Vậy không biết mai mốt đi siêu thị, mua thịt, cá thì dùng gì đựng nhỉ? Có siêu thị nào cho mang hộp ở nhà vô đựng đồ không? Nếu vẫn phải dùng túi nilon thì lại tính thêm tiền nhỉ. Túm lại việc gì cũng có cách giải quyết dễ nhất là bằng cách thu thuế nhỉ.
Người Việt có cái tật hay giận lẫy, nó ko mời mình đi cũng giận ( dù chẳng thân thiết gì), nó mời mà hỏi mình có chắc đi không ( cũng giận), xong người ta mời rồi ko đi cũng ko gửi, có khi còn ko thông báo ( thế là dư bàn ) nhưng nếu thử ko mời họ xem họ có giận nói bóng nói gió ko. Mời đám cưới ở VN là đau đầu nhất vì nhiều thế hệ ko cùng ý kiến, cô dâu chú rễ muốn làm thế này thì cha mẹ muốn làm thế kia chưa nói là nhà trai và nhà gái ko đồng ý với nhau thành ra ai cũng đâm bực. Thứ nữa là rất màu mè, mời thiệp phải tới tận nhà, xa xôi mấy cũng phải đi tới tận cùng ngóc ngách, có khi còn chả biết nhà người ta ở đâu, kiếm vòng vòng đến đứt hơi, vậy mà gửi thiệp qua bưu điện là giận đấy. Ko phải chỉ người lớn tuổi mới giận đâu, mà bạn bè với nhau ko thông cảm với nhau mà còn hay trách móc. Cho nên sau đám cưới nhận ra được nhiều điều.
Cái dòng bôi đậm, chưa hẳn đâu nhé :) Yêu thương 1 người dưng với 1 cũng phải học chứ không phải cứ "chồng yêu, chồng tốt vơí mình thì mình biết thương lại".Có những người vô tâm vô tính lắm, chỉ biết nhận mà không biết cách cho đi . Giả sử 1 ai đó được chồng/vợ và cả nhà chồng/vợ thương quý, mọi thứ nhận được đều coi như là "đương nhiên phải vậy" và người ấy cũng không sống trong 1 môi trường luôn được cha mẹ, người nhà nhắc bảo cho biết phải biết quý trọng ân tình của người khác với mình thì người ấy cũng không biết tỏ ra thái độ yêu thương với người nhà chồng/vợ đâu . Mình thì hoàn toàn hành xử khác với mẹ libra79. Tình cảm vợ chồng xấu đi và thành rất tồi tệ, nhưng đối với mọi người trong nhà chồng và mẹ chồng thì trước sau như một. Trước không có nhiều của nả để quà cáp (vì hoàn cảnh kinh tế) thì mình cũng thân thiện thăm hỏi. Khi có khả năng kinh tế thì mình lại quà cáp cho họ vào những dịp quan trọng của họ. Đối với mình, mỗi thành viên nhà chồng mà mình biết, họ chính là họ, chồng chính là chồng. Không có va chạm gì tới tình cảm hay vì họ không giúp đỡ vợ chồng mình mà mình ghét họ. Con của mình, không có bố đẻ nuôi dưỡng nhưng vẫn còn bà nội và tất cả chú bác cô dì ..anh em họ nội. Đấy là cái gốc của con mà mình giữ giùm cho con. Có ngoại thì cũng có nội, chứ không cần phải thiếu đi 1 bên nào cả.
Chưng, hấp gì ở đây. Phải là "trưng" mới đúng chứ nhỉ?
Còn cậu người yêu, đã muốn chia tay rồi thì dĩ nhiên ko vào thăm hoài, cậu ta sợ dây dưa, rồi còn phải chịu trách nhiệm nữa. Chuyện này làm mình nhớ ex của mình, lúc đó mới chia tay, mình đau lòng quá nên chạy xe nhanh và bị xe khác đụng, ex cũng vào thăm 1 lần rồi mất tăm. Cho nên, mình ko bao giờ nghĩ việc hủy hoại đời mình vì bất cứ 1 người nào cả. Chả có ai đáng để cho ta làm việc đó. Ta giữ tấm thân lành lặn để ta lo cho ta, cho những người ruột rà của ta.
Nếu mua thịt cá thì mình nghĩ siêu thị nên sử dụng các bao nhỏ để đựng thay vì chỉ có 1, 2 size dùng chung cho các loại thực phẩm như bây giờ (mà cái nào cũng to tướng), còn khi ra tính tiền thì hàng hóa phải đựng trong túi Eco, nếu ai ko có thì phải trả tiền mua túi đựng hàng.
Ở nước ngoài, thịt cá ... được đựng trong các khay nhựa, người dân mua xong thì trút vào hộp nhựa cũng mình mang về, còn khay nhựa và màng nylon trùm khay thì bỏ vào thùng rác có phân loại sẵn ở siêu thị để họ đem đi tái chế cho dễ.
Các em nv siêu thị vẫn chưa có thói quen tiết kiệm bao nylon đâu, cứ hay gói thêm vào các túi nylon trắng, loại hay dùng để đựng rau củ í. Toàn phải nhắc các em ấy là ko cần gói thêm nữa, cứ để chung các thứ vào cho mình, nhưng các em cứ sợ bẩn đồ đạc, gói cho nhiều, lại phải tự tay lấy túi nylon ra trả lại.
Mình ủng hộ việc siêu thị bắt người dân phải dùng túi Eco, ai ko mang theo thì phải trả tiền túi nylon đựng hàng, như vậy mới bảo vệ mt được. Chứ kêu gọi tinh thần tự giác thì còn lâu lắm.
1. Đồ đạc mang theo khi sinh dịch vụ: lúc nhập viện ko cần mang theo gì hết vì người ta sẽ phát BVS và quần giấy (ở Từ Dũ là thế, còn HV thì nghe nói đem theo 1 ít BVS). Sau khi sinh mới cần người nhà đem đồ vào.
Sau khi sinh thì mỗi ngày mẹ được mặc áo của BV, nên đem 1 bộ quần áo cho mẹ mặc về khi xuất viện. Ngoài ra thì đem BVS, quần giấy, tấm lót để vệ sinh, kem đánh răng, xà bông tắm, khăn để mẹ tắm, .... Bông gòn nhét tai, vớ chân, áo khoác ấm.
Cho bé thì mang tất cả các thứ cần thiết để chăm sóc baby vì khi mới sinh ra bv chỉ phát 1 bộ đồ, nón, bao tay chân và 1 cái khăn quấn bé. Còn lại là mình phải tự lo các thứ.
2. Khi chờ sinh, vẫn phải mặc quần lót có BVS chứ, ai lại để tênh hênh. Khi nào bs khám thì cởi ra thôi.
3. Tiêm thuốc để đẻ không đau phải chọn sớm, chứ đến gần lúc lên bàn sinh thì ko kịp vì ko đủ thời gian cho thuốc tương tác. Còn chọn vào lúc nào thì bạn hỏi bs khi đi khám thai, mình quyết định ko sinh kiểu này nên ko nhớ rõ vụ này nữa.
4. May tầng sinh môn thì bs có chích thuốc tê ngay đó nên chỉ thốn 1 chút như kiến cắn, nhưng mình sẽ nghe rõ tiếng kim đâm vào thịt :-S Đau cái này có ăn thua gì với lúc đau đẻ :D, sinh xong thì ko ngán cảnh bs may TSM đâu.
Lúc sinh xong, mình còn thấy cả xô máu, nhau và các thứ khác nữa cơ :-&
5. Lúc sinh xong, bs sẽ ấn bụng mình nhiều lần để đẩy nhau, máu trong bụng mình ra (sinh thường). Sau sinh thì vẫn còn ra dịch, đó là chuyện bình thường.
6. Bé sinh ra sẽ được bs đưa lên cho mình nhìn bé, xác nhận là trai hay gái, nhưng lúc mình sinh vừa xong, tá hỏa luôn nên có thấy rõ mặt bé gì đâu. Sau đó bs đưa bé đi làm rốn, vệ sinh (bé chưa được tắm lúc này đâu). Bs sẽ ghi mã số của bạn lên tay và chân bé. Mình nhớ loáng thoáng lúc đó có đọc mã số của bé. Nói chung là ko sợ nhầm con cho lắm.
7. Sai khi sinh xong thì mẹ và con (nếu con khỏe, ko có vđ gì) nằm chung trên 1 giường và chuyển ra phòng hậu sản. Chờ ko biết bao lâu thì về phòng dịch vụ thì mình quên rồi, vì lúc đó mình mệt, ngủ thiếp đi. Nhưng kể từ lúc đó là phải cho bé bú, dù mẹ có thể chưa có sữa, nhưng khi bé nút thì sẽ kích thích sữa tiết ra.
8. Sinh thường xong dĩ nhiên vẫn đau bướm suốt mấy ngày sau chứ, đây là vết thương mà. Nhưng mức độ đau thì tùy thuộc mỗi người, có người đau ít, có người đau nhiều vì nhiều lý do. Vẫn đi tiểu được thôi, dù hơi rát 1 chút.
Mà mình cũng nghĩ như mẹ nào trên đây, mặc lôi thôi nhỡ ra đường rủi bị việc gì, người ta thấy đồ nhỏ bèo nhèo, gián nhấm thì :-S.
Kệ, sau này mình ráng nuôi dạy 2 bé nên người thật tốt cho mấy cái mồm trọng nam khinh nữ ấy phải im re, ko dám so sánh nữa, phải chắt lưỡi hít hà cho xem.
Chuyện bạn nói giống y hồi mình đám cưới. Nhà chồng thì muốn làm tiệc kiểu thuê cái sân vườn hay cái nhà văn hóa nào đấy rồi thuê người nấu (vì nhà chồng ở quê mà), mà nhà mình thì đãi tiệc ở SG, papa làm quản lý KS, mình là trưởng phòng cho cty nước ngoài, chồng thì làm việc ở nước ngoài. Đãi tệ quá khéo bị chửi như chơi. Nên lúc bàn việc chọn nhà hàng là 2 bên bất đồng, nhà chồng tiếc tiền vì thấy đãi nhà hàng giá cao (khổ ghê, cứ nghĩ làm đám cưới đơn giản như ở quê, dựng rạp rồi kéo bà con đến nấu tiệc). May sao là ông xã cũng sợ bị mất mặt nên 2 vc tự chọn nhà hàng vừa túi tiền. Ổng nói đám cưới thì đừng tính chuyện lời lỗ, có phải kinh doanh đâu. Với lại toàn bộ tiền chi phí đám cưới là 2 vc tự bỏ ra, nên 2 vc quyết định. Vậy mà sau cưới vẫn nghe họ hàng và bạn bè nhà mình trách là đãi nhà hàng hơi kém :(.
Đến lúc mời thiệp mới ức chế với con bạn, lúc nó mời cưới thì mời cả đám đi uống cafe rồi đưa thiệp, mình bận ko đến được nên nó nhờ đứa khác đưa giùm. Mình vẫn đi dự tiệc cưới nó và thấy bình thường, đám cưới thì ai chả bận, cái việc gặp mặt mời thì cũng nên phiên phiến thôi, nhất là với bạn bè. Bạn bè mình đến nhà mời mà ko gặp mình thì nó bỏ thiệp vào thùng thư hoặc gửi bưu điện. Đến khi mình mời, ko gặp nó nên cũng nhờ nhỏ bạn đưa giùm, con bạn thân nói là nó ko chịu, bảo phải đưa tận tay nó, nó mới đi. Tức dễ sợ, người ta đám cưới lu bu đủ thứ việc, nó là bạn mà cũng làm khó mình nữa chứ! Cũng đành đến mời nó, nhưng sau đám cưới là mình ko nhìn mặt nó nữa.
Đúng là sau cưới nhận ra được nhiều điều :D.
Như mình đây, khi vừa biết tin mình có bầu đứa thứ 2 là nhà chồng cứ nhăm nhe: mong sao nó là con trai (vì bé đầu nhà mình là gái). Đến 5 tháng mình siêu 4D, bs nói là "giống mẹ", mình khoái chí toét miệng cười rồi báo tin cho ox. Gia đình ổng thì thở dài rồi từ đó bặt tin luôn ko thăm hỏi gì nữa.
Bây giờ nhỏ em bạn dâu bên nhà chồng cũng mang bầu 2 tháng, lại nghe bên ấy điệp khúc: năm nay có con trai là tốt lắm, gái Nhâm Thìm thì khổ. Mình nói: có con là vui rồi, tính chi trai gái cho nó mệt. Thời này trai thừa, gái thiếu, mai mốt sợ nó khó kiếm vợ à nhe!
Chồng mình lúc sống ở nước ngoài thì cũng được, chắc tại do đi du học phải tự lo bản thân và ít bị gia đình tác động, nhưng về đây thì đúng là ... :(, do nhà ổng cả. Thêm cái tật hay so sánh, mà cứ lôi phụ nữ ở quê ra so sánh nào là làm ruộng về còn lo nhà cửa cơm nước, sắp đẻ đến nơi vẫn ra đồng cày ... Mình nổi điên lên luôn í, bảo ổng thôi li dị vợ mà về quê cưới vợ khác đi cho sướng.
Nhớ hồi về nhà chồng, lão nằm ngủ trưa, bà chị lấy quạt nan quạt cho lão, rồi nói mình: "nhìn chị làm đây này, sau này em cũng quạt cho nó như vậy nhé". Mình cười cười, chả nói, bụng thầm nghĩ: "em là wm chỉ quạt cho con em thôi, chứ đàn ông sức dài vai rộng, nóng thì mở quạt máy, việc gì phải làm như cung nữ hầu vua thế này".
Nói về giổ chạp, ở nhà mình thì con trai, con gái tự tay nấu nướng đồ cúng nhé, dâu rể chỉ về ngồi chơi tán phét thôi, con dâu nào nhiệt tình thì nhào vào nhặt rau, rửa bát, chứ nấu nướng thì cứ con gái làm là chính, con trai bày lên bàn thờ tổ tiên rồi thắp hương, nhưng chả ai phàn nàn dâu rể cả vì con cái muốn tự nấu những món mà ông bà thích khi còn sống. Cả đằng nội lẫn đằng ngoại nhà mình đều như thế. Nên khi về nhà chồng, dù biết là con dâu phải lo giỗ là chính (đã được chồng bảo trước), nhưng vẫn cứ sốc vì việc quá nhiều. Trong tâm tưởng mình, phải chính con cháu ruột làm cúng kính ông bà thì nó mới phải đạo hơn dâu :))
Cỗ bàn dọn lên, đàn ông ngồi trên nhà trên, mát mẻ. Còn đàn bà thì ngồi ngoài sân nắng chói chang, hoặc là ngồi ăn dưới bếp. Khác với nhà mình là nam nữ đều ngồi cùng phòng để ăn, làm gì có chuyện ngồi ăn ở bếp. Bởi thế nên sau đợt giỗ, mình nói luôn với chồng: nhà anh quá trọng nam khinh nữ, tại sao lại để phụ nữ ngồi ăn ở những chỗ nóng bức như sân nhà thế??? Trong khi người ta nấu nướng ở bếp đã quá nóng nực, mệt mỏi rồi???
Em dâu mình thì từ hồi về làm dâu, chưa phải quét nhà lần nào, chứ đừng nói đến mấy việc khác, em mình làm hết việc nhà như lau nhà, chùi toilet, đổ rác, rửa chén... Mẹ mình ốm, thằng em là con trai nhưng vẫn đánh gió, xoa dầu cho mẹ. Nhưng mình và mẹ chả care việc đó, cũng ko bắt con bé phải làm. Chồng nó còn chưa phàn nàn, mình cũng chả ý kiến làm gì. Miễn vc nó sống với nhau hạnh phúc, yêu thương nhau là được.
Mẹ mình cứ than thở cho mình, nói mình số hẩm hiu. Thôi thì phước phần của mỗi người, biết sao bây giờ. Nếu chỉ mình ông chồng thì còn khuyên giải được, chứ cả hệ tư tưởng nhà chồng làm sao đấu nổi. Cứ cái kiểu "con dâu mới thật mẹ cha mua về" rồi áp đặt đủ thứ khiến mình phải đanh đá lên. Mà thời nay, đa số phụ nữ làm gì còn kiểu "mẹ cha mua về". Lấy chồng cũng phải bỏ ra gần nửa tiền lo đám cưới ấy chứ, thế mà cứ đòi con dâu làm như osin sao được. Osin làm việc còn phải trả tiền, mà họ còn ứ thèm cơ.
Nói tóm lại, cứ muốn quyền lợi nhiều về phía mình mà không nghĩ phía kia cũng cần được đối xử bình đẳng thì mâu thuẫn cứ dài dài. Thánh cũng ko giải quyết được.
Mình hiểu chứ, nhưng tình cảm là thứ khó ép buộc. Khi có mâu thuẫn xảy ra, gia đình ổng cũng tham gia vào, mình cũng kể rõ sự tình, nhưng dĩ nhiên là người nhà của nhau thì họ phải thương nhau, bênh vực nhau và bảo mình phải làm sao cho vừa lòng ổng, trong khi mọi việc đã sai lè lè ra đó. Mình không thể chịu nổi nữa. Đúng là khác máu tanh lòng. Nên biết mình bị đối xử tệ, nhưng thà họ tệ với người dưng là mình, chứ đâu muốn em họ hy sinh chút gì cho vợ.
Mẹ mình thì tức lắm, nổi điên lên bảo mình về ở với mẹ, nhưng mình vẫn cố gắng tiếp tục với ổng, chỉ mong cải thiện tình hình để con còn có cha mẹ đầy đủ. Dù rất giận họ, nhưng mình vẫn dạy con mình lễ phép với họ, nhưng còn họ thì mỗi khi mình về thăm, họ vẫn nói xấu mình với người khác, rồi dạy con bé là mẹ mày hư lắm, ác lắm. Mình mặc kệ, chả muốn nói gì nữa. Mình chỉ sống sao cho đúng trách nhiệm của mình.
Chuyện quà cáp lễ Tết, dịp này dịp kia thì mình vẫn chu toàn, nhưng họ thì không bao giờ biếu quà cho mẹ mình từ hồi cưới đến giờ. Không phải là mình so đo vì mấy hộp bánh mứt thì có đáng là bao, nhưng mình tức vì họ không biết điều. Làm như con em họ là vương là tướng, mình có bổn phận phải lo vô điều kiện với họ, còn phía nhà mình thì vứt đi à? Thế nên bảo phải yêu thương nhau, chăm sóc họ như cha mẹ, anh em mình thì... xin lỗi, mình không thể nào làm được.
Mỗi nhà mỗi cảnh, mỗi người mỗi tính, chắc tâm mình sân si, hẹp hòi nên khó yêu thương người khác khi mình bị người ta đối xử tê.
Chuyện thật là bản thân mình đây, lúc đầu mới cưới, mình cũng quan tâm rất tốt với nhà chồng. Sau 1 thời gian chung sống, mâu thuẫn vợ chồng phát sinh, do tư tuởng gia trưởng của chồng, áp đặt các thứ và nhiều chuyện khác khiến mình cảm thấy mình giống người giúp việc ko lương cho lão chứ ko phải là 1 người vợ nữa nên mình cũng dần lạnh nhạt với phía nhà chồng. Bởi vì mình tức họ đã không khuyên em trai họ biết cách cư xử để giữ hạnh phúc gia đình mà còn hùa vào nói mình phải thế này thế kia cho chồng. Có lúc phẫn uất quá, mình phải nói thẳng với họ: tại sao em phải là người luôn chìu theo ý ảnh, phải làm đúng ý ảnh? Tại sao ảnh không thử 1 lần quan tâm em, chìu ý em? Tại sao lúc nào cũng phải là người vợ?
Chồng mình cũng nói mình giả dối vì lúc đầu chắc là giả vờ quan tâm, quà cáp thăm hỏi phía nhà ổng. Mình nói thẳng là mình làm mọi việc bằng tình cảm thật, ko cần giả dối với ai. Lúc đầu tình cảm chưa sứt mẻ thì em đối xử tốt. Còn bây giờ có nhiều mâu thuẫn xảy ra, bắt em giả vờ yêu thương, xởi lởi mới là ko đúng. Mà nguyên nhân vì ai thì anh đã biết rồi!
Bây giờ ổng chẳng nói gì về việc đó nữa,vì mình đã nói thẳng. Mình, ổng và gia đình ổng đã có những xích mích, cãi vả với nhau nên bây giờ chỉ làm những gì trong trách nhiệm của nhau thôi, còn phương diện tình cảm thì ko thể ép nhau làm được.
Mỗi lần về nhà chồng là lại có chuyện bực mình vì các chị chồng cứ tranh đút cơm cho cháu ăn, nhưng lại quen cái thói cho chạy rong qua hàng xóm, rồi ôm mèo ra dụ để con bé chịu ăn (do gạo dở quá nên bé ko thích ăn), con bé vuốt mèo mới chịu há mồm. Đâm ra chị chồng em dâu hục hặc vì chuyện ăn uống mất vệ sinh, mà bà chị chồng thì dường như càng thích trêu người mình, cứ đem mèo ra dứ cho cháu ôm, mình tức nói thẳng vào mặt là đừng làm vậy, mèo dơ lắm, bé ngậm tay vào miệng hay dụi mắt hoặc hít lông mèo thì bị bệnh. Nhưng bà ý cứ trơ trơ. :-&