Cảm ơn em. Lúc nãy chị đã khóc, nức nở. Nước mắt ở đâu ra nhiều ướt cả váy. Đau lòng tưởng chừng đến chết đi mất. Chị không biết là chị đang làm gì nữa. Rõ ràng chị là người cảm thấy mệt mỏi, chị là người đưa ra quyết định chia tay. Vậy mà giờ chị lại không cam tâm, chị không muốn mọi thứ kết thúc. Chị chỉ muốn chạy đến bàn tát cho anh ấy vài bạt tai, rằng sao anh ấy không hiểu những gì chị nghĩ? Tại sao anh ấy lại không hiểu tình cảm của chị, những suy nghĩ, những giằn vặt của chị? Tại sao chứ? Tại sao? Chẳng lẽ chị không là gì trong cuộc sống của người đó hay sao?
Nhưng thôi, đau rồi sẽ qua. Mọi thứ rồi sẽ ổn. Mình phải mạnh mẽ, phải cố gắng. Phải cố.
Thật lòng là dạo này mình cứ mất ngủ suốt, nghĩ nhiều đến 1 người dù tình cảm này chẳng có tí điểm sáng nào để mà hy vọng cả. Cứ mỗi một ngày đến, mỗi một đêm qua, mình lại nghĩ 'thôi nốt hôm nay, chuyện này để mai mình quyết' nhưng một cơ số ngày qua rồi mà mình chẳng quyết được. Phiền là ở chỗ, sau mỗi ngày làm việc mệt nhoài, cảm giác được ngồi nắm tay nhau êm đềm và bình yên đến nỗi mình và chàng chẳng thể buông tay. Nản thế!
Thật lòng là muốn vất hết mọi thứ, dành 1 ngày ko phải suy nghĩ, đi lang thang vô định.
Everyday, when God opens the door of Heaven, he saw me and asked: ”What is your wish for today?!” I said: Lord! Please take care of the one reading this message! :D
8x à, hỏi tuổi làm chi? Làm bạn thì cần gì hỏi tuổi, lớn hơn em, vậy được òi.
Tự hỏi bây giờ người ấy ra saoCó giống mình cứ nhớ hoài những ngày tháng cũNhững đêm dài bâng quơ mất ngủKỷ niệm quay về chầm chậm giữa cơn mơ...Tự hỏi bây giờ người ấy có buồn khôngCó giống mình lang thang qua con đường hò hẹnNíu lại hương hoàng lan để về đêm bẽn lẽnKhe khẽ thở dài bên gốc cây xưa...Tự hỏi bây giờ người ấy hối hận khôngGiống như mình tự giận mình...sao mà ngốc thếTự trách mình...sao trẻ con đến thếChuyện chẳng gì đâu...mà mãi mãi xa vời...Tự hỏi bây giờ người ấy... có yêu ai khácSóng bước cùng ai trên góc phố quen nàoCó thầm thì một câu thơ trong bóng trăng huyền ảoXoè tay đếm thầm ngày tháng đã xa nhau?(sưu tầm)
K có đâu gái ơi, lương vào biên chế được tính theo hệ số, bà chị dâu mình là cao đẳng cũng được gần 5tr /tháng rồi. Còn nếu các mẹ hợp đồng thì lương t heo thỏa thuận của đơn vị sử dụng lao động, cứ lao vào xin vào chỗ đã thừa người đương nhiên lương phải thấp, còn nếu như về miền núi, ngoài lương còn có tiền phụ cấp vùng miền, k hề thấp tí nào gái ạ. Ngoại ra giáo viên chỉ đứng lớp 1 buổi sáng hoặc chiều, thời gian còn lại soạn giáo án (ghứm có cái giáo án soạn 1 lần dùng cả vài năm ấy), thời gian thừa thãi thì có thể nâng cao trình độ hoặc tăng gia sản xuất, chăm sóc gia đình...nói chung mức lương giáo viên là k hề thấp so với nhiều ngành nghề khác, cho nên đừng lấy lý do ấy ra để kiếm thêm thu nhập bằng cách dụ học trò đi học thêm (các chiêu của thầy cô thì nhiều lắm)Mặt khác: nếu như ai thấy lương thấp, k đủ sống, k thích nghề dạy học vì nghèo...nên bỏ nghề đi làm những nghề khác, chúng ta chọn nghề chứ ai ép chúng ta đâu?
Hổ vào vui chơi chào cả nhà Ngọ nhé ^^ hỳ hỳ
Min ơi, có thể tư vấn dùm mình về cách trị mụn và chăm sóc da được không? Da mình hình như thuộc dạng hỗn hợp, sáng sớm thức dậy thì thấy vùng chữ T bóng dầu, nhưng môi lại khô, mụn thường chỉ mọc ở vùng chữ T và cằm, lâu lâu mới mọc bên 2 bên má, nhưng nếu đã mọc là mọc mụn to đùng. Da khá nhạy cảm vì chỉ cần trang điểm là hôm sau sẽ nổi 1 vài nốt ngay. Mụn bắt đầu mọc từ hồi cấp 3 nhưng mà lâu lâu mới nổi thôi, sau khi đi vô Sài Gòn học thì càng ngày càng tệ. Mà nhà mình, bên nội ấy thấy ai cũng bị mụn nên nhiều khi chữa trị không khỏi, chán nản thì tự dộng viên là do di truyền :(( Da mình bị mụn nhiều nhưng được cái là khá lành, chỉ cần nặn cùi mụn, máu thâm thì chậm nhất 1 ngày sau xẹp cuống và lành, vết thâm cũng mau mờ, chỉ mỗi tội mụn cứ cái cũ khỏi thì cái mới lại mọc. Trước đậy có đi bác sĩ tư nhiều nhưng k dứt lại thấy nổi mụn càng nhiều hơn nên ngưng.
Không biết mình áp dụng theo công thức mà Min đề cập như trên luôn thì có ổn không hay phải đi da liễu vì mình đọc thấy Min phân tích kỹ lưỡng, đọc cả tư vấn của Min cho bạn Linh Chi nữa. Chắc là Min bận lắm nhưng nếu có thể bớt chút thời gian, dùng kiến thức và kinh nghiệm về mụn tư vấn dùm mình được không?
Đây là ảnh mặt mình hiện tại
Cảm ơn Min nhiều nhé!
Chị biết không? Em thực sự cũng chẳng biết nói gì nữa. Em đã từng như chị, em đã trách rằng chẳng lẽ mình không là gì, k có vị trí gì trong lòng ngta hay sao? Sao người ta vô tâm với những gì mình giành cho họ...chỉ vì mình là phụ nữ, mình quá đa cảm, chỉ vì mình yêu thực lòng nên mình hay suy nghĩ, chỉ vì tình cảm anh dành cho chị chưa đủ nhiều để chị cảm thấy an tâm, thế nên chị mới suy nghĩ nhiều và mệt mỏi như vậy. Chị biết không, tình yêu là gì? hai người bên nhau để làm gì nếu như không làm cho nhau vui vẻ, ở đời này chỉcaanf mình vui vẻ thôi thì tất thảy mọi chuyện đều trôi chảy hết, vậy thì nếu như trong thời gian yêu nhau mà mình luôn mệt mỏi, luôn băn khoăn thì rõ ràng người đó không phải là một good match của chị rồi. Em nghĩ người chị cần phải là một người sâu sắc hơn, tinh tế, và tế nhị hơn nữa. Và bởi vì không phải là good match của chị, thì chị cứ cho qua đi. Phải buồn chứ, phải đau chứ, bởi vì mình đâu phải là người vô cảm, mình đã yêu đã sống thật với cảm xúc của mình thì giờ đây hụt hẫng, chênh vênh...là điều không thể tránh khỏi, nhưng một khi chị đã lấy lại đc thăng bằng rồi thì mọi chuyện sẽ tốt đẹpc hị à. Hãy tin rằng đâu đó ngoài kia, đang có 1 người đàn ông phù hợp đang cũng đang chờ đợi để gặp chị. Chị đã khóc rồi phải không? Khóc lớn rồi phải không? Vậy được rồi, giờ phải ngẩng cao đầu, phải tươi cười, phải lạc quan, cứ ăn diện, cứ vui chơi...cuộc đời đó, có bao lâu mà hờ hững...đừng vì một người đàn ông k dành cho mình mà bỏ lỡ mất bao nhiều cơ hội. Cứ phải vui tươi, phải xinh đẹp mới được. Tại sao tối nay chị không đi shopping, nuông chiều bản thân một chút nhỉ? Để ngta thấy rằng, mất chị là một điều tệ hại nhất mà anh ta đã phạm phải.
Em tàu ngầm topic của chị và em mong 1 happy ending, nhưng đọc đến cmt này của chị thì em k thể im lặng đc. Em thấy thương chị quá, rồi thương bản thân mình. Dẫu biết rằng yêu là phải trải qua biết bao nhiêu thăng trầm, trai qua hết mọi cung bậc yêu thương, vui có, buồn có, có đôi lúc hạnh phúc vỡ òa tưởng như là mãi mãi rồi lại có những niềm đau, đau lắm, đau đến tận tân can. Nhưng tại sao, cuối cùng, lại luôn là người con gái, luôn là người đã yêu thương hết lòng, toàn tâm toàn ý, giành toàn suy nghĩ của mình cho người ta luôn phải tự động viên mình rằng mình phải cố, mình phải mạnh mẽ hơn? Dù vẫn biết trong cuộc sống, có nhiều thứ phải lo lắng, phải quan tâm, chứ không riêng gì tình yêu, nhưng tại sao nó lại làm cho chị em mình khổ sở vậy? Cứ luôn phải nói phải cố gắng, phải mạnh mẽ...để làm gì? để vượt qua nỗi đau sao?
Cũng không biết nói thế nào, em đã từng yêu, đã từng đau, đã bao lần nói mình hãy mạnh mẽ lên nhưng là mạnh mẽ cho bản thân mình. Em biết giwof chắc chị buồn lắm, đọc những lời này của em chẳng chắc rằng chị sẽ bớt hơn, nhưng em vẫn viết, viết cho chị, cũng là viết cho mình. Chị cứ buồn nhé, cứ khóc nhé, giờ buồn, thêm 1 tuần, 1 tháng nữa thì nỗi buồn, sự cô đơn, trống vắng...lúc đó chắc sẽ thấy đơn độc lắm. Nhưng chị cứ sống với những cảm xúc đó, đừng né tránh có điều hãy làm cho mình thật bận rộn, hãy yêu bản thân mình hơn, hãy chăm chút cho sức khỏe, da dẻ, hãy trang điểm, ăn diện nhẹ nhàng khi ra ngoài,...rồi theo đuổi ước mơ của mình, gửi 1 cái nhìn tỉnh bơ với người cũ dù bên trong đang đau lắm. Tối đi làm về, tắm, gội, đắp mặt nạ, sức lotion, buồn 1 chút rồi thiếp đi, sáng mai lại là 1 ngày mới rồi... Em đã nhiều lần tự nói, trên đời này chỉ có phụ nữ là khổ, sinh ra sức khỏe đã yếu hơn ngta lại thêm tâm hồn nhạy cảm, đa sầu, hay suy nghĩ, rồi lo toan đủ điều đến nỗi quên đi việc yêu bản thân mình. Cảm xúc hơi lẫn lộn, nên cmt của em lủng củng quá. Túm lại là em rất mong chị hãy luôn yêu bản thân mình, hạnh phúc sẽ đến với chị!
Vẫn biết rằng chẳng đến được với nhau
Mà vẫn mong những lần gặp gỡ
Để anh chở giữa trời khuya, phố vắng
Gió mùa về, tay nắm chặt bàn tay.
Vẫn biết rằng yêu không riêng vị ngọt
Mà vẫn mong nêm nếm một chữ tình
Để mỗi khi đêm về qua phố nhỏ
Gió êm đềm ru nhẹ một giấc mơ...
Mây xa xanh đưa anh vào hạ
Gió bồi hồi thổi nhẹ tóc em bay
Tháng tư sang anh đã hay chưa nhỉ?
Xuân qua rồi, nắng hạ chói chang thay...
What a cute comment! Thanks so much! I'm a litlle bit moody recently but reading your comment made me feel better. Thank you one more time!
Gió bồi hồi thổi nhẹ tóc em bay
Tháng tư sang, anh đã hay chưa nhỉ?
Xuân qua rồi, nắng hạ chói chang thay!
Tặng bạn mấy câu thơ chào mùa hạ, chúc bạn luôn tràn trề sức trẻ như nắng hè phương Nam. Mình không phải người Hà Nội nhưng cũng rất yêu Hà Nội, yêu qua trang sách, vần thơ và câu hát!
Chúc cho chị em wtt mình và những chị, những bạn đang hay sắp ở tuổi 25 luôn yêu đời, vui vẻ và xinh đẹp nhe! Chúc 8-3 thật hoành tráng!
loliipop.8x k thấy bác ý nói bác ý là zai già à bạn? Rõ khổ cơ...chém đến gió bão tanh bành thế này mà bảo ít nói :-?
Hay quá ạ! Tặng mẹ nó hoa nè
Xin lỗi chị, chị dâu chị dạy trường nào, bao nhiêu năm thâm niên rồi mà cao đẳng ra đã 5 triệu 1 tháng vậy? Cô em tốt nghiệp sư phạm toán đại học sư phạm thành phố hẳn hoi đây này về dạy trường công cấp 3 năm đầu tính lương tập sự là 1tr7 sau đó là 2tr1 (thời này chị ăn gì, uống gì, đi bằng xe gì, cà phê, cà pháo, bạn bè kiểu gì với từng đó tiền? mà chị bảo là không hề thấp?) mà phải dạy đủ số tiết quy định (17 - 18 tiết / tuần), tài thánh hay sao mà ra ra giảng bài 1 buổi được hả chị? Nếu chị nghĩ đi dạy mà có chất lượng, thu hút học sinh, chị soạn 1 cái giáo án dạy mấy chục năm, mà chị theo được với nghề, em lạy chị làm cụ. Ngoài một số môn hot như toán, lý, hóa, anh văn chị mới dạy thêm đc, còn đã bao giờ nghĩ mấy thầy cô dạy thể dục, lịch sử, công dân (1 lớp 1 tuần có 1, 2 tiết mà dạy đủ 17-18 tiết tức là ít nhất chị phải dạy cả chục lớp, chị có biết dạy cả chục lớp như thế mỗi lần ra đề, chấm bài thì thế nào chưa? chưa kể trước đây còn phụ cấp chấm bài, bây giờ hết luôn rồi nhá chị. Rồi đủ thứ sổ sách giấy tờ, học bạ cho từng đó lớp. Còn chị nói, thấy lương thấp, này kia thì đổi nghề...nói nghe dễ nhỉ? cái nghề cái nghiệp chị ạ.
Nói thẳng ra mỗi người một nghề, có nghề này nghề khác, có người thế này có người thế kia, dạy 50 em một lớp, hay 100 em một lớp thì trình độ phải thế nào mới dạy đc, không phải chị ru ngủ mà kéo được từng đó em tới lớp chị học đâu.
Em cũng không phải bênh vực gì ai, nhưng vốn dĩ xã hội bây giờ biến chất, thối nát hết rồi, dù là 2 ngành cao quý như y tế và giáo dục trước đây được đánh giá cao thì giờ đây theo gường quay chung cũng sa sút đi nhiều nhưng không thể nhìn vào thiểu số để đánh đồng vậy được.
nghe nói là 86 hợp với 90 lứm đó bác ợ, bác coi đc em Canh nào thì rước luôn đi cho khấm khá...hehe:-$