Mình cũng mới tải app đc gần 1 tháng, thấy cũng hay, cũng gặp mặt 1 số người có CV ổn định, nghiêm túc. Nhưng con trai thời nay sao ấy. Chỉ muốn yêu ko muốn kết hôn mà muốn có con. hoặc thích PN có CV tốt, gần nhau, xinh,,, Mình gặp 3 người, và đều nhận đc những qđ ấy. Dù nc vui, hợp, nhưng mình thấy mục đích, chi hướng ko cùng nhau nên mình hủy kb zao sau đó
dạng người luôn luôn khổ là dạng người không biết thừa nhận hậu quả và chịu trách nhiệm về hành động của mình , sai thì dáng mà chịu
đáng yêu quá em ơi ::( cái má phúng phính chỉ muốn cắn 1 phát :(( đôi mắt em quá sức tuyệt vời Có cảm nhận giống hệt mẹ này. Bé yêu quá là yêu. O:-)
Mình nghĩ online hay offline cũng như nhau bạn ạ. Nếu may mắn thì gặp một vài người là tìm được người phù hợp ngay, nhưng nếu không phải mất nhiều thời gian công sức mới gặp được người cùng chí hướng, phù hợp với mình. Ừ, nếu không phù hợp thì unmatch luôn cũng được, nhưng đừng bỏ cuộc nhé, cứ thi swipe để gặp gỡ và có them cơ hội cho mình nhé.
Mình cảm thấy Anh nhà bạn thiếu tự tin (vì ghen vô độ như bạn nói thể hiện thiếu sự tự tin ở bản thân), thiếu tin tưởng bạn (nghi ngờ, ngăn cấm các mối quan hệ, kiểm tra điện thoại, tra hỏi, không tin tưởng vào quyết định công việc của bạn), thiếu tôn trọng bạn (bắt thế này, thế nọ, hạn chế các mối quan hệ của bạn, hay làm theo ý anh ấy, không tôn trọng quyết định chưa muốn cưới của bạn).
Tin tưởng và tôn trọng rất cần thiết cho một mối quan hệ bền vững, nó cũng là biểu hiện rất rõ của sự phù hợp, hòa hợp nữa. Đang yêu mà còn thế này, lấy về sẽ ra sao? Như việc nuôi dạy con, Anh ấy muốn nuôi dạy con theo cách của mình, và gạt phắt đi mong muốn và cách của bạn, thì bạn sẽ thế nào?
Mình cũng cảm thấy bạn chưa thực sự độc lập, tự chủ trong quyết định về sự nghiệp (làm hay không làm, đi làm ở đâu, làm gì), về các mối quan hệ của mình (đi chơi với ai, làm gì, ở mức độ nào, để bạn trai tác động sâu), về các quyết định quan trọng (như kết hôn, Anh ấy thích nhưng bạn chưa thích thì bạn phải quyết được chứ, lăn tăn làm gì). Mà nếu chưa độc lập, tự chủ thì đừng vội vã kết hôn vì khó hạnh phúc lắm.
@ Chị Hân: Chị ơi, tiếng TBN hay thú vị lắm chị ạ. Chị cố lên nha. Chị có thể học thêm ở trang duolingo (cứ 5 hay 10 phút 1 ngày, học ở bất kỳ đâu) hoặc trên youtube có extra spanish (hay extra espanol) vừa hài mà học dễ vào lắm ạ.
@chị Thiện Nhân:
Nếu chị đã lựa chọn ly hôn rồi thì em xin không có ý kiến nhưng nếu chọn tiếp tục sống em nghĩ chị cố gắng đặt mình vào hoàn cảnh của gia đình chồng để hiểu, để bớt bực tức hơn, khi đỡ bực tức hơn thì cách hành xử và thái độ cũng sẽ dễ chấp nhận hơn.
Em lớn lên ở quê hết cấp 3 sau đó ra Thành phố học và làm việc. Gia đình em làm nông vô cùng cực khổ, nên em nghĩ em hiểu những gì chị chia sẻ.
Ngày xưa ở quê, em chỉ đảm nhận mấy việc lặt vặt nhẹ nhàng như dậy sớm nấu cơm (nấu bếp củi ấy), rửa bát đũa tích chén, cho lợn gà ăn, tưới rau, quét sân, quét nhà….còn lại em nhất quyết không đi làm đồng. Công việc đồng áng rất vất vả vì luôn bán mặt cho đất, bán lưng cho trời (cả sáng lẫn chiều nắng mưa gì cũng vậy), khiêng, bê, đào, xới…và bố mẹ em phải làm hết. Vậy nên có khi nào BMC chị cũng có suy nghĩ như em, suy nghĩ của nhà nông ấy (là mấy cái việc chị em mình làm lặt vặt thôi, mà còn không làm được thì đúng là lười và vụng, nên khi thức dậy muộn chẳng hạn thì Ông bà đã mắng chửi rồi) bởi vì BMC chị dậy từ lúc 4g sáng mà, vả lại sắm sửa cơm nước sớm để còn đi làm cho kịp.
Việc không cho ăn sáng ở ngoài có thể do BMC chị nghĩ như thế tiết kiệm hơn.
Việc BMC không cảm thông, chia sẻ với nỗi đau mất mát của chị mà “hành tỏi” chị ấy, em nghĩ mình cũng đặt vào hoàn cảnh của họ để hiểu. Có thể họ cảm thấy nghỉ ngơi như vậy là đủ rồi (họ có thể nghĩ ngày xưa họ sinh con, đẻ cái còn khổ và khó khăn gấp nhiều lần bây giờ).
Và ở quê, em thấy tính “sỹ diện” còn cao ngất, sợ mất mặt với làng xóm, sợ đủ thứ chuyện nên việc khi “tiếng không lành” đồn đến tai thì mặt nóng bừng bừng và sẵn không ưa gì con dâu rồi nên sẽ quát tháo, chửi mắng…
Vậy nên em nghĩ nếu vẫn lựa chọn ở cùng thì đầu tiên là cố gắng hiểu họ trước, họ suy nghĩ vậy, họ hành xử vậy, ngay cả là sai, sai rành rành nhưng mình sẽ không thay đổi được họ mà phải thay đổi chính mình. Vì mình hiểu tại sao lại như vậy mình sẽ dễ chấp nhận để tìm cách nương theo mà sống (kiểu như sống trong một môi trường ô nhiễm như VN và vẫn phải sống vậy).
==============================================
Vậy nương theo như thế nào:
Những gì không thay đổi được thì học cách chấp nhận. Nếu thời gian biểu (cái nào không thay đổi được) thì tìm cách thích nghi như nếu vẫn phải dậy sớm thì đi ngủ sớm chẳng hạn. Rau cỏ thì hái từ tối qua, hoặc hái nhiều hơn để nấu ăn mấy buổi luôn…
Những gì thay đổi được thì dùng thái độ chân thành (kiểu như bị BMC coi như phạm lỗi thì nhận lỗi ngay, không thanh minh thanh nga gì) như chuyện chị bảo đã nói: Dạ, con sẽ rút kinh nghiệm mà vẫn bị ông mắng cho một trận. Có thể là do chị cố gắng chứng minh là BC sai, bố chồng quá quắt, thái độ không hợp tác. Nếu chị chỉ cần nhẹ nhàng nói được câu của Anh Tũn thì chắc vẫn mắng (vì tính Ông thế) thì cũng sẽ đỡ hơn. Hay ngày xưa bố em cũng đi quét lại nhà em, khi em chạy lại dành lấy chổi của ông cười cười kêu: Dạ bố để con ạ, con xin lỗi ban nãy chắc không tập trung nên chưa quét chỗ này…Và cố gắng để ý xem họ cần và muốn mình như thế nào. Nếu mình làm không vừa ý họ, cứ nhẹ nhàng nhận lỗi, nhờ họ chỉ dạy thêm chị ạ.
Nhưng đấy là với BMC, cái quan trọng nhất là với chồng. Phải làm thế nào để vun đắp tình cảm với chồng, chồng có yêu mình thì kiểu gì cũng sẽ đứng ra bảo vệ mình, làm cầu nối cho mình. Em thấy rằng dù đàn ông có là mamaboy hay bản lĩnh, miệng thét ra lửa thì nếu mình thực sự quan trọng với họ, nếu mình khiến cho họ yêu mình nhiều thì họ sẽ bảo vệ mình thôi, bằng cách này hay cách khác. Cái này thì các Anh chị trên này đã, đang và sẽ chia sẻ nhiều.
======================================================
Về cơ bản em đồng ý với chị Pink.hold. “Ngu thì chết” - chị em mình phải tự quyết định và chịu trách nhiệm với quyết định của mình. Em hiện đang cố gắng thực hiện gần giống kịch bản cuộc đời chị ấy viết lại cho chị. Nếu bắt em về sống ở quê như chị bây giờ, em chắc chắn không chịu nổi. Nếu buộc phải sống với gia đình nhà chồng có suy nghĩ và hành xử như vậy em chắc chắn sẽ không chịu. Nhưng cuộc sống ở Thành phố cũng có nhiều vấn đề, nên nếu chị thấy cuộc sống hiện tại về cơ bản là ổn so với mong muốn của chị thì hãy cứ đi theo nó và làm nó tốt lên. Một vài điều mong được chia sẻ đến chị.
Người này nói nanh nọc, đắng nghét nhưng đúng. Phải thừa nhận hậu quả và bản lĩnh chịu trách nhiệm thì mới có kịch bản mới và cái kết mới.