Bạn vẫn còn nhiều tình cảm với chồng quá. Nghe bạn viết cảm thấy bạn vẫn còn hy vọng & chờ đợi chồng trở về với gia đình. Đấu tranh để có 1 gia đình trọn vẹn cho con cũng là một cách mà. Vậy sao thời điểm này không chọn ly thân ( nhưng phải cương quyết ly thân nhưng không chung nhà và phải làm quyết liệt ). Thực ra tình cảm 7 năm ngọt ngào của chồng bạn với bạn cũng chưa hẳn là diễn trò lừa dối. Vì thời điểm đó tình cảm đó là thật, nhưng nó đã chấm dứt ở thời điểm khi chồng bạn gặp bồ. Tình yêu có vĩnh cửu đâu, mà đàn ông thường như thế ( có lẽ 99% đàn ông là say nắng, có điều người có bản lĩnh có trách nhiệm sẽ biết điểm dừng, còn người sống bản năng thì sẽ dứt gia đình theo tiếng gọi t/y mới, còn 1% không say nắng là do điều kiện ( khách quan, môi trường ) chưa gặp đối tượng để họ bị say nắng. Phụ nữ mình cũng vậy mà ( có điều phụ nữ hay nghĩ đến trách nhiệm gđ, con cái hoặc cam chịu hơn nên ít ngoại tình hơn ). Mình sẽ kể bạn nghe về câu chuyện của chính bản thân mình, hy vọng bạn thấy nhẹ nhàng hơn. Trước đây, mình là người thuộc phái chụng thuỷ ( tôn thờ giá trị này ) và luôn nghĩ là vc thì phải chung thuỷ ( mình thật ngây thơ ). Hồi đó mình yêu chồng 100%, không tơ tưởng đến ai ( dù chỉ là nhắn tin đt cũng chú ý hạn chế với những từ nhạy cảm như anh ơi,... - kể cả đối với mấy anh bạn thân của mình ). Và mình ngây thơ nghĩ là ax mình đối với mình cũng thế. Nhuwg quả thật đời ko phải như mơ..... Khi mình có bầu bé thứ 3 ở gần tháng cuối gần sinh, thì tình cờ mình đọc được tin nhắn của chồng mình với 1 em gái ( đã có gđ ) cùng công ty. Những tn rất ngọt ngào, khiến mình rất sốc ( vì với mình như thế này đã là quá lắm rồi... ). Mình khóc rất nhiều ( do phần tâm lý khi có bầu ) uất ức,... triền miên cả 1 thời gian mấy tháng dài như vô tận... Rồi vc mình nói chuyện thẳng thắn với nhau chồng mình có nhận ko hiểu sao lại thích nt với em ý ( và em kia cũng hay chủ động nt à ơi với ax mình ). Ax mình bảo là tuy vậy t/c với mình vẫn như xưa ko thay đổi ( nghe thật nực cười ). Bạn thấy đàn ông tham chưa ??? Cũng kéo dài 3 -4 tháng, với nhiều lời hứa sẽ không nt nữa. Đỉnh điểm là khi mình sinh bé gần 1 tháng, vẫn tiếp tục liên lạc, mình đã thức trắng 1 đêm và bảo ax mình phải lựa chọn, và mình có viết 1 tờ đơn ly dị đưa cho chồng.... Sau đó ax chấm dứt việc nt đó. Nhưng từ đó niềm tin & qđiểm của mình với đàn ông đã khác. Mình qđịnh tha lỗi cho ax và từ đó không bao giờ nhắc lại sự việc đó với ax nữa, dù sau này đôi khi chợt nghĩ lại cũng thấy đau lắm.... Sau đó, mình đã quyết tâm sống mà ko yêu 100% chồng và quá phụ thuộc vào ax nữa ( dù giờ cũng phải đến 60-70% là yêu chồng ). Một mình mình có thể cho 3 bé nhà mình đi chơi ( bạn bè, công viên,... ) mà ko cần phải đợt ax rảnh mới đi. Mấy mẹ con mình cùng nhau học tập, vui vẻ với nhau, kể cả con ốm mà chồng mình bận làm ko nghỉ được, mình cũng tự đưa đi ( trước đây việc này mình sẽ cằn nhằn ax và chờ ax nghỉ đưa cùng đưa con đi... ). Mình làm việc, vui vẻ vẻ khi đến công ty. May mắn là công việc của mình ở cty rất ổn và các anh đồng nghiệp cực kỳ tốt. Mình có 1 người Anh đồng nghiệp mà mình rất quý ( đây là thứ tình cảm rất rất trong sáng ) nhưng nó làm mình thăng bằng hơn trong tình yêu với chồng. Mình và anh ý có thể nói rất nhiều chuyện và quan điểm cực kỳ hợp với nhau. Đôi khi Anh ý cũng hay nói những lời ngọt mà mình rất thích ( vd như bất kể em gặp khó khăn gì cứ nói với Anh, nếu giúp được Anh, Anh sẽ giúp... Em sẽ làm cùng Anh lâu đến vậy, cùng trải qua nhiều khó khăn như thế, giờ với Anh em đã là 1 người thân rồi,..... ). Mình cảm thấy rất vui vẻ khi làm việc cùng Anh ý, và về nhà đôi lúc mình cũng kể chuyện đó với ax mình ( mình rất hay kể chuyện với chồng đủ mọi chuyện & ngược lại ax cũng thế ). Vậy là có lúc mình kể hơi nhiều về Anh đó, ax mình tỏ vẻ ko thích bảo '' bài tâm lý chiến đấy, đừng nghe nhiều như thế, lời ngọt đó ai mà chả nói được... " .Nhưng có lẽ một phần do chuyện đó mà ax mình quan tâm đến mình hơn, chứ ko thờ ơ như trước ( chắc cũng biết sợ rồi .... ) Tóm lại, bạn hãy refesh bản thân mình, thoải mái và nghĩ thoáng ra... đàn ông là như vậy đó. Nếu bạn còn yêu chồng, còn muốn chồng thì hãy ly thân dời xa chồng bạn 1 thời gian. Và bạn hãy có mối quan hệ bạn bè vui vẻ để cân bằng với chuyện của chồng. Rồi mọi việc sẽ ổn thôi. Chúc bạn vượt qua được thời gian này.
Mình không thể tưởng tượng được tình cảm vợ chồng ngọt ngào như này lại có thể thay đổi nhanh chóng như vậy được nhỉ ??? vì sao, vì sao ????. Chả lẽ tình yêu có thể thay đổi nhanh chóng như vậy sao ???. Theo mình nghĩ giờ chồng bạn bắt đầu suy nghĩ hơn về việc gia đình tan vỡ khi bạn đề nghị ly hôn đấy. Đàn ông thường lam tham mà, vừa muốn gia đình ko tan vỡ vừa muốn có bồ.. Vậy, bạn hãy cương quyết về việc này ( ly hôn ) và nói rõ cho chồng bạn quan điểm là không thể sống kiểu cùng chung nhà và ly thân như thế này được... hãy cương quyết nhưng vẫn thể hiện cái tình của bạn trong đó nhé. Trong trường hợp ly hôn thì thực tình mình mong bạn nuôi 2 bé, và mình vẫn luôn nghĩ 2 bé ở cùng nhau ( với bố or mẹ ) vẫn tốt hơn là chia 2. Cuối tuần con có thể qua chỗ bố như vậy okie hơn. Vì mình đã từng chứng kiến cháu mình chia rẽ như vậy khi bố mẹ ly thân rồi, bọn chúng buồn lắm. Chúc bạn sẽ vui vẻ và mạnh mẽ nhé.
Nhà mình thì ngược lại, ông chồng hội mê máy ảnh nên đi đâu cũng lôi ra chụp choep, rồi set up đủ kiểu, trong khi đó mềnh 3 đứa bé cần phải trông ( mà 3 đứa đấy lại ko thích chụp ... ) vậy là đứng chụp ko yên cứ mắt trước mắt sau, hỏng hết cả dáng.... rồi ông ý cáu loạn xạ, cuối cùng cũng chả có ảnh nào đẹp đẹp để ảo cả, hic hic...
Chồng HT tuyệt vời quá, rất rất thích gia đình HT.... làm sao để chồng được như vậy ???? Nhà mình thì, chồng chơi với con & cách dạy con rất tốt, nhưng ông ý chỉ thích chơi & bày trò chơi với con thôi, còn lười dạy con lắm lắm luôn ( lúc nào nịnh bố dạy thì chỉ 15p là ông ý vừa dạy con vừa nhìn vào ĐT, hic hic... ).
Rất rất thích & ngưỡng mộ kiểu mạnh mẽ, quyết liệt ko sợ va chạm " không sợ bố con thằng nào " của HT & SN,...
Nhà mình thu nhập gấp 7-10 lần nhà bạn mà mình sinh 3 đứa còn thấy sợ đấy...
Bản thân mình cũng là người nhạy cảm & tự ti khi hồi bé mình bị các bạn trêu/chê cười ( vì mình giống con mình là nói ngọng & thể lực yếu ớt khi tham gia các hoạt động cùng thể thao/ thể dục cùng đội luôn làm cả đội thua ), chỉ khi lớn lên cấp 3 các bạn hiểu hơn nên mới không còn trêu/ chê cười mình và lúc đó mình biết rồi nên cố gắng học thật giỏi để các bạn ngưỡng mộ ko chê mình nữa. Nên mình rất hiểu cảm giác con khi mà các bạn trêu/ ko cho con tham gia cùng đội ( ko phải là tất cả ). Mình chỉ tâm sự với cô giáo 1 lần và nhờ cô để ý và thúc đẩy sự hoà đồng con thôi, chứ ko can thiệp sâu và coi là trách nhiệm của cô.
Mình luôn biết lỗi phần lớn là của mình, vì mình không lượng sức mình mà sinh tận 3 bé lại cũng gần nhau và các con không được mẹ chăm sóc đầy đủ. Nhà mình chỉ có 2vc không có ông bà giúp, chồng mình đi làm từ 6h - 8 h tối, toàn bộ việc đưa đón từ học ở trường cho đến ngoại khoá, chăm sóc, nấu nướng, nhà cửa.... là việc của mình.. Trong khi công việc của mình bận và áp lực nhưng cugnx không thể nghỉ làm được vì chỉ 1 lương của chồng không đủ nuôi cả gia đình... Khi con ăn chậm mình xúc, nhiều lúc ko chờ con đi giày mình đi hộ,... ( bé 2,3 thì kỹ năng tốt nên làm nhanh hơn mình ít phải làm hộ ) vì sợ không kịp giờ làm.... Mỗi khi về nhà mình luôn ở tư thế chạy để làm kịp các việc nấu con ăn, dọn nhà,.... nên đúng như Hafl nói nhiều lúc bé tranh cãi/ đánh nhau... khiến mình rất mệt và không kiểm soát được cảm xúc của mình và sẽ mắng con. Cả 3 bé nhà mình đều thiệt thòi & mất cơ hội mà nếu chỉ 1-2 bé, như bé đầu con học toán rất tốt ( nếu đầu tư thì con sẽ tốt hơn nhiều ) nhưng mình lại ko thể có điều kiện cả vật chất/thời gian để đầu cho con như bạn bè cùng lớp. Mình luôn trách bản thân mình việc này & giờ mà thấy ai ko lượng sức sinh nhiều như mình là mình ghép lắm.
@ cutun : Cảm ơn anh về ý mỗi đứa trẻ cần có 1 thần tượng để chỉ dấu & nương nựa tinh thần. Em cũng hay kể cho con chung chung là người này người nọ phấn đấu vượt qua khó khăn và họ đã trở hành người nổi tiếng, nhưng chưa nghĩ được như anh. Em sẽ áp dụng, cháu rất thích người nổi tiếng & các nhà khoa học nổi tiếng.
Còn việc trao cho con quyền đánh em, thì mình cũng đã trao nhưng con giống trường hợp 2 nhà SN, con không dám đánh, dù mình cũng kích con, con hay bị các bạn/anh chị ở trường đánh/ xô ngã có lần phải đi khâu.. Sau đó mình chỉ biết bảo con nên tránh xa các bạn/ các anh mà dữ hay đánh nhau.
Nhà có 3 đứa nhỏ nên luôn xảy ra trường hợp 2 đứa hùa vào 1 phe để trêu nhau ( mà thường là 2 đứa bé 1 phe ) mỗi lần 2 bé trêu anh thì bố cháu cũng phạt nặng lắm nhưng chỉ được lúc đó thôi/ còn sau đó ( 1-2 ngày ) là chuyện lại tiếp diễn vì các bé biết cứ trêu là anh sẽ khóc và nói là con là người xui xẻo nên ai cũng trêu con ạ.
Đọc các bài viết của các anh/chị/bạn mình cũng hiểu hơn phần nào và hy vọng sẽ làm con tin tưởng tình yêu của bố mẹ và giảm suy nghĩ tiêu cực của con, và bố mẹ học cách kiểm soát cảm xúc không mắng to con nhiều nữa.( bố cháu luông nghĩ là cháu sai thì sẽ bị bố mẹ mắng ).
Một lần nữa, em xin cảm ơn cả nhà đã tư vấn cho case của em ạ.
Cảm ơn bạn đã viết cho mình... Mình không phải là người coi trọng về ngoại hình ( và đối với mình con khoẻ mạnh mới là việc quan trọng hơn ). Con mình đã vui vẻ & chấp nhận về việc cháu có vết chàm... Dù mình cực kỳ bận với công việc nhưng mình cũng dành thời gian khuyến khích và đưa con chơi môn thể thao ( chỉ là cái này mình ko kể ở đây ). Con cực kỳ nhát nước, để dạy con bơi được mình mất gần 1 năm trời kiên nhẫn mùa đông cũng như mùa hè đưa con đi học bơi, 1 năm con mới bắt đầu quen với nước và ngụp mặt xuống nước, mình cực kỳ vui trước mỗi sự tiến bộ của con dù rất nhỏ nhoi, rồi ngày con thực sự bơi được mình mừng rơi nước mắt vì biết đó là sự nỗ lực rất lớn của con.... Cái mình quan tâm bây giờ không phải là ngoại hình của con ( dù con vẫn rất buồn mỗi khi các bạn trong lớp cười chê, mình cảm tưởng con nhạy cảm hơn so với các bạn khác... ) cái mình quan tâm bây giờ là tính hay suy nghĩ tiêu cực cực của con & thái độ phản ứng của con mỗi khi bị các em trêu cho bực mình hoặc bố mẹ mắng to ( cả trong trường hợp con làm sai,... mà bố cháu khá dữ & ko kiểm soát được khi đó nên hay quát to & đánh cháu 1-2 roi ), lúc đó cháu sẽ bỏ đi ra ngoài ( xuống dưới sân chung cư ) và luôn nghĩ là tất cả mọi người ( cả thế giới ) đều ghét bỏ mình. Mình rất sợ con cứ có ý nghĩ là bị bố mẹ mắng sẽ bỏ nhà ra đi vì nó cực kỳ nguy hiểm.... nhất là nếu xảy ra lúc mình đi công tác không ở nhà nên ko can thiệp được ( bố cháu rất nghiêm khắc & hơi nóng tính ).
Với mình mỗi đứa trẻ đều là đặc biệt và tính cách khác nhau mình biết không thể áp dụng dạy con giống nhau, và mỗi bạn sẽ có ưu nhược điểm khác nhau, mình vẫn nói với con như vậy, mỗi lần con có ý nghĩ tiêu cực mình cũng vẫn giải thích/chuyện trò/ tâm sự để con giảm suy nghĩ tiêu cực đó.
Mình cảm ơn bạn nhiều lắm, mình sẽ tập trung cho cái hiện tại & tương lai mà sẽ ko suy nghĩ quẩn quanh nữa... Bạn chăm up những món ăn mà bạn nấu cho cả nhà lên nhé để mình học làm theo ( mình không có thời gian nên rất cần món ăn đơn giản, chế biến nhanh & dễ làm ). Nghe bạn kể câu chuyện thường ngày nhà bạn lúc nào cũng thích lắm, giản dị & bình yên. Thanks bạn.
Chị Hân : Em không lên hỏi làm sao con hết ích kỷ mà em muốn hỏi để làm sao con em hết suy nghĩ tiêu cực như vậy... Bởi vì em thấy con hay suy nghĩ tiêu cực dù việc nhỏ hàng ngày ( ví dụ như con hay bảo : số con xui xẻo quá ( khi mà con ko được như ý,... ) Con hay ghen với các em cũng bởi tại em khi lúc con còn nhỏ vì con yếu nên em chiều con, đến khi có bé thứ 2 em phải gửi bé về quê 1 thời gian, chính thời gian đó làm con rất sợ & nghĩ là mẹ không còn yêu con nữa. Thể trạng & sức khoẻ con yếu hơn các bạn cùng tuổi, con tham gia các môn thể thao ( chạy, đá cầu,... ) thường hậu đậu & chậm nên các bạn thường ít rủ con chơi cùng & các em thường trêu là con hậu đậu vì thế con tự ti về mình.
@ Half : Em nói & phân tích về con đúng quá, đó là điều chị cũng lo lắng và nghĩ tới nhưng chưa biết làm thế nào được. Cảm ơn em rất rất nhiều.
@ Hafl : Chị cảm ơn em nhiều, đọc bài phân tích của em chị thấy thấm lắm, tất cả suy nghĩ & phân tích của em về bé nhà chị đều rất đúng ( về tâm lý cho rằng mình xui xẻo,.... hoàn toàn giống bé nhà chị hay suy nghĩ và nói như vậy.
@ cả nhà : Mình đúng là người mẹ không tốt ( chưa biết cách làm mẹ ) hoặc đọc lý thuyết rất nhiều nhưng áp dụng thực tế thì =0. Việc mình sinh 3 đứa ( không nhờ được ông bà giúp đỡ & các bé gần nhau )luôn việc mình áy náy & cảm thấy có lỗi vì không chăm lo được hết cho bọn trẻ con, vì thế giờ ai kiểu như mình mà sinh 3 đứa là mình phản đối luôn & nếu người đó cố tình làm như thế là mình rất ghét vì mình thương bọn trẻ con.
Với bé đầu nhà mình mình cực kỳ thương & chiều con ( đến chồng mình ko đồng ý ) có thể đó là 1 cách không đúng. Mình cố gắng bảo vệ bé như gà mẹ có thể xù lông bảo vệ khi thấy ai cười chê/làm tổn thương con... Trước mặt bé mình ít / hiếm khi nói là con ích kỷ trước mặt con hay ép buộc con phải nhường nhịn em,...Thời gian con dưới 5 tuổi, con ốm liên miên và đi viện làm mình ám ảnh & cực kỳ lo lắng về sức khoẻ của con, nếu nói công bằng thì thời gian mình dành cho con nhiều hơn cả thời gian mình dành cho bé thứ 2 vừa sinh lúc đó. Con tình cảm, nhạy cảm và dễ bị tổn thương nên mình càng bao bọc & bảo vệ con kỹ ( con ăn chậm & lười ăn đến 6 tuổi mình vẫn xúc cho con ăn, con mặc quần áo chậm mình mặc hộ con,... mình luôn làm hộ con mọi việc, con quấy mẹ đến nỗi đến giờ mẹ đi công tác con khóc & không ngủ được,... chồng mình trách là tại mình chiều con quá...
Bù lại con học khá tốt ( con thường ở top ở lớp, ở trường, trong các cuộc thi cũng thường được giải này nọ... nhưng trong các hoạt động thể thao chia nhóm thì các bạn ko thích/nhận con vào nhóm vì con làm chậm nên cả đội sẽ thua. Khi con học lớp 1-2 con chưa ý thức nhiều về ngoại hình của mình, nhưng khi vào lớp 3 thì các bạn bắt đầu trêu là con có nhiều mụn/ vết chàm bẩm sinh ở cổ... con bảo mình là mẹ ơi các bạn ko chơi với con vì con xấu xí con có nhiều mụn/ thuỷ đậu mình xót ruột & thương con lắm, lúc đó mình đã gặp cô chủ nhiệm nhờ cô để ý đến việc này và giúp con hoà đồng với các bạn / các bạn hiểu con hơn... Sau đó mình nói với con là " Với mẹ con là một người đặc biệt, nhưng vết chàm này của con là vết đánh dấu để mẹ luôn nhận ra con, những vết đó cũng là vì con là người thông minh học giỏi,.... " Con đã hiểu và vui vẻ hơn.... Nhưng đúng như Half nói trong lòng con có sự tổn thương & con luôn để ý sự chê cười của bạn bè/ người khác, mà sự chê cười/ trêu trọc của người khác thì càng ngày con lớn khi mà con sẽ tiếp xúc với nhiều người hơn nên mình không thể che chắn hết được... Mình luôn muốn để con hiểu, không còn bị tự ti khi người khác nhìn con với ánh mắt khác biệt như thế.
Mình luôn tự hào về con & luôn khuyến khích, động viên con ( trao đổi với cô giáo việc con rất thích động viên, khích lệ con ... )
Còn 2 bé em thì chúng rất yêu quý anh nhưng lại thích trêu anh & phải trêu anh đến khi anh bực mình mới thôi ( cái này thì quả thực mình không biết cách xử lý để các em không trêu anh ). Nhưng khi mẹ bảo cho anh về quê với bà nhé, thì chúng lại đồng thanh không đồng ý, đi đâu cũng phải chờ phải có anh đi bằng được. Là mẹ, mình hiểu được là nên yêu thương và công bằng với bọn trẻ, dù đôi lúc mình không kiểm soát được cảm xúc của mình, nhưng mình sẽ cố gắng học để làm một người mẹ đúng.
Cảm ơn cả nhà đã dành thời gian chia sẻ với case của mình.
Ngày nào cũng lượn lờ vào nhà đọc & ngẫm các case nhà mình, hôm nay mình nhờ cả nhà giúp với.
Con Zai lớn nhà mình học lớp 4, con có tính ích kỷ nhất là với đồ chơi/ đồ ăn mà mình yêu thích thì nhất định không chia sẻ với các em ( mình có 3 bé ) dù mình có giải thích & luôn hướng bé giảm tính ích kỷ nhưng thực tế con vẫn thế ( với bạn bè & hàng xóm thì con lại chia sẻ và rất nhường nhịn ) con chỉ ích kỷ với các em của mình. Con rất hay kiểu trách Mẹ không yêu/quan tâm con bằng các em ( mẹ chỉ yêu & quan tâm các con thôi ..... ). Mỗi khi các em trêu đùa con tức giận và quát lên : Con chỉ muốn chết thôi,...... Khi có cuộc xung đột giữa con và các em ( mà con sai ) và mẹ có mắng con thì con giận dỗi & viết vào tờ giấy là vĩnh biệt/tạm biệt cả nhà, con không ở nhà nữa... và con tự đi ra khỏi nhà xuống sân chung cư ( nhà mình ở chung cư,... ) . Những lúc đó mình rất hoảng và sợ, không biết làm sao để con từ bỏ ý nghĩ bỏ nhà đi như thế này.... Lần đầu tiên bé làm như thế mình tức giận ( ko đánh con ) mà kể 1 câu chuyện và nói nếu bỏ nhà đi con sẽ bị bắt.... & không bao giờ gặp bố mẹ nữa, con có vẻ sợ nhưng lâu sau đó thì lại tái phát... Vậy mình phải làm ntn để con không còn ý nghĩ như thế này nữa ????
( Con là em bé rất tình cảm, trước do con yếu ớt nên mình chiều con hơn so với 2 em, từ khi có 2 em thì con rất hay ghen với em & luôn nói là " ước gì mẹ đừng đẻ thêm em...., mình cũng cố gắng công bằng với 3 bé, nhưng có lúc không tránh khỏi khi xung đột với bé út và làm bé út khóc thì mình có mắng con.. Ở lớp con hay bị các bạn trêu & bắt nạn vì con bị vết chàm bẩm sinh và phải nhường các bạn dù con rất hiếu thắng & con học khá tốt , con không biết trêu đùa rất hay tủi thân,... ).
Cả nhà giúp mình với nhé. Thanks.
Cảm ơn bạn.
Không hiểu em hỏi ??? comment của em đang hiện ở đây rồi mà ???
Em cần tư vấn/ hỏi thì viết như cái em hỏi này rồi ấn gửi lên đây, câu hỏi của em sẽ hiện ở đây và các anh chị sẽ tư vấn cho em.
Nhà mình đang có vấn đề là ông chồng mình không có động vào việc nhà/ chăm con/... chút nào cả. Nhiều lúc mình làm mệt quá nên hay cáu giận, bực tức.. Mình cũng từng ngọt nhạt nịnh chồng giúp đủ kiểu mà không được. Gần đây, mình tự làm hết coi như việc của mình & không còn bực tức nhiều như trước. Nhưng quả thật nhiều khi mình cảm thấy oải lắm.. Nhà mình 3 đứa bé lít nhít không có ông bà giúp đỡ, mình đi làm công ty cũng nhiều áp lực, còn chồng thì cứ đều đặn sáng 6h20 ra khỏi nhà, tối 8h về, ăn cơm & xem đt... còn lại việc đưa con đi học/ đón con/ dạy con học/ dọn dẹp nhà cửa/ nấu ăn/...... là việc của vợ. Mình nhiều lần nhờ chồng dạy con học nhưng chỉ được 1-2 buổi là đâu lại vào đó ( bố vừa dạy con vừa xem ĐT ). Ở Nhà quy định từ 8h-9h tối là không ai cầm ĐT, nhưng chỉ được vài buổi là ông chồng lại cầm ĐT, có cảm giác ông ý bị nghiện ĐT rồi.... Mình cần xin lời khuyên để chồng có thể chia sẻ việc nhà cùng vợ.
( Ngày trước khi mà mới chỉ có 1 bé và chưa thịnh hành face, zalo thì ông ý cũng chăm chỉ hơn giúp vợ nhiều hơn,... nhưng từ khi có smart phone là suốt ngày nhìn vào ĐT ).
Cảm ơn cả nhà nhiều.
Phải nói là cực kỳ thích đọc bài của Dab Ma I, giời ạ hài hước vô cùng, đọc xong tự dưng thấy đời phơi phới hẳn lên, he he he...
Mình rất thích quan điểm tích cực như thế này..
( p/s : Vậy mà trước đây có lúc mình cũng tràn ngập trong bế tắc đau khổ tự mình làm mình héo mòn, rồi cuối cùng cũng thoát được ra " đúng là thời gian sẽ xoá nhoà tất cả ", giờ nghĩ lại chỉ thấy sao lúc đó mình ngu thế ko biết, lúc ấy mà đọc bài của Dab thì có phải tốt hơn nhiều không ).
Thanks Dab, Thanks nhà EQ ( từ case cả nhà khuyên bảo mà mình cũng góp nhặt được khối thứ roài...).
Hiiii, ông chồng nhà em đang mê cái này lắm á... Sáng nào cũng 4h dậy chạy, trời mưa cũng chạy.. Hôm trước ổng khoe đội heo đất gì đó của ông ý đã về đích được bao nhiêu tiền á, thấy vui lắm.
Ổng lôi em theo cùng, nhưng em ko theo kịp... cũng đang phấn đấu dần dần, nhưng thấy vẫn ì ạch quá ạ.
Mình bị nghiện vào nhà EQ mất rồi, ngày nào cũng phải lượn lờ vào mấy lần...
Mình ngưỡng mộ vô cùng các mẹ & bố của nhà EQ, toàn các siêu nhân ( trước đây đã có lúc mình hiểu không đúng nhà EQ, giờ mới thấy ngấm và thấy các mẹ nói đúng quá ).
Rất thích & hâm mộ em Half nhất bài em viết về " biết ơn thực sự từ trái tim ".
Thích H&T, Wick, Bống, Dab,.... túm lại vô cùng thích tư tưởng & tinh thần của các mẹ EQ, nó làm mình thay đổi một phần quan điểm cá nhân trước đây theo hướng tích. Thanks cả nhà nhé.
Sáng nay, mình vừa bị rớt phỏng vấn Visa đi Mỹ ( trong chương trình đi cùng công ty mình ), cả đoàn trúng hết có mỗi mình rớt thôi. Buồn & shock quá, mà chả biết tại sao lại bị rớt nữa ?????
Thanks cả nhà.
Bạn vẫn còn nhiều tình cảm với chồng quá. Nghe bạn viết cảm thấy bạn vẫn còn hy vọng & chờ đợi chồng trở về với gia đình. Đấu tranh để có 1 gia đình trọn vẹn cho con cũng là một cách mà. Vậy sao thời điểm này không chọn ly thân ( nhưng phải cương quyết ly thân nhưng không chung nhà và phải làm quyết liệt ).
Thực ra tình cảm 7 năm ngọt ngào của chồng bạn với bạn cũng chưa hẳn là diễn trò lừa dối. Vì thời điểm đó tình cảm đó là thật, nhưng nó đã chấm dứt ở thời điểm khi chồng bạn gặp bồ. Tình yêu có vĩnh cửu đâu, mà đàn ông thường như thế ( có lẽ 99% đàn ông là say nắng, có điều người có bản lĩnh có trách nhiệm sẽ biết điểm dừng, còn người sống bản năng thì sẽ dứt gia đình theo tiếng gọi t/y mới, còn 1% không say nắng là do điều kiện ( khách quan, môi trường ) chưa gặp đối tượng để họ bị say nắng. Phụ nữ mình cũng vậy mà ( có điều phụ nữ hay nghĩ đến trách nhiệm gđ, con cái hoặc cam chịu hơn nên ít ngoại tình hơn ).
Mình sẽ kể bạn nghe về câu chuyện của chính bản thân mình, hy vọng bạn thấy nhẹ nhàng hơn. Trước đây, mình là người thuộc phái chụng thuỷ ( tôn thờ giá trị này ) và luôn nghĩ là vc thì phải chung thuỷ ( mình thật ngây thơ ). Hồi đó mình yêu chồng 100%, không tơ tưởng đến ai ( dù chỉ là nhắn tin đt cũng chú ý hạn chế với những từ nhạy cảm như anh ơi,... - kể cả đối với mấy anh bạn thân của mình ). Và mình ngây thơ nghĩ là ax mình đối với mình cũng thế. Nhuwg quả thật đời ko phải như mơ..... Khi mình có bầu bé thứ 3 ở gần tháng cuối gần sinh, thì tình cờ mình đọc được tin nhắn của chồng mình với 1 em gái ( đã có gđ ) cùng công ty. Những tn rất ngọt ngào, khiến mình rất sốc ( vì với mình như thế này đã là quá lắm rồi... ). Mình khóc rất nhiều ( do phần tâm lý khi có bầu ) uất ức,... triền miên cả 1 thời gian mấy tháng dài như vô tận... Rồi vc mình nói chuyện thẳng thắn với nhau chồng mình có nhận ko hiểu sao lại thích nt với em ý ( và em kia cũng hay chủ động nt à ơi với ax mình ). Ax mình bảo là tuy vậy t/c với mình vẫn như xưa ko thay đổi ( nghe thật nực cười ). Bạn thấy đàn ông tham chưa ??? Cũng kéo dài 3 -4 tháng, với nhiều lời hứa sẽ không nt nữa. Đỉnh điểm là khi mình sinh bé gần 1 tháng, vẫn tiếp tục liên lạc, mình đã thức trắng 1 đêm và bảo ax mình phải lựa chọn, và mình có viết 1 tờ đơn ly dị đưa cho chồng.... Sau đó ax chấm dứt việc nt đó. Nhưng từ đó niềm tin & qđiểm của mình với đàn ông đã khác. Mình qđịnh tha lỗi cho ax và từ đó không bao giờ nhắc lại sự việc đó với ax nữa, dù sau này đôi khi chợt nghĩ lại cũng thấy đau lắm....
Sau đó, mình đã quyết tâm sống mà ko yêu 100% chồng và quá phụ thuộc vào ax nữa ( dù giờ cũng phải đến 60-70% là yêu chồng ). Một mình mình có thể cho 3 bé nhà mình đi chơi ( bạn bè, công viên,... ) mà ko cần phải đợt ax rảnh mới đi. Mấy mẹ con mình cùng nhau học tập, vui vẻ với nhau, kể cả con ốm mà chồng mình bận làm ko nghỉ được, mình cũng tự đưa đi ( trước đây việc này mình sẽ cằn nhằn ax và chờ ax nghỉ đưa cùng đưa con đi... ). Mình làm việc, vui vẻ vẻ khi đến công ty. May mắn là công việc của mình ở cty rất ổn và các anh đồng nghiệp cực kỳ tốt. Mình có 1 người Anh đồng nghiệp mà mình rất quý ( đây là thứ tình cảm rất rất trong sáng ) nhưng nó làm mình thăng bằng hơn trong tình yêu với chồng. Mình và anh ý có thể nói rất nhiều chuyện và quan điểm cực kỳ hợp với nhau. Đôi khi Anh ý cũng hay nói những lời ngọt mà mình rất thích ( vd như bất kể em gặp khó khăn gì cứ nói với Anh, nếu giúp được Anh, Anh sẽ giúp... Em sẽ làm cùng Anh lâu đến vậy, cùng trải qua nhiều khó khăn như thế, giờ với Anh em đã là 1 người thân rồi,..... ). Mình cảm thấy rất vui vẻ khi làm việc cùng Anh ý, và về nhà đôi lúc mình cũng kể chuyện đó với ax mình ( mình rất hay kể chuyện với chồng đủ mọi chuyện & ngược lại ax cũng thế ). Vậy là có lúc mình kể hơi nhiều về Anh đó, ax mình tỏ vẻ ko thích bảo '' bài tâm lý chiến đấy, đừng nghe nhiều như thế, lời ngọt đó ai mà chả nói được... " .Nhưng có lẽ một phần do chuyện đó mà ax mình quan tâm đến mình hơn, chứ ko thờ ơ như trước ( chắc cũng biết sợ rồi .... )
Tóm lại, bạn hãy refesh bản thân mình, thoải mái và nghĩ thoáng ra... đàn ông là như vậy đó. Nếu bạn còn yêu chồng, còn muốn chồng thì hãy ly thân dời xa chồng bạn 1 thời gian. Và bạn hãy có mối quan hệ bạn bè vui vẻ để cân bằng với chuyện của chồng. Rồi mọi việc sẽ ổn thôi.
Chúc bạn vượt qua được thời gian này.
Mình không thể tưởng tượng được tình cảm vợ chồng ngọt ngào như này lại có thể thay đổi nhanh chóng như vậy được nhỉ ??? vì sao, vì sao ????. Chả lẽ tình yêu có thể thay đổi nhanh chóng như vậy sao ???. Theo mình nghĩ giờ chồng bạn bắt đầu suy nghĩ hơn về việc gia đình tan vỡ khi bạn đề nghị ly hôn đấy. Đàn ông thường lam tham mà, vừa muốn gia đình ko tan vỡ vừa muốn có bồ.. Vậy, bạn hãy cương quyết về việc này ( ly hôn ) và nói rõ cho chồng bạn quan điểm là không thể sống kiểu cùng chung nhà và ly thân như thế này được... hãy cương quyết nhưng vẫn thể hiện cái tình của bạn trong đó nhé. Trong trường hợp ly hôn thì thực tình mình mong bạn nuôi 2 bé, và mình vẫn luôn nghĩ 2 bé ở cùng nhau ( với bố or mẹ ) vẫn tốt hơn là chia 2. Cuối tuần con có thể qua chỗ bố như vậy okie hơn. Vì mình đã từng chứng kiến cháu mình chia rẽ như vậy khi bố mẹ ly thân rồi, bọn chúng buồn lắm.
Chúc bạn sẽ vui vẻ và mạnh mẽ nhé.