Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
28 tuổi bạn đã có gì trong tay??
giống y chang mình luôn... 28 tuổi ko tình ko tiền.. đời cơ bản là nhạt như nước lã... tết lại sắp đến rùi... buồn đến nao lòng lại già thêm 1 tuổi nữa mà ăn hại đái nát quá ... huhu

Buồn nao lòng, mình bằng tuổi bạn, không tiền, không tình, không người thân, đợt nhạt hơn nước lã .
05:46 CH 06/01/2019
25t - nữ - mạnh mẽ có đủ - yếu đuối không thiếu -...
Tìm người yêu đi bạn, nhưng lúc thế này có ai tâm sự cùng sẽ cảm thấy vui vẻ hơn .
Đang nghe bài " Cry on my shoulder " nên cảm thấy thế .
06:28 CH 23/09/2018
Nên tiếp tục công việc nhàm chán, hay nghỉ việc
Đọc bài của chị, em hiểu và cảm thông với hoàn cảnh của chị nhưng nhìn vào công việc, kinh nghiệm, và kỹ năng của chị em cũng thấy e ngại cho chị . Nói phũ phàng một chút, nếu chị không có nhan sắc khi nghỉ việc, tìm việc mới thì người ta nhìn vào CV chỉ thấy 28 tuổi, kinh nghiệm =0, kiếm được công việc tốt đúng chuyên môn quá khó, ngoại trừ chị có năng khiếu về những công việc liên quan đến kinh doanh .
Ở hoàn cảnh của chị sẽ tốt hơn nếu tìm cách nào cải thiện về chuyên môn kế toán của mình trước đã, chỉ có chuyên môn cứng tìm việc mới dễ , tiếp theo là học thêm ngoại ngữ nữa .
Còn nếu chị đủ tài chính sống vài tháng đến nửa năm không phải lo lắng thì nên nghỉ luôn, chấp nhận tâm thái như sinh viên mới ra trường đi tìm việc .
09:11 SA 22/09/2018
Em stress về ngành học và trầm cảm rồi
Em học KDQT còn có cái nghề, học ngôn ngữ Anh, cái tiếng Anh giờ nó chỉ là cái ngôn ngữ cần cho giao tiếp mà ngành nào gần như cũng bắt buộc phải có .
Tiếng Anh bây giờ cũng gần như phương tiện xóa mù chữ thôi .
09:44 SA 15/09/2018
Cuộc sống bế tắc - chưa từng thấy niềm vui .
Không biết cuộc sống của chu topic giờ thế nào ?
10:25 SA 06/09/2018
Mẹ
Cảm thông với hoàn cảnh của em , trích dẫn lại một lời khuyên rất hay với hoàn cảnh những người như em.
webtretho Nguyên văn bởi Gauna webtrethoMột khi không ai lo cho mình thì chính bản thân phải lo cho mình. Bây giờ đi làm kiếm tiền thì đầu tư vào bản thân đi (học hành trau dồi kiến thức) để mà thay đổi đời mình. Ở VN thì quan trọng cái bằng nên em nên đi học ĐH hoặc ít nhất là cao đẳng. Trừ khi em giỏi kinh doanh buôn bán thì chuyển qua kinh doanh.
Còn nếu ko, đời em chỉ tà tà vậy thôi. Vài bữa nữa ba mẹ em bắt lấy chồng thì đời coi như bèo dạt mây trôi luôn. Nếu trúng thằng chồng tốt thì coi như hên. Nhưng nếu bố mẹ em ko lo lắng cho em thì cũng ko quan tâm tới chuyện tuyển chồng tốt đâu. Mà em ko học lên cao thì khả năng gặp được chồng ngon là khá thấp.
Chị nói vậy em đừng có buồn. Nhưng đúng là sự đời nó là vậy đó.;
07:18 CH 05/09/2018
Em chọn sai ngành rồi chăng? Ngôn ngữ anh ơi
Anh chị ơi năm nay e thi đại học e phân vân giữa ngôn ngữ anh và kinh doanh quốc tế rồi e chọn kdqt nhưng giờ e thấy tiếc và buồn vì ai qua nhà chơi e nói học kdqt bỏ nna họ đều bảo e ngu nna bây giờ dễ kiếm việc tương lại ko lo thất nghiệp vấn đề là e ko biết mình dám mê gì nên cứ nghĩ quẩn giúp e nếu anh chị biết Thông tin và tương lai của 2 ngành này

Học kdqt trước tiên và bắt buộc phải giỏi Tiếng Anh hoặc một ngoại ngữ nào khác, nếu em không có ý định làm dịch thuật, hoặc giáo viên thì kdqt là lựa chọn hợp lý hơn bởi vì tiếng Anh thực ra chỉ là phương tiện giao tiếp mà ngành nghề nào cũng phải có .
Việc ra trường, việc tốt, lương cao hay thất nghiệp phụ thuộc chính vào việc em học ngay từ năm 1 bây giờ , ngay từ bây giờ em phải xác định rõ học gì và phải làm gì .
Kênh youtube này có thể cho em biết rõ cần làm gì .
https://www.youtube.com/channel/UC1rd_dBWbWq28bkz4YC7Mww
06:18 CH 03/09/2018
25 tuổi mà ba mẹ cứ thúc giục lấy vợ bác nào có...
việc đầu tiên. bạn chỉ cần để sdt or zalo tại đây kiểu gì cũng có người mân me bắt chuyện, ngồi tán ngẫu, thả thính dần cho có kinh nghiệm :)
03:27 CH 02/09/2018
Mẹ ơi,thực ra con không hạnh phúc
Một khi không ai lo cho mình thì chính bản thân phải lo cho mình. Bây giờ đi làm kiếm tiền thì đầu tư vào bản thân đi (học hành trau dồi kiến thức) để mà thay đổi đời mình. Ở VN thì quan trọng cái bằng nên em nên đi học ĐH hoặc ít nhất là cao đẳng. Trừ khi em giỏi kinh doanh buôn bán thì chuyển qua kinh doanh.
Còn nếu ko, đời em chỉ tà tà vậy thôi. Vài bữa nữa ba mẹ em bắt lấy chồng thì đời coi như bèo dạt mây trôi luôn. Nếu trúng thằng chồng tốt thì coi như hên. Nhưng nếu bố mẹ em ko lo lắng cho em thì cũng ko quan tâm tới chuyện tuyển chồng tốt đâu. Mà em ko học lên cao thì khả năng gặp được chồng ngon là khá thấp.
Chị nói vậy em đừng có buồn. Nhưng đúng là sự đời nó là vậy đó.

Chị Gauna tư vấn hay quá . Làm được điều này em phải có ý chí và nghị lực gấp vài lần người bình thường .
06:07 CH 29/08/2018
26 tuổi tôi vẫn chưa được trải nghiệm tình yêu
giờ bố mẹ mình cũng hối thúc lắm rồi, ban đầu cũng không nghĩ nhiều nhưng nhìn lại bbe ai cũng có chốn cả rồi còn mình tới một lần yêu cũng chưa có tự nhiên thấy sao chạnh lòng thế. :)

Bạn có thực sự muốn có người yêu, muốn lấy chồng hay không mới quan trọng, thực sự muốn thì sẽ có thôi .
Bạn viết bài viết muốn tìm cách có người yêu hay là tìm sự đồng cảm " duyên nó chưa tới, 26 thôi mà , mình 30 chưa mảnh tình vắt nè "
05:37 CH 29/08/2018
Tìm chồng tương lai cao 1m7x, ko cần đẹp zai quá...
Mọi người vào nộp CV ứng tuyển kìa .
04:28 CH 29/08/2018
Tôi không còn muốn tiếp tục nữa...
Cái cái giác mình vô dụng thực sự kinh khủng , mình hiểu cảm giác của bạn .
12:10 CH 26/08/2018
một thằng lùn... người ta gọi tôi là thằng lùn.!!
Mình thấy chủ topic nói không sai câu nào :(
05:00 CH 24/08/2018
Làm giúp việc tại Hà Nội-nghề tay trái của dân...
Đi làm part time lương được 20k/h đi làm giúp việc được hẳn hơn 50k/h, nhưng trẻ quá không ai thuê:(
07:16 CH 23/08/2018
Nên chuyển vào Đà nẵng hay Sài Gòn đây?
Em người miền Bắc, vào Sài gòn sống cũng được 6 năm, nhiều tiền thì nên vào Sài Gòn sống, còn ít tiền thì HN, SG hay ĐN thì cũng như nhau .
11:19 SA 23/08/2018
Cuộc sống bế tắc - chưa từng thấy niềm vui .
Đi ngang qua, đọc bài viết, cũng đành phải thở dài . Ở quê có một anh mất do trầm cảm rồi tự tử, anh mất cũng mười mấy năm rồi, nhưng nỗi đau của người thân vẫn còn đó, mẹ và người thân anh vẫn luôn sống trong dằn vặt, tự trách mình, lúc đó không giúp được gì cho nó, để nó chết đi .
Quay lại dòng tâm sự của anh, tôi cảm nhận được khó khăn mà anh đang gặp phải. Từ nhỏ cuộc sống của anh khó khăn, cô độc, kèm với những lời chê bai của cha mẹ anh, làm anh cảm thấy cuộc sống thiếu tình thương và sự ấm áp. Sau này anh lên thành phố với khát vọng, vươn lên thay đổi cuộc sống. Nhưng cuộc sống vốn khó khăn, làm anh đuối sức, thất bại nhiều lần, lại thêm từ bé từ bố chửi ngu quá nhiều làm anh cũng tin mình " ngu " thật, đời mình quả thật không khá lên được, từ đó anh mất tự tin, mất phương hướng rôi từ đó buông xuôi tất cả . Cái vòng luẩn quẩn thiếu tự tin - khép kín, ngại giao tiếp - thiếu tự tin - khép kín... cứ thế lặp lại, tạo nên con người anh bây giờ .
Anh đang bị trầm cảm nặng, bệnh trầm cảm lâu năm đang bào mòn sức sống của anh, bệnh thì phải chữa trị mới khỏi được, nhưng với điều kiện của anh, không có bạn bè, cũng không có người thân, điều kiện tài chính chắc cũng không tốt thì không có ai giúp anh được, anh phải tự giúp lấy mình thôi .
Lời khuyên là anh nên rời xa thành phố, đến nơi nào người ta vật lộn mưu sinh bằng tay chân, như người ta sống và làm việc thì sẽ thấy cuộc sống thanh thản, thấy mình vẫn có ích. Lúc đầu khi anh lên thành phố, thấy người ta " ăn ngon, mặc đẹp" cũng mong muốn như họ, nhưng hiện thực khắc nghiệt, cố mãi không nổi, lại thiếu chỗ dựa, động viên tinh thần thành ra nản lòng, thoái trí, sống buông xuôi vật vờ .
09:35 SA 23/08/2018
l
linhbenuu
Hóng
182Điểm·0Bài viết
Báo cáo