Cám ơn chị. Nhưng về lý trí em có suy nghỉ như chị. Nhưng về tình cảm, em lại không cam tâm. Em cảm thấy em đâu có lổi gì mà tại sao bị doi xử như vậy. Em cứ lun nghỉ là do ba me anh ta hay anh ta giận em nên anh ta mới như thế Em cứ nhắn tin và gọi điện cho anh ta( nhận lại là sự hửng hờ). Khi em có lý trí em biết hành động đó ngu ngốc lắm. Tại sao phải níu kéo. Nhưng em cảm thấy rất đau lòng. Vì người em tin tưởng, cho em niềm tin lại người dập tắt niềm tin và làm em đau nhất. :(
mình kết bạn đi nhé. Mình cũng 24t đây, suy nghĩ của mình và bạn giống y hệt nhau..và 1 điều nữa mình vừa kết thúc 6 tháng sống tại sài gòn..Mình đi mà trong túi mình không có nhiều tiền và gia đình cũng không được ủng hộ. Động lực của mình là những giọt nước mắt của mẹ, cái nhìn sâu thẳm, sự khó chịu ko nói lên lời của bố và 1tr trong tay. Bạn có muốn biết chuyện gì sẽ diễn ra không?
Nếu dám mở mồm nói chữ '' Thà....'' vậy làm cmnl đi!
Nhạt!