Nhập viện đêm hôm ấy. Dù mọi người bên nhà nói thế nào, Chồng cũng nhất quyết không rời Bệnh Viện về ngủ. Chỉ về qua tắm giặt rồi lại quay lại luôn.Cả đêm ấy Vợ chỉ sốt nhẹ nhẹ, đau nhẹ nhẹ cho nên mãi đến trưa mới lên bàn mổ. Chồng là người cùng Mẹ đưa Vợ vào phòng phẫu thuật. Khi đưa ra rồi, chiều ấy thì Vợ tan thuốc tê. Khóc không nổi nhưng cứ dấm dứt. Chồng ngồi cạnh nắm tay tha thiết, cứ lì không rời đi chả biết ngượng trước họ hàng gia đình Vợ tí nào (Lúc ấy mình đã cưới đâu. Chồng về với tu cách "bạn" thôi đó nhé") Chồng ở lại chăm sóc vợ đến ngày thứ 3. Khi Vợ bắt đầu dậy "tập đi" thì chồng nói "Anh về dưới đó trả phòng trọ cho E.chuyển đồ E qua bên nhà A....Xong A lại lên..."Hi lúc ấy còn trẻ.Iu lần đầu mê đắm như vậy nên thật lòng không muốn Chồng đi tí nào .Nhưng không dám tha thiết (Mẹ mắng chết) nên chỉ vâng vâng, dạ dạ. Chồng nháy mắt bảo "ở lâu chả có danh phận gì ngại lắm" Vậy mà trước khi rời quê Vợ. Chồng 1 mạch qua thẳng nhà Vợ,làm "thủ tục truyền thông" là "xin phép" Bố Mẹ của Vợ cho Chồng được "chính thức" đi lại thăm nom và chăm sóc Vợ từ đây đến cả sau này khi Vợ quay lại HN. Bố Mẹ của Vợ đương nhiên không từ chối được lời nào trước thái độ và những lần xuất hiện của Chồng trên nhà Vợ. Vợ ngượng mà hạnh phúc lắm khi Mẹ kể chuyện đó tại phòng bệnh Vợ nằm. Mẹ còn kể cả những chăm sóc, đeo đuổi và cả cách chồng cư xử với gia đình Vợ nữa. Cả phòng bệnh gồm bác sĩ, bệnh nhân, ngươi nhà đều bảo "thế còn tìm được ai tốt hơn". Vợ lúc ấy cũng không mong ai cả Không đến 2 ngày thì Chồng quay lên thăm Vợ.Hi! Sau này Vợ mới biết Chồng không "yên tâm" vì chồng "bắt sóng" được 1 vệ tinh cùng nằm phòng bệnh với Vợ.Vowjc lúc ấy thì nghĩ gì. Chỉ mau mau muốn ra Viện và mong Chồng lên. Chồng mang theo bó hoa vợ rất thích.Hồng trắng. Lại mua thêm đồ mặc nhà "cho thoải mái" cho vợ. trái cây Vợ thích ăn(có cả cho mọi người nữa chứ). Vợ cực thích đọc sách báo. Nhưng cuốn sách đầu tiên Chồng mua cho Vợ chính là hôm ấy. Nhưng mà lại là "Cẩm nang Vợ Chồng" của Tracy Cox (không rõ viết tên tác giả chính xác chưa. Vợ thăc mắc"sao không mua truyện cho E". Chồng bảo trước mặt Mẹ "hết tuổi đọc truyện tranh rồi". Lúc sau Mẹ ra ngoài thì thì thầm " Đọc xem E thiếu xót cái gì nhé"(Làm như A đọc rồi không bằng) Ngày Vợ ra viện. Chồng dìu từng bước chân xuống cầu thang. Vợ ngượng trước cả nhà cứ "cứng" "E tự đi". Chồng hỏi" E muốn bế ra xe không" (Ôi trời ơi!). Hừm! lúc ấy ỉ thế mình "xin phép" công khai rồi mà. Vợ ra viện rồi. Chồng cứ vài ngày lai đi đi về về như thế. Khi vợ được gần 1 tháng thì lần lượt 2 thành viên khác trong nhà Vợ cũng nhập Viện và đều phải mổ. Riêng Bố của Vợ thì còn phải chuyển tuyến. Mấy tháng ròng. Mọi người nhà Vợ chống chọi với vận hạn.Xưởng làm hàng của Mẹ nghỉ hoàn toàn. Chồng cũng không hề quay về HN hẳn. Chỉ về vài ngày rồi lại lên. Lúc Bố chuyển tuyến. Chồng chính là người theo chân cùng Vợ đi chăm sóc Ông. Cũng chính Chồng là người đã luôn ở bên trong nom nhà cửa. Cũng lúc ấy thì vườn trái cây vào vụ thu hoạch. Do không được chăm bón. Mất mùa khá nhiều. Cũng chính Chồng cùng Vợ thu hoạch bởi Mẹ và Chị quay cuồng ra vào Viện chăm những người ốm. Họa vô đơn chí. Nhưng Vợ ngây ngô quá. Không đến 2 ngày Chồng kiếm đâu ra nhiều tiền như thế????? Những ngày bên nhau. Chồng từ 1 anh chàng trắng trẻo gầy guộc như thư sinh. Trở nên đen thui. Hi. Nhưng lạ là chồng tăng cân. Hi hi.Chồng lúc ấy rất "hư". Có lẽ vì yêu Vợ tha thiết. Những nụ hôn trở lên tham lam hơn rất nhiều. Ui những cái cây bít hết nhé. Nhưng vợ nặng tư tưởng lắm. Nên vẫn stop được. Nhưng lúc ấy, cũng hẹn chồng "hôm nào đó thoải mái được không". "Hôm nào đó" phải gần hết Hè năm đó. Khi các thành viên trong nhà Vợ đều xuất Viện và ổn định rồi. Chồng lúc ấy không khác gì con cái trong nhà Vợ. Xưởng của Mẹ hoạt động trở lại( dù từ ấy công viêc không bao giờ thịnh vượng như trước nữa). Chồng bảo vợ có muốn đi xin việc làm lại không? Mẹ không muốn do nhà Vợ rất nhiều việc cần người phụ. Còn Vợ thật lòng vẫn nhớ những chuyến đi tour. Vẫn ấp ủ học thêm và đổi nghề. Khi Vợ quay lại HN. Đêm đầu tiên Vợ đã cùng chồng làm chuyện đó. Trong NN. Chắc do căng thẳng quá. Vợ thấy "khó "lắm. Còn Chồng chắc không khá hơn nên đã hỏi "A nhắm mắt nhé" . Lúc ấy Vợ đã nghĩ "mình cá sấu" và ngượng lắm. Nhưng sau này ( khi chúng mình đã biết khám phá nhau với cái giấy đăng kí) Vợ biết rồi "Đó là lần đầu của Chồng". Bởi vì Chồng rất "vụng về". Bởi vì chồng đã "run" sau khi ontop.... Chồng chỉ đam mê hơn khi Vợ bảo " Em muốn sinh con cho Anh". Thế là chúng mình tan vào nhau... Vợ căng cứng người vì sợ chồng hỏi đến TRINH. Nhưng 3 ngày sau Chồng mới hỏi. Khi Tối đi dạo và ngồi ở "Đồi tình nhân". Chồng hỏi vợ "A có phải người đầu tiên của Em không". Vợ run rẩy! Nhưng lúc ấy, trước đó và rất lâu sau này Vợ không hề nói dối Chồng điều gì. Cho nên mặc nhiên những gì Vợ nói Chồng đều chắc luôn là sự thật. Hôm ấy cũng thế. Dù lúc đầu, tính ương bướng trỗi dậy . Vợ nói bừa trong cái tâm lý "không chịu được thì mình cũng không cần". Cho nên Vợ trả lời "E cũng chẳng nhớ là thế nào. Nhưng chả phải lần đầu nên làm thêm với A cũng chả sao "(Chắc đấy là câu trả lời ngu nhất thế kỷ ). Nhưng chồng quay sang bảo "Đấy không phải sự thật. Anh muốn nghe E nói những điều E cất dấu cơ. Nhưng dù là lần đầu hay không A chỉ muốn E biết là A đã vô cùng hạnh phúc và thật sự rất đam mê với E....". Vợ im lặng. Rồi Vợ cũng kể, một cách tường tận nhất những gì Vợ còn nhớ. Chồng chỉ bảo "Nếu A gặp được thằng khốn ấy". Nhưng rồi quay sang ôm Vợ tha thiết. Chồng đã cởi chiếc áo gai góc Vợ phải khoác trong lòng ra như vậy Nhưng những ngày ngọt ngào rất ngắn. Không phải do Vợ MẤT TRINH. Không phải do chúng ta yêu nhau chưa đủ...... P/s: Lại chóng mặt, không thể cố được nữa
23/5/2014Gần 11 giờ rưỡi đêm rồi. con đã ngủ thật say. đang định gọi cho a xem đã ngủ chưa,thì thấy nick fb a sáng.Nói chuyện đc mấy câu 2 vc laijk hợp ý nhau.tốt nhất là dừng cho xong,tiếp tục thêm câu nào nữa thì lại thành cãi nhau. mà chẳng ai muốn điều đó cả.vẫn biết là thế rồi nhưng sao vẫn có gì đấy chạnh lòng. vợ gọi điện,nt k nt lại,k gọi lại. chắc lúc đấy đang bận. lúc sau thấy gọi cho mẹ báo con thế này,con thế khác. tối đến biết thừa vợ lúc nào cũng mong ngóng ddt của chồng. nhưng rốt cuộc là cũng điện cho mẹ. vợ k điện thì cũng k luôn. dẫu vẫn biết là mẹ và vợ ở nhà cùng nhau. nếu biết ý thì gọi cho mẹ xong,nhắn cho vợ cái tin. Nhưng đằng này thì k luôn.
mình ơi chuyện là như nào,đó là những ngày yêu nhau thế còn sau đó khi đã là 1 gia đình thì sao,chuyện khiến mình mệt mỏi là do gia đình chồng hay do bản thân chồng,tớ nhiều lúc cũng cảm thấy mệt mỏi lắm,vì bố mẹ chồng rồi nhiều lúc cũng mệt mỏi do chồng nữa,2vc đang ở hà tây hay hn,tớ ở hà tây đấy
2 vk ck cưới nhau lâu chưa,và viết như này em k hiểu đầu đuôi có chuyện j,vào đây thấy nhiều mẹ viết nhật ký muốn đọc quá nhưng phải đọc hết chuyện này đã