Đọc cả 2 topic của bạn này thấy chuyện chỉ ru ngủ được ai ít đọc sách và ít hiểu biết. Tóm gọn lại những điểm lợn cợn như sau:1. Cả anh giám đốc trong "Đàn ông tốt" và anh Tổng giám đốc trong "Ngoại tình" đều là nhân vật không có phẩm chất của 1 giám đốc. Hay đúng hơn là không giống những Tổng Giám đốc bình thường khác. Một anh TGĐ cực bận nhưng viết một lá thư dài lê thê - việc thường thấy ở đàn bà chứ chưa bao giờ thấy ở đàn ông, chưa nói đến anh làm giám đốc thì thời gian là vàng là ngọc. Một anh giám đốc thì đang dự án tự dưng trốn về, xong chị ở lại vẫn thắng thầu.Nguyên tắc 1 Cty có Tổng GĐ thì bao giờ cũng có các Phó tổng GĐ. Mỗi Phó TGĐ phụ trách 1 mảng ví dụ: mảng thầu, mảng tài chính, mảng kĩ thuật. Dưới Phó TGĐ là các Trưởng Phòng chuyên môn. Làm thầu cùng lắm là Phó TGĐ chuyên môn sẽ đi còn TGĐ chỉ quản lý chỉ đạo chung. Tình tiết rất mâu thuẫn với thực tế. TGĐ sang phòng làm việc đêm với nhân viên. Vậy Trưởng phòng hay Phó TGĐ đi đâu? Vì bạn Lá dùng từ Tổng ở đây nên tôi thực thắc mắc về mô hình Công ty kiểu này. Công ty này giống kiểu tư nhân bé hơn là một Tồng Công như như bạn vẽ ra. TGĐ giữa đường bỏ về xong lại nửa đêm đón ở sân bay, rồi đến cửa nhà bảo "em ra tí nhé". Đọc giống copy chuyện Soyoung ngày xưa. Cách hành xử không giống một người đàn ông có quyền lực, thông minh, mạnh mẽ, làm việc huyên nghiệp mà giống cách hành xử của anh chàng nông nổi, coi nhẹ công việc. 2. Nàng quá già. 39 tuổi. Tự huyễn hoặc mình là món ngon của anh Giám đốc. Xem ra anh này ít giao tiếp. Gái trẻ mà giỏi và thông minh không hiếm với tầm cỡ ở vị trí như anh sẽ tiếp xúc rất nhiều nhưng anh chỉ thấy chị U40 là ngon. Hoặc là anh quá nông cạn khi nghĩ rằng đàn bà trẻ đẹp tầm 29-31 tuổi bây giờ toàn cô óc ngắn nên mới coi nàng U40 là món ngon. 3. Anh này và cả anh giám đốc trong "Đàn ông tốt" đều có khả năng đọc suy nghĩ đàn bà và tự nói ra, tự khẳng định như đinh đóng cột: Một anh thì tự đọc ra là "anh biết em yêu anh" - anh kia đọc ra là "Anh biết chồng em cặp bồ" (Dù Leaf không bao giờ tâm sự cùng anh mà anh tự đoán ra)4. Nàng và leaf đều tự khen mình thông qua cách mượn lời Anh. Hài nhất là đoạn lá thư, một anh TGĐ cực bận viết 1 lá thư cực dài khen về sự tỏa sáng tâm hồn Leaf làm anh ta phải thầm ngưỡng mộ và giật mình soi lại bản thân. Một anh TGĐ thì khen Nàng là món ngon, nàng thông minh, chu đáo, quan tâm, thấu hiểu.Anh TGĐ thứ nhất thiếu kĩ năng giao tiếp tối thiểu của một người lãnh đạo. Đàn ông tầm tuổi đó không những khéo léo, tế nhị mà còn thông minh. Nói ít hiểu nhiều. Sẽ chẳng người đàn ông nào tinh tế thốt ra câu "tôi sẽ bỏ được người vợ đoảng còn em sẽ thoát được người chồng bội bạc" khi mà Leaf chưa bao giờ tâm sự với anh ta là "chồng em bội bạc". Và cũng chả người đàn ông bặt thiệp, kín kẽ nào đi tô tô với đàn bà là "Vợ anh đoảng lắm". Càng vô lý khi sự đã xong xuôi lâu rồi, anh đã không còn ý định gì với em nữa mà anh đi thú nhận cái góc tối tâm hồn của mình ra là anh ngày xưa muốn ngoại tình với em. Giả sử lý do anh muốn ngoại tình với em vì em hợp làm 1 cô bồ thì nghe xuôi tai chứ lý do vì anh thấy em hợp làm một cô vợ thì phải là anh muốn bỏ vợ cưới em cơ.Tóm lại tôi thấy đọc chuyện chị này sạn lắm. Nghe hơi tâng bốc mình và ông giám đốc quá. Đâu ra toàn những người giỏi giang, với thông minh, với bận lắm, với lịch thiệp lắm mà cư xử tối thiểu cũng vô duyên.
Chị đã nói hết những gì mà em muốn nghe rồi ^^.
Hơi hướng phim Hàn, cô gái bình thường nhưng có điểm đặt biệt thu hút mấy anh giàu có, gia thế và quyền lực (Giám đốc). GĐ luôn bận nhưng nhất định sẽ luôn rảnh với người yêu. Sao chẳng có câu chuyện anh nhân viên vp bình thường ngoại tình với mấy cô nhà giàu xinh đẹp. E nghĩ chắc còn hấp dẫn hơn đó chứ!