Căn nhà đong đầy nước mắtNhà bà Chuân (mẹ của Nguyễn Đức Nghĩa nằm giữa con ngõ nhỏ của một khu tập thể công nhân, mỗi căn hộ rộng chừng 30m2, thấp lè tè và cũ kỹ.- Em vừa mượn được xe máy, đưa mẹ đi chụp não ở bệnh viện, nhưng đến muộn không chụp được. Chân và đầu mẹ em bị đau, chẳng biết có sao không,
Tôi cũng trả lời đích danh bạn NgheConNgocHan:Tôi không phải là người nhân từ vô lối hay vị tha nhảm nhí. Nhân từ, độ lượng chỉ đến đúng địa chỉ. Vụ Nghĩa cũng vậy, ngay từ đầu tôi cũng ủng hộ án tử hình. Nhưng diễn biến vụ việc xảy ra, dẫn đến vụ việc khác đi: a) Nghĩa ăn năn hối cải và bác Hùng mới mất thương tâm. b) Tôi ủng hộ ân xá để cho Nghĩa có cơ hội cải tạo mà trở lại làm người tốt.(bài này cũng gửi cho bà "móc lốp")
bố Nghĩa có yêu con 1 cách cực đoan đến dường nào cũng đủ thông minh hiểu rằng những hành động tranh đấu pháp lí công khai chắc chắn tôt hơn 1 vụ tai nạn g/t . lí nào ông lại chọn hy sinh bản thân 1 cách tiêu cực để cứu Nghĩa ???1 vài câu hỏi mong các vị thánh nhân theo chủ trương Nghĩa phải chết chỉ bảo....
BẮN!
Xong việc còn cướp của băm vằm nạn nhân rồi lẩn như con chó. Nếu người ta vô tình thì dù sao cũng ăn năn ngay và đi nhận tội ngay khi nhỡ đâm người. Còn đằng này rõ ràng có động cơ rõ ràng.
Như vậy giết người man rợ vì động cơ đê hèn còn gì. TỬ HÌNH!
Báo chí viết ngu quá. Ngu 1: Thời này là thời nào rồi mà còn mô tả cái kiểu làng vũ đại ngày ấy ôn nghèo kể khổ kêu gọi lòng thương thế này. Ngu 2: PR cho thằng đồ tể Nghĩa.
Phản tác dụng.
Với điểm a) của mẹ thì tôi chỉ bình luận là chúng ta không chắc lắm. Thằng tử tù nào chả hối hận, nhưng hối hận vì chúng bị tóm hay là vì hành động phạm tội. Nếu vì hành động phạm tội thì phải hối hận ngay từ khi phạm tội xong mới phải.
Còn điểm b), tại sao chúng ta phải đóng thuế nuôi những thứ cặn bã tước đoạt cuộc sống của người khác một cách dã man, phá hoại đạo đức và lương tâm xã hội.
Bắn! Nuôi cơm thêm mấy thằng giết người là vô đạo đức!
Còn tranh đấu pháp lý cái gì nữa, giết người man rợ thì bị tử hình theo đúng Luật pháp của nước CHXHCN Việt Nam.
Gớm, có được chung thân thì ở tù thể nào chả bị tụi đầu gấu nó xử...Chờ đấy!
Bạn NDN,
Bố bạn vừa bị tai nạn và đã qua đời trên đường Hà Nội-Hải Dương. Cũng trên con đường này, bạn đã mang túi sách đựng...Đó phải chăng là một sự trùng hợp?
Cuộc đời luôn đặt ra lựa chọn trước nhiều con đường. Bây giờ, bạn có hai lựa chọn: Một, là tiếp tục sống để chứng kiến những người thân mình đau khổ và dằn vặt, cả xã hội lên án; Hai, chấp nhận cái chết để phần nào làm dịu lại những vết thương mà bạn đã gây ra cho gia đình người bị hại và toàn xã hội. Hãy làm gì đó để thế giới này còn vớt lại chút lòng tin vào "lương tâm", vào sự dũng cảm còn sót lại trong một con người phạm lỗi nhưng đã dũng cảm đứng lên chịu trách nhiệm cho hành vi của mình.
Hãy nghĩ về điều này. Cái chết là một sự giải thoát đích thực.
Chính ra mẹ nào muốn thằng cu này còn sống là rất ác nhé. Giờ NDN nghe tin bố nó mất, chắc chắn sẽ suy sụp tinh thần và tự dằn vặt mình thêm nữa. Không có cuộc sống nào kinh tởm bằng cuộc sống mất hết tự do trong nhà tù tăm tối và hàng ngày cả trong lúc thức và ngủ đều day dứt là mình đã giết hai mạng người, trong đó một người là bố mình.
Sống mà như vậy còn kinh sợ hơn cả cái chết.