Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Truyện của tác giả Trung Quốc (và các mẹ mê giai...
hix hix lâu lắm lắm rồi ko viết dc bài review nào, dù em cũng vẫn hay đọc và tàu ngầm nhà mình. Mà dạo này lại bắt đầu khan hiếm truyện hay, như có NXB nào từng nói là truyện hay rất nhiều nhưng người ta ko cho VN mua bản quyền vì tội ăn cắp bản quyền ở đây nhiều quá :((( Nên truyện chất lượng thì ít mà tầm tầm thì nhiều.... Nghĩ buồn ghê... Biết là không phải ai cũng có điều kiện mua nhiều nhưng giá như mấy trang sharing đừng có công khai quá thì chắc cũng còn đỡ. Mà nếu để ý dạo này các NXB xuất sách ít hơn, ko còn liên tù tì như ngày xưa, chắc do buôn bán ko được chăng? Trong khi em nhớ là list mua tác quyền và dự kiến XB của các nhà đều rất dài, toàn 5-6 cuốn 1 tháng. Có chị nào nắm được tình hình XB update cho chị em với ah! :P
Trở lại Review truyện, em mới đọc xong Hẹn Ước trên MDH, cảm thấy bức xúc vô cùng vì sự... vô trách nhiệm của tác giả. Tác giả quăng ra một đống nút mở, nhưng đến khi kết thúc thì chỉ thắt lại thành một cục to đùng, mà nói đúng hơn là cắt phăng một cái!!! Em đọc hết truyện mà cứ há hốc ấy. Khúc cần nhanh hơn thì không nhanh, mà khúc cần chi tiết thì chả thấy chi tiết. Nội cái việc 2 anh chị yêu nhau là em đã thấy bức xúc, không phải do việc yêu nhau nhanh quá mà là do tác giả ko mô tả kỹ cảm xúc, nhất là với nam chính nên thành ra thấy thiếu thiếu. Tác giả cho thêm NV cậu em trai, anh bạn của nữ chính, băng buôn ma túy, gia đình 2 bên.... nhưng không tận dụng họ để thêm tình tiết cho câu truyện mà như em nói, tạo ra vấn đề rồi dùng 1 cách chóng vánh để giải quyết luôn. Hay tác giả sợ cho thêm chi tiết thì thành dài và nhàm nên thành ra viết ngắn gọn súc tích??? Hic hic. Thật sự khung truyện rất hay, tính cách 2 người cũng hay và tình yêu cũng rất xúc động, có điều cái kiểu kết thúc này làm mất đi phân nửa cảm tình dành cho truyện của em. Nên em khuy6en ai thích truyện nhiều chi tiết, miêu tả kỹ thì đừng đọc nhé, kẻo lại hút hẫng giống em. Ah mà thêm một điều nữa là em cực dị ứng với việc cô nữ chính hút thuốc như tàu khói trong truyện, ko hảo nổi..
Dạo này hình như hết hot nhỉ, em cứ chờ xem có ai review "Thời gian tươi đẹp" của chị không mà ko có :( Thôi thì em đành reoview ngắn gọn vậy. So với 2 bộ trước của (Hãy nhắm mắt khi anh đến và Nếu ốc sên có tình yêu), thì em đánh giá là bộ này hay hơn một bậc. Chắc do chủ để thương trường nên vẫn dễ nuốt hơn phá án, và thấy chị nhà viết thương trường khá hay và thực tế. Đại khái đây là việc giành lại thị phần túi xách của cty anh nam chính, có sự hỗ trợ đắc lực của nữ chính. Nam chính thì là quân nhân xuất ngũ, tính cách trầm lắng, thâm sâu, ít nói, mạnh mẽ(nghe quen quen... :)) ) Anh trở về vì lời hức bảo vệ cty với người anh đã mất, từng bước từng bước dùng tài thao lược mà xoay chuyện thế cờ. Đọc truyện sẽ thấm thía câu "Thương trường như chiến trường" được áp dụng triệt để :)))) Nữ chính thì cũng đỡ nhạt hơn so với một số nữ chính khác của , cô cũng giõi, mạnh mẽ và kiên quyết, cuối truyện còn tự tạo dựng sự nghiệp cho mình cơ, hay lắm. Truyện ngọt và sủng vừa đủ, không bị ê răng, nh tình huống cạnh tranh gay cấn và bước ngoặt bất ngờ. Nói chung là em highly recommend ah, em nghĩ phù hợp với hầu hết mọi người. Điểm trừ thì chắc là tung hê anh nam chính hơi quá, cái gì cũng đi trc người ta 1 bước :)))) Mà cái này là đặcc điểm truyện rồi, hihi. Ah Bonus thêm phần buối có ngoại truyện siêu dễ thương, crossover của các NV trong 3 bộ. Biết Đâu lại viết thêm 1 bộ tình tay ba giữa bé gái con 2 ac trong bộ này với 2 bé trai con của các NV trong HMKAD va NOSKCTY thì sao? (sory mọi người em không nhớ tên NV nên chỉ viết khái quát vậy thôi :P, đọc cũng hơi lâu rồi)
Mà thật ra nguyên bộ em chỉ khoái anh trai của nữ chính thôi, đúng kiểu bad boy lạnh lùng thương em gái mà lại có 1 tình yêu ở quá khức (như tác giả hint ở cuối truyện) Không biết chừng nào mới viết bộ về anh trai này nữa, hóng quá điii, hix hix...
05:26 CH 30/09/2014
Truyện của tác giả Trung Quốc (và các mẹ mê giai...
Mọi người bàn luận say sưa về ACTNM quá nhỉ, chủ đề ai là người dc chọn luôn rất HOT hihi. Riêng em thì dù là fan ruột của chị Ổ nhưng em nói thật là em đánh giá ko cao lắm về ACTNM, chắc vì truyện chị viết trong thời kỳ đầu, em thấy nó cứ hơi thiếu thiếu (mùi bi kịch). Em thì em nghĩ Trịnh Vy có yêu Lâm Tĩnh đấy, làm j đến nỗi ko yêu mà lấy, ít nhất là cảm động vì những gì anh đã làm cho cô. Còn THC, đường anh đã đi đã chọn thì trả giá là chuyện tất nhiên, chẳng thể làm khác dc. Cuối cùng thì anh ta cũng lấy cô con gái Âu Dương đó thôi. Mà ngẫm lại thì so với các nv nữ chính khác của chị thì Trịnh Vy thuộc hàng hạnh phúc nhất rồi, viên mãn nhất, chồng tốt con ngoan. Đâu có phải như Tư Đồ Quyết - vì một người đàn ông ko tin tưởng mình là bỏ lỡ cả, đâu có như Tạ Cát Niên - người cứ mãi chết chìm trong quá khứ, hay đau khổ nhất vẫn là Hướng Viễn - cứ mãi đuổi theo một ảo ảnh và mất hết người thân, chỉ còn lại tiền? Các truyện khác của chị Ổ rất day dứt với cái kết, riêng ACTNMK thì kết thúc thế là đẹp rồi, ko có gì phàn nàn. Chỉ buồn cho Nguyễn Nguyễn thôi....
03:50 CH 15/04/2014
Truyện của tác giả Trung Quốc (và các mẹ mê giai...
Tuần trước em có đọc Đại Mạc Dao của Đồng Hoa, nhớ khá lâu rồi có ai đó nó truyện không buồn như các truyện khác của Đồng Hoa nên em cũng mang tâm trạng thoải mái khi đọc, thế mà ai ngờ đọc xong 2 tập khóc sưng húp cả mắt, ám ảnh cả tuần. Tất cả cũng vì Cửu gia, vì tình yêu quá cao cả thầm lặng chàng dành cho Kim Ngọc. Thật sự là hận tác giả lắm, đến khúc cuối cũng hành hạ chàng. Chàng là người đến trước nhưng cuối cùng lại đành về sau. Đọc phiên ngoại mà nước mắt chảy dài, hình ảnh cô đơn của Cửu gia cứ in vào tâm trí. Đau đến nỗi mà đọc những khúc tình cảm của Kim Ngọc với Khứ Bệnh mà chả thể đọc vô, cứ nghĩ đến sự đau khổ của Cửu gia mà thấy nhói lòng. Nhớ những khi bóng dáng của chàng bên cửa sổ cả đêm không ngủ, nhớ lúc chàng thẳng thừng từ chối Kim Ngọc dù lòng nát tan, nhớ khi chàng đẩy Khứ Bệnh về chỉ mong chàng hạnh phúc, nhớ lúc chàng dùng mọi cách tìm nàng mà cuối cùng vẫn là chậm, nhớ cả khi nàng đến tìm chàng để nhờ chữa bệnh cho người yêu nỗi thất vọng ko thể che giấu cho nàng khi ấy, nhớ hình ảnh cô đơn của chàng trên con đà lạc giữa sa mạc mênh mông.... Mà điều ác nhất là không thể trách Kim Ngọc, tình yêu chả thể nào vẹn toàn, nàng cũng không thể nào phụ lòng Khứ Bệnh. Có người đã nói, Cửu gia mãi là cái dằm trong tim Kim Ngọc cũng chả sai. Nàng, hơn ai hết cũng mong Cửu gia được hạnh phúc, nhưng điều duy nhất làm chàng hạnh phúc cuối cùng lại do chính nàng chặt đứt.... Truyện HE với những ai thích Khứ Bệnh, còn với em, truyện SE hơn bất cứ truyện nào, vì cái SE đầy day dứt đối với Cửu gia, hic hic. Mà đồng Hoa hành hạ Cửu gia chưa đủ, đến vân Trung Ca cũng hành hạ con nuôi của chàng nữa :(((( Nói vậy chứ đại Mạc Dao vẫn rất hay, không quá gò bó ngột ngạt như BBKT, truyện tự do phóng khoáng hơn, kết cũng "đẹp" hơn, và đương nhiên ko thể thiếu những hình ảnh rât đẹp, rất ám ảnh chỉ có thể là của Đồng Hoa....
Ko biết có ai coi trailer phim "Tinh Nguyệt truyền kỳ" chưa nhỉ, hic, quay cả năm mà lận đận đến nỗi phải đổi hết cả tên. Coi sơ thì em thấy 2 nam chính rất hợp vai, khí chất Cửu gia của Hồ Ca thật là... coi thôi mà đã rớt nước mắt vì sự dịu dàng của chàng. có Lưu Thi Thi thì em ko ưng lắm, vì nàng hiền quá, tiểu thư quá, ko có khí chất hoang dã của 1 cô gái lớn lên trong bầy sói. Phải như Trần Hảo mà trẻ hơn 10 tuổi thì đóng vai này em nghĩ sẽ hợp hơn, vẫn rất ấn tượng A Tử của TLBB :))
Tuần rồi em cũng có đọc "Lạc chốn phù hoa" đọc được 30 chap online hấp dẫn quá chịu không được phai mua sách ngay đọc (dù đang hết tiền :)) ) Em thấy đúng như các chị đã nhận xét là truyện thật 1 cách tàn nhẫn, nam chính thật tình rất đáng ghét (mà sao ghét ko nổi An An :)) ) Các tình huống của truyện có thể hơi "sáo" hơi "kịch" nhưng cách các nv giải quyết tình huống thì lại rất thật. Mình thật sự khâm phhu5c Tô Mạt. Cô ko phải là kẻ giỏi nhất, thông minh nhất, sắc sảo nhất, nhưng cô rất biết người biết ta, biết học hỏi biết vươn lên, và hơn hết là một lòng tốt thật sự. Vì gia đình, cô sẵn sàng hy sinh tất cả, sẵn sàng cuối thấp mình xuồng. Vì tình yêu, cô chấp nhận đánh mất cả thể diện, chấp nhận bỏ qua lòng kiêu hãnh của bản thân. Đúng, những gì cô làm có thể thật ngu ngốc, nhưng em lại thấy đó mới là phụ nữ, sống tình cảm nhiều hơn lý trí, đôi khi mù quáng vì tình yêu. con đường của Tô Mạt đầy chông gai, cay đắng nếm đủ cả, nhưng nhờ vậy mà cô đã thay đổi được bản thân, trở thành 1 người phụ nữ đáng để người khác nể phục, tự mình xoay chuyển vận mệnh. Vương Cư An, nam chính, thì lại là bad boy chính hiệu, hư hỏng đủ bề. Anh lạnh lùng, sắt đá, lòng tự tôn cao ngất trồi, nói chung là... thấy ghét. Ghét nhất vẫn là khúc cuối, có chị nào giải thích hộ em là tại sao anh ta lại từ bỏ Tô Mạt dễ dàng thế không? Người ta đã phải xin lỗi rồi mà anh vẫn ko chịu bỏ qua, nhất quyết chấm dứt, thạt tình lúc đ1o em tức điên máu vì anh già đáng ghét này, cầu mong Tô Mạt lấy anh luật sư quách đi cho An An hốii hận cả đời =))))) (máu ngược trỗi dậy ) Ai nói Đừng nhân danh tình yêu hay hơn chứ bản thân em thích Lạc chốn phù hoa nhiêu hơn, thực tế hơn và gây ấn tượng sâu hơn. Chính thức xếp Bất Kính Ngữ là tác giả yêu thích, hy vọng sau này dc đọc nhiều tác phẩm của cô hơn... :)
04:50 CH 01/04/2014
Truyện của tác giả Trung Quốc (và các mẹ mê giai...
Dạo này nhà mình sôi nổi trở lại sau 1 thời gian im ắng rồi nhỉ ^^ Em cũng có 1 thời gian ngán ngôn tình giống các chị, phần vì bận, phần vì hết truyện hay để đọc, nhưng em thấy thời gian gần đây và sắp tới có nhiều truyện hay sắp ra đó chứ, em xin phép review 1 số truyện mới em đã đọc nhé
Mệnh phượng hoàng: đọc 2 quyển đầu online trên nhà MDH và mua 2 quyển cuối. Truyện đúng là đỉnh cao của cung đấu, "Thượng Cung" chỉ bằng 1 góc bộ này. Quả như bạn Kurt nói là bộ này hay hơn Đế hoàng phi nhiều, HPVV viết chắc tay hơn hẳn, âm mưu cũng thâm sâu hơn, kế chồng kế chồng kế và ko biết dc ai bạn ai thù. Nghe 4 quyễn thì quả là dài nhưng thật sự là ko hề ngán ah mà còn tiếc nuối khi hết nữa :))Em cũng recommend là nếu dc thì nên đọc Đế hoàng phi trước vì 2 truyện liên quan đến nhau, đọc liền sẽ hiểu ra nhiều thứ ko dc nhắc đến trong Mệnh Phượng Hoàng. Thú thật là em cũng phải dở ra Đế Hoàng Phi coi lại mấy khúc mới hiểu dc hết câu chuyện trong Mệnh Phượng Hoàng, còn ai lười đọc thì cũng ko sao, có j pm em em spoil cho hihi. Cốt truyện về Tang Tử, từ một thứ nữ trong gia đình thương nhân bị hắt hủi, trở thành một Hoàng hậu cao quý, vừa có quyền lực lại có cả tình yêu của vua. Con đường của nàng thì siêu chông gai, nhưng nhờ được "lĩnh hội" từ tiên sinh, trí thông minh sẵn có, một ít "giúp sức" thầm lặng của anh Tử Khâm, và cuối cùng là tình yêu tuyệt đẹp của hai người mà nàng cuối cùng cũng thành phượng hoàng. Em sẽ ko kể chi tiết cốt truyện, vì như thế mất hay, chỉ muốn nói là ai ghét anh Tử Khâm vì ảnh ko "sạch" chứ em thì em yêu anh vô cùng, hic hic. Lúc thì nghiêm trang lạnh lùng, trong bụng nghĩ gì ko ai biết dc, nhưng mà sao cứ mỗi lần đụng A Tử là mềm nhũn ra, nhõng nhẽo giận hờn yêu chết đi được ấy. Như bạn Kurt từng nói ấy, tình yêu anh tuyệt nhất ở chỗ, anh không ra sức bảo vệ A Tử mà ngược lại cho nàng năng lực bảo vệ bản thân, dù rằng mỗi lần nàng xảy ra chuyện là lòng anh đau như cắt, hic hic. Sau khi xác định tình yêu thì 2 người thật sự là sống - vì - nhau, không nghi ngờ, đố kỵ gì cả mà luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho nhau, còn gì bằng.Truyện có nam thứ cũng rất tuyệt, rất si tình nhưng lỡ yêu anh Tử Khâm mất rồi nên ko giành chỗ cho ai được nữa... Nói chung là ai thích thể loại cung đấu hay cổ trang thì không nên bỏ qua, rất đáng thời gian để đọc ah, đọc xong lại chết mê chết mệt anh Tử Khâm ấy chứ hì hì

Bẫy văn phòng
của Thư Nghi thì giống tiểu thuyết chính thống hơn, vì nó tập trung vào đấu đá thương trường hơn tình cảm, đọc hơi mệt mỏi vì nó ngạt thở quá, mình đọc mà cũng muốn điên đầu như các nhân vật. Có điều em không thích lắm là truyện hơi mơ hồ trong việc ko nói rõ là 2 công ty đang đấu thầu dự án gì (hình như xây dựng hay sao ấy) nên hơi khó mường tượng cho em vì em ko phải dân kinh doanh. Tình yêu trong truyện thì ko nhắc nhiều nhưng cũng rất cảm động, đặc biệt khúc cuối, Hay nhất có lẽ vẫn là trăn trở của nữ chính về việc là business woman hay hoưsewife, chị em đọc sẽ thấy rất đồng cảm vì chúng ta ai cũng fải có lúc đứng trước sự lựa chọn ấy.
Hai bộ của Đinh Mặc: Nếu ốc sên ko có tình yêu nhạt thếch (xin lỗi ai là fan bộ này), emm vô cùng tiếc tiền khi mua sách bộ này, đọc dc 1 nửa là em bỏ. Các vụ án cũng dc nhưng em không thích các tác giả miêu tả 2 nv chính và cả chi tiết về tình yêu 2 người nên em đọc không trôi, hic. Bù lại Hãy nhắm mắt khi anh đến thì rất ổn, vụ án không quá ly kỳ nhưng đủ hấp dẫn. Tình yêu nam nữ chính rất dễ thương, anh nam chính mắc bệnh tự kỷ hơi nặng nên nhiềuu khi nữ chính chỉ còn câm nín nghe anh nói :)) Điểm trừ duy nhất là vụ án "trùm cuối" ko ly kỳ kịch tính như mong đợi và có phần hơi chóng vánh... :( Nghe nói tác phẩm mới nhất của Đinh Mặc là thương trường, chị thật là chịu khó, mong chờ mong chờ
Không liên quan lắm nhưng nghe nói Thời niên thiếu của Đồng Hoa sắp quay, sau này chị nào có TT gì thì cho em hóng với nhé, em yêu nhất bộ này của Đồng Hoa nên rất chờ mong, dù ko biết các nhà biên kịch có "sáng tạo" quá lố giống Bí mật ko, hic hic.
06:10 CH 20/03/2014
Truyện của tác giả Trung Quốc (và các mẹ mê giai...
Bác Losedow thân, cảm ơn bác vì đã phân tích thêm cho em và mọi người về tính cách nhân vật trong Hoa hồng sớm mai để hiểu thêm về truyện ah. Đọc bài phân tích của bác mà em thích vô cùng, đặc biệt là nhận xét của anh Bùi Địch Văn, anh ấy chỉ thích chinh phục, không thích dùng lời nói, kể lể về tình cảnh đầy bi kịch của mình để nhận được tình cảm của Thư Sướng. Đó là điều em thích nhất ở anh ấy luôn, đọc truyện có thể cảm nhận được tình yêu rất chân thành đậm sâu anh dành cho cô và trong lúc đau khổ nhất, anh cũng không oán trách nặng nề mà chỉ lẳng lặng rời đi. Em nghĩ chính vì thế mà trong lúc hiểu lầm nhau, Thư Sướng cũng vẫn còn yêu anh nhiều chứ không phải nguội lạnh như với chồng cũ...
Còn về Thư Sướng thì thật tình em rất khó để giải thích vì sao em không thích cô. Trong tình huống của cô thì thật ra cô không làm gì sai cả, cách giải quyết của cô cũng sẽ là cách mà một người phụ nữ đày kiêu hãnh nhưng bị lừa dối sẽ chọn. Có điều việc thích hay không thích phụ thuộc vào cảm tính riêng em, không hiểu sao cái cảm giác không thích Thư Sướng luôn có khi đọc truyện, dù cho em không thể nói ra lý do chính nào khiến mình mất cảm tình với nữ chính. chắc chỉ vì em ko thích thấy anh Bùi bị đau khổ đến thế vì cô, hay do ghen tỵ với cô vì được 1 người đàn ông tuyệt vời yêu :)))
Vâng (lại) nhân đây thì cho phép em "ném đá" Hái sao của chị Nhi chút ah :(
Không biết Hái sao có phải là tác phẩm mới nhất của chị Nhi không nhưng em có cảm giác như chị đang xuống tay và HHG đã là "đỉnh cao" của chị rồi... Truyện không phải dở, vẫn được tính là hay so với các truyện khác, nhưng nếu so với HHG và HHSM thì lại là một sự thất vọng lớn. Một phần vì truyện khá lê thê, kể lể, một phần vì em (lại) không thích nổi nữ chính và một câu chuyện có phần thiếu hợp lý. Vì trong truyện, Gia Hàng được tác giả "gán" cho một tính cách dở dở ương ương, không rõ ràng, nửa người lớn nửa trẻ con, lúc thì ngây thơ khi thì cũng thấy chín chắn, nói chung em không hiểu nổi tính cách của cô này :)) Riêng cái chuyện đẻ mướn thì em thấy rất là vô lý, không phải vô lý vì cô chịu mang thai hộ mà là sau khi sinh con xong, cô lại có thể dễ dàng bỏ đứa trẻ. Cứ cho là vì cô nghĩ nó không phải là con cô đi nhưng chẳng lẽ mang thai 9 tháng mà ko có cảm xúc gì sao??? Sao cứ nói ra đi là ra đi vô tư thoải mái được... Ấy là chưa kể chẳng lẽ cô nhìn thằng bé mỗi ngày mà ko phát hiện ra nó có nét giống cô sao, dù ít dù nhiều. Đây là điểm thiếu hợp lý của truyện. Đó là em còn chưa nói đến việc nâng bốc nhân vật quá mức, từ cái chức thiếu tướng đến việc thiết kế game của Gia Hàng :))
Truyện này em đọc được đến nửa chừng thì dừng, nhìn thấy cuốn sách mà không buồn đọc tiếp vì khônng có nổi hứng thú, hic hic.... Thật sự là có phần thấy vọng với truyện này, vậy mà tác giả còn tính cho ra tiếp phần 2???
04:52 CH 04/01/2014
Truyện của tác giả Trung Quốc (và các mẹ mê giai...
Hic em thì chưa coi phim nhưng nghe chị nói vậy là hết muốn coi luôn :(( Mà em coi cái trailer là đã ko hảo rồi... Thật ko hiểu nổi sao các nhà biên kịch TQ cứ thích làm quá và đóng khuôn tính cách nhân vật thế nhỉ. Sao lúc nào cũng là 1 cô nàng có cái kiểu già đầu mà như con nít rồi hậu đậu nhí nhố thích cãi nhau (với nam chính) thật sự rất bực bội, phá hỏng hết nhân vật của tác giả. Diễn viên có ngoại hình hợp vai mà phải diễn 1 vai dở dở ương ương thì khó mà dc yêu thích. Em ví dụ như Mỹ Ly trong Thương Ly, trong truyện thì thấy thật ra hồi xưa nàng cũng không quá nhí nhố, chỉ thấy nàng vì quá yêu Tĩnh Hiên mà 1 lòng đeo bám thôi. Còn Mỹ Ly trong phim thì nhiều khi có cảm giác như đang coi HCCC vậy, cũng cái kiểu "Ngây thơ vô số tội" ấy =))) Hoặc là Tiểu Thu trong "Chuyện cũ của Lịch Xuyên" chẳng hạn. Trong truyện thì cô ấy rất là "cool" nhất là sau khi chia tay Lịch Xuyên, có cái vẻ bất cần đời ngạo mạn rất riêng và theo phong cách makeup quái dị, lại hay hút thuốc. còn phim thì qua trailer em thấy nàng chỉ có 1 màu, cũng vẻ trẻ con ngây thơ ko đổi, lại cũng hậu đậu bắng nhắng.... Haizzz... Biết là truyện và phim khác nhau nhưng khó mà tránh dc sự so sánh, dù j thì cũng là những nv mình yêu thích. Em thấy trước nay nv đúng với nguyên tác nhất chắc chỉ có Nhược Hi của BBKT, cô dễ thương trẻ con đúng tuổi khi mới XK và dần dần chín chắn, trưởng thành và ưu nhã theo năm tháng... Hy vọng là Đại MẠc Dao sắp công chiếu cũng sẽ lột tả dc nhân vật như thế...
06:05 CH 01/01/2014
Truyện của tác giả Trung Quốc (và các mẹ mê giai...
Nhân đang nói đến Lâm Địch Nhi, em sẽ review Hoa Hồng Sớm Mai, đọc cũng dc 1 tháng rồi mà chưa trả bài :)))
Đầu tiên cho em nhận xét mấy câu về tác giả nhé. Em cũng đọc dc 4 truyện của chị Nhi rồi, và đúng như chị Wasabee có nói và nh người khác cũng nxet là Hoa Hồng Giấy chính là đỉnh cao của chị, ít nhất là cho tới giờ, còn các truyện khác thì đọc được nhưng cũng còn nh lỗ hổng. Mà truyện chị Nhi có 1 điểm khá buồn cười, đó là em không bao giờ ưa dc nữ chính, thậm chí trong cả HHG, nếu lúc đầu em rất yêu quý Bạch Nhạn (ko biết nhớ đúng tên ko) thì càng về sau em lại càng bực bội vì cái sự cứng đầu làm giá của cô ấy và thấy thương cho anh Khang Kiếm nhiều nhiều :))))
Hoa Hồng Sớm Mai cũng vậy luôn. Bùi Địch Văn là 1 người đàn ông quá quá tuyệt vời. Bỏ qua chuyện gia thế trình độ của anh, chỉ riêng việc anh lặng lẽ âm thầm 3 năm quan tâm đến Thư Sướng, dành hết tình cảm cho cô, rồi hy sinh lớn vì gia đình như thế là đã quá hoàn hảo rồi. Đọc truyện này, cảm động nhất chỉ có tình cảm của Bùi Địch Văn dành cho Thư Sướng, anh kiên nhẫn mà cũng rất cương quyết, từng bước từng bước tiến vào con tim cô. Anh quan tâm đến cô, cố gắng bồi dưỡng vun đắp cho sự nghiệp của cô, thậm chí cũng rất thật tâm đối đãi với người anh ko bình thường của Thư Sướng. Anh có những nỗi khổ riêng của mình, khi bị cô phát hiện, anh cũng không kể lể than thở với cô mà lặng lẽ chịu đựng nỗi đau, để khi sóng gió qua đi mới có tự tin đứng trước mặt cô một lần nữa. Tấm chân tình của anh dành cho Thư Sướng thật sự quá lớn lao, và chính vì thế mà dù có những e ngại, Thư Sướng cuối cùng cũng chịu về bên anh.
Truyện có phần dài, hơi lê thê, nhiều tình huống tác giả thêm thắt vào có phần hơi dư, đặc biệt thích chuyện tình của 2 người trong tòa soạn, dù cái kết của họ thật chua xót, nhưng đó là sự thật, đâu phải cứ yêu là lấy dc nhau... Nam thứ nhiều khi đáng ghét nhưng cuối cùng lại quá đáng thương, anh ta dùng mọi thủ đoạn để vươn lên, cuối cùng cũng chết trong sự cô đơn và tuyệt vọng :(( Buồn chết... Ngoại trừ 2 con tiểu tam trong truyện thì nv em ko thích chính là nữ chính =)) Đừng hỏi em tại sao, dù là tác giả xây dựng nv rất có cá tính, rất tốt nhưng ko hiểu sao ko thích nổi, cứ thấy khó chịu thế nào với nữ chính ấy... Nhưng nói chung là truyện vô cùng đáng đọc vì anh Bùi Địch Văn ah.
Cho em hỏi chị wasabee chút ah, Hái Sao ra rồi hả chị? Vì em ở Sài Gòn nên nh khi sách của các NXB ngoài HN vô trong này chậm 2,3 tuần nên em cũng ko biết chừng nào mới có để mua nữa, hic hic. Sắp tới chị có dịch thêm bộ nào của Lâm Địch Nhi nữa ko ah?
05:57 CH 13/12/2013
Truyện của tác giả Trung Quốc (và các mẹ mê giai...
Cả tháng nay nhà mình buồn và trầm quá nhỉ, ko sôi động như ngày nào nữa... Chắc dạo này ít truyện đủ hot, đủ hay để mọi người có cơ hội bình luận, bàn tán. Mà cũng có thể ngôn tình đang thật sự bão hòa. Với em thì vẫn còn nhiều truyện hay lắm, có điều là vì ko thích đọc convert nên đành đợi sách xuất bản thôi, mà dạo này các nhà xb ra truyện ít lại hay sao ấy, mà cũng ko mấy truyện theo gu em nữa :(( Có Đại Mạc Dao đáng đọc nhất thì em lại muốn đợi tập 2 để khỏi bị cụt hứng giữa chừng... Rồi còn Vân Trung Ca ko biết chừng nào mới ra nữa, aiz...
Nhân nàng Trangsjk mới nhắc đến bộ mới của mẹ Phỉ, em cũng muốn review 1 tí về 1 bộ siêu cũ, đã chuyển thành phim :"Thiên sơn mộ tuyết." Truyện đọc lúc đầu cũng hay, khá hấp dẫn, nhưng càng về sau lại có vẻ nhàm và nhảm. Em thì em chả thể nào chịu nổi cô nữ chính, tác giả cố tình tạo ra mấy tình huống đầy éo le, trắc trở trong cuộc đời nàng để tạo nên sự thương cảm cho độc giả mà sao em thấy nó cứ kịch kịch sao ấy, nhất là cái vụ án suốt ngày nhớ thương bạn trai năm cấp 3 rồi thì tuy là bị "ép" làm vợ bé cho anh nam chính nhưng mà vẫn tỏ ra rằng mình rất thanh cao, chỉ đóng kịch để chờ ngày thoát khỏi móng vuốt của anh này. Đọc truyện có chút đồng cảm với nam chính, anh ta cũng tội nghiệp, nhưng mà yêu hận kiểu gì mà cứ lúc nóng lúc lạnh lúc cần lúc ko cần thế kia thì thật là mệt hơi. Đọc xong em có cảm giác như đáng ra có thể giải quyết tốt đẹp nhanh gọn, nhưng vì cái sự bị lụy xoắn xuýt trong tâm lý các nhân vật mà kéo dài tới tận chục chap mới được giải quyết. Ấy là chưa kể đến màn bị bệnh lãng xẹt của anh nam chính đấy nhé =)))) Còn cách giải quyết nào hay ho hơn ko hả trời???
Nói chung truyện mẹ Phỉ lúc nào cũng thiếu cái gì đó, như em từng nói rất nhiều lần, bi kịch của mẹ quá "kịch" quá xoắn quá khổ nên đôi khi làm người đọc thấy bực mình và bị "chai" nhiều hơn là thấy cảm thông đồng cảm cho nhân vật. Thật ra em thấy mẹ Phỉ viết mấy khúc vui vui dễ thương cũng rất hay, ko hiểu sao lại cứ phải cố gắng tạo nên nhiều bi kịch đến thế, có lẽ là vì đó đã là đặc trưng của cô? Truyện mẹ Phỉ em thấy hay nhất vẫn là "Ko kịp nói yêu anh," 1 chuyện tình đầy buồn bã và nhiều nuối tiếc của 2 con người đầy lòng kiêu hãnh... Ko biết mọi người thích nhất truyện nào của mẹ Phỉ nhỉ...?
Ngoài ra thì em cũng có đọc Mua dây buộc mình của Phiêu A Hề, và thấy truyện này rất hợp để đọc lúc cần thư giãn. Giọng văn tác giả rất nhẹ nhàng, nhiều đoạn hài hước có duyên, cốt truyện thì cũ rích. Mà có một điều em Siêu Siêu ghét với bộ này, đó là kiểu miêu tả nữ chính "ngàn cô như một:" be bé xinh xinh, da dẻ thì trắng sứ trong suốt (???), mắt thì to tròn, ngây thơ khó cưỡng tuy nhiên cũng ko gọi là đẹp mà chỉ là càng ngắm càng yêu =))))))) Thật khó hiểu.... Sao cứ phải 1 mẫu con gái thế ấy nhỉ. Sao ko miêu tả 1 cô da nâu khỏe khoắn nụ cười rạng rỡ tinh nghịch nhỉ. Thiếu gì nét đẹp mà cứ suốt ngày cứ nhai đi nhai lại 1 kiểu như thế, thà ko miêu tả hình dáng nhân vật đọc còn đỡ bực hơn. Anh nbam chính thì (lại) là thiếu gia nhà giàu đẹp trai có tiền nhiều gái theo :))) Thật ra sẽ thích bộ này hơn nhiều nếu setting dc đặt là 2 nv chính trong gia cảnh bình thường thay vì cứ phải giàu có hoàn hảo như thế....
06:29 CH 08/11/2013
Truyện của tác giả Trung Quốc (và các mẹ mê giai...
Ngô Giang có yêu Nguyễn Nguyễn ko? Em cũng từng hỏi mình câu ấy, từng mong có một câu trả lời trong Anh đợi em... để rồi thất vọng. À, hóa ra là thế đấy, Ngô Giang cũng có cái dằm trong tim ko vứt ra được mà cứ âm ỉ âm ỉ. Cũng như Nguyễn Nguyễn dù bị anh bạn trai kia vô tình đến thế nào thì cũng cứ vương vấn với anh ta. Rõ ràng, hai người không yêu nhau, có chăng chỉ là sự thông cảm, thỏa thuận giữa 2 con tim đã chai sạn, họ đến với nhau chỉ vì thuận tiện, và có một sự cam kết ngầm về một cuộc sống bình yên lặng lẽ không tình yêu ấy. Đọc Anh sẽ đợi em... thì cũng có thông cảm hơn cho Ngô Giang, chứ hồi đọc ACTNMK thì em trách anh ta nhiều lắm, sao lại có thể thờ ơ với một người như Nguyễn Nguyễn dc??? Thật sự em rất không cam lòng với cái chết của Nguyễn Nguyễn, tại sao lại phải để cô chết chứ, hay Tân Di Ổ cũng muốn cô giống như Diêu Khởi Vân, được sống mãi trong những hồi ức đẹp nhất về tình yêu của mình, hay chỉ để chứng tỏ rằng hồng nhan ắt sẽ bạc mệnh...? Bạn Zeus có từng nhắc đến "người tặng hoa baby" Lão Trương, một người thầm yêu Nguyễn Nguyễn mà luôn im lặng ko ngỏ lời. Giá như anh ấy dũng cảm thổ lộ với Nguyễn Nguyễn thì có lẽ nó đã khác, ít ra cô cũng có một chỗ dựa tinh thần thật sự, giống như Diệp Quân đối với Hướng Viễn vậy?
Chuyện tình Chương Việt với Thẩm Cư An thì lại khác, em không nghĩ là Chương Việt giống Nguyễn Nguyễn, cô có phần mạnh mẽ ngang tàng hơn, 2 cô gái này em cảm thấy có khí chất rất khác nhau. Thật ra Chương Việt ngay từ đầu đã thấy cái bẫy, chẳng qua cô quá tự tin về bản thân mình nên mới đâm đầu vào thôi. Cô vốn là người muốn gì được nấy mà, cô biết Thẩm Cư An sẽ ko thể bỏ qua quyền lực và tiền bạc đi cùng với cô. Đối với em thì (nói nghe hơi ác) nhưng Thẩm Cư An là "nghiệt chướng" của Chương Việt đấy. Một người có tất cả như cô, cuối cùng lại phải thất bại thảm hại dưới tay của Thẩm Cư An. Có điều thì trời cũng ko phụ lòng người, cuối cùng Thẩm Cư An cũng nhận ra được tình cảm sâu đậm mà Chương Việt dành cho anh ta, chứ ko phải đơn thuần yêu thích như anh từng nghĩ, nên em nghĩ sau này 2 người yêu nhau thật lòng và (có lẽ) sẽ có hạnh phúc về sau :)
Thế còn ai đọc Ánh trăng không hiểu lòng tôi thì có nghĩ là Hướng Viễn yêu Diệp Quân và đã hết yêu Diệp Khiên Trạch không ah? Em thì nghĩ ngược lại rồi đấy ^^
11:57 SA 30/09/2013
Truyện của tác giả Trung Quốc (và các mẹ mê giai...
Lâu lắm rồi không viết bài review, vì thật tình 2,3 tuần nay em ko đọc cuốn mới nào cả vì ko kiếm dc bộ nào hay để đọc, nhưng do "nhớ nghề" nên phải viết 1 bài cho "Ánh trăng không hiểu lòng tôi" của Tân Di Ổ. Đối với em thì chị Ổ xưa nay vẫn là mẹ ghẻ no.1, và em cứ nghĩ là "Cho anh nhìn về em" đã là đỉnh cao của bi kịch trong truyện của chị, nhưng hóa ra danh hiệu đó dành cho "Ánh trăng" thì đúng hơn. Đọc mà thương và thông cảm cho Hướng Viễn nhiều lắm, đúng là ánh trăng của cô - Diệp Khiên Trạch không hiểu được lòngg cô, mà dường như tất cả mọi người không ai có thể hiểu hết và chia sẻ cho cô được... Đó là bi kịch của một người phụ nữ quá mạnh mẽ và giỏi giang, cứ phải gồng mình lên chịu đựng tất cả, chịu đựng biết bao lời trách móc về sự lạnh lùng vô tình của cô, chịu đựng những vất vả khó khăn khi phải chèo chống 1 công ty đang đi xuống, và đau đớn nhất là phải chịu đựng một "lời nguyền" khi những người cô yêu thương đều ra đi từng người một.
Em đã từng đọc rất nhiều review chê trách Hướng Viễn quá nguyên tắc, quá lạnh lùng, rằng một phần bi kịch của cô là do chính cô gây nên. Đúng - nhưng mọi chuyện đều có lý do. Hướng Viễn thật ra cũng chỉ bao nhiêu người phụ nữ khác thôi, cũng có một trái tim yếu đuối và đa cảm. Nhưng cuộc sống ko cho phép cô được yếu đuối, dựa dẫm vào bất cứ ai. Mất mẹ ngay còn nhỏ, phải 1 mình nuôi cả gia đình vì người cha nát rượu, cậu em trai mình dành hết tình yêu cũng bị chết đuối, chỉ còn cô và em gái, cô phải cố gắng hết sức để có 1 cuộc sống tốt đẹp sau này cho cả 2 chị em, phải đếm từng đồng tiền một ngay từ khi còn nhỏ. Lớn lên, vì mang ơn với nhà họ Diệp mà cũng vì tình yêu của Khiên Trạch, cô lại phải lao đầu vào thương trường, vất vả làm việc, lèo lái công ty qua bao nhiêu chuyện. Nếu cô không đủ lý trí, lạnh lùng, quyết đoán,nhẫn tâm chắc chắn cô đã ko làm được. Thương trường không có chỗ cho tình cảm, để làm vững mạnh công ty, cô đành mang danh độc ác. Nhưng có ai nghĩ cho những việc cô làm thật ra là vì cái gì? Dù luôn nói là chỉ quan tâm đến Hướng Dao vì tình máu mủ, Hướng Viễn vẫn luôn quan tâm lo lắng cho người em chưa bao giờ yêu thương chị của mình này. Dù cô có thể phát triển tốt hơn ở một cty khác, cô cũng làm tất cả vì nhà họ Diệp chỉ vì tình yêu của mình. Tất cả những gì cô làm là vì người khác, tiền cô làm ra cô cũng ko thể hưởng thụ, vậy mà không ai chịu hiểu và thông cảm cho nỗi khổ của cô. Có lẽ vì vậy mà cuối cùng, cô ngả vào Diệp Quân, người duy nhất luôn giang tay với cô, dành cho cô một tình cảm trong sáng sâu đậm, dù em vẫn nghĩ Hướng Viễn ko hoàn toàn yêu cậu ta. Chỉ là cô dã quá mệt mỏi tuyệt vọng với mọi thứ, và Diệp Quân chính là ánh sáng ấm áp duy nhất còn sót lại của cô.
Tình yêu của Hướng Viễn với Diệp Khiên Trạch là một tình yêu đầy mù quáng và tuyệt vọng. Phụ nữ dù có thông minh sáng suốt cỡ nào cũng bị tình yêu che mắt, Hướng Viễn ko là ngoại lệ. Ngay từ đầu cô biết chứ, Diệp Khiên Trạch có thể có tình cảm với cô, nhưng không yêu giống như anh yêu em gái kế của anh. Anh lấy cô chỉ để đẩy hết trách nhiệm của công ty cho cô, vì cô là phao cứu sinh của anh, cô biết mà vẫn chấp nhận. Đơn giản chỉ vì yêu anh, mong anh có thể vì cô mà thay đổi. Vậy mà hết lần này đến lần khác, anh làm cô đau khổ đến cùng tận. Anh hỏi cô lấy anh, cô đồng ý. Khi em gái tự sát, anh muốn cô để cho anh yên, cô cũng đồng ý. Cuối cùng anh xin cô đừng hại đến người đàn bà khác, cô cũng đồng ý. Tất cả yêu cầu của anh, cô đều đồng ý, vậy mà đến phút cuối, anh cũng chỉ biết xin lỗi cô, chứ không phải là một câu yêu thương với cô. Diệp Khiên Trạch là người đầy tình yêu lòng thương với tất cả, trừ người luôn luôn vì anh, là cô. Khúc đau đớn nhất truyện có lẽ là khi Hướng Viễn nghĩ rằng mình có thai với Khiên Trạch, và một lòng mong đứa bé hoàn toàn giống anh để cô được an ủi. Cô đã tự lừa dối mình quá sâu, đã quên mất cả sự thật rằng từ lâu hai người không còn chung giường. Tình yêu của anh dành cho cô gần như là không có, vậy mà cô cứ bám lấy bất cứ gì còn sót lại của anh... Hướng Viễn là một người phụ nữ đáng thương và mù quáng đến thế đấy...
05:17 CH 28/09/2013
Truyện của tác giả Trung Quốc (và các mẹ mê giai...
Mới đọc xong "Ngoảnh lại hóa tro tàn" của Tần Di Ổ, quả là "Thiên hạ đệ nhất mẹ kế" vẫn là một bộ truyện đầy u ám, những nhân vật sinh ra đã sống trong bi kịch, những đau đớn dằn vặt kéo dài theo năm tháng, và cuối cùng là một cái kết lưng lửng trôi. Cốt truyện thì cũng chỉ là bình mới rượu cũ thôi, nhưng mà Tần Di Ổ viết càng ngày càng lên, miêu tả rất đẹp, tình tiết chặt chẽ, suy nghĩ tâm tư của nhân vật ko nhiều mà đắt, truyện xứng đáng là một tác phẩm văn học thật sự chứ ko chỉ là một ngôn tình bình thường nữa. Em rất kết cái bìa của truyện này, đơn giản mà đẹp. Có điều này em ko thích lắm là dịch giả người Bắc nên những đoạn đối thoại hoàn toàn dùng ngôn ngữ địa phương ngoài Bắc vô, em đọc có phần ko quen. Nhưng dịch vẫn rất hay, mượt mà đầy xúc cảm, em có đọc thử 1-2 chg đầu bản online mà đúng là ko thể so sánh dc. Phần giới thiệu ngoài bìa sách viết cũng rất hay, em cũng ko rõ là văn án hay biên tập viết, nhưng nó lột tả đúng và đủ nội dung truyện, đọc vào là chỉ muốn mua về ngay.
Phần review cụ thể thì em dùng lại bài review kiêm comment em viết trong blog của Zeus1990, lười viết bài khác quá :P
Truyện bắt đầu khi Phương Đăng chuyển lên cái đảo hoang vu Qua Âm cùng người cha nát rượu, và bắt đầu quen với Phó Kính Thù, đứa con trai bí ẩn trong phần biệt thự đã hoang tàn của gia tộc họ Phó. Nửa đầu truyện là những phút giây ấm áp của hai đứa trẻ. Dù cho chuyện gì có xảy ra, có bị đánh, bị ghẻ lạnh, có biết được sự thật phũ phàng đến thế nào, Phương Đăng và Phó Kính Thù luôn ở bên nhau, bao bọc, che chở, an ủi lớn nhau. Phương Đăng khao khát tình yêu thương thật sự, Phó Kính Thù khao khát có một người tin mình, hiểu mình là ai. Ngay từ đầu, đó đã ko còn là tình yêu tuổi đầu đời đơn thuần nữa mà nó đã lớn hơn rất nhiều, đó là “tình thân.” Vì cái tình thân đó, Phương Đăng bất chấp tất cả, sẵn sàng hy sinh để đổi lấy cho Phó Kính Thù một cơ hội trở thành chủ nhân của nhà họ Phó, một người họ Phó thật sự như cậu hằng mong. Cũng vì tình thân đó, Phó Kính Thù đã khóc vì cô, vì đau đớn nhận ra rằng cậu ta chẳng thể bảo vệ được con bé ấy mà là ngược lại, và từ lúc đó cậu ta nhận ra mình mang một món nợ khó có thể trả hết được, chỉ có thể làm hết sức…. Phần đầu kết thúc như thế, khi hai đứa trẻ vẫn còn bên nhau, tin tưởng nhau và sống vì nhau.
Phần hai lại là những dằn vặt, đau đớn, bi kịch nối tiếp nhau. Nó làm em thấy nghẹt thở, đau đớn vô cùng. Quãng thời gian Tần Di Ổ dùng sao mà dài đến thế, ko phải là 3,4 năm ngắn ngủi, mà tận mười mấy năm trời, đủ để cô bé Phương Đăng kia trở thành một người phụ nữ hoàn toàn trưởng thành, bắt đầu khát khao một mái ấm cho riêng mình. Cũng đủ để đứa con hoang kia trở thành một ông chủ Phó Kính Thù thật sự, vì nhà họ Phó mà phô trương thanh thế. Hai người họ dần dần đi trên con đường khác nhau. Phó Kính thù vẫn còn muốn tiến lên, còn Phương Đăng chỉ muốn dừng lại. Phụ nữ luôn đầy mâu thuẫn, cô cũng vậy. Ngày trước, cô mong cho Phó Kính Thù thành đạt, trở thành chủ nhân nhà họ Phó. Còn giờ, cô lại mong anh có thể dừng tất cả lại, bỏ xuống tất cả để ở bên cô, để có một gia đình. Cô biết chứ, cô biết vị trí của cô đối với anh, biết rằng bên cô, anh mới trở về làm chính mình, ko phải gồng mình lên để làm một người họ Phó. Có điều, đối với cô như thế là chưa đủ. Mười mấy năm rồi, cô ko còn là con bé giản đơn chỉ mong muốn có thể giúp được Phó Thất như ngày xưa nữa. Cô đã hy sinh quá nhiều, chờ đợi quá lâu, mà cuối cùng điều cô cần nhất, người ấy chẳng thể cho cô. Cô cần một tình yêu cháy bỏng, một gia đình ấm áp, thế mà người kia, chẳng thể nói được câu “yêu” đơn giản, dù cho có là lừa gạt đi chăng nữa. Phụ nữ thường thích hỏi đàn ông “Anh có yêu em ko?” để thử lòng họ, mà ko biết rằng, tình yêu của đàn ông thể hiện bằng những gì họ làm chứ ko phải qua lời nói. Em không trách Phương Đăng, cô cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường thôi, dù cho có cứng rắn thế nào chăng nữa, mấy chục năm rồi, cô cũng xứng đáng có một hạnh phúc đơn giản mà ấm áp. Lựa chọn của cô không sai, chỉ cảm thấy đau lòng cho Phó Kính Thù. Đọc truyện chắc nhiều người sẽ trách Phó Kính Thù, riêng với em, anh ta có những nỗi khổ vất vả riêng luôn bị dấu kín, những cảm xúc luôn bị kiềm nén. Giá như anh nhận ra sớm hơn rằng cô đang khao khát tình yêu đến dường nào, giá như anh có thể xác định được mình vẫn là mình dù ko là người họ Phó, giá như anh đừng dính líu đến Thôi Mẫn Hành thì có lẽ mọi chuyện sẽ cứu vãn được. Anh biết anh nợ cô chứ, anh sợ cô rời xa anh biết bao, thế mà khi anh hiểu cô cần một bình yên mới, anh cũng đã để cô ra đi, có biết bao cách để giữ cô lại, anh đã không làm. Cô hỏi anh có yêu cô không, với mình, anh yêu cô nhiều thế đấy, đủ nhiều để tự tay đâm nát con tim mình, đành lòng nhìn người đàn ông khác mang lại hạnh phúc cho cô. Không có Phương Đăng ngày đó thì không có Phó Kính Thù ngày hôm nay. Giờ đây Phương Đăng đã ra đi, thế thì Phó Kính Thù cũng chẳng còn lại gì…
Tần Di Ổ là thế, cô ko bao giờ đi theo cái kết mà độc giả mong mỏi, các nhân vật cũng ko bao giờ làm theo điều tốt nhất cho họ. Họ chọn những kết cục rất đời, rất thật, vì thế nó mới đắng cay đến vậy. Với em, có lẽ sự “có hậu” duy nhất mà Tần Di Ổ dành cho Phó Kính Thù, đó là để A Chiếu xóa đi tin nhắn “Em đã từng yêu anh” của Phương Đăng. Thật ko dám tưởng tượng nếu đọc được cái tin nhắn kia, trái tim của Phó Kính Thù còn nát tan đến chừng nào nữa… Cái kết truyện, với em, nó là kết đẹp, thôi thì bao nhiêu khổ sở hy sinh Phương Đăng đã chịu, cứ để cô quên đi, cứ để Phó Thất dùng cả đời này để trả nợ đi, chỉ cần họ còn ở bên nhau thì mọi cơ hội vẫn còn mà… Em vẫn thích nhìn những cái kết âm u của Tần Di Ổ theo phương diện tươi sáng hơn như vậy đấy, cũng giống như em từng nghĩ biết đâu Tạ Cát Niên cuối cùng cũng sẽ lấy Hàn Thuật, biết đâu Trần Hiểu Chính rồi sẽ nguôi ngoai và kiếm dc người khác để yêu. Chỉ buồn cho Tư Đồ Quyết, cuối cùng thì cô còn lại gì…? Vài dòng ngắn ngủi về cô trong truyện này mà sao thấy buồn quá, mạnh mẽ giỏi giang như thế mà sao chẳng có ánh sáng nào cho riêng cô…?
10:23 SA 13/09/2013
Truyện của tác giả Trung Quốc (và các mẹ mê giai...
Đã đọc xong Đế Hoàng Phi mấy ngày, cứ chần chừ chưa viết review, đơn giản vì mình cảm thấy khó có thể viết một review thật trọn vẹn cho một bộ tiểu thuyết có quá nhiều thứ để bàn luận, suy ngẫm như cuốn này. Chỉ có thể viết mấy dòng chung chung vậy...
Khi đọc đến những dòng cuối của truyện, sau bao nhiêu năm, Lệnh Viên mới biết dc hóa ra linh cảm xưa kia của nàng là đúng, khi hai bóng hình kia nhập thành một, thì mình chỉ còn biết thở dài thương xót cho Thế Huyền, cho tình yêu đã bị chôn kín quá sâu kia của chàng.
Lệnh Viên là Trưởng công chúa, nàng vì di huấn của Thái Hậu mà phải trở nên lạnh lùng, nhưng bản tính thiện lương chưa bao giờ có thể biến nàng thành tàn nhẫn thật sự. Ngoài mặt, Trưởng công chúa và Hoàng Thượng đối đầu nhau, chẳng nói được với nhau một câu thân thiết. Bên trong, Lệnh Viên lại rất yêu thương đứa "cháu" của mình, nàng hiểu hắn bất mãn, muốn giúp hắn nhưng ko thể vì lời hứa với Thái Hậu. Còn hắn, Thế Huyền, bên trong sự lạnh nhạt với người "cô" kia hóa ra lại là một trái tim yêu nàng say đắm, một tình yêu mà hắn biết sẽ chẳng bao giờ có thể nói ra. Hắn biết hết, biết tất cả những gì Lệnh Viên làm vì hắn, biết cô cô quan tâm lo lắng đến hắn như thế nào. Thế nên, hắn ko thể kiềm lòng, sự quan tâm với Lệnh Viên mà khi làm Thế Huyền hắn ko thể thể hiện ra được, hắn gửi hết vào Bùi Vô Song. Thế Huyền ko thể thư từ với nàng, ko thể cùng nàng cất tiếng đàn, ko thể khuyên nàng bỏ đi để có thể tránh mọi âu lo, nhưng Bùi Vô Song thì có thể. Hắn đầy mâu thuẫn, vừa muốn cách xa nàng, vừa muốn mang nàng lại gần. Tất cả cũng chỉ vì hắn quá yêu nàng, càng yêu lại càng mong nàng có thể một đời bình an, dù cho người đàn ông bên cạnh nàng sẽ chẳng bao giờ là hắn...
Cản cảm động nhất có lẽ là lúc chia tay, hắn chỉ được đưa nàng ra đầu thành mà cuối cùng lại theo nàng cả một đoạn đường nữa, tay hắn bị thương mà cứ siết chặt ko buông, như để kiềm lòng mình ko thốt lên tiếng "đừng đi." Nội tâm của Thế Huyền dằn xé đến cực điểm, hắn muốn giữ nàng bên cạnh biết bao, thế mà lại đành lòng buông tay chỉ vì nghĩ đó là điều tốt nhất cho Lệnh Viên. Vậy mà mong ước của hắn đã ko thành hiện thực, mọi chuyện chẳng dc suôn sẻ, nàng vì nước mà ngậm đắng nuốt cay, hắn vì nàng mà ngày đêm lo nghĩ, cuối cùng lại phái cả hai người tin cậy nhất đến bên nàng, còn mình mình chống chọi. Điều mình căm hận nhất chính là cái chết của Thế Huyền. Vì đến lúc hắn chết, hắn đã hiểu lầm Lệnh Viên, nghĩ rằng nàng chịu đi xuất giá vì để được đoàn tụ với người mình yêu, trong khi nàng chưa bao giờ nghĩ đến điều này, nàng chấp nhận đi cũng chỉ để đổi lấy một đất nước bình yêu cho hắn.... Hắn ko đáng bị một cái kết thúc như thế, chết trong đau khổ cùng cực vì nghĩ rằng Lệnh Viên đã phản bội hắn.... Nếu hắn biết cái chết của hắn đã làm Lệnh Viên đau đớn đến nhường nào, đã khiến nàng phải hy sinh nhiều đến thế nào, liệu hắn có thể mỉm cười nơi chín suối...? Tình yêu của Thế Huyền là thứ tình yêu thầm lặng nhất, cả đời không bao giờ có thể nói ra, chỉ có thể vì nàng mà sắp đặt mọi thứ, vì nàng mà dối lừa, vì nàng mà không tiếc cả ngôi vàng. Một tình yêu đau đớn đến tột cùng...
Đọc truyện cũng thương Lệnh Viên nữa, nhiều lắm, nàng hy sinh quá nhiều vì nhà họ Lưu, thế mà cuối cùng chính cái thứ dục vọng quyền lực của mẹ nàng đã hại nàng mất đi tất cả, mất nước, mất Thế Huyền, mất cả đứa con nàng đã ko nhận ra. Cũng may trong cuộc đời nàng còn có 2 người đàn ông luôn yêu thương, che chở, hy sinh vì nàng là Thế Huyền và Doãn Duật. Cái kết ko quá trọn vẹn, nhưng cũng đủ để bù đắp phần nào cho Lệnh Viên, chỉ có cái bóng của Thế Huyền, có lẽ sẽ ko bao giờ phai mờ trong tâm trí nàng....
Truyện khá dài, nhưng đọc rất hấp dẫn, mưu mô trùng trùng, từ bí mật này đi đến bí mật khác. Có điều tình yêu trong truyện thì quá nặng nề, ai chịu ngược giỏi hãy đọc :)) Nghe nói Từ thứ nữ đến hoàng hậu có vẻ nhẹ nhàng hơn 1 tí, hy vọng Amun xuất bản sớm để theo dõi :) Có điều complain là sách MẮC quá, 2 cuốn gần 300k, trong khi Hoa Hồng Giấy có độ dày gần giống, khổ to hơn 1/3 thì chỉ có 270k, hic hic :(
09:09 SA 08/09/2013
Truyện của tác giả Trung Quốc (và các mẹ mê giai...
Coi cái phóng sự mà hài quá mức =))))))) Ba cái phóng sự và bài báo về những xu hướng thì lúc nào cũng kiểu chụp mũ, giáo điều, ko hiểu nhiều mà làm ra vẻ chuyên gia :)))) Tự nhiên nghe cái câu "ngôn tình nói chung và ngôn tình Trung Quốc nói riêng" em cứ gọi là O___O Người làm phóng sự có đọc cho đàng hoàng cái định nghĩa của "ngôn tình" ko thế nhỉ? =))) Sau đó phóng viên nói về motip "chung" của ngôn tình là lọ lem-hoàng tử rồi đưa ba cái phim HQ và Bong Bóng mùa hè làm ví dụ điển hình??? =)))) trời ơi phát cười. Xong cái đam mỹ, hủ nữ thành 1 loại của ngôn tình luôn??? Xong cái khúc sau lấy ví dụ Bảy ngày ân ái của Ân Tầm thành ngôn tình điển hình? =))) PV thật là biết chọn truyện nha! Sao ko lấy Bộ Bộ Kinh Tâm, lấy Tần Di Ổ mà lại lôi Ân Tầm ra thế nhỉ? Chẳng qua là vì truyện này ko phù hợp với văn hóa chung, nh đoạn dễ gây phản cảm thôi :)) Chiêu trò thật đấy!
Nói chung coi mấy cái phóng sự này chị em mình nên coi cho VUI, để GIẢI TRÍ, chứ ai hơi đâu bực bội đám PV lá cải chi cho nó mệt :))) Cứ nghe bọn họ chụp mũ mà phát hài :))))
11:18 SA 05/09/2013
Truyện của tác giả Trung Quốc (và các mẹ mê giai...
Hqua vừa mới đọc xong Yêu không lối thoát, và em đã phát hiện ra là mình ko hợp với các truyện vừa yêu vừa hận cho lắm, đọc cứ thấy ngột ngạt khó chịu khủng khiếp, ko biết có ai đọc truyện này mà thấy giống em ko?
Truyện thì đúng là rất hay, đấu đá thương trường rất quyết liệt, nhiều bất ngờ phút chót. Lúc đầu đọc em thấy thích tình yêu của Viêm Lương và Tưởng Úc Nam lắm, 1 cặp đôi hoàn hảo trong mắt em, dù biết là Tưởng Úc Nam đang lợi dụng Viêm Lương. Mà lần đầu tiên thấy con của vợ cả mà lại thiệt thòi như Viêm Lương, dù 1 phần cũng do cô quá thẳng tính, quá nông nổi, quá kiêu hãnh nên đã ko lấy lòng dc bố cô. Nhưng nhờ Tưởng Úc Nam, cô thay đổi dần dần, sắc sảo hơn trong công việc, khôn khéo hơn, biết nín nhịn hơn. Trớ trêu thay, cũng vì anh, cô trở nên phũ phàng hơn, lạnh lùng hơn sau khi hiểu dc sự phản bội của anh. Còn người thứ ba, Lộ Chinh, anh cũng là 1 kẻ đáng thương, Viêm Lương chính là khuyết điểm duy nhất, cũng là lớn nhất trong cuộc sống hoàn hảo của anh. Có điều em vẫn nghĩ tình yêu của Tưởng Úc Nam vẫn hơn Lộ Chinh rất nhiều, anh vì cô mà đã phải đau khổ đóng vai kẻ ác trong suốt thời gian dài, vì yêu cô mà đã muốn sẵn sàng bỏ qua thù hận trong lòng mình và vì yêu cô mà tự giày vò mình vì những gì đã gây ra.
Nửa quyển sau của truyện thật sự là quá ngột ngạt, đè nén. Không có phút giây ngọt ngào nào cả, tất cả chỉ là những kế sách hãm hại nhau, những mưu tính dần dc phơi bày, và đau khổ hơn cả là sự lạnh nhạt, căm ghét mà Viêm Lương dành cho Tưởng Úc Nam, trong khi anh thì chết dần chết mòn vì vừa bị bệnh tật dày vò, vừa bị lòng hận thù của Viêm Lương giết chết anh.
Một câu chuyện về yêu và hận thật sự, lúc đầu yêu càng nhiều thì lúc sau hận càng sâu, tưởng như ko thể hóa giải dc. Đôi khi em nghĩ, nếu ko có sự thật về thân thế của Viêm Lương, cái chết của bố Úc Nam và vì anh bị bệnh, thì chắc 2 người sẽ ly hôn thực sự, mãi rời xa nhau. Cũng may là sau tất cả, tác giả đã cho họ 1 HE trọn vẹn, và cho cả Lộ Chính 1 người yêu anh thật sự. gấp lại quyển truyện cũng thấy nhẹ nhõm, ko phải quá day dứt cho câu chuyện này :)
03:31 CH 04/09/2013
Truyện của tác giả Trung Quốc (và các mẹ mê giai...
Các chị ở Sài Gòn cho em hỏi, sách ở đâu là phát hành sớm nhất ah? Tức là sách mới ra có liền ấy? Chắc là khu Minh Khai ah? Hôm nay em coi mấy quyển sắp phát hành, thấy có Ngoảnh lại hóa tro tàn (Thực tâm giả) của Tân Di Ổ. Nhìn là muốn mua rồi, đọc giới thiệu còn muốn mua ác nữa, gì chứ nữ truy mà ngược lên ngược xuống kiểu mẹ kế thì quá tuyệt vời =)))))
Ngoài ra có ai biết sắp tới có phhát hành Vân Trung Ca ko nhỉ? Đại Mạc Dao chuẩn bị lên sàn nhưng em vẫn thích đọc Vân Trung Ca hơn, mà truyện Đồng Hoa thì em luôn muốn mua sách nên ko biết phải chờ đến bao giờ nữa. Thấy cái list mua bản quyền của mấy NXB thì rất ham nhưng đợi đến lúc ra dc truyện thì chả biết đến bao giờ :))
07:54 CH 03/09/2013
Truyện của tác giả Trung Quốc (và các mẹ mê giai...
Em đã đọc xong một truyện của Lâm Địch Nhi "Thế nào một loại yêu không đau" và em xin bầu chọn bộ này là: "Bộ có nữ chính đáng ghét nhất em từng đọc" =))) Oách chưa. Lưu ý là review dưới đây có spoil hết truyện nên ai ko muốn bị spoil thì đừng đọc ah, còn truyện nói chung thì em cho điểm 8/10, xây dựng nhân vật (trừ cô Diệp Phong nữ chính) rất tốt, tình tiết nhiều điểm bất ngờ, điểm cộng cho nam chính và thứ ai cũng rất rất đáng để yêu và ngưỡng mộ, ngược nhau cũng kha khá nhưng có HE khá trọn vẹn.
Truyện là về 1 mối tình tam giác tay ba dai dẳng, lằng nhằng và nhiều uẩn khúc giữa Diệp Phong với Biên Thành - tình yêu suốt 4 năm ĐH và Dịch Dương - tình 1 tuần thành hòn vọng phu 6 năm =))) Mở đầu truyện thì em cứ tưởng như những motip tay 3 ko mấy xa lạ là anh Dịch Dương yêu thầm Diệp Phong từ hồi đại học, 6 năm vẫn ko quên dc cô và mong gặp lại. Biên Thành thì vì chuyện gia đình mà phải chia tay cô đột ngột, thậm chí DP còn nghĩ là anh ta đã quen cô bạn học sau lưng cô. Sau khi trốn ở nước ngoài 6 năm thì Diệp Phong đùng đùng về nước, "tình cờ" ở nhà đối diện Dịch Dương, và tèn ten, tình yêu thứ 2 bắt đầu, trong khi Biên Thành cũng còn yêu và muốn quay lại. Motip ko mấy xa lạ đúng ko ah? Vấn đề là, đọc đến giữa truyện, em phải há hốc mồm khi biết hoá ra DP và DD từng ở với nhau 1 tuần sau khi DP và BT chia tay, và đêm cuối còn ngủ với nhau, Đây mới chính là lý do DP trốn tránh ra nước ngoài vì ko biết giải quyết vấn đề, sau này tình cờ biết tin tức DD thì nhận ra vẫn nghĩ đến anh nên mới quay về (???) Thật ra 1 cái plot twist như vậy cũng dc đi, coi như là đền bù cho DD vì phải chờ đợi 6 năm. Em tức ở chỗ, 1 nửa đầu truyện, Diệp Phong rõ ràng vẫn còn vương vấn Biên Thành rất nhiều, ko dám nhìn mặt anh, đi tìm bạn gái cũ hỏi chuyện, tình cờ gặp Biên Thành thì run rẩy, luôn nhớ về kỷ niệm xưa của 2 người v..v... Chưa kể đến khi cô này bị hành hung, dc BT cứu, lúc này miệng cô ta kêu là Biên Thành, em sợ, anh ở bên em v..v.. các kiểu. Đến khi Dịch Dương đến thì lại quay ngoắt 180 độ an ủi anh ta, nói là chỉ nghĩ về anh ta thôi ??? Chưa có ai bắt cá 2 tay giỏi bằng cô này, ở bên 1 người thì nhớ về người kia và ngược lại =))))) Còn nhiều điểm em ghét Diệp Phong nữa nhưng thôi, nói đến em lại bùng phát mà thành bài dài quá mức. Túm gọn lại là, Diệp Phong là 1 cô nàng nửa vời, thích bắt cá 2 tay, em nghi cô ta kêu thích Dịch Dương nhưng thích s*x với anh thì đúng hơn :))
Biên Thành trong truyện này khá giống với Trần Hiếu Chính, chia tay bạn gái vì nghĩ mình ko lo được cho cô ấy, đến lúc ko giữ dc nữa thì lại níu kéo, nói chung là vừa thương vừa ghét (thương nhiều hơn) Còn Dịch Dương thì quá tuyệt vời rồi, người đàn ông chung tình, chờ 6 năm, luôn chăm sóc, dỗ dành, lắng nghe bạn gái. Mỗi tội bị bệnh tự ti, vì khó khăn lắm mới có dc nên đâm ra rất sợ mất đi, may mà sau này Diệp Phong đã củng cố niềm tin cho anh.
Có ai đọc truyện này mà ghét cô nàng ba phải Diệp Phong thì ủng hộ em với ah, em đọc truyện này mà cứ lửa giận nghi ngút vì cô ta, nếu ko phải vì 2 nam chính quá tốt thì chắc em drop bộ này lâu rồi :))
05:12 CH 30/08/2013
Truyện của tác giả Trung Quốc (và các mẹ mê giai...
Em lại đổ dầu vào lửa với chủ đề Đờ Mờ nè :)))
Tuần trước em cũng đọc Độc Quyền Chiếm Hữu, hiện giờ thì đang ráng lết Kiêu sủng vì cũng dc 2/3 mà thôi chắc em drop ack ack. Nói chung em đọc 2 bộ hơi hơi liên qua tới nhau thì rút ra được nhận xét là Đinh Mặc xây dựng 1 thế giới tương lai khá tốt, đg nhiên là còn nhiều lỗ hổng nhưng chấp nhận được, tình cảm trong 2 bộ này đều cùng kiểu s*x trước yêu sau (mấy bộ kia có giống vậy ko nhỉ?) nên cũng phải non nửa truyện thì 2 bên mới đến đc với nhau. Tính cách nữ chính (đối với em) có phần hơi nhạt, hơi gượng, ko thể làm người ta yêu thích hoàn toàn, nam chính thì khá ư là hoàn hảo, siêu sạch và lúc nào cũng râ`t là bá đạo, độc đoán trong chuyện tình cảm. Tình tiết thì cũng khá hồi hộp, nhiều bất ngờ, có điều về khúc sau hơi đuối, nhân vật phụ đôi khi thú vị dễ thương (tiêu biểu là bạn người máy trong ĐQCH) thậm chí lấn lướt nv chính. Điểm cộng lớn nhất là... Đờ Mờ viết H rất cao tay, rất hot, đọc xong bảo đảm nóng mặt, ai đọc vô mấy khúc đó chắc tưởng mình đang coi truyện 18+, dc cái H ko quá tràn lan nên ko gây ác cảm mà làm gia vị cho tình yêu rất tốt ^^
Nhận xét cuối cùng là Đinh Mặc viết hay vừa vừa, đọc 1,2 quyển đầu có thể thấy thích nhưng đến quyển thứ 3 chắc phải coi lại. Ko có ý so sánh nhưng em thấy Đinh Mặc có phần hơi giống DLVT ở chỗ là truyện của chị có đủ gia vị cho những người đọc ko-quá-kén: tình cảm vừa đủ, tình tiết vừa đủ, nam chính soái ca, quan trọng nhất là luôn HE. Có điều em vẫn đánh giá cao Đờ Mờ ở sự sáng tạo vào các tình tiết của chị.
Sắp tới ra Tiểu Thời Đại 3.0, đang phân vân ko biết có` nên mua ko vì 2.0 là 1 thất vọng rất rất lớn. 1.0 khá hay, đầy kịch tính, 1 mạng nhện chặt chẽ. 2.0 thì lộn xộn, đầu nọ khúc kia, QKM tự nâng mình quá nhiều, các NV có phần mờ nhạt. Nếu có mua 3.0 thì cũng chỉ để xem anh tổng biên tập kia tính làm gì với đám Cố Ly thôi, và số phận Sùng Quang, Nell - thích 2 người này nhất truyện hehe
P/S; Đang đói truyện ngược, có ai biết bộ nào hay giới thiệu với em điiiiii :((((((
07:36 CH 29/08/2013
Truyện của tác giả Trung Quốc (và các mẹ mê giai...
Tiểu thời đại mình cảm giác tác giả đã cho tác phẩm mặc một cái áo khoác quá lòe loẹt và rộng. Tác giả viết về giới trung- thượng lưu nhưng mình thấy nó như một sự chắp vá của gossip girl. QKM vẽ lên cuộc sống hoa lệ của các nv chính nào là tập đoàn nọ công ty kia, nghe thì rất hoàng tráng, xong qua sự việc lủng ngân sách phát hiện tài sản của cô kia chỉ thiếu 70 triệu nhân dân tệ. ( khoảng 12 triệu đô ) thì cô này sẽ phá sản.12 triệu đô không phải con số nhỏ với gia đình hoặc công ty quy mô nhỏ, nhưng làm sao nó lại là một gánh nặng cho một tập đoàn, một người thừa kế mà suốt ngày mặc chanel, xách hermes ? Các nhân vật trong truyện thì mình thấy vô cùng phù phiếm, nhạt nhẽo , nhất là Lâm Tiêu. Nam tưong thì kín kẽ hơn, tuy nhiên vẫn là dạng người ích kỉ, giả vờ thanh cao. Mình không hiểu cuộc sống của Lâm Tiêu và Nam Tuơng, suy nghĩ của họ khi dựa dẫm vào cái cô gì còn lại í nhỉ , cái cô nhà giàu ấy.Tuy nhiên ngoài mặt thì vẫn ra vẻ này nọ.Nói chung là đọc quyển 1 thấy hồi hộp.Quyển 2 thấy hơi nhàm.Quyển 3 thì thành nhảm.

Bạn nói đúng quá, đúng là Quách Kính Minh đã quá đuối, càng kéo càng dở. Anh cố tình tạo 1 thế giới của những người trẻ, đầy rắc rối, đầy khía cạnh, đầy những âm mưu hiểm độc, nhưng anh viết ko tới dc, càng viết lại càng rối, càng thành dài dòng lảm nhảm và trở thành 1 bộ tiểu thuyết ko có nổi 1 cái cốt truyện chung, mỗi nhân vật dc cho ít ít đất, cuối cùng thì chả nói lên dc cái gì. Mình cũng hơi bị dị ứng với cách xây nv Cung Minh quá mức hoàn hảo trong tập 2, như một tên người máy thật sự. Nếu tập 1 còn thấy dc phần "người" trong anh ta khi anh tìm mọi cách bảo vệ Sùng Quang, thức đêm tìm kiếm tài liệu về bệnh của em trai thì phần 2 anh ta chỉ là một kẻ lạnh lùng ko có trái tim ko có cảm xúc ko hơn ko kém. Còn những đấu đá giữa các cty trong truyện lại càng chả ra đến đâu, Cố Ly được tác giả ca ngợi thông minh tài giỏi thật ra chỉ là 1 con nai bị người ta nắm chặn mà ko biết, tập 1 còn thấy thương thương cô nàng vì nhg bi kịch gia đình và bên trong có phần yếu đuối, tập 2 thì phát bệnh với cái kiểu khinh khi, ăn hiếp bạn bè, coi thường người khác của cô ta, một cô gái rỗng tuếch xứng đáng bị đạp xuống đáy để cô ta hiểu thế nào là cuộc đời :))
Nói thêm là sở dĩ lúc đầu 3 cô gái kia "có vẻ" dựa dẫm vào Cố Ly đến thế chả qua là vì cô ta giàu, chính cô ta là người lôi cả bọn vào tầng lớp thượng lưu. QKM muốn nói về tình bạn của 4 cô gái này, nhưng thật ra chỉ là mối quan hệ lợi dụng nhau ko hơn ko kém, đặc biệt là giữa Cố Ly và Nam Tương. Rõ ràng Nam Tương rất ghen tỵ với sự giàu có của Cố Ly nên cô ta mới hết lần này đến lần khác chơi đâm sau lưng với "bạn" mình. "Tình bạn" của 4 người này khéo có khi còn xấu xí, ích kỷ hơn cả tình bạn giữa Selena và Blair trong Gossip Girl :))
Nhân vật "thật" nhất trong truyện chỉ có Đường Uyển Như. Ừ thì cô ta hơi điên, vô duyên khủng khiếp, nhưng ít ra cô biết yêu biết hận đàng hoàng, biết bộc lộ cảm xúc của mình, ko đeo cả trăm cái mặt nạ như các nv khác trong truyện.
Điểm cộng duy nhất của bộ này có lẽ là lời văn miêu tả của Quách Kính Minh, từ ngữ rất đẹp và mỹ lệ, hết! Còn bản thân Tiểu Thời Đại rốt cuộc cũng chỉ như các nv trong truyện, đẹp đẽ hào nhoáng bề ngoài nhưng rỗng tuếch vô vị ở bên trong :))
06:01 CH 29/08/2013
Truyện của tác giả Trung Quốc (và các mẹ mê giai...
Hôm nay lội khoảng chục page, thấy mọi người chê Đạo Tình nhiều ế, lại còn nói cái gì mà làm gì có chuyện vô lý như thế, làm gì có ai được như thế blah blah... Trong khi 90% ngôn tình mình đọc là các thể loại ngoài đời k thể có (Có khi tỉ lệ còn cao hơn), thế mà các thanh niên nói như kiểu chỉ có Đạo tình bất thường, còn truyện ngôn tình khác là hiện thực cuộc sống đưa vào vậy. Thế nên, mong sao các bạn trẻ chê cho ra chê, chê mà người nào thích cũng chẳng thể phản bác nổi, chứ còn cứ chung chung, lặp đi lặp lại 1 vài cái như kiểu mình k thích cái này, cái này vô lý, cái kia vô lý, mà bản thân lại vẫn đi theo cái sự vô lý ấy thì thật nà khó chịu mà :Embarrassment:

Chị ơi,
Đồng ý là hơn 90% ngôn tình thì đều là những chuyện thực tế trong cuộc sống ko bao giờ có được, cái đó là đg nhiên, nếu em muốn đọc truyện thực thì chắc em nên đọc mục tâm sự, tự sự, hồi ký thì đúng hơn, còn đọc ngôn tình làm quái gì :)) Các tác giả viết 1 phần dựa vào vốn sống, 1 phần lớn hơn dựa vào trí tưởng tượng, sự liên tưởng để tạo nên các tình huống, hoàn cảnh, tính cách nv trong truyện, vân vân. Sáng tạo là điều nên và cần phải có trong truyện, nhưng mà sở dĩ em và nhiều người dị ứng với Đạo tình là vì tác giả có những sáng tạo ko hay (theo ý em) đi theo chiều hướng... "nổ banh xác." Nếu như tác giả đặt truyện vào một viễn cảnh hoàn toàn chả liên quan đến đời thực, chẳng hạn như trên thế giới chỉ còn có 2 nước, 1 nước do Tề gia làm chủ, 1 nước do Lam bang làm chủ, rồi đây là năm 2100, KHKT phát triển vượt bậc vv... thì em sẽ chấp nhận những tình tiết nói về cái sự bá đạo, 1 tay nắm nửa thế giới của 2 anh trùm như trong truyện hay là các mỏ đá, người nhiễm phóng xạ vv. Vấn đề là, Chu Ngọc đã đặt truyện trong bối cảnh bây giờ, thì người đọc có quyền nhăn mặt, nhíu mày khi cô đã phóng đại quá mức quyền lực của 2 anh lên tận mây xanh, hơn cả nguyên thủ quốc gia. Cũng giống như có nhiều bộ bị mọi người ném đá vì nhân vật tính cách vô lý, tưng tửng, khó hiểu khủng khiếp thôi. Uh thì tác giả thích vẽ nhân vật sao thì vẽ, nhưng mà quyền thích hay ko thích nv đó hoàn toàn nằm vào đọc giả. Cho nên chuyện nhiều người ko thích những tình tiết trong Đạo tình là điều bình thường, em ko thấy có mâu thuẫn gì cả.
Còn nếu nói để em đưa lý do ko thích mà người thích cũng ko cãi lại dc thì em thua, một lập luận có chắc chắn đến đâu thì vẫn sẽ có những kẽ hở để người khác bắt bẻ, em cũng ko muốn cãi đi cãi lại làm gì, cãi riết lại nhảy qua chuyện ko liên quan :)) Quanh đi quẩn lại thì cũng chỉ là sở thích cá nhân, em thấy mọi người có chê Đạo tình thì cũng nhiều người bênh, chuyện đến đây là hết đi các chị nhỉ? ;)
06:02 CH 22/08/2013
Truyện của tác giả Trung Quốc (và các mẹ mê giai...
Em có nên nói là em thấy vui vì đã gây ra sóng gió với Đạo tình trong nhà mình ko nhỉ? =)) Em nghĩ Đạo Tình chắc phù hợp với ai thích đọc truyện Tây, thích thể loại truyện nhiều tình tiết ly kỳ hấp dẫn, tình cảm cũng thẳng thắn bộc lộ chứ ko có quanh co ngoắt nghéo. Đồng ý là truyện thì chém gió 1 ít cũng ko sao, nhưng mà chém gió thành bão thế này đọc em cứ thấy khó chịu sao ấy, thà viễn tưởng thì viễn tưởng luôn chứ miêu tả trong đời thực mà toàn lấy mấy cái tình tiết vô lý ra thì em bó tay :)) Nhưng có lẽ điều khó chịu nhất, như trangsjk đã nói, đó là cứ có 1 cái kết cấu là đi vô 1 chỗ - gặp nguy hiểm - tưởng chết - thoát trong gang tấc, cứ lặp đi lặp lại hoài hoài hoài nên riết rồi chả thấy hồi hộp gay cấn gì nữa cả. Mà em nói thật là em thấy cô Ly Tâm này tính cách kỳ quái quá, 1 người phải trải qua môi trường khắc nghiệt khi còn nhỏ, lại là 1 siêu trộm hàng đầu thì ko cần thiết lúc nào cũng giả ngây giả ngô như thế chứ, lại còn tham ăn quá mức nữa, em ko thích tí nào :(
Nhân tiện muốn giới thiệu 1 truyện trọng sinh điền văn em đọc xong từ lâu : Bình An trọng sinh. Truyện này thì bên cqhang lam dc 2/3, bản convert super dễ đọc :)) Truyện rất hợp để đọc giải trí, văn phong các kiểu cũng bthg, tình huống cũng dc thôi. Nhưng mà truyện này thích nhất là tình cảm của 2 nv chính : Bình An và Nghiêm Túc, dễ thương cực kỳ, nam chính ko sạch nhg mà khi theo đuổi thì rất là nghiêm túc luôn. Lúc đầu Bình An vì bị phản bội trong kiếp trc nên rất dè dặt với anh, nhg mà từ từ cũng bị cảm động. Tình yêu hai người này thì ngọt ngào vô cùng, ko nhiều trắc trở, lúc nào anh Nghiêm Túc cũng ủng hộ Bình An hết mình, ko nuông chiều quá đáng mà chỉ hỗ trợ cô trong mọi mặt thôi. Nói chung là người yêu lý tưởng ko bao giờ có ngoài đời :(( Ai đang bị xì trét buồn bã đọc truyện này để thấy đời lại màu hồng là tốt lắm đó hihi
04:23 CH 20/08/2013
l
lizzievu
Bắt chuyện
1.2kĐiểm·0Bài viết
Báo cáo