Khốn khổ nhất là sống cạnh người mà lúc nào cũng cho rằng đời mình là 1 bi kịch. Than vãn trên tất cả mọi phương diện, mệt mỏi vô cùng.
Mình đồng ý cả 2 tay 2 chân với bạn! Đúng là đến khổ với "người bạn bi thảm" này, vì mình cũng có 1 đứa bạn như vậy. Thật ra cũng là bạn thân, học chung từ cấp 3, khi đó đã thấy tính nó hay than (và còn hay nổ nữa), nhưng giờ khi đã có chồng con thì mình thấy hình như chẳng những ko bớt mà ngày càng nặng thêm. Lúc nào gặp nó sẽ được nghe bài ca muôn thuở về việc con nó bệnh thế nào, nó ở cơ quan gặp chuyện bực mình gì, cả bà nào đó ở cơ quan nó mà có trời mới biết cũng đem ra kể lể vì bả trót làm nó bực mình. Khổ cái là nó ko chỉ than với bạn thân mà là với bất kì ai, kể cả đứa bạn hơn nửa thập niên mới gặp lại mà thay vì hỏi thăm nhau thì lại phải ngồi nghe nó kể. Riết rồi bạn bè chẳng ai muốn đi chung nữa. Riêng mình mang tiếng bạn thân (có lẽ giờ chỉ còn là danh nghĩa) nhưng cũng sợ gặp nó luôn.
Còn 1 kiểu bạn ma mình nghĩ ai cũng nản, đó là kiểu bạn mượn tiền, mượn đồ rồi lờ lớ lơ như cây cơ luôn. Nói ra thì như mình nói xấu, nhưng thiệt lòng em ức chế lắm, cũng chính là người bạn "bi thảm" vừa kể trên, và cũng từ hồi cấp 3 học chung là đã vậy rồi. Nhưng em thề là em đối với nó bằng 1 tình bạn chân thành với 1 niềm tin tuyệt đối. Lúc ấy e, nó và 1 đứa nữa - tạm gọi là A đi, cũng là bạn thân chung nhóm luôn, ngồi chung 1 dãy bàn, em và A cứ bị mất viết chì liên tục, mua rồi mất, mua rồi mất mà ko hiểu vì sao. Đến cuối năm thì cô bạn "bi thảm" moi trong cặp ra 1 đống viết chì rồi còn vô tư khoe với 2 đứa em là "ko biết viết chì của tao ở đâu mà nhiều quá trời", em và A chỉ biết nhìn nhau cười mếu. Mà đó có lẽ là vụ duy nhất nó vô tình (em nghĩ là vậy), còn lại từ đó về sau thêm nhiều thứ khác thì có vẻ đều là cố tình. Nhỏ bạn A lúc ấy nổi máu kinh doanh nên mua ít quần áo về bán, có lần ghé xem, cô bạn "bi thảm" cứ thoải mái lựa xong rồi nói cho nó mua thiếu. Rồi sau đó tiệt ko thấy trả, A phải đòi mấy lần mới trả mà lại tỏ vẻ ko vui. :))
Có lẽ đau đớn nhất trong số những bạn bè từng "dính chưởng" của nó ko ai khác mà là em đây (nên hôm nay mới kể cho đỡ ức chế). Lúc ấy còn học cấp 3, chẳng có tiền bạc gì, em còn nhớ mỗi tuần chỉ được mẹ cho 30k.Tết lần đó lần đầu tiên trong đời tiền lì xì của e được 500k, đó cũng là lần đầu tiên trong đời em có được số tiền ấy, em rất mừng, và...lỡ dại khoe với nó. Sau đó mấy ngày nó đến gặp em nói 1 câu chuyện rất lâm li bi đát là bạn trai nó có 1 thằng bạn có việc nhà gì đó, và đã lỡ vay của chủ nợ số tiền lên đến hàng chục triệu (cụ thể 1 chục hay mấy chục em quên rồi, nhưng lúc đó nghe rất nhiều), và đã đến hạn trả, nếu ko trả sẽ bị...xử b-), bạn trai nó đã ra tay nghĩa hiệp bằng cách "mượn trước" tiền ở nhà cho thằng bạn mượn, vì theo lời nó thì bạn trai nó lúc ấy được giao trọng trách giữ tiền gì đó cho mẹ nó (bonus là lúc ấy cả bọn chỉ đang học lớp 12), và giờ cuối năm rồi bạn trai nó phải kết sổ gấp giao lại cho mẹ. Nó nói bạn trai nó đã gom gần đủ tiền rồi và còn thiếu...chút đỉnh, nó mượn em 500k để giúp bạn trai nó. (Kể đến đây dù đã qua cũng lâu rồi mà em vẫn còn tức muốn khóc, sao nó lại nỡ đối xử với 1 đứa bạn thân rất đỗi thật lòng với nó như vậy chứ! Vừa nghe em nói lần đầu tiên được lì xì 500k thì đã mở miệng mượn ngay đúng số tiền ấy) Em tức ko phải vì tiền mà tức vì cách nó đối xử với mình. Có thể có người nói em ngu, nhưng như em đã nói lúc nãy, em đối với nó bằng 1 tình bạn rất chân thành và 1 niềm tin tuyệt đối (thứ mà em nghĩ nó sẽ ko bao giờ có được lần nữa trong đời). Em ko biết trong câu chuyện lâm li bi đát (và giờ mới thấy rất phi lý) ấy, là do thằng bạn kia lừa bạn trai nó, hay bạn trai nó lừa nó, hay là nó lừa em, nhưng có 1 điều chắc chắn là em đã tin nó 1 cách tuyệt đối, em đã rất lo lắng khi nghe nó kể, và ko chút do dự em lấy ngay số tiền (lần đầu tiên trong đời mình có được) đưa cho nó mà vẫn cảm thấy tiếc vì mình ko thể giúp đỡ nó nhiều hơn (dù em chưa hề xài lấy 1 đồng trong số đó). [-(
Thế đấy! Rồi đúng 5 năm sau (khi nó đã kịp mượn em lần lựa thêm 500k nữa) nó mới trả em số tiền ấy sau khi em đã đòi đến mức gần như tuyệt giao. Và em vẫn nhớ khi đến trả nó chỉ trả em 900k và nói thiếu lại 100k mà em biết sẽ ko bao giờ nó trả, mà em cũng cho luôn. Số tiền ấy sau 5 năm trời còn giá trị gì nữa, nhưng em vẫn đòi coi như để giải tỏa nỗi ấm ức trong lòng mình. Và giờ đây, dù cũng nói chuyện bình thường rồi, nhưng cũng theo đó mà là bạn bè bình thường luôn. Cái khái niệm bạn thân ngày nào dường như chỉ còn là danh nghĩa. Có lẽ nó ko biết rằng đã từng có 1 cô bạn dành cho nó một tình cảm chân thành nhất và 1 niềm tin tuyệt đối đã bị nó bán rẻ với giá 1 triệu đồng. Và dĩ nhiên, điều ấy sẽ ko bao giờ còn nữa. [-(
Giờ nghe đâu nó cũng đi mượn tiền người này người kia nhưng cũng khó vì nhiều người biết tật của nó. Mới đây nhất em được biết nó mượn của 1 đứa bạn mấy năm trời mới gặp lại nhưng đứa bạn đó ko cho (vì biết nó vậy rồi). Em nghe kể mà thoáng buồn, vì ngay cả đứa bạn lâu ngày gặp lại mà nó cũng mượn tiền thì có lẽ xung quanh đã chẳng còn đứa nào thân mà dám cho nó mượn nữa rồi. Hy vọng nó sẽ tỉnh ngộ ra. :)
Em khẳng định cái câu "tình cảm chân thành nhất và 1 niềm tin tuyệt đối" là sự thật có thể chứng minh chứ ko nói ngoa đâu, nhưng ko muốn kể chi cho dài dòng, nhưng nếu có duyên đọc được những dòng này thì có lẽ nó sẽ tự hiểu vậy.
Viết ra hết giờ cũng đỡ rồi! Cảm ơn diễn đàn và topic này! :)