kinh doanh gì cũng được nhưng bác đừng dấn thân vào nghệ thuật kẻo đám nhỏ chạy theo học đòi
tôi như thức tỉnh sau câu hỏi của phương, dò dẫm ngồi xuống ghế . Không dám nhìn thẳng vào phương khi trên ngừoi cô ấy chỉ mặc một chiếc váy mỏng, không nội y- à , không! Chỉ là anh muốn biết em sống như thế nào thôi!
như tiêu đề em có nói thật sự lúc này là em đang bị stress rất nặng quá nhiều công việc dồn hết lên đầu kế hoạch làm việc cũng có tuy nhiên lại có những việc xảy ra đột ngột làm cho mọi chuyện cứ rối tung lên. Lúc mở công ty thực sự là không nghĩ là nhiều thứ phải lo như thế này nào là:cần đối thuế quản lý nhân viên lên kế hoạch phát triển 1 năm đến 5 năm phân bổ công việc cho từng bộ phận tìm hiểu thị trường tạo mối quan hệ và còn thật nhiều việc phải lo. Ngủ rồi thì thôi chứ mở mắt ra là thấy 1 đống công việc mà không giải quyết được. Ai mở công ty cũng muốn có công việc thật nhiều tuy nhiên việc nhiều mà toàn việc bực mình thì mới khổ em nói thật chứ làm lĩnh vực bên công ty em là cực kỳ bị áp lực từ nhà nước làm thì chả được bao nhiêu mà toàn bị ăn trên đầu rồi mà còn làm khó đủ thứ mặc dù cũng phong bì đầy đủ.
Mình tầu ngầm ở box này lâu lắm rồi. Hôm nay mới mạo muội đưa vấn đề này ra hỏi các mem.Mình là nam, vợ con rồi - Nói chung là một người bình thường. Ngoại hình hơi xấu. Nhu cầu và công cụ sinh lý bình thường. Từ bản thân mình thấy nếu không sinh hoạt TD đều đặn có tác động rất xấu đến sức khỏe và tâm lý.- Rất dễ nổi nóng. Mà công việc đòi hỏi sự bình tĩnh, tươi tỉnh.- Ức chế và hay nghĩ lung tung. Đôi khi cảm giác người bạn đời của mình cái gì cũng xấu. Thực ra tại thời điểm mà cô ấy bỏ đói mình, cô ấy có lý do hợp lý nhưng mình không thể làm chủ được cảm xúc.- Thèm muốn những mối quan hệ để lại nhiều hậu quả. Nói thật với các mẹ: Nếu vợ không bỏ đói thì các mối quan hệ khác không có cơ hội nảy sinh. Mình cố gắng kìm chế đến giờ này vì thèm quá thì nghĩ đến 2 nhóc tì ở nhà lại thôi. Mình muốn hỏi: Liệu có nên bóc bánh trả tiền? Mình lục tung các phương án nhưng thấy chỉ có phương án đó là ít hậu quả nhất. Tuy nhiên phương án này không an toàn về nhiều mặt: Dễ bị cướp, bị đánh, thậm chí bị sát hại.Xin các mem đừng nói đến đạo đức hay các vấn đề kiểu như "Vào toilet tự xử" nhé!
đàn ông là thứ gì mà đàn bà chúng tôi cứ phải gồng sức để giữ. đọc nhiều bài chia sẻ về giữ chồng mà buồn thay. Cứ như là gia đình, trách nhiệm với con cái là nhiệm vụ của vợ. Vợ đảm, vợ giỏi, vợ xinh.... Thì mới giữ được chồng sao?
chào các mẹ, giúp em với. .... Nhưng kẹt cái chị nhà thì hơi bị ghen,....
em xin cảm ơn ý kiến của các bác!. Trên công ty, đồng nghiệp hay bạn bè em đều đánh giá em là người hòa đồng, cởi mở. Em cũng là một cô gái không phải quá kém chuyện bếp núc. Em đang có suy nghĩ hay ở đây cánh đàn ông ngại vấn đề vợ ra ngoài kiếm tiền giỏi hơn, giao tiếp tốt hơn ạ. Do đó họ dè chừng hơn. Tuổi em, nói thật giờ em cũng chẳng mong tìm được một người, một tình yêu cháy bỏng gì gì nữa. Cũng chỉ mong sao gặp được người hiểu em các bác ạ!. Có nhất thiết em nên chuyển sang làm bên lĩnh vực khác nhẹ nhàng và bớt áp lực hay không?
??? Trời
Làm việc chỉ cần không thẹn với lòng thì Poca không sợ bị người khác cười gì cả, thậm chí công kích cá nhân vẫn không sao. Poca có cái tính rất là "dai đòn". Chỉ ít đi 1 người tin vào cuốn sách là Poca đã cảm thấy mừng cho bạn ấy rồi. Nếu bạn nói topic bây giờ không có gì mới, chỉ có 200 Trang đầu đáng đọc mà bạn cũng cố lội đến lên đây thì bạn còn quởn hơn Poca nữa. Ít ra Poca vào là có mục đích, còn bạn vào vì bạn cảm thấy thần kinh có vấn đề (bạn nói chứ không phải Poca nói). Nêu đích danh sự xảo trá sao lại gọi là chửi? Xảo trá thì dùng từ khác là lừa dối, nghĩa cũng là vậy thôi. Các bạn nói chuyện cho qua là quyền của các bạn. Mục tiêu của Poca và các bạn khác là quyền của Chúng tôi. Thực nực cười khi bảo người ta lặp lại không có gì hay, mà vẫn đọc, rồi chửi rồi chê. Vậy bạn làm cho topic hay lên đi bạn. Bạn đọc hết gần 1000 trang, vậy mà bạn vẫn nói là "lỗi của truyền thông", "phuot.vn đã góp ý từ 2011" nhưng sách ra không có tiếp nhận góp ý mà phuot.vn cũng ủng hộ thì mình biết bạn vẫn chưa thông rồi. Báo chí sai, đưa tin không kiểm chứng. Vậy ai đưa tin đó ra cho báo chí? Không phải Cheap à? "25 nước trong 2 năm với $700". Cheap sống trong cái hào Quang đó 2 năm, chưa hề đính chính, vậy mà bạn vẫn không hề công nhận Cheap cố tình lừa dối. Họp báo, bản tường trình, facebook... Là Cheap chủ động nói dối, đòi kiện, cười rung quán cà phê Vì có những nick như bạn nên Poca biết, vẫn còn người cần đọc thêm, vẫn còn người sợ sự lên án. Nên Poca tiếp tục sự việc.
Hiz, mình người Nam đang công ăn việc làm đàng hoàng, sếp thương, đồng nghiệp mến, lương lậu xài thỏa thích.Lấy chồng HN, theo chồng ra ngoài này phát thất nghiệp luôn. Lúc mới cưới bàn với chồng ở nhà 1 tháng nội trợ cho quen môi trường và cách sống ngoài HN rồi đi xin việc. Ngờ đâu, đã hơn 2 tháng rồi. Viết CV tâm đắc gửi đi mấy nơi mà chỉ thấy chìm luôn or "cty còn đang lọc hồ sơ bạn à". Hiz, cảm giác như đang từ thiên đường rớt xuống địa ngục. Ko bạn bè. Ko cviec. NO MONEY. bùn. chán. Suốt ngày ở nhà nhìn mặt bố mẹ chồng....
Hôm nay mưa gió bão bùng em rảnh rỗi quá lên đây làm cái topic cho nó đỡ sầu. Chẳng là, đứa bạn thân em nó siêu mỏng từ hồi chia tay người êu. Dễ sụt đến yến thịt í các mẹ ạ. Sau khi nghĩ thông rồi cô bạn, quyết tâm tút lại nhanh sắc đế trả thù thằng Sở Khanh kia. Cô ấy bắt đầu bằng chế độ ăn 1 ngày 2 lần Mật ong hoa nhãn + Trứng gà lòng đỏ tươi khuấy bông thành kem. Ăn thơm thơm mà ngậy ngậy như kem ăn ngoài tiệm ấy ạ. Mới được có tháng mà nhìn cô nàng khác hẳn, da dẻ căng mịn, sáng sủa, tươi tắn trông thấy luôn. Mấy hôm nữa 2 đứa e rủ nhau đi cân xem tăng được mấy cân. Lại xinh đẹp lại vui tươi như chưa hề có cuộc chia ly. Đúng là chỉ có phụ nữ mới đem lại hạnh phúc cho nhao các mẹ nhỉ :) :x
các chị ơi, làm sao để tự tin hơn vây giờ. Em là một cô gái có nhan sắc bình thường, thậm chí hơi kém ( em tự nhận xét bản thân như thế :-S) em cao 1m66,nặng 49 cân. Mọi người hay nhận xét em có duyên. Nhưng lúc nào em cũng thấy rất tự ti về bản thân, mua váy cũng không dám mặc ra đường, em rất ngại tiếp xúc với người khác. Làm sao bây giờ
May phước cho em là em không theo ngành này nhé! Về ăn mừng đi! Mệt mỏi vô cùng ấy! Lắm khi chị tưởng như mình là osin cao cấp ở công ty! 1 mình quản lý gần 100 máy tính mà đủ thứ việc. Lắm khi máy không nghe đc nhạc, làm lệnh in không đúng v.v.... nói chung là toàn thứ lặt vặt mà nó cũng gọi mình như cháy nhà. Có đứa còn gọi nghe nó nói tưởng như mình không sang thì nó chết đến nơi cơ! Nhưng sang thì té ra nó chát yahoo không hiển thị mặt cười :(( tức ói máu! Có những đứa, dốt thì nhận là dốt. Mình chẳng chê người dốt bao h. Quan trọng là học hỏi. Nó không biết chỉnh font chữ - đây chả phải việc của mình nhé. Vì đầu vào là yêu cầu biết Vi tính VP hết mà. Thế mà nó làm như đấy là việc của mình. Nói hách dịch lắm nhé. Mình tức không chỉ cho thì nó tâu với sếp là mình dốt lắm! Không biết làm cái gì cả. Bực lắm í. Nói chung nhiều cái xi-tress kinh khủng. Cái gì liên quan đến công nghệ dù chi 1 tí teo thì đương nhiên là việc của IT hết á!
bạn ơi, lệ rơi có nói gì đến nghệ thuật đâu, tầng lớp bình dân mà.
Anh ấy chỉ hát mua vui cho người lao động qua youtube, ai nghe thì nghe, không thì bỏ qua.
Nhiều người thích thì anh ấy nổi lên, thế thôi.
Bắt chiếc mà tự tin được như anh ấy thì hơi bị ngưỡng mộ đấy.