Trong phòng mẹ, tự nhiên có 1 chú bướm to bay vào, nhìn chú bướm đó bay, trong đầu mẹ lại nghĩ" có phải là con về đó ko", mẹ ngắm nhìn, mẹ giang tay, để biết đâu được, chú bướm đó lại rơi và bay vào lòng mẹ.............Rồi chú vẫn chập chờn, mẹ nghĩ, hay là mở cửa ra, để Bướm con có thể bay ra bầu trời rộng lớn, mẹ mở cửa rồi, nhưng vẫn không bay ra, và lại nấp vào 1 nơi ấm áp, mẹ nhìn, mẹ hỏi: có phải ngoài đó lạnh lắm phải ko con, uhm, ở trong này với mẹ".Các con ah, lòng mẹ đau lắm, mẹ dường như lúc nào cũng thấy các con bé bỏng của mẹ, mẹ xé lòng khi thấy những đứa trẻ sơ sinh, mẹ như muốn giật lấy khi nhìn những đứa trẻ như những thiên thần. Con của mẹ chắc là xinh xắn lắm, chắc là thông minh nữa, người ta khen mẹ giỏi, khen mẹ thông minh, mẹ cũng thấy ba thông minh nữa, con sẽ có những điều của cả ba và mẹ, con của mẹ chắc sẽ thông minh lắm phải ko? vì thế con mới biết cách tìm về với mẹ. chẳng biết tự bao giờ, mẹ tin vào thần linh, có phải vì mẹ bất lực, mẹ ko thể làm gì trước mọi sự cố gắng của mẹ, mẹ cố đến đâu, thì cuộc sống lại lật lại đến đó, mẹ chỉ biết nhìn trời đất, chỉ biết chấp tay nguyện cầu, để ông trời, để thần linh...có thể chứng giám cho tấm lòng của mẹ. Mẹ sợ hãi lắm, mẹ sợ mẹ ko vực dậy nỗi đau, day dứt này, con yêu ơi! Mẹ phải làm sao đây? ba đi lấy vợ rồi, rồi ba sẽ có các em nữa. Mẹ muốn ba về gặp mẹ, để cho Minh An thấy rằng ba đã về và tiễn con đi rồi,ngày con đi chẳng có ba bên mẹ để con mẹ ngoan hơn, để con cũng ko lưu luyên gì, để con có thế bay xa hơn, xa hơn nữa, rồi con và anh nữa, sẽ đi, sẽ sớm được siêu thoát và tìm về với những người có duyên với con hơn ba mẹ.Dù sao đi nữa, ba vẫn là ba, tội lỗi này là của mẹ, các con ngoan, hãy ngoan nhé...
Hãy cố gắng lên c ơi, mọi chuyện vẫn ở phía trước, thương chị lắm.