Đúng vậy bạn ah
Vâng.Pháp luật không bắt buộc nhưng khuyến khích thủ tục hòa giải tại cơ sở bạn nhé.Bạn có thể làm đơn ra Tòa ngay cũng được vì tại Tòa cũng sẽ bắt buộc phải làm thủ tục hòa giải cho bạn.Trân trọng
hâm. mồ hôi công sức mình làm ra lại cho người khác hưởng. thế người ta gọi là đần và không biết quý trọng sức lao động và tuổi xuân của mình=> chẳng thể quý trọng ai khác nếu kô biết quý trọng bản thân mình.
Mình cứ nghĩ là chỉ có đàn ông thì mới có thể ra đi tay không chứ, 3 mẹ con bạn mà ra đi tay không thì vất vả lắm, hơn nữa 3 mẹ con luôn xứng đáng được hưởng tất cả những gì đã có trong thời gian qua. Cố gắng lên bạn nhé! Tôi là con trai mà cũng còn thấy mệt mỏi lắm!
Mình rất cảm ơn vì các mẹ đã chia sẻ.Với vợ chồng, người ta sống bằng tình yêu, lòng tin tưởng, tôn trọng nhau. Nhưng quả thật, bây giờ mình chẳng biết nên tin chồng mình thế nào nữa. Mọi lý do anh ấy nói ra mình đều chẳng thấy yên tâm gì cả, cái nào mình cũng đặt dấu chấm hỏi :Thinking:, lúc nào trong đầu mình cũng có suy nghĩ anh ấy không trung thực với mình. Cái sai lầm lớn nhất của chồng mình là đánh giá sai về bản thân, lúc nào cũng cho mình là người giỏi giang và được bạn bè nể phục. Mình cũng đã nói rằng "anh phải xem lại những người bạn của anh, những người đã đưa anh lên mây và rồi lấy của anh những gì, họ đã làm được gì cho anh???" Thế mà vẫn mơ màng lắm, vẫn tin tưởng bạn bè lắm, vẫn nghĩ họ luôn đối xử tốt với mình, không làm hại mình. Có những người bạn của chồng mình tiếp xúc 1 lần (1 lần thôi nhé) mình đã biết ngay là không tốt, về nói thì chồng mình gạt phắt, xửng cồ lên bảo bạn của anh anh biết, em đừng can thiệp. Mình bó tay.:Sad:.Mình nói nặng có, thậm chí nói như tát vào mặt cũng có, chồng ngồi đăm chiêu ra vẻ hiểu hết mọi chuyện nhưng sau 1 vài ngày an phận thì đâu lại vào đấy. Mình cũng đã nói thẳng với chồng rằng, nếu không vì 2 đứa con thì mình sẽ chia tay với chồng, mình không thể tiếp tục sống với 1 người vô trách nhiệm với gia đình như vậy. Và điều mà mình răn đe chồng chính là chuyện, nếu còn chơi bời, quan hệ với những người như vậy thì rồi sẽ đến ngày họ bắt chính con của mình để làm tiền mình đấy. Lúc đấy chắc anh mới ân hận??? (Nhưng chả chắc :Sad::Sad::Sad:). Bao nhiêu tiền đi vay mượn để chơi bời trong khi vợ thì vất vả làm việc để kiếm tiền, chồng chẳng bao giờ hỏi mình lấy 1 câu rằng: em có mệt lắm không? nếu mệt thì nghỉ, đừng gắng sức. Nói thật, chỉ cần nghe thế thôi, dù có vất vả thế nào mình cũng chịu được hết, vì chồng vì con. Thế mà...Quan điểm của mình là: cho dù mình có vững vàng, có giỏi giang và kiếm được nhiều tiền đến mấy đi chăng nữa thì mình vẫn là phụ nữ, vẫn chỉ có thể đứng sau lưng của chồng để giúp chồng trong mọi việc chứ mình không thể thay chồng làm trụ cột trong gia đìnhnhư một người đàn ông được.Mình chẳng bao giờ nghĩ chồng mình lại đam mê cờ bạc sâu đến mức như vậy. Và cái điều mình sợ hơn nữa là việc chồng giấu rất kỹ những suy nghĩ của anh ấy. Trong những thời gian nợ nần như vậy mà về nhà chồng vẫn như không có chuyện gì xảy ra, vẫn vui đùa, vẫn nhậu nhẹt, ... Mình hỏi các mẹ, nếu mình nợ 5-10 triệu thôi, và điều kiện kinh tế cũng không khá thì các mẹ có mất ăn mất ngủ không? Thế mà chồng mình làm được việc ngược lại đấy, vẫn ăn ngon ngủ kỹ, chẳng suy nghĩ, lo âu, vướng bận gì cả. Mình rất sợ sau này chồng mình vẫn tiếp tục nói dối mình. Vừa cách đây 10', mình hỏi cổ phiếu (ở cơ quan cũ) có còn không, chồng bảo vẫn còn, lúc nào rảnh đi lấy, nhưng mình vẫn gặng hỏi thì cuối cùng cũng lòi ra rằng đã bán từ lâu lắm rồi. Đấy, thế mà mình vẫn mong còn khoản đấy để lo cho con khi chúng nó đến tuổi đi học tiểu học. Chán đời không thể tả được nữa. Mình thất vọng tràn trề về một người mà mình đã lấy làm chồng. Giá như anh ấy biết nghĩ 1 chút cho gia đình thì mình đã không phải khổ như vậy. Trời ơi, nếu như trên đời này đừng có từ "giá như" các mẹ nhỉ???
Xin chân thành cảm ơn luật sư.
Cho mình hỏi chút nữa là: khi tòa làm thủ tục hòa giải thì chỉ hòa giải tại tòa chứ không chuyển về cơ sở nữa phải không luật sư?
Mình đã ra phường xác nhận cho mình, nhưng chồng không đi xác nhận do ngại thủ tục giấy tờ.
Vài lời muốn tư vấn cho bạn, thân ái.
Cũng tìm hiểu và tham khảo ý kiến này nọ rùi mẹ nó ạ, nhưng tớ không có bằng chứng để chứng minh được, đành chấp nhận vừa mất công, vừa mất của lại bị mang tiếng là "ngu" vì không lường trước được việc chia tay như thế này.
Hai mẹ con nhà em cũng ra đi tay không nè bác ơi, mặc dù công sức của em đổ vào cái nhà ko hề nhỏ, hic hic.
Chồng bạn này giống chồng mình quá, nhưng mình đã sống ly thân gần một năm rồi và chẳng còn chút tình cảm nào với chồng, còn chờ ly hôn nữa thôi. Càng nghĩ càng thấy ấm ức, vì mình vất vả kiếm tiền lo cho gia đình, còn chồng thì nướng hết cho thiên hạ, haiz, dứt ra cho nó nhẹ nợ.