Mẹ em cũng kiếm ra tiền mà lúc nào bố cũng chửi mẹ như mẹ là người ăn bám. Xúc phạm gia đình mẹ, khinh nhà mẹ nghèo. Rồi mỗi lần chửi 2 anh em em, bố lại nói chúng mày cút hết đi, từ nay đừng bao giờ xin tiền tao, có giỏi thì đem tiền về đây, chúng mày làm gì cũng đc, đem tiền về đây cho tao. Mấy chục năm nay anh em họ hàng hàng tỉ lần khuyên nhủ bố em, nhưng nói như nước đổ lá khoai, kk thay đổi đc gì, rượu ngấm vào máu rồi. Mẹ đòi li dị nhiều lần nhưng họ hàng họp lại xin mẹ đừng bỏ bố. Bố em là giáo viên mà ko xứng đáng. Ngày nào cũng say xỉn, say ở trên lớp, say ngoài đường, làm những chuyện mất hết danh dự và phẩm chất. Mẹ con em xấu hổ ko dám vác mặt ra đường. Những gì em kể trên đây mới chỉ là một phần. Thật sự uất ức ko chịu nổi nữa. Em ao ước có một gia đình tử tế để hãnh diện với mọi người mà sao ko thể có? Muốn đưa bạn về nhà chơi cũng ko dám vì chỉ sợ bố say. Thậm chí mỗi lần chị dâu em về chơi mẹ e còn phải dặn dò vì sợ bố say chị dâu sẽ cười. Bố em chỉ biết đến rượu, lê la nhà nọ nhà kia chỉ để kiếm rượu rồi về tìm cách hành hạ vợ con. Ko ai đụng chạm gì cũng gây sự để chửi bới. Cứ đi đâu là mẹ con em nơm nớp lo lắng ko biết về nhà bố có say ko, có mắng chửi ko. Rồi những ngày tiếp theo sẽ sống ntn nữa đây?