Trang facebook đó không thực hiện được mục đích "viết nhật ký" như mình đã định. Thậm chí mình đã bỏ quên nó hơn một năm dài. Khi vào lại đọc những tin nhắn chia sẻ tâm tình của một số bạn gửi qua fb, khi trở về wtt với một nick khác nhằm tham gia nhà EQ và đọc thêm nhiều topic tâm sự tình cảm, mình nhận ra, cho dù là bây giờ, hay hai năm sau nữa, có lẽ vẫn sẽ có những người con gái cũng yếu đuối, cũng "lụy tình", cũng trải qua cảm giác vật vã đau khổ như mình ngày đó. Mình lại bắt tay vào viết, mỗi ngày từng chút một, không phải kể lể chi tiết chuyện tình mình, mà chia sẻ những gì mình đã học được, đã và đang cố gắng làm, hoặc cho là có ích trong việc tập trưởng thành đối mặt với nỗi đau. Những tháng ngày chìm trong bế tắc, có lúc mình tìm được những lời khuyên, những vạch chỉ đường từ những người chưa rõ mặt biết tên trên internet, nên những gì mình có thể làm hiện tại, có lẽ cũng là một cách để "trả nợ" phần nào cho những điều mình đã mang ơn, như gieo một mầm cây và thầm mong nó sẽ gặp đất lành để nảy mầm, rồi tỏa bóng cho ai đó cần đến nó như mình đã từng trong quá khứ.
Còn dưới đây là một số lưu ý của mình về topic này để tránh những vướng mắc không đáng có về sau:
1. Như đã nói, mình sẽ hạn chế kể lể cụ thể về chuyện tình yêu của mình cũng như các thông tin cá nhân. Mình cho rằng kể càng chi tiết thực ra càng khó theo dõi, và dễ bị sa đà vào tiểu tiết hoặc "đóng khung", "rập khuôn" vào những hoàn cảnh, hành động nhất định. Thay vào đó, mình sẽ cố gắng viết thành những bài dạng tổng hợp, theo ba chủ đề chính:
+ Những "sai lầm kinh điển" sau khi chia tay (tức những điều nên tránh); + Những việc nên làm sau khi chia tay; + Những điều nên làm khi còn đang yêu nhau hoặc đã quay về lại với nhau.
2. Xin được khẳng định rằng, đây hoàn toàn KHÔNG PHẢI cẩm nang hay bí kíp để cưa lại người yêu cũ. Không có gì bảo đảm rằng thực hiện theo những bước bên dưới thì bạn sẽ quay về được với họ. Chuyện tình cảm phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Những điều mình chia sẻ thực ra hướng tới việc các bạn "lụy tình" hãy cố vượt qua được cảm giác đau khổ, sống tốt và yêu bản thân hơn; tránh làm những chuyện "ngốc nghếch" gây tổn thương bản thân và khiến đối phương càng lúc càng ác cảm với mình.
3. Những gì mình viết thể hiện quan điểm của cá nhân mình. Mà cuộc sống thì rất đa chiều, nên chuyện có người bất đồng ý kiến là điều không tránh khỏi. Mình chỉ hy vọng nếu trong phạm vi topic này có xảy ra tranh cãi, mọi người hãy hòa nhã với nhau.
4. Như mình đã từng thừa nhận, mình từng là một cô nàng Cự Giải "lụy tình". Bản thân mình hiện vẫn còn nhiều khuyết điểm. "Hành trình" của mình cũng kéo dài khá lâu, có những điều biến đổi rất chậm. Có thể bạn sẽ chán vì mình sẽ nói những việc dường như ai cũng đã biết rõ (chẳng hạn như chuyện "hãy tự yêu lấy bản thân"), có thể bạn sẽ thấy buồn cười vì mình đã phạm phải quá nhiều điều ngốc nghếch. Nhưng theo một cách nào đó thì đó có thể cũng là một điều may mắn, vì thay đổi chậm, vì sai lầm nhiều, nên hầu hết những cái gọi là "sai lầm kinh điển" mình đều tổng hợp lại được.
5. Trong những bài viết của mình, có thể sẽ có những trích dẫn, lý luận, quan điểm... của người khác. Với những trích dẫn nguyên văn, mình sẽ bỏ vào ngoặc kép và ghi chú cụ thể. Với những điều chỉ lấy ý hoặc diễn đạt lại bằng ngôn ngữ của mình, mình cũng sẽ cố gắng thể hiện rõ nguồn gốc của nó.
6. Mình không phải người tư vấn chuyên nghiệp, trình EQ cũng chỉ ở mức vỡ lòng. Nếu bạn có điều muốn tâm sự, mình sẽ đóng vai lắng nghe. Nếu bạn muốn tìm lời khuyên cụ thể, mà tình trạng không quá sức mình, mình có thể đưa ra góc nhìn và quan điểm của mình để bạn tham khảo. Con đường của mỗi người, dù có bao nhiêu ý kiến đi chăng nữa thì cũng chỉ có bản thân người đó tự quyết định mình sẽ rẽ lối nào mà thôi.
7. Thực ra chưa có thêm lưu ý nào cả, chỉ là mình thích số 7 thôi ^__^ À mà có, mình là Bình Bình, sinh vào tháng 7. Và mình cố ý chọn ngày lập topic này là sinh nhật của một người cực kỳ ý nghĩa với mình, cũng là người tác động nhiều nhất đến mình để có quyết tâm viết những dòng chia sẻ này @};-.
Mình đã 27 tuổi, muốn yên ổn 1 gia đình, muốn hạnh phúc bên người mình yêu, nhưng... ai dám chắc ngày mai anh không bỏ rơi mình để theo 1 ng đàn bà khác? 1 nửa muốn uh để sinh con rồi sống vì con, 1 nửa mình e ngại mình sẽ không đủ sức nuôi con nếu thiếu anh ấy, mình không thể để con bất hạnh giống như mình. 1 phần còn yêu anh muốn hàn gắng, 1 phần nghi ngờ tình yêu của anh, 1 phần quyết tâm thôi từ bỏ. Tự hỏi phải làm gì? Chỉ có mình yêu anh thôi thì chưa đủ.
Dù khuyết tật cũng có những nhu cầu và mơ ước như mọi người bạn à, mình không tự tin rằng tâm hồn mình đẹp, nhưng mình tin mình đủ yêu thương cho tất cả và cả trái tim bé nhỏ của riêng mình. Hãy nói rõ những khiếm khuyết không nằm trên đôi chân ấy để ng ấy sửa đổi và cố gắng tìm được bầu trời mới, hãy xem như bạn giúp họ lần nữa, cho nhẹ lòng.
Thật sự mình yêu anh, quen nhau 4 tháng thôi nhưng mình thấy đậm sâu, mình cần anh, giữa anh và mình có nhiều chênh lệch: gia đình mình quá nghèo, mình tự vươn lên còn anh kh giàu nhưng chưa bao giờ chịu đói khổ; anh có 3 mẹ đàng hoàng mình thì mồ côi cha; anh là 1 ng bình thường mình thì bị tật nhẹ; anh nhẹ nhàng, ân ần mình lại rất cứng cỏi ( tự cho là thế).
Tối qua mình dùng 1 nick khác để nói chuyện cùng anh, mình đã khóc. Anh nói mình kh yêu anh và a cũng thế; anh nói rằng bọn mình kh hợp nhau; anh nói rằng nam tử hán đại trượng phu đã nói ra thì kh thể quay lại; mình hỏi "sao anh biết cô ấy ( là mình) không yêu anh?" anh trả lời rằng "vì cô ấy đã có ng khác rồi", đúng là thời gian sau chia tay mình có đăng lên facebook và 1 vài ng bạn vô hỏi thăm ùi trêu mình, có phải chỉ là cái cớ để anh tiếp cận người mới không?. Mình giả vờ là 1 cô nàng lả lơi, khát tình để nói chuyện, mình đau khi anh đồng ý gặp nhưng là ở quán cf mình và anh hay tới chứ kh phải nn như cô nàng đề nghị. lúc ấy mình định hẹn anh ra quán cf rồi mình tới như 1 sự tình cờ thôi. Anh rất quyết tâm, kh gặp mình, nt thì vẫn nhắn, mình gọi thì vẫn nghe nhưng k ngọt ngào như trước.
Mình thì có lúc muốn cưa anh lúc lại nghĩ hay thôi, nhưng mình nhớ anh nhiều lắm!:((:((:((:((:((:((
Mình có thể làm gì đây? Bắt đầu từ đâu?
- Tại sao bạn và nyc quen nhau 4 năm mà mới 3 tháng sau bạn đã quen ng này?
- 4 năm quên nhanh vậy sao? Mình yêu muộn, mình cũng yêu ng đầu tiên 6 tháng thôi mà mất 2 năm để quên.
- Bạn mới quen khoảng thời gian khá ngắn mà đã quan hệ? Bạn chắc bạn chính chắn hay đang cô đơn vì ng cũ? Dù sao thì đây cũng là 1 sai lầm.
- Anh ta chê gia đình bạn ư? Giẻ rách! Hãy đá bay anh ta ra khỏi đầu bạn đi!
- Anh ta đã khuyến khích bạn học thêm tiếng anh, đây là dấu hiệu tốt.
Chung quy lại mình thấy a ta chăngr yêu gì bạn đâu, a ta chỉ lợi dụng bạn thôi, hãy yêu bản thân và tôn trọng mình bạn nhé! Đừng liên lạc nữa a ta chỉ càng thêm khinh rẻ bạn thôi, dù rằng kẻ đó cũng chẳng ra gì, hãy đi shopping, siêu thị, hóng mát cùng bạn bè thân hoặc 1 mình cũng chẳng sao cả. Mình cũng băng tuổi bạn đấy!
Nhớ nhé, có buồn có cô đơn cũng hãy vững vàng, đững vội ngã vào tay của đàn ông, k có họ bạn k chết đâu.
Cố gắng kiếm thật nhiều tiền vào, k ai có quyền chê bai bạn nhưng bạn phải chắc chắn rằng mình sống tốt hơn hôm qua.Chúc bạn sớm tìm đc hp!
Cùng nhau 1 khoảng thời gian chẳng dài nhưng mình biết anh là ng mình cần, cứ những tưởng sẽ là bến đỗ cho mình, thế rồi anh đã buông tay mình, đau, nhớ, giận, vật vã, muốn níu tay anh 1 lần, mình đã làm. Giờ nghĩ lại mình cần 1 ng yêu mình nhiều hơn. Cám ơn ng đã lập topic này để mình có thể tham khảo. Chúc sức khỏe!:8::8:
Vấn đề là mẹ anh bảo tay chân mình thế sợ ảnh hưởng đến việc con cái ( mình cam đoan là k ảnh hưởng gì tới việc sinh con), hiện tại mình đang làm kế toán tư nhân và mẹ anh bảo, lỡ sinh con mình mất việc thì không đủ sức làm nông ( nhà anh làm nông trồng cà phê và làm vườn).
Qua 3 tháng đấu tranh anh và mình quyết định dừng lại. Nhưng mình yêu anh nhiều lắm và mình nghĩ anh cũng thế, nhưng anh là người con hiếu thảo và muốn bù đắp cho ba mẹ, anh sợ mẹ buồn, sợ mình khổ. Liệu rằng mình có nên cố gắng níu kéo tình yêu này? Liệu có cách nào để mẹ anh cháp nhận mình không? mọi người giúp mình với!:((