Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Bé 24 tháng tuổi bị tự kỷ
Chào các mẹ
Mình là thành viên mới. Cách đây 3 hôm mình có cho con đi khám ở phòng khám ABC Hào Nam và bác sỹ Hà đã kết luận con bị tự kỷ nặng. Mình đã thật sự hoảng sợ và khóc rất nhiều. Rất may mình có tâm sự với một người bạn và được gửi cho 1 đường link của trang web này nói không nên tin ( mình mới nên không biết cách tìm vào đường link đó). Con mình được 24 tháng tuổi, rất nghịch, luôn chân luôn tay, bé chỉ bi bô vài từ. Con mình cũng không có hành động tự làm tổn thương mình. Mình cho con đi khám vì con chậm nói và khi mình gọi thì ko quay lại. Nhưng con mình rất tình cảm và bám mẹ. Điều duy nhất mình thấy bất thường là con ít giao tiếp bằng mắt. Con mình cũng chưa đi nhà trẻ, ở nhà với giúp việc. Có mẹ nào có kinh nghiệm hay tài liệu nào cho trẻ chậm nói thì gửi giúp mình với. Mình đang ở trong tâm trạng không tốt nên câu cú có thể diễn đạt hơi dài dòng, mong các mẹ thông cảm.Mình cũng đã có ý định xin nghỉ làm ở nhà, cho con đi khám lại ở viện Nhi và dành thời gian dạy con. Mẹ nào có kinh nghiệm thì giúp mình với. Mình cảm ơn các mẹ rất nhiều

Chào bạn !
Mình cũng có con từng phải cho đi khám ở viện Nhi vì rất nhiều biểu hiện tự kỷ khi con 28 tháng và chỉ biết ú a ú ớ. Cũng giống như bạn mình cũng đã từng rất hoang mang, hoảng sợ. Tìm kiếm thông tin rất nhiều, càng đọc càng hoang mang giống như đi giữa rừng âm u, không lối ra. Thế nên mình nghĩ lúc này bạn hãy tĩnh tâm lại một chút. Tìm đọc topic : Con em đã không còn tự kỷ trên Diễn đàn của bạn Lena nhé! Ở đó mình cũng như các mẹ đã chia sẻ rất nhiều kinh nghiệm, thông tin mà mình nghĩ là lúc này sẽ rất bổ ích đối với bạn. Cố gắng lên bạn nhé !
04:53 CH 05/01/2015
Con em đã KHÔNG CÒN tự kỷ!
Chào các mẹ!
Bé em nay được 29 tháng, lúc 18 tháng bé có các biểu hiện:
- gọi không quay lại
- đi nhón gót
- chơi quay vòng vòng
- hay ăn vạ
- không biết chỉ tay
(bé ở nhà với bà vú từ 4 tháng -18 tháng và xem ti vi rất nhiều)
em cho bé đi khám bác sĩ kết luận bé bị tự kỷ loại 1
em bắt đầu cho bé đi học và tự can thiệp cho bé. Đến 27 đi khám lại bé như sau:
- Biết chỉ tay (không thường xuyên)
- Ít ăn vạ
- không đi nhón gót
- Không nói
=> bs kết luận:
- giao tiếp = 6 tháng
- tự lập = 24 tháng
- xã hội = 18 tháng
Theo dõi rối loạn lan tỏa (viết tắt em dịch không biết đúng không nữa)
Em vẫn cho bé đi học vì em phải đi làm và 1 mình em lo cho 2 đứa nên cố gắng lắm em mới sắp xếp được chơi với bé từ 6h-9h tối mỗi ngày. Bé em bây giờ biết:
- gọi dạ, quay lại (lúc có lúc không)
- biết gọi tên đồ vật
- khi em dấu đồ đi bé biết nói "mất tiêu rồi" nhưng hỏi mất cái gì thì không nói được.
- Biết cảm ơn khi người khác đưa đồ nhưng với ai cũng nói "cảm ơn chị".
- Mở bất cứ hộp, chai, cửa đều nói "mở của ra".
- Biết gọi khi đi vệ sinh.
- Chưa biết từ chối, nói không
- chưa biết gọi ba ơi, mẹ ơi
- chưa biết hỏi
Bé vẫn đang học trường mầm non tư thục. Em thấy hoang mang lắm các chị ah, em tìm hiểu lớp của cô Phương Nga nhưng phí cao quá em không đủ khả năng, muốn mời giáo viên về dạy thì nhà quá chật, ông bị liệt nữa nên không khí mệt mõi lắm, hơn nữa việc cứu con chỉ mình em nổ lực vì cả nhà không ai thừa nhận bé khác thường cả, chỉ cho rằng bé chậm nói từ từ sẽ nói (bé hiểu những việc mình sai bảo đơn giản), bố bé cũng lo làm kinh tế để lo cho ông bà bệnh nữa nên chỉ mình em dạy con thôi, các chị có kinh nghiệm cho em xin lời khuyên với, em phải làm những gì để cứu con bây giờ, ai có kinh nghiệm và tài liệu cho em xin với ah. Mail em
nguyenlamvt@yahoo.com.vn

Chào bạn !
Con bạn bằng đúng tầm tuổi với con mình khi mình nhận ra rõ rệt nhất vấn đề của con. Mình nghĩ điều quan trọng nhất lúc này là bạn phải thật kiên nhẫn, bình tĩnh đối với con và chờ đợi. Bạn cứ xem từ từ các bài viết trong topic này, chắc chắn bạn sẽ thu được rất nhiều kinh nghiệm mọi người đã gõ lại. Vì các vấn đề của con bạn là cực kỳ cơ bản và bản thân mình cũng như rất nhiều mẹ trong này đã tư vấn. Bạn cứ bình tĩnh đọc và sàng lọc những gì phù hợp với bản thân mình. Đừng nghiên cứu và đọc quá nhiều thứ, sẽ càng cảm thấy mệt mỏi và quay cuồng bất lực vì không biết theo hướng nào. Cố gắng giữ cho tinh thần mình đừng xuống dốc bạn ạ, vì chỉ có mình mới xốc được con lên thôi. Đừng nản và bỏ cuộc, cứ kiên trì rồi chắc chắn sẽ có ngày con bạn líu lo khắp nhà. Mình sẽ gửi cho bạn một số tài liệu mình đã từng gửi cho một số mẹ.
P/s: Con mình giờ 4 tuổi, đã biết líu lo, lý luận ra trò. Mọi thứ đã ổn, thế nên cứ cố gắng lên bạn nhé !
06:14 CH 30/12/2014
Hỏi kinh nghiệm các mẹ cho con đi khám ở trung...
Tôi đã đọc đi đọc lại những bài viết của các mẹ trên diễn đàn này, đặc biệt là những lời khuyên hữu ích của chị Ds Nam.
Hiện nay tôi có con trai đã 22 tháng tuổi. từ khi cháu 18 tháng tôi đã nhận ra con mình có một vài điểm bất thường. Song tôi cứ hy vọng qua từng ngày cháu sẽ khác đi. Mọi người hai bên nội ngoại ai cũng cho rằng tôi đã nghĩ quá lên mọi chuyện. và cho đến khi tôi đọc diễn đàn về các bé tự kỷ. Vừa hôm qua, Tôi đã đưa con mình ra HN đi khám tại khoa tâm bệnh của viện nhi TW, sau khi khám và test card, con tôi được 36điểm. bsy kết luận cháu mắc hội chứng tự kỷ rất cần can thiệp ngay. Dù tôi đã chuẩn bị trước tinh thần nhưng cũng không kìm được những giọt nước mắt một phần vì thương con và một phần vì sốc.
Con tôi 22 tháng tuổi có triệu chứng điển hình như sau: Cháu rất nghịch, không chịu ngồi yên, Bsy kết luận cháu tăng động rõ rệt, có thể giao tiếp mắt, có thể biểu lộ cảm xúc, có thể bắt chước hành động của mẹ, thích chơi với mẹ và anh trai,thích chơi cầu trượt, chui ống. thỉnh thoảng gọi bà, măm măm, vẫy tay bye bye. Cháu vẫn thích nghịch ngợm tự mặc quần , đi tất nhưng khá vụng về. không thể nhìn theo hướng tay chỉ, không biết chỉ tay, gọi ko có sự đáp ứng, không sợ người lạ, mắng thì con không thấy có phản ứng sợ sệt (tôi chưa đánh con bao giờ ), cháu đòi gì mà không được đáp ứng thì vùng vẫy và ăn vạ, đi nhón chân, thích quay bánh xe..,
Tôi đã đọc và tham khảo nhiều bài viết trên diễn đàn nhưng khi áp dụng với con tôi lại cảm thấy bối rối không biết học cái gì trước học cái gì sau ? Con quá nghịch không chịu ngồi yên là cản trở lớn nhất. BSY có kê thuốc uống giảm tăng động (uống 1/4v vào buổi tối) nhưng tôi biết nó không tốt cho con mình nên tôi chưa cho cháu uống. Các chị ơi đã cả tuần nay tôi rơi vào tâm trạng khủng hoảng, khi viết những dòng này tôi cũng không kìm được những cảm xúc lộn xộn, ánh mắt và nụ cười ngây thơ của con cứ hiện lên trong tâm trí. tôi sợ sau này nó sẽ trở nên vô hồn . Gia đình tôi cách xa Hn việc đưa trẻ đến lớp giáo dục của viện là điều rất khó khăn. Bây giờ tôi phải làm như thế nào? Các chị ai đã có kinh nghiệm xin hãy chia sẻ và cho tôi lời khuyên. cách nào để dạy con nhìn theo hướng tay chỉ và biết chỉ tay. tôi dạy rất nhiều nhưng hầu như bé lờ đi. gọi tên cũng không đáp ứng gì . Tôi rối trí quá ! Tôi chân thành cảm ơn.

Mình có thể hiểu phần nào tâm trạng của bạn bởi vì mình đã từng trải qua. Có một vài lời khuyên nho nhỏ cho bạn. Trước tiên bạn hãy cố gắng tĩnh tâm lại, gói cảm xúc lại, bởi vì lúc này chỉ có bạn là người quan trọng nhất có thể giúp đỡ và dìu dắt con đi qua những tháng ngày khó nhọc này. Nếu bạn vẫn sa đà vào tâm trạng buồn chán, thất vọng, đau khổ thì ko một ai có thể giúp được bạn và con bạn hết. Tự kỷ hay không không phải là một điều gì quá khủng khiếp. Vấn đề là chúng ta là cha mẹ chúng ta nỗ lực được đến đâu, giúp được gì cho con để đưa con trở lại hòa nhập với thế giới xung quanh. Bạn hãy bình tĩnh lại, tìm hiểu nghiên cứu thông tin, tìm sự tư vấn của những người xung quanh mình rồi từ đó tham chiếu đến con mình, tìm cách phù hợp để dạy con. Không biết bạn có tham gia buổi tư vấn tâm lý do Viện Nhi tổ chức vào chiều thứ 5 ko, ở đó họ có hướng dẫn và phát tài liệu hướng dẫn dạy bé. Từ việc tìm hiểu thông tin, hướng dẫn dạy con rồi bạn hãy hướng dẫn mọi người trong gia đình phối hợp. Việc này thực sự đòi hỏi sự kiên trì, nỗ lực rất nhiều bạn ạ.
Cố gắng lên nhé. Bạn có thể tìm topic Con em đã không còn tự kỷ của bạn Lê Na để tìm hiểu thêm thông tin nhé!
04:58 CH 12/08/2014
Con em đã KHÔNG CÒN tự kỷ!
cảm ơn mẹ laam, mình sẽ làm theo cách của mẹ nó vì con thích xem dt nên hy vọng vậy. còn vụ sách bóc dán mình có mua quyển gấu poo , cũng bóc dán cho con xem nhug con k hứng thú, k tò mò, cũng k có khái niệm trang này thiếu chi tiết này, bóc decal ra là dán vào chỗ này...

Mấy quyển đề can dán kiểu gấu pooh hay chỉ toàn là đề can một lượt bóc ra rồi dán lên tường hay bề mặt nào đó con sẽ không thích đâu. Bé nhà mình cũng ko thích. Quyển sách bóc dán là loại sách dạy con theo chủ đề và lứa tuổi ý bạn ạ. Mình ví dụ nhé: trong quyển sách ấy sẽ có 1 trang in 1 cái ô tô trông rất đẹp, rất bắt mắt nhưng 2 cái bánh xe người ta ko in. Con mình khi nhìn thấy cái ô tô nó đã rất thích nhưng nó cứ kéo kéo tay mình chỉ vào cái bánh xe ý hỏi : mẹ ơi bánh xe đâu. Lúc ấy mình mới nói với con: bánh xe hả con, à bánh xe đâu rồi ý nhỉ, đâu mất rồi mẹ con mình tìm đi. Rồi mình với con giở trang người ta in đề can cũng ở trong quyển sách ấy luôn tìm cái bánh xe dán vào chỗ còn thiếu. Lúc tìm thấy bánh xe rồi dán vào mình đã thấy con rất thích, tự nhiên cậu nói: bánh xe, bánh xe. Loại sách này chỉ có một vài trang in đề can thôi, còn lại là các trang in màu thiếu chi tiết để các con tìm ra và dán vào.
06:18 CH 17/07/2014
Con em đã KHÔNG CÒN tự kỷ!
theo Glemm Domal đúng k (xin lỗi mình k viết chính xác tên).
mình cũng đang định dậy con nhận thức qua thẻ. nhưng qua các bộ thẻ mọi ng bán mình thấy k thích hợp.có nhug cái kiến thức xa vời với con mình (chủ đề côn trùng chẳng hạn), hoặc là hình của thẻ là hình vẽ. con mình kém nên mình dậy nhug cái dễ nhất. Mình lên mạng search ảnh web của nhug đồ vật của con như: balô skiphop (đúng hình con chó của con luôn), bình sữa Pegion, cái but thiên long, cái mũ, cái ô, cái xe đạp... để dạy con.
Mình còn định chụp những hoạt động của con như: con đang nằm ôm bình sữa, con ngủ, con đang tè vào bô, con đang tắm trong nhà tắm, đang xúc cơm ăn... để làm chủ đề nhug hoạt động hàng ngày của con
Nhug vì con mình chưa biết nói nên dạy hoài chưa thấy tiến, con cũng k chịu hợp tác, mình buồn quá, loay hoay mãi thôi

Nếu có Ipad thì bạn hãy chụp hình lại các hoạt động của con, chụp lại hình ảnh đồ vật, quang cảnh xung quanh (cái cây, cột điện, xe ô tô...)ko nhất thiết theo chủ đề đâu. Ko có ipad thì bạn có thể dùng điện thoại, chụp ảnh hoặc quay camera (nếu quay clip thì hãy làm thật chậm, chú thích hành động và nói thật ngắn gọn: ví dụ quay con đang uống sữa thì nói con đang uống sữa này, nói to chữ uống sữa và nói đi nói lại, khi mở clip lại cho con xem thì bạn lại chỉ tiếp vào hình ảnh con uống sữa rồi nói: đấy con đang uống sữa này, chỉ vào con rồi nói Minh của mẹ này, Minh đấy, rồi chỉ vào bình sữa hoặc hộp sữa nói: Minh uống sữa Vinamilk đây này...Nói thật chậm, rõ ràng, ngắn gọn nhưng lặp lại nhiều lần).
Khi mình xắn tay vào dạy con mình, mình cũng sử dụng cách này để dạy con. Con mình thậm chí khi ấy còn không biết tên của nó, gọi ko bao giờ quay lại. Hỏi: Minh đâu ? Nó ngơ ngác nhìn quanh tìm. Chỉ sau một thời gian ngắn dùng cách quay clip, mở lại, diễn giải chú thích cho con nghe và xem con đã biết mình là ai và chỉ được tất cả thành viên trong gia đình.
Việc dùng điện thoại hoặc ipad chụp ảnh lại cho con xem sẽ hiệu quả rất nhiều lần nếu như bạn làm theo cách này: ví dụ nhé, bạn chụp con cá rồi mở ra cho con xem, hôm sau bạn dắt con ra chợ, chỉ cho con con cá thật, thậm chí cho con mò tay vào chậu bắt cá, vài lần như thế con sẽ nhớ ngay. Cố gắng dắt bộ con thật nhiều, cho ra chợ: chỉ cho con con cá, con cua, con tôm rồi cho con sờ vào thậm chí cho con cua cắp vào tay con cho nó nhớ, cho con đi bộ ra ngoài đường: chỉ cho con xem cái cây, ô tô, xe đạp...Vì chỉ có đi bộ con mới quan sát được mọi thứ một cách chậm rãi, thực tế chứ nếu chỉ dạy con suông bằng sách vở thì đối với các bạn nhà mình các bạn ấy sẽ khó nhớ lắm.
Có một loại sách dạy trẻ bóc dán theo chủ đề cũng hay. Bạn có thể mua cho con theo chủ để, nó có một vài trang sách in màu rồi để trắng vài chỗ, một vài trang trong sách dạng đề can, hướng dẫn con tìm chi tiết còn thiếu trong trang sách màu rồi tìm ở trang đề can bóc ra dán vào. Loại sách này gợi trí tò mò và kích thích trẻ rất tốt. Ban đầu bạn hãy lựa chủ đề mà con thích, ví dụ như con mình rất thích ô tô, mình chọn quyển có chủ đề về ô tô.
05:32 CH 17/07/2014
Con em đã KHÔNG CÒN tự kỷ!
VÂNG, chính là kiểu sách đó mà chị. Nhưng nó là ở dạng câu chuyện gấu pooh và các bạn. mà con em thì chỉ thích đọc báo quảng cáo và mấy cuốn Big C thôi, k chú ý, trong đó cũng có 1 cái xe cút kít k có bánh, nhưng con em cũng chưa biết dc là thiếu bánh xe.
Theo mẹ laam, lúc này nên bổ sung nhận thức cho con kiểu ABA hay là chơi tương tác với con theo FLT. em dạy bé chỉ con cá thì biết chỉ cá, nhưng dạy sang chỉ cái bánh thì cũng cứ cái ảnh cá mà chỉ. theo em đó mới chỉ là bắt chước theo thói quen chứ k thực sự hiểu gì. cứ bảo chỉ là ra hình con cá mà chỉ

Mình nghĩ với con bạn nên chơi tương tác trước. Vừa chơi vừa xây dựng nhận thức cho con. Lúc này đừng nghĩ con bao nhiêu tháng hãy đối xử với con chỉ như một đứa trẻ vài tháng, hãy xây dựng nhận thức cho con trước đã - hãy giới thiệu, hãy chỉ cho con về bất kể đồ vật, thế giới quan xung quanh - trước tiên là từ đồ vật trong nhà như cái bát, cái đũa, cái cốc cái chén rồi đến bên ngoài, từ nhận thức rồi dần dần con mới dung nạp vốn từ trải qua một quá trình mới có thể bật ra được thành lời. Mỗi một đứa trẻ khác nhau có sự phát triển khác nhau. Có thể đối với con người khác sự tương tác, giao tiếp nhận thức khi được mẹ dạy sẽ tiến triển nhanh nhưng đừng vì thế mà sốt ruột với con mình bạn nhé. Thật kiên nhẫn và bình tĩnh chờ đợi. Như mẹ chieu_quan nói rất đúng, dạy con phải dựa vào sự hứng thú của con, tạo được sự hứng thú cho con từ đó mới kích thích được con hiệu quả.
09:54 SA 17/07/2014
Con em đã KHÔNG CÒN tự kỷ!
mẹ laam ơi chị cho cháu uống thuốc j ạ?uống vào thì cháu ngoan hơn hay là ngủ ngon hơn vậy chị?sau khi ngừng thuốc thì cháu quay trở lại những triệu chứng ntnao hả chị?
Em hôm kia đã bắt đầu cho cháu uống risperdal 1/4v buổi tối,ngày hôm qua cháu hiền hơn vô cùng,ai cũng thấy ngạc nhiên,cháu không ăn vạ,không khóc lóc,bố mẹ nói là nghe,không đánh tay vào đầu nữa chị ah,nhưng em nghĩ là do thuốc,và em sợ 1 khi hết thuốc không uống cháu lại quay về như cũ,nên em lo lắm,vừa cho cháu uống vừa thấp thỏm không yên.Còn về vụ tiếp thu học hành thì e thấy vẫn chưa có j đặc biệt,vẫn chậm như cũ.
Bé nhà em trộm vía ngủ ngoan lắm,không lo khoản đó,em chỉ lo cái khoản la hét ăn vạ và hay đòi hỏi của con thôi ạ!Sáng mai em đưa cháu đến chỗ cô Phượng Yên Lạc để kiểm tra lại,có gì em sẽ về báo lại các chị sau!

Con mình được kê thuốc Trausan và Risperdal với 1 loại thuốc gì đó nữa mình ko nhớ hình như là Cerefort. 2 loại là siro còn Risperdal là thuốc viên. Con mình được kê mỗi ngày uống 1/2 viên Risperdal. Khi uống thuốc con mình có biểu hiện giống con bạn đấy. Cháu trở nên lành hơn, bớt hung hãn hơn, dễ bảo hơn và ngủ ngon hơn. Mình biết là do tác dụng của thuốc đấy nhưng vẫn phải cho con uống. Trong khoảng thời gian khoảng hơn 1 tháng mình cho con uống thuốc phải nói mình tận dụng để ngồi với con, thiết lập lại giao tiếp, tương tác và tiếp xúc mắt với con vô cùng hiệu quả. Chính vì con trở nên ngoan hơn nên việc chơi và tranh thủ dạy con cũng đỡ hơn chút. Lúc ấy việc can thiệp đối với con rất cấp tập. Sau khoảng hơn 1 tháng mình ko cho con uống thuốc nữa vì lúc ấy các loại thuốc cũng gần hết rồi. Theo đúng lộ trình thì sau 2 tháng sẽ phải đến viện để khám lại và theo như lời các anh chị có con đã từng theo khám tâm sự lại với mình thì sau 2 tháng nếu con uống thuốc hiệu quả bác sỹ sẽ lại kê đơn thuốc giống y như lần trước về nhà uống tiếp rồi hẹn tiếp 2 tháng nữa và cứ thế. Mình thì dừng luôn, ko cho con khám cũng như uống thuốc nữa.
Mình cho con dừng uống thuốc mấy hôm thì có cảm giác như mọi thứ lại quay trở lại trạng thái ban đầu. Lại vật vã giấc ngủ ban đêm và hung hãn - tuy nhiên mức độ đỡ hơn trước chút. Mình bắt đầu cho con đi bộ, mát xa chân. Thời gian này mình có nghiên cứu quyển "xóa sổ những cơn bùng nổ tâm lý" và theo một vài hướng dẫn ở quyển sách này để áp dụng đối với con thì thấy cũng hiệu quả. Mất tầm 8 tháng thì về hành vi cũng như giấc ngủ của con bắt đầu ổn ổn.
Đến bây giờ mình thấy việc cho con uống thuốc là rất nên. Đối với con mình ngày trước mình tưởng ko bao giờ có thể dạy được nó. Nó chạy nhảy liên tục, khắp nơi, ko thể gọi quay đầu lại đc, ko thể ngồi yên một chỗ càng ko thể gọi nhìn vào mắt bố mẹ để có thể dạy bảo được điều gì.
05:09 CH 07/07/2014
Con em đã KHÔNG CÒN tự kỷ!
sau 1 tháng can thiệp, bảng đánh giá của cô giáo làm em thật sự mất hy vọng. con có nhiều dấu hiệu tự kỷ và chậm phát triển khá rõ nét, điển hình. em đã hỏi lại cô là kl này có phải là định nghĩa "tự kỷ điển hình " k. thì cô nói phải. con bị nặng.
biết là k dc mất hy vọng vào lúc này, vậy mà.....

Cố gắng lên mẹ cháu à. Đừng tuyệt vọng vào lúc này. Không phải cô giáo nào cũng là chuẩn để soi vào đó khẳng định con mình thế này thế kia. Để giúp con, có khi phải cần đến vài ba cô giáo. Mình đã từng trò chuyện rất nhiều với mẹ Phương Linh - chị ấy có con bị rất nặng và có web về trẻ tự kỷ, hướng dẫn và tư vấn rất nhiều cho mình. Chị ấy từng nói, chị ấy đã phải thay rất nhiều giáo viên, lắp ca mera trong phòng để xem cô dạy con những gì, hiệu quả ra sao để từ đó có thể bắt chước cách dạy của cô, hoặc điều chỉnh phương pháp để phù hợp với con. Thế nên đừng vì thế mà chán nản, tuyệt vọng. Thử tìm kiếm một giáo viên khác xem sao.
11:30 SA 04/07/2014
Con em đã KHÔNG CÒN tự kỷ!
to: me laam
Con mình giống con bạn ở chỗ đứng ị, nhất định không chịu ngồi bô. Mình cũng thử nhiều cách rồi mà chưa được vì có thể bạn ý còn bé quá (cháu mới 18 tháng).
Mẹ laam cho mình hỏi, con nhà bạn sau đợt khóc đêm có bị lại lần nào nữa không hay hết hẳn luôn. Ku nhà mình không còn khóc đêm nữa (trộm vía tỉ lần con) nhưng đợt này lại hay dậy đêm mấy lần, trằn trọc mãi mới ngủ lại được. Lúc mình cho bé đi viện Nhi khám là 15 tháng, bác sĩ có kê Vương não khang và Trausan thôi, bác sĩ bảo khóc đêm thì chỉ có matxa tay chân và đi bộ, chứ chưa uống được thuốc vì còn bé quá.

Con mình từ khi đi khám về cho uống thuốc thì thấy ổn, hết hẳn luôn. Mình nghĩ là do tác dụng của thuốc. Được hơn 1 tháng mình dừng thuốc ko cho con uống loại thuốc an thần đó nữa. Sau đó khoảng hơn 1 tháng thì lại tái diễn tình trạng này. Thực sự mệt mỏi vô cùng. Sau đó mình tích cực cho con đi bộ mỗi tối, sau đó tối về kiếm 1 châu nước ấm cho con ngâm chân vào đó - con rất thích vầy nước, khi đó mình vừa cho con vầy nước vừa mát xa chân cho con. Tình hình dần dần cải thiện rõ rệt. Mầt tầm 3 tháng.
Hồi đó mình cho con đi bộ rất nhiều. Trung bình mỗi tối gần 2km. Lúc đầu nó cũng ko chịu đi bộ đâu, cứ bắt bế với khóc lóc suốt. Sau thì cũng hợp tác. Mình thấy việc cho con đi bộ rất hay và hiệu quả. Con phát triển ngôn ngữ nhanh hơn và tốc độ hơn hẳn.
10:39 SA 04/07/2014
Con em đã KHÔNG CÒN tự kỷ!
k có mẹ nào vào topic nữa ạ, ngày nào em cũng vào ngóng mà k thấy mẹ nào vào. cô bảo con em chậm quá, học cả tháng mà vẫn chưa bật âm, cô vỗ tay bảo con làm theo con cũng k làm (mặc dù lúc 18 tháng con vỗ tay liên tục, còn đi quanh nhà cầm tay mọi người bắt vỗ tay theo cơ- giờ con quên hẳn rồi).e xác định chuyện con tiến bộ là phải cả 1 quá trình, nhug mỗi ngày học cô đều nói con chậm quá, k tiếp thu, k bắt chước cô thì em lo lắng quá

Nếu bạn cảm thấy việc dạy con không ổn hãy xem lại cách dạy của cô. Mỗi đứa trẻ có một tiến trình phát triển khác nhau, không đứa nào giống đứa nào. Nếu quả thực con tiến triểnquá chậm chạp, hãy xem lại việc bạn kết hợp với cô để dạy con đã hiệu quả chưa. Phương pháp dạy của cô áp dụng đối với con đã hiệu quả chưa ? Đối với con mà nói lúc này, nỗ lực của người mẹ là quan trọng nhất. Hãy cố gắng gạt bỏ tất cả mọi chuyện sang một bên, tự kỷ hay ko tự kỷ, thiếu vắng vai trò của một người trong gia đình quả thực cực kỳ vất vả và áp lực. Tuy nhiên mình cố gắng đừng nghĩ đến những điều đó, tập trung vào con hết mức có thể mẹ cháu à. Đừng quá nóng vội, tuy thế cũng cần phải xem xét lại một số vấn đề mà mình đã đề cập đến ở đoạn đầu.
04:23 CH 01/07/2014
Con em đã KHÔNG CÒN tự kỷ!
Các mẹ ơi giúp em với!
Con em 32 tháng,chậm nói,gọi ít khi quay đầu lại hoặc dạ ,chỉ khi quát to mới quay lại,cháu rất hiếu động và thiếu tập trung,hay ăn vạ và có tật tự đánh vào đầu. Em đã cho bé đi viện nhi test,kqua test tự kỉ đx 26 điểm,bsi kết luận cháu ko bị tự kỉ mà là bị tăng động giảm chú ý,cho thuốc risperdal và gammalate b6 về uống,nhưng e đọc tác dụng phụ risperdal sợ quá nên e chỉ cho bé uống gammalate 5ml buổi sáng thôi.
Bé trộm vía ăn ngoan ngủ ngoan,đi lớp đc 2 tuần thì cô nxet là chậm hơn các bạn,có nghịch ngợm chưa có nề nếp nhưng tương đối ngoan.bé biết đi tè,hiếm khi tè dầm,nhưng đi ị thì e ko làm thế nào để cho bé ngồi bô đc,bé toàn ị đùn,có ngày ị thành 3-4 lần lăt nhắt,cứ đứng ị các mẹ ạ,em buồn quá!
Các mẹ nào có con bị ị đùn như bé nhà e mà khắc phục đc rồi bày e với!em lo lắm,vì nó ảnh hưởng rất nhiều đến sự chủ động của bé cug như ảnh hưởng đến mọi người!

Tình trạng của con bạn có chút giống con mình cách đây hơn 1 năm.
Về vấn đề đi ị thì giống tuyệt đối. Mỗi khi bạn ý đi ị thì cả nhà muốn khóc theo, vì bạn ý toàn đứng nhất quyết ko ngồi. Thế nên bố bạn ý toàn phải móc đít cho phân ra, rồi máu cũng cứ thế mà chảy ròng ròng vì bạn ý bị táo bón triền miên. Khổ vô cùng. Vấn đề ko ngồi bô chính là hệ quả của việc đóng bỉm từ bé của con mình. Có đợt mình phải mua Dulfalac của Abbort về cho uống mới đỡ táo bón, nhưng vẫn nhất quyết ko chịu ngồi bô. Sau mình nghĩ ra 1 cách, dẫn bạn ý đi siêu thị dụ bạn ấy vào chỗ bán bô rồi gạ bạn ấy chọn 1 cái. Bạn ý chon cái bô hình con vịt. Mình về nhà tối nào đi tè cũng dụ bạn ấy ngồi vào bô. Dần dần bạn ấy thích ngồi bô và đã biết ngồi vào bô khi đi ị. Lúc đầu cũng chỉ ngồi 1 tí thôi xong lại đứng, sau rồi dần dần cậu ấy mới chịu ngồi hẳn vào bô. Haizz, phải gần 3 tuổi công cuộc huấn luyện ngồi bô mới ổn.
Về vấn đề uống thuốc theo mình bạn nên cho con uống Riperdal. Con mình cũng từng được kê uống thuốc này trong 2 tháng. Mình cũng từng lăn tăn giống y như bạn. Tuy nhiên theo sự tư vấn của rất nhiều anh chị mình quen biết có con bị như con mình đều khuyên nên cho con uống trong 2 tháng đầu để lấy đà dạy con.
09:08 SA 27/06/2014
Con em đã KHÔNG CÒN tự kỷ!
Các mẹ ơi, sau 4 tháng em cho con đi học và can thiệp cá nhân đc khoảng 2 tháng, thì giờ kết quả của bé nhà em như sau:
Mặt tích cực:
- Bé ít chủ động nói nhưng mà dayj bé phát âm bé biết phát âm theo
- Bé hát hết đc khoảng 5 bài hát trẻ con tuy là chưa tròn từ mà chỉ hát bằng âm
- Bé nhảy erobic theo chị rất thuộc và đúng bài từ đầu đến cuối
- Biết tập thể dcụ
- Khi bảo : Rửa mặt, đánh răg, gội đầu, cúng cụ... bé đều minh họa đc.
- Biết sử dụng một số đồ chơi đúng mục đích như nấu ăn, chơi búp bê
- Bé biết nhìn đúng hướng chỉ tay của mình
- Biết chơi 1 số trò chơi : Nu na nu nống, chi chi chành chành....
- Khi chị mắng hay giành đồ chơi ko lảng đi như xưa nữa mà biết oánh lại chị
Mặt chưa tốt của con là :
- Chưa phân biệt đúng đc bộ phận cơ thể ( nhầm lẫn lung tung)
- Chưa phân biệt đúng từng người trong gia đình, chỉ phân biệt đúng đc mỗi bố
- Muấn lấy hay làm gì ko chịu chỉ mà toàn đặt vật đó vào tay người lớn hoặc kéo người lớn ra phía đó, khi mình dạy bóc, hay mở thì nói theo ngay nhưng ko chủ động nói bao giờ
- Ko phân biệt đc người lạ, gặp ai cũng vui, cũng cười, cũng theo
- Phân biệt đc chó, gà nhưng lại nhanh chán, nhanh quên
- Chưa chủ động đái , ị mà toàn tự nhiên
>>>>>> 1 tuần nữa là con đc 2 tuổi các mẹ ạ, đợt này con hay ốm, mẹ ốm, nhà cửa đang sửa bung bét nên em cũng chưa hết lòng vì con, cô giáo can thiệp thì hạn chế, cảm giác cũng ko đc tốt lắm.
Mốc 2 tuổi con nhà các mẹ thế nào, bé nhà em nhìn chung là em thấy khá chậm. Chắc đợt này em lại phải củng cố lại thôi.
Chúc các bé khỏe mạnh và mau tiến bộ nhé.

Bé nhà bạn có 1 vấn đề cần tích cực thêm nhiều nữa là con chưa chịu chỉ tay.
Bé hiểu lời và bắt đầu có ngôn ngữ rồi, cả nhà tích cực với con thêm nữa là ổn thôi.
11:08 SA 13/06/2014
Con em đã KHÔNG CÒN tự kỷ!
mebekua à . Con nhà mình giống hệt con nhà mẹ. Mình mua rất nhiều đồ chơi nhưng con chỉ cầm vài giây rồi vứt đi. Chưa bao giờ cầm tay người lớn đòi lấy đồ vật. Con không thích gì , không đòi gì trừ thích xem TV . Cũng phải đi gần 20 km mới đến nhà cô giáo, lại học lúc 4_5h chiều. Ngày ngày nhìn con mà đau khổ muốn điên muốn dại . Thôi thì cứ cố gắng hết sức mong các con tiến bộ mẹ ạ....

Ngày trước con mình cũng rất mau chán đồ chơi và chỉ thích xem ti vi. Ở Viện Nhi họ tư vấn nên cất hết đồ chơi đi, chỉ để lại 1, 2 món có vẻ thu hút sự chú ý của con, tắt ti vi, ngồi trong phòng riêng với con bằng chính món đồ chơi đó. Lúc đầu rất khó khăn, nhưng dần dần mình đã huấn luyện được thói quen giao tiếp mắt và trao đổi thông tin bằng mắt với con.
10:13 SA 06/06/2014
Con em đã KHÔNG CÒN tự kỷ!
hôm nay em bắt đầu đưa con tới lớp chị ạ.may con không khóc theo cô ngay,hơi lạ lạ 1 tẹo thôi,không biết ăn uống ở trường thế nào nhưng thôi cho con đi học để giao tiếp với mẹ với cô xem có khá hơn không,đến cuối tháng em mới cho con đi HN khám được? hy vọng từ giờ tới cuối tháng con có nói tốt hơn 1 chút em hy vọng vậy,
em gửi lớp tư thôi chưa cho con đi trường công được,nhưng hôm nay em đến lớp thấy cô bật ca nhạc cho các con xem không biết xem có lâu không vì muốn cho con đến lớp để học chơi với cô chứ không phải là để xem ca nhạc

Em ơi cho con đi học dù là công hay tư thì các cô cũng đều bật ca nhạc cho con xem hết em ạ. Có điều em nên cho con đi học trường tư thục. Ở đó các cháu ko đông các cô còn để mắt được đến cháu. Em cũng nên nói với các cô về tình hình của con và nhờ các cô giúp đỡ. Đừng ngại những ánh mắt kỳ thị em nhé. Ngày trước con chị đi học là hiện tượng của cả trường. Vì khi cho con đi học thì con đã gần 2,5 tuổi mà chẳng nói được gì, chỉ ú a ú ớ. Các cô và phụ huynh ai cũng chỉ trỏ, nhìn với ánh mắt ái ngại. Bản thân chị ban đầu cũng cực kỳ ngại, nhưng được vài buổi chị nghĩ phải nói thẳng với các cô về tình hình của con. Quả nhiên các cô cũng chú ý đến con, quan tâm đến con nhiều hơn. Các cô còn dành mỗi ngày 30 phút dạy riêng con. Chị thì chiều nào cũng tranh thủ đến đón con sớm, dắt con lê la qua từng lớp một chỉ cho con các cô, các bạn của từng lớp. Chỉ các đồ vật ở các phòng, các đồ vật trong trường của con, quay video clip ghi lại từng đồ vật ở trong lớp, trong trường con, chụp ảnh từng cô trong trường, từng bạn một trong lớp của con. Tối về mở ra cho con xem. Cậu rất thích, sau 2 tuần thì chỉ được một vài bạn và một vài cô, rồi bập bẹ tên các bạn và các cô. Nói chung hồi ấy ngày nào đi học 2 mẹ con cũng bị các cô nhìn với ánh mắt rất ái ngại, mẹ thì cứ rát cả cổ họng nói sa sả rồi chỉ trỏ này kia, con thì cứ cười rồi cứ luyên thuyên oa òa, xì là xì lồ.
Em đừng kỳ vọng quá nhiều ở các cô mà hãy nghĩ trường lớp là môi trường để thực tập những gì mình đã dạy con, như thế mình sẽ chủ động hơn trong việc dạy con. Chị cho con đi học xem qua camera thì thấy phần lớn thời gian các bạn ý tự chơi với nhau và cấu chí nhau, còn lại thì các cô dạy các con rất ít (thế nên tại sao đi khám bác sỹ khuyên ko nên cho con đi học trường chuyên biệt, là bởi vì các bạn ý ở cùng nhau chơi với nhau và bắt chước nhau nhanh lắm, con mình có thể mức độ rất nhẹ thôi ở cùng với các bạn mức độ nặng lại thành ra giống các bạn ý).
05:12 CH 20/05/2014
Con em đã KHÔNG CÒN tự kỷ!
Lâm ơi! Bé nhà bạn được bao nhiêu tháng rồi nhi? Hôm trước mình ib hỏi xin bạn tài liệu để dạy con đấy. Lúc đấy tớ hoang mang cực độ, nhận án thì đau khổ và tự trách mình, nhưng sau khi đọc và tìm hiểu về Hội chứng Tê Ka thì mình đã gạt đau buồn sang 1 bên và quyết tâm cứu con mình, giờ bé đã đạt được một số kỹ năng nhất định tuy nhiên vẫn chưa chịu bật âm làm mẹ cũng sốt ruột lắm rồi, đúng là với các bạn Vip thì bố mẹ phải thật bình tĩnh và kiên nhẫn bạn nhỉ. Cám ơn bạn đã gửi tài liệu cho tớ, rất hữu ích bạn ạ, mặc dù tớ chỉ đọc sau đó áp dụng theo thực tế và tâm lý của con chứ k bài bản như sách vở.

Con mình giờ được hơn 3 tuổi rưỡi một chút (hơn 41 tháng). Giờ con đã khá hoàn thiện về ngôn ngữ rồi, trộm vía cho cậu đi đâu mọi người còn nói cậu lẻo mép nữa. Con biết trò chuyện và khá lém lỉnh nữa. Nói chung mình không lo nhiều về con nữa. Có một vấn đề mình vẫn hơi lăn tăn là con rất hiếu động, vấn đề này thì chỉ có chờ thời gian xem sao. Con đi học các cô khen thông minh, nhớ nhanh và lâu, dạy được nhưng nghịch cũng nhất lớp luôn.
À có một vấn đề này mình theo dõi và nhận ra ko biết có phải theo lứa tuổi và nhận thức không. Trước đây khi con khoảng dưới 30 tháng thì khi cho ra ngoài đường đi bộ, con cứ thích đâu là tự phi đến đó bất chấp hiểm nguy và cứ cho cậu ra công viên là cậu chạy như điên, bố mẹ chạy hết hơi để đuổi theo. Bây giờ lớn hơn chút cậu đã biết gọi bố, mẹ đi theo, nắm lấy tay bố mẹ dắt đến nơi cậu muốn đến chứ ko tự chạy đến, hoặc ra công viên thì biết chờ bố mẹ để đi cùng, chỉ chỏ chỗ nọ chỗ kia rồi xin bố mẹ cho con ra đấy chơi chứ ko chạy điên cuồng như trước nữa.
Mình cũng vẫn chú ý dạy con, mong sao con lớn khôn như bao đứa trẻ bình thường khác đã là niềm hạnh phúc lớn lao rồi.
05:46 CH 19/05/2014
Con em đã KHÔNG CÒN tự kỷ!
Chị Laam ơi em định cho nhóc nhà em đi khám chậm nói ở viện Nhi,trước em có đọc bài chị cho bé nhà chị khám ở đấy,em đọc lâu rồi nên không nhớ,em không ở Hà nội nên không rõ khám như thế nào,chị bảo giúp em để sang tuần em cho con đi khám.bé nhà em giờ 30 tháng rồi mà chậm quá,

Nếu bạn định cho con đi khám ở Viện Nhi thì nên cho con đi khám vào thứ 5. Chiều thứ 5 hàng tuần họ tổ chức buổi tư vấn tâm lý cho phụ huynh, đi khám buổi sáng mà bác sỹ chỉ định cho mình tham gia buổi tư vấn tâm lý thì tiện luôn.
Đối với con mình khi đi khám là 28 tháng - đầu tiên khám ở khoa Tâm bệnh, bác sỹ gặp chào hỏi bắt tay con, kiểm tra phản xạ, hành vi sơ bộ của con, hỏi bố mẹ về con rồi chuyển con qua khám ở Trung tâm phục hồi chức năng. Đến đây phụ huynh được phát 1 bài test DBC gồm 100 câu hỏi về hành vi của con - phụ huynh tích chọn câu trả lời rồi đưa cho bác sỹ khám khi được gọi vào phòng khám. Vào đây bác sỹ lại có 1 bài test riêng khoảng 20 câu riêng, bác sỹ hỏi bố mẹ về hành vi của con đồng thời kiểm tra con: cho con chơi 1 số đồ chơi, cho cầm bút viết, xếp hình...Sau đó bác sỹ sẽ kết hợp 2 bài test này để kết luận và trao đổi với phụ huynh. Rồi phụ huynh mang kết quả đó quay ngược trở lại phòng khám ban đầu để bác sỹ kết luận cụ thể và hướng dẫn.
Nói chung quy trình khám đối với 1 trẻ (nếu không phải chờ đợi) - thường diễn ra khoảng 20 phút. Tuy nhiên thường là phải chờ đợi khá lâu nên sẽ phải mất 1 buổi sáng. Bản thân mình thấy việc khám xét này hơi sơ sài, vì trong 1 khoảng thời gian rất ngắn như thế để đánh giá 1 đứa trẻ có tự kỷ hay ko là rất khó. Nếu trẻ hợp tác thì việc đánh giá còn thuận lợi, nếu trẻ ko hợp tác quấy khóc thì việc đánh giá cực khó. Tuy thế mình thấy việc cho con đi khám ở khoa Tâm bệnh - đây là hình thức khám thường của Viện Nhi chứ ko phải khám ở tự nguyện A (loại hình khám dịch vụ này mới vào chưa biết ngô khoai nếp tẻ thế nào đã thu luôn của con ng ta 580.000, mà mới vào khám chỉ là nghe tim phổi thôi; sau đó bác sỹ có chỉ định xét nghiệm máu (mất 350.000) hay làm gì khác... thì cứ thế mà thu tiếp - mình cho con khám tự nguyện A và dịch vụ đã nhiều nên kết luận vô bổ, tốn tiền) là rất hữu ích. Việc khám cho con giải quyết được 2 vấn đề: thứ nhất là giải tỏa được tâm lý của bố mẹ, thứ hai biết được tình hình của con mình đến đâu để có hướng giải quyết.
Nếu bạn thực sự băn khoăn, nên cho con đi khám. Đến giờ mình vẫn thấy việc mình cho con đi khám ngày ấy là thực sự sáng suốt. Vì nhờ có thể cả nhà mới bừng tỉnh, hóa ra việc dạy một đứa trẻ cũng cần có phương pháp, tình yêu thương, sự kiên trì, nhẫn nại từng ngày từng ngày.
04:53 CH 16/05/2014
Con em đã KHÔNG CÒN tự kỷ!
tên là Tôm đứa nào cũng ghê gớm ấy chị Lâm nhỉ, con bé nhà em đanh đá và hay đánh bố mẹ lắm, đến lớp cũng đánh bạn nữa. Nó cũng biết nói những câu của ng lớn như hqua nó bảo: chết cha hỏng rồi. lúc ấy em ko biết làm gì ngoài nói con ko dc nói như thế nữa
Chị Lâm ơi con Tôm nhà em sao hay ốm thế, chán quá đi, cứ đi học đc 1 tuần lại ốm nghỉ 1 tuần -10 ngày. Htrc mới đi tiêm Não nhật bản B về thì bị đi ị mấy hnay chưa khỏi... em 3 tuần nữa là sinh, em lo lắng cho nó quá.

Đứa nào mới đi học cũng thế hết em ạ. Dần dần rồi nó mới quen, mới thích nghi được. Thằng Tôm nhà chị đi học suốt 6 tháng liền triền miên ốm, suốt hơn 1 năm trời ko tăng cân, nhiều lúc nản chị chỉ muốn cho nó nghỉ ở nhà. Dần dần rồi nó cũng đỡ. Giờ thì trộm vía có vẻ ổn hơn, mặc dù mũi dãi lúc nào cũng chảy tong tong, cơ mà chả biết làm sao. Em đừng sốt ruột quá, con ốm nhiều rồi sẽ có sức thích nghi nhất định.
Bây giờ đón nó đi học về là tối nào cũng ong hết cả thủ, hai đứa cứ chí chóe tranh giành nhau đồ chơi, tranh giành mẹ rồi oánh nhau suốt. Thằng Tôm nó hay bảo: mẹ ơi mẹ là của con, xong nó nhảy vào lòng mẹ ngồi rồi nó chỉ mặt thằng Gấu: Gấu ơi mẹ là của anh đấy, ko phải của Gấu đâu. Gấu tránh ra đi. Thế là hai thằng lăn xả vào mẹ, rồi cào cấu nhau. Haiz, lắm khi chị phải bỏ của chạy lấy người - chuồn lên trên tầng chúng nó mới thôi.
Chúc em sớm mẹ tròn con vuông và Tôm bớt ốm đi nhé !
11:25 SA 24/04/2014
Con em đã KHÔNG CÒN tự kỷ!
em kể cho mẹ Lâm và các mẹ chuyện này.
Cô Tôm nhà em dạo này xem hoạt hình hay clip hiểu vấn đề cực kỳ và thể hiện cảm xúc rõ ràng lắm nhé
Em cho nó xem phim hoạt hình Nôbita và chú khủng long lạc loài, nó đã thích thì nó xem đi xem lại rất thích luôn( vì có con khủng long Bi đáng yêu), phim có lống tiếng miền Nam.Rồi nó xem đến đoạn Nôbita đưa khủng long về thời cổ đại, 2 ng tạm biệt nhau, khủng long và nobita khóc nhiều, nước mắt rơi nhiều, thế là nó buồn quá: nó quay sang em và bố vừa mếu vừa nói: Khủng long khóc, anh khóc, thế là bố nó cũng mếu giả vờ theo, đang mếu sẵn đc bố mếu theo, nó òa lên khóc 1 lúc, bố lại ra vỗ về, bế bồng an ủi, khóc đỏ cả mắt vì thương bạn khủng long...
COn bé nhà em sống tình cảm quá mức ấy, lần nào cũng xem đến đoạn ấy là mắt ngấn ngấn, mồm mếu, em nói với anh xã là bảo con ko sao đâu, bạn về với thiên nhiên chứ ko sao đâu, rồi vỗ vỗ vào lưng thôi, đừng mếu...vì thời đại này em ko muốn nó sống quá tình cảm từ bé như thế, khổ lắm, giống em lại hay nghĩ ngợi
Nhưng mà dạo này đanh đá dã man, đánh mẹ và bướng kinh khủng, nhiều khi nó ốm ở nhà, mình mệt vì nó ốm rồi, còn mệt vì nó bướng và cãi giả nữa, ko biết làm gì với nó luôn
Nó đánh em xong, em giả vờ khóc, nó thấy mẹ khóc thì ôm trầm lấy mẹ và khóc theo, thế mới lạ chứ.

Mừng cho em Tôm, em ý như thế nhớn lên là tình cảm và thương em phải biết đây. Tôm nhà chị bây giờ còn biết chửi cả bố mẹ nữa. Haiz, đang đau đầu cái vụ này quá. Mắng nó, quát nó là nó mắng lại ngay : cái thằng chó mẹ này nữa, con ko chơi với thằng chó mẹ này nữa. Những lúc như thế vừa bực vừa buồn cười nhưng ko dám cười. Chỉ nhẹ nhàng giải thích cho nó nghe mà vẫn đâu đóng đấy. :C
04:16 CH 17/04/2014
Con em đã KHÔNG CÒN tự kỷ!
Mẹ laam ơi.Mẹ còn TL hướng dẫn con tập mắt ko cho mình xin với.Khi mình dạy con mình chẳng nhìn vào mắt mà chỉ nhìn vào bức tranh thôi,mình đã dạy theo như cách mẹ chia sẻ ,nhưng ko mấy khả quan.mình dạy con được 5 tháng rồi mà con vẫn chẳng nói câu nào.giúp mình với.

Thực ra thì tài liệu là để có hướng mình theo thôi mẹ cháu à. Mỗi bé có một phương pháp riêng để dạy mà chỉ có người mẹ mới có thể hiểu con mình để tìm ra cách sao cho phù hợp. Con mình ngày trước mình tưởng ko thể dạy được nó vì nó ko bao giờ chịu ngồi yên một chỗ và cũng ko bao giờ thèm ngồi nhìn vào mặt mẹ hay mặt bố. Tuy nhiên khi tách ra, hai mẹ con ngồi trong phòng ko có gì khác (ko đồ chơi, ti vi, điện thoại...) thì mình nhận thấy nó cũng bắt đầu có nhu cầu nói chuyện với mẹ, tức là cũng thi thoảng có nhìn mẹ được 1 ,2 giây rồi ú ớ gọi mẹ. Lúc đầu mình ko dạy con gì cả mà chỉ đơn thuần là chơi với con gọi là để thiết lập lại quan hệ với con. Mình chơi đá bóng với con, cậu rất thích, cứ vừa đá bóng mình vừa gọi con: con ơi đá cho mẹ nào thì nó nhìn mình rồi toét mồm cười thích thú, lúc ấy mình tóm lấy ngay khoảnh khắc ấy cười với con, nhìn con và khen: ôi con giỏi thế rồi vỗ tay khen con thế là nó lại nhìn mình cười ra chiều muốn giao lưu. Ban đầu là thế, rồi cứ dần dần ngày nào mình cũng cứ thi thoảng lại gọi con, khen con để con nhìn vào mắt mình hưởng ứng với mình. Tất nhiên là cũng phải nghĩ ra các trò khác nhau để dụ con, khiến cho con thấy thích thú hào hứng (cái này thì chỉ có mẹ là người hiểu con nhất). Dần dần khoảng gần 1 tháng mình cứ chỉ chơi với con và thiết lập quan hệ với con theo kiểu như thế thì con đã bắt đầu chịu nhìn vào mắt mình nhiều hơn, bắt đầu biết giao tiếp mắt nhiều hơn.
05:46 CH 14/04/2014
Con em đã KHÔNG CÒN tự kỷ!
dạo này con mình giao tiếp mắt có vẻ rất tiến bộ, biết chơi đồng giao với mẹ, biết làm đủ trò rồi quay ra cười khoe với mẹ, sáng nay đi bộ đi học cứ đi đoạn lại giả vờ ngã rồi quay ra cười nắc nẻ, hôm qua chỉ con chó còn biết gọi "âu ơi". Nhưng sao tập cho bé bập bẹ mà khó quá các mẹ ạ. Bình thường thì cứ liên mồm: baba, mama... mà đến lúc cần nói những từ đó cho chuẩn ngữ cảnh sao mà khó thế các mẹ, nghe các mẹ nói ở trên mình có cảm giác con bé nhà mình giao tiếp mắt rất tốt thì phải,

Đối với bé nhà mình - một đứa bé gần như mất rất nhiều kỹ năng cơ bản (gọi ko bao giờ quay đầu lại, giao tiếp mắt cực kỳ kém, dễ bùng nổ, hay ném đồ...) thì việc huấn luyện để cậu có thể giao tiếp mắt được, kéo được thời gian tiếp xúc mắt khi trò chuyện lâu rồi gọi quay đầu lại được đã là một điều cực kỳ đáng mừng đối với mình. Đến khi dạy con để con có thể bập bẹ nói theo mình thì cũng vô cùng khó khăn. Ban đầu cứ như là nói chuyện với bức vách ấy. Tức là mình cứ độc thoại một mình, con cứ nghe, vừa độc thoại vừa chỉ trỏ cho con thấy sự vật hiện tượng (đi đường mình toàn bị ng ta nhìn 2 mẹ con, chắc ng ta tưởng mình bị thần kinh vì cứ nói một mình). Giống như bạn Lê Na đã từng đề cập, tức là khi muốn dạy con từ gì thì cần nói to từ ấy, nói đi nói lại nhấn mạnh cho con nghe, nhưng đừng ra khẩu hiệu cho con kiểu như: con ơi cái cây này, con nói cây đi rồi ép con nói theo, con ko nói theo là mẹ cảm thấy buồn. Đối với mình phải nói là mình nói với con nhiều đến mức như bị lên đồng - từ lúc con bắt đầu dậy, rồi đưa con đi học, đón con về, nấu cơm, tối cho con đi chơi (đi bộ). Khi ấy con mình chỉ nghe và cười, nó thích nghe mẹ nói chuyện liên tục với nó, nhưng chưa phản ứng nhiều. Rồi dần dần mình bắt đầu bắt con nói theo. Điều này mình cũng đã đề cập ở những trang trước. Mình cứ dùng những thứ con thích để dụ con nói. Ban đầu cũng chật vật lắm. Nhưng dần dà mình cảm nhận dường như những điều trước đây mình vẫn nói với con đã "ngấm" vào người con, con đã có được những nhận thức nhất định (trước thì chỉ nghe mẹ nói và cười nhưng hóa ra cậu đều hiểu hết) và bây giờ mới bật ra thành lời.
Thế nên bạn cũng đừng nôn nóng việc con phải nói đúng chủ đích, đúng từ mình dạy con ngay. Cứ gieo nhận thức cho con, đến khi nhận thức đủ lớn con sẽ bật ra sẽ biết nói theo. Từ lúc biết nói theo đến lúc tự biết nói cũng nhanh thôi. Quan trọng nhất là giai đoạn đầu, tạo cho con cảm giác con có người trò chuyện, có người chỉ bảo cho con về thế giới xung quanh.
Bây giờ nhiều lúc mình cũng thấy hơi tiếc vì sao ko đủ tinh, đủ tỉnh để đưa con đi khám sớm hơn. Đó cũng là một bài học rất sâu sắc đối với người lần đầu làm mẹ như mình. Con đã dạy mình một bài học rất sâu sắc: ko bao giờ được bỏ mặc con một mình (một mình xem ti vi, một mình tự chơi đồ chơi, một mình chơi ipad, iphone...) mà phải luôn gần gũi trò chuyện, gợi chuyện cho con nói và lắng nghe con nói.
Trộm vía giờ đây con đã 3,5 tuổi. Biết lý sự, biết cãi lý với mẹ, biết nịnh bố: bố ơi bố đi làm về muộn thế, con buồn đấy. Bố hỏi: thế tại sao con buồn ? Con buồn vì con ko gặp bố đấy, thôi bố vào nhà đi, bố đi làm về có mệt ko, con lấy nước cho bố uống đỡ mệt nhé ?...Mẹ ơi mẹ có yêu con ko ? Mẹ có. Thế mẹ đừng đánh con nữa nhé, chiều mẹ tét vào mông con đau lắm, chảy máu tè tè đây này...
09:59 SA 14/04/2014
l
laam
Bắt chuyện
1.1kĐiểm·0Bài viết
Báo cáo