Cảm ơn vì đã cho tôi cười một trận!
Hô hô.... mình cũng gái tỉnh lẻ chính hiệu đây, nhớ cái hồi chân ướt chân ráo lên thi ĐH có gia đình người thân ở gần trường thi, bố mẹ cũng muốn nhờ vả cho yên tâm, mình cũng tay xách lách mang đủ thứ vào biếu và có nhãi ý ở nhờ, hic, đến cửa thấy cô thì đon đả còn chú thì ko thoải mái mấy, mình biếu quà xong rồi đòi mẹ dẫn ra ở nhà trọ. Tốt nghiệp ra trường cô chú cũng có nhãi ý giúp đỡ xin vào chỗ nọ chỗ kia nhưng sợ phải mang ơn cả đời nên một mình tự bon chen vậy. Cuối cùng cũng như ai, 1 chồng - 1 con - 1 nhà thành phố :D!!!
Bọn gái quê vừa bẩn vừa đeo dai, bị nó lừa lơ mơ còn ăn cả bùa ngải của nó thì sống giở chết giở, tốt nhất là gặp cứ hỏi em ở đâu, nếu bảo em không ở HN thì lượn khẩn cấp các chú ạ. Mà chúng nó lên đây sống phải bươn chải chống chọi lại cuộc sống ở thành phố nên là nhan sắc thì cực kỳ có hạn mà thủ đoạn thì vô biên lắm, nhất là nghe chúng nó nói thì không thể ngửi nổi : iem iem ngoan hiền nắm ở nhà bố mẹ em bảo lên đây là phải giữ được sực chất phác thật thà, anh không được bắt nạt iem đâu nhé....8-|8-|8-|
Thế mà không bảo mẹ ơi cô giáo đấy gốc ở thành phố này mà mẹ
chúc mừng nhé
''Gái quê vừa bẩn vừa đeo dai'' ? Thế còn hơn trai HN như bác thối mồm thở ra mấy câu như cứt ấy . Đã cao sang thế nào mà chê gái quê thế ?Gặp loại zai
HN như bác cho liếm gót chân gái quê còn thấy sợ bẩn gót chân .
Còn khu đô thị mới mở ra ấy à, đa số là dân HÀ NỘI mua, dân tỉnh nếu có mua thì trả nợ cả đời k hết, lại khổ con cháu đời sau thôi.
Bây giờ nhìn xung quanh : nhà nhà người người đều là dân tỉnh lẻ ra đây sống và mua nhà ,làm kái hộ khẩu HN chứ lấy đâu ra HN gốc ở đây mà bày đặt dân HN, zai HN ,gái HN ...?Tôi cũng nhà HN đây .Nhưng cũng xuất thân bố mẹ ở quê ra đây sốn chứ. Mấy người cứ chê tỉnh lẻ chắc gì bản thân gốc đã là HN mà cứ to mồm thế. Mà có gốc ở HN thì ngày xưa ông bà cụ kị cũng sống cs nghèo khổ làm ruộng chứ hơn gì tỉnh lẻ giờ.
HN đầy nhà nghèo và không bằng người ở quê cứ tinh vi .Người ta ở quê ra nhờ cậy tí chết ai. Sống trên đời phải có một tấm lòng.
Nếu được làm lại từ đâu, sẽ đánh đổi tất cả để không bước chân vào cs hôn nhân ấy, ko bước vào căn nhà của gia đình chồng.
Chán nản, buồn không biết chia sẻ cùng ai, vào đây xả cho bớt căng thẳng. Tối về ôm con trai yêu, sẽ thấy con là lẽ sống, là tất cả của mẹ, mẹ có con là có tất cả rồi, Vui mà sống thôi!!!
SAO CÓ NHIỀU NGƯỜI CÙNG SUY NGHĨ VỚI EM THẾ.HUHU
Chồng mình cũng chả chịu đi làm gì.Chỉ thích nuôi chim chăm gà ăn điện tử tụ tập bạn bè ăn nhậu chứ vợ con thì miễn quan tâm.Kể cả ốm và đói rách.Không chạm tay một việc gì.Một tay vợ lo toan các khoản chi tiêu từ con cái tới ăn uống...trong khoảng đồng lương 3,8 triệu.Chồng chỉ biết đi chơi lêu lổng hết mình.Đã vậy còn khinh thường vợ, đánh vợ, nửa đêm bắt vợ ra khỏi phòng hoặc ngồi không được ngủ chỉ vì đi làm về muộn( vì đi Big C mà không báo cáo). Nản không chịu được, cay đắng không chịu được. Nhưng chỉ nghĩ tới con mà ngậm ngùi cay đắng nhịn nhục sống qua ngày. Không biết cuộc sống mình đến bao giờ mới thấy ánh hào quang.