Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Hội những phụ nữ góa chồng nuôi con nhỏ
Chào các chị các mẹ!
Em tên Hiền, mẹ của ku tí 30 tháng tuổi tên CAD.
Em tham gia Webtretho cũng khá lâu rồi... nhưng toàn đi đọc cọp không viết bài gì cả...
Chắc tự lúc tham gia cũng không nghĩ sẽ có lúc tìm đến topic này để được sẻ chia.
Chồng em mất được gần 9 tháng rồi... Những ngày đầu thật sự rất khó khăn, cực kì khó khăn để chấp nhận sự thật.
Em còn chẳng thể khóc được... tận 2 tháng sau khi chồng mất em mới nhận ra là chồng mình thật sự mất rồi... ko thể nào quay lại nữa.
Lúc đó mỗi lần ngồi lên xe chạy ra đường là nước mắt chảy không kiềm lại được... Từng con đường góc phố chổ nào cũng có hình dáng thân thương của chồng.
Hiện tại, em có chút lấy lại được cân bằng cuộc sống, dồn hết tình yêu thương cho con trai, niềm đam mê cho công việc và thường xuyên gặp gỡ bạn bè thân thiết.
Hôm nay lấy hết dũng khí để viết vài dòng chia sẻ. Hy vọng các mẹ nhà mình đón nhận em... để em được sẻ chia những cảm xúc mà chỉ có những ngừoi đã trải qua mất mát đau thương mới cảm nhận được hoàn toàn.
Dù có tỏ ra mạnh mẽ thế nào thì đôi lúc cũng có những lúc xuống tinh thần lắm các chị mẹ ạ. Em có tham gia một số page mẹ đơn thân... nhưng sự thật có một vài thứ không thể chia sẻ vì cái mình mất đi là cả một khoảng trời thương nhớ... người mình đang thương đang iu mất đi hoàn toàn... chẳng thể trách thương chi được nữa... Còn chăng là kỉ niệm mình có được...
Nhưng dù gì vẫn phải vui vẻ và sống thật hạnh phúc phải không các mẹ!
Vì cuộc đời cho phép chúng ta tiếp tục sống và vì chúng ta còn một nhiệm vụ gì đó ở thế giới này... Hãy sống thật vui vẻ và hạnh phúc!
Cảm ơn các chị các mẹ đã lập nên topic này!
Hy vọng chúng ta sẽ được gặp nhau và chia sẻ nhiều thứ hơn về cuộc sống phía trước!
09:50 SA 16/05/2016
l
lidi
Hóng
452
Điểm
·
0
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Em tên Hiền, mẹ của ku tí 30 tháng tuổi tên CAD.
Em tham gia Webtretho cũng khá lâu rồi... nhưng toàn đi đọc cọp không viết bài gì cả...
Chắc tự lúc tham gia cũng không nghĩ sẽ có lúc tìm đến topic này để được sẻ chia.
Chồng em mất được gần 9 tháng rồi... Những ngày đầu thật sự rất khó khăn, cực kì khó khăn để chấp nhận sự thật.
Em còn chẳng thể khóc được... tận 2 tháng sau khi chồng mất em mới nhận ra là chồng mình thật sự mất rồi... ko thể nào quay lại nữa.
Lúc đó mỗi lần ngồi lên xe chạy ra đường là nước mắt chảy không kiềm lại được... Từng con đường góc phố chổ nào cũng có hình dáng thân thương của chồng.
Hiện tại, em có chút lấy lại được cân bằng cuộc sống, dồn hết tình yêu thương cho con trai, niềm đam mê cho công việc và thường xuyên gặp gỡ bạn bè thân thiết.
Hôm nay lấy hết dũng khí để viết vài dòng chia sẻ. Hy vọng các mẹ nhà mình đón nhận em... để em được sẻ chia những cảm xúc mà chỉ có những ngừoi đã trải qua mất mát đau thương mới cảm nhận được hoàn toàn.
Dù có tỏ ra mạnh mẽ thế nào thì đôi lúc cũng có những lúc xuống tinh thần lắm các chị mẹ ạ. Em có tham gia một số page mẹ đơn thân... nhưng sự thật có một vài thứ không thể chia sẻ vì cái mình mất đi là cả một khoảng trời thương nhớ... người mình đang thương đang iu mất đi hoàn toàn... chẳng thể trách thương chi được nữa... Còn chăng là kỉ niệm mình có được...
Nhưng dù gì vẫn phải vui vẻ và sống thật hạnh phúc phải không các mẹ!
Vì cuộc đời cho phép chúng ta tiếp tục sống và vì chúng ta còn một nhiệm vụ gì đó ở thế giới này... Hãy sống thật vui vẻ và hạnh phúc!
Cảm ơn các chị các mẹ đã lập nên topic này!
Hy vọng chúng ta sẽ được gặp nhau và chia sẻ nhiều thứ hơn về cuộc sống phía trước!