hôm nay giọt nước đã tràn ly, không còn lời nào nữa, mình sẽ xin ly dị, hoặc mình sẽ chết mất
chúng em còn chưa kết hôn anh ấy cũng đã có tật chửi bậy? nói chuyện với bạn 1 câu đm 2 câu đm trước mặt em, mặc dù bạn a ấy thì em chưa nghe, hôm qua làm trái ý anh ấy, thế là lần đầu tiên anh ta buông 1 câu ĐM mày vào mặt em, em sững người, nước mắt cứ thế chaỷ các chị ơi mới yêu mà đã vậy, cưới về ko biết ra sao đây? hôm qua e dứt khoát chia tay rồi
Sao ngày xưa mọi người không tìm hiểu kỹ hơn về người mình yêu nhỉ??? :Sick:Để rồi bây giờ như vướng cái ách vào cổ... Tháo chẳng được mà đeo thì chẳng xong... :Sigh:Một người con trai tính tình như thế thật khó thay đổi, bởi vì nó đã ăn vào bản chất, vào tính nết rồi... Chẳng dễ thay đổi được đâu... :Sad: Ôi trời, chẳng thể hình dung nổi một người cư xử như thế với vợ thì sẽ sống ra sao với mọi người??? :Nottalkin:
Xin Happy new year đến admin cùng tất cả các bạn, đầu năm mà đem nhg chuyện này lên đây than thở mình thấy ngại lắm nhg mình chả biết san sẻ cùng ai thôi thì các bạn hảy thông cảm và chia sẻ cùng mình với nhé, minh đả chịu đựng gần 30 năm lảo chồng thô lổ cọc cằn ,nóng nảy, nhửng năm đầu còn trẻ thì ham chơi , cưới vợ về bỏ mặt vợ tự làm kiếm tiền , sanh con , rồi tự nuôi con hẻ nhờ vả chuyện gì là chửi thề um lên ấu đả dử dội,năm nào đầu năm củng chửi bới nhoi ,đến nổi con trai về nghỉ tết muốn đi hoang,lớn tuổi rồi mà hở chút là đm rất thô tục mình muốn li hôn nhưng lảo nói ; muốn thôi thì cuốn quần áo đi, nhà cửa tất cả một tay mình tạo ra mình ko thể đi như thế , nhưng ở thì mình ko thể chịu nổi , mình phải làm sao đây , mình chỉ nói vắn tắt nhưng sự thể phức tạp hơn nhiều , còn rất nhiều chuyện còn hơn thế các bạn hảy góp ý cho mình với mình phải làm sao đây? thanks các bạn nhìu nhìu lắm:Crying::Crying::Crying:
phụ nữ VN ở nước ngoài dễ kiếm chồng lắm cho dù bạn có vài đứa con đi nữa thì họ cũng không ngại lắm đâu vì nuôi con bên này không tốn kém như ở VN, nên nếu bạn thấy không hạnh phúc thì cứ dứt ra đi để lấy lại sự bình yên trong tâm hồn và chờ đón hạnh phúc mới, đòi người có bao lâu đâu mà phải sống khổ sống hèn cho người ta lấn tới. Ngay bây giờ bạn hãy tìm 1 việc làm dù luong thấp nhưng ổn định đi rồi nếu anh ta không trả giấy tờ thì bạn chỉ cần gọi police tới là phải nhả ra thôi, sống riêng đi coi sao rồi mới tính chuyện li dị
Bạn ơi, đừng chết nhé. Bạn chết thì thanh than nhanh, nhưng mẹ và con rất cần bạn. Giờ bạn bình tâm lại một chút đi. Bạn cố gắng chuyển công tác về gần nhà đi. Bạn cứ xác định có chồng cũng như không đi. Bạn ổn định được công việc rồi, thì bạn có thời gian lo cho con hơn, lo cho mình hơn.Con người ta vất vả quá, cũng làm cho mình khó tính hơn, lại rơi vào bế tắc. Ngày xưa, tôi cũng làm xa nhà lắm, cho nên người ngợm gầy gò kinh khủng. Sau đó tôi tìm công việc mới và cuộc sống có vẻ dễ chịu hơn. Nhng mỗi cây một hoa, mỗi nhà một cảnh. Tôi cũng có nỗi buồn của tôi, mà vẫn chưa giải quyết được. Nhưng tôi trải lòng trên diễn đàn, tôi trải lòng cùng ba mẹ,nên tôi thấy cũng nhẹ nhàng hơn. Nhưng tôi không muốn ba mẹ tôi tham gia vào việc nói chuyện với chồng. Tôi muốn chính tôi tự giải quyết mọi việc thôi. Chứ khi đã đưa bố mẹ vào cuộc rất khó đấy nhé.
Khuyên bạn chân thành, chia tay sớm đi, chứ đừng bước vào hôn nhân với người thế. Khổ tâm lắm. Còn yêu còn dễ chia tay, lấy nhau rồi khó lắm, mà sống cả đời thì làm sao được. Hi vọng bạn tỉnh táo.
Bạn ạ, chồng tôi, người ngoài ai cũng khen. Mặt hiền lành, đẹp trai, trầm tính. Trong thời gian tìm hiểu thì chồng tôi ăn nói rất lịch sự. Nhưng khi sống với nhau mới hiểu được nhau thôi. Có thế nói người ngoài không ai chê đâu, rất chu đáo, kể cả với tôi, bình thường rất chu đáo. Khổ thế, nghiệp chướng thế bạn ạ.
Sao hoàn cảnh bạn giống tôi thế, trước Tết vợ chồng tôi cãi nhau một trận tơi bời khói lửa. Ong ấy chửi bới vô tội vã, thoi gian đầu sống chung, tôi không chịu nổi được tôi đã khăn gói ra đi, nhưng ông không cho. Ông cậy thế tôi ở đất khách quê người không thể làm được ông ấy, nhưng tôi vẫn quyết ra đi, ông lại giở trò thu hết giấy tờ của tôi và xin lỗi tôi. Tôi đã tha thứ. Nhưng được thời gian khá dài, chúng tôi không cãi nhau nữa, mặc dù ông vẫn thường xuyên chửi bậy nhưng chỉ chửi đổng. Tôi im lặng đi, coi như là không chửi đến mình. Nhung đợt vừa rồi tôi lại đón ông anh chồng sang làm cùng với vợ chồng, để tôi tập trung vào chữa bệnh để có con, thì bệnh chửi bới bạo hành của ông lại càng mạnh lên. Suốt ngày chửi bới anh trai, bởi vì ông anh trai làm không được việc. Ông anh trai này thì ông mặc kệ, việc ông ông làm, việc em chửi cứ chửi. Chửi chán, lại chửi sang vợ. Tôi nhịn không được nữa, tôi lên tiếng. Thì ông bắt đầu giở trò như ngày xưa, ném, quẳng đủ thứ vào mặt tôi. May rằng không trúng vào tôi, không thì mặt tôi không con cái gì nữa. Tôi quyết định ra đi, mọi thứ đang chuẩn bị ra đi, thì ông phát hiện ra ý định của tôi, nên ông khoá cửa lại, thu hết giấy tờ của tôi. Cho đến hôm nay ông bắt đầu làm lành, nhưng hình như tôi không còn cảm xúc với ông ấy nữa. Tôi đang chờ giấy tờ để tôi ra đi thôi, chứ thật sự rất khó thay đổi bản chất của một con người. Một cái Tết buồn, buồn vì xa nhà, buồn vì chồng, và buồn vì con cái không có. Không thể nào để buồn hơn nữa. Tôi cũng chưa biết nên làm sao. Thôi viết mấy dòng cùng tâm sự với hoàn cảnh để đồng cảm sang hoàn cảnh của tôi. Mong bạn cũng sớm không phải chịu đưng nhiều nữa. Dẫu sao bạn vẫn có đứa con để là nguồn an ủi lớn rồi.
Cảm ơn bạn, tôi cũng nghĩ là sẽ sống riêng một thời gian. Nhưng ở nước ngoài thì tôi không thích làm, tìm một công việc phù hợp thì khó, vì cản trở ngoại ngữ. Mà tìm công việc tay chân thì tôi không muốn nữa, ý của tôi là về VN, vì dẫu sao về VN tôi sẽ tìm được công việc khác, vì tôi cũng đã học Đại học, và có thâm niên nghề nghiệp đến 7 năm rồi, tôi về có đầy đủ mọi thứ hơn.