Chị lienberry nói chuyện hay quá. Chị nói rằng không phải người Việt nào cũng vô ý thức nọ kia, rất là hay. Em hoàn toàn đồng ý với chị. Nhưng con số đấy, thực ra lại rất ít chị ạ. Nếu chị không tin, chị có thể làm 1 cuộc khảo sát nho nhỏ. Gọi là khảo sát cho sang. Chứ thực ra, chị chỉ cần đi 1 vòng, sẽ thấy. Trên đường, những nơi tập trung đông người. Hồi trước, khi còn làm giúp việc, em có nghe ông bà chủ kể, ra nước ngoài, chỗ công cộng mà thấy ồn ào là 1, xả rác là 2, chen ngang, không chịu xếp hàng là 3, và một vài điểm vô duyên, bất lịch sự khác. Ngay lập tức, đó là người Việt mình, chị ạ. Khi đó, họ chẳng dám nói tiếng Việt, hay nhận mình là người Việt nữa. May mà họ biết tiếng Anh, nên làm việc đó cũng dễ.
Thì ý mình nói là chính cái quán đó đó, chỉ cần nó thấy tụi tây ngồi nhiều là nó vào thôi, tâm lý khi du lịch ở xứ khác là vậy.Mình không hiểu sao nữa, nhưng mình đã nói chuyện với rất nhiều hướng dẫn viên khi dắt đoàn khách đi đến bất cứ nhà hàng hay quán nào đều "nhắc khéo" chủ quán sắp xếp cho khu vực khách Tây riêng biệt với khách Việt, vì đa số không thích ngồi chung. Những anh thích ngồi chung thì chiếm số ít lắm bạn à, có lẽ do muốn tìm hiểu văn hóa VN hoặc muốn tự do khám phá...Còn chuyện cái cửa hàng của ông chủ quán trong bài báo thì đúng lý do như ông ta đã nói, các bạn cứ phải xoắn vào việc chê bai hay bênh vực ý thức của người Việt làm gì cho mệt?? Ví dụ đơn giản nha, bạn kinh doanh gối mền cho mẹ và bé thì phải (thấy trên chữ ký và avatar), khi có một anh chị vào cửa hàng dắt theo con nhỏ thì chắc chắn chị sẽ tiếp một cách rất niềm nở, khỏi nói chủng tộc gì ở đây, cái chị quan tâm là đối tượng như vậy là khả năng muốn mua rất cao. Còn thử xem, có vài thằng choai choai trẻ trâu xăm trổ đầy mình, dáng vẻ lôm côm bát nháo vào ngồi lên nệm nhún nhún, nằm lăn qua lăn lại coi chị có khó chịu không???
Chị nhầm rồi, chị hãy nhìn lại đi, người Việt ý thức rất kém: Đây là rác bỏ lại hồ gươm sao đêm giao thừa, chị thấy thế nào? Chị là thiểu số, chị phải chấp nhận nghe chửi thôi, như em đây này, em có phiền gì đâu hi hi, nếu nghe chửi mà ngóc đầu lên?
Em không thấy buồncười chị ạ, em thấy đau cho dân tộc em, 1 dân tộc không biết nghe chê trách, luôn ưỡn ngực tự hào đánh thắng 3 đế quốc, nhưng đi đến đâu cũng bị đề phòng và từ chối. Có thể chị không như thế, nhưng mình chị em mình sao cãi lại đc số đông?
Chào cácchị, em xin tự giới thiệu em là gái miền Tai đến đây chơi với các chị, các chị mod đã rọ mõm chị Đồ bạn em, làm em bơ vơ chốn này, thật tình đao khổ quá đi, còn anh Lừa trọc bạn em đâu vào chơi với em nào: Người Việt thì khá nổi tiếng ở tây rồi, tôi trích vài vụ bông điên điển : Đây là ngài đại sứ đi bắt trộm ngao ở Long Island, phúc tổ cho ngài là ngài đc quyền miễn trừ ngoại giao, nếu không ngài sẽ bị tù 48h, kèm 16h lao động công ích, và nộp phạt 12k500 đô Mĩ. Anh lái xe ko có quyền này, khá thương thay anh lái xe. thực ra ngày thiếu gì tiền, nhưng do bản chất bần nông, ngao Mĩ lại to, ăn 1 con bằng 1 cút minh mạng tỉu, thành thử anh làm liều!! Chị Bí thư ở đại sứ quán VN tại Nam phi buôn lâu sừng Tê, chúng, tức lũ tây, chụp đc ảnh, thành thử chị mất cãi, đành về nước, chị cũng có quyền miễn trừ ngoại giao, thế mới may mắn cho chị. Ăn uống VN cũng tham lam lấy nhiều đồ nhưng thừa, các bạn Thái đã phải cảnh báo, chị nào nghi ngờ mời tìm xem cái clip ăn buffe ở nhà hàng nào em ko nhớ, họ tranh nhau như cướp ấn Đền trần, sợ quá đi thôi. Còn ăn cắp siêu thị ở NN thì vô khối, các chị khác đã thống kê rồi. Em nhục nhã lắm khi cầm tấm hộ chiếu việt, các chị ạ!!!
Không cần bạn phải recommend họ cũng tới.:))Bạn không tin thì ra Mũi Né hỏi bất kỳ thằng Nga ngố nào (khoảng 95% khách nước ngoài ở đây là Nga, và những thằng này nó éo biết VN là cái rì, chỉ biết là tao đi du lịch Mũi Né - Việt Nam thôi) xem nó khi đi ăn có muốn ngồi chung với người Việt không?:))
nhiều mẹ buồn cười nhỉ, quán người ta thích bán cho ai thì bán, muốn cho ai vào thì cho, cớ gì bắt phải treo biển báo không tiếp người Việt và chó mới hài lòng!!?!!
Ông chủ đã phải mất tiền thuê người bảo vệ đứng canh chừng và giải thích rõ với khách VN là không phục vụ rồi, bạn còn cần gì nữa, đúng là dai như đỉa đói :-?
Khà khà, các chị lại nhạy cảm roài, thân phận lừa mà cứ tưởng là kỳ lân, hehe, chủ quán người ta bỏ tiền kinh doanh, người ta thích bán cho ai thì bán, làm gì nhau nào, hehe. Các chị có rủ nhau tẩy chay thì chủ quán kia họ cũng chẳng quan tâm, vì họ có hướng tới mục tiêu khách hàng là các chị đâu nào. Lói thật, tôi mà mở quán, tôi sẽ từ chối cả những ai từng tham gia wtt nữa cơ, hehe.
Bạn nâng tầm vấn đề rồi, giống như chị gái khách hàng với lều báo kia.Quan chức thì không thích bị phiền bởi nhà báo, còn người làm ăn thấp cổ bé họng thì phải chịu thôi.Mình chẳng thấy có gì không bình đẳng ở đây cả, người ta có phỉ báng xỉ nhục khách hàng gì đâu. Đơn giản là quan điểm cá nhân của họ thấy bán hàng cho đối tượng khách Việt không hiệu quả thì họ không bán. Họ cũng phải kiếm sống, hiệu quả nhất thời gian và công sức của họ. Quan điểm riêng của mình nhé, khách Việt hay có kiểu vào xem, hỏi giá, hạnh hoẹ đủ kiều, nhưng có mua đâu. Đơn giản là họ chỉ vảo hỏi cho biết, đang đi chơi, rảnh thừa thời gian mà, chứ không có nhu cầu sử dụng các sản phẩm đó nên chuyện mua là không tưởng. Vậy tại sao bạn không có ý định mua mà cứ vào làm phiền người ta.Khách hàng thì nên tôn trọng quan điểm bán hàng, đừng có tính tự ái vớ vẩn, đơn giản vào hỏi họ không bán thì đi ra, giống như vào hỏi món đồ, mà cửa hàng không có vậy. Tự dưng nổi cơn gọi cả chủ cửa hàng, chẳng có lẽ khách mới có quyền cáu, còn chủ hàng bị làm phiền không có quyền từ chối chắc.Còn các vấn đề bạn nói như an toàn sức khoẻ, tài sản này nọ thì liên quan quái gì đến chuyện này :o:
Xin kể lại một câu chuyện xảy ra cách đây không lâu ở phi trường Changi:Trong chuyến công tác tham quan của một đoàn các các bộ giảng dạy ĐHKHXHNV T/p. HCM tai Singapore. Sau khi đoàn xuống máy bay và xếp hàng chuẩn bị làm thủ tục XNC thì hai vợ chồng một cán bộ giảng dạy cùng đi tham quan được bảo vệ (securiry) mời tách ra khỏi đoàn vào phòng bảo vệ để kiểm tra. Vị trưởng đoàn, theo thông lệ và thủ tục cũng phải có mặt chứng kiến để bảo vệ thành viên trong đoàn. Các thành viên khác ai cũng xôn xao và đoán là cỏ lẽ hai vợ chồng giảng viên này dính dáng tới ma túy hay buôn lậu gì đó.Khi vào bên trong (có lẽ do biết đây là đoàn cán bộ giáo viên ĐH) nên nhân viên bảo vệ hành xử khá lịch sự và mềm mỏng, rót nước mời uống và thông báo nhẹ nhàng: "Cái chăn (mền) trên máy bay mà bà lấy có giá 800SGD). Lúc đó bà vợ trả lời là mình không có lấy gì hết. Nhân viên Bảo vệ liền mở camera quay lại đoạn lúc xuống máy bay, người phụ nữ và người đàn ông (chồng bà ta) nhân lúc mọi người đang lo đi xuống, nhanh tay lấy tấm chăn của Hàng không trong hộc tiện ích trên máy bay chỗ ngồi cá nhân, móc dồ trong túi xách tay lên, nhét sâu cái chăn xuống đáy và kéo túi xách lại rồi mặt tỉnh bơ đi xuống bình thường như không có gi cả. Sau khi xem người chồng lu loa cho là chăn trên máy bay này tưởng là ai muốn lấy cũng được như mấy quyển tạp chí thì nhân viên bảo vệ nói nếu bảo đó là cái ai lấy cũng được sao phải dấu sâu dưới đáy túi như vậy!Dĩ nhiên là họ không còn cách nào là móc túi nộp phạt! Trong lúc họ làm thụ tục nộp phạt thì vị trưởng đoàn ra và buộc lòng phải kể lại với mọi người để cách báo hầu tránh các sự cố tương tự!!!!Vậy nhé bạn thói ăn cắp vặt trong một số người VN không chừa một ai, ngay cả những người "có ăn có học" chúng ta đừng nên vì một chút sĩ diện hão hay tự ái dân tộc mà không dám nhìn thẳng vào sự thật và sửa đổi mà đi trách người ta có thành kiến với người VN mình bạn a!
Bạn nên nhìn nhận sự việc trên nhiều khía cạnh, đừng chụp mũ hay nhận xét phiến diện.Nếu ông chủ quán là người kỳ thị dân Việt mình, thì ông ấy chẳng giải thích cho chị khách du lịch đầu tiên là vì lí do gì nên ông ấy mới bất đắc dĩ phải như thế. Còn phóng viên thì cũng lắm chiêu trò lắm, họ nói 10 chỉ tin đượcị 1 thôi. Cốt giật được tít, đăng được bài chứ đúng sai thế nào họ chẳng quan tâm đâu. Tại sao khách du lịch đề nghị gặp chủ hàng, ông chủ hàng vẫn gặp và giải thích đàng hoàng, mà phóng viên đến thì ông ấy lại dọa đánh, dọa đập máy ảnh ? Mình nghĩ ông chủ quán nói sự thật nên ông ấy chẳng ngại ký biên bản. Lần nào phục vụ dân mình cũng xảy ra chuyện thì ai mà chiu nổi, ng ta ngán ngẩm quá nên người ta tránh đi rắc rối cũng phải thôi.
Hehe, mới có một nhà hàng ở Tàu từ chối tiếp khách Việt, người ta đã làm ầm lên.Trong khi ngay tại nước Việt, chính người Việt kì thị người Việt đây! Không phải một, mà là rất nhiều quán không chấp nhận người Việt nhé!Tất nhiên, ở đẳng cấp như các mẹ WTT thì không nói, nhưng đa phần dân Việt thì nghèo, bẩn, xấu, thiếu ý thức, .... nên biết làm sao, bị kỳ thị là phải thôi.Dân Việt đi đâu cũng phải xin visa là vì thế, để chứng tỏ rằng anh đủ đẳng cấp để bước vào nước người ta.
Ít hay nhiều nó chẳng liên quan gì cả. Muốn lên án ai thì cứ đúng đối tượng mà làm. Hay là vì do ít nên bạn nghĩ không cần tôn trọng họ, chửi cho sướng mồm đã? Nên nhớ, cho dù cái thiểu số đó chỉ là 1 thì bạn vẫn không có quyền gộp chung với cái số xấu xa kia, nghe thủng chưa? Giờ bạn bước vào 1 siêu thị bên Tây, có đứa nó chỉ thẳng mặt bạn :"A, con Việt Nam ăn cắp" thì bạn sẽ phản ứng thế nào (giả sử bạn không ăn cắp nhé, còn có thì đừng đọc tiếp bên dưới :D)? Cúi đầu nhục nhã bước vào tiếp vì "mình là người Việt và (có thể) có rất nhiều người Việt ăn cắp" à? Tôi đoán đó là phản ứng của bạn cùng với 1 số nick ủng hộ lão chủ quán kia ở đây :D