Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Có nên công khai hết thu nhập và chi tiêu
Đến giờ mình lại kiếm được tiền thì mình lo hết luôn, khỏi bắt chồng chuyển tiền qua TK của mình nữa.

Ôi sao mà chị hào phóng thế? Qua năm mới là em cũng đi làm đây nhưng em xác định tiền em làm ra như tiền tiêu vặt thôi, bõ bèn gì, nên tinh thần là vẫn bắt chồng cống hiến đầy đủ, hihi. :D
02:22 CH 26/11/2009
Chúc mừng mẹ con 81vantreranh cán đích thành công...
Ôi, lâu quá không vào diễn đàn nên giờ mới biết tin. Chúc mừng 2 mẹ con nhé. Công chúa nhà 81vantreranh có số cân giống với bé Mai nhà mình lúc sinh quá. Chúc con hay ăn chóng lớn, thông minh, khỏe mạnh, xinh đẹp nào. :LoveStruc:
02:02 CH 26/11/2009
Có phải tất cả đàn ông có vợ làm nội trợ đều nghĩ...
Đúng là có một số ông nghĩ rằng vợ ở nhà là ăn bám thật, nhưng theo mình số này không nhiều. Phần lớn chính các bà vợ tự nghĩ rằng ở nhà là ăn bám, sinh ra tâm lý chán nản và mặc cảm, có khi làm chồng mệt mỏi theo.
Lớp phụ nữ trí thức bây giờ đa số đều năng động, hiện đại, thích ra ngoài đi làm để giao lưu, phát triển sự nghiệp và tự chủ kinh tế cũng là lẽ đương nhiên. Nhưng mình nghĩ, có những giai đoạn phải cân nhắc xem đi làm hay ở nhà thì ổn hơn vì những lý do riêng nào đó (như con quá bé, công việc không phù hợp...) thì nên ưu tiên cho lựa chọn phù hợp với bản thân chứ không nhất thiết cứ phải đi làm thì cuộc sống mới có ý nghĩa. Một người chủ động thì ngay cả khi không đi làm cũng biết giữ cho mình một cuộc sống cân bằng cả về tình cảm, kinh tế, thời gian phát triển tri thức, hòa nhập xã hội và tận hưởng cuộc sống. Tất nhiên, đi làm bạn có nhiều ưu thế hơn vì bạn làm ra tiền, môi trường làm việc thường đã bao hàm các mối quan hệ xã hội và thử thách nghề nghiệp để bạn phát triển..., nhưng nếu ở nhà làm nội trợ thì chính bản thân bạn cũng có thể tạo ra những giá trị vật chất và tinh thần cho cuộc sống.
Khi người vợ ở nhà làm nội trợ, con cái được chăm sóc đầy đủ hơn, nhà cửa được chăm lo chu đáo hơn... - những thứ đó cũng tiêu tốn không ít tiền nếu vợ đi làm. Do đó vợ ở nhà nội trợ là kết quả của sự thỏa hiệp giữa 2 vợ chồng chứ không phải vợ ăn bám, và ông chồng cũng phải có "nghĩa vụ" trả lương cho vợ chứ nhỉ, hihi. Nghĩa là ngoài trách nhiệm chu cấp các khoản chi tiêu cho cả gia đình, chồng phải đáp ứng nhu cầu tích lũy chung và đưa tiền cho vợ chi tiêu cá nhân nữa. Nếu chồng không đồng ý thì đừng trách vợ sao lại đi làm nhé.
Mình nghĩ, vợ mà thực sự tự chủ và thấy thoải mái với quyết định của mình thì chồng cũng chẳng dám có ý nghĩ thiếu tôn trọng đâu, tất nhiên là trừ một số ca "cá biệt". :)
08:54 SA 22/07/2009
Vai trò của người cha trong việc nuôi con
Hihi, chồng mình còn tự tay tắm rửa và vệ sinh rốn cho con gái từ 5 ngày tuổi khi con mới ở bệnh viện về nữa đấy. Chăm con thì chẳng thứ gì là anh không làm được (trừ cho bú trực tiếp thôi :D).
Mình cũng nghĩ rằng vai trò của người cha trong việc nuôi dạy con rất quan trọng. Chăm sóc con không chỉ là chia sẻ công việc với vợ, mà còn thể hiện tình cảm của mình với con, hiểu về tâm lý cũng như các giai đoạn phát triển của con để có thể nuôi dạy phù hợp. Con cái luôn cần tình thương, sự quan tâm chăm sóc và dạy dỗ của cả cha lẫn mẹ.
Đàn ông có ý thức chăm sóc vợ con thì cũng yêu gia đình nhỏ của mình hơn, sợi dây kết nối tình cảm vì thế càng thêm bền chặt. Các mẹ đừng nghĩ thương chồng là dành hết việc chăm sóc nhà cửa con cái về mình nhé. Chúng mình cũng cần tạo điều kiện để các anh thể hiện trách nhiệm làm chồng, làm cha mà.
Con mình cũng quấn bố lắm.
08:31 SA 22/07/2009
Ai có bố mẹ chồng tốt thì vào đây
Nhưng tớ thấy mc tớ tốt thật, thương con lắm. Cái gì cũng bênh con dâu, toàn mắng con trai mình.

Hihi, mẹ chồng mình cũng giống điểm này. Còn nhớ hồi mới cưới, lúc qua nhà chồng mình vào bếp nấu ăn và bảo chồng ra phòng khách ngồi chơi với bố mẹ (ở nhà riêng thì chồng toàn vào bếp :D), thế là mẹ chồng mắng luôn là sao chồng không vào bếp giúp vợ. :D
Mình thì không quan điểm MC tốt có nghĩa là phải làm cho con dâu cái này cái kia, và MC mình cũng không có thói quen như vậy vì mẹ luôn đề cao sự tự lập của con cái. Điều làm mình thực sự yêu quý bố mẹ chồng là bố mẹ rất công bằng và luôn tôn trọng quyết định của vợ chồng mình. Mình thấy thoải mái về điều đó.
Hàng ngày mình cũng hay chat với mẹ chồng của mình. :LoveStruc:
12:08 CH 25/06/2009
Chúc mừng sinh nhật Uyên Nghi 12/06
Hôm nay đúng là ngày sinh nhật của con. Cô chúc con gái Uyên Nghi luôn xinh xắn, ngoan ngoãn, lớn lên sẽ thành một người giỏi giang và hạnh phúc. Mong cho mọi điều tốt đẹp sẽ đến với ba chị em con. :Kiss: :LoveStruc:
09:00 SA 12/06/2009
Nhật ký ngày vượt cạn (tầng 1)
Hôm nay là ngày con gái mình tròn 1 tuổi. Mình cũng xin post một bài "nhật ký" mà mình đã viết trên blog từ năm ngoái để chia sẻ với các mẹ nhé. :)
Cuộc chuyển dạ bất ngờ
Biết bắt đầu từ đâu nhỉ? Có lẽ là từ buổi tối 8-6. Anh ngồi trên sofa xem bóng đá, còn tôi thì nằm kê đầu lên đùi anh. Anh bảo tôi đi ngủ sớm nhưng tôi chả thích ngủ một mình. Tôi quấy rầy anh bằng những chuyện linh tinh, rồi bảo chẳng biết bao giờ mới sinh. Anh xoa cái bụng tròn căng của tôi, bảo là em than thở lắm thế làm con sốt ruột, không khéo mai lại chui ra đấy. Tôi cười hì hì, cố ôn lại những dấu hiệu sắp sinh mà tôi đọc được trong sách, tuyệt nhiên không thấy mình có vẻ gì là sẽ sinh sớm cả. Đêm ấy tôi vẫn đi ngủ như thường lệ, và ngủ ngon. Nhưng rồi một cơn đau bụng lâm râm nổi lên làm tôi tỉnh giấc lúc nửa đêm. Qua ánh sáng của ngọn đèn ngủ, tôi nhìn thấy kim đồng hồ chỉ chưa đầy 3 giờ. Một ý nghĩ trong đầu ập đến là có lẽ mình chuyển dạ rồi, nhưng tôi vẫn muốn chờ đợi thêm chốc nữa, vì đã từng nghe nhiều người bạn kể về những cơn “đau bụng giả”, đến bệnh viện lại bị bác sĩ đuổi về. Tôi chỉ đau chừng 5 phút thì hết đau, nhìn sang bên cạnh thấy anh vẫn ngủ say sưa, thế là tôi ngủ tiếp.
Ngủ được chừng một tiếng thì tôi lại tỉnh giấc vì một cơn đau nữa, lần này lâu hơn một chút. Tôi không rõ trong khi tôi ngủ có cơn đau nào nữa nhưng chưa đủ để đánh thức tôi hay không. Định gọi anh, nhưng cơn đau dần dịu lại và tôi lại thôi, nghĩ rằng kiểu này thì đến sáng chắc cũng chỉ lâm râm thôi.
Cho đến gần 5 giờ sáng thì tôi không thể ngủ lại được nữa. Tôi cảm nhận là mình chuyển dạ thật rồi, vì tiếp sau đó là những cơn đau cách quãng rất đều đặn, tuy vẫn chịu đựng được. Tôi quay sang gọi anh, thật lạ, tôi gọi khẽ thôi mà anh bật dậy ngay, cứ như thể anh chỉ giả vờ nhắm mắt chờ tôi nói là tỉnh giấc. Tôi tắm nhanh trong lúc anh kiểm tra lại đồ đem theo, rồi anh gọi taxi.
Bác sĩ cho tôi nhập viện và bảo rằng tôi đã mở được 1cm, điều đó làm tôi thất vọng. Tôi cứ ngỡ mình đã mở được 3-4cm và hy vọng sẽ sinh trong buổi sáng, hóa ra chỉ mới có 1cm. Tim thai con tôi vẫn tốt. Anh đưa tôi về phòng nằm nghỉ ngơi (lúc bấy giờ tôi vẫn chưa vào phòng chờ sinh), còn tôi thì vừa đau vừa sốt ruột. Tôi không biết trong đầu anh nghĩ gì, nhưng anh tỏ ra rất bình tĩnh, chỉ im lặng và ngồi xoa bóp cho tôi. Rồi tôi thấy anh đi ra nói chuyện gì đó với bác sĩ ngoài hành lang và còn cười vang nữa. Tự dưng tôi thấy giận anh vô cớ, tôi cứ nghĩ là anh phải cuống quýt và an ủi tôi thật nhiều chứ không thản nhiên như thế. Bây giờ nghĩ lại, tôi thấy mình thật dở hơi. Nếu có gì nhớ nhất về anh lúc này, thì đó có lẽ là cái tình sâu sắc mà anh đã dành cho mẹ con tôi. :LoveStruc:
Phiên dịch bất đắc dĩ
Do không biết tiếng Đức nên trước đó tôi đã chọn dịch vụ khám và sinh dành cho người nước ngoài. Đội ngũ bác sĩ và y tá đều có thể nói tiếng Anh, hồ sơ bệnh án cũng bằng tiếng Anh. Hồi mới sang, tôi ngạc nhiên vì họ khen mẹ con tôi nhiều quá. Bây giờ thì tôi hiểu rằng khen ngợi và mỉm cười là điều rất tự nhiên trong nghề nghiệp của họ, và nhờ đó những sản phụ như tôi cảm thấy tự tin hơn, thư thái hơn và đón nhận việc sinh con nhẹ nhàng hơn. Carlene đến thăm tôi rất thường xuyên khi tôi đã vào phòng chờ sinh và đau không chịu nổi, ngoài ra còn có vài cô y tá luôn túc trực trong phòng. Irma – có lẽ tôi nhớ tên này nhất vì chị nói thứ tiếng Anh âm Đức rất khó nghe – bảo rằng tôi có thể ăn một chút gì đó lót dạ nhẹ nhàng, và nếu muốn thì chị ấy sẽ gọi cho tôi. Irma còn hướng dẫn tôi nhiều điều nữa, nhưng những cơn đau dồn dập làm tôi không đủ bình tĩnh để hiểu được chị nói gì, thế là chồng tôi phải đóng vai trò phiên dịch cho tôi, khi thì tiếng Anh, khi thì tiếng Đức.
Anh ở bên tôi suốt cả ngày, từ lúc tôi còn ở phòng riêng, đến khi vào phòng chờ và cuối cùng là vào phòng sinh, dịch lại tất cả những lời bác sĩ và y tá nói vì lúc đó tôi hầu như chỉ còn nghe loáng thoáng bên tai. Đến ngày hôm sau, Irma vào thăm mẹ con tôi, vẫn là thứ tiếng Anh pha Đức ấy mà sao tôi thấy thật dễ hiểu. Tôi đùa với chồng tôi rằng sao hôm qua anh lại phải làm phiên dịch cho em làm gì. Anh kéo cái mũi tôi rồi cười bảo rằng lúc ấy mà anh không ở đấy thì có khi bác sĩ bảo rặn em lại hít một hơi dài mất. Tôi bỗng bật cười khi nhớ lời chị P.A. đùa rằng có lẽ lúc ấy anh bảo thôi để anh sinh con giúp còn nhanh hơn. :D
Vượt biển không mồ côi
Người ta có câu: “Đàn ông đi biển có đôi, đàn bà vượt biển mồ côi một mình.” Thật may mắn là ở một nơi xa xôi ngàn dặm, không có bất cứ một người thân nào ngoài anh thì tôi vẫn không phải “vượt biển mồ côi”.
Trước khi sinh, bác sĩ đã giải thích cho tôi cặn kẽ mọi điều về phương pháp sinh tự nhiên và gây tê màng cứng, tôi đã bảo rằng tôi sẽ sinh tự nhiên nhưng bác sĩ bảo không cần thiết, tôi sẽ hầu như không đau khi sử dụng thủ thuật này. Anh cũng bảo anh không muốn tôi phải đau đớn, nhưng chẳng hiểu sao cái sự cứng đầu và ngốc nghếch của tôi (vì bị nhồi nhét thông tin về những tác dụng phụ của gây tê màng cứng đọc được trên mạng và qua lời kể của một số người bạn) mà tôi đã khăng khăng đòi sinh tự nhiên theo cách đã học được ở lớp tiền sản. Đến khi đau không chịu được, tôi đòi mổ, bác sĩ bảo không cần mổ, và bảo vẫn còn kịp để tôi chọn làm gây tê màng cứng, tuy nhiên khó có thể đạt được tác dụng giảm đau 100%. Tôi choáng khi tưởng tượng ra ống tiêm to khủng khiếp, nhưng tôi đau đến mức hết chịu nổi rồi. Đến lúc này tôi mới thấm thía tình cảm mà anh dành cho tôi. Có những chuyện không thể kể ra đây, nhưng anh biết, tôi biết, và tôi sẽ mãi mãi ghi nhớ những điều anh đã chẳng ngại ngần làm cho tôi miễn sao tôi cảm thấy dễ chịu hơn. Sao cái lúc đau đớn tưởng có thể quên hết mọi thứ trên đời rồi thì nhìn ánh mắt sâu lắng của anh, cảm nhận hơi ấm tỏa ra từ bàn tay siết chặt của anh, lại thấy như anh đang truyền tất cả tình yêu sang mình, và điều đó cho tôi thêm động lực. Anh trấn an để tôi bình tĩnh trở lại và trao đổi thật nhanh với bác sĩ để giúp cho tôi sinh con dễ dàng hơn. Anh bảo rằng anh sẽ luôn bên tôi, tôi tin như thế và quả đúng như thế, anh không chỉ ở bên tôi mà còn thực sự chia sẻ cảm giác của tôi.
Tôi có nhìn thấy Carlene đưa kéo cho anh, nhưng không thấy được anh cắt rốn cho con như thế nào, cũng chẳng có cảm giác gì, nhưng nhìn gương mặt anh cúi xuống chăm chú, tôi hiểu anh đang rất tập trung cho cái công việc thiêng liêng này. Trong lúc các cô y tá làm vệ sinh và sưởi ấm cho con, anh ngồi xuống bên cạnh và vuốt những sợi tóc đã bết lại hai bên thái dương của tôi. Anh hôn tôi và bảo tôi ngủ một chút cho lại sức nhưng tôi không thể ngủ được nữa. Cảm động nhất là khi đã trở về phòng, anh ôm chặt tôi vào lòng và bảo rằng tôi là một người mẹ dũng cảm. Một người mẹ dũng cảm – tôi chưa nghĩ thế bao giờ, nhưng anh đã nói như thế một cách rất chân thật, khiến tôi vui sướng vô cùng. :LoveStruc:
Thiên thần bé nhỏ
Khi cô y tá bế bé Mai đến cho chúng tôi, như anh đã kể, tôi lập tức xem xét hết người con dù trong rất nhiều lần siêu âm trước đó, tôi đã được biết là bé lành lặn và khỏe mạnh. Anh đón lấy con gái và cứ thế đứng nhìn con chăm chăm một cách thích thú. Hai mẹ con còn nằm ở đấy một lúc nữa và anh vẫn ở lại bên tôi. Carlene bảo tôi có thể cho em bé bú. Tôi chưa trải nghiệm cảm giác này bao giờ nên hồi hộp lắm. Tôi thấy mình chỉ có ít sữa non và sợ như thế không đủ cho con, nên đã hỏi Carlene xem có cần cho bé bú thêm sữa ngoài không, nhưng cô bảo một chút sữa non ấy là quá đủ cho con tôi. Lúc mới sinh, tôi không đoán được là con tôi giống ai, nhưng ý nghĩ đầu tiên rằng mũi con giống anh làm tôi thích thú, vì anh có cái mũi cao và thẳng tắp như mũi Tây. Bây giờ con tôi đã được nửa tháng và càng ngày tôi càng thấy bé giống anh, hay là tại tôi nhìn mãi và nghĩ thế nên thấy thế cũng không biết nữa. Rồi mẹ con tôi cũng được đẩy về phòng, anh bế tôi đặt xuống giường rất nhẹ nhàng và đi lấy sữa cho tôi uống. Tôi hỏi anh: “Giờ em vẫn là con mèo nhỏ hay thành gấu mẹ vĩ đại rồi?” Anh cười bảo: “Không phải gấu mẹ mà là gấu con”. Trước khi có bầu, tôi nặng 48kg, thua anh đúng 20kg, sau 3 tháng thì với “thành tích” nghén kinh dị, tôi còn… 47kg. Trước lúc sinh, tôi nặng 61kg, và sau khi đã trút cái bụng nặng nề đi rồi thì không hiểu sao vẫn còn dư tới 7kg so với thời con gái :Crying:. Tôi tuyên bố rằng tôi chẳng bao giờ nặng bằng anh và anh vẫn thừa sức bế tôi nên không được gọi tôi là gấu. :)
Con tôi ngủ suốt. Tôi không thấy bé nhăn nheo nhiều như người ta vẫn kể về trẻ sơ sinh. Con nặng 3,5kg và dài 53,5 cm, so với chiều cao thì con không nặng lắm nhưng trông vẫn bụ bẫm vì có lẽ xương nhỏ giống tôi. Ai cũng bảo trông bé thật cứng cáp và chững chạc so với tuổi. Anh – một người rất bình tĩnh và là chỗ dựa đáng tin cậy khi tôi vượt cạn – bỗng trở thành một đứa trẻ hồn nhiên khi cứ chốc chốc lại kéo tất con ra để nghịch ngợm đôi bàn chân của con. Tôi ngủ một lát và tỉnh dậy lúc khoảng 10 giờ tối, thấy anh vừa ngồi ăn vừa xem bóng đá, mới sực nhớ ra suốt từ trưa đến giờ anh chưa có gì vào bụng. Sáng hôm sau lúc tỉnh dậy tôi chẳng thấy anh và con đâu cả, thì ra anh đưa con đi kiểm tra sức khỏe. Đến khi anh bế con trở về và bảo rằng con hoàn toàn khỏe mạnh, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
Tôi nhớ một câu như thế này trong tác phẩm “Tiếng chim hót trong bụi mận gai” của Colleen Mcceulough: “tất cả những gì tốt đẹp nhất chỉ có thể có được khi ta chịu trả giá bằng một nỗi đau khổ vĩ đại.” Vâng, tôi đã có được điều tốt đẹp nhất nếu có thể ví cuộc vượt cạn của người mẹ là một nỗi đau khổ vĩ đại.
Nơi tình yêu ở lại
Khi mở blog này cho mẹ con tôi, anh đề dòng chữ: “Anh sẽ cùng em dệt giấc mơ xanh. Trong ngôi nhà của chúng ta, có tình yêu ở lại.” Kể từ khi sống chung với anh dưới một mái nhà, tôi luôn cảm nhận được điều đó, cho dù anh – giống như bao người đàn ông bình thường khác – cũng có lúc nóng nảy, bề bộn, ngang bướng, thêm một chút gì đó gia trưởng và hơi kiên quyết quá mức. Tôi nhớ những lần anh đi công tác, ở một mình quá trống vắng nên tôi lại mò về nhà mẹ, cây cỏ chẳng được tưới tắm gì nên vàng xác xơ. Tháng tư cùng anh qua một vùng đất mới, trời mưa nhiều mà lòng tôi đôi khi cũng sụt sùi vì nỗi nhớ quê hương, nhưng anh luôn làm tôi hiểu rằng tôi đi theo anh là đúng.
Năm ngày ở bệnh viện rồi cũng trôi qua, khó có thể nói là chậm hay nhanh, bởi ở đó tôi cũng có nhiều kỷ niệm đẹp – sự tận tình của những con người khoác áo lương y, những buổi dạo chơi cùng anh trong vườn hoa, những khoảnh khắc nhìn cô hộ sinh tắm cho con, món quà nho nhỏ cùng hoa và thiệp chúc mừng của bệnh viện…, nhưng tôi vẫn muốn cùng anh và con trở về nhà của chúng tôi, một thế giới riêng chỉ có ba người – nơi tình yêu ở lại.
Anh tắm cho con ngay ngày đầu tiên trở về nhà, dù chúng tôi cũng có mời một nữ hộ sinh hàng ngày đến chăm sóc cho mẹ con tôi. Tôi ngủ cũng nhiều gần bằng con, chỉ dậy cho bú và ăn, thỉnh thoảng đi lại hoặc nằm trên giường thư giãn. Anh bận rộn suốt ngày với những việc không tên, tất nhiên anh vẫn sắp xếp thời gian để giải trí, viết blog cho con cũng như sưu tầm, dịch và tổng hợp các tài liệu chăm sóc mẹ và bé, phân thành từng thư mục và chủ đề rất rõ ràng trong máy tính để tôi có thể đọc được bất cứ lúc nào mà không cần phải tìm kiếm nhiều nơi.
Anh không quen nói nhiều nhưng tôi hiểu tình yêu của anh dành cho vợ và con gái sau những hành động âm thầm lặng lẽ. Những lời yêu thương anh chỉ quen viết ra khi tôi ngủ, còn khi tôi ở bên, anh chỉ trêu cho tôi cười. Tôi nhõng nhẽo đến mức cứ ngồi nguyên trên giường để anh đút cho tôi ăn, và hỏi anh đã chán tôi chưa. Anh bảo rằng tôi làm nũng bao nhiêu cũng được, miễn là đừng cáu gắt, không có gì chán bằng phụ nữ cáu gắt (viết xong câu này tôi thầm nghĩ chắc anh chán tôi nhiều lần lắm rồi mà không nói ra :Laughing:). Tôi đã nghe nhiều người nói đến chứng trầm cảm sau khi sinh, nhưng cho đến giờ tôi vẫn thấy lòng thư thái và hạnh phúc, bởi tôi đang được sống cùng anh và con nơi tình yêu ở lại. :LoveStruc:
25.6.2008
11:08 SA 09/06/2009
Nhật ký ngày... tháng... năm... (phần 12)
P/S: Nhà chị có 2 cô con gái, cô chị thì nói líu lo từ sáng sớm tới chiều tối. Cô em thì chỉ tủm tỉm cười cả ngày. Cạy miệng cũng chỉ cười theo chị mà thôi. Chị chẳng hề lấy thế làm buồn đâu em à :Kiss: Em cũng vậy, em gái nhé :LoveStruc:

Hihi chị yêu, cho em "chọc quê" chị tí nhé. Cô em mới có 11 tháng, còn cô chị 5 tuổi rồi, không cười theo chị thì làm sao đây? :D
Lâu lắm rồi không hỏi thăm bé UM và UN. Cho em thơm 2 bé thật nhiều nhé. :Kiss: :Kiss: :Kiss: :LoveStruc: :LoveStruc: :LoveStruc:
12:11 CH 14/05/2009
Phụ nữ cần yêu… bản thân mình hơn yêu chồng!
Lượm được ý kiến này của mẹ Tudinhhuong bên topic khác, thấy quả là ... rất nhất quán với những gì mẹ TDH thể hiện trong topic này :Laughing: .
Hình như đây có thể là ví dụ rất tiêu biểu cho cái mà mẹ TDH gọi là sự "hài hòa" mà mẹ TDH và những người đồng ý kiến bảo vệ :p Dường như sự "hài hòa" mà phe đó bảo vệ là theo hướng này : một người phụ nữ vừa đảm đang, gánh vác nhiều việc lớn, lại vừa chăm sóc chồng con chu đáo từng ly từng tí.
Thú thật là hơi thấy ... buồn cười và ngộ nghĩnh :D Sự "hài hòa", nếu căn cứ vào ví dụ nêu trên của mẹ TDH, thì xem ra còn phải bàn rõ thêm kẻo tóp pích lâm vào tình trạng "Ông nói gà, bà nói vịt" trong khi cả hai phía rất có thể là tương đồng nhiều điểm.
Mehannah cho rằng "mẹ TDH bàn sâu về bản chất của sự hy sinh", của "hạnh phúc", còn Lăng Nghiêm mới chỉ đề cập đến những cách thức sống vì bản thân, hay nói đúng hơn là "những sở thích của bản thân" để có một cuộc sống hài hòa, tốt đẹp.
Nhưng nếu căn cứ vào ví dụ chăm sóc chồng (đem trái mãng cầu lên cho chồng trong khi chồng chơi máy tính) của mẹ TDH, lật lại những lời bàn của Lăng Nghiêm, sẽ thấy thật ra chả có gì khác nhau mấy. Khác ở đây là Lăng Nghiêm không chỉ chăm sóc chồng không kém phần chu đáo, mà lại còn "rèn" được chồng quan tâm chăm sóc mình y chang như vậy, theo cách mà chắc nhiều chị em ở đây có thèm muốn cũng chả có được. Dù 1 bên thì chủ trương "yêu chồng hơn yêu mình", còn 1 bên thì nói "cần yêu bản thân hơn yêu chồng" :Drooling:
Túm lại vứn đề là có lẽ cần phải định nghĩa thế nào là "hài hòa", thế nào là "hạnh phúc" v.v :p
Và đề nghị cho thêm những câu chuyện, những bằng chứng của sự hy sinh, của sự "hài hòa", bởi nếu chỉ có như thế thôi thì ... ít quá, chưa thuyết phục mấy. He he

Bạn ơi, không nên từ một sự việc, rồi quote lại và đúc kết cho cả một quan điểm như thế. Hành động mà chị TDH vừa nêu chỉ là một phần rất nhỏ trong bức tranh, nó chưa đủ lớn để đại diện cho một bức tranh tổng thể. Nhỡ đâu trong cuộc sống, có những lúc người chồng còn vì chị ấy hơn thế nữa thì sao?
Cái hài hòa mà mọi người hướng đến, đó không phải là sự cam chịu hay hạ thấp vai trò của người phụ nữ, đó chỉ là sự cân bằng trong mọi mặt: tâm lý, tình cảm, sẻ chia… để góp phần duy trì hạnh phúc, là biết yêu mình và yêu người. Đàn ông có tiêu chí hài hòa của đàn ông, phụ nữ có tiêu chí hài hòa của phụ nữ. Mình là người đề cao sự công bằng nên bạn đừng lo nói như vậy là phân biệt, chẳng qua nó là đặc thù giới tính mà thôi. Nếu chồng chị TDH là một người đàn ông gia trưởng, chồng chúa vợ tôi, chỉ biết chơi bời để vợ mình phục vụ thì không nói làm gì, nhưng biết đâu anh ấy không như thế, anh ấy vẫn có thể tự phục vụ mình, nhưng chị ấy vẫn dành những phút giây chăm sóc nho nhỏ để thể hiện tình yêu, và đổi lại cũng có lúc chị ấy ngồi lướt web còn anh pha nước cam cho vợ thì sao? Mình nghĩ, nên hướng cái việc chồng tự phục vụ bản thân thành ý thức và hành động chung, đừng vội căn cứ vào một tiểu tiết mà kết luận. Bạn chưa có gia đình nên không biết chứ, cuộc sống vợ chồng mà lúc nào cũng rạch ròi quá đáng nó khô khan lắm. Như chồng mình này, anh tự làm hết được mọi thứ: cho bản thân, cho vợ, cho con…, nhưng có những lúc anh đang ngồi làm việc rất tập trung, mình vẫn đem trái cây vào tận phòng làm việc cho anh. Ngược lại có những lúc vợ ngồi chat với bạn, anh pha nước trái cây đem vào bàn cho mình. Cái hài hòa và chia sẻ là ở chỗ đó, nó không phải là sự phục vụ một chiều, mà là sự quan tâm chăm sóc lẫn nhau.
Mình từng có một công việc rất tốt, nhưng mình đã từ bỏ nó để theo chồng đến một phương trời khác, chấp nhận bỏ ngang sự nghiệp, cả tấm bằng MBA vừa học xong, để làm vợ, làm mẹ, rồi bây giờ học lại để chuẩn bị cho một dự định mới. Không ai buộc mình phải làm như thế, kể cả chồng mình, nhưng mình đã suy nghĩ kỹ và quyết định theo chồng. Chồng mình cũng từng được đề nghị làm trưởng một dự án rất hấp dẫn, nhưng anh ấy đã từ chối, vì dự án ấy rơi vào cái thời điểm mà anh thấm từng giọt mồ hôi cho vợ trong phòng sinh, chăm sóc vợ và đứa con bé bỏng mới chào đời. Mình không dám nói đó là hy sinh, chỉ là biết vì nhau mà thôi, mà cái sự vì nhau ấy, nếu tách ra từng sự việc riêng lẻ thì có cảm giác một người bị thua thiệt đúng không?
09:08 SA 14/05/2009
Phụ nữ cần yêu… bản thân mình hơn yêu chồng!
Thực sự thì mình chỉ mới có 2 năm hôn nhân thôi, không có nhiều trải nghiệm như các chị trên này để mà chia sẻ, lại càng không có cái điều kiện "cải tạo chồng" :D bởi đơn giản mình hạnh phúc là do cả 2 vợ chồng cùng tạo dựng hạnh phúc, chứ không phải "một tay mà vỗ nên kêu". Tuy vậy, mình cũng thích đọc những kinh nghiệm để thay đổi chồng theo hướng tích cực như bạn invisiblewoman đề cập.
Yêu quý bản thân ư? Mình có. Tận hưởng cuộc sống ư? Mình cũng có. Và mình nghĩ rất nhiều chị trên này có những "bí kíp" rất tuyệt, mà chẳng qua họ chưa đủ thời gian hoặc cảm hứng để viết ra đấy thôi.
Mình chỉ xin nhắn những bạn gái chưa lập gia đình một câu thôi: hãy thật sáng suốt khi lựa chọn người bạn đời cho mình. Hạnh phúc trong hôn nhân sẽ có đến 50% ảnh hưởng từ lựa chọn này, 50% còn lại là sự nỗ lực của cả hai. Thực sự, thỉnh thoảng đọc mục TS, thấy những em gái bị người yêu mắng chửi, đối xử tàn tệ, coi thường, đòi hỏi vô lối hay hạ thấp giá trị do không còn trinh tiết…, mình thấy rất đau lòng. Nói cho đúng, cái thời gian yêu nhau là thời gian tìm hiểu, phải tìm hiểu thật kỹ cả cá tính, hoàn cảnh, bố mẹ, công việc, động lực trong cuộc sống, nhân sinh quan…; phải ý thức cao về sự công bằng và trân trọng các giá trị mà mình có thì may ra sau này mới không phải hối tiếc.
Bản thân mình, cũng đã trải qua những giai đoạn rất "ngang bướng và nổi loạn" (hình như đến giờ cũng còn chút chút, hihi), nhưng chính sự điềm tĩnh của chồng mình, tình yêu của anh ấy cộng thêm thái độ không thèm chấp những trò trẻ con vụn vặt của vợ đã khiến mình tự điều tiết bản thân để cùng chồng vun đắp cho tổ ấm– theo cách riêng và theo sở trường riêng của mỗi người. Sống là để yêu thương và được yêu thương mà, mình vì chồng cũng có thấm vào đâu so với lúc chồng vì mình – nhất là sau khi sinh con mình cảm nhận rất rõ điều đó.
Mình vẫn vào topic này vì nhận thấy cho dù đặt vấn đề theo cách nào thì đây cũng là một topic quy tụ được nhiều ý kiến có giá trị. Xin cảm ơn LN và tất cả các bạn đã chia sẻ.
12:58 CH 13/05/2009
Phụ nữ cần yêu… bản thân mình hơn yêu chồng!
Rất hay, rất hóm hỉnh. Nhưng đề nghị mẹ Liễu Xanh ghi chú thêm tác giả và nguồn bài viết :Battin ey:

Mình đã ghi là của mình sưu tầm rồi, còn tác giả thì mình không biết vì mình cũng copy trên một diễn đàn khác mà thôi. :)
12:01 CH 12/05/2009
Phụ nữ cần yêu… bản thân mình hơn yêu chồng!
Topic này quả thực có nhiều bài rất hay, rất đáng học hỏi, nhưng càng về sau càng có vẻ căng thẳng nhỉ. Để mọi người relax tí, mình post cái tiểu phẩm sưu tầm được, đọc vui vui mà cũng có nhiều chuyện để... suy ngẫm. :D
Thư bồ nhí gửi vợ
Thưa bà,
Dù chúng ta có vô cùng xung khắc, chúng ta vẫn phải nhất trí một điểm: chồng bà là đàn ông. Mà đàn ông thì sao? Ðàn ông thì ham thích nhiều thứ. Ham thích đến mãnh liệt. Và, bà đừng dấu em, bà hãy công nhận rằng , phụ nữ chúng ta yêu đàn ông vì họ ham thích và biết cách thực hiện nó (Chúng ta cũng ham thích nhưng thực hiện chủ yếu bằng cách mua nó). Ông thì thích máy móc, ông thi thích kiến trúc, ông thích vật lý và hóa học, ông dại hơn một chút thích thơ văn. Toàn những ham thích có lợi cho xã hội.
Nhưng đàn ông không chỉ ham thích một thứ. Nếu gà chỉ thích giun, bò chỉ thích cỏ tươi hay thỏ chỉ thích củ cải thì đàn ông lại thích đa dạng. Chuyện ấy trong đá bóng , trong ẩm thực, trong bia bọt không sao, nhưng trong vấn đề phụ nữ, tính đa dạng của nó làm cuộc sống thêm rắc rối.
Bà thân mến,
Em tin rằng, bà có rất nhiều ưu điểm. Sở dĩ em quen với ông là do ông ấy thông minh (chứ không phải chỉ có tiền như thiên hạ vẫn đồn). Và, một người thông minh không khi nào chọn vợ quá kém. Thậm chí, bà không quá kém, bà còn rất nổi bật ở nhiều phương diện.
Theo như ông tiết lộ một cách đầy thành kính, bà nấu ăn ngon, bà rửa bát sạch, bà lau nhà bóng và bà đi chợ rẻ. Bà còn đối xử tốt với chó, mèo …. Em xin thú thực , tất cả các phương diện đó, em đều thua bà. Khi em nấu món canh, ai cũng nghĩ là món xào. Khi em rửa bát, tốt nhất lúc dùng nên rửa lại. Khi em lau nhà hay quét nhà, em để cái đống rác chỗ nọ chỗ kia. Chợ duy nhất em đi là chợ mỹ phẩm. Còn chó mèo, em chỉ nuôi chúng trong tranh.
Nhưng ông vẫn thích em. Tiện đây xin tiết lộ: thời gian thích không hề ngắn, cường độ thích không hề yếu và chi phí thích không hề thấp. Bà kinh ngạc. Bà không tin ư? Bà nhớ rõ ông vẫn về nhà, vẫn ăn cơm tối, vẫn lịch sự với bà v.v.. Bà cảm giác chả có khe hở nào để em lọt vô cái pháo đài do bà xây dựng, canh gác và tuần tra.
Bà nhầm.
Em xin phép không đi vào chi tiết. Em chỉ nói một cách văn học rằng, không có gì ngăn cản được con tim. Nhất là một con tim già lao về một con tim trẻ. Như trên đã nói, em thua bà về một tỷ thứ. Ðúng một tỷ thứ, chả bớt phần nào. Nhưng, em lại hơn bà hai tỷ.
Bà sẽ gầm lên. Bà sẽ quát: hơn ở chỗ nào?
Thưa bà, những thứ em hơn lại vô cùng vớ vẩn. Em thành thật tin thế. Nhưng đàn ông, tiếc thay, lại không tin.
Em biết chớp chớp mắt. Em biết ngồi gần ông mà lại vẹo người. Em biết đánh vào lưng ông, hay đánh ở chỗ thấp hơn, vừa đánh vừa cong môi nhìn đi chỗ khác. Em biết hét lên khi thấy con sâu và ù té chạy khi gặp con thằn lằn.
Cái gì em cũng ngạc nhiên và nhờ ông giải thích. Em tin ông là vô địch về trí thức, về thể thao, và luôn thể hiện lòng tin ấy ra mồm. Mỗi lời nói của ông, với em, đều là chân lý. Em khâm phục khi ông uống bia. Em kiêu hãnh lúc ông châm thuốc lá. Em ngồi nép mình khi ông tụ tập. Em lo lắng nhưng chẳng bao giờ tra hỏi lúc ông đi khuya. Và, quan trọng nhất, thưa bà, da em trắng, eo em nhỏ, môi em đỏ và chân em chả khác chân dài. Em mặc váy hồng, em thắt nơ xanh và em dùng dầu thơm của Pháp. Nước Pháp, chắc bà cũng biết, vô địch về các loại dầu thơm.
Khi ở bên ông, em không ngốc và không tham lam như các phim truyền hình quay vội vàng mà bà vẫn xem đâu ạ. Chúng em không hề bàn về tiền bạc. Hai người đều mơ tới ánh trăng, tới những khát vọng chưa thực hiện và đều thích nhìn sao trên trời. Hai người có thể xung đột vì một bài thơ, giận dỗi vì một bức tranh và bỏ ra về vì một bông hoa bày không đúng cách (trong khi ông và bà giận dỗi vì một mâm cơm, cãi nhau vì hóa đơn tiền điện và ra khỏi nhà vì chậu quần áo chưa phơi).
Thưa bà,
Ðấy, em tới ông, ông tới em là như thế đấy. Nó thanh cao thì em không dám nói, nhưng nó cũng chẳng phàm tục như sách vụ án viết đâu. Em xin bà hãy mừng vì điều đó.
Tuy ông phạm tội nhưng tội ấy còn sang. Bà hãy tự an ủi như thế. Tại sao em viết thư này? Tại vì em xin trả lại ông cho bà. Chúng em nhất trí cái gì đẹp thì phải ngắn và chúng em đã ngắn đủ dài. Toàn bộ sự tinh tế của tình yêu nằm ở chỗ này, và bà không biết được.
Xin bà hãy dang tay đón ông về. Em lấy danh dự thề rắng, ông không sứt mẻ quá nhiều, đơn giản vì ông có còn nhiều đâu mà sứt mẻ. bà hãy coi ông như vừa sau chuyến du lịch mạo hiểm trở lại nhà. Cần chở che và sẵn sàng che chở.
Em đi đây. Cuộc sống là khám phá và em thích khám phá nhiều nơi. Bà đừng trách em. Bà cũng đừng tự trách mình. Khi em bằng tuổi bà, em cũng chả hơn gì bà đâu.
Chúc bà vui khoẻ.
-------------------------------------
Thư vợ gửi bồ nhí
Thưa cô,
Tôi đã đọc thư của cô một cách bình tĩnh. Đúng như cô đã nói, ở tuổi tôi và ở địa vị của tôi, sự bình tĩnh luôn luôn có thừa.
Này cô,
Việc chồng có bồ nhí khiến tôi ngạc nhiên. Đó là cảm giác đầu tiên, và thành thật với cô, nó hơn cả cảm giác căm phẫn.
Vì sao vậy?
Thưa cô, vì tôi tin chắc rằng lão (hãy gọi sự vật với đúng tên và đúng tuổi của chúng cô nhỉ) đã đuối sức rồi, nói một cách chắc chắn, một cách không có gì phải bàn cãi cả.
Khi viết thư cho tôi, cô có vẻ tự đắc pha chút hả hê. Cô cảm thấy mình giật được từ tay bà khác một mỏ vàng, và mình có những phẩm chất rất khác thường nên mới gặp may như thế.
Cô nhầm thảm hại quá, cô ơi!
Quả thật lão là một cái mỏ. Hay nói chính xác hơn, đã từng là mỏ. Điều ấy cách đây ba mươi năm về trước, cả thành phố đều phải công nhận chứ đâu cần phải một cô gái có trí tuệ siêu việt gì.
Nhưng trên, trong và dưới cái mỏ ấy, tôi đã đào, đã cuốc, đã đẽo, đã nổ mìn, khai thác rầm rộ, quy mô mấy chục năm.
Và giờ đây, mỏ chỉ còn khung, còn lai sự hoang tàn. Chỉ có đôi mắt ngốc của cô, chỉ có cặp môi dại của cô và chỉ có tí não khờ của cô mới không nhận ra điều đó.
Cô vớ được lão, khi tôi trong một chừng mực nào đó, đã mặc cho lão tự do. Cho lão có cảm giác sổng chuồng. Đàn ông sống bằng ảo tưởng cô ạ, và nuôi dưỡng cái ảo tưởng đó một cách khéo léo là nhiệm vụ của phụ nữ chúng ta.
Tôi không vui gì khi lão có bồ. Nhưng chớ nói rằng tôi quá hoảng sợ vì điều đó. Tôi quá hiểu đứa khác sẽ được bao nhiêu trong khi mình đã vớ bao nhiêu. Phần của cô, hỡi ôi, thật là thảm hại.
Cô khéo là ngây thơ và nhí nhảnh. Cô té xỉu khi gặp thằn lằn và ngã lăn ra khi gặp tắc kè. Dạ thưa cô, khi bằng tuổi cô, tôi cũng ngây thơ như thế. Nhưng lúc này, gặp hai của đấy, tôi chỉ đập một cái cho bẹp dí là xong.
Rồi cô khoe là cô biết chợp mắt, biết ngả đầu và biết cười he hé nghiêng nghiêng. Ôi dào, những trò đó ngày xưa tôi làm mãi. Và bây giờ vẫn có thể làm, thậm chí còn làm hay hơn cô ấy chứ. Nhưng vì mục đích gì, gặt hái gì khi mọi thức đã no nê? Cô nhìn lão trong quán cà phê hạng sang. Trong com-lê và cà vạt đắt tiền. Còn tôi có khá nhiều dịp (nhiều hơn cả cần thiết) nhìn lão trong quần đùi rộng, trong áo may ô chả hiểu là màu gì.
Và tôi cam đoan rằng, cái tôi nhìn mới là cái thật. Cái cô nhìn là giả. Cô thừa biết thế, chẳng qua cô đang tự dối mình. Cô chê tôi chỉ biết rửa bát, nấu cơm. Cô thương tôi vì tôi chỉ chăm chăm lo cái nhà sạch bóng. Nhưng tôi lại thích vậy. Vì đấy là nhà tôi và lão chỉ có nửa phần. Còn lão có bóng hay không, có sạch hay không, lão phải tự lo. Tôi còn bận lo cho bản thân mình.
Tôi không chúi mũi vô bếp như cô tưởng và như lão tưởng chút nào. Tôi say mê đánh bài. Tôi nghiện làm đầu và giũa móng tay. Tôi ham thích "tám" và hăng hái đi chùa. Tôi khoác áo lụa mỡ gà, khoác vòng cẩm thạch và tôi sắm đủ cho mình (bằng tiền lão, dĩ nhiên!).
Còn việc cô ngắm trăng cùng chàng, đọc thơ cùng chàng hay đốt nến cùng chàng thì xin cô hãy cứ tự nhiên. Những thứ vớ vẩn và phù du đó ngày xưa tôi cũng nghĩ là ghê gớm lăm. Nhưng tôi nhanh chóng phát hiện ra chúng suốt đời loanh quanh như thế, và chả có lợi ích gì. Chúng chỉ như hạt tiêu rắc vô bát phở, không hề bổ béo, chỉ khiến nó dậy mùi. Mà mùi thì tôi đã chán. Chán không phải do tâm hồn tôi cằn cỗi, mà là do đã quá đủ rồi!
Cuối thư cô cho biết đã chuồn ra khỏi lão, hoặc lão đã chuồn ra khỏi cô. Tôi chả hiểu ai thoát được ai. Nhưng chắc chắn là tôi suýt thoát. Tiếc quá. Giá mà lão đi với cô, giá như lão ảo tưởng về sức mình thì tôi đã có cơ hội tuyệt vời để lại được tung tăng.
Tôi tin chắc mình tung tăng chả khi nào muộn, khi mình kiêu hãnh, mình không nghèo khó và mình có sự mặn mà.Những thứ đó cô còn lâu mới đạt tới, cô bé đáng thương oi!
Cô yên tâm. Tôi sẽ đón lão về. Cáo chết còn quay đầu về núi, trong khi lão chả phải là cáo, lão là người. Tôi cũng chả giày vò, chả đay nghiến chi đâu. Tôi không phải hàng tôm hàng cá. Tôi chỉ cười khẩy mà thôi. Một nụ cười mà đã làm lão nhớ đến cả chục năm.
Chúc cô may mắn trên con đường chinh phục các lão khác. Thế gian chả thiếu ông già. Cô cứ việc xông lên. Chào cô.
-----------------------------
Đọc cho vui thôi nhé. Sau đó, lại tranh luận tiếp. :D
11:50 SA 12/05/2009
Phụ nữ cần yêu… bản thân mình hơn yêu chồng!
Chị Liễu Xanh:
Em không đồng ý, chị ạ! Nếu hôm nào em mà mệt quá thì em nói chồng cùng đi ăn ở ngoài một hôm. Không ai chết vì đi ăn ở ngoài một hôm (trong một quán xinh đẹp, lãng mạn càng tốt) cả. Không bao giờ em mệt gần chết và không thích nấu ăn tẹo nào mà vẫn ngóc đầu dậy ráng đi nấu ăn cho chồng. Thực chất em cũng đi làm và cũng mệt tương đương cơ mà. Và em không nghĩ là chồng mình “sung sướng” khi biết rằng để có một bữa ăn này, vợ mình đã phải khổ sở, mệt nhọc như thế nào, chịu đựng như thế nào. Chi cho khổ vậy chị.
Nói vậy, không có nghĩa là em không lo cho gia đình. Em sẽ nấu khi em khỏe, em đủ sức, em không căng thẳng và mệt mỏi lắm. Em sẽ nấu món đặc biệt vào cuối tuần. Ví dụ vậy. Còn nếu em thấy hầu hết thời gian em đều quá bận thì em phải tự thương mình bằng cách bớt công việc lại, thuê thêm người giúp việc… để cân bằng lại cuộc sống của mình.
Công việc nhà của đàn ông cũng vậy. Chồng khỏe thì làm, không khỏe có thể thuê người giỏi chuyên môn (ví dụ sửa ống nước, sửa điện đóm…). Em chả bao giờ phải bắt buộc anh ấy làm nếu như anh ấy mệt. Cũng không bao giờ đánh giá nếu anh không làm những việc đó thì nghĩa là anh không quan tâm gia đình.
Eo ơi, để 1 tiếng đồng hồ anh ấy sửa ống nước thì em thà để 1 tiếng đồng hồ đó để chồng “âu yếm” vợ.
Nữ tính, đảm đang, biết nấu ăn, cắm hoa, làm bánh… không có nghĩa là gán cho mình nghĩa vụ phải làm tất cả những thứ ấy kể cả lúc mình quá mệt và không thích chỉ để làm vừa ý chồng.

Rất thích sự thẳng thắn và dứt khoát của Lăng Nghiêm (mà mình nhận thấy là cũng có nét tương đồng trong đó) nhưng mọi thứ chỉ mang tính tương đối thôi bạn ạ. Nếu mà mình đi nhà hàng chỉ vì không thích nấu ăn thì có lẽ mình sẽ đi cả 7 ngày mất, trong khi đó chuyện này khá phiền phức vì mình có con nhỏ 11 tháng, hơn nữa điều kiện riêng cũng không cho phép.
Mình sẽ không làm nếu mình mệt, và chồng mình cũng không thích vợ cứ phải cố sức như vậy, nhưng đôi khi mình vẫn làm những điều không thích nếu xét thấy không có gì to tát - bởi vì những thứ mà mình nhận được sẽ xóa hẳn cái cảm giác không thích lúc ấy. Chồng mình là người giỏi nấu ăn và theo mình nhận thấy là rất chiều vợ, nếu mình không nấu thì anh ấy sẽ nấu hoặc đưa mình đi ăn, nhưng thực sự mình không đủ lạnh lùng để anh ấy vừa làm hết việc nhà vừa gánh vác chuyện kinh tế như vậy (trong thời gian này mình chỉ ở nhà chăm con). Cái chuyện thích hay không thích nấu ăn - nó thuộc về bản tính, về sở thích - nhưng mình không cho rằng làm điều đó lại là khổ sở hay chịu đựng.
Chúng ta làm gì rốt cuộc cũng là để đem lại hạnh phúc cho bản thân mình, cho nên điều quan trọng là: ta cảm thấy như thế nào là hạnh phúc và thực sự có cảm nhận được điều hạnh phúc ấy không? Nếu một ngươi phụ nữ nỗ lực hướng đến sự hài hòa để có được hạnh phúc thì đó cũng là biết yêu quý bản thân đấy chứ.
11:48 SA 11/05/2009
Phụ nữ cần yêu… bản thân mình hơn yêu chồng!
Yêu bản thân mình có lẽ là thứ tình cảm rất bản năng mà mình nghĩ là ai cũng có. Ngay cả những người hy sinh chính bản thân cho một mục đích khác, thì trong thâm tâm họ vẫn yêu quý bản thân, có điều họ cân nhắc điều gì là ý nghĩa nhất đối với cuộc đời họ mà thôi.
Mình cũng đồng ý với quan niệm: phải biết yêu quý bản thân, bởi có yêu quý bản thân thì mới có thể yêu quý người khác được, và có đem lại niềm vui cho mình mới có thể đem đến niềm vui cho người… Nhưng cái sự yêu quý bản thân ấy, xét cho cùng vẫn cần đến một sự hài hòa, bởi đơn giản là chúng ta đâu có sống trong một thế giới chỉ có riêng mình.
Mỗi người có một quan điểm khác nhau, nên mình thấy thật khó áp đặt thứ gì cần phải ưu tiên nhất như một chuẩn mực sống. Mình cũng không phải type phụ nữ đảm đang, vị tha, giàu đức hy sinh hay đủ thứ mỹ từ vẫn được gán cho phụ nữ VN, nhưng lắm lúc mình cũng chấp nhận làm cái điều không thích để đạt được sự hạnh phúc hài hòa về mặt tổng thể.
Lấy ngay VD của bạn chủ topic – chuyện nấu ăn: mình vốn không khá lắm khoản nội trợ và cũng thích các công việc ngoài xã hội hơn nên trước đây mình cũng nghĩ chỉ nấu ăn khi mình thích chứ không phải vì trách nhiệm. Tất nhiên bây giờ mình cũng nghĩ vậy nhưng nó “mềm” hơn một chút, đơn giản vì mình nghĩ: ta lập gia đình để có được hạnh phúc, để được chồng yêu thương và có những đứa con đáng yêu, vậy mà thứ gì cũng chỉ khăng khăng theo ý muốn của bản thân thì có phần hơi cực đoan. Chồng mình đi làm thường gần 7h tối mới về nhà, có những hôm mình không thích nấu ăn tẹo nào nhưng mình vẫn nấu vì nghĩ anh đi làm về mệt mỏi, có một chút chăm sóc của vợ thì không khí gia đình sẽ vui hơn nhiều, dù rằng những khi mình mệt, bận con nhỏ hay chồng mình về sớm hơn thường lệ thì anh cũng sẵn sàng vào bếp mà thôi.
Vì mình yêu quý bản thân, nên mình cũng tự nhủ lòng hãy sống làm sao để được người khác yêu thương, mà trước hết, đó chính là những người thân trong gia đình mình. Suy cho cùng, nếu không biết yêu thương thì làm sao có thể đòi hỏi được nhận sự yêu thương?
Còn những người phụ nữ quá phụ thuộc và cam chịu ngay cả khi người chồng vô trách nhiệm, vũ phu, thô lỗ... theo mình nghĩ thì họ đã có sự lệch lạc trong nhận thức về sự tìm kiếm và duy trì hạnh phúc, và trên một khía cạnh nào đó thì thiếu cả sự tự trọng dù có thể họ không đủ sức nhận ra điều đó.
11:04 SA 11/05/2009
19.4. (Liễu xanh) Chúc mừng sinh nhật em gái
Hơi muộn tý , nhưng không sao chị nhỉ ? Chúc chị sinh nhật vui vẻ và hạnh phúc, mượn tạm mùa hoa loa kèn gửi tặng chị yêu thương.

Cảm ơn chị Trái ớt dễ thương nhé. Em thích hoa loa kèn lắm. :Rose:
PS. Hình như em nhỏ tuổi hơn chị đấy. :LoveStruc:
08:35 SA 23/04/2009
Có ai đã tát vào mặt bạn gái (người yêu mình)...
Mình thì không hề ngạc nhiên với chi tiết chủ topic sợ cắt tiết gà mà lại có thể đánh bạn gái. Thực tế mình đã gặp nhiều người như thế, và nhìn chung mình thấy những người đàn ông cục súc, vũ phu đều rất hèn: ra ngoài đường thì nhũn như con chi chi nhưng về nhà lại trút bực tức lên người vợ và ngụy biện là mình nóng tính. Nóng tính thì nhiều người nóng tính lắm, nhưng đánh phụ nữ hoặc nói năng thô lỗ không phải là hành động của một người đàn ông hiểu biết, độ lượng và có giáo dục. Một người nam tính và mạnh mẽ thực sự phải là người khẳng định được vai trò trụ cột và làm chỗ dựa cho người mình yêu thương.
Nếu đặt mình vào vị trí người yêu của chủ topic, chắc chắn là mình sẽ không tha thứ đâu. Nhưng thôi, cô ấy đã chấp nhận bỏ qua thì cũng xin chúc mừng cho bạn. Chỉ mong rằng bạn xem đây là bài học để đời cho mình và đừng bao giờ tái diễn nữa. Nếu không, đến lúc ấy hoặc là bạn đánh mất tình yêu của mình vì cô ấy không thể tha thứ lần thứ hai, hoặc là bạn sẽ trượt dài trên sự thiếu kiềm chế một khi cô ấy không biết yêu quý bản thân mình.
08:28 SA 23/04/2009
19.4. (Liễu xanh) Chúc mừng sinh nhật em gái
Cảm ơn các anh chị đã chúc mừng sinh nhật em nhé. Yêu mọi người nhiều. :LoveStruc:
@hoadoquyen: Cảm ơn chị đã mở topic chúc mừng em. :Rose:
@all4love: Hoa đẹp quá. Em làm chị nhớ HN thật nhiều. Cảm ơn em gái lắm. :Rose:
@megiangcoi: Anh TX đang đi công tác nên chỉ mới thấy chúc mừng thôi chứ chưa thấy quà gì chị ạ. Quả là một cuộc "tẩu thoát" ngoạn mục! :D
08:33 SA 20/04/2009
1976 (Sài Gòn) - Rồng (Phần 6)
Chỗ nào đông người thì mình hay né...Bên nhà kia chắc ngày mai đông lắm, đội quân hùng hậu quá đi thôi, hổng biết có chen chân để chúc mừng nổi hông đây nè...Già rồi nên chân yếu, chen chúc 1 chặp chắc bị mấy em tre trẻ đè bẹp mất!!! :Laughing::Laughing::Laughing::Kiss::Kiss::Kiss::Kiss::Kiss:

Hihi, em cũng giống chị. Bên ấy đông quá em không chen nổi, sợ bị đè bẹp cả mẹ lẫn con nên chúc mừng ở đây vậy :Laughing:. Chúc MUM một sinh nhật thật vui, thật hạnh phúc và nhiều điều tốt đẹp luôn chờ chị ở phía trước chị nhé. :Kiss: :Kiss: :LoveStruc: :LoveStruc: :Rose: :Rose:
09:36 SA 04/03/2009
Tuồi Tân Dậu _ Thăng trầm
Không thèm tiền nghĩa là đồng tiền không làm ảnh hưởng nhiều đến cái sự sung sướng của mình lắm. Có nó mình không cảm thấy hạnh phúc hơn mà không có nó mình cũng không cảm thấy đau khổ hơn. Nghĩa là cái hỷ - nộ - ái - ố của mình không phụ thuộc nhiều vào nó.

Nói chính xác thì tớ là đứa không thèm...kiếm tiền (luời mà) nhiều hơn là không thèm tiền. Tháng nào mà chồng tớ không nộp đủ tiền cho tớ nuôi con thì CHÍT với tớ. Giới hạn không thèm tiền của tớ là 50 triệu. Nhưng nếu có ai cho tớ 50.000.001 VND là tớ "Vâng, em xin, em cảm ơn bác" :Laughing:

Hihi thế thì phải nói là không phụ thuộc vào đồng tiền. Đúng rồi, tớ cũng thấy tiền bạc không ảnh hưởng nhiều đến hạnh phúc của mình lắm, nhưng thèm thì vẫn thèm. :Laughing:
@81vantreranh: Ừ, tớ về từ tháng 12 cơ, lại sắp đi rồi. :)
04:23 CH 06/02/2009
Tuồi Tân Dậu _ Thăng trầm
Khiếp mọi người tám nhanh quá tớ hoa cả mắt, nhưng thấy loáng thoáng gì mà không thèm tiền đấy. Ôi không thèm tiền là thế nào nhỉ, sang thế? :Laughing:
03:27 CH 06/02/2009
l
liễu xanh
Bắt chuyện
1.7kĐiểm·1Bài viết
Báo cáo