Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Mệt mỏi vì những câu chửi của chồng
Mình thật thông cảm với chủ top. Chồng mình xuất thân từ gia đình lao động nên chuyện chửi nhau trong gia đình như cơm bữa, mình thì ngược lại, từ nhỏ tới lớn chưa từng bị nghe nói nặng lời. Vậy mà lấy nhau về lần đầu tiên nghe chồng xưng mày tao mình sốc mất một tuần, lúc nào mấy cái từ đó nó cũng cứ ong ong trong tai mình, không chịu nổi.
Đến một ngày, không nhịn nổi mình cũng đã hét hai từ mày tao đó với chồng, tới lượt anh ta bị sốc, anh ta nghĩ con người hiền lành như mình không bao giờ dám nói những lời ấy. Ba anh ta lên nhà mình để mách với mẹ mình, mẹ gọi điện hỏi, mình chỉ biết nói rằng " Ba mẹ không dạy con nói vậy, những câu từ đó do chồng con dạy thôi".
@ chan vo: Tại sao những người đàn ông cho mình cái quyền được nói, được rủa xả phụ nữ và buộc những người phụ nữ phải đối đáp dịu dàng, phải nín nhịn không phải một, hai, ba lần mà cả đời???.
09:31 SA 14/01/2010
Thư gởi cho anh
Em biết là hạnh phúc gia đình là do cả hai bên vun đắp, sau mỗi lần anh như vậy, em giận lắm, em chỉ muốn bỏ đi thật xa họăc muốn giải quyết cho dứt điểm, nhưng sau khi tỉnh táo, anh hoàn tòan khác, anh lại dễ thương và vui vẻ, lại quấn quýt bên em và con, và em lại xiêu lòng, lại hy vọng anh sẽ thay đổi rồi lại thất vọng trầm trọng hơn cho những lần tiếp theo. Em giống như con bệnh chỉ được cho uống thuốc giảm đau. Những lần đầu tiên anh gọi em là mày tao, em đau lắm, em không thể tập trung vào việc gì nữa, hai cái từ đó cứ bám lấy em, em giống như một đứa trẻ vừa được dạy nói bậy nhưng ý thức được đó là bậy, em muốn nói với ai đó hai từ đó lắm, muốn hét lên. Rồi khi em không chịu được nữa, em cũng xưng mày tao với anh, vậy là anh street, anh không chịu nổi vì anh nghĩ cô vợ của anh con nhà gia giáo, học thức thì không bao giờ được nói với anh như vậy. Rồi ba anh gọi cho em, mẹ em gọi cho em hỏi sao con lại dám nói với chồng con như vậy, dạ thưa từ nhỏ đến lớn, chưa ai nói, chưa ai dậy con những từ đó, nhưng nay chồng con đã dạy con. Anh có biết khi em xưng vậy với anh em cảm thấy như thế nào không? Không vui, không buồn, chỉ cảm thấy nhẹ nhõm và có cái gì như vừa mất đi.
08:00 SA 19/03/2009
Thư gởi cho anh
Cho đến giờ em vẫn tự hỏi mình rằng em đã hiểu được anh chưa? Bởi em vẫn không thể nào tránh được những cơn nóng giận mất kiểm sóat của anh, em vẫn chưa biết làm thế nào để không động đến anh, em vẫn khiếp sợ mổi khi làm điều gì đó, nói điều gì đó khi anh say, em chưa biết cái ngưỡng nào là em nên dừng lại. Chúng mình vẫn có những ngày vui anh nhỉ, nhưng những câu chuyện buồn thì lại quá buồn, nó hằn sâu vào em và ngày càng dày thêm. Anh còn nhớ không, cái ngày hôm đó, em đi làm về, vác cái bầu ì ạch leo lên phòng, thấy anh về rồi, em mừng quá, vậy là hôm nay anh không đi nhậu anh nhỉ. Nhưng em lầm, anh nhậu từ trưa và giờ thì đã xỉn lắm rồi, em càu nhàu anh vài câu và cuộc đấu khẩu bắt đầu. Bao nhiêu nỗi uất ức em tuôn ra hết, anh nhào đến và em chỉ kịp chui vào toilet, đóng chặt cửa lại, sợ hãi, mong là anh sẽ ngừng lại nhưng hỡi ôi, cái cửa nhựa lỏng lẻo không chịu nổi một cú đạp của anh, em bị lôi ra ngoài, và đánh. Con gái yêu của mình lúc đó mới tượng hình bảy tháng.
05:50 CH 18/03/2009
Thư gởi cho anh
Khi em biết mình có thai, em tưởng tượng ra bao nhiêu là cảnh đẹp, giống như trong nhiều bộ phim em đã xem, anh chắc sẽ nhảy cẫng lên, reo hò vì một chức danh mới, làm bố, hay anh sẽ cảm động rưng rưng nhìn em, ôm em và hôn lên má em một cái nhỉ? Thế là em vội vàng thay bộ đồ ở nhà đẹp nhất, chờ anh về. Sau khi nghe em thông báo, anh nhìn em một cái rồi đi thẳng, chả nói năng gì.

Thề rồi cái bầu ngày càng to, mỗi lần anh say về em không dám ngủ chung, vì em sợ lỡ anh nên trúng bụng thì không biết việc gì sẽ xảy ra. Em nhớ mãi cái hôm đi đám cưới thằng Hùng, đám cưới xa ơi là xa, ăn xong thì đã trưa sang chiều, em giục anh về vì em nghén nên mệt quá, nhưng đám bạn của anh thì kêu anh í ới, rủ nhau tụ tập tiếp ở một quán nhậu nào đó.
Em ngại quá, em bảo thôi để em đi xem ôm về, thế là anh không cho, anh bảo thôi để anh đưa về, trong lòng em sung sướng quá, chồng em phải thế chứ. Đi qua phố thời trang em tranh thủ ngắm những bộ quần áo mới, lòng phơi phới vì chiều hôm nay sao đẹp quá. Bỗng nhiên em thấy anh phóng xe thật nhanh, lạng lách trong con phố vốn dĩ đã đông đúc người xe, em khổ sở với cái váy bầu ngồi một bên, bám chặt vào lưng anh và hét lên có chuyện gì vậy? “ Tại sao mày không ôm tao? Mày coi thường tao hả?” Ôi là em chóang váng, chả biết cái lý do đó từ đâu ra nữa, vội vàng thanh minh là em ngồi một bên, em để tay trên đùi anh mà, hu hu. Con phố ngắn để về đến nhà mà sao em thấy nó dài quá, cho đến khi anh dừng lại mà em cũng vẫn chưa hết ngỡ ngàng và run rẩy.
Anh ơi, sao làm em đau lòng đến vậy?
04:54 CH 18/03/2009
Thư gởi cho anh
Con gái yêu
Con gái dễ thương lắm, và anh thì rất yêu con. Cứ mỗi lần nhìn anh chơi với con là bao nhiêu phiền muộn trong lòng em tan hết, con là chiếc cầu nối tình cảm, là sợi dây không dễ cắt lìa giữa em và anh. Em cứ ước gì đừng có những trận say xỉn, đừng có những dằn vặt thì cuộc sống của chúng mình ngọt ngào và hạnh phúc biết bao. Mỗi khi anh say về là em không thể nào ngủ được bởi em sợ cái tật nện chân của anh, em sợ em ngủ quên mà anh nện phải con thì em chết mất.
Con được ba tháng anh nhỉ, anh say về và muốn ôm con, em vẫn nhớ là mình năn nỉ rất nhẹ nhàng anh đi ngủ vì con đã ngủ rồi và vì cũng đã quá khuya, nhưng hình như em đã chạm phải cái ngưỡng nào đó của anh, anh gầm lên, xông vào giật con ra và la mắng em sao dám cấm cản anh bế con, bao nhiêu cái đấm em không nhớ nữa, em không thấy đau, chỉ lo cho con vì nó đang khóc thét lên vì sợ. Anh mang con ra bancon, đôi tay nâng con đưa hẳn ra ngoài khỏang không, em chết lặng vì khiếp sợ. Sáng hôm sau em kể lại, anh không tin những gì em nói, thật khổ là sau khi tỉnh thì anh không nhớ bất cứ điều gì anh đã từng làm, anh cho là lỗi ở em, nhưng hình như anh lưỡng lự rồi anh bảo anh sẽ không làm thế nữa.
Rồi con cũng lớn, càng lớn nó càng yêu ba và cũng càng sợ mỗi khi anh đi nhậu về, nó sợ lắm mỗi khi anh kêu nó lại, bắt nó thơm khắp mặt ba trong cái mùi rượu bia nồng nặc, nó sợ, nó không muốn mà nó cũng phải làm, nó vừa khóc vừa tiến lại gần anh. Anh ơi, con như vậy anh có vui không, lúc đó hình như anh không biết, không cần biết, anh chỉ muốn được con hôn để thể hiện tình cảm cha con, anh không cần biết con thích hay không.
Giữa ba và mẹ, con ngày càng xích lại gần em hơn, khi biết nói và biết chuyện, con run rẩy mỗi khi tiếng xe của anh về khuya, đôi mắt vờ nhắm chặt, khe khẽ bảo em “ mẹ ngủ đi, mẹ đừng nói gì nhé, ba về rồi”. Con ôm chặt lấy em mỗi khi anh nổi cơn nóng giận, mặc cho mọi thứ cứ trút xuống.
Em đau lòng lắm, em không muốn con suy nghĩ về anh như vậy, em chưa từng kể xấu anh với con một điều gì cả nhưng con càng lớn, em càng không thể bắt con không có suy nghĩ của riêng nó.
08:17 SA 18/03/2009
l
lac loi
Bắt chuyện
615Điểm·1Bài viết
Báo cáo