Đi đâu cũng gặp lisat thế nhỉ, bám đuôi theo tôi mãi làm gì. Sao lại có người ủng hộ tham nhũng và đeo đuổi dai dẳng như thế. Đừng nói dối mình là người miền Nam làm gì. Chỉ cần đi đến Nha Trang, Đà Nẵng thôi là biết HN xấu đẹp thế nào rồi. Người HN hay tự ái khi có ai nói về HN nhưng các bạn đừng quá bịt mắt bịt tai để mãi tự hào về những cái đẹp trong quá khứ. Quan trọng là hiện tại thế nào chứ quá khứ đã qua lâu rồi
Tớ có biết mấy ông giáo sư đầu ngành Y Dược. Toàn các bác giàu vãi, nhà cửa khắp nơi kể cả Phú Mỹ Hưng. Thu nhập của họ đến từ rất nhiều nguồn. Có thể là phòng khám, có thể là cổ phần trong các BV tư nhân, có thể là tiền từ các buổi hội thảo chuyên đề các thể loại. Mời thầy hạng trung nói 15 phút mất 10 chai nhưng thầy đầu ngành còn mất nhiều hơn, mà phải đặt trước vì lịch làm presentation của họ đặc kín cả tháng. Họ là những người có uy tín, được các bác sĩ khác ( thường là học trò) nể trọng và lắng nghe về mặt chuyên môn. Mà bài thuyết trình của họ cũng rất là chung chung về bệnh học, 15 slides thì may ra có 1 slide có nhắc đến thuốc công ty thuê họ, kiểu không bênh không chống. Nhiều khi có ông nói 15 phút bằng mình làm cả tháng.Có khi cũng có những công ty lớn tìm cách tiếp cận các giáo sư đầu ngành để hỏi họ về xu hướng điều trị, kiểu như làm survey. Chỉ bấy nhiêu thôi nhưng số tiền hoặc những thứ tương đương tiền ( du lịch, hội thảo nước ngoài, tài trợ tài liệu khoa học ...) mà các công ty này trả cho họ cũng không phải là ít đâu.
chả có gì là bỗng dưng cả. Người ta giỏi, người ta có tài thì người ta giàu. vậy thôi.
Mẹ này nói đúng quá, rất nhiều người muốn cho con theo nghanh y, nhưng năng lực có hạn. để vào được trướng Y họ hy sinh 12 năn phổ thông + 6 năm DH + 2 năm chuyên khoa, nói chung công sức họ bỏ ra rât nhiều thì họ giàu có la chinh đáng. chằng ăn hối lộ như bọn xxx.
Tôi đến nhiều lần rồi bạn ạ và hoàn toàn thất vọng về miền đất này, nẫu cả ruột vì con người và cách ứng xử ở đây. Ai nói HN đẹp đều là tự sướng, cố che mắt mình mà không dám nhìn thẳng vào sự thật. Vì công việc thôi chứ tôi không muốn đặt chân đến HN thêm một ngày nào nữa
Lisat chắc là clone của Lý Thông, hạng người này chuyên sống bằng tiền tham nhũng đây mà; ở nước ngoài thì bị tụi Tây khinh bỉ coi thường, về VN cũng bị người Việt cười chê. Mà VN bán cho Trung Quốc rồi còn đâu mà nói Mỹ vào thế này thế khác.Nếu còn là người Việt có lương tri nên trực tiếp tham gia xây dựng đất nước, đừng ra sức ngụy biện để bênh vực cho bọn quan tham
Gớm toàn lí thuyết xuông ?Vậy cả làng cả xóm, cả khu phố xông vào đánh 1 thằng trộm chó đến chết là văn minh, ko man rợ và hiện đại ?Vậy cả cái webtretho này nhao nhao lên đòi tùng xẻo, lăng trì ngừoi bố bệnh hoạn hiếp dâm con gái là văn minh, ko man rợ, và hiện đạiCả cái webtretho này đòi xử tử thằng Luyện vì 3 mạng người nó đã giết là tuân thủ pháp luật, văn minh và nhân đạo ?
Nói thật nhé, mình thấy ý tưởng của bạn... thúi lắm. Không có nhân thì sao có quả, muốn ngăn cản việc xấu, đầu tiên phải biết tạo dư luận, một phương thức chính trị cơ bản đấy bạn ạ.Bọn dân chúng tớ cũng là những kẻ có tâm với nước cả, tưởng bạn đề ra được cái gì hay, hoá ra bày cho bọn tớ cách ném đá ao bèo, thả thư vào cõi hư vô. Mà thế là còn may, rủi thư mình được đưa ra làm điển hình chống đối chi chi đó, có liên hệ với các thế lực nào đó, thì theo ông Cù Huy Hà Vũ đi ăn cơm tập thể mất.Chúc bạn đừng ngồi đây mà "tài lanh", ngày càng thông minh, có sáng kiến thiết thực hơn.
To mồm với cái mớ lý sự cùn. Làm ăn rách nát thì bị chúng chưởi là đúng rồi thanh minh thanh nga cái nổi gì. Dân muốn làm thì làm được gì??? vô Đảng thì phải xét lý lịch 3 đời tổ tiên, nêu chính kiến mà khác ý Đảng là can tội phá hoại, phản động, tuyên truyền chống phá nhà nước. Nói chi đâu xa kêu gọi bà con góp đá xây dựng Trường Sa, trong khi bà con bày tỏ chính kiến về Trường Sa thì bắt bớ tù đày.
Mình không hiểu sao lại có những người sùng bái Mỹ vậy. Ừ thì đó là quyền của người ta. Nước Mỹ có rất nhiều điều mà Việt Nam nói riêng và các nước nói chung phải học hỏi. Nhưng không phải tất cả.Còn quay lại với nước Việt Nam, có những điều không được, không ổn, những điều này thì ai cũng biết nhưng không phải không có những điều tốt và đặc biệt dường như các bạn ngày nay đã quên hết công lao to lớn của cha ông để đem lại thành quả là "độc lập- tự do". Các bạn chẳng sống trong chiến, tôi cũng vậy nên các bạn không biết quý trọng "hòa bình" mình đang có. Xã hôi nào cũng có cái xấu và chúng ta phải cải biến nó dần dần thì mới vươn tới xã hội tốt đẹp hơn được. Thật buồn vì thế hệ trước đã đổ bao xương máu mà thế hệ sau lại đập đi hết như vậy!
Chị đừng té, cứ ở lại chém tiếp đi. :DSau cái chết của ông Gà, em cũng rút ra được 2 bài học quý giá:1 là, không nên chém bừa bãi, ăn hiếp những nick lạ, vì rất có thể, đó là bạn ta mới đầu thai trở lại.2 là, những kẻ ác khi chết sẽ thu hút vô số người tới xem. :Laughing:
Hehe, dùng mấy nick clone tung hứng với Cảm ơn nhau cũng không đổi kịp 26k Cảm ơn và 22k post của chị đâu
Đảm bảo với bạn là chả có thiên đường nào nó chấp nhận hành động này. Lấy cái gì so sánh hợp lý hơn đi
Nếu nói đây là một trường hợp bất hạnh, khó có thể nói là bất hạnh. Vì các lẽ sau đây. Về hoàn cảnh gia đình, có thể là gia đình khó khăn, thiếu thốn do bệnh tật nhưng trường hợp này chưa đến nỗi bi đát vì vẫn còn khoản lương hưu của ông bà để tằn tiện (rất rất nhiều gia đình đến cơ hội này cũng chẳng có) và đa phần các gia đình Việt Nam đều gặp phải khó khăn này khi có người nhà ốm đau (trừ gia đình đại gia). Về bản thân nhân vật, sinh ra trong một gia đình lo cho con ăn học tuy chưa phải là đầy đủ (vì bệnh đau) nhưng may mắn là vẫn đủ cả cha mẹ, ông bà. Tuy họ có bệnh tật và có thể ra đi bất cứ lúc nào nhưng tình thương họ giành cho là khá lớn và chỉ bế tắc ở chỗ không biết làm gì để thể hiện tình thương của mình dành cho họ. Về vật chất, khó có thể nói đây là gia đình nghèo, thiếu tiền thì có thể (đa phần người Việt Nam đều thiếu tiền). Các bạn không tin ư, sao tôi có thể đoán ra. Thật đơn giản, hãy nhìn lại những bức ảnh chụp trong bài báo. Tôi nói thật, đến cả bản thân tôi cũng chưa có được một cái ghế ngồi làm việc trong phòng xịn như vậy, còn nhiều gia đình cũng chẳng có nổi bộ sa lông bằng gỗ có nệm da tại phòng khách như thế, dây chuyền đeo cổ bằng bạc tuy rẻ tiền nhưng không nhiều gia đình nông thôn có thể mua cho con được. Vậy thì liệu đây chính là sự bất hạnh, với tôi đây đơn giản chỉ là một trường hợp "đáng thương bình thường nhất" trong các trường hợp đáng thương.
Còn nếu nói đây là một bài văn xúc động và hay. Tôi thì thấy về mặt hành văn là bình thường, về nội dung bài văn chỉ là mang tính chất kể lại sự việc đáng buồn xảy ra tại gia đình mình. Điểm sáng duy nhất trong bài văn này là cách suy nghĩ già trước tuổi của nhân vật, cái bế tắc của nhân vật. Nhưng cách suy nghĩ này chỉ được đánh giá là già trước tuổi vì đã biết nghĩ về cái lo của người lớn nhưng chưa đủ chín vì đã quên mất sự kỳ vọng của gia đình giành cho mình mà dồn sức thỏa mãn sự kỳ vọng đó. Tất cả các hành động của nhân vật như muốn đi bán bánh mỳ để làm thêm, nhịn đói để dành thêm tiền cho gia đình,... Có thể nói là đã làm buồn lòng những người đã hi sinh cho mình, thiết nghĩ cũng không thể ủng hộ được. Đó là hành động tốt, thiết thực, cụ thể nhưng vì đã bỏ qua sự kỳ vọng của gia đình và chưa tính toán kế hoạch thực hiện sự kỳ vọng đó song song với những việc phải làm cho nên có thể nói là suy nghĩ già trước tuổi nhưng chưa đủ chín. Bản thân nhưng hành động này cũng mang tính xốc nổi khi bị dồn vào thế bế tắc và nó chỉ phát sinh trong hoàn cảnh khó khăn, khó có thể nói nó vĩ đại hơn hành động của một em bé bình thường nhịn ăn sáng để góp vào quĩ vì người nghèo. Tôi đánh giá bài văn này xứng đáng điểm 8 và cộng thêm 1 điểm cho lối suy nghĩ đặc biệt đấy như là cô giáo đã chấm
Tóm lại, nếu có khả năng giúp đỡ và thông cảm với nhân vật thì rất tốt, nhưng thiết nghĩ vẫn còn rất rất nhiều trường hợp đáng thương hơn cần giúp đỡ, mà chúng ta thì không đủ tiền để giúp tất cả vậy hãy giúp đỡ trường hợp cần giúp đỡ hơn trước. Và theo tôi khi ca ngợi cái gì cũng đừng nên ca ngợi thái quá một cái gì đó mà hãy xem xét lại mọi khía cạnh của một vấn đề.