Sáng 7h dậy : đi làmTrưa 12h về : đi ngủChiều 5h về : đi chơiTối : cắm mặt vào internetTớ có thuộc dạng yêu mình quá đà ko nhỉ :Thinking:
Tối ngủ lạnh run vì có mỗi cái chăn bị chồng giật hết, đắp được tý lại bị giật mất ... Tự dưng thấy chồng quá ích kỷ, từ mai chăn ai nấy đắp, tối có lạnh co ro thì đây cũng mặc kệ. Ghét không thể tả!
Tương lai của tớ: vào viện dưỡng lão có bạn có bè cùng tuổi, cùng hội, lúc nào cũng có y tá bác sĩ túc trực. Cơ bản mình ko muốn sống lâu, thọ mà chỉ sống cho vui vẻ, con cái thỏai mái tinh thần. Đời mình chịu nhiều rồi thì hãy nghĩ thóang cho đời chúng nó. Kèn kẹt nhau từng chút cuối cùng để làm gì. Con nó có vấp ngã thì nó sẽ có kinh nghiệm đứng dậy. Mình với các chị bạn đã thành lập hội vào dưỡng lão rồi đấy.
sao giống mình thế nhỉ?
Hic, sợ mẹ này thật, chuyện vậy cũng chán chồng. Sao k chui vào lòng chồng ngủ cho tình cảm trời.
Con cái trưởng thành trong sự hi sinh k đáng như vậy cũng không cảm thấy hạnh phúc gì đâu.
Nhà mình có 4 anh em, khi ba mình bệnh và mất, mỗi người lo một tay, cũng đỡ khổ. Nhìn thấy nhà mình như vậy, em họ con chú mình (nhà nó chỉ có 2 anh em thôi) bảo rằng nếu sau này nhà nó có chuyện không biết lo làm sao, nó mong có nhiều anh em hơn.
Thật ra tương lai không biết như thế nào, làm con một cũng cô đơn lắm, mình nghĩ thế đó.