Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Chuyện của Tôi từ khi đi lấy chồng giờ mới kể
Để đạt được mục đích của mình để kiếm chuyện nói xấu Tôi nhà chồng Tôi đã dựng lên câu chuyện Tôi đi theo giai, lừa lấy hết tài sản nhà chồng, tài sản thì trị giá trên trời, nếu thực sự nó đáng giá vậy thì chúng Tôi đã không phải cãi nhau, Tôi không phải khổ và không có ngày hôm nay. Sao Chồng và gia đình chồng Tôi lại có thể dựng nên chuyện đó không 1 chút suy nghĩ vậy, chẳng lẽ vợ chồng sống với nhau ngần ấy năm không có 1 chút tình nào ư, sống với vợ nhưng chỉ biết lo cóp cho mình phòng thân có bỏ nhau có đồ tao đồ mày…
Từ hôm bố mẹ chồng Tôi lập mưu đổ điêu cho Tôi ăn cắp giấy tờ thì không cho Tôi gặp con nữa, cấm Tôi không được thăm con. trước khi bố mẹ con làm ông làm bà bố mẹ con cũng đã trải qua cảnh có con nhỏ, những mấy đứa rồi mà sao bố mẹ chồng con lỡ chia cắt tình mẫu tử của mẹ con nhà Tôi ah. Cháu còn nhỏ không có tội tại sao người lớn cứ bắt cháu phải khổ theo ý minh mới mãn nguyện. Hôm nay dì và chị chồng Tôi lại thuê xe ô tô vào dọn đồ của vợ chồng Tôi. Tôi nói thật là đồ đạc nói không giá trị thì cũng không đúng mà nói giá trị thì cũng không giá trị, trong lúc vợ chồng Tôi chưa ra tòa chưa phân sử sao các gì và chị cứ phải xâu xé tranh dành đồ của vợ chồng Tôi kiêu hôi của vây? chẳng nhẽ các gì và chị chồng Tôi mong vợ chồng Tôi chia tay để được chiếm vài thứ lặt vặt ư….ức lắm.
Cha mẹ nào có con gái, chị em là phụ nữ có hiểu cho Tôi lúc này không? Tôi chỉ đơn giản nếu em chồng con đang trong hoàn cảnh như con thôi không biết nhà chồng con sẽ như thế nào?
Tại sao những gì mẹ chồng Tôi kể với Tôi bà cho là khổ, những gì mẹ chồng Tôi trải qua cứ bắt Tôi phải gánh chịu như bà: Thời mẹ chồng Tôi là thời cổ, thời đại giờ đã khác, mẹ con từng nói với bố mẹ Tôi và Tôi rằng mẹ Tôi đã từng đi làm dâu, đã trải qua cái khổ sẽ không bao giờ đối sử với con dâu như những gì bà trải qua, sự thực thật bẽ bàng:
Bà nội với mẹ chồng Tôi:
- Ba đuổi mẹ
- Gọi chú đến đánh mẹ
- Khi bố chơi cờ bạc bà cho vay tiền chơi tiếp (mẹ nói thế là bơm tiền)
- Bà trửi mẹ Mày ra khỏi nhà tao, tao lấy vợ cho thằng Tài.
- Em trai nói với anh rằng phải cẩn thận với mẹ con nhà nó.
- Ăn ở không cân giữa các con các cháu.
Mẹ chồng Tôi với Tôi:
- Mẹ Đuổi con dâu.
- Gọi chị chồng con xuống đánh con dâu.
- Khi con trai chơi cờ bạc gọi điện thoại cho con gái cho vay tiền rút xe ra (bơm tiền).
- Mày ra khỏi nhà tao, tao lấy vợ cho thằng Cường.
- Em gái nói với anh trai phải cẩn thận với chị, chị khinh khủng quá, thế là anh dang dở cả cuộc đời rồi.
- Ăn ở không cân, chỉ lo cho con gái, cháu ngoại.
Có vẻ giống nhau đó nhưng nó lại được diễn ra ở 2 thời kỳ khác nhau, 2 hoàn cảnh khác nhau, bà nội với mẹ là thời ngày xưa, thời cổ còn mang dư âm của phong kiến, bà nội còn khỏe mạnh, bà cũng làm ra tiền, ông thì về hưu lương rất cao (ngành quân đội) còn mẹ thì sao, mẹ đã trải qua cái khổ mẹ biết đó là khổ, mẹ hận những gì mẹ đã trải qua mẹ bị liệt, hay ốm đau khi trái nắng trở trời, bố mẹ không có tiền như ông bà, trước kia cũng bố nghe gia đình mà bỏ mẹ 10 năm, nay mẹ lại áp đặt cho chồng con phải bỏ vợ và gây lên những căn nghiệp ở đời.
Thương con nhớ con mà Tôi không biết làm thế nào. Công ty đang tổ chức đi du lịch muốn về đón con đi cùng nhưng gia đình nhà chồng gây áp lực cho Tôi quá lớn. Để được đón con Tôi về UBND xã nơi nhà chồng Tôi Tôi trình báo sự việc. Mong muốn của Tôi chồng Tôi đi lái xe bắc nam thi thoảng mới về, khi hai vợ chồng xảy ra xô xát chồng Tôi đã bắt con trai về gửi ông bà nội, bà thì bị liệt không đi lại được, ông thì cờ bạc, nhiều lần không trông được cháu đã phải gửi lên nhà chị Chồng Tôi nhờ trông hộ,được sự hướng dẫn của UBND Tôi về nhờ thôn xóm can thiệp, ở thôn không được mới lên báo cấp xã, trên đường về Tôi thấy con trai mình đang trên nhà chị Chồng Tôi, Tôi xuống xe vào chơi với con 1 lát, Tôi xin phép bà mẹ chồng chị chồng Tôi và chị chồng Tôi là Tôi đón cháu về đi học, và chăm sóc, Chị Tôi giằng co không cho Tôi bế con của Tôi, hô hoán ầm ĩ là Tôi bắt cóc con trai mình, đúng lúc đó mấy anh công an viên ở xã đi qua thấy thế đã dừng xe và yêu cầu chị Chồng Tôi bỏ tay Tôi ra, Tôi đề nghị về xã làm việc. Vừa vào UBND xã thì bố chồng Tôi và các gì các cậu, và mợ cùng mấy đứa em cũng kéo đến, gia đình nhà chồng Tôi ai cũng tranh nhau nói…tại phòng làm việc công an xã đã yêu cầu tất cả không phận sự ra ngoài chỉ có mẹ con Tôi và bố chồng Tôi là ở lại. Qua đơn đã trình lúc trước nên tình hình các cán bộ công an cũng lắm được phần nào rồi, Lâu ngày không được gặp mẹ cháu vui ra mặt hỏi mẹ đủ thứ chuyện rồi cứ đòi mẹ cho đi công ty mẹ, mẹ có lấy gì ở công ty cho con không( thi thoảng ở công ty có cái gì ăn Tôi cũng lấy 1 ít lấy phần cho cháu rất thích mặc dù những thứ đó ở nhà cũng có), qua làm việc phía UBND đã lập biên bản làm việc và kết luận cho Tôi đón con mình về chỗ ở, và yêu cầu Tôi phải viết cam kết, lúc đó trời cũng tối bố chồng Tôi cứ nài nỉ với phía UBND cho mẹ con Tôi ở lại đêm nay sáng mai ông đưa vào chỗ ở. Tôi không chịu vì Tôi biết sẽ lại âm mưu cho Tôi điều gì nữa cho mà xem, nhưng phía UBND đã đồng ý và nói Tôi nếu có chuyện gì cứ gọi cho công an xã 24/24 luôn có người trực, Vậy là Tôi lại phải về như mệnh lệnh, và cũng đúng như dự đoán, 11h đêm bố chồng Tôi lại vu cho Tôi mở két lấy giấy tờ, bao năm chúng Tôi không sống ở nhà, tiền thì không có, giấy tờ của ai người đó giữ, Tôi không có chìa khóa mà cũng không biết mở nó như thế nào. Bố mẹ chồng càng không biết luôn, lần trước Tôi về thăm con đã vu cho Tôi rồi lần này lại vậy, Tôi gọi điện báo công an, công an đến lập biên bản, hỏi ông mất những gì, ông kêu mất giấy khai sinh của ông bà, hỏi trong két có những gì ông cũng không biết, hỏi giấy khai sinh của ông bà ai cầm, thì nói con trai cầm chắc nó chỉ cất trong két để nó về rồi hỏi.
Suốt đêm nằm ôm con mà Tôi không ngủ được, mong cho trời sáng để được thoát khỏi nơi này, và rồi trời cũng sáng khi con trai Tôi ngủ dậy cháu lâu không gặp mẹ bình thường dậy là nghich vậy mà hôm nay ngủ dậy nằm gọn trong lòng mẹ ôm chân mẹ, Tôi rất muốn đi ngay nhưng nhìn con đang nằm trong lòng mình không lỡ, cứ để con nằm thêm lát nữa cho thỏa con thèm nhớ mẹ, Cho con ăn sang xong Tôi xin phép bố mẹ chồng Tôi đưa cháu đi về chỗ ở, nhưng bố mẹ chồng Tôi đã thực hiện theo biên bản đã lập khi ở UBND, không chịu mở cửa cổng nhà cho Tôi và cháu đi, giằng co 1 hồi Tôi buộc phải lựa chon đi 1 mình, Ông bế bắt cháu theo ông, Tôi bất lực, Con ôm chân mẹ, đòi đi công ty mẹ, con khóc mẹ khóc, Tôi khóc như chưa bao giờ được khóc, Tôi biết kêu ai bây giờ, Tôi kêu ông trời, Tôi bước đi mà không biết mình đi đâu, cứ đi, mặc ai nhìn cái nhìn dò xét, Tôi đi lang thang và cuối cùng dừng chân trên đất thái nguyên nơi mà gia đình theo đã lâu, ở trên đó Tôi mong được bình yên mà thôi….
Chồng Tôi như muốn Tôi điên lên vì không đón được con, đã tìm mọi cách nói xấu, trửi Tôi trên mọi phương tiện Tôi biết nhưng Tôi mặc kệ, Tôi vờ như mình không biết, Tôi chỉ mong sao ly hôn sớm để Tôi sớm được đón cháu, nhưng đợi tòa thì biết đến bao giờ hồ sơ án thì chồng chất, Tôi gọi điện thoại cho mẹ chồng Tôi bà cố tình không cho Tôi gặp con Tôi, bà trửi rủa Tôi đủ thứ, Nhớ con thương con Tôi về bố mẹ chồng Tôi không chịu mở cửa cổng cho Tôi vào, không chỉ trửi rủa ông còn tháo cánh cửa nhà bếp ném xuống sân vác gậy đập xuống nền sân nhằm uy hiếp Tôi, Tôi đứng ngoài cổng gọi con, con Tôi chạy ra cửa nhà thì bà lại gọi vào không biết bà nói gì mà cháu chỉ dám nhìn mẹ qua song cửa sổ, Tôi đau rất đau, nhìn thấy con mình mà không làm được gì, không được chạm tay vào con, Tôi bất lực, Tôi nhờ cán bộ thôn thì thôn trả lời phải đến tối mới có đông đủ đoàn thể, đang trong lúc nước sôi nửa bỏng thế này, Tôi phải đợi đến tối ư, tối lại lý do là trời tối, lại xảy ra nhiều vấn đề khác khó mà tránh. Tôi lại qua UBND xã vừa đến nơi thì được báo ông trưởng thôn vừa xuống nhà vì Tôi gọi điện thoại nhiều quá không có đủ người ông xuống một mình Tôi về ông ấy sẽ phân tích cho bố mẹ Tôi hiểu, khi Tôi quay lại ông ây thì đã vào được nhà còn cổng thì bố mẹ Tôi vẫn không chịu mở cho Tôi, Không biết con trai Tôi ở với ông bà nội chưa đầy 1 tháng ông bà tiêm nhiễm vào đầu cháu những gì, để khi ông trưởng thôn bảo bố mẹ chồng Tôi mở cửa cổng thì ông con trai Tôi khóc thét gào lên không cho mở cổng, cháu hỗn loạn vì yêu cầu trái ngược của người lớn mà cháu cáu gắt bê ghế phang xuống nền nhà. Nhìn con Tôi đau thắt lại, thoáng chút Tôi giân con mình, giá như con Tôi lớn 1 chút nữa thôi, cháu nhận thức được có cần người mẹ này nữa không, chỉ cần cháu nói một câu trước mẹ Tôi sẽ từ bỏ, Tôi ra đi 2 bàn tay trắng để quên hết sự đời, Nhưng con Tôi còn bé quá, cháu còn nhỏ cháu đang rối loạn, Tôi biết ở nhà với ông bà nội lại chỉ cháo gói or mì gói pha nước sôi thôi, cháu cần bố hoặc cần mẹ, giờ bố thì đi làm xa, bố cháu xác định lấy vợ mới, cháu càng cần mẹ hơn, Tôi bỏ cuộc tức là đẩy con Tôi vào bể khổ, Chợt thấy suy nghĩ trách con Tội cho con, Tôi lại về UBND xã trên xã chỉ đạo xuống thôn phối hợp cùng đi hòa giải chuyện gia đình Tôi, Tôi hy vọng buổi tối lại có nhiều người trong công tác hòa giải đến bố mẹ chồng Tôi đỡ phần nào, không kết quả gì thì Tôi cũng được gặp con, Nhưng gia đình Tôi đã gọi rất nhiều người trong họ ngoại đến mỗi người một câu chuyện kể lể, Tôi hỏi con trai minh đang ở đâu thì nhà Tôi nói dối chồng Tôi đang cho con đi chơi, nhưng thực ra đã đem cháu đi gửi đâu đó, chồng Tôi lái xe bắc nam chưa về, cán bộ thôn gọi điện thì không nghe máy….Cuộc hòa giải không thành công. Tôi chẳng biết phải làm gì. Có lúc Tôi muốn mình thoát xác kiếp trần này để quên đi tất cả, có lúc Tôi gồng mình lên để sống nốt cuộc đời còn lại với con, Con trai Tôi ở với bố gia đình đó chắc chắn cháu sẽ hư hỏng (buổi chiều 4h và 6h dù đi đâu bận cỡ nào ông nội cũng phải ngồi xem và ghi chép sổ số) gia đình thì luôn muốn nhồi nhét vào đầu con Tôi những điều xấu về mẹ cháu để cháu ghét mẹ. Tôi không biết phải làm sao nữa. Đầu Tôi như muốn nổ tung. Ngoài trời mưa bão Tôi muốn mình được ở dưới mưa được trôi hết những bụi trần đời này, Mọi người cứ tưởng Tôi đi tự tử kéo bắt Tôi về không cho Tôi đi, có người nói Tôi bị điên rồi, có lẽ Tôi điên mất rồi.
Hết.
05:42 CH 23/08/2016
Chuyện của Tôi từ khi đi lấy chồng giờ mới kể
Ngày còn ở nhà với bố mẹ chồng con. mỗi lần xin phép bố mẹ đến là khổ, ở nhà thì trửi đủ điều, khi con xin phép về quê chơi thì không cho về lấy đủ mọi lý do, có về quê thì lại gọi lên… ngày em trai con lên đường nhập ngũ con xin phép cho mẹ chồng Tôi cho mẹ con Tôi về quê chơi với ông bà ngoại và với cậu, ngày tết Tôi cũng đã không được về quê rồi, vậy mà không cho con đi, nghe như thương con quý cháu lăm ý, lý do ở họ sắp có đám cưới, đi bộ đội có gì là ghê gớm, cụ ngoại đang nằm viện, mẹ mày không có nhà. mẹ con Tôi ở nhà Tôi vừa trông con vừa nấu cơm, ông bà ngồi xem ti vi trên nhà cũng không trông cháu, con đi chợ có nhờ ông bà trông cho 1 tẹo cũng hỏi gi! rồi nói nọ kia 1 tràng, tao làm ô sin cho nhà mày, không làm được mà ăn vậy mà Tôi xin về ngoại lại không cho về khi Tôi lên kể lể cơm bố mày nấu không ngon, rau thịt cháy khét, ông ngoại nhà chồng con bị bệnh phổi đi bênh viện la chuyện là chuyện thường tình, từ trước tới nay đến bố mẹ Tôi cũng đâu phải chăm nom, bản thân Tôi đang con thơ con mọn làm chỉ làm được việc nhà vừa làm vừa trông nhau, vậy mà bố chồng Tôi viện lý do đó. Khi vợ chồng Tôi về ngoại, chính chồng Tôi chứng kiến dù trời mưa nhưng người trong làng dù không có họ hàng gì chỉ nghe thấy tên trên loa truyền thanh họ đến chơi gọi là chia tay lời chúc lên đường lo việc công việc nước, tưởng ngày khách đến nhà đông rồi tối không có ai, nào ngờ buổi tối vẫn rất đông, chồng con đã phải đi mua thêm bánh kẹo, sáng hôm sau Tôi bận con nhỏ lại đang ở nhà ngoại nên dậy muộn không tiễn em con được 2 mẹ con con và chồng con đang nằm ở giường thì có điện thoại của mẹ chồng con nói tươi ah, mày nghĩ thế nào mà mày bỏ bố mày ở nhà 1 mình mày về quê thế, ông ấy đang ốm đấy, chồng con nằm bên cạnh nghe thấy hết con nói ông có bao giờ ốm đâu, vả lại lúc đi ông khỏe như vâm, giờ lại nói là ốm, cũng may chồng con về quê cùng chứ không lại không biết thực hư, có về , mới biết người trong làng đều đến hỏi thăm hết vậy mà chúng con làm anh làm chị không về được nhất là tết năm đó cũng không về thì mọi người nghĩ sao? Tôi về 1 tuần thì Tôi lên khi con lên Tôi hỏi chuyện mẹ Tôi thì mẹ chồng Tôi giải thích là tại Tôi không hỏi Bà. mẹ Tôi không có nhà nhưng Tôi đã xin phép bố chồng Tôi rồi, Tôi về cùng chồng, bình thường Tôi về ngoại chơi có làm sao? Sao cứ phải gây khó cho Tôi.
Khi cháu biết đi Tôi có ý đi làm thì bố Tôi có nói để cho con của biết đi cứng rồi mới đi làm. Khi cháu đi cứng rắn có thể đi trẻ được ông cứ điệp khúc nói bâng quơ mày gọi điện cho bố mày người ta bảo 5 triệu 1 tháng bố mày có thuê không để cho mẹ mày đi làm. rồi thì 3 triệu tao trông cho cả ngày, rồi thì cho đi lớp 1,5 triệu 2 triệu tao cũng không trông được. Nhưng khi Tôi cho đi thăm lớp cho cháu làm quen và xem người ta con nhận cháu không thì ông tỏ thái độ lấy chổi rễ đánh con chó phi chổi rễ vào thẳng mâm cơm nước mắm bắn tung tóe. Khi chồng Tôi nói giỡn với cháu rằng cho mày đi lớp không ai trông được. Lúc này có đủ cả nhà bố mẹ Tôi lên tiếng mẹ nó đi làm cứ để Tôi ở nhà ông bà trông, khi nào ông bà không trông được mới cho đi lớp. không đón được thì ông sẽ đưa đi đón về, thấy vậy chồng Tôi mừng quá và nói ông bà nói thế thì tốt quá đỡ tốn tiền đi trẻ, Nhưng kỳ thực nếu bố mẹ chồng Tôi có trông cháu Tôi đi làm vừa được tiếng ông bà trông cháu và đương nhiên mọi chi tiêu trong gia đình Tôi phải lo thậm trí phải đưa thêm tiền ông bà tiêu vặt.
Chồng Tôi thì đi suốt ngày chỉ tranh thủ về nhà thăm vợ thăm con được 1-2 tiếng là lại đi. Vì quá thất vọng cuộc sống ở nhà chồng con muốn đón 2 mẹ con Tôi vào hòa bình ở, Tôi túc tắc đi làm ít ra ở gần đó chồng Tôi có thể tranh thủ về với vợ với con được vì thương con còn bé nếu ở nhà còn có người nọ người kia, con đang tuổi tập nói, lúc trái nắng trở trời còn được ở nhà còn nếu cón ra ngoài sống cháu ốm lắm mới được ở nhà, còn nhẹ vẫn phải đi lớp chẳng gì bằng ruột thịt máu mủ, cho dù ông bà có ghét nhưng khi cháu có ốm cũng không thể bỏ mặc được, chính vì thế Tôi cứ chần chừ cố tìm việc ngoài hà nội, cố gắng chịu khổ vì Tôi vậy
Thật buồn khi Tôi xin được việc ở ngoài hà đông người ta gọi Tôi đi làm mẹ chồng Tôi còn thốt lên ôi thế thì gần quá, Ngày mai Tôi đi làm bữa cơm tối Tôi đã nói chuyện với bố mẹ Tôi về việc Tôi đi làm và gửi cháu ông bà trông. Không ai nói gì, sáng hôm sau con chuẩn bị đi thì bố Tôi quay 180 độ nói bà ấy nhận lời thì bảo bà ấy trông. Mẹ Tôi không đi lại được chủ yếu là ở ông vậy mà ông nói thế. Họ đang cần người mà gia đình Tôi thì vậy Tôi đành phải trả lời là không đi được. và Tôi quyết định vào hòa bình với chồng
Khi đi chúng Tôi đã xin phép Bố mẹ chồng Tôi về việc vào ở gần công ty chồng Tôi làm. Bố mẹ chồng Tôi cũng đã đồng ý, khi Tôi dọn dẹp đồ lúc này bố mẹ Tôi thấy chúng Tôi đi thật thì lại có ý cấm đoán và bắt Tôi đi vào đó với chồng thì để thằng cu lại cho ông bà… Đến đây Tôi không hiểu nữa. Việc đi chồng Tôi xắp xếp hết, Cuối cùng biết không cản được chúng Tôi bố Tôi nói thôi thì thằng cường nó không về, chiều lúc nào xe taxi vào tao sẽ đi cùng mày trước là vào đó gặp thằng cường 2 là biết chỗ ăn chỗ ở nếu có nhớ cháu còn biết đường vào thăm. Nhưng nói là 1 chuyện làm lại là chuyện khác khi ô tô đến nhà bố mẹ con ra sức ngăn cản bắt con phải bỏ con của Tôi ở nhà rồi thì đủ điều nói xấu Tôi, và trửi Tôi, Tôi chỉ biết im lặng cho êm xuôi đi được cái đã. Hôm đó em chồng Tôi đã nói xấu Tôi là Tôi kinh khủng quá, còn nhắn tin cho anh trai rằng anh phải cẩn thận với chị ấy, chị ấy kinh khủng quá, thế là anh dang dở cuộc đời rồi. Vợ chồng Tôi giờ có chuyện Tôi là phận đàn bà, Tôi là người dang dở, Tôi là người thiệt em ấy không có ăn có học thì Tôi không nói đằng này có ăn có học cùng là phận gái vậy mà đi nói với anh trai mình thế. Chồng Tôi nhu nhược không bao giờ nói lại, cứ ậm ừ thậm trí còn hùa theo.
Suốt thời gian chúng Tôi con ra ngoài ở, thời gian đầu 2 vợ chồng đi làm công ty sau thì chồng con thuê nhà mở cửa hàng không 1 lời quan tâm hay hỏi han con làm ăn ra sao, cháu nội thế nào…Hàng bán túc tắc vì không có đồng tiền nên nhiều lúc chồng con có cáu gắt với con, 2 vợ chồng đều trông vào cái quán, Tôi xin được việc và đi làm, Không có xe máy đi làm Tôi đã vay bạn bè được 3 triệu mua con xe tàu đi tạm, vì nó ăn dầu lại hay hỏng Tôi định tính bán cái xe này đi vay thêm tiền mua xe khác tầm 10 triệu thôi để đảm bảo an toàn.
Tôi đi làm lương được 3,4 triệu sau khi trừ bảo hiểm, tiền ăn trưa tiền xăng tiền con đi lớp, sữa và thức ăn, còn phải nộp tiền cho chồng, phụ tiền trả mua xe máy (con xe drem của nhà con vì cần tiền lấy hàng nhà Tôi đã bán cho thằng em chơi cùng quê ở phú thọ. Nhưng vẫn muốn lấy về nên đã bảo Tôi lấy về đi cuối năm có tiền chồng Tôi mua xe khác cho) Tổng chi phí con xe drem con phụ với chồng là 9.3 triệu)
T8/2015 dương lịch hàng quán bán chậm chồng Tôi đã chuyển đi lái xe, 1 mình Tôi vừa làm cha vừa làm mẹ chẳng ai thấu vào đâu, cuối năm Tôi muốn đổi xe vì chiếc xe drem Tôi đang đi mang ký ức không tốt (Chồng Tôi trửi đi xe ko chịu đi số 1 khi lên dốc, vắt áo lên xe làm xước mất xe), con có nói với chồng Tôi bán xe đó đi thêm tiền mua xe ga mới. thời gian đó lại là sinh nhật con, biết vợ 1 mình ở nhà vất vả tiền công suốt mấy tháng chồng Tôi đi làm không lĩnh, sẵn anh chủ xe cũng không có tiền trả nên đã để lại cho vợ chồng Tôi chiếc xe máy tay ga đó Với danh nghĩa tặng vợ sinh nhật, Nhưng ra tết Tôi cũng phụ chồng 10 triệu.
Chồng Tôi đi làm lương hơn 10 triệu tiền kiếm ngoài cũng bằng tiền lương, con ở nhà 1 mình lo cho Tôi ngày cũng như đêm, lúc con khỏe cũng như Tôi yếu, có lúc cả 2 mẹ Tôi đều ốm thấy mà tủi thân, chồng Tôi không bao giờ đưa tiền cho vợ đây là tiền anh làm ra, vợ chi tiêu con bao nhiêu tích cóp đó, vợ chồng chưa có gì ổn định cũng cần phải tích cóp sau có cái nhà an cư lập nghiệp cho con ổn định học hành, tiền làm ra cứ giữ khư khư biết chồng con có rất nhiều tiền trong ví mà con cũng không dám động.
Bình thường đi đi làm suốt ít khi về nhà với vợ với con, lúc được nghỉ thì đi vui bạn vui bè, Tôi hết tiền con Tôi hết sữa trước khi Tôi đi làm cho con đi học Tôi có nói chồng đi làm thì để tiền ở nhà mua sữa cho con vợ cũng hết tiền rồi, chồng Tôi kêu làm gì có tiền, trong khi đó em chồng Tôi lương thì cao, nghi sinh thì có bảo hiểm có tiền chơi đa cấp ngoài hà nội vậy mà chồng Tôi lại đi lo cho em nó. Cho em chồng tiền, trong khi con của mình 1 mình vợ lo toan, nghĩ mà ức lắm cơ, Tôi có tham gia với chồng thì chồng Tôi bảo tiền của tao, tao thích cho ai thì cho, quyền tao, tao không xin ai, giả dụ nếu chồng Tôi cho bố cho mẹ cũng được nhưng nếu chồng Tôi nói với con 1 tiếng hoặc đưa cho Tôi biếu bố mẹ Tôi thì ý nghĩa nó khác, bố mẹ Tôi cũng vui hơn mát mặt hơn, chứ đằng này chồng Tôi làm vậy là không tôn trọng Tôi và khiến cho gia đinh chồng Tôi cho rằng tiền của chồng Tôi không phải là của Tôi.
Tôi có nói với chồng giờ anh đi làm 1 là đưa tiền cho vợ giữ chi tiêu bao nhiêu tích cóp đó, 2 của ai người đó tiêu, con chung người bỏ công người bỏ tiên, 3 đường ai lấy đi. suốt thời gian đó Tôi chán không nghe điện thoại chồng con nhắn tin trửi Tôi thậm tệ Tôi cũng không trả lời, và cuối cùng nói Tôi mày nuôi con thì để xe lại cho tao, tao nuôi con thì mày lấy cái xe nhắc đi nhắc lại nhiều lần, con cái là của trời cho, là của để dành, của có thể làm ra được nhưng con người thì k? đối với chồng Tôi con trai chỉ đáng giá bằng cái xe thôi ư, rồi thì chồng Tôi đòi tiền nuôi con lúc con Tôi còn nhỏ con chỉ ở nhà việc nhà trông con nội trợ, đòi tiền cho con từ tết đến giờ, thời giờ nuôi 1 đứa trẻ đâu như ngày xưa, nào quần áo, bim bim thi thoảng đi ăn ngoài tiền sữa tiền học tiền mà chồng Tôi đưa không đủ tiền cháu ăn vặt vậy mà chồng con tính toán, Không dừng lại ở đó chồng Tôi đã đe dọa đánh con cho ngồi đâu ngồi đấy. Ngày 30/05/2016 chồng con bảo về đêm dù đang giận chồng nhưng Tôi vẫn thấp thỏm để cửa cổng cửa nhà và đèn con thức đến 3h sáng mới ngủ, nhưng không thấy chồng Tôi về vậy mà ngày hôm sau chồng Tôi nói với bà chủ nhà là về gọi Tôi nhưng Tôi không nghe máy cũng không mở cửa để chồng phải đi ngủ ngoài. biết chuyện không lành trước khi đi làm về Tôi đã gọi điện thoại bảo bà chủ nhà tối xuống nhà ngủ với Tôi không chồng Tôi sẽ đánh Tôi, nghe vậy bà chủ nhà đã xuống khuyên ngăn chồng Tôi hết lời,trước khi về bà còn gọi điện thoại cho Tôi là con cứ yên tâm về nhà, bà nói chồng con suốt 2 tiếng nó dạ vâng rồi. Thật đáng sợ khi con về chồng con đòi tiền con con không đưa, vậy là đòi giấy tờ xe, sẵn có cặp lồng pha nước chanh đá chồng Tôi đã ném vào người Tôi, Tôi vừa đau vừa ướt chồng cònn lại chạy đến lấy chiếc máy tính tiền cầm tay phang vào đầu vào người tay thì đấm vào bụng vợ, Tôi đau cả về thể xác lẫn tinh thần, Tôi khóc con trai con hoảng sợ cũng khóc, chưa thỏa mãn chồng Tôi đã vào bếp lấy con dao phay ra kề vào cổ Tôi nói mày muốn chết cho mày chết hôm này tao cho mày biết mùi ngồi đâu ngồi đấy là như thế nào, Tôi biết chồng nóng tính lúc này có nói gì là thiệt thân khổ mẹ chết con lại khổ, chồng Tôi đã cố tình xô Tôi vào tường tay hăm hăm con dao giơ lên đầu như người muốn bổ củi, con trai con sợ quá ra ôm mẹ. mẹ khóc con khóc thì chồng con mới chịu hạ cánh tay xuống nhưng lại muốn chém chân v, chắc lúc đó con trai con hoảng sợ quá nên chồng Tôi thôi đuổi con đi ra khỏi nhà, Tôi ra bệ ngoài sân ngồi khóc chồng Tôi cố phi con dao về phía con rồi vào nhà lấy hết giấy tờ xe của Tôi và gọi người đến đem giúp1 con xe đi cho. Tôi sợ mất Tôi nên đã bế cháu đi lên nhà bà chủ nhà nhưng chồng Tôi đã đuổi theo giằng cháu từ tay Tôi, đưa cháu về quê với ông bà nội. Khi về nhà Tôi cứ nghĩ chồng Tôi đã đem 2 chic xe đi rồi, nhưng sáng hôm sau Tôi mở cửa nhà dưới thấy chếc xe drem chồng Tôi đi ở đó Tôi đi làm như thường ngày. Do chồng Tôi chưa đem được chiếc xe đó đi sáng hôm sau cố tình thuê xe taxi về nhà trọ để lấy nốt chiếc xe máy còn lại, Không thấy xe máy ở nhà lại bị bà chủ nhà mắng cho một trận Chồng Tôi đã đến tận công ty Tôi, gọi Tôi ra bắt Tôi đem xe ra trả cho anh ta, nếu không anh ta sẽ không để cho Tôi yên, để được bình yên Tôi đã vào lấy xe trả cho anh ta vừa lòng, Tôi ra gần đến cổng công ty thì moi người cùng phòng làm viêc đã ra ngăn Tôi lại, chuyện cái xe không còn giá trị nhưng Tôi cũng bỏ tiền ra mua trong khi con cái thì mình Tôi nuôi dưỡng và chăm sóc, sau này ra tòa dù là của Chồng đi chăng nữa vẫn là tài sản chung, nhằm đảm bảo tính mạng cho con phía công ty đã thu xếp chỗ ở cho Tôi ngay tại công ty. Vì không đạt được mục đích nên chồng Tôi ấm ức đe dọa sẽ giết Tôi, lên kế hoạch bàn bạc với cả nhà chồng Tôi, khi Tôi về quê thăm Tôi hay đón con sẽ thu lại chiếc xe máy drem, Con trai của con ngày ngày đang được mẹ chăm sóc, đi đâu cũng có 2 mẹ con, nay cháu bị bố bắt về quê, con vừa thương vừa xót vừa nhớ con trai quoằn quại, Tôi tính lâu Tôi không có thời gian cho cháu về quê chơi thôi cứ để cháu chơi với ông bà vài bữa nữa cũng được không lại nói là Tôi hẹp hòi, Tôi về thăm Tôi và đem thêm ít đồ ăn và quần áo cho Tôi, nhưng sự việc đánh Tôi và dọa giết Tôi quá đáng quá bố mẹ Tôi thì ở xa, biết gia đình chồng Tôi thuộc hệ ba phải, anh trai Tôi đã không cho con đi 1 mình mà để anh đưa Tôi về thưa chuyện với bố mẹ chồng Tôi, chuyện bố mẹ sinh ra Tôi chưa bao giờ dám đánh Tôi như thế mà chồng Tôi lại hành hung vợ đến bầm tím chân tay đầu thì xưng và đâu. Bố mẹ con 1 mực bênh con trai, Bố chồng Tôi thì khùng khùng kể chuyện xấu con dâu 1 thôi không ngừng nghì mẹ chồng Tôi thì gọi chị chồng Tôi và các gì đến mỗi người 1 câu không ai hỏi con đầu đuôi xuôi ngược chồng đánh ra làm sao? Chỉ biết thằng cường nó ngoan, Tôi sướng không biết đường sướng nó nói nó không để cho thiếu cái gì, mỗi tháng nó chu cấp 5 triệu tiền ăn tiền tiêu nó no, tiền nhà nó đóng. cả nhà cứ nhao nhao lên, Chị chồng Tôi thì hăm hăm chỉ vào mặt Tôi thằng cường nó vay anh tuấn 10 triệu đưa mày mày để đâu trả anh tuấn. mày không đưa tiền cho chồng nên nó đánh cho. Vậy là mục đích của anh Tôi đến để nói chuyện người lớn không thành. Cháu về quê ông bà nội không trông được phải gửi trên nhà chị chồng Tôi, nhớ con trai mà về không gặp được con người Tôi như điên dại, không làm được việc gì, mấy hôm sau đó Tôi về nhà thăm cháu mua đồ cho con, lúc này bố mẹ chồng Tôi vẫn bình thường, đêm hôm đó chồng Tôi đi làm về cả nhà đã bàn bạc bầy mưu tính kế vu khống cho Tôi về nhà mở két lấy giấy tờ xe và tiền, mẹ chồng Tôi gọi điện trửi rủa Tôi 1 tràng và mục đích cấm con không cho Tôi về thăm con trai mình, mẹ chồng nói chưa đã, lại bố chồng Tôi gọi vẫn là chuyện đó nhưng ác hơn bố chồng Tôi còn trửi Tôi là đồ rắn độc, ai lúc này mới là rắn độc, sau khi vu khống cho con xong điện thoại không tắt máy Tôi nghe thấy hết và cũng kịp ghi âm cuộc đối thoại bàn bạc với nhau Tôi nói nó thế này… thế kia ..mình phải nói như thế nó mới sợ…nói nhanh không điện thoại bà hết tiền. Một mặt ở nhà thì bố mẹ chồng Tôi bàn bạc vu khống cho con, còn 1 mặt các cậu, các gì, các mợ, cùng mấy đứa em nhà ngoại chồng Tôi thuê ô tô vào chỗ trọ nhằm vơ vét đồ đạc nhà Tôi, cảnh đi ở trọ không có gì nhiều mà cũng không có gì đáng giá, toàn đồ lặt vặt đồ dùng gia dụng gia đình, chỉ có bộ loa đài là có giá trị nhất ngày trước mua 5 triệu giờ bán chẳng biết được bao, ngày hôm trước linh tính Tôi mách bảo là chồng Tôi sẽ về lấy hết đồ đạc không để lại cho Tôi 1 thứ gì, Tôi nóng ruột đứng ngồi không yên và đã chuyển bộ loa đài đi gửi, khi gia đình nhà chồng đến thấy bộ loa đài không còn, mục đích vơ vét không thành đã kéo lên công an xã trình báo mất đồ, công an không giải quyết vì người chồng Tôi báo ăn trộm chính là Tôi, nhà chồng và Chồng Tôi lúc này như điên lên đã cùng kéo nhau lên công ty Tôi đòi bảo vệ cho gặp tổng giám đốc với mục đích bôi nhọ Tôi tại công ty hòng Tôi mất việc, nhưng càng làm vậy mọi người, đồng nghiệp càng hiểu và cảm thông cho Tôi hơn. Chuyện gia đình nhà xô xát không thể tránh khỏi nhưng trường hợp như nhà Tôi chắc là không có gia đình như vậy cả, vợ chồng con cái xô xát người lớn đứng ra phân tích đúng sai cho các con về với nhau, cho cháu có chỗ dựa nhưng nhà chồng Tôi lại đổ thêm dầu vào lửa chỉ mong chúng Tôi bỏ nhau để xâu xé ít đồ.
(Còn tiếp)
05:37 CH 23/08/2016
Chuyện của Tôi từ khi đi lấy chồng giờ mới kể
Ngày Tôi về ở nhà với bố mẹ Chồng. Bụng mang dạ chửa Tôi cơm nước dọn dẹp nhà cửa, lúc đó cũng là lúc mẹ chồng Tôi trích cái nhọt ở mông, phải trích nên kiêng cữ, Tôi chăm mẹ Chồng hơn cả gái đẻ suốt mấy tháng, giũ nước đái, giặt quần áo, bưng bô đổ cứt, nước đái…, cơm nước con phục vụ đến tận giường. Ngày Tôi không ăn được, đêm con không ngủ được vì thói quen của Bố cứ ngồi mâm,cứ thấy người là miệng cũng phải nói hết chuyện nọ đến chuyện kia, chuyện trên giời chuyện dưới biển, hết thì bình phẩm diễn thuyết thay cái ti vi. điện thì để cả đêm, bật ca nhạc, ti vi ngồi tính số đề, ngày thì bố mẹ Tôi để ý soi đủ điều. Nước dùng hàng ngày cũng phải tiết kiệm vậy mà vẫn bị trửi. Tuy bầu bí nhưng Tôi rất gầy, chỉ có người thân của Tôi mới xót xa còn nhà chồng Tôi thì chẳng ai thèm quan tâm. Tôi chỉ mong sớm đến ngày sinh để được ở cữ để thoát nạn, và mong rằng có cháu rồi ông bà sẽ thay đổi, ông không bật đài ti vi để điện cả đêm nữa, không trửi vô cớ…Ngày mồng 4/1/2013 Tôi trở dạ đau bụng ra huyết định bụng sáng dậy cơm nước xong, tắm giặt gội đầu để đi sinh. Nhưng khi Tôi xuống bếp bố chồng Tôi đã dậy cắm cơm rồi, thấy cơm nguội Tôi đã hấp cơm như thường lệ. Bố chồng Tôi đứng đó lại nói
‘’tưởng để giang’’.
Tôi nghĩ bụng chắc bố Tôi thích ăn cơm giang vậy là Tôi lại hất ra để giang. Cơm giang không thì không ngon nhà đang sẵn nhiều trứng gà đẻ. Tôi bèn lấy 1 quả cho vào cơm rang. Cơm thì nhiều lấy 1 quả thì Tôi đã lấy quả to, quả phía trong cùng nghĩ bụng là quả lâu ngày hơn. Khi con vừa bưng mâm cơm lên nhà bố chồng Tôi đã bắt đầu trửi từ đó: Mày với thằng cường trứng tao để đó cứ lấy ra là ăn, mà sao bao nhiêu trứng ở ngoài không lấy lại đi lấy quả trứng ở trong cùng lại là quả to nhất. con không rằng không nói 2 hàng nước mắt ứa ra thôi thì ăn cho xong còn đi sinh. Sáng ngày 06/01/2016 bụng bầu Tôi đã tụt hẳn xuống dưới, do cả đêm giận nhau với chồng vì chiếc điện thoại trời rét căm căm Tôi nằm dưới nền đá hóa không chăn để chồng nằm giường định bụng thôi số đến đâu thì đến, 6h sáng bố chồng chưa thấy Tôi dậy cơm nước như mọi ngày lại bắt đầu dân ca và nhạc cổ truyền nào thì sáng ngày mặt trời mọc xuyên qua l ô n mà không dậy lo cơm nước thế nào, không ăn cũng phải dậy mà làm cho bố cho mẹ ăn… vì Tôi quá đau bụng và đau lưng lại mệt do không ngủ được Tôi đã kệ, khi Tôi dậy do đau lưng quá để đi lại cho nhanh Tôi đã phải bò dưới đất còn khi đi lại nấu cơm con phải đẩy chiếc ghế tựa đi trước con lê theo sau. Rồi bữa trưa cũng xong, mẹ chồng thấy Tôi như vậy bà biết Tôi sắp sinh cháu rồi, lại thấy Tôi buồn đi ị, lúc này bà giục Tôi mau dọn cơm ăn nhanh còn đi đẻ, và đúng ngày đó cháu đích tôn của ông bà chào đời, ngày con mong đợi từng ngày bởi Tôi hi vọng có cháu rồi ông bà sẽ thay đổi, có cháu nhỏ Bố chồng Tôi không để điện không bật ti vi không bật ca nhạc cả đêm nữa. Nhưng khi Tôi đi sinh ở trạm xá do trước Tôi mổ ruột thừa + nước ối đục nên trạm xá không dám đỡ, Tôi đi bênh viện huyện vì là ngày chủ nhật nên bệnh viện không có bác sĩ mổ sợ trường hợp của Tôi xấu phải chuyển Tôi đi mổ, họ khuyên Tôi nên ra ngoài hà đông nếu không sinh thường được thì mổ luôn vừa tiện và kịp thời. Chồng Tôi thấy vậy chắc sợ tốn tiền nên đã trửi như té tát vào mặt Tôi suốt dọc đoạn đường đi từ bệnh viện huyện ra bênh viện hà đông nào là loại xấu người xấu cả cứt đẻ cũng không đẻ được… Tôi chỉ nuốt nước mắt vào trong và cầu mong minh sinh thường được cho đỡ khổ, đỡ tốn kém…, dường như được Trời thương, Tôi đã sinh thường cháu mẹ tròn Tôi vuông, Khi Tôi đi sinh có dì và chị chồng đi cùng, nhưng Chị Chồng Tôi chỉ đi cùng ra bệnh viện là bỏ về còn dì thì đón cháu xong cũng về, Trời mùa đông năm đó rất lạnh có cái chăn ở bệnh viện thì Tôi dùng rồi, còn mẹ đẻ Tôi và chồng con không có chăn, chồng con gọi điện về nhà nhờ đem chăn và thức ăn ra nhưng không 1 ai ra, vậy là lại phải nhờ chị dâu Tôi đem chăn và luộc trứng đem ra cho Tôi ăn trướt lòng. Mãi đến 10h hôm sau chị chồng Tôi con mới ra thì lúc đó nhà Tôi đang thu xếp xuất viện rồi. Tưởng rằng có cháu nhỏ, có thông gia đến bố mẹ Tôi thay đổi nhưng không. Ông bà nội không nỡ thịt con gà trước là thắp hương báo cáo các cụ sau là có thông gia, 3 là Tôi dâu mình ăn cháu mình cũng được ăn. Bữa ăn hôm đó không khác gì ngày thường 1 đĩa thịt luộc. Đêm thì vẫn để điện và bật đài. mẹ đẻ Tôi thì bệnh khó ngủ lo cho cháu ngoại đái tè, uống sữa xong cũng không ngủ được. Tôi đã ra nhà ngoài và đưa cho bố Tôi cái tai nghe phone bảo ông đêm hôm ông muốn nghe nhạc thì nghe bằng tai phone về đêm rất vọng ảnh hưởng đến cháu và ba ngoại cháu không ngủ được, nhưng vẫn không thay đổi. đi chăm cháu ngoại, ăn uống thì không đâu vào đâu, lại bị mất ngủ, mẹ Tôi luôn mệt mỏi, và mẹ Tôi cũng đã góp ý về chuyện để đài và ti vi cả đêm làm bà không ngủ được, bố mẹ chồng con lúc đó tỏ ra ngại trước thông gia nhưng vẫn không thay đổi.
Dù mẹ Tôi không có tiền vì đã ứng lương cho vợ chồng Tôi vay 5 triệu lại 12 triệu tiền cái xe máy. rất ngại với anh chị chủ nhà nhưng mẹ Tôi vẫn hỏi tiền mượn tiền anh chị để ra chỗ con gái đẻ cho cháu mấy đồng. Chăm cháu được 10 ngày mẹ Tôi phải tiếp tục đi làm, thương con thương cháu mẹ Tôi đã khóc và nói, giá như nhà chồng con như nhà khác hoặc chúng Tôi ở riêng thì bà nghỉ việc ơ nhà chăm con chăm cháu, nhìn cảnh gia đình nhìn Tôi nhìn cháu mà xót lắm mà không sao được. trước khi đi bà ngoại có cho cháu 3 triệu đưa cho chồng Tôi trước mặt bố mẹ chồng, thật không ngờ bà về hôm trước hôm sau Bố chồng Tôi hỏi vay tiền chồng Tôi. Chồng Tôi đã biết ông chơi lô đề và không muốn cho mượn, tiền đó chúng con muốn thêm vào 2 triệu nữa đưa mẹ con trả tiền xe. Nhưng bố chồng Tôi cố tình hỏi vay bằng được và nói mai kia chúng mày cần tao trả. Khi chồng Tôi đi làm rồi bố chồng Tôi lại vào phòng nói Tôi để Tôi phải cho ông mượn tiền bằng được mượn , cả nhà ai cũng biết ông mượn tiền để làm gì. Lúc đó mẹ chồng Tôi nằm trong nhà biết chuyện không 1 ý kiến hôm sau sang phòng con lại nói ông chơi hết rồi, thua lô đề trả nợ hết rồi, không còn đâu. Sau này ông còn trửi chúng con rằng
“lẽ ra chúng mày thôi đi, vậy mà chúng mày cố tình đòi”.
Khi mẹ con không đi rồi, chồng Tôi thì đi lái xe đêm, ngày thì ngủ lăn ngủ lóc, có hôm đi làm thông không về nhà thì ngày hôm đó Tôi chỉ được ăn cơm với canh rau luộc, or với nước mắm or cơm bột canh. Nhưng ngày đầu khi Tôi mới sinh rất nhiều sữa nhưng sau do ăn uống không đủ chất, nên con dần bị mất sữa. Nhiều lần cụ Nội cho tiền chắt đưa Bố chồng Tôi thì Ông lại đi mua đồ cho Cháu ngoại. Khi cháu nội biết ăn bột muốn ăn trứng gà phải trả ông 5000đ/quả.Trứng ông giấu rất kín ở bếp dưới (bếp đun củi) Phải đưa tiền ông, ông mới nhặt trứng, nhưng ai đến nhà khen con của Tôi trắng ông bà cũng kể lể rằng ăn không biết bao nhiêu là trứng, vợ chồng nhà nó đỏ, từ khi bầu bí trong nhà lúc nào cũng mấy chục trứng. Kỳ thực trong nhà mấy chục trứng nhưng để bán và cho ấp hoặc là cho con gái chứ có được ăn đâu. Khi chúng Tôi cũng để ra được vài triệu có cho đứa hàng xóm vay, lúc lấy tiền về Tôi có ý nhắc chồng Tôi là tiền vẫn còn nợ ông bà ngoại đó, ông bà không đòi đâu nhưng mình phải biết ý, không trả được hết thì trả bớt đi, chồng Tôi lúc đó vẫn chưa muốn trả nói tiền đó để phòng cho con trai lúc ốm đau, nhưng bao lần để phòng cho con rồi vì biết có tiền đó nên chồng Tôi cứ chơi cho thoải mái hết tiền lại phải tiêu tiền đó nên có bao giờ để được đâu. Đến hôm chồng con về nhà có hỏi con rằng thế đã gửi tiền về trả bớt ông bà ngoại chưa. Vì chồng Tôi không đồng ý nên con cũng không dám, khi chồng Tôi đi làm về thấy Tôi nấu cơm dưới bếp và hỏi Tôi đã gửi tiền về trả bớt ông bà ngoại chưa? rồi giục Tôi con gửi ra cho anh Tôi đem về đưa ông bà chứ để đến tết về quê mới đưa ông bà thì nói làm gì, đưa giờ để ông bà còn tiêu tết và đúng ngày 12/01/2014 anh trai con có khách đi xuân mai tiện tạt qua thăm cháu Tôi có gửi anh trai con 5 triệu trả bố mẹ Tôi, Vậy mà mẹ chồng Tôi đi nói với mọi người rằng thằng anh nó lần nào xuống đây nó cũng gửi tiền về ngoại, Tôi nói thật là con lấy chồng hoàn cảnh gia đình họ hàng nhà con ai cũng thương lần nào về quê cũng đùm đùm, bọc bọc trước lúc đi bố mẹ Tôi còn dúi tiền vào tay nói không được nói với chồng thích ăn gì thì ăn nhìn con gầy xót lắm, chồng Tôi mà biết có tiền bố mẹ vợ cho lại không đưa tiền ăn là phải bỏ tiền ra đó, ngẹn lòng Tôi chỉ biết khóc, Tôi biết bố mẹ Tôi cũng đang khóc trong lòng.Vậy mà mẹ chồng Tôi đi nói với mọi người thế. Cũng 1 sự việc nói khác đi 1 chút nó mang tính chất hoàn toàn khác. Tôi thấy như vậy là xúc phạm bố mẹ Tôi, anh trai Tôi, Tôi có hỏi mẹ chồng Tôi sao mẹ lại nói thế mẹ chồng Tôi nói: tao nói thế đấy, tiền đó là tiền để cái huyền (em chồng Tôi) ăn học mày gửi về cho bố mẹ mày, Tôi có giải thích vợ chồng Tôi nợ tiền bố mẹ Tôi lâu rồi nay có 1 ít gửi về trả bớt ông bà được sự đồng ý của chồng con thì con mới gửi mẹ hỏi nhà con xem. Mẹ chồng Tôi lu loa lên mày không hỏi ý kiến bố mẹ, Tôi ức lắm, bố mẹ chồng Tôi bán đất cho em chồng Tôi ăn học, vợ chồng Tôi cưới nhau không cho 1 cái gì, tiền mừng cưới của chồng Tôi không biết lấy 1 hào, cưới xong Tôi còn phải trả nợ lãi ngày cho nhà chồng, cứ động có đám cưới ông lại kể lể, trửi bới chúng Tôi. Thậm trí có lúc ông còn trửi Tôi không đi vay mượn đưa tiền cho bố mẹ chồng đi đám cưới. Chúng con nợ tiền bố mẹ đẻ Tôi bố mẹ chồng Tôi có biết nhưng ko 1 lời, hay ái ngại với thông gia. Nay vợ chồng trả đươc 1 ít thì lại tỏ ra không muốn trả nói là Tôi gửi tiền về cho bố mẹ Tôi, nào thì không hỏi bố mẹ chồng, nào thì tiền đó để em chồng Tôi ra tết đi học, nếu bố mẹ con muốn để tiền đó cho em con đi học thì cũng phải nói với con 1 tiếng chứ, con là cái gì của chồng con, rồi mẹ chồng con gọi điện cho chị chồng con xuống đánh con 1 trận, hôm đó chị chồng Tôi không xuống mà sáng hôm sau chị con xuống chỉ tay vào mặt Tôi nói đuổi Tôi về nơi sản xuất…Con trai Tôi ngày ấy khóc dạ đề suốt hơn 2 tháng ròng rã có hôm từ 6h tối đến 6h sáng, không 1 ai quan tâm đỡ Tôi khi mẹ đẻ Tôi về rồi. Thậm trí cháu quấy ông bà còn nói với nhau chắc mẹ nó mải ngủ nằm đè nên Tôi nên nó mới khóc. Tôi nghe mà hai hàng nước mắt sau đó ông lại nói thế thì chắc con nó đói mẹ nó ngủ quên không cho con bú nên bó mới khóc thế. Tôi cũng muốn được nghỉ ngơi sau sinh chứ, có người mẹ nào lại vô tâm đến mức độ đó cơ chứ. Cháu khóc Tôi dỗ lên dỗ xuống mệt lả cả người nhiều lúc nhắm mắt bước chân buông xuôi không 1 ai quan tâm, không 1 ai đỡ đần, không 1 ai ngủ đêm cùng không động viên Tôi được lấy 1 câu mà lỡ lòng nào tra tấn Tôi về thể xác lẫn tinh thần như vậy cơ chứ. Bình thường nếu chồng Tôi ở nhà thì con còn được ăn cơm với thịt rang còn không thì 1 bát cơm với 1 quả trứng gà con so do không bán được hay không cho ấp được thì mới đến lượt con lượt cháu. rồi nước mắm có mà ăn là tốt rồi, Tôi ăn cơm với nước canh không hoặc với bột canh. Nghĩ bụng vì con Tôi còn nhỏ con không tự làm được có cơm ăn là tốt rồi, Nên Tôi cố gắng nuốt, Ban đầu con nhiều sữa lắm nhưng do con không ngủ được suy nghĩ và ăn không đủ chất nên bị mất sữa. Tôi mong thời gian trôi từng ngày đầy tháng cháu Tôi tự đi chợ nấu cơm cho cả nhà, giặt cho cả nhà và tất nhiên không thiếu phần của mẹ chồng Tôi nữa. Vậy mà khi Tôi đi nấu cơm hay giặt giũ nhờ ông bà bế con cho Tôi làm thì lại bị nói, cứ động làm cái gì lại người bế con cho thì tao làm cho xong. Bố mẹ Tôi để ý từng ly từng tý. Nước dùng cũng hạn chế. Trẻ nhỏ đái nhiều nên phải giặt nhiều ông cũng trửi giặt lắm giặt nhiều tốn nước, suốt ngày chỉ ăn với bơm nước (quả thực tuy sống ở quê sinh hoạt bằng nước giếng khoan không phải là đi mua nhưng thực sự nước dùng con cũng phải tằm tiện giũ quần áo nước đái của cháu, con phải dùng lại nước thứ 2 của lần giặt trước, nước thứ nhất thì dùng để cọ rửa sàn nhà tắm nhà vệ sinh) Khi cháu gần biết đi Bà nội đứa hàng xóm mua cho cháu cái xe lắc Tôi cũng muốn chồng Tôi mua cho con của con mình 1 cái thì mẹ chồng Tôi nói sĩ là mua xe đó làm gì, mua hẳn xe ôtô taxi mà đi Tôi nói loại xe đó đắt lắm bà bảo bà cho 1 nửa nhưng thực ra bà nói cho oai thôi chứ từ ngày đó đến giờ bà có bao giờ nhớ bà đã nói vậy đâu, Tôi cũng không mong đợi điều đó, nhưng cái gì thì cái sống phải có tâm, phải thật.
(Còn tiếp)
05:33 CH 23/08/2016
l
lethituoi
Hóng
261
Điểm
·
1
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Từ hôm bố mẹ chồng Tôi lập mưu đổ điêu cho Tôi ăn cắp giấy tờ thì không cho Tôi gặp con nữa, cấm Tôi không được thăm con. trước khi bố mẹ con làm ông làm bà bố mẹ con cũng đã trải qua cảnh có con nhỏ, những mấy đứa rồi mà sao bố mẹ chồng con lỡ chia cắt tình mẫu tử của mẹ con nhà Tôi ah. Cháu còn nhỏ không có tội tại sao người lớn cứ bắt cháu phải khổ theo ý minh mới mãn nguyện. Hôm nay dì và chị chồng Tôi lại thuê xe ô tô vào dọn đồ của vợ chồng Tôi. Tôi nói thật là đồ đạc nói không giá trị thì cũng không đúng mà nói giá trị thì cũng không giá trị, trong lúc vợ chồng Tôi chưa ra tòa chưa phân sử sao các gì và chị cứ phải xâu xé tranh dành đồ của vợ chồng Tôi kiêu hôi của vây? chẳng nhẽ các gì và chị chồng Tôi mong vợ chồng Tôi chia tay để được chiếm vài thứ lặt vặt ư….ức lắm.
Cha mẹ nào có con gái, chị em là phụ nữ có hiểu cho Tôi lúc này không? Tôi chỉ đơn giản nếu em chồng con đang trong hoàn cảnh như con thôi không biết nhà chồng con sẽ như thế nào?
Tại sao những gì mẹ chồng Tôi kể với Tôi bà cho là khổ, những gì mẹ chồng Tôi trải qua cứ bắt Tôi phải gánh chịu như bà: Thời mẹ chồng Tôi là thời cổ, thời đại giờ đã khác, mẹ con từng nói với bố mẹ Tôi và Tôi rằng mẹ Tôi đã từng đi làm dâu, đã trải qua cái khổ sẽ không bao giờ đối sử với con dâu như những gì bà trải qua, sự thực thật bẽ bàng:
Bà nội với mẹ chồng Tôi:
- Ba đuổi mẹ
- Gọi chú đến đánh mẹ
- Khi bố chơi cờ bạc bà cho vay tiền chơi tiếp (mẹ nói thế là bơm tiền)
- Bà trửi mẹ Mày ra khỏi nhà tao, tao lấy vợ cho thằng Tài.
- Em trai nói với anh rằng phải cẩn thận với mẹ con nhà nó.
- Ăn ở không cân giữa các con các cháu.
Mẹ chồng Tôi với Tôi:
- Mẹ Đuổi con dâu.
- Gọi chị chồng con xuống đánh con dâu.
- Khi con trai chơi cờ bạc gọi điện thoại cho con gái cho vay tiền rút xe ra (bơm tiền).
- Mày ra khỏi nhà tao, tao lấy vợ cho thằng Cường.
- Em gái nói với anh trai phải cẩn thận với chị, chị khinh khủng quá, thế là anh dang dở cả cuộc đời rồi.
- Ăn ở không cân, chỉ lo cho con gái, cháu ngoại.
Có vẻ giống nhau đó nhưng nó lại được diễn ra ở 2 thời kỳ khác nhau, 2 hoàn cảnh khác nhau, bà nội với mẹ là thời ngày xưa, thời cổ còn mang dư âm của phong kiến, bà nội còn khỏe mạnh, bà cũng làm ra tiền, ông thì về hưu lương rất cao (ngành quân đội) còn mẹ thì sao, mẹ đã trải qua cái khổ mẹ biết đó là khổ, mẹ hận những gì mẹ đã trải qua mẹ bị liệt, hay ốm đau khi trái nắng trở trời, bố mẹ không có tiền như ông bà, trước kia cũng bố nghe gia đình mà bỏ mẹ 10 năm, nay mẹ lại áp đặt cho chồng con phải bỏ vợ và gây lên những căn nghiệp ở đời.
Thương con nhớ con mà Tôi không biết làm thế nào. Công ty đang tổ chức đi du lịch muốn về đón con đi cùng nhưng gia đình nhà chồng gây áp lực cho Tôi quá lớn. Để được đón con Tôi về UBND xã nơi nhà chồng Tôi Tôi trình báo sự việc. Mong muốn của Tôi chồng Tôi đi lái xe bắc nam thi thoảng mới về, khi hai vợ chồng xảy ra xô xát chồng Tôi đã bắt con trai về gửi ông bà nội, bà thì bị liệt không đi lại được, ông thì cờ bạc, nhiều lần không trông được cháu đã phải gửi lên nhà chị Chồng Tôi nhờ trông hộ,được sự hướng dẫn của UBND Tôi về nhờ thôn xóm can thiệp, ở thôn không được mới lên báo cấp xã, trên đường về Tôi thấy con trai mình đang trên nhà chị Chồng Tôi, Tôi xuống xe vào chơi với con 1 lát, Tôi xin phép bà mẹ chồng chị chồng Tôi và chị chồng Tôi là Tôi đón cháu về đi học, và chăm sóc, Chị Tôi giằng co không cho Tôi bế con của Tôi, hô hoán ầm ĩ là Tôi bắt cóc con trai mình, đúng lúc đó mấy anh công an viên ở xã đi qua thấy thế đã dừng xe và yêu cầu chị Chồng Tôi bỏ tay Tôi ra, Tôi đề nghị về xã làm việc. Vừa vào UBND xã thì bố chồng Tôi và các gì các cậu, và mợ cùng mấy đứa em cũng kéo đến, gia đình nhà chồng Tôi ai cũng tranh nhau nói…tại phòng làm việc công an xã đã yêu cầu tất cả không phận sự ra ngoài chỉ có mẹ con Tôi và bố chồng Tôi là ở lại. Qua đơn đã trình lúc trước nên tình hình các cán bộ công an cũng lắm được phần nào rồi, Lâu ngày không được gặp mẹ cháu vui ra mặt hỏi mẹ đủ thứ chuyện rồi cứ đòi mẹ cho đi công ty mẹ, mẹ có lấy gì ở công ty cho con không( thi thoảng ở công ty có cái gì ăn Tôi cũng lấy 1 ít lấy phần cho cháu rất thích mặc dù những thứ đó ở nhà cũng có), qua làm việc phía UBND đã lập biên bản làm việc và kết luận cho Tôi đón con mình về chỗ ở, và yêu cầu Tôi phải viết cam kết, lúc đó trời cũng tối bố chồng Tôi cứ nài nỉ với phía UBND cho mẹ con Tôi ở lại đêm nay sáng mai ông đưa vào chỗ ở. Tôi không chịu vì Tôi biết sẽ lại âm mưu cho Tôi điều gì nữa cho mà xem, nhưng phía UBND đã đồng ý và nói Tôi nếu có chuyện gì cứ gọi cho công an xã 24/24 luôn có người trực, Vậy là Tôi lại phải về như mệnh lệnh, và cũng đúng như dự đoán, 11h đêm bố chồng Tôi lại vu cho Tôi mở két lấy giấy tờ, bao năm chúng Tôi không sống ở nhà, tiền thì không có, giấy tờ của ai người đó giữ, Tôi không có chìa khóa mà cũng không biết mở nó như thế nào. Bố mẹ chồng càng không biết luôn, lần trước Tôi về thăm con đã vu cho Tôi rồi lần này lại vậy, Tôi gọi điện báo công an, công an đến lập biên bản, hỏi ông mất những gì, ông kêu mất giấy khai sinh của ông bà, hỏi trong két có những gì ông cũng không biết, hỏi giấy khai sinh của ông bà ai cầm, thì nói con trai cầm chắc nó chỉ cất trong két để nó về rồi hỏi.
Suốt đêm nằm ôm con mà Tôi không ngủ được, mong cho trời sáng để được thoát khỏi nơi này, và rồi trời cũng sáng khi con trai Tôi ngủ dậy cháu lâu không gặp mẹ bình thường dậy là nghich vậy mà hôm nay ngủ dậy nằm gọn trong lòng mẹ ôm chân mẹ, Tôi rất muốn đi ngay nhưng nhìn con đang nằm trong lòng mình không lỡ, cứ để con nằm thêm lát nữa cho thỏa con thèm nhớ mẹ, Cho con ăn sang xong Tôi xin phép bố mẹ chồng Tôi đưa cháu đi về chỗ ở, nhưng bố mẹ chồng Tôi đã thực hiện theo biên bản đã lập khi ở UBND, không chịu mở cửa cổng nhà cho Tôi và cháu đi, giằng co 1 hồi Tôi buộc phải lựa chon đi 1 mình, Ông bế bắt cháu theo ông, Tôi bất lực, Con ôm chân mẹ, đòi đi công ty mẹ, con khóc mẹ khóc, Tôi khóc như chưa bao giờ được khóc, Tôi biết kêu ai bây giờ, Tôi kêu ông trời, Tôi bước đi mà không biết mình đi đâu, cứ đi, mặc ai nhìn cái nhìn dò xét, Tôi đi lang thang và cuối cùng dừng chân trên đất thái nguyên nơi mà gia đình theo đã lâu, ở trên đó Tôi mong được bình yên mà thôi….
Chồng Tôi như muốn Tôi điên lên vì không đón được con, đã tìm mọi cách nói xấu, trửi Tôi trên mọi phương tiện Tôi biết nhưng Tôi mặc kệ, Tôi vờ như mình không biết, Tôi chỉ mong sao ly hôn sớm để Tôi sớm được đón cháu, nhưng đợi tòa thì biết đến bao giờ hồ sơ án thì chồng chất, Tôi gọi điện thoại cho mẹ chồng Tôi bà cố tình không cho Tôi gặp con Tôi, bà trửi rủa Tôi đủ thứ, Nhớ con thương con Tôi về bố mẹ chồng Tôi không chịu mở cửa cổng cho Tôi vào, không chỉ trửi rủa ông còn tháo cánh cửa nhà bếp ném xuống sân vác gậy đập xuống nền sân nhằm uy hiếp Tôi, Tôi đứng ngoài cổng gọi con, con Tôi chạy ra cửa nhà thì bà lại gọi vào không biết bà nói gì mà cháu chỉ dám nhìn mẹ qua song cửa sổ, Tôi đau rất đau, nhìn thấy con mình mà không làm được gì, không được chạm tay vào con, Tôi bất lực, Tôi nhờ cán bộ thôn thì thôn trả lời phải đến tối mới có đông đủ đoàn thể, đang trong lúc nước sôi nửa bỏng thế này, Tôi phải đợi đến tối ư, tối lại lý do là trời tối, lại xảy ra nhiều vấn đề khác khó mà tránh. Tôi lại qua UBND xã vừa đến nơi thì được báo ông trưởng thôn vừa xuống nhà vì Tôi gọi điện thoại nhiều quá không có đủ người ông xuống một mình Tôi về ông ấy sẽ phân tích cho bố mẹ Tôi hiểu, khi Tôi quay lại ông ây thì đã vào được nhà còn cổng thì bố mẹ Tôi vẫn không chịu mở cho Tôi, Không biết con trai Tôi ở với ông bà nội chưa đầy 1 tháng ông bà tiêm nhiễm vào đầu cháu những gì, để khi ông trưởng thôn bảo bố mẹ chồng Tôi mở cửa cổng thì ông con trai Tôi khóc thét gào lên không cho mở cổng, cháu hỗn loạn vì yêu cầu trái ngược của người lớn mà cháu cáu gắt bê ghế phang xuống nền nhà. Nhìn con Tôi đau thắt lại, thoáng chút Tôi giân con mình, giá như con Tôi lớn 1 chút nữa thôi, cháu nhận thức được có cần người mẹ này nữa không, chỉ cần cháu nói một câu trước mẹ Tôi sẽ từ bỏ, Tôi ra đi 2 bàn tay trắng để quên hết sự đời, Nhưng con Tôi còn bé quá, cháu còn nhỏ cháu đang rối loạn, Tôi biết ở nhà với ông bà nội lại chỉ cháo gói or mì gói pha nước sôi thôi, cháu cần bố hoặc cần mẹ, giờ bố thì đi làm xa, bố cháu xác định lấy vợ mới, cháu càng cần mẹ hơn, Tôi bỏ cuộc tức là đẩy con Tôi vào bể khổ, Chợt thấy suy nghĩ trách con Tội cho con, Tôi lại về UBND xã trên xã chỉ đạo xuống thôn phối hợp cùng đi hòa giải chuyện gia đình Tôi, Tôi hy vọng buổi tối lại có nhiều người trong công tác hòa giải đến bố mẹ chồng Tôi đỡ phần nào, không kết quả gì thì Tôi cũng được gặp con, Nhưng gia đình Tôi đã gọi rất nhiều người trong họ ngoại đến mỗi người một câu chuyện kể lể, Tôi hỏi con trai minh đang ở đâu thì nhà Tôi nói dối chồng Tôi đang cho con đi chơi, nhưng thực ra đã đem cháu đi gửi đâu đó, chồng Tôi lái xe bắc nam chưa về, cán bộ thôn gọi điện thì không nghe máy….Cuộc hòa giải không thành công. Tôi chẳng biết phải làm gì. Có lúc Tôi muốn mình thoát xác kiếp trần này để quên đi tất cả, có lúc Tôi gồng mình lên để sống nốt cuộc đời còn lại với con, Con trai Tôi ở với bố gia đình đó chắc chắn cháu sẽ hư hỏng (buổi chiều 4h và 6h dù đi đâu bận cỡ nào ông nội cũng phải ngồi xem và ghi chép sổ số) gia đình thì luôn muốn nhồi nhét vào đầu con Tôi những điều xấu về mẹ cháu để cháu ghét mẹ. Tôi không biết phải làm sao nữa. Đầu Tôi như muốn nổ tung. Ngoài trời mưa bão Tôi muốn mình được ở dưới mưa được trôi hết những bụi trần đời này, Mọi người cứ tưởng Tôi đi tự tử kéo bắt Tôi về không cho Tôi đi, có người nói Tôi bị điên rồi, có lẽ Tôi điên mất rồi.
Hết.