@ Van77 : Không biết Vân bị gì, nhưng cho mình chia se những nổi buồn với Vân. Xin lỗi vì mình type Vnese with dấu dở lắm. Chưa bao giờ mình type có dấu until became WTT member. Cách đây 1 tuần mình mới biết mình bị mistreated and misdiagnosed. Cũng giống Vân, mình bực mình, trách móc and blame Dr. Nhưng có thời gian suy nghĩ lại, mình ko dám trách or đổ trách nhiệm cho ai hết. Có lẽ vì o nước ngoài nên mình tin tưởng vào lương tâm của người thầy thuốc. Có lẽ 1 lí do nào đó mà mình nằm trong 0.01% của human error........ Nhưng mình cung tạ ơn Chúa vì Ngài đã cho mình biết bây giờ mình phải đi hướng nào trên hành trình "làm mẹ" này. Ừ, thôi đành đổ lỗi cho số phận vậy. Lòng mình phải thanh thản V ơi. Mình là người ko thích chấp nhận số phận dễ dàng. Nhưng với chuyện này , bao lâu nay chèo chống , mình đã ko thể thay đổi được kết quả. Mình tin có sự màu nhiệm, tin có kì tích, tin có sự công bằng, và tin tưởng vào lòng trách nhiệm của người cầm dao mổ......... Vân cũng đừng buồn quá, và lo nghĩ nhiều. Dùng thời gian để calm down, strengthen and back to the fight again.
Ngày xưa khi đi vượt biên, mình chỉ là con bé, ko thấy trước những nguy hiểm, nhưng bây giờ suy nghĩ lại mình mới cảm nhận su màu nhiệm mà dân vượt biên được che chở trong cuộc hành trình. Nên mình tin ơn trên sẽ nghe lời cầu xin của chị em mình. Đừng nãn lòng mọi người ơi. Hảy cùng chia sẽ , đồng hành, và cho nhau bờ vai để thêm sức mạnh vượt qua cuộc hành trình này nhé.
Never give up....always hope.
Mình không có 1 chút thời gian nào gọi là 1 phút rảnh cả: đi làm ,và tự tay làm tẩt cả mọi việc cho 2 nhóc...đã bắt đầu ăn dặm vì mình không đủ sửa cho bé bú.Nghịch như quỷ sứ và đã bắt đầu biết make every body laughing.....
Mình cũng thất bại nhiều lần lắm,lần này là lần xui xẻo nhiều nhất nhưng cuối cùng lại là may, mắn nhất được tất cả.Cầu chúc cho tất cả mọi người đều toại nguyện cho dù con đường đi đến đó thật sự khó khăn.
Hôm nay rảnh chút đỉnh nhờ có mẹ và chị về nhà minh chơi,2 người giành nhau ẳm cháu...hi hi đở qwa...
Chúc bạn all the best.