Hi allHeo con nhà mình đến tháng 8 này được 29 tháng rùi. Mình định xin cho con học ở trường Mặt trời bé thơ (Sunrisekids) ở Hàng Than hoặc Wordkidz ở Nguyễn Trường Tộ hoặc Những ngôi sao nhỏ ở Phan Huy Ích Hoặc Dream house ở Lý Nam Đế...(nói chung là một số trường quanh khu vực gần vườn hoa Hàng ĐẬU) Nhưng mình ko biết các trường đó cơ sở vật chất, học phí, chương trình dạy như thế nào cả. Mẹ nào có thông tin update cho mình với.Đặc biệt các mẹ có thể tư vấn cho mình nên cho con học ở đầu cho tiện gần nhà mà chất lượng tốt ko?Nhà mình ở tận Ngọc Lâm - Long Biên (Gần bến xe Gia Lâm). Heo con nhà mình tuy mới 2 tuổi nhưng nói rất nhiều và cũng rất nghịch. Cám ơn các mẹ nhiều lắm.
Thương con quá đi, trời ạ ko hiểu giáo viên kiểu gì nữa. :Sad: Cô giáo đó đánh con khi những cô giáo khác ra ngaòi hay sao nhỉ? Sao lại thế cơ chứ?:Sigh: Mình có con sắp đi gửi nhà trẻ rồi, nghe thế này xót quá. Không hiểu Dream House có tệ thế này ko? có chứa chấp những giáo viên thế này ko?
Trường Sơn Ca chỗ Võng Thị bạn ạ. 1 tháng nếu con đi học đều cả thứ 7 thì hết khoảng trên dưới 1 triệu. Con nhà mình học từ hồi 9 tháng. Cạnh nhà minh (cách 5m) có trường công. Cơ sở vật chất cực kỳ hoành tráng, nhưng con bé lớn nhà mình học ở đấy 1 năm (vì mẹ nghỉ đẻ không cho đi học xa được) về bảo mẹ đừng cho em học ở đấy vì Cô giáo ác lắm. :mad::mad::mad::mad:
Các mẹ ơi, cho mẹ Bống hỏi thêm một chút là trường Bamboo có gần tòa nhà The Manor không? Bống nhà mình mới được 20 tháng, các mẹ tư vấn giúp một số trường gần khu này nhé. Mẹ Bống lần đầu tiên đi tìm trường cho con nên ngố lắm, lo lắm cơ các mẹ ạ.
Gần Tết rồi mà mọi chuyện cứ rối tung lên, mình stress, không muốn làm gì cả, cứ loay hoay đọc từ trang này sang trang khác để khỏi phải nghĩ gì. Mình chỉ ước ao được quay lại ngày xưa, mình sẽ không làm cái điều dại dột là contact với xã, rồi nhận lời lấy xã. Bây giờ, tiến thoái lưỡng nan, mỏi mệt, đau đầu, chẳng muốn làm gì nữa cả. Chữ ly dị nó vang lên trong đầu mình cả trăm lần rồi, bây giờ, còn vài ngày nữa là Tết, chẳng lẽ mình lại làm điều đó. Lấy chồng, mình được gì, chẳng được gì cả, ngoài có thêm một người chồng vô tâm đến không thể tả, và mình không hề được chia sẻ một cái gì cả. Lâu lắm rồi, mình không được đi chơi, vì chồng luôn bận rộn 30 ngày/tháng, luôn cho mình là quan trọng, luôn cho rằng sự nghiệp của mình, bạn bè của mình mới là quan trọng. Sao không nói cho mình biết trước từ đầu, để mình để chồng sống với bạn bè như thế mãi. Lấy chồng, sinh con. Mình stress thật sự vì con khó nuôi. Nhưng những thất vọng liên tiếp đến với mình. Chồng chẳng hề chăm sóc con, chẳng hề quấn quít với con. Mình giục giã, nói lên nói xuống thì chơi với con nhiều hơn 1 tí, nhưng hở ra là lại nằm kềnh, đưa con vào giường chơi còn chồng nằm trông. Mà con thì nghịch ngợm, có khi nào chịu ngồi yên đâu. Thế là ông bà lại bế. Đã vô tâm với vợ, lại còn chẳng biết thương con. Mình lấy chồng để làm gì. Khi yêu nhau, mình đã quan sát chồng, thấy lần nào về quê hoặc thăm anh chị, chồng cũng chơi với nhau, tỏ vẻ rất yêu quý cháu, trò chuyện với nó, ra dáng rất yêu trẻ con. Vậy mà giờ cãi nhau với vợ, bỏ đi một lèo mấy hôm không hỏi han con đến một lời. Mình nhầm chăng. Vợ chồng nào thì chẳng có cãi nhau. Chồng mình thì khác, mỗi lần mình đặt vấn đề nói chuyện nhỏ nhẹ thì lại coi như không có vấn đề gì, gạt phắt đi và kết thúc cuộc nói chuyện trước khi mọi chuyện được giải quyết, và làm mình không muốn nói thêm gì nữa. Kết cục là mình stress thì chỉ càng stress thêm. Còn mỗi lần cãi nhau to thì giải pháp đầu tiên là xách xe bỏ nhá đi. Lần đầu tiên mình sợ, mình chạy theo năn nỉ (sao mình ngu thế), lần thứ 2, thứ 3 mình can ngăn (Sao mình vẫn còn ngu), lần này thì mình không can ngăn nữa, và đi một lèo mấy hôm không về. Mình mặc kệ, đêm vẫn ôm con ngủ ngon nhưng trong lòng thì chán nản, rối bời. Sao mình lại lấy được một người vô tâm, ích kỷ, trẻ con thế này. Mình là phụ nữ, mình cần một chỗ dựa, nhưng mình không dựa được tí nào, mình phải gồng mình thêm lên. Chồng mình đâu còn trẻ nữa, ngoài 30 rồi sao vẫn cư xử như một đứa trẻ con bỏ nhà đi bụi mỗi khi giận dỗi bố mẹ. Vậy thì làm sao mình tôn trọng chồng được đây. Chồng mình về muộn thành thói quen, đến nỗi mình không còn quan tâm mấy giờ chồng về nữa. Hôm nào về muộn quá, lại nhờ một ông bạn nào đó gọi điện báo cho mình, ôi trời, sao mấy ông đó giống phụ huynh của chồng mình thế. Mình đã bảo nhiều lần, là có việc gì thì cứ nói trực tiếp với mình, đừng nhờ người khác nghe buồn cười lắm, vậy mà vẫn thế. Dần dần, mình cứ cảm giác giác bản thân chồng mình chưa trưởng thành, phải nhờ cậy người khác tạo niềm tin cho mình, và vô tình hay cố ý làm cho mình cảm giác mình đanh đá, ghê gớm trong mắt mình và mắt bạn chồng. Vậy mà luôn mồm nói vợ chồng phải tin nhau, nhưng những hành động của chồng mình càng làm cho mình cảm thấy ngược lại. Mình mất lòng tin ở chồng. Gần Tết, mình chẳng thấy cảm giác Tết gì cả, chỉ cảm thấy những chán nản, buồn phiền đang đợi, những đổ vỡ đang chờ mình. Trong gia đình, mình đã là người chịu đựng tất cả những khó khăn trong gia đình, khi mình kể chuyện cho chồng nghe, chồng đã bảo mình là giờ có chồng mình sẽ không buồn nữa, nhưng chồng lại đem về cho mình những nỗi buồn nhiều hơn, dai dẳng hơn. Số lần mình khóc vì chồng nhiều hơn tất cả những lần mình khóc trước khi lấy chồng. Đầu mình giờ lúc nào cũng ong ong, chỉ trực nổ tung. Mình rối lắm. Chữ ly dị nó vang lên trong đầu mình cả trăm lần. Và bây giờ cũng thế. Mình đã tìm cách nói chuyện với chồng, mấy lần rủ chồng ra quán cafe nói chuyện, nhưng câu chuyện bao giờ cũng kết thúc bằng câu cằn nhằn của chồng, rằng chẳng có vấn đề gì cả, mọi chuyện vẫn bình thường, và quay ngược lại kết tội mình. Mình bó họng.Bây giờ thì mình thực sự chán nản, mình muốn ly dị lắm. Con đường phía trước thế nào, mình không biết. Mình có đủ khả năng nuôi con, chăm lo cho gia đình mình một mức sống bình thường mà không cần có chồng. Mình cũng nghĩ tội con lắm nhưng chồng mình hiện giờ cũng đâu có yêu con, chủ yếu là mình và bố mẹ mình chăm con. Cố gắng được nữa không, khi mình không tin chồng nữa, không thấy yêu chồng, không còn hứng thú trong quan hệ vợ chồng (chồng mình lại chẳng giỏi giang gì trong chuyện này, chẳng bao giờ hỏi han hoặc quan tâm xem vợ có thoả mãn không, và mình cũng hầu như chẳng mấy khi biết cái đỉnh là gì). Mình chỉ thấy mệt mỏi, chán nản, không thấy tương lai. Mình cũng chẳng thấy vui khi chồng về, chẳng hào hứng đón. Lúc mới cưới, mình mong chồng đến thế nào, nhưng thái độ, cách cư xử của chồng đã khiến mình thay đổi rồi. Giờ, mình chẳng còn là cô gái năng động, trẻ trung ngày chưa lấy chồng nữa. Mình trở thành người khác với nhiều lo toan, với những việc nhà, chăm con. Mình không sống vui vẻ như trước được nữa. Ly dị hay là không? Hay ly thân? Hay cố gắng chịu đựng. Mình chịu đựng hết mức rồi. Giờ nhiều lúc bực mình, mình chỉ muốn chửi thầm, chửi bậy ấy. Lần trước, mình đã viết cho xã rằng, mình hãy chia tay nhau trước khi trở nên tồi tệ trong mắt nhau, sao mình lại không đủ can đảm viết đơn ly dị nhỉ. Mình lo cho con, lo cho bố mẹ mình, mọi người sẽ ảnh hưởng thế nào nếu bọn mình ly dị. Nếu bây giờ có điều ước, mình chỉ ước được tự do làm theo những suy nghĩ của mình, không phải đắn đo ràng buộc bởi người này, người kia. Mình ước có thể sống chỉ cho mình trong những lúc này, sống cho một mình mình thôi. Mình ước từ cái lần đầu tiên xã đòi bỏ nhà đi, mình đủ can đảm để xã đi và chấm dứt cuộc hôn nhân này, để con mình không phải khổ. Giờ con còn bé, chưa biết nói, chưa biết hỏi bố đi đâu, chưa biết nhớ bố, đêm vẫn ngủ say cùng mẹ. Chắc rồi con cũng sẽ quen thôi. Giờ làm sao, làm sao để bình tâm, để tập trung làm việc, để dứt khoát với xã. Làm sao, để mình đủ can đảm làm điều đó mà không lo cho con, không lo cho bố mẹ. Làm sao, để trở lại yêu đời, để thoát khỏi tình trạng stress này đây.
Các mẹ ơi, mình cũng có một thời gian rất chán chồng, nhất là khi mình có bầu. Không phải ảnh ko lo cho mình mà phải đợi nhắc mới làm. Chứ ko như khi yêu... Ngày nào trước khi đi làm cũng phải đi nhậu. Không say sưa nhưng mình không thích.Rồi khi công chúa của mình ra đời thì thấy ảnh cũng biết nghe lời mình hơn và nhất là chịu sang ở nhà mẹ mình đến khi con 6 tháng. Mình biết ảnh yêu công chúa lắm, nên mình đã lên một kế hoạch làm thay đổi chồng. Đơn giản thui. Xin đi làm lại sớm (đáng lý 4 tháng mới đi làm, mà 2 tháng rưỡi mình đã đi làm rùi), mà lại đi làm về trể (vì con mình bỏ bú sớm). Công việc của chồng mình là nghệ sĩ nên chỉ làm về ban đêm. Thế là cả ngày lo cặm cụi giữ con ở nhà bà ngoại... cho con bú ... thay áo quần ... đi dạy nhạc ... Hết đi nhậu ... hihi.Rồi khi con 1 tuổi đi gửi trẻ thì chiều ảnh cũng đón về. Giữ con đến 6h hơn mình mới đi làm về. 8h ảnh phải đi làm. Hết đi nhậu.Nhưng đâu có dám nhăn nhó gì vợ đâu, vì đã trông con nhiều nên hiểu nỗi khổ vừa trông con, vừa làm việc nhà, vừa phải nấu nướng phục vụ 2 cha con.Nhưng nhiều khi thấy cũng tội tội nên 1 tuần thì mình tranh thủ về sớm khoảng 3 ngày về nấu món chồng thích để chồng nhậu với bạn trước khi đi làm. Và bây giờ ảnh đã thành một người chồng lý tưởng (đối với mình) sau 19 tháng trời huấn luyện. Buổi sáng chở con đi trẻ là ghé ngang công ty mình đưa thức ăn cho về rửa và ướp trước... Trước khi ăn cơm biết dọn bàn ăn... ăn xong mình nằm ngủ còn ảnh dọn chén vào chậu... chiều đón con về chơi với con và chờ vợ về ăn cơm rồi đi làm đêm... mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều phải thông qua vợ mới được làm... nói chung là rất tôn trọng và nghe lời vợ. Nhưng hơn hết ảnh vẫn là tạo thu nhập chính và đưa về không thiếu một xu. Rõ ràng lắm. Ngày nay đi làm show được bao nhiêu, trả tiền MC bao nhiêu, ban nhạc bao nhiêu, còn lại bao nhiêu... Không giấu một đồng.Vậy là mình đã chuyển bại thành thắng đúng ko? Các mẹ thử làm theo mình cho cuộc sống gđ tốt hơn.:Smiling::Smiling::Smiling:
Từ nhỏ tới lớn, bản thân, gia đình, bạn bè, công việc... tòan mang đến niềm vui cho mình. Lấy chồng rồi mới biết thế nào là buồn, chán, uất ức và phải sống giả tạo... Quyết định nào cũng đúng, chỉ có quyết định lấy chồng là sai. Từ học vấn đến sự nghiệp đều gặt hái từ thành công này đến thành công khác, chỉ có lấy chồng là thất bại... Lúc nào cũng hối hận vì đã lấy chồng... Biết vậy ở không cho rồi.
Mẹ Bông chỉ đi làm thuê cho UMA thôi. Cỡ mẹ Bông chắc phải vài kiếp nữa thì hy vọng là có cơ:Laughing:. Các mẹ qua mua đi, mình thấy đợt này giảm giá nhiều đồ được lắm, đặc biệt là cốc, bát. Tớ cũng vừa tậu mấy cái xong. Mình làm purchase mà. Bên này đã giảm giá là đúng nghĩa giảm giá chứ ko như 1 số nơi tăng xong lại giảm, bà con có thể vẫn bị lừa mà ko biết. Nói rất nghiêm túc ko nhằm mục đích quảng cáo đâu nhé nhé. Đồ IKEA của UMA nhìn trên lý thuyết là phải bán đắt hơn các cửa hàng trên mạng vì phí nuôi đội ngũ văn phòng, sale rồi thuê cơ sở hạ tầng nữa. Còn bán online các mẹ còn lạ gì, chi phí đầu tư chủ yếu vào hàng thôi chứ các chi phí khác chắc cũng ko nhiều nhỉ? Bên mình đội thiết kế, quản lý toàn tây mà, ta có mấy mống thôi. Các mẹ lưu ý nhé, sẽ có promotion liên tiếp trong 3 tuần, kể từ tuần này nên các mẹ sắp xếp thời gian mà qua nhanh đi. Hy vọng sẽ chọn được món ưng ý cả về hình thức lẫn giá tiền. Mình tính nhẩm n hẩm mấy món cốc chén phải giảm từ 50 - 60% đấy.
Bạn ơi, nước muối sinh lý chính là Natri Clorid 0,9% đấy. Uống nước tỏi rất tốt nhưng khó uống lắm. Trên diễn đàn các mẹ đã nói rất nhiều về việc dùng xi lanh bơm nước muối sinh lý để rửa mũi cho bé, sau đó dùng dụng cụ hút mũi hút hết chất nhầy ra, làm như vậy 1 ngày vài lần bé sẽ đỡ nhiều, nếu bé bị nặng thì sau khi hút mũi bạn có thể nhỏ thêm Argyrol hoặc Nemydexan. Trời lạnh như thế này thì nên ngâm nước muối cho ấm rồi hẵng nhỏ cho bé thì tốt hơn. Bạn tìm đọc thêm nhé. Con nhà mình làm theo như vậy thấy hiệu quả lắm bạn. ạ, chữa cả viêm họng nữa đấy, nhưng phải kiên trì.
Con nhà em tu sáng hôm nay cháu cũng ăn vào là nôn ra hết,di ngoài toàn ra nuớc thôi,cả ngày hôm nay không có tí gì vào bụng,cho đi khám và uống thuốc nhưng vẫn không thấy tiến triển gì cả,em dang stress quá,các mẹ có kinh nghiệm gì thì mách cho em với
Con mình học ở Dream House. Chất lượng thì mình thấy OK nhưng chi phí thì cao quá. Lớp Bee (1-2 tuổi) là 220 USD mới tăng giá đó bạn ạ. Năm ngoái là 180USD/tháng.