Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Cần các chị em góp ý giúp mình. Mình không hiểu...
Thế trước khi sinh con, ham muốn của vợ bạn có thấp như bây giờ ko? Nếu trước và sau sinh,tóm lại từ trước đến giờ cô ấy đều ko ham muốn nhiều thì là do cơ địa bẩm sinh, nôm na là hormone dành cho việc ham muốn trong người cô ấy ko cao. Với nguyên nhân này các bạn nên phối hợp điều trị bằng cách dùng thuốc để tăng lượng hormone từ bên trong cơ thể, kết hợp với tạo không khí và cảm xúc từ bên ngoài.
Còn trước đây cô ấy cũng thuộc dạng có nhu cầu, mà sau sinh lại giảm đi trông thấy thì có thể do yếu tố: sinh nở làm lượng hormone về vấn đề sinh dục của cô ấy giảm mạnh, cùng với việc chăm lo cho con cái, gia đình và công việc ngoài xã hội khiến cô ấy mệt mỏi hơn về thể chất so với thời còn son rỗi. Tóm lại, liên quan đến sụt giảm hormone sinh dục thì nên dùng thuốc từ bên trong (cái này nên hỏi ý kiến chuyên gia nha). Liên quan đến stress, mệt mỏi thể chất vì công việc thì nên chia sẻ, gánh vác bớt việc nhà, việc chăm sóc con với cô ấy.
Với tình hình ko muốn nói chuyện và chia sẻ hiện nay của vợ bạn, bạn nên dùng hành động thiết thực nhiều hơn là việc "nói chuyện", ví dụ cùng cô ấy đi khám sức khỏe, giúp đỡ cô ấy trong các công việc chung, chăm con cho cô ấy có thêm thời gian thư giãn, cùng nhau đi đâu đó đổi ko khí,....Hành động sẽ hiệu quả hơn rất nhiều, khiến cô ấy cảm nhận nhanh và sâu hơn thành ý của bạn, ko chỉ là về chuyện ấy, mà còn vì đời sống tình cảm vợ chồng lâu dài;) Chúc bạn thành công nhé!
08:07 SA 26/01/2015
Nhiệt độ ở Nga xuống -60 độ C, 123 người chết
Em vừa được một bác hàng xóm sang báo là đêm nay VN mình sẽ rét lắm, lắm lắm, bác dặn đi dặn lại là đêm đi ngủ phải mặc thật ấm, bác còn phải kiểm tra xem chăn của mình có ấm không nữa, tự dưng em lo quá

Chắc bác hàng xóm nhà bạn tính cẩn thận với lại lo xa chứ đêm qua ngủ mình mặc mỗi bộ vải mỏng dài tay mà còn phải tốc chăn bông ra vài lần vì cứ thấy hơi nóng /:). Sáng nay 5h dậy đi tập yoga, phóng vù vù ngoài đường cũng chỉ mặc 1 áo ngắn tay mùa hè bên trong, 1 bộ thể thao cotton có lớp lót bông bên ngoài. Đến lớp tập đc 5' thì cởi áo khoác mặc mỗi áo ngắn tay, mà lớp thì cửa mở toang (thể theo yêu cầu học viên là cho thoáng :D). Giờ mình đang ngồi gõ bài cũng chỉ mặc như lúc đi tập mà cửa ban công phòng vẫn đang mở cho sáng và thoáng :p.
Thường vào mùa lạnh mọi người hay lười luyện tập, vận động hơn mùa nóng, chính điều này khiến máu huyết kém lưu thông, khó làm nóng cơ thể, thân nhiệt càng hạ thấp, khả năng chịu lạnh kém, sức đề kháng giảm, nhanh cảm thấy uể oải, mệt mỏi. Chịu khó tập luyện, vận động 1 chút, uống nhiều đồ ấm nóng, giữ ấm 2 bàn chân - đảm bảo lúc nào cũng dễ chịu. Chính vì điều này mà bạn bè hay gọi mình là động vật biến nhiệt vì nóng và lạnh ở VN, dù mất điện mình vẫn sinh hoạt bình thường, ăn ngủ ngon lành.
02:43 CH 22/12/2012
Nữ sinh tiết lộ bí quyết đạt 118/120 TOEFL iBT
Mọi người cho mình hỏi chút, trước giờ vẫn nghe TOEIC là chứng chỉ tiếng anh văn phòng quốc tế, TOELF là chứng chỉ cho người muốn du học Mỹ, IELTS là chứng chỉ du học các nước châu ÂU (tuy nhiên hiện giờ nhiều nước đã chấp nhận cả 2 vì có thể chuyển đổi điểm). Trong đó, TOELF và IELTS có độ khó cao hơn TOEIC vì còn có phần tiếng anh học thuật. Mình muốn hỏi là giữa TOELF và IELTS để học thi lấy chứng chỉ thì bên nào khó hơn, để học cho biết, cho giỏi tiếng Anh thì bên nào kiến thức sâu và toàn diện hơn? (vì lại nghe là TOELF thiên về giọng Anh- Mỹ trong khi IELTS có cả Anh- Mỹ, Anh- Úc, Anh- Anh,...)
05:39 CH 22/11/2012
Cùng nhau chia sẻ....bí quyết quyến rũ đàn...
Theo thiển ý của mình thì vấn đề horoscope ko liên quan cho lắm đến việc đoán tính cách của một con người để rồi từ đó tìm cách 'đối phó'. Đó cũng là một kênh thông tin hay để tham khảo, đọc thêm cho biết, chứ ko nên quá sức tin rồi lăm lăm áp đạt những thông tin đó lên một nhóm người nhằm tìm cách stereotype họ chỉ vì một lý do đơn giản là họ sinh cùng tháng, thuộc cùng một cung............

Nhân câu nói của bạn abocoaboco mình cũng đóng góp 1 chút về horoscope. Bạn nào muốn nhờ horoscope như là 1 cách để "phán đoán" thêm về đối phương thì cũng nên tìm hiểu sâu 1 chút. Horoscope cũng như tử vi phương Đông, các cung mà mọi người đọc trên những mục chiêm tinh hàng ngày chỉ là cung mặt trời, tương đồng như là con giáp trong tử vi mà thôi(ngoài ra tử vi còn phải xét can, mệnh, cung, ....). Để có thể phán đoán đôi chút về đối phương ngoài ngày tháng năm sinh bạn cần biết giờ và nơi sinh (thành phố nào) để có thể lập biểu đồ chiêm tinh cụ thể, trong đó có các cung khác cũng ảnh hưởng rất nhiều đến cá tính đối phương ngoài cung mặt trời như mặt trăng (mặt cảm xúc, bản năng), sao kim (rất quan trọng khi xem về phương diện tình yêu), sao thủy (phương diện suy nghĩ), sao hỏa (hành động), sao mộc, sao thiên vương, sao diêm vương, sao hải vương, etc rồi thì cung mọc (bộ mặt xã hội), thiên đỉnh(xu hướng nghề nghiệp), ....ngoài ra còn có các nhà thuộc những cung nào thì sẽ có những đặc điểm gì, tiếp đó lại có các góc hợp - xung - bình thường.....Tổng quát là cũng mướt mồ hôi mới giải xong được 1 biểu đồ chiêm tinh của người nào đó như là lập bảng tử vi vậy. Giải được cái bảng đó thì mới có thể tạm phán đoán về đối phương 1 chút. Vì thế đọc mấy cái mục chiêm tinh vui chỉ có cung mặt trời đúng để thư giãn thôi, so với cả 1 bảng chiêm tinh, cung mặt trời chỉ là nhỏ nhỏ xinh xinh thôi mọi người nha :)

P.s: mình mà có thông số ngày tháng năm sinh và giờ sinh là mình lập cả biểu đồ chiêm tinh lẫn lá số tử vi của đối phương, xong rồi kết hợp cả xem tướng và xem chỉ tay - nhiêu đó mình mới dám phán đoán để tham khảo, cũng hữu ích lắm vì xác suất đúng khá cao :)
05:21 CH 28/08/2012
Bước nhảy hoàn vũ: Vân Trang bị loại, Phương...
Các vòng trước mình ko theo dõi chương trình vì đi theo con đường nhảy múa, xem nhiều dân chuyên nghiệp rồi nên ko hứng thú lắm với show giải trí như BNHV. Tuy nhiên để chuẩn bị cho 1 số tiết mục của đêm chung kết, mình tình cờ tham gia vào vài công tác của BNHV, đập vào mắt những cảnh người thực việc thực ko có trong máy quay và trên truyền hình. Đúng là có nhiều cái tiêu cực và nhiều cái rất ảo, nhưng ko bàn về những cái đó, chỉ bàn về dancing thì đêm chung kết, có thể nói chỉ là cuộc thi giữa Nam Thành và Minh Hằng. Mình loại luôn Anh Thư vì nhảy quá kém nếu so về chuyên môn với Nam Thành và về tính giải trí với Minh Hằng.
3,4 ngày liền tận mắt chứng kiến sự tập luyện và tổng duyệt của các cặp đôi trên sàn tập, trên sân khấu, về cả mặt chuyên môn lẫn cách hành xử, mình đều đánh giá cao Nam Thành hơn là Minh Hằng. Chuyện tấm vải che mắt khi nhảy đúng là 1 cách để cường điệu hóa và nghệ thuật hóa cho tiết mục, vì tấm vải đó mỏng thôi, vẫn có thể nhìn xung quanh rõ ràng, nhưng nếu mọi người có thể ngồi ngay gần Nam Thành để xem em ấy nhảy, mới có thể thấy được độ hút trong từng động tác. Ko có bất cứ 1 phông nền nào đằng sau hay nhóm nhảy nào hỗ trợ, mỗi lần đến tiết mục của Nam Thành và bạn nhảy, tự nhiên mọi người xung quanh đều tập trung xem từ đầu tới cuối, thậm chí các anh quay phim, ánh sáng, âm thanh và 1 số khán giả nam cũng phải nhận xét "tiết mục này được quá, thằng này nhảy đẹp đấy". Xem phát lại trên truyền hình hôm nay thật sự ko thu hút bằng xem lúc Nam Thành tập và duyệt bên ngoài. Hơn nữa có rất nhiều lần khi tập và duyệt, chưa cần dùng đến miếng băng bịt mắt, Nam Thành thật sự có lúc tự nhắm mắt lại để cảm nhận đc xúc cảm của bài diễn. Và tất nhiên khi tập thì e ấy ăn mặc cũng bình thường và kín đáo thôi, áo phông, quần thể thao, ko khoe body chút nào, đeo kính cận, lại còn sắn quần lên gối trông buồn cười lắm. Thế nhưng lúc Nam Thành nhảy vẫn hút mắt mình, thậm chí hút hơn cả bạn diễn nữ đúng như lời Hồ Hoài Anh nhận xét tối nay.
Ngoài ra, Thu Minh hôm tổng duyệt nhảy cũng rất ok, đúng chất dancesport nhất, hơn nữa lại rất cầu thị, chân cà nhắc, nhảy có lúc nhăn mặt vì đau nhưng vẫn xin được khớp đi khớp lại nhiều lần dù ngay lần đầu tiên nhảy đã đem lại cảm giác vượt trội hơn hẳn về chuyên môn dancesport so với các tiết mục khác. Còn Minh Hằng, mình đánh giá cao e ấy ở việc nghĩ ra nhiều tình tiết, kịch bản khác nhau để lồng ghép vào các tiết mục của mình trong đêm chung kết. Các tiết mục của Minh Hằng mang tính giải trí cao nhất, nhưng về chuyên môn mình ko ưng, và xem tiết mục của e ấy duyệt đến lần thứ 2 thứ 3 là quen mắt, ko còn độ hút như Nam Thành và Thu Minh (cũng là xem đi xem lại).
Tóm lại, về chuyên môn và với nhiều việc bên lề về cái gọi là chiêu trò, với mình, Nam Thành mới thực sự xứng đáng đoạt giải quán quân của BNHV 2012. Dù sao BNHV cũng mang tính chất của 1 game show nhiều hơn là cuộc thi nên ko cần thiết phải quá căng thẳng, thí sinh mình yêu thích là Nam Thành, qua cuộc thi này cuối cùng vẫn là được :)
07:20 CH 18/06/2012
Không đủ tốt cho người mình yêu ?
Theo mình, ko có chuyện gì xảy ra mà ko có nguyên nhân của nó cả, và bạn cũng đừng bao giờ chắc 100% với bất cứ điều gì. Trường hợp của bạn mình nghĩ có 2 cách:
- Thể hiện tình cảm với cô ấy nhiều hơn, dứt khoát và mạnh mẽ hơn, đừng quá quan tâm đến thái độ bi quan của cô ấy, mặc cô ấy có muốn hay ko, hãy cứ yêu thương nhiều vào, kiểu phụ nữ ko cần hiểu chỉ cần yêu ấy :) Tuy nhiên đi kèm bạn nên khéo léo tìm hiểu nguyên nhân sâu xa vì sao cô ấy lại có ý định đẩy bạn ra xa như vậy - nhớ là tìm hiểu thật khéo léo và tinh vi vào nhé, đừng để cô ấy biết bạn đang tìm hiểu thì kết quả sẽ khách quan hơn. Nếu là che dấu điều gì thì bạn càng tốt cô ấy sẽ càng tin tưởng và sớm "đầu thú" với bạn hơn vì cảm giác thấy có lỗi. Còn nếu cô ấy vẫn ko nói ra sự thật sâu xa thì trước sau gì bạn cũng tìm ra được nếu muốn.
- Đồng ý xa nhau, coi nhau như bạn bè (tuy nhiên đừng nói ra miệng câu chia tay nếu bạn chưa muốn nhé, vì sau này còn tính đường quay lại nếu bạn chấp nhận đc nguyên nhân sâu xa của chuyện này), kiềm chế tình cảm và sự quan tâm của bạn dành cho cô ấy lại, hãy cố gắng tiếp cận theo hướng môt - người - bạn thôi. Bình thường cứ bơ đi, kín đáo quan sát khi nào cô ấy cần thì thể hiện vừa đủ thôi, đừng thái quá (tập trung tận hưởng cuộc sống độc thân vui vẻ 1 chút). Nếu bạn đủ kiên nhẫn, theo thời gian, cô ấy sẽ nghĩ rằng giữa 2 người đã thực sự là bạn, đã ko còn sự ràng buộc và trách nhiệm về tình cảm nữa, sẽ ko có sự che giấu hay đối phó, và đó là lúc sự thật sẽ tự nó lộ ra (ko chừng cô ấy còn tự nói cho bạn biết nữa đó)
Chúc bạn may mắn nha!
03:07 CH 28/12/2011
Nhờ Admin sửa / xóa bài / khoá topic
Mod xóa dùm mình bài viết này nha: http://www.webtretho.com/forum/f188/lai-chuyen-1-nguoi-thu-3-a-1033052/
Lý do là mình đã tự giải quyết xong và ko muốn thấy điều gì gợi nhắc lại nữa. Cảm ơn Mod! :)
07:45 CH 23/12/2011
Nỗi lòng của chồng
Xét về khía cạnh tâm lý, khi mang trong mình cảm xúc, cảm xúc tích cực (yêu thương, đam mê) ko nói làm gì, nhưng ngay cả cảm xúc tiêu cực (ghen tuông, giận dữ, thậm chí thù hận) kết hợp với nhu cầu bản năng sẽ khiến đàn ông bị kích thích hơn trong việc quan hệ tình dục với đối tượng mà anh ta ghen tuông/giận dữ/...., thậm chí kích thích hơn hẳn giai đoạn cơm lành canh ngọt nhưng đơn điệu hàng ngày. Bởi vậy sau mỗi lần chiến tranh, các cặp yêu đương/vợ chồng nếu diễn ra việc quan hệ thì sẽ mãnh liệt hơn bình thường. Ngoài ra chồng bạn có thể là kiểu dễ thăng hoa trong quan hệ tình dục nếu có sự hỗ trợ của yếu tố tưởng tượng - như nhiều người khi quan hệ với vợ/chồng/người yêu của mình thường tưởng tượng ra đó là người khác hoặc đóng thành những hoàn cảnh khác (kiểu y tá - bệnh nhân, thư ký - giám đốc, etc....) dù thực tế ko có ý gì cả, họ dùng trí tưởng tượng như 1 công cụ hỗ trợ. Ý mình trong t/h nhà bạn, có thể khi chưa ly hôn, chồng bạn quan hệ với bạn là quyền lợi đương nhiên của anh ấy, là vô cùng bình thường, nhưng bây giờ bạn đang ko phải là vợ của anh ấy nữa, bạn là 1 người đàn bà ko thuộc "sở hữu" của anh ấy, có thể "chiếm đoạt" một người đàn bà ko thuộc về mình - vô tình điều này đã kích thích anh ấy hơn trong việc quan hệ.
Nói chung có nhiều nguyên nhân để giải thích vì sao vợ chồng ly hôn mà vẫn quan hệ thăng hoa với nhau. Đàn ông đúng là có thể lập trình tình dục riêng và tình cảm riêng. Hầu như nếu họ đã lựa chọn muốn quan hệ và quá trình quan hệ diễn ra suôn sẻ, đàn ông sẽ đều xuất ra được với bất cứ đối tượng là kiểu phụ nữ như thế nào. Mình nói hoàn toàn khách quan, ko xét đoán khía cạnh đạo đức gì nhé. Ko hiểu trước khi lấy chồng, chủ topic đã quan hệ với những người đàn ông khác chưa. Như bạn voyeu00 đã viết, đàn ông có thể quan hệ ko cần tình yêu nhưng qua việc quan hệ có thể biết tình cảm anh ta dành cho bạn ở mức độ ntn, điều này cần sự tinh ý hoặc kinh nghiệm bạn sẽ nhận ra được.
Dù thế nào bạn đang có lợi thế là chồng vẫn muốn quan hệ với bạn, nếu bạn còn yêu chồng và muốn quay lại, hãy dùng mọi con đường có thể để lay chuyển và "lèo lái" anh ấy. Bạn có lỗi với chồng, bạn đã nhìn nhận được lỗi lầm và đang tích cực sửa sai - tuy nhiên điều này ko có nghĩa chồng bạn có thể muốn làm gì bạn cũng được. Lỗi là ở việc ngoại tình tư tưởng - với lỗi này chồng bạn có thể mất niềm tin với bạn về mặt tình cảm, có thể ko còn yêu thương bạn - và bạn phải chấp nhận, nhưng việc nuôi dạy, chăm sóc con cái hay lo toan cái gì của chung thì bạn chẳng mắc lỗi gì, hà cớ sao chồng bạn cũng ko cùng san sẻ, gánh vác với bạn trong những việc đó? Cái này bạn nên phân biệt rõ ràng nha, đừng kiểu vì mình sai 1 lỗi nên chấp nhận chịu đựng cả những điều ko thuộc lỗi sai của mình, đừng để chồng bạn lần lướt và có phần "lợi dụng" sai lầm của bạn như thế. Việc nào ra việc ấy. Nếu chồng bạn chỉ lạnh lùng, mất niềm tin tình cảm với bạn nhưng vẫn làm đủ bổn phận chăm sóc, dạy dỗ con cái và lo toan 1 phần những việc chung thì anh ta sẽ xứng mặt là đàn ông hơn. Còn vô trách nhiệm đổ hết việc chung lên cho riêng bạn là phải xem lại thái độ của mình nữa, nhún nhường vừa phải thôi bạn à.
12:55 CH 16/12/2011
Gửi những người đã, đang và sắp làm NT3
Mình vẫn chưa muốn cho T biết địa chỉ hiện tại vì lo rằng, sẽ có 1 ngày mình lại phải trốn chạy, mà thay sđt thì đơn giản hơn là chuyển nhà. Thật khó để có cảm giác muốn yêu 1 người, vậy mà.........
07:18 CH 15/12/2011
Gửi những người đã, đang và sắp làm NT3
Trường hợp của mình cũng đang khó xử, viết ra mong được nghe ý kiến từ mọi người: Trước đây mình từng qua lại, hẹn hò và có quãng thời gian rất đẹp với T. Mình và T hợp nhau ở nhiều mặt, bên nhau rất tình cảm. Hai đứa thích nhau vô cùng vì cả 2 ngày đó 22t và 29t nhưng đều chung cái kiểu mãnh liệt mà lại phi thường sến ^^ (cảm giác trong chuyện tình cảm là ko có tuổi vậy đó) Được vài tháng, đến 1 ngày mình nhắn tin hay gọi điện cho T đều ko được, rồi 2 ngày, 3 ngày vẫn bặt vô âm tín - đó là quãng thời gian nghỉ lễ nên người nào về nhà người ấy ở 2 thành phố.
Đến ngày thứ 4, T gọi điện nói rằng 3 ngày qua T tắt điện thoại, chỉ uống say, ngồi 1 mình rồi lại uống say vì quá shock. Nguyên nhân vì chị người yêu cũ (đã chia tay trước khi đến với mình) vừa bế 1 đứa bé được mấy tháng tuổi đến và nói đó là con của T, đứa bé rất giống T. Sau dịp lễ, 2 đứa hẹn gặp nhau, cùng khóc, cùng tặng nhau quà kỷ niệm (sến nhỉ :">), mình len lén xóa số điện thoại của mình trong máy T, rồi sau đó về nhà lại phát hiện số T trong máy mình cũng ko thấy đâu (ý tưởng sến gặp nhau đây mà). Cố gắng cắt đứt tất cả để ai quay về với cuộc sống của người đó vì T đã quyết định kết hôn với mẹ đứa bé. Theo như T nói, T làm vậy vì thứ 1 đó là trách nhiệm của T, T làm thì phải chịu. Thứ 2, tuy ko còn tình cảm, lúc đầu T cũng đưa ra đề nghị là sẽ chu cấp và chăm sóc cho con và ko kết hôn nhưng mẹ đứa bé ko chịu, chị ấy khóc và xin T nghĩ cho đứa bé và cho chị ấy. Chị ấy chấp nhận ko còn tình cảm, chỉ cần kết hôn. Và mình thì rất hiểu cá tính vừa kiêu hãnh vừa tình cảm của T - nói quá cho vui thì nó như 1 nỗi ám ảnh rằng bản thân có thể giang rộng vòng tay để che chở và giúp đỡ cho những số phận kém may mắn vậy. Lúc nào cũng muốn làm anh cả, làm người bảo vệ, lo chuyện này chuyện kia cho mọi người trong tập thể, ko thích phụ thuộc vào người khác nhưng rất thích có người phụ thuộc vào mình (_._") Và khách quan mà nói lúc đó T muốn con mình có mẹ, còn mình lại chưa sẵn sàng để làm vợ hoặc mẹ của của đứa bé ko phải là con mình.
Sau đó mình chuyển nhà, thay số điện thoại (vì ko muốn dính líu tới đàn ông đã có vợ, nhất là 1 người mãnh liệt trong chuyện tình cảm như T, dù lâu lâu lại đem quà kỷ niệm của T ra ngắm, nhiều khi cô đơn mít ướt 1 mình vì nhớ quá). Về phần T, có đến nơi ở cũ của mình vài lần để hỏi thăm, lần cuối có người vẫn nhớ mình, bảo rằng chuyển đi lâu rồi, T mới thôi ko đến tìm nữa. Sđt đã thay, chỉ còn lại địa chỉ yahoo, T vài lần để lại pm hỏi thăm này nọ nhưng mình ko trả lời, delete luôn nick T và thường xuyên invisible mỗi khi log in. Tuy rằng đôi khi đi qua ngõ nhà T vẫn thường dừng lại 1 chút, bịt kín khẩu trang và nghĩ, biết đâu có thể 1 lần nhìn thấy T đi qua (sau này mới biết T cũng chuyển nhà).
Cứ thế rồi 3 năm cũng đã trôi qua. Một tối, mình có chuyện buồn, nghĩ thế nào lại availbale trên yahoo để chat chít với bạn bè chút cho giải khuây. Rồi nick T vào, mình nghĩ cũng đến lúc nên đối mặt để bình thường hóa mọi chuyện đi (với bạn trai cũ trước T mình đã làm đc điều đó, là bạn sau 1 thời gian chia tay nên nghĩ sẽ làm đc như vậy với T). Nhưng cách nói chuyện của T như thể thời gian vẫn dừng lại ở cái ngày 2 đứa đi chơi trên chiếc xe máy cũ, xe hỏng, T nói mình cứ ngồi lên xe để T dắt thôi cho đỡ mỏi chân vì mình đang đi giầy cao gót. T ko còn ở HN nhưng khoảng 1 tháng nữa sẽ có chuyến công tác 1 ngày qua HN và xin mình cái hẹn cùng sđt. Mình lưỡng lự trả lời từ giờ đến lúc đó sẽ pm qua yahoo cho T sau chứ ko cho sđt hay nhận lời gì cả. Thâm tâm mình biết rằng, khi làm như thế tức là mình vẫn còn e sợ, sợ cảm xúc với T theo thời gian ko phải đã mất đi mà chỉ là ngủ quên.
Hai tuần sau lần gặp qua yahoo đó, mình đc giới thiệu cho 1 anh bạn khá thú vị, anh em nói chuyện thoải mái và vui vẻ lắm, mình bắt đầu có cảm tình với anh bạn này. Rồi lịch học, lịch làm, chuyện gia đình khiến mình quên cả lời hẹn pm qua yahoo cho T. Đến sát ngày, nhận đc tin T hỏi mình mới nhớ ra. Dù sao người ta qua 3 năm và 1 tháng vẫn có tâm nhớ đc, trong khi mình vô tâm quá, và có phần yên tâm vì cảm xúc đang có chỗ "gửi gắm"(là anh bạn mới) nên có chút tự tin nghĩ rằng gặp T sẽ chỉ đơn thuần như gặp lại bạn cũ thôi, cảm xúc ko bị trong trạng thái "nhàn cư vi bất thiện" nữa. Thế là cho sđt.
Sáng T nhắn đã về đến HN, mình bận làm ko để ý. Trưa T gọi nói đang ở gần chỗ mình (có tám lần trước về chuyện chỗ ở nhưng chỉ nói đại khái tên đường chứ ko có địa chỉ cụ thể), muốn qua chơi cho biết. Mình ko đồng ý, T cứ lang thang quanh khu mình nhất quyết đòi gặp, nói là chỉ nhìn thôi cũng đc. Sau mình phải thuyết phục mãi mới thôi dù rằng theo lịch ngay tối hôm đó là lịch hẹn của mình và T. Rồi cũng gặp lại nhau. Ngay khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy T sau 3 năm, chút tự tin về cảm xúc lúc trước của mình đã rơi nhẹ như lá mùa đông lìa cành :| Đó chính xác là cảm giác dù xung quanh rất đông người nhưng bạn chỉ nhìn thấy 1 người, là cảm giác dù có bao nhiêu thời gian trôi đi thì có những điều vẫn thân quen như vừa mới hôm qua.
Mình và T nắm tay nhau ngồi nói chuyện rất lâu, rồi lại nắm tay nhau đi dạo, những câu chuyện chẳng thể ngừng. Đôi khi mình vẫn tự hỏi "liệu có phải 3 năm đã trôi qua!" Và buồn là điều duy nhất khiến mình khó chịu ở T lại là chiếc nhẫn đeo ở ngón áp út bàn tay trái. Biết vậy mà T vẫn hỏi, em có biết trên người anh có gì khác so với 3 năm trước ko. Mình cố tình đoán sai, T gõ đầu mình nói ngốc quá rồi giơ tay trái lên, chiếc nhẫn lấp lánh đầy ám ảnh. Sao mình có thể ko nhận ra cơ chứ, ko biết ai mới là người ngốc :-< Mình có hỏi về cuộc sống gia đình, T chỉ nhắc nhiều đến con. T nói giờ con là cả thế giới với T. Nếu ko có con ở nhà thì T cũng chẳng muốn về. Và thực thế là T rất hay đi công tác, tranh thủ về thăm con những khi có thể, nếu con mà gửi về nhà ông bà nội ở quê rồi thì T ở lại công ty/khách sạn luôn chứ ko về nhà (cái này nhiều lần chat tối với mình thấy đúng).
Nằm cạnh nhau T cưng mình như trẻ con vậy, trở mình 1 chút là vỗ về, hở ra là lo lạnh, lúc nào cũng phải chạm vào người mình mới chịu đc dù mình hay lăn ra ngoài vì quen ngủ 1 mình, ko quen ôm ấp lâu. Gặp nhau hôn, tạm biệt hôn, đi dạo hay ăn uống hay làm gì cũng tranh thủ thỉnh thoảng lại hôn nhẹ 1 cái, mình thì hay ngại nhưng T lúc nào cũng thích công khai thể hiện tình cảm (dĩ nhiên là chừng mực chứ ko phải kiểu đè nhau ra ghế đá công viên). Như lần đi cùng đoàn rất đông người cùng công ty. Cả đoàn thuê hết 1 khách sạn, 2 đứa đi chơi rồi T dẫn mình về ks đó, nhưng bị mọi người lấy hết phòng nên đành sang nhà nghỉ bên cạnh. Sáng hôm sau T kêu mình xuống đi ăn sáng cùng T dù dưới đó bao nhiêu người cùng công ty cũng đang ăn. Mình ko dám xuống cùng, chỉ nói T ăn trước rồi đi trước, mình sẽ tự về sau.
Ko biết mình đang làm gì nữa. T hỏi mình có hối hận ko? Mình vẫn im lặng chưa tìm được câu trả lời.....
06:55 CH 15/12/2011
Các mẹ đã bị người yêu dụ vào nhà nghỉ thế nào?
Đọc bài của chị em trong này mà mình cứ vừa ngưỡng mộ lại vừa cười tủm tỉm hoài. Mình thì ko chịu được quá lâu sự chơi vơi, chênh vênh, kiểu như 2 người yêu nhau, nằm cạnh nhau, kích thích nhau, vờn qua vờn lại rồi lại kết thúc trong sự cố gắng chịu đựng hay kiềm chế để việc quan hệ ko diễn ra ấy. Hồi mình vẫn chưa biết mùi vị của việc ấy thế nào, yêu lần đầu, tình cảm đôi bên đều rất mãnh liệt. Hai đứa chia sẻ nhiều thứ vài tháng nhưng chưa gặp mặt, đến khi gặp là sét đánh cả 2 luôn. Đấy là về ấn tượng bề ngoài nha, còn tính cách cũng hết sức thuận lợi, hòa hợp, ko 1 lần cãi vã, to tiếng trong gần 3 năm bên nhau dù nhiều lần mình lên cơn cố gây chiến đủ kiểu để được biết mùi vị cãi nhau trong tình yêu nó ra sao, nhưng lần nào khởi nghĩa cũng bị dập tắt.
Quay trở lại vấn đề ấy ^^ Sau lần gặp mặt sét đánh, khi đó mình 21 còn anh 25, phải nói là ngay lập tức lao vào nhau ôm hôn cuồng nhiệt đủ kiểu, cả 2 cùng chủ động và cả 2 đều chưa từng làm chuyện ấy lần nào (cái này thì mình đảm bảo chắc luôn). Nhưng mắc cười ở chỗ mình có vẻ chủ động hơn, còn anh lại có vẻ cố giữ hơn :)). Sét đánh vài hôm thì đi chơi về muộn vì sự cố ngoài ý muốn do mình gây ra, dù đã cố phóng nhanh nhưng về đến nơi mình ở đã bị đóng cửa, gọi điện cho bạn thân xin ngủ nhờ thì ko đứa nào bắt máy b-) Anh bảo về nhà anh ngủ - mình dĩ nhiên là ko đồng ý, rồi dõng dạc tuyên bố, anh đưa em đi tìm cái khách sạn nào an toàn 1 chút rồi thuê phòng tạm đêm nay cũng được. Thế là đến 1 khách sạn nhà nước làm thủ tục, anh đưa mình lên phòng, lại lao vào ôm hôn cuồng nhiệt, lao lên giường, 1 lúc thì áo anh bay mất, áo mình cũng đi luôn, 1 lúc nữa anh vẫn nhất quyết ko bỏ cái thắt lưng ra dù nó cứng và làm mình khó chịu khi va vào. Rồi ko hiểu làm sao, sau đó mình ngủ rất ngon dù 2 đứa mới chỉ làm đủ trò với phần trên. Sáng ra anh đánh thức mình dậy bằng nụ hôn, cười nham hiểm và bảo, tối qua anh mà bỏ cái thắt lưng ra thì xong hết rồi nhưng anh chưa muốn vì chưa đúng lúc :o Mình hồi đó phải nói là ngây ngô kinh khủng luôn, giờ nghĩ lại thấy yêu đúng kiểu gái dân tộc ấy, chẳng toan tính, suy nghĩ nhiều khi gặp anh dù trước đó 20 năm ko bao giờ cho phép bản thân dính vào quan hệ nam nữ, dù cầm tay cũng ko nói chi ôm hôn (kiểu phải học hành thi đỗ ĐH xong đã ấy). Lần đó anh mà ko kiềm chế thì mình cũng chẳng dám nói trước:D
Rồi mình yêu si mê như là cả thế giới chỉ thấy mỗi mình anh thôi ấy, nghiện giọng nói, nghiện gương mặt, nghiện nụ cười, nghiện cả mùi mồ hôi nữa chứ8-| Anh thì bề ngoài có vẻ điềm tĩnh, ôn hòa hơn, ko cuồng lên như mình nhưng nó đúng là kiểu ngoài lạnh trong nóng ấy. Hai đứa cứ lao vào nhau rồi lại dừng khi chạm vạch. Được vài lần như vậy thì mình khó chịu lắm, và anh cũng vậy, thế là 2 đứa thống nhất ko chơi trò kích thích nhau rồi lại thôi nữa. Sau đó hẹn hò, gặp mặt toàn chỗ đông người chứ ko riêng tư. Nhiều khi vài lần chẳng may rơi vào tình huống chỉ có 2 người, 4 mắt nhìn nhau rực lửa, phải nói là 2 bên đều đọc được đối phương muốn gì, thế là mình xông vào....cắn anh rõ đau, còn anh la lên oai oái, chạy khắp phòng rồi kéo mình ra ngoài:))
Vài tháng như thế thì mình (lại là mình) ko chịu được - thực ra anh cũng muốn bỏ xừ nhưng trong những cuộc đấu về kiên nhẫn, dù trong bất cứ t/h nào với anh, mình luôn là người thua cuộc8-}. Tìm hiểu khắp nơi, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng mình quyết định sn anh mua hoa, nến, bánh, rượu vang (cái này là kinh điển mà :)) ) đặt 1 phòng trong ks, dụ anh đến, ăn uống, trò chuyện rồi "xử" luôn :Embarrassment: Mình biết thừa là anh chỉ chờ có thế, vì anh biết là mình sẽ manh nha trước nên khoanh tay ngồi chờ thôi- cái này mình dễ bị đọc vị kinh khủng. Nhưng sau lần đầu thì lúc nào mình cũng là người bị gạ gẫm và dụ dỗ :(( :))
Sau gần 3 năm yêu nhau, đến việc chia tay cũng từ từ, nhẹ nhàng, nhưng tất nhiên, cuộc tình nào mà ko có cả nước mắt - cái này ko liên quan nên bỏ qua nha. Khách quan mà nói, người chưa từng quan hệ thì sẽ dễ kiềm chế hơn người đã từng quan hệ, nhưng mặt khác, người đã từng quan hệ nếu tỉnh ra sẽ có kinh nghiệm và con mắt nhìn thấu đối phương hơn trong những chiêu trò. Mình chưa từng đặt chân ra khỏi VN bao giờ nhưng chả hiểu bị tiêm nhiễm đâu lại ko bao giờ có ý nghĩ sẽ chỉ yêu 1 người và sẽ chỉ quan hệ sau khi kết hôn. Chỉ cần là người tạo được cho mình cảm giác đồng điệu và tin tưởng, mình sẽ ko phân vân gì cả và sẵn sàng chấp nhận kết quả lẫn hậu quả. Cũng bởi xác định tuổi 20 để khám phá bản thân, sau 30 mới tính lập gia đình, nên nói thật là chờ tới 30 mới yêu và quan hệ thì xét về cả khía cạnh sinh học lẫn cảm xúc đều ko tốt chút nào.
Nói nghe dễ dàng thế thôi, chứ mấy cái tính từ đồng điệu với tin tưởng mà phải đi kèm nhau cũng lắm nỗi gian nan. Bạn nào kêu quan hệ rồi mà nam giới với phụ nữ ko thể nhịn nổi quá 1 tuần hay 1 tháng ấy là chưa chính xác rồi nha. Một tháng theo chu kỳ hormone thì có vài 3 ngày khó chịu kinh khủng thật, phải tìm cách tự giải quyết, nhưng cứ thế, 1 tháng qua đi, vài tháng qua đi, đến giờ mình gần 2 năm vẫn héo hon vì chưa tìm được đồng điệu và tin tưởng đây 8-| Mấy đứa bạn thân hôm nào gặp mình mà mặt mũi có mấy nốt mụn hay cáu gắt, khó chịu là chúng nó lại trêu gái già dở chứng vì thiếu hơi giai - chí lý ra phết! Mình cười hô hố bảo đúng rồi, ai cho tao vitamin S :)) Phụ nữ nên biết trân trọng cảm xúc và cơ thể của mình, còn thì mỗi người có 1 cách trân trọng khác nhau @};-
08:20 SA 20/11/2011
Chồng - Chó - Con - Mọi người thông cảm mình ko...
Ảnh của con bạn mình và cún nè:
194170
194172
194174
194176
194178
04:16 CH 19/11/2011
Chồng - Chó - Con - Mọi người thông cảm mình ko...
Cũng còn tùy trường hợp và cách nuôi dạy của chủ với vật cưng. Mình là người rất yêu chó, hiện đang nuôi chú cún cũng ăn cùng, ngủ cùng. Nó bị xe tông gãy 1 chân thì đêm nằm cạnh thấy nó động đậy chút là thức dậy để xem nó có cần đi vệ sinh, uống nước hay gì gì đó không mà bế xuống rồi lại bế lên giường đặt cạnh, để nó ngủ một mình với cái chân gãy thấy ko yên tâm.
Kinh nghiệm với các bạn yêu chó mà đã/đang/sắp có con nhỏ là ngay từ khi nhận chó về nuôi phải dạy cho chó tập quen, tập chơi một cách vui vẻ với trẻ con. Xét về khía cạnh nào đó, trẻ nhỏ và động vật khá giống nhau, đều bản năng, hoang sơ và cần được dạy dỗ, uốn nắn. Cũng vì vậy đừng nên yêu chiều chó theo kiểu cảm tính như cách yêu chiều con của nhiều gia đình, yêu nhưng vẫn phải dạy, phải uốn, phải tập cách biết chấp nhận và biết giới hạn trong chừng mực nào đó. Tất nhiên việc vệ sinh cho chó để đảm bảo sức khỏe cho trẻ là điều ko thể thiếu.
Cá nhân mình ủng hộ việc để trẻ con được lớn lên cùng vật nuôi trong nhà nếu có điều kiện. Sống, chăm sóc và lớn lên cùng một chú chó tình cảm sẽ giúp trẻ học được rất nhiều tính tốt. Mình chiều chuộng, chăm sóc cún cưng lắm nhưng cái gì là nguyên tắc thì phải uốn cho bằng được. Kết quả là nhà mình trẻ nhỏ và cún chung sống rất hòa bình và yêu quý nhau. Người lớn mà làm phiền hay quấy rối vô lý lúc cún đang ngủ hay đang ăn là nó khó chịu, gầm gừ nhưng bé con đang tập bò, bò đến sờ mó, vần vò, "hành hạ" đủ kiểu lúc ấy, cún vẫn "điềm tĩnh" và chịu đựng ko ho he gì :) Nếu đúng giờ chơi thì chơi với bé dịu dàng và đáng yêu lắm. Cún là mình nuôi còn bé là con anh trai và chị dâu mình. Từ ngày sinh bé con, cún cưng của mình mê bé nhiều lúc quên cả chủ :( Bé nằm nôi là nó nằm ngay cạnh, mình huấn luyện cho đứng 2 chân, còn 2 chân kia bám vào nôi để đưa qua đưa lại ru bé ngủ. Đặt bé nằm trên giường là nó xoắn xít ngay dưới chân giường, chỉ chờ được cho phép lên để nằm cạnh với liếm liếm nhè nhẹ. Tất cả những điều đó đều phải dạy hết. Chứ lúc đầu nó phi lên, lao vào mặt bé mà liếm rối rít, cuồng nhiệt như thái độ với mình vẫn thế ấy, nhưng mỗi lần làm thế đều bị mình lớn giọng hoặc phạt. Hướng dẫn nó chỉ được nằm/ngồi bên cạnh khi được phép, chìa tay hoặc chân bé ra cho liếm nhè nhẹ thôi. Nói chung bất cứ khi nào gần bé đều phải "kiềm chế", dịu dàng, nhẹ nhàng hơn so với người lớn. Cháu mình thì khỏi nói, càng lớn càng mê chơi với chó. Nhiều khi 2 đứa nó (cháu và chó) quấn nhau quên cả bố mẹ và chủ [-(
Thực sự khi nuôi động vật trong nhà, t/h mình là nuôi chó, mình luôn tâm niệm đó ko chỉ đơn thuần là việc nuôi 1 con chó, mà là việc chăm sóc và dạy dỗ một người bạn đặc biệt. Một người bạn sẽ chia sẻ cuộc sống với mình theo cách rất khác. Vì vậy trong mọi suy nghĩ hay hành động mình đều có sự tôn trọng nhất định, ko phải vì là 1 con chó nên người chủ muốn đối xử với nó như thế nào cũng được. Và mình tin chắc, cũng như con người, một chú chó khi nhận đc sự tôn trọng và tình yêu thương đúng cách, sẽ đều trở nên tốt đẹp hơn.
Với trường hợp bạn chủ topic, là mình, mình sẽ cố gắng cân bằng trong cách đối xử lại một chút. Quan tâm và dạy cún một số nguyên tắc liên quan đến trẻ nhỏ với thái độ tôn trọng và tình cảm chứ đừng kiểu máy móc và quát mắng nhiều, cún sẽ cảm nhận ngược là vì bé mà bị bạn đối xử ko còn yêu thương như trước - vô tình sẽ càng ghen ghét với bé hơn đấy. Tóm lại nếu bạn có thể nghĩ cún cưng và con như đứa lớn và đứa bé thì bạn sẽ hiểu nên làm gì. Nhà bạn còn có điều kiện, 2 người giúp việc, 1 bà vú, 1 người chăm sóc thú, chứ nhà bạn mình chỉ có 2 vợ chồng nuôi chó từ lúc lấy nhau, 2 năm sau sinh con. 2 vợ chồng và đứa con cùng con cún vẫn khăng khít, hòa bình, cún nhà nó với bé cũng như cún nhà mình với cháu mình vậy.
04:12 CH 19/11/2011
Mua hàng theo nhóm: Bất bình vì dịch vụ kém
Hic! mình đã tìm ra rồi, muachung.com = nhommua, còn muachung.vn = muachung:Straightf:
06:47 CH 28/09/2011
Mua hàng theo nhóm: Bất bình vì dịch vụ kém
Bốn chị em trong phòng mình được tặng 4 phiếu của muachung ăn lẩu băng chuyền ở Hotpot - Lê Văn Lương. Ở đó có hai dãy, một là lẩu băng chuyền khoảng 150k gì đó, một là lẩu nướng giá cao hơn tầm 180k gì đó. Lẩu băng chuyền thì được bán trên muachung, còn lẩu nướng được bán voucher trên nhommua. Phiếu của bọn mình là muachung. Thì lúc gọi điện đặt chỗ mình nói là mình có 4 phiếu trên muachung như vậy. Nhưng em nhà hàng cũng ko ghi chép gì, đến lúc cả phòng đến ăn thì người ta dẫn vào chỗ lẩu nướng (tức là phiếu của nhommua). Vì phiếu được cho nên cũng chẳng để ý, các chị em cứ ngồi ăn nhiệt tình. Ăn được một nửa ra, lôi phiếu cho con bé phục vụ thì nó bảo các chị ngồi nhầm rồi, và bọn em không thanh toán phiếu này cho các chị. Tụi mình đã thương lượng là thôi thì cứ giữ phiếu này đi, thiếu bao nhiêu bọn chị bù thêm tiền. Nhưng nhà hàng một mực không chịu. Nhà hàng đó cũng kỳ, người ta đã ngồi ăn rồi mà còn làm khó. Chuyện thật là hài. Bọn mình vẫn tiếp tục ngồi ăn tiếp. Lẩu nướng này thì ăn nướng trước rồi ăn lẩu sau. Khi ăn hết phần nướng rồi, chuẩn bị chuyển sang phần lẩu thì "Phụt" một phát, "Mất điện" :Laughing: Tất cả thực khách ngồi đơ ra và không biết bao giờ có điện. Bọn mình kêu quản lý ra nói chuyện bây giờ tính thế nào với cái phiếu này. Cuối cùng chị quản lý có vẻ rất khó chịu nhưng đành phải chấp nhận một cách miễn cưỡng là: Bọn chị có phiếu ăn lẩu, nhưng các chị ăn lẩu nướng, mới ăn hết phần nướng, các chị chưa ăn được phần lẩu đã mất điện, thôi thì bọn em coi như là bọn chị đã ăn phần lẩu ở phiếu muachung (ăn lẩu, ko ăn nướng :Laughing: ) Thật đúng là ông trời ko cho không ai cái gì cả. Tưởng được đi ăn free hóa ra cũng phải trải qua bao nhiêu thứ buồn cười.
Chưa kể nhà hàng đó phục vụ cực kỳ chán. Đồ ăn thì chán (so với Sumo BBQ thì xách dép), phục vụ thì chậm và củ chuối, mỗi lần đi ra bàn lại kêu: Các chị cứ ăn no, ăn thoải mái đi, bọn em ko tính tiền thêm đâu. ...blah..blah...các chị có ăn kem, chè ko? Bọn em ko tính tiền thêm của các chị đâu mà lo!!!blah blah.

Mọi người cho mình hỏi chút. Đọc 1 số bài của các bạn thì thấy nhommua và muachung là 2 web khác nhau, nhưng sao mình type 2 địa chỉ web đó thì thấy nó đều quy về chung 1 web là nhommua (có biểu tượng chữ N màu xanh da trời ấy). Vậy là sao hả mọi người?

06:34 CH 28/09/2011
Có mẹ nào đã đi xe scoopy của Honda chưa? (phần 1)
Mọi người đi off vui ghê! Hôm ấy mình có việc đúng giờ off nên ko đến được. Lúc đi công việc cố tình đi đường vòng qua Giảng Võ để hóng các em Scoopy mà ko thấy, may có các bạn nhiệt tình up ảnh:Smiling:
Mọi người ơi cho mình hỏi, vạch xăng của em Scoopy báo đến chữ E mới là hết sạch hay chỉ đến dấu chấm gần chữ E nhất thôi? Mình chủ quan nghĩ như các xe khác đến chữ E mới hết, hôm qua vạch xăng qua dấu chấm cuối 1 chút (vẫn hơi chạm vào dấu chấm ấy) thì xe chầm chậm lại rồi dừng giữa đường :Sad: báo hại mình dắt bộ 1 đoạn, đến trạm xăng đổ đầy bình 110k lại đi tiếp ngon lành. Mà hình như đèn báo xăng của mình hỏng hay sao ấy, chả thấy nhấp nháy như các bạn nói gì cả.
07:54 CH 20/09/2011
Nữ đại gia và khát vọng bình yên
Phải nghe từ 2 phía chứ. Em nói thật em ko tin bài báo này. Con nhà đại gia, tiền trong tay, quyền lực trong tay dễ gì để bị đánh đến chấn thương sọ não.

Thì kiểu bị đánh úp, đánh lúc ko ngờ ấy bạn! Buổi tối trong nhà chỉ có 2 vợ chồng với đứa con, ông chồng mà khóa cửa, ngắt điện thoại rồi dùng sức đàn ông thì chỉ trừ học võ hoặc khỏe sức hơn hẳn ra thôi, còn kiểu gì phụ nữ cũng yếu thế hơn.
Bạn nào bảo vô học mất nhân tính mới đánh vợ dã man là chưa đúng rồi. Chồng bạn mình là thạc sỹ, từng công tác trong trường ĐH hàng đầu cả nước, ngoài ra còn là nghệ sỹ ko chuyên nữa, thế mà vẫn đánh vợ - lại còn đánh kiểu có tính toán , đúng là đầu óc đc ăn học có khác, đánh vợ rất "thông minh". Cũng trò buổi đêm trong phòng ngủ, khóa cửa, ngắt điện thoại, vừa chửi vừa đánh, nhưng toàn đánh vào những chỗ mà có bị thâm tím thì người ngoài cũng ko nhìn thấy. Đã thế còn rất biết diễn, với người ngoài (bản thân mình đã tiếp xúc) thì nhiệt tình, chu đáo, nhẹ nhàng và luôn khen/nói tốt về vợ :RaisedEye

03:11 CH 20/09/2011
Điềm báo chăng...Cả nhà cho em cao kiến với ạ^^
Google search cụm từ "Deja Vu" nha ^^! Cái này ai cũng trải qua mà.

Hiện tượng Deja Vu này thỉnh thoảng mình cũng gặp, ko chỉ trong chuyện tình cảm mà mọi sự việc khác trong cuộc sống. Đặc biệt ở 1 vài trường hợp mình ko chỉ dừng lại ở mức thấy quen quen hay có cảm giác đã từng trải qua mà thậm chí còn biết trước được kết quả - sự biết kết quả này ko phải do đoán mà chính do cảm giác đã từng trải qua nên nhớ được kết quả :)
Trở lại chuyện bạn chủ topic - có câu chuyện thú vị kể cho bạn nghe nè: mình có nhỏ bạn, 1 ngày xấu trời ở nhà ko có việc gì làm, nó nằm vắt chân lên giường, cầm đt và nhắn đại 1 tin vào số máy là ngày tháng năm sinh của nó - ko ngờ số này có thật và chủ nhân là 1 chàng trai. Sau 1 thời gian nhắn qua nhắn lại thì 2 bên hẹn hò và yêu nhau. Sau 1 thời gian yêu nhau thì họ lấy nhau mấy tháng trước rồi:LoveStruc:
07:52 CH 19/09/2011
Chia sẻ bí quyết sống mà kg cần tình yêu
Toàn các bạn putin vào khuyên gái già. Khuyên như sách, hê hê.
Em chủ ạ, để lâu nó mốc đấy. Ko cần tình yêu, cần mà ko có thì có cái j giông giống tình yêu là được rồi. Bên nhau thấy vui vẻ, ko ràng buộc, chẳng nhớ nhung...hiệu wả lắm.
Ko tin, cứ thử 1 lần. Đừng yêu cầu cao wá làm j. Với cả, đang son trẻ, sao phải cửa đóng, then cài?
Chúc em sớm vui trở lại. Hị


Theo mình, lời khuyên này là con dao 2 lưỡi. Bạn nào có ý định áp dụng thì nên cân nhắc kỹ lưỡng. Nếu đầu óc sỏi sạn, thần kinh cảm xúc trơ lỳ ở 1 mức độ nhất định rồi thì mới "chịu" được kiểu "giông giống tình yêu" như fathermonkey đề xuất- nói thẳng ra là kiếm người cặp kè cho vui, diễn giải văn vẻ là có thể chạm vào mọi ngóc ngách trên cơ thể nhau trừ trái tim. Ưu điểm là biện pháp giải tỏa căng thẳng tạm thời khá hữu ích nhưng lâu dài sẽ để lại nhiều di chứng - đặc biệt với đối tượng là chị em phụ nữ.
Ai cũng biết giống giống tình yêu có rất nhiều, thế nên nếu buông mình vào nó thì ko biết bao nhiêu lần cho đủ. Bao nhiêu lần giống giống tình yêu rồi sẽ đến 1 ngày ko còn nhận ra nổi cái thật sự là tình yêu nữa. Hoặc có thể vẫn nhận ra nhưng ko còn đủ niềm tin tốt đẹp vào cái thật sự bởi tầng tầng lớp lớp những định kiến, suy nghĩ của cái giông giống trước đó mà bản thân đã trải qua. Suy cho cùng, giông giống tình yêu chỉ là cách người ta chạy trốn sự cô đơn chứ ko phải biện pháp giải quyết. Có 1 câu nói mình thấy đúng trong t/h này: "Những người khuất phục sự cô đơn là những người đối xử với bản thân mình tàn nhẫn nhất"
Quay lại vấn đề của chủ top nha! Sống mà ko cần tình yêu nam nữ là chuyện bình thường, rất nhiều người đều đã đang sống như vậy. Mình thiếu hụt về mặt tình cảm nam nữ thì mình phải bù đắp vào những mặt khác để giữ được cân bằng cho cuộc sống. Ví dụ:
- Nghĩ xem bạn thích làm gì nhất, hãy tìm hiểu và học về nó - có cơ hội thì áp dụng nó vào cuộc sống - mất thời gian và tâm trí cho điều mình yêu thích thật sự là trải nghiệm rất tuyệt vời vì đó là 1 trong những cách tốt nhất để bạn khám phá và hoàn thiện bản thân.
- Thử tập 1 số bộ môn thể chất kết hợp tinh thần như yoga chẳng hạn (hay bất cứ dạng vận động nào bạn thích - giải tỏa năng lượng thể chất sẽ giúp tinh thần bạn thoải mái hơn rất nhiều, đặc biệt năng lượng libido cũng đc giải phóng trong quá trình vận động mà ko bị tích tụ :Smug:)
- Tìm đến những thứ có thể cung cấp năng lượng tinh thần như sách hay, phim ý nghĩa, động vật, thiên nhiên và trẻ con.
- Dùng thời gian mà đáng lẽ dành cho người yêu thì hãy dành để quan tâm hơn tới những người thân trong gia đình - những người sẽ luôn bên ta suốt cả cuộc đời họ mà ko cần những lời hứa hẹn.
- Tranh thủ học thêm các kỹ năng kiểu ngoại ngữ, nấu nướng, trang điểm, hội họa hay âm nhạc,...vv..vv...
- Nuông chiều bản thân bằng những thú vui yêu thích như shopping, làm đẹp, ăn uống, du lịch ...v...vv...
- Có thời gian nữa thì các hoạt động xã hội ko bao giờ thiếu.
Cuối cùng, mình luôn cho rằng thời điểm tốt nhất để bắt đầu 1 mối quan hệ nghiêm túc là khi bạn đã hoàn toàn thoải mái với sự độc thân - vì đó là khi bạn đã làm chủ được sự cân bằng cuộc sống của mình. Bạn sẵn sàng bước vào 1 mối quan hệ với 1 người ko phải vì sợ cô đơn, ko phải vì bị thúc ép hay bất cứ lý do nào khác ngoài việc bạn muốn được chia sẻ cuộc sống của mình cùng với người đó;)
02:17 CH 14/09/2011
Người trong mộng của bạn trông như thế nào ?
Mình ko biết mọi người thế nào nhưng mình 3 lần dính vào chuyện tình cảm là 3 lần y chang như trong trí tượng tưởng của mình vậy đó. Như 1 dạng sức mạnh tinh thần ấy - khi bạn luôn nghĩ về 1 điều trong đầu thì vô hình chung hành động của bạn sẽ được lập trình theo suy nghĩ đã ăn sâu đó và cuối cùng hành động sẽ biến suy nghĩ thành hiện thực. Thời cuối cấp 3 mình hay xem phim tình cảm, rất thích mô tuýp lúc đầu ghét nhau, chọc tức nhau, về sau lại yêu nhau. Thế là cuối lớp 12 mình dính ngay vào 1 anh lúc nào cũng nhăn nhở trêu tức mình, lại còn "mặt dày" hơn cả bê tông cốt thép - thế là 2 đứa hẹn hò vì anh "tấn công" rất dữ dội còn mình lại tò mò. Mình giao hẹn sẽ thử làm bạn gái anh ấy trong 3 tháng, ko hợp thì đường ai nấy đi - trẻ con quá! Về sau ko thành đôi nhưng sau này nghĩ lại, quãng thời gian hẹn hò ấy cũng thú vị lắm, vừa buồn cười, vừa tức tối, có nhiều lúc tình cảm mà nhiều khi ghét cay ghét đắng :RaisedEye
Sau đó vào ĐH, mình ôm mộng có anh người yêu cao to, đẹp zai, bên ngoài lạnh lùng nhưng bên trong lại nóng bỏng (vẫn do nhiễm phim :D) và mình sẽ gặp anh ấy trên cây cầu cao nhất thành phố, nhìn xuống những ánh đèn lung linh phía xa, dưới 1 bầu trời đầy sao vào tối mùa đông se lạnh :Battin ey: Thế quái nào nhỏ bạn giới thiệt cho nick chat 1 anh bạn của người yêu nhỏ vào đầu năm thứ 2. Tò mò chat với nick đó cỡ 3 tháng thì hẹn gặp mặt. Lần đầu gặp mặt mình như bị sét đánh - anh ấy cao to, đẹp zai, vẻ ngoài khá lạnh lùng, nhưng đôi mắt lại rất nhiều cảm xúc. Anh ấy hỏi mình thích đi đâu - mình đòi anh ấy chở lên giữa cây cầu cao nhất thành phố. Trên đó nhìn xuống thấy rất nhiều ánh đèn lung linh phía xa. Hôm đó là 1 buổi tối mùa đông rất lạnh, thay vì đầy sao, trời lại mưa lất phất - thế nên anh ấy đã cởi áo ngoài ra khoác cho mình khi thấy mình co ro :o Mối tình sinh viên được 2 năm thì ra đi trong lặng lẽ.
Vì đã yêu người có ngoại hình đẹp nên biết rằng, yêu nhau lâu rồi, nếu chỉ nói về vẻ ngoài thì khi đã nhìn quen mắt, xấu cũng thành bình thường mà đẹp cũng thành bình thường nốt nên bắt đầu mơ mộng đến những anh kiểu nghệ sỹ, biết đàn biết hát. Mơ về viễn cảnh anh ngồi đàn và hát, còn mình sẽ nằm gối lên đùi anh ngủ 1 giấc ko mộng mị (khiếp thật! nghĩ lại sao ngày ấy mơ mộng thế:Silly:). Thế rồi trong thời gian đi làm thêm gặp 1 anh hỏi sđt và sau đó nhắn tin, alo làm quen. Ngày ngày anh đều ra chỗ mình làm thêm để kiếm cớ gặp mặt và kéo cưa. Sau 1 thời gian, mình đồng ý đi uống nước với anh ở 1 quán có piano và anh lên đàn tặng mình 1 bản - mình yêu ngay tiếng đàn đó. Lại tiếp 1 thời gian, anh mời mình về nhà chơi cho biết. Hôm đó vì đã hẹn nên mình vẫn tới chơi vào buổi trưa nhưng đêm hôm trước ngủ ít nên trưa rất buồn ngủ. Anh biết nên bảo mình cứ ngả lưng xuống ghế sofa chợp mắt 1 lát. Mình nằm xuống và chìm vào giấc ngủ trong tiếng đàn guitar của anh. Khi tỉnh dậy thấy anh vẫn đang say sưa ngồi đàn, nhìn mình mỉm cười :LoveStruc: Nhưng đi sâu vào con đường nghệ sỹ của anh mình thấy ko hợp nên lại chia tay.
Từ hồi đó đến giờ đã gần 2 năm, giờ luôn nghĩ rằng sẽ yêu 1 người mà mình và người ấy có cơ hội trải nghiệm nhiều việc cùng nhau, để rồi tình bạn dần phát triển lên tình yêu, để trở thành theo đúng nghĩa là bạn đời - tức là có thể làm bạn suốt cuộc đời, có thể sống chung dưới 1 mái nhà mà ko khiến nhau mệt mỏi như kiểu mình và cô bạn ở trọ cùng trước đây, chỉ vậy thôi, ko thêm gì nữa cả - rất đơn giản phải không :Laughing:
09:02 SA 14/09/2011
l
lady_kid
Bắt chuyện
993Điểm·1Bài viết
Báo cáo