Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi ...
Lên cấp 2, hồi ấy rộ lên phong trào chat, tám qua YM nên bạn bè em chỉ cho cách lập nick. Em lập đc nick, liên lạc với chị em. Thi thoảng rảnh, tan học thêm, em qua hàng net gửi tin nhắn hỏi thăm chị. Chị đáp lại hờ hững, nói cho có lệ nhưng em không bỏ cuộc. Cho tới khi tốt nghiệp, em lên mạng tình cờ thấy nick chị sáng vào buổi chiều ( múi giờ chị ấy khác em nên ít khi gặp đc chị ấy onl lắm, trừ khi chat nửa đêm. Chị em đi làm cả ngày). Em buzz chị ấy. Người trả lời là người khác, đáp lại bằng tiếng Anh, khiến em bất ngờ. Người đó tự giới thiệu là D.F, bảo là chị em hiện không ở nhà, nhờ anh ấy đặt mua mấy thứ trên mạng. Có gì cần nhắn, anh ấy sẽ giúp. Rồi em gặng hỏi bố nhiều lần. Bố vẫn không chịu nói cho em biết. Mãi thời gian dài, bố bảo vì em còn bé, bố không muốn nói nhiều chuyện riêng của chị. Chị bảo chị sang Anh, qua giới thiệu của bạn bè làm nail gặp một anh người nc ngoài là sv, thấy hợp tính nhau nên ở trọ cùng và share phòng. Anh đó là bạn trai. Bố em lo cho chị, sợ bôc đồng lựa chọn sai lầm nhưng chị bỏ ngoài tay. Có lẽ số chị đc quý nhân quỳ trợ. Cái anh D và gia đình anh ấy đúng là ân nhân của gia đình em sau này. Nếu không gặp anh ấy ở Anh, em tin là chị em sẽ mãi mãi lạc hướng, chẳng thể tìm đc chốn bình yên cho mình. Anh ấy nhiều lần chủ động muốn nói chuyện, hỏi thăm về gia đình em, chị đều từ chối. Không cho gặp. Có thể chị lo lắng, bất an về tình cảm của cả hai. Tại anh D là ng tốt , hiền lành nhưng lại vô tâm, trẻ con . Đôi khi sự bất đồng về văn hóa, cách nghĩ – thể hiện tình cảm của 2 nền văn hóa khiến tình yêu họ bấp bênh. Nhờ bạn bố giúp, chị ấy đc một bà ấn nhận làm con nuôi, để bà ấy nhận đc tiền trợ cấp ( khai gian tuổi hồi mới sang, cứ dưới 18 là đc chính phủ giúp). Đổi lại, chị ấy đc đi học tiếng và cắt tóc, làm trang điểm. Chị em vốn thông minh nên bà ây nhanh chóng hòa nhập đc. Có điều tật là bướng, dạng người nói nhiều, hễ nóng là phát tiết ra hết , chóng giân chóng quên nhưng tận tụy với ng khác. Do đó giận anh kia, không hợp ý thì có mắng mỏ nhưng anh ấy đều im lặng. Vốn giận bố, gia đình không hợp, ở nơi này người yêu khó chia sẻ mọi thứ nên tâm lý càng xì trét hơn. 8 năm ở Anh lây đc quốc tịch, bà ấy lại có trận cãi nhau với người yêu ( cái này em nghĩ tất yếu. Ng việt nam mình theo kiểu tình cảm nhiều còn tây thì nó khác, cái gì rạch ròi, yêu có yêu nhưng bản thân vẫn phải là nhất). Chị em hỏi anh D kia có về nước với bả không. Lúc ấy anh này tốt nghiệp xong, đang chuẩn bị xin việc vì vậy D bối rối, chẳng biết làm sao. Anh ấy không thẻ bỏ qua đc cơ hội phỏng vấn ở công ty mà mình mơ ước. Bản thân anh lưỡng lự chuyện tình cảm với chị em, có nên tiến hay không. Dù gia đình anh ấy khá quý chị em. Và anh ấy sai lầm từ chối chị em ( em vẫn nhớ lần gặp mat 2 năm trc với anh D, anh bảo đó là sai lầm trầm trọng nhất trong đời mà anh sẽ không bao giờ quên) …
Chị em dắt va li về nước đột ngột, ko báo với ai hết…
12:50 CH 17/01/2011
Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi ...
Việc đi nước ngoài lúc bấy giờ thật sự ko dễ dàng, như đánh canh bạc lớn. Nếu anh may mắn sống sót, vượt qua hết cả cửa ải, chỉ cần đặt chân vào nước anh coi như anh đã đổi đời. Còn lại sơ sẩy một chút, anh mất hết tất cả. Chị em rơi vào trường hợp đó, không may bị trễ chuyến tầu ở một nước trung gian, bị bỏ lại với đoàn hải phòng. Chị ấy phải ở lại chỗ người dẫn mối. Sau đó họ chuyển sang đi con đường khác, vượt rừng bằng xe. Đường xa, thời tiết khắc nghiệt, giá rét, ở đoàn mới chị em đơn độc. Ở đoàn mới không có người việt , toàn là người ở trung á, trung quốc … Trên đường đi, có nhiều người chết vì ốm, không chịu đựng giá lạnh, những cơn sốt. Khi xe tới thị trân, chị em dù đang sốt, nhờ người dẫn mối gọi điện về nhà, báo tin cho bố mẹ em biết. Gọi điện, chị ấy hoảng loạn và khóc : “Bố ơi, đưa con về đi. Con sợ lắm … Con không muốn chết.” Trong khi ở nhà, bên trung gian cũng báo trc rồi, bố em hối hận, cố gắng vay thêm để nhờ họ tìm cách đưa chị em về. Mẹ em nhận tin, khóc lên khóc xuống,mất ngủ vì thương con. Còn bố ân hận, day dứt nhưng lúc ấy vẫn phải cố mạnh mẽ, vực gia đình dậy. Mỗi lần nhận đc điện thoại bên kia của chị, tinh thần bố em càng tệ hơn. Nhưng khi nhận đc tiền ở vn, phía đưa người vẫn không đưa người về ngay việt nam. Họ bảo đã lên kế hoạch trc, ko thay đổi đc. Chị em buộc lòng phải đi với họ. Điểm tiếp theo của họ là gần biên giới pháp, ở đây xảy ra họa tiếp là một phần 3 đoàn bị chó nghiệp vụ của cảnh sát Pháp đánh hơi. Tình thế hỗn loạn, mọi người chen lấn xô đẩy nhau vì sợ bị tóm vào trại. Chị em lúc ấy vừa mới khỏi ốm, người yếu nên không chạy nổi, thoát khỏi đám đông. May mắn là trong đoàn, có anh người trung á đỡ chị ấy, kéo thoát ra. Nhờ theo nhóm của anh này, chị ấy không bị cảnh sát tóm …Thoát đc cửa nạn bên nước pháp, số còn lại của đoàn cũng đc thằng cha dẫn mối đưa đc vào pháp theo đường khác rồi sang Anh. Ở Anh, chị em gặp lại người bạn bố, bắt đầu cuộc sống mới bên đó. Sau khi trải qua một chặng đường vượt biên gian khổ, bà ấy thay đổi nhiều. Cho dù biết bố mẹ đã hối hận, cố gắng tìm cách đưa chị ấy về việt nam nhưng sự oán giận, căm ghét của chị em vẫn không giảm. Trong suốt 7 năm ở nc Anh, số lần gọi điện thăm hỏi là nghĩa vụ, cứ căng thẳng là đem chuyện cũ ra dằn vặt bố mẹ. Những lúc ấy bố em chỉ im lặng, để chị ấy trút giận. Dù biết chị không vui, mỗi lúc nhớ bố đều gọi chị. Chị em có nick chat nhưng hồi đó mạng chưa phát triển, nhà nào có đk mới lắp. Còn lại ra chat các tiệm net đêm để mua thẻ, hoặc chat vocie. Nhà em ở khu vực ít quán net đêm, có nhiều thứ phức tạp nên bố mẹ không thể di đêm, về muộn đc. Bố vẫn chọn gọi quốc tế, dù biết giá không rẻ chỉ để động viên và an ủi. Do chị em chia cắt từ nhỏ,không than thiết với nhau. Tính cũng khác. Em trầm, ít nói, lại hay ốm yếu nên đc mọi người quan tâm hơn. Do đó khoảng cách của hai chị em cũng lớn. Em chẳng biết an ủi, nói đc với chị ấy gì. Chỉ cố hết sức mình có thể. Tuy nhiên chị vẫn không mở lòng với em.
12:24 CH 17/01/2011
l
lili_star
Bắt chuyện
509Điểm·1Bài viết
Báo cáo