hình như bạn đang trả lời câu hỏi của mình.Mình quan tâm tới cô ta, nhưng cô ta tỏ ra ko cần. Nói tới li hôn chắc cô ta ko dám , nhưng cái tôi của cô ta lớn quá. Làm gì cũng phải nhận mình đúng. Đôi lúc còn tỏ ra coi thường mình, ý là ko cần, Thật ra mình ko muốn li hôn, mà chỉ muốn cho cô ta hiểu sự khó khăn khi ko có chồng.Giống như kiểu li thân ấy, nhưng li thân thì ko biết cô ta sẽ ở đâu. Mình đang muốn bỏ đi 1 nơi khác sống vài năm cho thanh thản. Mà chưa định hướng đc đi đâu.Muốn vào Nam nhưng chưa từng 1 lần vào thì biết làm gì để sống.Mình sống rất giản dị nên chỉ cần tìm đc 1 việc thu nhập thấp trong Nam mình cũng sẽ đi, sống gần nhau mà suốt ngày cãi nhau thấy chán lắm rồi.Nhiều lần cô ta tỏ ý ko muốn mình đi làm xa. Chính vì vậy bây giờ mình phải đánh vào đúng điểm này.Đi hẳn vài năm cho bõ ghét :|
Mẹ nó mới làm SM 1 năm thì có lẽ chưa sắp xếp được thời gian cũng đúng thôi. Phần lớn phụ nữ sau khi lập gia đình nếu không có sự hỗ trợ của ông bà 2 bên, kinh tế không quá khá giả để thuê người giúp việc thì lịch trình sẽ là : sáng dậy đưa con đi học/gửi trẻ, đi làm, tối về lại lo cho gia đình (cơm nước, dọn dẹp, kèm con học....). Nếu ông xã có thể giúp đỡ thì còn có chút thời gian cho bản thân, còn nếu không thì thời gian vô cùng eo hẹp. Đặc biệt sau khi chia tay, phần lớn chị em sẽ phải nuôi con...lúc đó thì thời gian còn ít ỏi hơn rất nhiều. Nhưng bản thân em luôn quán triệt rõ, con là con chung...trách nhiệm có thể mình 6,7 phần nhưng bố của em bé cũng phải 3,4 phần. Nghĩa là nếu bố em bé không tự nguyện hoặc quá lâu không đón bé, thì mình cũng phải nhắc nhở...vừa để con có tình cảm của bố, vừa để mẹ có chút thời gian nghỉ ngơi....Còn về phần đàn ông tử tế, có nhiều nơi để có thể quen biết chứ ạ. Ví dụ qua công việc, họ hàng, bạn bè giới thiệu ạ...Quen trên mạng thì đôi khi như mẹ nó vậy, không có thời gian để gặp mặt ngoài đời...nhưng công việc ở văn phòng thỉnh thoảng rảnh chút xíu hoặc khi việc nhà đã làm xong, nghỉ ngơi thì mình cũng có thể lên mạng hỏi thăm nhau vài ba câu. Số lượng các SM nhiều thì nghĩa là số lượng các SD cũng tương đương ạ...Chia tay không phải vì ai cũng xấu, có thể vì không hợp nhau thôi. Nên cũng có thể SM nào đó có thể gặp được SD phù hợp thì sao ạ.Như group này đi off (gặp nhau) rất nhiều lần...có ít bố thôi còn lại là các mẹ nhưng các bố cũng rất lịch sự và galant ạ.
Sai lầm thường từ suy nghĩ như vậy mà tới.
Tớ thì ko có ai tán j hết. Chỉ là vẫn còn vấn vương ng cũ. Nhiều khi ngồi nhớ hắn da diết, chỉ muốn chạy lại bên hắn rồi sao cũng đc. Điều đó làm tớ cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Đến khổ.
kể tội thì chưa nghĩ tới, chỉ muốn tham khảo kinh nghiệm của các bố các mẹ đã vượt qua những chuyện này như thế nào. Rồi cách mà bố mẹ ở bên các con ra sao. Thật sự là nghĩ tới khoảng thời gian sắp tới và tương lai mình lo lắng lắm. Chỉ sợ mình không dạy bảo con đúng cách và không chăm lo cho nó được tốt thôi
Em nói thật cá thằng đàn ông mà thương con, nó có ốm đau vật vã sống chết nó vẫn nghĩ đến con nó , đây mới xích mích với vợ đã dở cái trò ko thèm hỏi thăm con đủ biết thằng bố ấy tệ như nào . Đến con nó đẻ ra nó còn ko xót thì chả hiểu ở đời này nó xót xa cái gì , còn vợ chồng khác máu tanh lòng , kể cả bố mẹ nó có thối tha đến đâu thì nó cũng chả bao giờ đứng về phía mình nếu nó là cái thằng khốn nạn không hề biết thương tiếc chị . Còn thời đại này rồi , cứ cái suy nghĩ vì con thì là tự giết tương lai của mình và con cái mình , đeo 1 cái gông vào cổ nếu là gông vàng gông bạc còn có cái mà tiếc , đây loại củi mục không nhóm nổi lò thì tiếc là giết thân .
Chị cố được bao lâu ? 2 năm hay 20 năm , rồi cuối cùng vẫn ko chịu được mà phải bỏ loại đàn ông rẻ rách ấy thôi chị ạ . Em thấy nhiều trường hợp rồi và chính bản thân em là câu chuyện thực , đàn ông không thể thay đổi được và nếu nó đã vũ phu khốn nạn thì nó vẫn mãi vũ phu khốn nạn . Nó ở nhà chị đã ko biết nhục còn dám đánh chửi mất dạy như thế , sau này bố mẹ chị già yếu , chị hết xuân sắc rồi thì chắc là nó leo lên đầu cả nhà chị cũng nên .
Em sinh ra trong 1 gia đình gia giáo , đàn ông tử tế và cuối cùng lấy phải 1 nhà ck và 1 thằng ck mất dạy , khốn nạn nên em hiểu thế nào là đàn ông tốt và thế nào là đàn ông xấu , và chắc chắn ck chị là 1 thằng tồi. Em mong chị nên suy nghĩ lâu dài về tương lai của mình 10 - 20 năm sau lúc chị già , yếu , không còn cơ hội gặp được những ngừoi đàn ông tử tế mà làm lại từ đầu . Lúc ấy chị nhìn về cái khoảng thời gian chị hi sinh cho 1 thằng vũ phu , ăn tục nói phét , ngu si nhưng sĩ , để con cái phải còi cọc khổ sở chịu đựng từ đầu thì em nghĩ chị chẳng phải do dự như ngày hôm nay .
Vấn đề của anh thì ca này đến thượng đế cũng phải bó tay rồi :)) , giờ vợ chồng nếu còn muốn sống cho hạnh phúc với nhau thì ngồi xuống mà nói chuyện cho tử tế về cách sống cách hành xử . Còn anh cư xử như này chỉ khiến cho chị nhà càng chán và ghét anh thôi , chuyện riêng của vợ chồng nhà anh thì chỉ có anh với vợ anh và thêm ông trời là tỏ tường nhất , nếu như anh đã hết sức tôn trọng , khuyên bảo vợ một cách nhẹ nhàng mà vợ anh vẫn như vậy thì có nghĩa là có thể anh chưa đủ khả năng kinh tế để lo liệu cho cs gia đình , khiến vợ anh phải lao động nhiều hơn bất mãn hơn . Phụ nữ là thế đấy chuyện kinh tế nếu đã phải gánh nhiều hơn hẳn đàn ông thì về lâu về dài sẽ cảm thấy chồng vô dụng và bất mãn thôi , nhất là khi về đến nhà thì phải chăm chồng hầu con 1 tay làm đủ .
Chẳng có 1 người vợ nào muốn coi thường chồng mình , trừ khi bản thân anh ta sai lầm hoặc khuyết thiếu quá lâu về cách hành xử hoặc 1 nghĩa vụ cần thiết nào đó mà lí ra anh ta phải thực hiện như những người đàn ông khác. Tiên trách kỷ hậu trách nhân , cách anh định "dằn mặt" vợ mình để cho biết sợ , thì nếu là tôi thì tôi cũng vẩy muối tiễn vong luôn chứ không phải mất thời gian vài năm để suy nghĩ đâu . Lời nói thì khó nghe những thuốc đắng mới dã tật , sự thật phải mất lòng vậy . :))
Em sn 89, nhà ở tây hồ , làm nv hành chính . Tính cách thì chắc là ng tốt thôi còn mấy cái khác thì em ko kê khai hết được , có đúng tật xấu là ăn nói khó nghe =)) hay các cụ vẫn bảo là chanh chua đấy ạ, nhưng được cái em chỉ chanh chua với loại người khiến em khó ở thôi , còn lại thì em khá friendly .
Em rất thích ăn và cũng thích nấu ăn luôn , đọc sách xem phim nghe nhạc bla bla nói chung là ko có sở thích và thú vui giới hạn . Hiện có 1 con gái dưới 2t .
Ngoại hình thì em chả biết nói thế nào , chắc bước lên cân thì nó nói an ủi là hơi béo 1 tí =)) ( mà đấy là an ủi thôi đấy nhé ) , mặt mũi bình thường , sức khỏe tốt thần kinh ổn định :v .
Đơn gia nhập của em thì giản dị thế thôi , em hay ngâm cứu về nhiều thứ hay ho nên cũng muốn tìm bạn nói chuyện để tăng thêm vốn sống nữa , các chị nếu có nhu cầu muốn tìm hiểu cách làm đẹp dưỡng da thì tám với em cho vui , ko thì tử vi tướng số , ăn uống bay nhảy v.v , 8 cho đời thêm tươi :v .
Con em thì coi như chẳng có bố với ông bà nội rồi nên trăm dâu lại đổ 1 mình tằm thôi ạ :"( , đôi lúc em cứ thở dài ước ao mong sao nó mau lớn cho em thi thoảng đi giải ngố với bạn bè hoặc ít nhất là xách đc con bé đi để thay đổi không khí . Bố mẹ đẻ thì khó tính mà hay cằn nhằn nữa , đâm ra nhiều lúc chán cũng muốn bế con đi chơi cho tâm tình thư thả , chứ năm rưỡi nay em cấm cung như là công chúa đến nơi rồi 8-| .
Thực sự bản thân em cũng nghĩ nhiều về việc sau này có nên tìm 1 ng thích hợp tái hôn hay ko ? Tìm được người ưng ý thì khó , mà cũng mất lòng tin vào đàn ông nhiều nên không mấy tin tưởng . Đôi lúc thấy mệt lắm , cững muốn kiếm người để dựa dẫm 1 tí cho đỡ mệt nhưng chả biết hàng hiếm thì kiếm ở đâu ? Vì cuộc sống tìm được người tương hợp với mình rất khó, chỉ sợ lại rơi vào vòng vây của mấy anh chích chòe chán vợ , hoặc là mấy thằng chăn rau sạch thì lại thêm đau đầu . Giới thiệu thì cũng ngại vì nếu tìm hiểu không ưng nhau chia tay chia chân thì lại phiền phức với người thân . Nghĩ cái con đường của SM tới được bến bờ bình yên sao mà lắm gian nan .
Vậy vợ anh là trường hợp nào ? Nếu như anh thực sự lo cho vợ anh thì ko nên li hôn , còn nếu ng ta đã muốn li hôn với anh thì không đến lượt anh lo , vì đấy là họ muốn cơ mà .
Là đúng hay sai, chỉ có người trong cuộc mới hiểu nhất , có những việc có thể tha thứ , có thể trông đợi , nhưng có những loại người nếu có cố gắng chờ đợi thì chẳng khác gì đếm cua trong lỗ . Đúng hay sai không phải dùng con mắt của ngừoi đời để quyết định được đâu .
Haizz , tớ mặc dù chia tay ck cũ còn nhiều tình cảm lắm , tới h nghĩ tới hắn vẫn chạnh lòng , dù hắn chả ra 1 cái gì , nhưng chẳng ghét dc . Có điều phải luôn dặn mình là tên đó ko xứng , mình đáng có được điều tốt đẹp hơn , người ko yêu mình thì ko phải tiếc . Trẻ trung xinh xắn , không thiếu gì cơ hội .
Mỗi lần thấy buồn thấy nhớ là tớ lại ngẫm vậy đó , ngẫm để cho mình thấy khổ , thấy giận , phải tự làm đau lòng mình trước thì mới cứng rắn được , trên đầu chữ nhẫn luôn sẵn 1 cây đao mà :))
Bảo kể tội xh thì chắc là em có ngồi kể 2 ngày 2 đêm cũng ko hết tội :)) , nhưng ngẫm đi ngẫm lại , cuối cùng vẫn là lỗi của mình lựa chọn sai lầm , trái tim đặt trên đầu , cho nên giờ mới phải trả giá nhiều . Thực sự thì đôi lúc nghĩ cũng buồn , nhưng chắc tại em hay quên nên dễ tha thứ , cũng ko thấy oán hận gì nhiều ngoài trừ "mụ phù thủy cưỡi chổi" ( đấy là bố mẹ mình đặt biệt danh thế :v ) đã chung tay góp phần phá hoại hạnh phúc cuộc đời mình , nên nếu bảo mình muốn "hịch tướng sĩ" ai nhất chắc phải là bà ý :)) . Nhưng nói cho cùng thì cũng tại cái người mình đã lựa chọn không thương mình , không yêu mình, không phải là người tốt nên mới để cho mọi chuyện tới ngày hôm nay thôi .
Thế nên tớ nghĩ đôi khi để can đảm bước qua được những giai đoạn khó khăn trong cs thì mình phải biết nhìn thoáng ra , chứ giữ mãi buồn bã thù hận thì thấy đời càng khó khăn lắm .
Nhân tiện đây có 1 vấn đề em ko hiểu lắm là sao các chế không quen được 1 người đàn ông tử tế nào sau bao nhiu năm ly hôn ạ ? Em nghĩ làm quen trên mạng thường là những ai không có thời gian hoặc là không tìm nổi người phù hợp ngoài cs thực , nên mới phải lên mạng để tìm bạn tâm giao . Chẳng nhẽ đàn ông tử tế thì ko thích SM ?