Mua chục kg rau răm về, phơi khô, sắc thật đặc, quánh như thuốc ấy, mỗi ngày pha với nước chè khoảng 1 thìa bé xíu thôi,chỉ trong vòng 1 tuần là hết đi khoe mẽ. Sốt cả ruột :16::26:
Tình trạng của em giống với của chị :( Quen nhau chưa lâu lắm, mới đầu e thấy anh ấy đúng là mẫu đàn ông hoàn hảo, nhưng dần dần cảm thấy ko ổn. Từ hồi mới tán, đi ăn uống ở đâu cũng nói luôn là "Mình đi ăn chỗ X này nhé" mà ko hỏi em xem thích ăn gì. Hồi mới quen thì em lịch sự vâng dạ mà ko để ý nhiều, giờ ngẫm lại mới thấy :( Còn em dẫn đi đâu ăn là sẽ chê thẳng luôn là chỗ đó ko ngon.Rồi là trong cách đối xử: anh đối xử với ai như thế nào thì cũng bắt người khác y như thế. Mỗi người có 1 cách sống, và lối sống của em khác rất nhiều so với anh ấy nhưng anh ấy lúc nào cũng muốn em sống theo cách của anh ấy. Tuy chưa đến mức ép buộc, và anh ấy cũng là người điềm đạm, ko ăn to nói lớn nên tạm thời em còn chịu được. Anh ấy rất hay dỗi nếu như em làm điều gì đó trái ý, và cách xử sự là im lặng mất tăm khoảng vài ngày. Việc im lặng khiến em rất khó chịu, thà nói thẳng 1 lời cho xong chứ im lặng rồi ko xử lý triệt để, sau này mọi việc lại dồn nén lại rất mệt mỏi.Mọi người cho em biết người như thế này mức độ gia trưởng có nặng ko ạ :( Với người thế này thì mình phải làm gì
Lúc sinh xong mình đi đặt vòng thì trạm y tế bảo chúng em không làm các này, chị đến nhà cô A mà đặt(cô này làm việc tại trạm y tế này luôn). Đây chỉ là nhà riêng không có biển hiệu gì. Mình không tin trưởng hệ thống phòng khám tư kiểu này nên lên BV Phụ sản Hà Nội thì họ trả lời mình sinh mổ không được đặt vòng.
Từ nhà mình gọi vào số điện thoại bệnh viện Phụ sản TW thì không ai nghe máy. Mình đến BV phụ sản trung ương anh BS hỏi qua xong bắt mua phiếu tư vấn mất 100K, cô BS tư vấn các biện pháp một hồi xong mình xin tiêm thuốc thì cố ý bảo thuốc chỉ tiêm tại tuyến Quận huyện, mình đến Phòng khám đa khoa Nghĩa Tân nơi đăng ký khám bệnh ban đầu thì các chị chỉ sang Y tế phường, y tế phường chỉ sang y tế quận ở tận chỗ nào đấy. Mình về Trung tâm y tế Mê Linh gần nhà mình thì họ kêu hết thuốc và lại bảo mình đến nhà cô B để tiêm. Nghe họ nói chuyện điện thoại với nhau thì nhà cô B hết thuốc nhưng trạm y tế chỗ cô B làm còn 1 lọ thuốc nên cô ý sẽ cầm về nhà tiêm cho mình. Mất thời gian cả ngày lê la chỗ nọ chỗ kia rồi nên mình về chỗ cô B tiêm luôn cho xong việc, mất 70K.
Mình bức xúc là những thông tin như thế này có thể công khai chỉ dẫn cho mọi người thông qua website của bệnh viện chẳng hạn hoặc để một cô trực tổng đài chỉ dẫn mọi người để dân đỡ phải đi lại, bệnh viện đỡ phải quá tải và tiết kiệm được chi phí.