Mở rộng danh sách thêm 86 ban nhé.Bạn ở TX ah.Nhà mình gần ĐB mà.Bạn hay về nhà k?Mình làm xây dựng ;;)
Mình ở Hà Phong trước Metro 1 tí thì ra bạn cùng quê.Mà bạn sn bao nhiêu?Mình làm ở Đông Ngạc,TL.Bạn làm ở đâu?
Ừa trước chị cũng hay đắp mặt nạ tự chế, xong rồi giờ lười đấy chứ. Cháu chị nó hay đắp bột nghệ với mật ong, thấy mặt nó cũng đẹp.Hoa hoét thì trồng khoái lắm, mất thời gian, thời gian đầu các em hay nghoẻo, nhưng càng ngày quen càng thấy yêu, sáng nào đi làm mà ko lên ngó các em được 1 tý thì đi làm cứ thấy thiếu thiếu.@ Cả nhà: LR vừa nhận được chương trình giảm giá 35% phí của bảo hiểm PJICO, trao đổi với em bên bảo hiểm thì em ý bảo tới giữa tháng 6 mới có chương trình của Bảo việt, như vậy cuối tháng 6 mới chốt được, còn PJICO thì tới 10/6 là chốt, phí của PJICO rẻ hơn nhưng quyền lợi sẽ ít hơn. LR vừa gửi cho chị TT, các mẹ ai cần thì nhắn địa chỉ mail để mình forward nhé, cứ xem rồi cân nhắc xem mua của bạn này hay bạn Bảo việt. Quyền lợi và mức phí của bạn này mình thấy cũng ổn lắm.
Chị ơi, có 1 em bên môi giới bảo hiểm đang gom nhóm để mua bh Bảo Việt Care giảm giá tới 20%, không có thời gian chờ cho thai sản và nhiều ưu đãi cho nhóm hơn là mua cá nhân, nếu chị quan tâm thì em PM nội dung cho nhé. Em cũng đang đắn đo vì em theo bên bh Toàn Cầu được 2 năm rồi, nhưng bên này không có bh cho bé, còn BViet thì cho phép mua kèm cho bé.
Tặng Laura câu thơChớ bảo xuân qua hoa rụng hết Đêm qua sân trước một nhành mai( Mãn Giác Thiền Sư)Chị không vào được blog của mình để đọc và viết hàng ngày, thật là một nuối tiếc lớn. Cuốn sách đang đọc dở vào hồi hay, chẳng lẽ đọc chay vậy vì khi viết lại những phần quan trọng hoặc ý mình thấy tâm đắc là một lần đọc và hiểu lần nữa.Người ta làm giàu tính bằng vụ, mình tính bằng năm, bằng chục năm. Đường dài xa tít mù khơi, nhắm đích đi tới mà thấy đường còn gập ghềnh quá, nhiều việc không diễn ra như dự tính – thất vọng rồi vẫn phải cố tìm lý do để tiếp tục bước tới.Lúc còn khó khăn thì cố gắng dành dụm bỏ ra được chút ít phòng lúc cơ nhỡ, có dư hơn thì nghĩ cách duy trì và nâng cao để an tâm hơn, rồi nhàn hạ hơn, rồi nghĩ cách để tiền mình dành dụm được thì bỏ vào đâu cho an toàn và sinh nôi nảy nở nhằm rảnh rang làm việc lớn hoặc tận hưởng cuộc sống.Không đọc sách giấy thì chị đang tranh thủ chút thời gian rỗi đọc ebook “ Người giàu có nhất thành Babylon” và tự trách mình hồ đồ khi đọc cuốn tóm tắt lại cứ nghĩ là mình đọc bản full rồi tự mãn. Đọc cuốn sách có cảm giác cuộc sống con người từ thủa xưa tới giờ chưa từng khó khăn hay dễ dàng hơn, đọc để thêm niềm tin rằng nếu quyết tâm, kiên trì, nghiêm túc học hỏi ứng dụng và biết cách rút kinh nghiệm thì không phải không có khả năng thành công. Nhưng bản thân mấy chữ kể trên cũng là bao công lao.Một ngày, chị em mình phải đóng bao nhiêu vai: nhân viên mẫn cán nhanh nhẹn trong công việc, người mẹ người vợ hết lòng chăm sóc cho gia đình, người biết yêu và chăm sóc bản thân, người bạn tốt đáng tin cậy…cũng nên dành vài chục phút mỗi ngày cho việc làm chủ đồng tiền của mình, gia đình mình?!Chị đang cố gắng giữ cho chi tiêu tháng 7 trong định mức kế hoạch và kiếm cám cho lợn ăn thường xuyên, em ạ. Hôm nọ vừa khoe Chinsusu là lợn được 7.5 triệu rồi đang tính bỏ vào gửi tiết kiệm mà bận suốt, hôm nay được thả tí thì thứ 6 ngày 13. Hôm qua thêm 15k, hôm nay hy vọng thêm 30k nữa.
Topic này giống nhà “Vén khéo”, có vén khéo thì mới vừa tiết kiệm vừa vượt qua bão giá đượcMình thấy mình luôn may mắn (hoặc mình luôn nghĩ thế), nhiều lúc cứ sắp hết hơi lại vớ được hẳn cái bè chuối để vừa nằm vừa thở, vừa ngắm trăng thanh gió mát…Ngày còn bé mình đã sống trong thời bao cấp, thời đó nhiều người biết vất vả và khổ cực thế nào, nhưng so với những nhà khác thì mình vẫn sung sướng hơn, vẫn có cơm ăn dù gạo có mốc chứ không phải cơm độn khoai, sắn, mì; vẫn có thịt rán, tôm he, bánh trái no đủ… Và cho dù mẹ mình là người phụ nữ căn cơ, tiết kiệm (mẹ mình phải lo toan kinh tế, thu vén cuộc sống gia đình, việc gì cũng đến tay, bố mình chỉ đi làm công nhân và biết đồng lương thôi) nhưng chưa bao giờ (cho đến cả tận bây giờ nữa) mẹ mình dạy cho mình bài học về tiết kiệm.Lấy chồng, mình lại được chồng ra rả bên tai “phụ nữ mà phải lo kinh tế, phải kiếm tiền thì vất vả lắm, không có thời gian chăm sóc gia đình và nhiều khi phải đánh đổi...” và chồng mình hàng tháng cứ quẳng cho mình một cục tiền, đủ để cho mình chi tiêu thoải mái và thỉnh thoảng lại hỏi “em còn tiền tiêu không?”Cuộc sống của mình cứ thế trôi đi, cho đến một ngày mình lạc vào topic “tiết kiệm” và “vén khéo”. Mới đầu mình cũng nghĩ mình không thể thích nghi nổi vì biết bao năm mình được thả nổi rồi, giờ gò mình vào chắc chết quá! Vậy mà mình đã làm được… như các mẹ ở đây đã nói, quan trọng là bản thân mình có muốn làm hay không thôi.Ban đầu vào nhà Tiết kiệm, mình thấy mông lung và lơ mơ lắm, cứ như bò đội nón ấy, sau được mọi người cầm tay chỉ việc (nhất là em mẹ Tiếu Tiếu) mình vỡ ra nhiều điều lắm! Và đến bây giờ mình khẳng định rằng mình đã học thuộc bài “Tiết kiệm” rồi. Do cuộc sống gia đình của mình có hơi khác các mẹ một chút nên mình chỉ có hai lọ: Một là quỹ tiêu dùng trong tháng và hai là quỹ dự phòng cho tháng sau. Trước đây mình cứ tiêu bằng hết, chẳng may có gì chi tiêu thêm lại bảo chồng quẳng cho một cục hoặc vài ba chục triệu chồng đưa thì mình cứ ang áng rồi tiêu dần hoặc tự rút sổ tiết kiệm “to to” để tiêu (mình đúng là đồ ăn hại thật). Bây giờ mình đã biết trích tiền tiêu đủ trong tháng, còn lại quỹ dự phòng cũng cho “đi ở” (dù chỉ 1 tháng) để nó còn đẻ ra. Khoản tiền dư ra dù 5 hay 3 triệu trước đây nghĩ chả bõ bèn gửi ngân hàng, giờ cũng dùng IB@nking để quy về một mối, tích tiểu thành đại. Xong bài học tiết kiệm mình lại ngụp lặn trong nhà “vén khéo”. Trước đây mình toàn đi chợ kiểu “ngồi một chỗ, gọi điện thoại cho người thân” rồi người ta lại gửi xe ôm về nhà, vậy là vừa mất tiền mua hàng tận ngọn, cộng thêm tiền xe ôm và vừa phải mang ơn người bán hàng (thỉnh thoảng tết tư hay ngày gì đó mình lại biếu 100 hoặc 200k cho đỡ áy náy), mà mình thì rõ nhiều thời gian chứ, sáng 8.30h mới đi làm, trưa có hẳn 2,5h ở nhà để ăn uống ngủ nghỉ… Đọc đến đây các mẹ đừng “chưởi” mình nhé vì bây giờ mình thấy mình ngoan rồi, ngoan lắm lắm rồi ấy:Mình dậy sớm đi chọn từng mớ rau, con cá…đơn giản như rau muống của các bà bán hàng là 6k/mớ nhưng mua của người bán buôn chỉ 7k mà được hẳn 2 mớ liền.Trước đây thằng lớn nhà mình mỗi sáng 20 hoặc 25k, thằng bé 8k ăn ở trường, bây giờ mình cho cả hai thằng ăn ở nhà. Mình làm patê để con ăn bánh mỳ, pa tê còn ăn được với cả cơm lúc vội, lười nữa. Mình mua nạm bò (nạm sườn, diềm thăn, vách ngăn) chỉ có giá 120k/kg thôi (chả bù cho lúc trước, tất tần tật đều dùng thăn bò, vừa không hẳn đã ngon, vừa đắt). Mình chỉ ướp chút tỏi và hạt nêm rồi ninh mềm bằng nồi áp suất, đóng hộp để tủ lạnh. Món này dùng để nấu bún, nấu phở, nấu sốt vang, bò kho…khi thêm gia vị đặc chưng của từng món. Hoặc cao hứng còn lọc phần thịt để làm bò khô cho con ăn chơi hoặc ăn với xôi, làm nộm…Mình nhớ lại món tôm kho thời bao cấp, mình mua tôm sắt (loại tôm biển nhỏ con, con to nhất bằng ngón áp út) chỉ 60k/kg (giá hiện tại), nhặt những con to bóc vỏ để nấu bún, bánh đa trắng (mỳ chũ), bánh đa đỏ, nấu các loại canh rau đay, mùng tơi, rau cải, rau dền… rất hợp; những con nhỏ còn lọt lại thì nhặt đầu, ướp muối rồi đun cạn, cho thêm chút dầu và đường đảo cho keo lại; thằng lớn tấm tắc, thằng bé nhai cả vỏ tôm rau ráu, chả bù cho những con tôm to bóc nõn mà cứ nhai nhả bã.Ở chợ người ta bán 20k/lạng chả cá. Chủ nhật mình mua tổng các thể loại để làm ra thành phẩm 2kg chả cá chỉ độc mỗi 100k. Làm xong để nguội quẳng ngăn đá, để nấu ăn sáng hoặc đổi món xốt cà chua làm thức ăn mặn.Mình mua cục xương ống to khoảng 30k, ninh lấy nước dùng để nấu ăn sáng, nấu canh, nấu ti tỉ thứ…, cà chua mua cả cân về rửa sạch, cho chút muối rồi đun lên đánh nhừ, cho vào hộp cất tủ lạnh, mỗi lần cần nấu là có ngay; hành phi nhiều nhiều rồi đóng hộp, hành mùi gia vị cũng nhặt rửa sạch rồi cho hộp… Sáng nấu ăn chỉ mỗi việc lấy nước xương ninh, cho tí hành đã phi, tí cà chua đã nấu, tí tôm bóc nõn đã xào chín, mấy miếng chả cả thái nhỏ, hoặc ít nạm bò đã ninh… đun sôi cho gia vị… xong. Đúng là nhanh, ngon, bổ, rẻ!Mình tự làm từ cái nhỏ nhất như lọ muối ớt, muối tiêu, măng ớt, ớt xay, tỏi ngâm… những thứ mà trước đây mình luôn rước đồ ăn sẵn về. Mình cũng tự làm sữa chua, thấy ngon mà rẻ quá! Mua bột về tự ủ và làm bánh bao (ngon hơn bột trộn sẵn bán ở siêu thị em Yukeejoo ạ), thoải mái sáng tác các hình thù, cho dù nó có giống đống đá hộc như lời em Chinsusu thì nó vẫn rất ngon mà quan trọng lại rẻ hơn rất nhiều chứ. Gần nhà mình có hai bác bán tạp phẩm, một bác sát cạnh nhà bán lẻ, bác đối diện nhà chuyên lấy hàng tận nhà máy và giao cho các nhà hàng khách sạn nên giá vô cùng rẻ. Đơn cử như dầu ăn mình mua của bác bán lẻ là 44k/lít nhưng mua của bác bán buôn chỉ có 31k/lit thôi, rồi đủ thứ nữa chứ (gần 100 mặt hàng). Trước đây mình toàn mua của bác bán lẻ thôi vì ngại, sợ bác nghĩ nọ kia, nhưng giờ mình gạt bỏ cái ngại, cứ sang nhà bác bán buôn kia để mua hàng, tính ra rẻ được khá nhiều đấy.Trước mình dùng nước giặt Ariel, nước xả vải Comfor, nước rửa bát Amwey, giờ tất tật chuyển sang Mỹ hảo, dĩ nhiên Mỹ hảo chất lượng khá thôi chứ không tốt như những hãng kia nhưng giá của nó chỉ bằng một nửa thì đáng suy nghĩ lắm chứ, phải không các mẹ.Mình cũng dùng bếp từ để nấu ăn, thích nhất là cảm giác không bị nóng bức như khi nấu ăn bằng bếp ga, thích nhì là cái hoá đơn tiền điện không hề tăng so với những tháng trước mà lại giảm hẳn 50k chứ (cũng có thể là do ý thức tiết kiệm của cả nhà nữa)Ngoài kia đang bão giá nhưng nhờ tất cả các mẹ ở đây mà nhà mình vẫn bình yên, cảm ơn các mẹ rất nhiều!
Chị thấy hình thức giữ hộ này hay hơn chứng chỉ huy động chứ?* Lãi suất cao hơn, từ 3.95% trở lên* Lĩnh lãi hàng tháng hoặc vài tháng một lần, nhiều lựa chọn* Đủ kỳ hạn lĩnh lãi đăng ký thì được rút trước hạn nhưng không lãi suất --> khác gì so với chứng chỉ đâuChỉ e hợp đồng góp vốn thì nếu xảy ra đổ bể thì quyền lợi của mình ra sao thôi, cứ tà tà theo dõi tình hình.Y nếu ngại thì chọn ngân hàng uy tín, ăn lãi ít thôi.
Mình gái Cẩm nhé. Cán bộ bạn đang làm chỗ nào HN vậy?