Có tớ đây làm dâu 7 năm hơn, cũng không ngờ là mọi việc cũng êm đẹp dù không như tớ mong đợi.Ngày đầu về làm dâu: (mẹ chồng không có con gái): mẹ coi dâu như con. Nhà này không phân biệt dâu-con trai đâu. Đúng thì thôi.Mình cảm động lắm luôn. Đối xử còn hơn mẹ ruột nữa. vì mình khá vô tâm với mẹ ruột.Thời gian ở chung, mình mới thấy mẹ+ bố chồng “dạy dỗ, uốn nắn, chú ý” mình kỹ còn hơn con của mẹ nữa. lúc đầu cũng sốc, chán, khóc, chịu đựng….BMC kết luận: nó tồ lắm.Nó thì chỉ biết lên phòng riêng mà trút giận với anh ấy…hjhj.Bm làm khó con, thì con ĐÀNH LÀM KHÓ CON CỦA BM vậy. Nhưng đúc kết của mình là dù trong trường hợp nào, dâu cũng bảo vệ bản thân, nói ý kiến của mình ,với GIỌNG THẬT LỄ PHÉP, NHỎ NHẸ nhé, đừng để trong long nhiều bất mãn, dễ bị “nổ tung”
bạn thật may mắn, mẹ mình và vợ có những căng thẳng không thể nói ra lời. dù không bùng nổ nhưng cũng rất dai dẳng mà ko ai chịu nói ra. mình ở giữa cũng rất khổ sở.