Nhiều khi đón cháu về nhà thấy bị u đầu, rách miệng, bầm trán, chị Hoa bảo cháu nghịch té. Tôi nghĩ cháu đang tuổi phát triển nên bỏ qua. Nhiều hôm cháu về đến nhà là ói hết thức ăn ra, tôi hỏi chị Hoa thì chỉ nói: “Nó ở đây không ói mà về đây lại bị ói. Thôi, cho nó ngủ ở đây luôn đi!”. Tôi thử cho cháu ngủ lại đó một hôm. Hôm sau dì nó đến đón về, thấy cháu thất thần, không nhìn mặt dì, cứ ngơ ngơ. Hơn một tháng gần đây, cháu khó chịu, thường xuyên cáu gắt, la hét, đánh người khác. Ở nhà, cứ bưng tô cháo ra là cháu không bao giờ chịu ăn, cứ nhìn vào tô cháo như sợ hãi lắm... Sau khi xem tivi, xâu chuỗi lại tất cả những biểu hiện này tôi mới giật mình.
Nhất là các cô thì nhẹ nhàng, bé đến là cô từ trên tầng xuống tận nơi đón bé, em thấy rất tình cảm.
Mẹ Ộp cứ tìm hiểu thêm nhé!
Bác cho cháu một chân hậu vệ nhá! Còn chân cẳng hàng họ thế nào thì tối thứ 6 này cháu đến sớm tí các bác cứ kiểm tra nhá!
Đi từ Giảng Võ vào thì nằm bên tay trái. Nằm ở đầu ngõ Nguyễn Công Hoan ấy, bán cả phở, nhưng cơm rang là được nhất.
Cơm chỉ 14.000/suất mà ăn no căng luôn! Rất ngon đấy, các mẹ thử nhé!