhiều lắm, e chỉ kể về duyên âm của em thôi.
Lần đầu tiên em mơ thấy người đó (năm lớp 4) thì người đó là một con rắn đen. Con rắn đen quấn trên cây hồng cạnh bờ ao nhìn mấy chị em em chơi đùa. Khi nhìn thấy rắn tất cả chạy hết, có mỗi mình em đứng đó. Con rắn chỉ nhìn. Em thức dậy.
Sau này lớn lên em có mơ lại vài lần giấc mơ có con rắn ấy, nhưng không quan tâm.
Lớp 12 thì có một lần mơ thấy có người nhẹ nhàng nắm tay mình. Và em cảm giác như...bắt đầu yêu. Người ấy rất thân quen và cảm tình em dành cho anh ấy càng nhiều.
Thi ĐH khối D, em ở trọ với dì trong khu Hồ Tùng Mậu. Lúc hơn 5am có người nam gọi em dậy (lúc đó em lơ mơ, giọng nam tầm 27,28t): "Th ơi, dậy đi". Em trở mình lại tiếng gọi đó " Dậy đi nào". Em hé mắt nhìn dì em cũng vừa lật người rồi ngủ tiếp thì ngừoi đó gọi " Dậy học đi muộn rồi".
Em lồm cồm bò dậy, cửa sổ mở. Cuốn sách văn em đọc lúc tối bị gió lật đúng bài Sóng của Xuân Quỳnh. Bài này em không để ý nhưng tiện thì cứ cầm lên đọc.
Đi thi, câu 5đ chính là đề văn về bài Sóng ấy... Hồi đó năm 2006, em đỗ thủ khoa ĐH Văn Hóa.
Cơ mà lúc đi thi về em mới nghĩ về cái tiếng gọi mình kia bèn hỏi dì: "Dì ơi sáng chú Hải đánh thức cháu dậy hả".
Dì kêu: "Không, tối xem đá bóng, chú 8h mới dậy cơ".
Em cũng không nghĩ ngợi gì. Kể cũng lạ, cả một khu đấy duy nhất chủ Hải là con trai. Chú Hải sau cũng công nhận không phải chú gọi em dậy.
Sau đó, em có người yêu. Mà cái kiểu chia tay chẳng ra đâu vào đâu cả. Cứ yêu, đột nhiên tới một ngày thấy khó chịu kinh khủng, không muốn người ta lại gần. Rốt cuộc tiêu chuẩn ny của em hạ xuống còn "làm mình thấy cảm giác thoải mái là được", chả cần đẹp trai, chả cần vui tính, chả cần con nhà vv và vv...
:)) bạn nhầm nhé đây là diễn đàn công khai bạn à, mọi người đều có quyền tự do bàn luận, dĩ nhiên bàn luận phải có ý này ý nọ.Tất nhiên tớ nói k phải là tớ bịa đặt ra mà tớ thấy xã hội người ta bảo sao thì tớ bàn về cái đó chút xíu thôi. Tớ k bảo bạn xấu, giành zai hay làm sao, bạn đọc lại bài của tớ từ đâu đi, tớ chưa hề bảo ai như thế, tớ chỉ nói cái vấn đề mà xã hội đang nói thôi. Một số người ở đây có thể họ chạm nọc, họ thấy có họ trong đó họ quay ra chửi, có người chửi rất vô văn hóa...cái đó là do họ chứ tớ làm gì họ nào. Bạn đẹp, xấu,già , trẻ rồi bạn lấy tây , ta gì k quan trọng, bạn đọc bài bạn thấy bình thường, bạn thấy hay, thấy dở, miễn là bạn thấy chả chạm nọc j đến mình là ok b-)