Tam đảo ợ :) cơ mà đã làm dâu hà nội mất rùi, hiện e có 2 nhóc, mẹ xưn gái nhấT nhà, Có mn ở. Tam đảo, tây thiên giống e k ạ :)
Mình mới xin cho con được vào lớp A2 trường Hoa Hồng vì nhà mình chuyển tới gần đây. Ban đầu mình thấy rất hài lòng vì các cô giáo rất thân thiện và cởi mở. Cảm ơn các cô rất nhiều! Con gái thích đi học và đi học về thì biết kể lại những gì đã học. Đối với mình thì việc Hoa Hồng chuyển tới Trung Kính là điều may mắn!
Thật sự là dù rất căm hận kẻ đã đánh đập, xỉ nhục mình nhưng trong thâm tâm mình vẫn muốn chừa cho anh ta một con đường sống. Mình ko muốn làm to chuyện và cách duy nhất để ko hành hạ nhau nữa là mình ôm con ra đi. Mọi việc sẽ nhờ tòa phân xử thôi chứ không hy vọng gì thỏa thuận của anh ta. Hôm nay về nhà thu dọn đồ để mang đi thấy lòng chua xót quá. Tổ ấm của mình và các con trong phút chốc đã không còn, thương các con lắm, đabg sống trong ngôi nhà thân thương, bao năm qua mình vun đắp đầy đủ, giờ đi cùng mẹ cái gì cũng thiếu thốn, mang đi thì ko có chỗ để. Đau lòng nhất là mất hẳn tình thương của người bố. Ôi một ngôi nhà hạnh phúc với hai con xinh xắn và một người vợ tuy có cằn nhằn vì chồng đi suốt nhưng dù sao đấy cũng là nơi anh ta muốn về. Giờ hết tất cả rồi. Mình sao mềm yếu quá. Đau xót. Thương con trẻ mà không biết làm sao nữa.
bạn này làm dâu hn giống mình đấy, ở chỗ nào đấy, nhà mình cách nhà bạn 25km he he, ngày xưa đi học hay đi Tây thiên lắm đấy
Thứ nhất là luật pháp thường đứng về phía người mẹ, ngoài việc con dưới 3 tuổi được quyền theo mẹ (nếu con bạn chưa tròn 36 tháng thì càng dễ dàng hơn) chỉ cần là bạn có bằng chứng xác nhận mình có công việc và có thu nhập để nuôi con, ngoài 3 tuổi thì em bé có quyền chọn bố hay mẹ, điều này không có lợi trong trường hợp của bạn vì trong thời gian không có mẹ, gia đình nhà họ sẽ gieo vào đầu đứa trẻ rất nhiều thứ (mẹ mày đi với ng khác, mẹ bỏ đi....) để đứa trẻ hiểu bạn là người xấu...
Cứ cho em bé nhà bạn ngoài 3 tuổi rồi, mà chồng bạn chắc chắn là không đi làm, thì đó là một yếu thế, trong khi bạn đang có việc làm rồi mà chứng minh được thì việc giành quyền nuôi con cũng dễ hơn.
Trường hợp nếu tòa đã xử cho bạn quyền nuôi đứa con, cái này bạn hoàn toàn yên tâm nhé, vì khi đó pháp luật bảo hộ rôì, nếu chồng bạn và gd nhà chồng vẫn ko trả, thì tòa sẽ có người đi cùng bạn, với pháp luật không có chuyện thích hay không thích, mà là phải chấp hành. Bạn cứ yên tâm
Một điều nữa là,ở một số chỗ ly hôn đơn phương thì nên có Bác Hồ vào tác động cho nhanh (dù việc ly hôn ko phải là chạy chọt) nhưng mục đích là chấm dứt tình trạng này sớm để không mệt mỏi, hơn nữa trong quá trình chờ phản hồi của tòa, bạn nên viết đơn về việc tình trạng gia đình nhà chồng đang giữ con như thế, chửi mắng như thế, dọa nạt như thế để tòa can thiệp cho mẹ gặp con nhé (việc này là để khi mình gặp con, dù ngắn ngủi, nhưng mình cũng nói với con rằng mình rất cần nó, bố, ông bà ko cho mẹ gặp con...., đồng thời cho con hiểu là bố nó nói sai sự thật)
Bạn cũng không nên kéo dài vì với gia đình chồng như vậy kiểu gì rồi cũng đổ vỡ, bạn chuẩn bị tâm lý thật vững vàng khi làm mẹ đơn thân cả về tài chính và tinh thần.
Chúc bạn luôn mạnh mẽ
Như các mẹ trên này, mình nghĩ bạn phải chuẩn bị tâm lý thật rõ ràng, việc có thằng chồng như thế, chẳng có một góc cạnh gì để mà giữ lại hết chứ đừng nói là nặng tình. Bạn chia tay, cố gắng làm ăn nuôi con, lớn lên rồi con sẽ hiểu và thương bạn.
Chúc mẹ con khỏe mạnh, bình tâm vượt qua được biến cố này. Rồi bạn sẽ lại tìm được hạnh phúc mới, và nên tránh xa thằng chồng này ra, cái giọng "cho anh 2 năm" đã thể hiện sự hèn hạ vô cùng của thằng đàn ông khi lợi dụng một con đàn bà giang hồ trả nợ. Con bạn sống và noi gương theo một thằng bố như thế, cũng chẳng tốt đẹp gì đâu bạn.
Có thể sự xuất hiện của một em bé hóa giải mọi thù hận đau đớn dẫn đến cái kết này. Chúc gia đình bác hạnh phúc sau khi kinh qua vô vàn biến cố.
Nếu không phải là chuyện của mình, thì nên ghi rõ là chuyện của em hàng xóm, để mọi người đọc và cũng có cảm xúc hoặc góp ý phù hợp
Bạn viết rồi cảm ơn mọi người như thật, như mình đang sống trong cảnh đó, mạng thì là ảo, nhưng suy nghĩ và đóng góp của mọi ng là thật, bạn làm mọi người bực nhiều
Kết lại, làm ơn đừng giở cái trò mèo này ra nữa, mất công đọc xong bực mình
sau bao lâu lên webtretho thế nào hôm nay mới mò vào được tìm đồng hương, mừng hết biết.
Cho mình gia nhập hội với nhé
Mình U84, nhà mình Hội Hợp - Vĩnh Yên, gần cổng trường kinh tế ấy, hiện đang làm việc ở HN, cụ thể là Bảo hiểm Liberty, bảo hiểm của Mỹ, mẹ nào có con nhỏ mà chán việc phải cho con đi khám bệnh theo tuyến hoặc trái tuyến ko được hưởng mà còn bị miệt thì, thay vào đó là có thể đưa con vào bất cứ nơi nào các mẹ thích trên toàn quốc để khám chữa bệnh với bảo hiểm sức khỏe bên mình (với chỉ từ 7k phí/ngày tùy độ tuổi) cứ alo mình nhé 0987300228. Đảm bảo các mẹ hài lòng
Cấp 3 học CHuyên VP khóa 1999-2002, chuyên văn, he he, có ai quen ko????
Chúc nhà Vĩnh Phúc càng ngày càng xây được tầng cao
mình cũng giống mẹ này, mình cũng xin đc cho con vào đây một cách dễ dàng , con đi học được 2 ngày rồi, con mẹ nó học lớp nào, con mình học lớp C2, Lớp Cô Tố, có mẹ nào biết về cô Tố ko a? cô ý có được k?
Hôm nay vào thấy cô đưa cho hai tờ biên bản thỏa thuận bảo ký, trong tờ kí đó ko có khoản nào ghi về số tiền quy định đóng, nhưng cô thu của mình tất cả là 600k, mình giật mình lắm ý, vì môt mẹ xin cùng mình nhưng con học D2, chẳng thấy đóng góp như thế
Có mẹ nào biết gì ko ạ? mình còn chút băn khoăn
Có một vài cái note:
- Thứ nhất, bạn đang đi tìm bố cho con, mà hai người đàn ông đó về lâu dài thì mình thấy là ko được, cho kết quả đúng như bạn muốn, rồi đám cưới, thì bạn phải nghĩ, được bao lâu thì lại tan vỡ chứ????
- Thứ hai, ko nói về bằng cấp, bạn có lợi ở cùng bố mẹ đẻ (Chứ nhiều nhà thế này bố mẹ từ mặt con lâu rồi), thì gửi con mà đi làm đi, làm gì thì làm, ra tiền là được (trừ bất chính và ấy....), thêm thắt vào, chỉnh chu để làm một bà mẹ tốt, Khi làm mẹ tốt, sẽ có người tốt đến
- Thứ 3, mình thấy mọi người góp ý cho bạn nhiều, thế mà bạn vẫn gõ gõ, nhập nhập và chả có gì thay đổi về suy nghĩ, mình viết là mình xin ý kiến, hay thì mình phải tìm cách mà tiếp thu, chứ để câu view hả giời?????
Cuối cùng, là giống các mẹ, chí ít, bạn cũng cập nhật được thông tin là có mạng internet rồi, đọc thêm và tìm hiểu về kiến thức về mấy chuyện này nhé, thật là...........
Chúc bé hay ăn chóng lớn
Nhưng mà thôi, mỗi người khi làm việc gì đó đều có động cơ, có lý do, và anh cho rằng lý do của anh mang tính nhân văn hay không thì anh biết rõ.
Em ko dám đánh giá, nhưng anh đã nghĩ đến việc một ngày nào đó có đổ vỡ, thì anh hãy dừng sớm nhất có thể, trước khi là vợ chồng, chị ấy dành cho anh 10 phần, bước vào hôn nhân, chị ấy chia mất vài phần cho những lo toan và vai trò của người mẹ, ng vợ, người con..... anh hãy nghĩ đến điều đó mà dừng lại
Ai chẳng có lúc sai, có điều là biết sửa sai hay không thôi anh ạ. Chứ các anh các chị ở trên cứ ném đá, đến lúc các anh các chị sa vào chuyện này, có khi còn chẳng dám thẳng thắn mà viết ra như anh chủ thớt thế này đâu.
Chúc anh giữ được gia đình mình
Mình theo bạn đọc từ trang 1 đến bây giờ, cái kết quả mà mình đoán trước đã đến.
Mình vẫn thường nói những ai đi qua nhiều trải nghiệm đau đớn của cuộc đời, thì từ lời noí, hành động và cách cư xử, có gì đó thiên về chiều sâu hơn một chút, và thường là để tránh cái xấu nhất.
Bạn rất vững vàng và kiên định, cách xử lý của bạn, mình học được rất nhiều.
Cái gì đến cũng sẽ phải đến, bạn hãy vững tâm, hoặc chuẩn bị tâm lý thật tốt cho chuyện này, để ko gục ngã, vì gục ngã, nghĩa là bạn thua. Kết thúc con đường này chẳng qua là để bắt đầu một con đường khác, và con đường khác biết đâu sẽ thênh thang hơn, và hạnh phúc hơn? người chịu nhiều thiệt thòi, và cố gắng nâng niu, hi sinh vì con như bạn, mình tin, sẽ ko có đường cùng.
Bạn đừng buồn nhé, vì bạn đã cố hết sức rồi, chứ k phải ngay từ đầu đã có ý buông tay (điều này, là một bài học lớn đối với mình), chẳng qua là quả bóng mình muốn giữ, mà nó căng, nó muốn nhảy nhót.
Còn nói đến chữ "bạc" thì, đời là chữ ngờ mà, mình có thể là tất cả, sau đó lại không có gì.
Chúc hai bé ngoan ngoãn, mạnh khỏe, còn bạn, thì đủ kiên cường để qua được chuyện này, mình cũng từ nhỏ trải qua những chuyện tương tự, nên thường thì hay nội tâm và tự suy nghĩ, đôi lúc cũng tiêu cực. Bạn đừng kéo dài lâu, vì kéo dài càng lâu, nỗi đau càng ám ảnh, chồng bạn nó ko khổ đâu, mà bạn là người sống trong cái nỗi khổ tức thở này. Ôm bạn thật chặt
ý của tớ là, lỗi cứ nhận dù lỗi trên trời, nhưng mỉa mai cho bà ý biết là, là mẹ, thì ko thể có cái kiểu muốn làm gì thì làm được, và vụ nào, cũng phải nói với chồng, ko phải kể xấu bà ý, mà kể theo kiểu áy náy, có tội đã làm cho mẹ mình buồn ý, hiểu chửa, tìm chỗ dựa, mấy cái vụ mẹ chồng, phải tùy cơ mà ứng biến, ko việc gì phải sợ hết, nhé, càng bị bắt vía, càng bị bắt nạt nhiều