Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Đã có ai book phòng khách sạn qua agoda.vn chưa ạ?
Chia sẻ voi các em kinh nghiệm của mình khi dùng booking.com 1 chút. Trước khi đi UK mình tự đặt phòng ở Edinburgh giá 60 bảng/ngày. Chỉ cần điền số thẻ visa vào và 3 số đằng sau thẻ như hướng dẫn thôi. Mình ghi lại mã số đặt phòng ra giấy, khi mình đến KS chìa ra thì họ tươi cười tiếp đón và yêu cầu trả tiền mặt luôn, mình trả xong rồi nhận chìa khóa phòng. Tiền trong thẻ không bị trừ 1 xu nào cả.
Sau khi về nuoc thì mình luôn nhận đuoc mail từ booking.com giới thiệu phòng giá rẻ bằng 1 nửa giá niêm yết, nhưng phải trả tiền trước và không hoàn lại nếu mình không ở, 2 cái đó khác hẳn nhau.
11:49 SA 16/10/2012
Phòng khám bác sỹ Lê Anh Tuấn
Các em à!
Chị vừa đi công tác o HN, phải về SG gấp nên chưa thể đến thăm anh Tuấn đựơc.
Chị được biết anh ấy đã chuyển sang nằm tại viện y học cổ truyền Bộ Công an ở đường Lê Văn Lương nối dài thì phải, khi chị được rảnh 1 chút thì HN kẹt xe quá chừng, không sao đi được.
09:54 SA 26/09/2012
Gặp Ma (IV)
10. MẸ XIN CHÊT THAY CON


Chào mẹ của các bé!
Lâu lắm mới có thời gian gõ bài dù ngày nào cũng ghé qua wtt nhưng chỉ để đọc lướt thôi, hôm nay cuối tuần lại tranh thủ kể nốt vài chuyện xa xưa mà mình đã hứa nhé:
Hồi 1971 em trai mình 1 tuổi bị đi cấp cứu ở khoa nhi Xanh-pôn HN, mình thì mới có 9 tuổi, ngày ngày mang sữa cho em và cơm cho mẹ vào viện. Mình nhớ BV đó rất đẹp, rộng rãi hình như giống nhà thờ và trong sân còn có tượng Đức mẹ hay sao đó, sau này mình không vào đó lần nào nữa nên không biêt có thay đổi gì từ ngày đó. Khi đó em trai mình năm cùng phòng cấp cứu với 1 bé trai gầy gò ở quê ra, cứ truyền nước suốt, bệnh gì thì mình chả nhớ nữa, nhưng nhớ 1 điều là bụng của bé này trướng to kinh khủng.
Một buổi chiều mình vao trông em cho mẹ đi tắm thì mình nghe thấy xôn xao là bác sỹ nói em bé ấy hêt hy vọng rồi. Khi đó, mình nghe thấy bà mẹ của bé có vẻ vội vã lắm, nhờ mọi người trông dùm con để đi đâu đó. Mình còn bé, cũng chả để ý nhiều đâu, nhưng bẵng đi mấy hôm thì mình thấy bụng bé này nhỏ lại và mẹ bé đã bế trên tay đi chơi các phòng rồi. Rồi tối hôm sau, em mình sắp chuẩn bị ra viện cùng lượt với bé trai kia thì thình lình thấy xôn xao ở trong phòng cấp cứu hóa ra là mẹ của bé trai chướng bụng kia vừa mất ngay tại bệnh viên do cảm đột ngột, bác sỹ thì bảo cô ấy vừa suy kiệt sức vừa cảm nhập tâm nên không cứu được.
Thế là mình mới bắt đầu ngồi hóng chuyện các bà mẹ thì thầm thế này: hôm bác sỹ trả lời bó tay với bệnh của em bé trướng bụng thì mẹ bé ra trước tượng Đức mẹ o ngay bệnh viện gào khóc xin Đức mẹ cứu mạng con, bà nguyện chêt thay cho con nếu con bà đựơc sống. Sau đó thì không biêt bà nghe ai mach mà gửi con cho mọi người, chạy vào những khu nhà dân quanh đó xin gián đất về giã với tỏi (thời đó HN còn đun bằng củi, lò mùn cưa, sang lắm moi có bếp dầu, gián đất là con gián không có cánh chui nhiều nhất ở dưới 3 viên gạch lót bếp ấy, nhà nhà đều có). Bà mang về đắp lên rốn con thế là em bé đi ngòai ra nước đen xì như nước cống, xẹp bụng và ăn uống được. Đến bác sỹ cũng không thể giải thich nổi vì em bé nằm đó đã 10 ngày bụng càng lúc càng trướng, cứng đơ. Và em khỏe được mấy ngày thì bà mẹ mất, lúc đó khó khăn lắm cho nên phải vài ngày tin mới về đến quê cho bố đứa bé lên được. Chuyện này mẹ mình chứng kiến nhưng chả tin đâu, cũng vẫn cho là trùng hợp thôi và thỉnh thỏang hay kể cho bạn bè nghe khi em mình ra viện nên mình nhớ rõ vả lại biết mặt cô ấy và em bé nữa.
Sau này thì cũng chả biết em đó thế nào, thời xưa có điện thoại đâu mà bảo xin số để còn hỏi thăm nhau về sau. Con người cứ sống nhân ái, gặp nhau là giúp nhau hêt lòng rồi xa nhau lại bặt tin tức vì cuộc mưu sinh quá vất vả, thiếu thốn, lạc hậu chả có điều kiện, sức khỏe đi thăm nhau như bây giờ
02:33 CH 14/09/2012
Phòng khám bác sỹ Lê Anh Tuấn
Em ạ, anh Tuấn - là bạn của anh trai chị, đang nằm tại nhà D ở viện C, mạng sống giờ chỉ còn tính từng ngày, anh đã chống chọi với căn bệnh ung thư gan 10 năm nay rồi. Cuối tuần chị tính ra HN thăm anh ấy mà không biết có kịp không và không biết anh ấy có nhận ra bọn em út thuở học trò không?. Anh trai của chị cho biết là anh Tuấn không muốn cho ai vào thăm và anh ấy rất mệt.
Cầu mong có một phép mầu nhiệm đến với anh!
06:23 CH 12/09/2012
“Sốc” với cách tiết kiệm của VietJet Air
Mình chỉ xin chia sẻ vói các bạn 1 số cảm nhận để các bạn rút kinh nghiệm khi chọn lựa mà thôi. Hôm 20/7/2012 mình đi công tác gấp SG-HN chuyến 17g 20 cua VJ. Giá vé là 1 tr 9...đ. Khi ngồi chờ vào máy bay thì mới có thông báo chuyến bay trễ 45 phút nhưng sao không có thông báo trước qua ĐT cho khách như VNA, nếu biết thì mình đã kịp ăn trước khi vào sân bay rồi và không phải chạy xe như ma đuổi từ Cơ quan để có mặt ở sân bay lúc 16g 15. Về máy bay, giá vé, dịch vụ và tiếp viên mình không có ý kiến gì. Nhưng có 2 điểm các bạn cần lưu ý:
1/ Chỉ được gửi 7 kg thì mình ok, nhưng vấn đề là cái valy kéo của mình lép xẹp vẫn đi khắp thế giới suýt nữa không đuoc xách lên vì phải bỏ vào cái ô đo kích thước và nó không lọt thỏm vào do cái bánh xe, dù chỉ có 5,5 kg, mình phải năn nỉ để không phải bỏ quần áo vô bao xốp mà xách.
2/Việc phục vụ ăn do phải trả tiền, thối tiền lại và theo sở thích từng người cho nên phục vụ rất lâu, ăn xong thì vừa lúc hạ cánh. Đồng nghĩa với việc mình không thể hạ ghế ngủ khi ghế sau lưng mình đang ăn
3/Có thể mình già cả nên hơi khó tính vì mình đi công tac thường xuyên nên rât cần sự yên tĩnh nhưng chuyến bay hôm đó với mình thật bực bội: quá đông trẻ con, la het ầm ỹ như cái chợ vỡ mà bố mẹ chả dỗ dành hay cảm thấy làm phiền khách, 1 bà cứ bế bé đi huỳnh huỵch doc máy bay (lúc chưa lăn bánh) quát bé còn to hơn cả tiếng khóc. Một bé ngồi ghế trước 5-6 tuổi cứ đứng lên ghế và quay xuống nhìn chòng chọc vào mặt mình, mình mỉm cười nhắc khéo bé ngồi xuống nhưng mẹ bé vẫn thản nhiên như không. Ông khách ngủ đằng sau liên tục thúc chân vào lưng ghế của mình... Mình đang tự hỏi có VJ miễn vé trẻ em hay không mà sao chưa gặp chuyến nào đông trẻ con và ồn như thế?
Quả thực mình đi chuyến đầu tiên mà gặp phải mấy chuyện phiền phức liên tục nên mới nhớ dai, chỉ là chia sẻ thôi chứ với mình máy bay giá rẻ hay VIP chỉ quan trọng khi bay đường dài còn với 1.5 tiếng trên không thì mình chỉ cần yên tĩnh, an toàn, còn có cơm bưng, nước rót hay ca nhạc mình cũng ngủ khì thôi.
10:30 SA 08/08/2012
Gặp Ma (IV)
@chuonchuonnuoc: mình có một niềm tin vô cùng với tôn giáo mà mình đã trải qua, mình khuyên bạn tùy theo đạo của mình mà hãy kiên trì đọc 1 bản kinh hay bài chú với một sự trí tâm, chí thành. Không phải vô cớ mà người ta nói rằng lời cầu nguyện của người mẹ khi con lâm nguy là lời cầu nguyện chân thành nhất. Nếu bạn theo đạo Phật thì bạn có thể tụng kinh Dược sư, còn cảm thấy dài quá thì bạn cứ tụng Bạch y thần chú, rất ngắn dễ thuộc và dễ nhập tâm.
Hàng xóm nhà mình có đứa con đang học lớp 6 cách đây mấy năm tự dưng bé bị sốt hôn mê, năm ở Nhi đồng 1 cả 2 tuần không tỉnh, thịt lưng đã bắt đầu thối ...rồi chị ấy ra chùa, trước Phật BÀ Quan Âm nguyện ăn chay 1 năm, làm phước thiện, tụng kinh ngày đêm ngay bên cạch giường con đến nỗi bị ngất đi ...thế rồi 1 tuần sau cháu bé tỉnh lại chứ BS thì mấy lần lắc đầu. Cháu bé tỉnh lại thì tự nhiên cũng đòi ăn chay như mẹ, tụi mình ngạc nhiên lắm vì sao cháu lại nói 1 điều như vậy sau 3 tuần nằm mê man. Khi về nhà tụi mình sang hỏi thăm va cũng khuyên chi ấy thuyết phục con đừng có an chay lam sao co sức học, chưa kể còn lo di chứng não khi sốt lâu như vậy. Nhưng đến giờ cháu bé vẫn hồng hào to lớn, học giỏi còn hơn những đứa ăn mặn đủ dinh dưỡng như con mình...
Còn chuyện của 1 chị trong CTy đã mất, mình xin lỗi hương hồn chị trước. Chị ấy bị ung thư, rồi ăn gạo lức muối mè 2 năm, tụng kinh gõ mõ đêm đêm...lập hẳn một ban thờ, mới các kiểu thầy bà về trân yểm...Nhưng đến CTy vẫn cứ chửi nhân viên xoen xoét, chồng con nen nét 1 phép, tiền vẫn kiếm ầm ầm...khi chết đi để lai khối tài sản cả chục tỷ cho chồng cưới vợ bé, đi ngao du sơn thủy...Mình khi đến đám tang mới nhìn thấy bàn thờ, nhà cửa của chị ấy với những tiếng xầm xì....lúc ấy mình còn trẻ, chưa hiểu lẽ vi diệu của cuộc đời, mình cứ nghĩ một người thành tâm tụng niệm, ăn chay thế mà vẫn chết thì chỉ có số phận thôi chứ làm gì có Trời Phật nào cứu đâu...nhưng giờ thì mình hiểu ra nhiều điều....người ta không chỉ tụng niệm mà tâm không buông xả: còn lo chồng sẽ có gái, còn lo hợp đồng này sắp ra bao nhiếu tỷ, còn đánh con vì hôm nay nó bị điểm kém....thì đầu óc đâu mà tập trung cầu nguyện cho căn bệnh của mình....
Vài hàng tâm sự chân thành.
Cầu mong con bạn sớm có tin vui, nhớ báo cho mọi người sự tiến triển của cháu nhé.
12:27 CH 29/05/2012
Xin trợ giúp của các mẹ ở Thuỵ Sĩ
Minh sắp sang Phap chơi (từ 8/6 đen 15/6) và tính đi Thụy Sỹ 2 ngày 1 đêm trước khi ve VN. Các bạn ở Thụy Sỹ tư vấn giúp mình với:
1/ Lịch trình thuận tiện đến 1 vài nơi mà cac bạn thấy nên đến
2/ Tàu nào đi thẳng từ Paris sang 1 thành phố ở Thuy sỹ mà không phải đổi tàu vì mình không biết tiếng Phap và nghe thông báo tiếng Anh cũng không thạo.
3/ KS rẻ nhat khoảng bao nhiêu, ở đâu? và đên nơi roi thuê có được không hay phải đặt trước qua mạng?
4/ An ninh và thời tiết thế nào?
Cám ơn cac bạn nhiều!
11:10 SA 21/05/2012
Gặp Ma (IV)
Hôm nay mình rảnh quyết định kể lại câu chuyện dài mà mình cứ đắn đo mãi vì lý do phần bán tín bán nghi, phần sợ đụng chạm đến thế giới vô hình.
Hôm trước mình đánh nhầm số 8, hôm nay mới là chuyện thứ 9
9. VONG THEO ÂN ÁI

Năm 2002-2003 mình có quen 1 cô bạn tên Th kém mình vài tuổi qua hội phụ huynh học sinh, nhà cũng ở cùng quận Gò Vấp. Cô này có chồng làm giám đốc 1 công ty tư nhân và có 3 cậu con trai khôi ngô, tuấn tú. Cô Th rất đẹp, ăn mặc sành điệu lắm, gia cảnh cũng khá giả, có 1 dãy nhà trọ cho thuê còn căn nhà chính thì rộng rãi, trong hẻm yên tĩnh nên làm địa điểm học thêm cho các cháu, trong đó có con mình. Mình quý Th ở nết sạch sẽ và chỉn chu, các con cô Th đi học về đều đuợc tắm rửa sạch sẽ, tóc chải mượt và luôn xức 1 chút nứơc hoa thơm trứơc khi vào lớp học thêm, khác hẳn một số cháu mồ hôi mồ kê nhễ nhại, mặc nguyên bộ đồng phục hôi hám do chạy nhảy từ ban ngày mà vào lớp học thêm, ngồi ngay trứơc gió làm khổ mũi thày và bạn.
Bẵng đi một thời gian (giữa năm 2003) mình nghe nói Th bị bệnh khi ngây khi tỉnh như ốm vờ. Bản thân mình thì đầu năm 2004 mẹ mất đột ngột nên quá âu sầu buồn đau rồi bị nhồi máu cơ tim khi ở tuổi 42. Lúc mình ra viện vào tháng 7 năm 2004 cũng là lúc Th khỏi bệnh. Tự dưng Th đến nhà cô bạn thân của mình ở gần nhà Th (cũng trong nhóm phụ huynh đó) kể rành rọt căn bệnh của mình và nói là có thể ngồi nhà biết mọi chuyện thế gian. Bạn mình rất ngạc nhiên vì trong thời gian mình bệnh thì cô Th cũng thế và có ai kể cho cô ấy nghe về mình đâu, mình thì càng không 1 lần liên lạc, do con mình đã học xong ở lớp đó mình cũng không đến nhà Th đón con như trước.
Khi đến thăm mình, Th và bạn mình ngồi kể cho cặn kẽ cho mình nghe căn bệnh của Th như sau: Th tự dưng bỏ bê con cái, không chịu quan hệ với chồng, nhưng khi ngủ thì cứ tự cởi quần áo và có những cử chỉ, động tác, tiếng rên như đang ân ái với một người vô hình. Gia đình chồng đưa đi khám thì lạ thay khi vào viện, Th lại tỉnh táo, tinh anh như thường, sau 1 lọat xet nghiệm, BS kêt luận Th hòan tòan khỏe mạnh.
Gia đình mời sư thày ở 1 ngôi chùa lớn đến nhà cúng giá 1 tr 500 (mình không dám ghi tên ra) thì cô ấy chỉ thẳng mặt thầy vạch tội khuất tất của thầy này như ăn mặn…và vác dao ra đuổi, mời thêm vài thầy nữa cũng như vậy. Vì Th lúc tỉnh lúc mê đã nửa năm trời, đi mấy bệnh viện rồi mời vài thầy tốn kém về mà cũng vô vọng…nên gia đình đành để vậy vì lúc tỉnh táo thì Th vẫn chăm con như xưa. Rồi có 1 lần Th bẩn thỉu đi lêu têu ngoài chợ, tình cờ thế nào có chị H, là người quen gần đó vợ của một viên công an quận, chi H cũng bị bệnh gì đó (mình không nhớ) và đựơc 1 vị thầy mật tông chữa khỏi. Chị H thấy tình cảnh đó mới đưa Th về nhà và nói chuyện với gia đình chồng Th, hẹn sẽ nhờ thầy giúp.
Mấy hôm sau y hẹn chị H đưa thầy đến tự dưng Th mắt đảo điên, dáo dác và chắp tay lạy thầy lia lịa trước sự chứng kiến của gia đình Th. Thầy tên là S ngồi xuống tra hỏi thì Th khai thế này: Con lạy thầy, thầy là bậc chân tu, xin tha mạng cho con, con là vong người lính thủy chết trận, tro cốt để ở chùa Vĩnh Nghiêm, con thương T, theo Th về nhà đêm đêm ân ái, ngày thì nhập vào Th để cho chồng Th chán, vì Th nhiều lần đi lễ chùa Vĩnh Nghiêm có ghé vào thắp nhang cho người thân thì Th luôn dừng lại ngắm hình con và nói: uổng quá, đẹp trai thế này mà chết trẻ …
Ông thầy làm phép và đưa vong đi, chạm 1 chữ vạn màu đỏ vào cổ Th và Th khỏi bệnh hòan tòan. Nhưng kể từ đó Th tự dưng có khả năng nhìn được vong và biết được tường tận nhiều sự việc từ xa…Th kể với mình là từ khi đó thì thấy cuộc sống chán lắm, ra chợ thấy 1 người đàn bà có 2 đứa trẻ vắt vẻo ngồi trên 2 vai, rồi thấy tòan vong nọ, vong kia đi vật vờ… Với 1 số người quen biết thì coi Th như vị thánh, nhưng nói thật mình lại thấy sợ, trong niềm tin của Th, sự quy y, sự rao giảng phải sống, phải làm việc thiện …của Th mình vẫn thấy có gì đó ma mị mà mình không giải thích nổi. Trong khi Th trước sau rất quý mến mình như 1 người chị gái, cứ nói mình có tâm thiện và muốn lôi kéo mình đi tu như Th (Th khỏi bệnh thì xin chồng sống ly thân để cho cơ thể trong sạch)…Nhưng mình luôn lảng tránh Th, không phải vì mình có điều xấu xa mờ ám gì sợ Th biết mà mình vì không giải thích được tất cả những chuyện đó, mình thấy rất sợ giao lưu với những người như thế, mình sợ nghe những điều Th nói, nó khiến mình không còn tin tưởng vào nỗ lực bản thân, những hình ảnh ma vong tràn ngập không gian sẽ làm đầu độc cuộc sống vốn dĩ đã rất ít bình an của mình. Ví dụ như Th luôn nói nói có những vong ác có thể hiện ra gây ảo ảnh khiến cho tai nạn giao thông, nhập vào xui người ta tự vẫn…
Mình quả thật không muốn nghe, không muốn tin và không muốn bị ảnh hưởng bởi 1 những chuyện đáng sợ như vậy. Tuy mình chưa bao giờ nói ra nhưgn chắc Th rõ tâm tư mình nên thôi không còn đến chơi với mình nữa, dù sống cách nhau 2 km nhưng mình cũng không bao giờ đến nhà Th chơi, cũng như không hỏi han về Th nữa. Bạn bè biết tính mình không thích gì thì chúng nó cũng tế nhị không bao giờ thông tin về vấn đề đó.
11:12 SA 28/03/2012
Gặp Ma (IV)
Ừ, soto ạ, ngày còn ở nước ngoài cô có hỏi 1 vị Hòa thượng là Giác Nhiên về trường hợp động đất, tai nạn máy bay...chêt người hàng loạt thì nghe ông giải thích là cộng nghiệp, tức là những người kiếp trước gây nghiệp quả giống nhau thì kiếp này tự dưng tập trung vào cùng 1 thời điểm để nhận nghiệp quả...với cô thì cô không thấy thuyết phục lắm.
Nói chung cô chỉ là một con người bình thường, mong 1 cuộc sống bình yên, nhận được thành quả do bản thân mình nỗ lực mà có...chứ không có ý muốn đi sâu tìm hiểu, nghiên cứu này nọ để chứng minh là thế giới vô hình thực sự có hay không có, sai hay đúng....mà chính từ những kinh nghiệm cuộc đời mình cô rút ra cho mình 1 điều là có 1 cái gì đó vô hình chi phối ta, khiến cho cuộc sống đôi khi không hoàn toàn như ý muốn, những thành bại đôi khi vô lý đến bất ngờ trái hẳn với logic mà ta dự tính....chính vì vậy cô mới nói là mình cố sống với mức độ thận trọng, đúng mực sao cho nước sông không đụng đến nước giếng đối với những gì mà mình chưa hiểu hết, mình chưa tin hết nhưng vẫn biết sợ và phòng tránh tối đa khi có thể . Nói chung là cô không thích cuộc đời có những phép màu và cô sống với thái độ kính nhi viễn chi mà thôi.
01:16 CH 24/03/2012
Gặp Ma (IV)
@meogiabeo: Khi mẹ chị mất đi, chị mới bắt đầu nghiên cứu về Phật pháp, tử thư tây tạng ...vì chị thấy tang lễ nhiều cái rườm rà khó hiểu, nên sau đó thường hay đàm đạo với mấy thầy chùa. Chị cũng đem thắc mắc hỏi nhiều thầy, đó là nếu người chết không có tội gì thì sau 49 ngày sẽ đi đầu thai, vậy thì những Nhà từ đường của các dòng họ thờ Cửu huyền thất tổ nhiều đời thì các cụ không đi đầu thai được vì có nhiều tội lỗi sao? Rồi vì sao ăn chay, nhà Phật dạy có thể con tôm, con gà, bò... mà ta ăn chính là ông bà, cha mẹ ta đã mất đầu thai vào...chị mới hỏi nếu đã thế thì mọi nhà đang thờ cúng ai đây? vì 49 ngày đã đi đầu thai vào nhà khác hết rồi, thế sao người đời hằng năm vẫn cúng giỗ và tin là vong hồn vẫn về chứng giám lòng thành con cháu. Thế chẳng nhẽ vong linh chia thành mấy mảnh à? Mảnh đi đầu thai, mảnh ở lại ban thờ gia tiên sao và cho đến nay không thầy nào có lời giải thích thỏa đáng cho chị cả.
Và chị cũng như em thôi, nhiều câu hỏi còn bỏ ngỏ về thế giới vô hình, mình cố sống với mức độ thận trọng, đúng mực sao cho nước sông không đụng đến nước giếng đối với những gì mà mình chưa hiểu hết, mình chưa tin hết nhưng vẫn biết sợ và phòng tránh tối đa khi có thể .
01:35 CH 22/03/2012
Quả báo nhãn tiền !!!
Nói thì các bạn đừng cười mình chứ mình nghĩ topic này chính ra phải đặt tên là ở ''hiền gặp lành'' mới chính xác bởi vì đọc những gì bạn chủ top mô tả về 2 con người trong gia đình chồng bạn đó thì mình chỉ thấy những thói xấu của con người như nhỏ nhen, ich kỷ, bon chen, kèn cựa... chứ chưa hề thấy cái ác xuất hiện trong gia đình đó và mình thực sự muốn chúc mừng chủ top, mình trộm nghĩ bạn cũng nên ăn mừng cho bản thân mình và gia đình mình.
Eo ôi! bao nhiêu gương nhãn tiền vừa xong đó: các bạn thử nhắm mắt mà hình dung đến cảnh ở chung rồi mâu thuẫn, rồi mưu toan chiếm đoạt nhà đất, cảnh dắt xe máy ra với 1 cái ngòi nổ gài sẵn rồi vừa đạp phanh thì bị nổ banh xác ra ...so với cái laptop bị mất nào có đáng gì phỏng ạ? hay là đứa con lẫm chẫm đi bị xô xuống cầu thang ...để thấy rằng mình vẫn còn là may mắn và bạn chủ top đúng là người ở hiền mới gặp lành thế!
08:21 SA 20/03/2012
Gặp Ma (IV)
Các mẹ hêt sức cảnh giác khi đi nghĩa trang va nơi để tro cốt trong chùa. Mình sức khỏe yếu và đã không hề biết điều này cho nên cứ đi vào những chỗ đó tuy chẳng thấy ma, nhưng cũng gặp những chuyện vô lý, khó hiểu lắm. Rồi từ từ sẽ kể chuyện 1 cô bạn bị vong trong chùa hành. Tuy đã khỏi rồi nhưng giờ mình cũng không dám chơi cùng
9. MỒ MẢ
Hôm nay mình kể câu chuyện liên quan đến mồ mả của gia đình người bạn thân từ ngày còn đi học, giờ cũng vẫn ở gần nhau trong Sài Gòn. Bạn mình tên là H, nhà chồng cô ấy có 3 anh em trai đều thành đạt. Người thứ 2 ở quê còn anh cả với cậu út (là chồng H) thì ở SG. Năm 1995 thì bố chồng mất do tuổi già và an táng ở quê. Đến năm 2002 thì anh giữa ở quê bị tai nạn giao thông, sau khi ra viện thì đi tập tễnh chân trái suốt đời. Năm 2004 thì ông anh cả phát bệnh gut, những ngón chân trái cứ sưng vù đau đớn, đi nhiều bệnh viện cũng chữa mấy năm không hết. Đến 2008 thì chồng đứa bạn mình là út bị tông xe, bó bột chân trái.
Bạn mình thì là đứa tin những chuyện về thế giới tâm linh, nhưng chồng và nhà chồng thì tòan bộ đội và rât ghét những chuyện đó. Nó hầu như chỉ xem bói hay cúng lễ lén lút mà thôi. Sau khi chồng nó bị vậy thì nó cứ bồn chồn rủ mình đi xem hêt thầy này thầy nọ, toàn mỗi người nói 1 phách rất là linh tinh. Duy có 1 ông bạch tạng nó gọi đến nhà thì ông ấy phán là mộ ông cụ bị nghiêng và chân trái ngâm trong nước. Nếu không bốc lên thì con trai, cháu trai trong nhà nguy khốn. Bạn mình lo lắng lắm mà không biết làm thế nào vì những lý do sau:
- Ông xã nó là con út.
- Thuyết phục làm sao với một gia đình chồng tòan những người như vậy.
- Ông già chồng đã chôn cố định trong quan ngòai quách, chứ đâu phải kiểu chôn bốc lên sau 3 năm như ở ngoài bắc. Động mồ, động mả nhỡ xấu hơn thì biết làm thế nào?
Thế là nó lại hành trình xuôi ngược đi tìm thầy và những giải pháp. Một mặt thuyết phục chồng và gia đình nhà chồng chịu đào lên. Lúc đó cả 3 ông trai trong nhà đều bệnh cả cho nên các bà dâu cũng lo lắng và gây áp lực, cuối cùng 2 ông kia cho phép làm nhưng không chịu bỏ chi phí. Thế là nó xem ngày, sắm lễ cùng chồng về quê (may mà ở quê chả còn người già), thuê đội thợ bốc mộ từ ngòai bắc vào (vì trong này có ai biết làm việc đó đâu). Mộ ông cụ chôn ven biển, trên một gò cao thế mà khi đào lên thì quan tài đã thấy nghiêng lệch hẳn về bên trái, còn lúc mở quan tài ra (may mà thịt tan hêt rồi) thì quả nhiên chân trái ông cụ ngâm trong nước từ đầu gối trở xuống. Điều này trùng khớp với chỗ tai nạn của 3 anh em chồng H. Người trầm ngâm nhất có lẽ là chồng nó, khi ấy vẫn đang tập tễnh. Sau khi bốc cụ xong xuôi đưa về nơi đất khô ráo khác thi về SG, chồng nó thay tính đổi nết hẳn, đâm mê tín dị đoan quá đà, mời thầy về cúng lễ, giao lưu với các ông thầy rồi kết thân với 1 lô bạn tòan mê tín thầy bà khiến bạn mình mỏi mệt. Bạn mình là người đàn bà trí thức, đảm đang chỉ trong chừng mực bảo vệ gia đình mà thôi chứ những kiểu thái quá đam mê hay lệ thuộc hẳn vào thế giới vô hình thì bạn mình rất ghét.
Riêng mình từ sau chuyện đó thì cũng suy nghĩ mông lung, không hiểu ra sao cả. Trước đây mình hay từng nghe chuyện động mồ, động mả …nhưng có mấy khi mình lưu tâm. Nhưng chuyện gia đình của bạn mình thì chứng kiến từ đầu chí cuối, diễn biến mấy năm liên tiếp, rồi sự thay đổi đặc biệt của chồng nó khiến mình hoang mang đến mức như gần như khủng hỏang vì sao các bạn biết không? Vì từ bé mình đựơc dạy dỗ như câu đại loại như: ở hiền thì gặp lành, người không biết thì quỷ thần bất trách…thế mà chuyện sờ sờ như vậy là hòan tòan trái ngược với những gì mình tâm niệm.
Những câu hỏi cứ triền miên vang lên trong đầu mình: 3 nguời con ăn ở hiền lành thế và hằng năm vào dịp thanh minh, tảo mộ, giỗ chạp vẫn về hương khói. Chuyện mộ nghiêng và cái chân dầm trong nước đâu phải lỗi do những người con, thế tại sao họ lại bị nạn như thế. Thế lực vô hình nào đã làm chuyện đó, chắc không phải ý muốn người cha sinh ra họ, lúc sống đã hy sinh vì con, muốn cho con cái những điều tốt lành nhất, tại sao khi chêt đi rồi lại hại các con như thế? Hay là có một cơ chế tự động nào tác động ngoài ý muốn của người cha. Và mình liên tưởng đến những truyền thuyết kiểu bà ăn mày chết chôn đúng huyệt một kết, thế là con cháu làm quan mấy đời…thế thì là do đất cát chứ bản thân bà lão ấy làm sao mà đủ quyền năng phù hộ được …
Nói chung là sau vụ đó mình cứ băn khoăn nếu sau này mình chêt đi con cái nó không hiểu biết đem thiêu, hay chôn vào những chỗ “xấu”, ngày giờ xấu…thế là mình thành kẻ hại con, hại cháu cho chúng lụn bại à…Nếu đem thiêu rồi thả hết cho tro xuống biển thì cũng có người bảo là dứt âm mạch, không phù hộ được con cháu. Chả biết là phù hay hại nữa đây khi chính mình chỉ còn là 1 năm xương tàn sao không cho mình tan vào hư vô để con cái sống đời của nó, hay thì hưởng dở phải chịu chứ sao lại phụ thuộc vào nắm xương khô của mình???
04:52 CH 09/03/2012
Gặp Ma (IV)
Chào các bạn, hôm nay rảnh lại vào post nốt mấy chuyện đã hứa từ đầu topic nhé. Hình như giờ là chuyện thứ 7 rồi.
7. OAN HỒN BÁO ÓAN: ÔNG ĐẠI TÁ ĐẦU ĐỘC VỢ
Vào những năm 70 của thế kỷ trước, báo chí không nhiều như bây giờ và không đăng những vụ án, đặc biệt là án do người “nhà nước” vi phạm. Đâu phải như bây giờ, có báo mạng tự do quá trớn, mặc tình đổi trắng thay đen rồi bình lọan xà ngầu…khiến chẳng ai biết đâu mà lần. Mình tình cờ có nghe lỏm bác rể mình là sĩ quan trong quân đội kể với người lớn trong nhà một câu chuyện có thật về một vị đại tá cùng đơn vị như sau:
Ông đại tá này yêu một cô y tá nõn nà trong đơn vị mà vô cùng kín đáo không ai biết. Vợ ông ở quê, rất mực hiền lành nhưng chân đất, mắt tóet do cha mẹ cưới vội trước khi ông nhập ngũ để có mụn con như tòan thể thanh niên thời chiến trước đây. Rồi ông lập công ngoài chiến trường, bị thương đưa ra bắc làm công tác huấn luyện…ở một tỉnh phía bắc. Ở đây ông mới gặp cô y tá này. Hàng tuần ông vẫn về quê với vợ với các con ngày chủ nhật như mọi cán bộ “thóat ly” ngày đó (tức là đi làm việc xa khỏi địa phương, nhưng là người nhà nước). Vợ chồng êm ấm , các con ngoan không có 1 chút điều tiếng gì ở quê nhà.
Một thời gian sau, vợ ông bỗng dưng đang khỏe mạnh thế mà sinh đau ốm, tiều tụy. Ông ta sốt sắng đưa bà ấy ra viện 108 theo tiêu chuẩn vợ bộ đội, khám và làm các xet nghiệm nhưng không thể phát hiện ra bệnh gì. Bà ấy cứ rụng tóc, yếu dần đi rồi chết. Ông ấy tỏ ra đau buồn rất lâu (lâu bao nhiêu năm tháng thì mình không nhớ rõ). Rồi cuối cùng mãn tang vợ, ông ấy cũng cưới cô y tá về sống với nhau tại căn nhà được đơn vị phân cho, 2 người có vẻ rất hạnh phúc, xứng đôi vừa lứa. 2 con ông ấy đều đã lớn được đi học ở trường thiếu sinh quân. Với cô y tá thì sinh được 2 đứa chết yểu cả 2. Cô y tá buồn quá, đâm sinh bệnh hậu sản, không còn muốn gần gũi chồng nữa. Rồi đột nhiên ông đại tá hóa điên, đi gặp cấp trên trong đơn vị và tự nhiên xưng tên bà vợ cũ, nói rằng bị chồng mỗi tuần về quê đầu độc bằng 1 chút thạch tín nên lục phủ ngũ tạng bị hủy hoại dần mà không sao phát hiện ra bệnh…thạch tín là do cô y tá cung cấp cho ông này.
Việc này thời đó thực là việc tày đình, nhưng không được phép tiết lộ, nếu mà vỡ lở thì gây ảnh hưởng uy tín cán bộ và còn nhuốm yếu tố tâm linh đựơc coi là nhảm nhí thời bấy giờ. Tuy nhiên đơn vị cũng báo cáo cho bên công an khai quật xác khám nghiệm. Mình khi đó nhỏ quá, không nhớ thực hiện khai quật cách nào vì tự dưng về quê đào mộ đâu có dễ, mà nói là nghi ngờ bị đầu độc thì lại lộ chuyện…Nhưng cuối cùng thì đúng là trong tóc bà vợ quả thực có thạch tin. Nhưng ông này cũng không bị đưa ra tòa do hòan cảnh thời chiến khốc liệt, cũng không thể cho vào nhà thương điên để ông này ăn nói lung tung à? Cuối cùng ông ấy bị đưa đi đâu không rõ, hay tự ốm mà chết chăng? Mình không nhớ kết cục vì mới có 10 tuổi đầu.
02:31 CH 06/03/2012
Hãi ‘yêu’ vì vợ không sạch sẽ
Chào các bạn trẻ!
Đang bức xúc chuyện sạch bẩn định mở topic thì vớ được cái topic này nên mình post luôn về chuyện này nhé.
Thứ nhất là chuyện kiêng cữ sau khi đẻ rất cần thiết. Các bà mẹ trẻ có tính sạch sẽ chớ nên coi thường, bệnh về già mới phát. Mình sinh con tháng 12 giữa mùa đông ret mướt ở HN, trước khi sinh ai cũng nói may sinh mùa nay kiêng cữ được. Mình kiêng 2 tháng mới tắm và 3 tháng 10 ngày mới gội đầu. Trước khi sinh mình đã đi cắt gọn tóc và làm đầu. Khi sinh xong mình kiêng chuyện vợ chồng 2 tháng. Tuy không tắm dội nước kỳ cọ nhưng ngày nào mình cũng rửa mặt, chân tay, lau cổ, lau ngực, nách = nước nóng gừng. Người không bao giờ bốc mùi gì kể cả mùi sữa. Người lạ đi bên cạnh hay đến nhà không ai biết mình là gái đẻ. Riêng khoản kiêng đánh răng thì vì lúc đó chưa có các loai nước súc miệng nên mình vẫn đánh răng, giờ mới 50 tuổi mà hàm răng lung lay, ê buốt đặc biệt khi đến xứ lạnh thì nhức răng không ăn được. Đó là kinh nghiệm xương máu của mình. Riêng xương cốt vẫn ok, đặc biệt bàn tay và chân, đùi vẫn nuột như ngày trẻ, không có 1 sợi gân. Còn những người bạn mình không kiêng tắm dù bây giờ khá giả đi spa mỗi ngày, mặt đẹp như con gái nhưng tay chân và cổ thì gân nổi búi xanh lè. Người tây nói đoán tuổi phụ nữ phải nhìn tay và cổ (cái cổ làm lộ tuổi già) chứ không ai nhìn mặt. Vì những chỗ đó không gì che dấu được.
Thứ hai chuyện những người ở bẩn, chắc chắn là tính lười và không được cha mẹ rèn giũa từ bé. Chuyện này nếu 2 vợ chồng cùng bẩn thì thực là nồi nào úp vung đó và họ chắc vẫn hạnh phúc theo các riêng của họ. Nhưng họ làm cho những người xung quanh vô cùng bực bội mà không nói được: Cơ quan mình có 2 cô đều là cử nhân đại học, chồng cũng vậy. Hai cô đều hôi nách kinh hoàng, phòng máy lạnh nó cứ bốc lên sặc sụa như mùi hành tỏi sống. Mình làm phòng khác nên không biết, nhưng do mình lớn tuổi nên các em trẻ có tâm sự...Hôm đó mình mua một chai lăn nách rồi nhân lúc tụ tập chị em, mình mới lôi ra lăn vào nách và giải thích là: chị bị hôi nặng từ bé nhưng nhờ có chai này nên đến giờ không bị chồng phát hiện vì chồng chị rất ghet người hôi nách...(hi hi thực ra chồng mình mới hôi nach và bẩn đến nỗi bỏ nhau chả tiếc nhiều). Thế là cô luật sư nhà giàu mới tâm tình là chồng cô không cho xai mỹ phẩm vì nghiền mùi cơ thế "tự nhiên" của cô, nếu vợ tắm sữa thơm hay xức nước hoa thì chồng hắt hơi. Tuy nhiên từ sau hôm đó mọi người không phải chịu đựng mùi nồng nặc của cô luật sư đó nữa. Ai cũng khen mình giỏi và tế nhị, nhưng còn cô thứ 2 thì cho đến hôm nay đã 7 năm trôi qua kể từ ngày đó vẫn ngày càng kinh dị đến mức nhiều người phát ói. Nhưng giờ đi ăn cơm, lát kể tiếp.
Mình chỉ muốn nói là bệnh bẩn và lười cũng là dạng thâm căn cố đế và người thân không phản đối hay nhắc nhở cũng không phải là không đóng vai trò nhất định trong việc người đó cứ tiếp diễn đâu, gần người quá bẩn thật là kinh hoàng và bực bội y như chính mình đang đi bẩn vậy mà mình lại không thể nói thẳng hay bê vào toilet mà tạt cho 1 thùng nước cho hết mùi
06:42 CH 02/03/2012
Làm sao để da mặt trắng hồng mịn màng
Cho em hỏi có chị nào dùng phương pháp trắng hông da uống bột hoa đào + vỏ quýt mà có hiệu quả chưa vậy?Phải uống trong vòng bao nhiêu lâu

Bà ngoại của chị thường chế loại hạt bí đao, hoa đào + vỏ quýt này uống, cho đến ngày mất gần 90 tuối vẫn cứ trắng hồng, nhưng đến đời bọn chị thì thất truyền, do đó chị thường hay mua o tiệm thuốc bắc viên hoàn "đào hoa viên" chế theo công thức này, chỉ đến tuần thứ 2 là trắng hồng rõ rệt. Thực chất thì dòng họ nhà chị ai cũng da trắng hồng nhưng do ở SG mới bị sạm lại, cho nên khi uống thuốc vào công dụng rất nhanh.
Chị vẫn luôn theo quan điểm sắc đẹp phải cải thiện từ bên trong máu huyết chứ bôi bên ngoài không bền và lâu lắm.
Thuốc bắc chi thường mua ở 88 Vũ Tùng (tiệm 2 con rít). Ở đó có vài người bán nhưng chị chị hợp vía với 1 anh trung niên béo béo, người khác bán vẫn toa đó, thuốc đó mà uống không tac dụng. Chị tin là có chuyện may thầy phước chủ.
06:15 CH 22/02/2012
Gặp Ma (IV)
Hôm nay Sep đi vắng mình mới lượn vào gõ được chút ít. Nói thật thời gian qua mình nghiền cái gì các mẹ biết không? Nghiền đan móc. Hôm sang Anh thấy đồ đan móc xấu hoắc mà vài chục đến vài trăm pounds mà đan móc lại là nghề của các thiếu nữ HN xưa. Thế là sau gần 20 nam không hành nghề, mình lại nổi hứng đi mua len với kim móc về miệt mài quên cả ăn và đi chơi. Ai làm nghề này mới biết nỗi hân hoan khi mình móc xong 1 sản phẩm riêng biệt để mặc hay tặng cho ai đó. Sẽ khoe với các mẹ sau nhé.
Bây giờ kể 1 câu chuyện mới thế này, hy vọng nó không đụng chạm đến ai đó. Hôm ra HN mình có đến thăm nhà thông gia (bố mẹ vợ thằng em út của mình), để biếu ít socola thôi.
Nhân tiện thấy mình vừa đi Anh về bà nhạc cậu út mới kể chuyện vừa có bà bạn thân đi Đức thăm con về, đều có món quà nhỏ dễ thương, vứa ý cho các bạn già. Một bà trong nhóm nhận được một chiếc áo mới mà bà này nói là mua bên đó. Nhưng từ khi mặc vào thì bà này cứ bị bóng đè và thấy 1 người đàn bà ngoại quốc đứng xì xồ chả hiểu gì. Rồi 1 lần trong mơ bà ngoại quốc dẫn bà này ra chỗ mắc áo rồi chỉ vào cái áo xong chỉ vào ngực mình... Bà này mới lờ mờ đoán ra, sáng hôm sau chạy đến kể hết mọi chuyện và hỏi lại người tặng áo. Thế là lúc này bà ấy mới khai ra là thấy cái áo treo trong tủ nhà người con gái thì mang về ...(tức là chôm chỉa). Các bà còn lại nghe chuyện sợ quá đem trả hêt đồ được tặng cho bà bạn.
Kể cũng tội nghiệp những người già. Mình quên không hỏi kỹ là đốt cái áo đi hay là gửi chuyển phát nhanh sang Đức nhỉ?
05:32 CH 10/02/2012
Sài Gòn_ Chùa nào có thờ Thiên Mụ nương nương (12...
Trong đạo Phật có 108 vị Phật mà, chị chỉ nghe người lớn nói khi cầu xin cái gì thì cố lạy 108 lạy như thế mình tập trung hơn chăng. Chị thì quen thế rồi. Dù cúng lễ gì thì cũng phải đông tây y kết hợp ăn uống, bồi bổ đúng cách em nhé.
Chuc em thành công!
04:54 CH 01/02/2012
Sài Gòn_ Chùa nào có thờ Thiên Mụ nương nương (12...
@hayhoi:Chi ở ngay ngã 3 Chú Ía từ năm 1999, nhưng quả thật đi lam suốt, theo chị nhớ thì rằm va mùng một thì cửa chính mở còn ngày thường thi hình như có cửa bên hông, mình phải gọi mới được. Em cố đi tối 14 hay rằm này, cứ chạy thẳng từ Nguyễn Kiệm xuống đến ngả ba Chú Ía (giờ còn gọi là ngã 5 Nguyễn Thái Sơn đó) thì rẽ phải.
Trước đây có miếu Quan Âm trên đường Phổ Quang cũng cầu con rất linh, chỗ đó luôn kẹt xe mỗi buổi sáng nhưng giờ họ dẹp rồi và tượng Phật Bà đưa vào chùa Phổ Quang gần sân bay. Từ khi họ dẹp bức tượng đó thì chị không ra lễ nữa. Em cứ quỳ lạy đủ 108 lạy nhé và cầu nguyện thành tâm, nếu mình ăn ở đức độ tất sẽ được linh ứng sớm.
Chúc em vạn sự tốt lành và như ý
03:11 CH 01/02/2012
Sài Gòn_ Chùa nào có thờ Thiên Mụ nương nương (12...
Em ạ, chi ở đường Nguyễn Thái Sơn, F3 q Go vấp, từ ngã 3 Chú Ía rẽ phải đi khoảng 1 km đến ngã ba Nguyễn Thái Sơn với Lê Lai (đối diện với tháp nuoc của viện 175) có chùa thờ Bà chúa thai sanh (mẹ sanh mẹ độ ) rất thiêng. Nhiều người đến cầu con, hay con cái không ngoan đề tới đó cầu xin. Những lúc con chị thi cử hay không ngoan chị đều đến đó, cửa đóng chị đứng ngoài nước mắt ràn ruạ mà xin. Thế mà về nhà cháu thay đổi liền
Có bệnh thì vái tứ phương, em thử tới đó xem, nếu mà hợp thì càng tốt.
02:14 CH 31/01/2012
Gặp Ma (IV)
Chào các mẹ!
Năm mới chúc cả nhà bình an,hạnh phúc và sung túc nhé!
Lâu quá rồi, mình bận việc gia đình, việc cơ quan rồi đi công tác liên tục nên vẫn chưa post hêt số bài đã hứa được, thôi coi như để dành nhé.
Vừa rồi mình có qua Anh quốc 2 tuần. Mướn 1 ngôi nhà riêng đây đủ tiện nghi của người quen ở cho đỡ tốn tiền KS. Nhà mới rất đẹp nhưng mà ngay đêm đầu mình bị bóng đè, cảm giác thật kinh khủng vì ngày bé tý thì có bị đè, giờ đã hơn 40 năm không bị nên không nhớ nữa.
Khi sang, nghe gió hú mình đã liên tưởng đến những lâu đài ma quỷ nổi tiếng của Anh mà rợn người. Mình biết rõ là bị bóng đè nhé, nhìn thấy một người đàn bà Tây, tóc trắng như cước và mặc măng-tô đỏ cứ đi trước và ngoắc tay rủ mình đi vào 1 con đường xa hun hút bóng cây. Mình cứ niệm A di đà Phật và nghe rõ cả tiếng mình niệm, thế mà không thể nào dậy được, sau đó thì cũng tan, mình vẫn cho là do bay chặng đường dài mệt quá thôi....Tuy nhiên chợt nhớ lời thằng cháu khi giao chìa khóa nó có nói rằng ống nước bên này nó chảy giống tiếng người đi lại trên lầu, cô đừng sợ nhé...nhưng mình lại chả nghe tiếng động gì cả.
Đêm sau trước khi ngủ mình cẩn thận không để tay lên ngực như lời mẹ dặn lúc nhỏ là nếu để thế thì tim bị chèn dễ bóng đè. Nhưng vẫn bị, lần này thì mình không thấy ai cả nhưng mình biết mình mở mắt nhìn thấy cái điện thoại cạnh gối rõ ràng mà không sao với được rồi nghe rõ tiếng mình niệm Phật, thế là từ từ tỉnh lại (mình ngủ chỗ lạ luôn để đèn sáng choang)
Từ đêm thứ 3 thì mình không bị nữa nhưng lại mơ thấy mẹ của mình suốt những đêm còn lại ở Anh. Lạ thế, ở VN mình luôn xin gặp mẹ trong mơ mà hầu như không thấy còn ở Anh thì gặp mỗi ngày dù bận rộn đi từ sáng đến tối, gần như không hề nghĩ hay nhớ tới mẹ thì cứ đêm đến là mơ... các bạn thấy có lạ không? Và mình cảm giac như có người phù hộ cho suốt chuyến đi, mình thoát hiểm và may mắn 1 các không thể lý giải được. Chuyện may mắn thì không tiện kể ra đây vì nó liên quan đến lách luật, trốn thuế. Lẽ ra mình mất đúng 1 trăm triệu thế mà thoát.
Đây là ngôi nhà mình thuê ở
218298
Năm mới kể 1 kinh nghiệm nhỏ như vậy hy vọng
02:46 CH 29/01/2012
l
lienhoa_menghia
Bắt chuyện
1.4kĐiểm·0Bài viết
Báo cáo