Ừ CV nhìn rõ "nông dân" mà,da đen đen bẩn bẩn,cộng với cái quả đầu !?
Mình từng đi hõ xí ngồi mà xung quanh toàn cứt nhày nhụa, lẫn giấy chùi, ruồi nhặng con bám con bay loạn lên. Dưới hố xí phân ngập lên gần miệng, nhung nhúc giòi. Từ cửa đi vào có vài mét mà mất 5 phút vì phải loay hoay nhón tìm chỗ đặt đầu ngón chân. Lúc ngồi, không dám ngồi hết xuống mà giữ người thật cao ở tư thế kiễng, mặt nhìn lên trời nín thở, lúc ị xong mồ hôi vã ra, ê hết hai chân. Đến khâu chùi cũng nản, làm gì có giấy vệ sinh mềm toàn giấy báo với vở học sinh, trước khi chùi phải vò cho nhàu đi, gặp trường hợp rách thì có khi chùi ra cả tay. Trời nắng thì mùi kinh nhưng còn đỡ hơn trời mưa, dưới bồn cầu mà lõng bõng có khi đi cái nó bắn khắp mông, chỉ còn cách tắm. Nói đến đây lại nhớ chuyện tắm thời bao cấp, mùa đông thì tắm là cực hình, 3 tuần mới dám tắm một lần, buồng tắm ngoài trời thông thốc, gió thổi lạnh buốt, tắm xong là như vừa hoàn thành một nhiệm vụ cao cả. Nói chung thời đó cái gì cũng thiếu thốn, khổ nhưng tình cảm, hàng xóm ngày ngày sang chơi với nhau, có chuyện gì xúm vào làm cùng rất vui.
Nhà sư khi đề ra mục đích thực hiện chuyến đi này chắc cũng không thể ngờ được rằng "được" nhiều người quan tâm (cả theo nghĩa tốt lẫn theo nghĩa xấu) đến thế.Khi đã đề ra một mục đích cần đạt và đạt được mục đích ấy, là đã tu được rồi.Chữ tu, không phải ai cũng hiểu được.
So một vận động viên suốt ngày phơi mặt với nắng gió với một người không liên qua gì đến thể thao...
Sao không so CR9 với thái tử Uyliam nước Anh ấy, lắm chuyện
Tả thực quá, sự thật là như vậy, kinh khủng.
Đồng ý với ý kiến bạn này. Cảm phục và kính trọng thầy vô cùng.