Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Hội những người đăng ký kết hôn và mở hồ sơ bảo...
Các bạn có vẻ thích tiêu cực, còn ai có kinh nghiệm tích cực thì cho là may mắn. Thậm chí cách nói của bạn nick mới người cũ còn như thể mình nói suông chứ không có kinh nghiệm vậy. Mình ở VN vừa nhận show làm giấy tờ cho người ta đủ thể loại, vừa đi làm trợ lý lo giấy tờ công ty... thì riêng việc xưa nay mình chỉ vào web hành chính download mẫu đơn mới nhất về điền chứ không bao giờ chạy lên mua sẵn (chỉ phải mua phong bì thôi) thì cũng cho thấy sự chuẩn bị là khác nhau thế nào rồi.

Hay ngay cả khi phỏng vấn ở lãnh sự quán, mình bị USPS phát chậm thư nên toàn bộ phần hồ sơ liên quan đầu bên Mỹ là không có, vậy mà mình cũng sắp xếp hết mức có thể để thuyết phục ngay từ vòng sơ vấn. Mình gửi kèm một bảng tóm tắt nội dung và rêcipt USPS nên sau khi đọc xong chị sơ vấn kẹp luôn giấy hồng rồi. Mình không phủ nhận có sự may mắn nhưng nói thật, mình đã thức trắng 1 đêm để tìm ra cách thuyết phục nhất có thể nữa chứ không phải ngồi làm y chang mọi người và chờ May mắn.

Thôi thì trả topic cho các bạn làm nơi chia sẻ khó khăn. Có vẻ các bạn thích nghe các ca khó và trục trặc hơn là những ca dễ như mình. Từ nay chừa không chia sẻ ở mấy topic kiểu này nữa.


Tiếc thật tôi cất công viết bài chia sẻ kinh nghiệm của chính mình là có ý tích cực để các bạn mới hiểu thêm mà bạn không hiểu ý chính của tôi là gì lại đi tranh luận để thể hiện thay vì chia sẻ những cái khó của mình cho người mới, bạn không gặp phải đâu có nghĩa là nó không từng xảy ra với ai, nói người ta tiêu cực còn bạn thì sao? không đúng ý bạn là "trả topic cho các bạn" luôn không trưởng thành như thế, trong khi tôi chia sẻ cho người đang ĐKKH là ý đóng góp , nếu ai cũng may mắn như bạn vô hồ sơ đều thông cửa thì nhiều người trong diễn đàn lập mấy topic ra để làm gì tới mấy trăm trang cho phí thời gian. Bạn nói được thì nên nhớ là người ta cũng có quyền nói ý nghĩ của họ, mà bạn cũng đã ra nước ngoài nếu không quan tâm thì có cũng có vấn đề gì.
Bạn không tin bạn may mắn vậy bạn có biết còn vô số các chị lớn tuổi hơn bạn và tôi không có điều kiện học nhiều, không biết lên mạng thì người ta dựa vào đâu mà xem thông tin, download gì đây. Có người rong ruổi mất toi 2 năm ròng rã để ĐKKH do không biết lên mạng mà chỉ đến hỏi trực tiếp văn phòng trên STP đấy bạn ạ.
Được học hành, nghiên cứu là may mắn hơn nhiều người, nhều người Việt còn nghèo khổ lắm , mình có chút trình độ thì nên biết cảm thông cho người kém may mắn hơn chứ không phải đi vào đâu cũng tự đắc ( tôi xin lỗi nói nick cũ của bạn nhé vì lúc trước đọc bài của bạn tôi chỉ nhớ nick đó ),
Phần LSQ tôi cũng phỏng vấn bổ sung 2 lần nhưng tôi không thấy có gì là uất ức. Làm cái gì cũng có cái khó của nó, trục trặc là ngoài ý muốn nó khác với bị người ta cố tình làm khó. Đâu thể chấp nhất được.
Lời gì nói được tôi cũng nói xong rồi, tôi không muốn tranh luận là lạc hướng chủ đề. Tôi viết hơi dài vì luôn bỏ tâm khi viết. Chỉ đơn giản là chia sẻ chứ không phải thể hiện "cái tôi" ở đây. Hy vọng bạn cũng giữ đúng lời bạn nói.
04:28 CH 25/12/2015
Hội những người đăng ký kết hôn và mở hồ sơ bảo...
Không biết nói sao chứ cách đây 7 năm mình đăng kí kết hôn ở Sở Tư Pháp lúc 7h30 sáng mà đi khám tâm thần rồi đi chứng thực lãnh sự... mà cuối cùng nộp hồ sơ và phỏng vấn ở Sở Tư Pháp xong là 11h45ph.

Hay như đi khám Tâm thần mình cuzng bị bác sĩ đùa là Không binh thường vì hỏi câu gì cũng không biết nhưng kết quả vẫn ghi Bình thường. Thông thường 2 ngày có kết quả nhưng mình năn nỉ và có kết quả sau 30ph để kịp nộp luôn sáng hôm ấy mà không hề mất tiền nha.

Hay trên forum expat rất nhiều người phàn nàn con họ không được đặt tên tiếng Anh 100% nhưng con mình đặt tên họ 100% tiếng Anh bình thường. Mình nhớ loáng thoáng hình như nhân viên Sở tư pháp có hỏi gì đó nhưng chắc cách mình trả lời phủ đầu mà hỏi lúc nahanj hồ sơ rồi vẫn nhận và kêu qua quầy thu ngân chờ nộp lệ phí thôi.

Kinh nghiệm của mình ở VN là toàn bị Phường nó hành chứ cấp Quận trở lên mình luôn được may mắn mỗi khi làm giấy tờ mà không hề quen biết nhờ vả, cũng không chi gì nhé. Có lẽ vì trước khi làm gì mình đều tìm hiểu kĩ và có đọc văn bản pháp luật liên quan.


A tưởng ai, bạn Nữ Phá Quân đây phải ko? Những chuyện gì được xem là kinh nghiệm thì phải thấy rồi mới nói được bạn ạ. Trường hợp bạn cụ thể là gì, đã giống nhau đâu khó mà so sánh. Ví dụ giống như Việt Kiều về nước số đông bị làm khó để xin đểu mà gặp chồng bà VN là người da trắng xổ 1 tràng Anh ngữ thì ai dám xin vợ ổng đấy thôi. Bà vợ VN đó không biết có nghĩ hải quan VN đều như hải quan Mỹ không nhỉ.
ĐKKH ở STP trong đời người ta không biết được mấy lần nên bốc trúng lá số đỏ thì được hưởng thôi.
Ngược lại, mình còn ở VN phường, quận thậm chí cục thuế, quản lý thị trường khó mà bắt nạt nhưng không nghĩ là có người tử tế với mình đâu.
12:54 CH 14/12/2015
Thủ tục đăng ký kết hôn với người nước ngoài (tại...
Mình là thành viên cũ xin phép dùng nick mới để chia sẻ về việc ĐKKH của mình tại Sở tư pháp TPHCM 3 năm trước tại đây (tuy không muốn nhắc tới những phũ phàng nhưng thôi kệ, có những sự thật xấu mấy cũng cần được ai đó biết đến vì người vô đây phần đông chung tư tưởng với nhau không biết có thêm động lực gì cho các bạn mới không)

Ban đầu mình đã rất tự tin làm hồ sơ không cần qua môi giới nhưng sau những vụ việc mình chứng kiến, bắt buộc phải thay đổi suy nghĩ đó, dần hiểu ra khó mà đi ngược lại một khối tiêu cực đã hình thành từ lâu trên đất nước mình.

Thứ 1, OX làm việc cho hãng Mỹ, năm đó nghỉ phép về nước được 3 tuần, do sơ xuất về thông tin nên OX đã khám sức khỏe tâm thần tại Mỹ gửi về đây kèm công hàm độc thân, mình hăng hái đi khám 1 mình tại BV Tâm Thần TP HCM do STP chỉ định trên đường Võ Văn Kiệt thì gặp chuyện đáng khinh như vầy : mọi người vô 5’ còn mình hết 30’, khi bị hỏi câu cuối cùng là :” năm nay cán bộ viên chức được nghỉ Tết ta mấy ngày?” , mình trả lời “em hàng ngày lu bu công việc ít theo dõi đài nên không rõ mà làm cho tư nhân đâu được nghỉ như viên chức”. Tên bs Minh (tóc xoăn, mập lùn) kết luận “ý thức tâm thần không bình thường”. Mình còn nhớ lúc đó tới giờ nghỉ trưa, các bs bàn bên và không còn người khách nào, người nữ phụ trách nhận hồ sơ trong phòng đó bước tới mở hộc tủ của tên bs này rồi nhìn mình cười :” bộ em không biết gì hết trơn hả” ( ám chỉ cho mình hiểu trong hộc tủ không có tiền bỏ vô nên mình là người vô đầu tiên và về sau cùng, ý thức tâm thần có bình thường hay không nằm ở điểm này chứ không liên quan gì đến câu hỏi hay câu trả lời gì cả). Tên bs tiếp :”em ở VN mà không hiểu gì về VN, ý thức tâm thần vậy sao anh phê em bình thường được, em có khó khăn là chuyện của em tự mà khắc phục chứ đừng có viện cớ này cớ nọ để than thở ở đây mong người khác thương tình (mình đi khám phải tốn tiền có mỗi tội không bồi dưỡng cho nó là bị cư xử như đi xin viện trợ của nó vậy). Mình vừa nói :”em phải hiểu VN thì mới là tâm thần bình thường, đúng không anh?” vừa móc ra 200k để biểu đạt “ý thức tâm thần bình thường của mình” thì nó “ngọt như mía lùi” ngay lập tức phê “bình thường” rồi cho mình đi. Mình đứng lên rút lại 200k đi ra, người nữ tiếp nhận kia (đi hài nhung đỏ, khá đẹp, lùn nhỏ nhắn) cười ha hả :” mày gan quá”….

Vì kết quả khám sức khỏe tại Mỹ không được STP chấp nhận nên chúng tôi phải cùng đi lần nữa nhưng chỉ OX khám thôi, để tránh khỏi bị hành xác, tôi hỏi mấy người kia chỉ bỏ vô hộc tủ (lúc nào cũng để hé mở ) ở bàn khám 50k thì chỉ hỏi những câu đơn giản như :” tên, tuổi, năm sinh, có hút thuốc không, có dị ứng gì không.” Rồi hết! Có người còn bỏ hẳn 200k vô bao thư đặt lên bàn tiếp nhận kèm phiếu khám để bôi trơn 1 số vấn đề không hề nhẹ.

Thật đáng khinh cho những “lương y”. Ngày tốt nghiệp tuyên thệ rồi quăng cho “cún” ăn sạch rồi! Đáng tiếc ta nay đã được tiến hóa thành con người còn đám lang băm này vì những đồng bạc lẻ tự biến hình quay trở về trước!

Thứ 2, nộp hồ sơ lấy số thứ tự chờ đợi miệt mài con số không nhảy, mình gặp người tên Lan (người Bắc, ốm, tóc quăn, mỏ nhọn, 2 gò má cao, giọng điệu đanh đá) xét hồ sơ tôi với giọng mỉa mai :”ối giời, đàn ông gì tuổi này mà kết hôn lần đầu, biết có thật không, công hàm độc thân thì công hàm chứ”. Cùng lúc đó, bàn kề bên 1 người nữ khác phụ trách lý lịch tư pháp mai mỉa 1 ông bác tóc bạc đáng cha chú nó :” trời ơi, có 1 đứa con sinh ở Đài Loan thôi mà làm như cái gì vậy, phiền quá” khi ông bác thắc mắc cần hỏi/ hỗ trợ gì đó tỏ ra nhỏ nhẹ và lịch sự.
Một người đáng cha ông tôi còn phải chịu đựng sự vô lý như vậy đâu có khó hiểu nó xem mình không ra gì.
Thái độ của đám viên chức, cán bộ đó cậy thế ỷ quyền, rẻ rún nhân dân trong khi đó bảng qui định trên tường bên phải sát quầy lệ phí còn ghi :”đề nghị người dân phải tôn trọng cán bộ, viên chức Sở Tư Pháp,…”
Không biết ai đang phải cần tôn trọng ai đây? Tôi ngồi đó còn nghe loáng thoáng mấy cặp trẻ trẻ đi ra cười hớn hở :”chị này dễ thương quá, không khó như mình nghĩ ha anh”


Thứ 3, bà Lan yêu cầu thêm 1 tờ xác nhận độc thân của tôi ở quận khác nữa, vì từ 18t- nay tôi chuyển 2 hộ khẩu nhưng khi về quận cũ yêu cầu thì bà Bình phụ trách phòng tư pháp Phường 1, Quận 3 nói “em lấy giấy xác nhận độc thân tại quận đang thường trú kèm lời cam kết độc thân là được rồi chứ chị không cấp được giấy độc thân cho người đã chuyển HK đi em ơi, thông tư mới! thông tư mới em ơi! nhưng mà… chị…chị làm…chị làm dịch vụ cho em… chị làm dịch vụ cho em…”. Tôi quay lại quận đang thường trú trình bày sự việc thì NV ở đây trố mắt nhìn nhau nói rằng:” em cấp giấy xác nhận độc thân cho chị quận này là đủ rồi, chị muốn kèm cam kết độc thân thì em làm cho chị thêm cam kết, chị từng ở quận khác thì kèm cam kết độc thân thôi chứ em đâu cấp được giấy độc thân ở quận khác riêng lẻ được” nhưng giấy cam kết thì không được chấp thuận ở STP. Cái quái gở gì đây?

Thứ 4, tôi làm gì đây khi chúng đang dùng kẽ hở luật để khống chế, kèm theo sự hạn chế về thời gian, tôi hỏi phòng luật sư làm hồ sơ thì 1 bà trả lời:” hồ sơ của em không có xác minh thì nhanh nhất 3 tuần, nếu trục trặc thì lâu hơn còn có xác minh vì OX ngày xưa đi vượt biên thì không xác định chính xác lúc nào có, xác minh xong thì mới có”. Thế thì hồ sơ tôi sẽ đi về đâu. Bí đường, tôi đành buông bỏ “cái tôi” mà tìm môi giới thông qua 1 người đàn ông tên Thụy ( con trai 1 người phụ nữ tên Mai đang làm việc tại căn tin STP này), tôi gặp T.T.T. ( tại nhà hàng Cổ Ngư đối diện STP TPHCM), là tay phải đắc lực của Thụy- người trực tiếp giữ đầu dây bộ tứ cán: Dũng - Lan – Yến – Long
(Dũng: trưởng phòng, Lan : phó phòng, Yến : vấn đáp, Long : nhận hồ sơ), trong đó Yến còn khá trẻ thuộc thế hệ 8x.

Qua lời của T, tôi được biết là hôm đó tôi xui nên gặp bà Lan tiếp nhận vì bà này là chức phó phòng, quan liêu, hách dịch nổi tiếng nhất ở đây, dù bả nói gì cũng nhịn cho qua, theo vậy ngay cả ngừơi hợp tác cũng bị xấp xỉa không ngoại lệ. Bà Lan định kỳ làm giảng huấn tư pháp cho bà Bình là cấp dưới của bà Lan. Hóa ra chúng là đồng bọn đã ăn rơ với nhau, cố ý đẩy mình vô vòng để lôi kéo.

Sau khi T phân tích, tôi rất bức xúc hiểu ra rằng dù mình có cố gắng tự đi tiếp cũng sẽ bị mắc quai, không thế này thì bị thế khác, nếu kéo dài hồ sơ có thể OX không về Mỹ kịp dẫn tới mất việc là coi như xong chuyện, hao tài đỡ chân tay, tôi đồng ý ký hợp đồng với T ( bao gồm: hủy nội dung đã nộp lần trước xem như chưa nộp nên không cần bổ sung giấy xác nhận độc thân thứ 2, không cần lấy số thứ tự, không cần ngồi ghế đợi mà đi thẳng vào quầy tự xưng tên là được việc, vấn đáp lấy lệ và có cho đọc thuộc trước khi hỏi, đảm bảo không xác minh, nhận giấy sau 2 tuần làm việc tính từ lúc nộp đủ hồ sơ trong khi thường có ai muốn nhanh phải là trăm đô tính theo từng ngày, )

Thứ 5, tôi nộp hồ sơ lại từ đầu gặp Long xưng tên, cũng là hộ khẩu đó, 1 giấy độc thân đó, được duyệt ngay lập tức, (Giấy độc thân thứ 2 đã “ngốn” mất của tôi mấy ngày là việc, tôi đã đi đi về về giữa 2 quận hỏi han thủ tục và mâu thuẫn vô vọng, bà Bình lúc thì đi vắng, lúc thì đi học bồi dưỡng, lúc lại nói mắc đi họp gấp không tiếp tôi được, cho tôi số di động để liên hệ nhưng tới lúc liên hệ được bà ta chỉ nhắc tới:”dịch vụ”)

Thứ 6, vấn đáp của bà Yến, với người vô cùng lúc thì hỏi mọi câu sát sao có khi là :” xe bên đó của chồng chị màu gì, mua giá nhiêu, trả góp mỗi tháng nhiêu….”
còn mình chỉ hỏi đơn giản: tên, tuổi, thời gian quen, cưới tổ chức ở đâu, rồi Yến kêu ghi hết câu trả lời ra giấy rồi cầm ra ngoài ghế học thuộc chỗ nào chưa nhớ, sau khi phỏng vấn cặp kia xong kêu mình vô lại nhưng Y không hỏi gì cả, nhìn vô giấy mình ghi rồi sao luôn vô sổ chính đồng thời hỏi những câu ngoài lề như : “chị làm nghề gì? Nghề đó hay đó? Chắc chị rành vi tính lắm?” rồi kết thúc.

Có lẽ không phải ai cũng làm giấy ĐKKH qua môi giới như tôi nhưng nếu bạn may mắn
là những trường hợp đơn giản, không có cái gì để cho nó nắm, còn đối với 1 người Việt Kiều xưa kia đi vượt biên hay đối với tôi chỉ là sống qua 2 hộ khẩu thôi thì liệu có “dễ sống” vậy không? Đó là tội của tôi sao?

Tôi đã chứng khiến 1 cặp đi trước cũng tự làm mà còn cố làm cho tới lúc hồ sơ chờ xác minh, chờ mãi không thấy, quá ngày về nước đành tìm T mua “nhanh” hao phí gấp 3 lần tiền môi giới ban đầu. Thế mới biết không cho nó ăn đằng đầu thì nó cũng ăn đằng sau, đối với những người quỹ thời gian quá rộng thì đâu cần thiết nên không thể đem mọi trường hợp gộp chung với nhau được.

Chữ Nhân chỉ xuất hiện khi nó cầm tiền mình!

Tôi đã thuận theo với cái xấu để được việc mình, tôi tự hỏi mình đã bỏ tiền ra mua dịch vụ thì còn để tâm phiền bực làm gì, bằng không thì tôi làm được gì? Chửi à? Kiện à? Tôi hoàn toàn có thể làm được đấy nhưng quả đắng đằng sau đó tôi không lường trước được. Tới giờ hễ nhắc tới là tôi thấy thật phũ phàng.


Phần hồ sơ bảo lãnh là OX thuê văn phòng luật sư tại Mỹ có chi nhánh tại SG làm khá nhanh, gọn cho tới đóng phí thẻ xanh thì dứt. Không có ai móc ngoặt đảm bảo đậu ở LSQ Mỹ được cả, môi giới ở đây phần đông phán bừa để lôi kéo.
Phần phỏng vấn ở LSQ Mỹ thì tôi không gặp vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ là những câu hỏi trực tiếp có liên quan tới cá nhân và chuyện giữa 2 người, không có ai làm khó dễ.

Ngày tôi đi rất luyến tiếc gia đình.

Giờ tôi đang trên đường vượt qua cú sốc văn hóa, thỉnh thoảng không nén được cơn bức xúc ở xứ người vì những điều xảy ra không ngờ tới, không vui được như ở quê nhà nhưng tại đây cuộc sống mới của tôi không tồn tại những điều vô lý như: CSGT đứng đường hò hét dân lành hay xin đểu; CSCĐ nắm cổ người dân; cơ quan hành pháp làm việc mất trật tự, cậy quyền tùy tiện quát nạt, miệt thị dân; định kỳ NV các cơ quan tới “hỏi thăm sức khỏe” chủ doanh nghiệp (chào vé, xin lì xì, kêu gọi, luật pháp không phổ biến rõ ràng đến người dân nhưng bắt buộc người dân phải biết luật không thì cứ “phạt” thẳng tiến….).

Mà pháp luật rất rõ ràng buộc người dân phải biết và chấp hành, song cú đấm quá mạnh khiến tôi bỡ ngỡ khi vẫn còn thói quen sống “mây mờ pháp luật” ở VN, mấy đòn khủng bố khiến tôi căng thẳng, lo sợ sơ xuất vi phạm bị phạt nặng vì những điều luật khá mới mẻ đối với mình.

Đi thi bằng lái xe, mọi bước tiến hành đều có cẩm nang/ tờ rơi phát chỉ dẫn cụ thể, trước 3 ngày thi cơ quan tự động gọi điện nhắc giờ hẹn và giấy tờ cần chuẩn bị, vô thi gặp viên chức làm việc hăng say, chuyên tâm, có người rất vui vẻ nhiệt tình giúp đỡ nữa, tôi phải tròn mắt lên vì điều đó.

Làm bao nhiêu đóng thuế thu nhập, về già được nhận lại từ chính phủ tùy khoản thuế đã đóng bất kể làm việc cho cơ quan nhà nước hay tư nhân.
Người già ≥65, trẻ Người già xếp hàng nhận thực phẩm trợ cấp vẫn được tôn trọng, NV phụ trách phát thực mở cốp, vác hàng lên, đóng cốp lại cho từng xe rồi chào tạm biệt.

Hàng hóa đảm bảo; đồ gia dụng, xa xỉ, điện máy đổi trả vô điều kiện (trong thời hạn) chỉ cần giữ hóa đơn và còn nguyên nhãn mác. Tất cả vì quyền lợi của khách hàng .

Không uổng công tôi đã nhẫn nhịn, chịu đựng. Chợt tôi thấy thương gia đình, bạn bè, đồng hương trong nước hơn bao giờ hết.
12:36 CH 14/12/2015
Mẹ nào có kinh nghiệm làm thủ tục kết hôn với...
Mình là thành viên cũ xin phép dùng nick mới để chia sẻ về việc ĐKKH của mình tại Sở tư pháp TPHCM 3 năm trước tại đây (tuy không muốn nhắc tới những phũ phàng nhưng thôi kệ, có những sự thật xấu mấy cũng cần được ai đó biết đến vì người vô đây phần đông chung tư tưởng với nhau không biết có thêm động lực gì cho các bạn mới không)

Ban đầu mình đã rất tự tin làm hồ sơ không cần qua môi giới nhưng sau những vụ việc mình chứng kiến, bắt buộc phải thay đổi suy nghĩ đó, dần hiểu ra khó mà đi ngược lại một khối tiêu cực đã hình thành từ lâu trên đất nước mình.

Thứ 1, OX làm việc cho hãng Mỹ, năm đó nghỉ phép về nước được 3 tuần, do sơ xuất về thông tin nên OX đã khám sức khỏe tâm thần tại Mỹ gửi về đây kèm công hàm độc thân, mình hăng hái đi khám 1 mình tại BV Tâm Thần TP HCM do STP chỉ định trên đường Võ Văn Kiệt thì gặp chuyện đáng khinh như vầy : mọi người vô 5’ còn mình hết 30’, khi bị hỏi câu cuối cùng là :” năm nay cán bộ viên chức được nghỉ Tết ta mấy ngày?” , mình trả lời “em hàng ngày lu bu công việc ít theo dõi đài nên không rõ mà làm cho tư nhân đâu được nghỉ như viên chức”. Tên bs Minh (tóc xoăn, mập lùn) kết luận “ý thức tâm thần không bình thường”. Mình còn nhớ lúc đó tới giờ nghỉ trưa, các bs bàn bên và không còn người khách nào, người nữ phụ trách nhận hồ sơ trong phòng đó bước tới mở hộc tủ của tên bs này rồi nhìn mình cười :” bộ em không biết gì hết trơn hả” ( ám chỉ cho mình hiểu trong hộc tủ không có tiền bỏ vô nên mình là người vô đầu tiên và về sau cùng, ý thức tâm thần có bình thường hay không nằm ở điểm này chứ không liên quan gì đến câu hỏi hay câu trả lời gì cả). Tên bs tiếp :”em ở VN mà không hiểu gì về VN, ý thức tâm thần vậy sao anh phê em bình thường được, em có khó khăn là chuyện của em tự mà khắc phục chứ đừng có viện cớ này cớ nọ để than thở ở đây mong người khác thương tình (mình đi khám phải tốn tiền có mỗi tội không bồi dưỡng cho nó là bị cư xử như đi xin viện trợ của nó vậy). Mình vừa nói :”em phải hiểu VN thì mới là tâm thần bình thường, đúng không anh?” vừa móc ra 200k để biểu đạt “ý thức tâm thần bình thường của mình” thì nó “ngọt như mía lùi” ngay lập tức phê “bình thường” rồi cho mình đi. Mình đứng lên rút lại 200k đi ra, người nữ tiếp nhận kia (đi hài nhung đỏ, khá đẹp, lùn nhỏ nhắn) cười ha hả :” mày gan quá”….

Vì kết quả khám sức khỏe tại Mỹ không được STP chấp nhận nên chúng tôi phải cùng đi lần nữa nhưng chỉ OX khám thôi, để tránh khỏi bị hành xác, tôi hỏi mấy người kia chỉ bỏ vô hộc tủ (lúc nào cũng để hé mở ) ở bàn khám 50k thì chỉ hỏi những câu đơn giản như :” tên, tuổi, năm sinh, có hút thuốc không, có dị ứng gì không.” Rồi hết! Có người còn bỏ hẳn 200k vô bao thư đặt lên bàn tiếp nhận kèm phiếu khám để bôi trơn 1 số vấn đề không hề nhẹ.

Thật đáng khinh cho những “lương y”. Ngày tốt nghiệp tuyên thệ rồi quăng cho “cún” ăn sạch rồi! Đáng tiếc ta nay đã được tiến hóa thành con người còn đám lang băm này vì những đồng bạc lẻ tự biến hình quay trở về trước!

Thứ 2, nộp hồ sơ lấy số thứ tự chờ đợi miệt mài con số không nhảy, mình gặp người tên Lan (người Bắc, ốm, tóc quăn, mỏ nhọn, 2 gò má cao, giọng điệu đanh đá) xét hồ sơ tôi với giọng mỉa mai :”ối giời, đàn ông gì tuổi này mà kết hôn lần đầu, biết có thật không, công hàm độc thân thì công hàm chứ”. Cùng lúc đó, bàn kề bên 1 người nữ khác phụ trách lý lịch tư pháp mai mỉa 1 ông bác tóc bạc đáng cha chú nó :” trời ơi, có 1 đứa con sinh ở Đài Loan thôi mà làm như cái gì vậy, phiền quá” khi ông bác thắc mắc cần hỏi/ hỗ trợ gì đó tỏ ra nhỏ nhẹ và lịch sự.
Một người đáng cha ông tôi còn phải chịu đựng sự vô lý như vậy đâu có khó hiểu nó xem mình không ra gì.
Thái độ của đám viên chức, cán bộ đó cậy thế ỷ quyền, rẻ rún nhân dân trong khi đó bảng qui định trên tường bên phải sát quầy lệ phí còn ghi :”đề nghị người dân phải tôn trọng cán bộ, viên chức Sở Tư Pháp,…”
Không biết ai đang phải cần tôn trọng ai đây? Tôi ngồi đó còn nghe loáng thoáng mấy cặp trẻ trẻ đi ra cười hớn hở :”chị này dễ thương quá, không khó như mình nghĩ ha anh”


Thứ 3, bà Lan yêu cầu thêm 1 tờ xác nhận độc thân của tôi ở quận khác nữa, vì từ 18t- nay tôi chuyển 2 hộ khẩu nhưng khi về quận cũ yêu cầu thì bà Bình phụ trách phòng tư pháp Phường 1, Quận 3 nói “em lấy giấy xác nhận độc thân tại quận đang thường trú kèm lời cam kết độc thân là được rồi chứ chị không cấp được giấy độc thân cho người đã chuyển HK đi em ơi, thông tư mới! thông tư mới em ơi! nhưng mà… chị…chị làm…chị làm dịch vụ cho em… chị làm dịch vụ cho em…”. Tôi quay lại quận đang thường trú trình bày sự việc thì NV ở đây trố mắt nhìn nhau nói rằng:” em cấp giấy xác nhận độc thân cho chị quận này là đủ rồi, chị muốn kèm cam kết độc thân thì em làm cho chị thêm cam kết, chị từng ở quận khác thì kèm cam kết độc thân thôi chứ em đâu cấp được giấy độc thân ở quận khác riêng lẻ được” nhưng giấy cam kết thì không được chấp thuận ở STP. Cái quái gở gì đây?

Thứ 4, tôi làm gì đây khi chúng đang dùng kẽ hở luật để khống chế, kèm theo sự hạn chế về thời gian, tôi hỏi phòng luật sư làm hồ sơ thì 1 bà trả lời:” hồ sơ của em không có xác minh thì nhanh nhất 3 tuần, nếu trục trặc thì lâu hơn còn có xác minh vì OX ngày xưa đi vượt biên thì không xác định chính xác lúc nào có, xác minh xong thì mới có”. Thế thì hồ sơ tôi sẽ đi về đâu. Bí đường, tôi đành buông bỏ “cái tôi” mà tìm môi giới thông qua 1 người đàn ông tên Thụy ( con trai 1 người phụ nữ tên Mai đang làm việc tại căn tin STP này), tôi gặp T.T.T. ( tại nhà hàng Cổ Ngư đối diện STP TPHCM), là tay phải đắc lực của Thụy- người trực tiếp giữ đầu dây bộ tứ cán: Dũng - Lan – Yến – Long
(Dũng: trưởng phòng, Lan : phó phòng, Yến : vấn đáp, Long : nhận hồ sơ), trong đó Yến còn khá trẻ thuộc thế hệ 8x.

Qua lời của T, tôi được biết là hôm đó tôi xui nên gặp bà Lan tiếp nhận vì bà này là chức phó phòng, quan liêu, hách dịch nổi tiếng nhất ở đây, dù bả nói gì cũng nhịn cho qua, theo vậy ngay cả ngừơi hợp tác cũng bị xấp xỉa không ngoại lệ. Bà Lan định kỳ làm giảng huấn tư pháp cho bà Bình là cấp dưới của bà Lan. Hóa ra chúng là đồng bọn đã ăn rơ với nhau, cố ý đẩy mình vô vòng để lôi kéo.

Sau khi T phân tích, tôi rất bức xúc hiểu ra rằng dù mình có cố gắng tự đi tiếp cũng sẽ bị mắc quai, không thế này thì bị thế khác, nếu kéo dài hồ sơ có thể OX không về Mỹ kịp dẫn tới mất việc là coi như xong chuyện, hao tài đỡ chân tay, tôi đồng ý ký hợp đồng với T ( bao gồm: hủy nội dung đã nộp lần trước xem như chưa nộp nên không cần bổ sung giấy xác nhận độc thân thứ 2, không cần lấy số thứ tự, không cần ngồi ghế đợi mà đi thẳng vào quầy tự xưng tên là được việc, vấn đáp lấy lệ và có cho đọc thuộc trước khi hỏi, đảm bảo không xác minh, nhận giấy sau 2 tuần làm việc tính từ lúc nộp đủ hồ sơ trong khi thường có ai muốn nhanh phải là trăm đô tính theo từng ngày, )

Thứ 5, tôi nộp hồ sơ lại từ đầu gặp Long xưng tên, cũng là hộ khẩu đó, 1 giấy độc thân đó, được duyệt ngay lập tức, (Giấy độc thân thứ 2 đã “ngốn” mất của tôi mấy ngày là việc, tôi đã đi đi về về giữa 2 quận hỏi han thủ tục và mâu thuẫn vô vọng, bà Bình lúc thì đi vắng, lúc thì đi học bồi dưỡng, lúc lại nói mắc đi họp gấp không tiếp tôi được, cho tôi số di động để liên hệ nhưng tới lúc liên hệ được bà ta chỉ nhắc tới:”dịch vụ”)

Thứ 6, vấn đáp của bà Yến, với người vô cùng lúc thì hỏi mọi câu sát sao có khi là :” xe bên đó của chồng chị màu gì, mua giá nhiêu, trả góp mỗi tháng nhiêu….”
còn mình chỉ hỏi đơn giản: tên, tuổi, thời gian quen, cưới tổ chức ở đâu, rồi Yến kêu ghi hết câu trả lời ra giấy rồi cầm ra ngoài ghế học thuộc chỗ nào chưa nhớ, sau khi phỏng vấn cặp kia xong kêu mình vô lại nhưng Y không hỏi gì cả, nhìn vô giấy mình ghi rồi sao luôn vô sổ chính đồng thời hỏi những câu ngoài lề như : “chị làm nghề gì? Nghề đó hay đó? Chắc chị rành vi tính lắm?” rồi kết thúc.

Có lẽ không phải ai cũng làm giấy ĐKKH qua môi giới như tôi nhưng nếu bạn may mắn
là những trường hợp đơn giản, không có cái gì để cho nó nắm, còn đối với 1 người Việt Kiều xưa kia đi vượt biên hay đối với tôi chỉ là sống qua 2 hộ khẩu thôi thì liệu có “dễ sống” vậy không? Đó là tội của tôi sao?

Tôi đã chứng khiến 1 cặp đi trước cũng tự làm mà còn cố làm cho tới lúc hồ sơ chờ xác minh, chờ mãi không thấy, quá ngày về nước đành tìm T mua “nhanh” hao phí gấp 3 lần tiền môi giới ban đầu. Thế mới biết không cho nó ăn đằng đầu thì nó cũng ăn đằng sau, đối với những người quỹ thời gian quá rộng thì đâu cần thiết nên không thể đem mọi trường hợp gộp chung với nhau được.

Chữ Nhân chỉ xuất hiện khi nó cầm tiền mình!

Tôi đã thuận theo với cái xấu để được việc mình, tôi tự hỏi mình đã bỏ tiền ra mua dịch vụ thì còn để tâm phiền bực làm gì, bằng không thì tôi làm được gì? Chửi à? Kiện à? Tôi hoàn toàn có thể làm được đấy nhưng quả đắng đằng sau đó tôi không lường trước được. Tới giờ hễ nhắc tới là tôi thấy thật phũ phàng.


Phần hồ sơ bảo lãnh là OX thuê văn phòng luật sư tại Mỹ có chi nhánh tại SG làm khá nhanh, gọn cho tới đóng phí thẻ xanh thì dứt. Không có ai móc ngoặt đảm bảo đậu ở LSQ Mỹ được cả, môi giới ở đây phần đông phán bừa để lôi kéo.
Phần phỏng vấn ở LSQ Mỹ thì tôi không gặp vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ là những câu hỏi trực tiếp có liên quan tới cá nhân và chuyện giữa 2 người, không có ai làm khó dễ.

Ngày tôi đi rất luyến tiếc gia đình.

Giờ tôi đang trên đường vượt qua cú sốc văn hóa, thỉnh thoảng không nén được cơn bức xúc ở xứ người vì những điều xảy ra không ngờ tới, không vui được như ở quê nhà nhưng tại đây cuộc sống mới của tôi không tồn tại những điều vô lý như: CSGT đứng đường hò hét dân lành hay xin đểu; CSCĐ nắm cổ người dân; cơ quan hành pháp làm việc mất trật tự, cậy quyền tùy tiện quát nạt, miệt thị dân; định kỳ NV các cơ quan tới “hỏi thăm sức khỏe” chủ doanh nghiệp (chào vé, xin lì xì, kêu gọi, luật pháp không phổ biến rõ ràng đến người dân nhưng bắt buộc người dân phải biết luật không thì cứ “phạt” thẳng tiến….).

Mà pháp luật rất rõ ràng buộc người dân phải biết và chấp hành, song cú đấm quá mạnh khiến tôi bỡ ngỡ khi vẫn còn thói quen sống “mây mờ pháp luật” ở VN, mấy đòn khủng bố khiến tôi căng thẳng, lo sợ sơ xuất vi phạm bị phạt nặng vì những điều luật khá mới mẻ đối với mình.

Đi thi bằng lái xe, mọi bước tiến hành đều có cẩm nang/ tờ rơi phát chỉ dẫn cụ thể, trước 3 ngày thi cơ quan tự động gọi điện nhắc giờ hẹn và giấy tờ cần chuẩn bị, vô thi gặp viên chức làm việc hăng say, chuyên tâm, có người rất vui vẻ nhiệt tình giúp đỡ nữa, tôi phải tròn mắt lên vì điều đó.

Làm bao nhiêu đóng thuế thu nhập, về già được nhận lại từ chính phủ tùy khoản thuế đã đóng bất kể làm việc cho cơ quan nhà nước hay tư nhân.
Người già ≥65, trẻ Người già xếp hàng nhận thực phẩm trợ cấp vẫn được tôn trọng, NV phụ trách phát thực mở cốp, vác hàng lên, đóng cốp lại cho từng xe rồi chào tạm biệt.

Hàng hóa đảm bảo; đồ gia dụng, xa xỉ, điện máy đổi trả vô điều kiện (trong thời hạn) chỉ cần giữ hóa đơn và còn nguyên nhãn mác. Tất cả vì quyền lợi của khách hàng .

Không uổng công tôi đã nhẫn nhịn, chịu đựng. Chợt tôi thấy thương gia đình, bạn bè, đồng hương trong nước hơn bao giờ hết.
12:31 CH 14/12/2015
Hội những người đăng ký kết hôn và mở hồ sơ bảo...
Mình là thành viên cũ xin phép dùng nick mới để chia sẻ về việc ĐKKH của mình tại Sở tư pháp TPHCM 3 năm trước tại đây (tuy không muốn nhắc tới những phũ phàng nhưng thôi kệ, có những sự thật xấu mấy cũng cần được ai đó biết đến vì người vô đây phần đông chung tư tưởng với nhau không biết có thêm động lực gì cho các bạn mới không)

Ban đầu mình đã rất tự tin làm hồ sơ không cần qua môi giới nhưng sau những vụ việc mình chứng kiến, bắt buộc phải thay đổi suy nghĩ đó, dần hiểu ra khó mà đi ngược lại một khối tiêu cực đã hình thành từ lâu trên đất nước mình.

Thứ 1, OX làm việc cho hãng Mỹ, năm đó nghỉ phép về nước được 3 tuần, do sơ xuất về thông tin nên OX đã khám sức khỏe tâm thần tại Mỹ gửi về đây kèm công hàm độc thân, mình hăng hái đi khám 1 mình tại BV Tâm Thần TP HCM do STP chỉ định trên đường Võ Văn Kiệt thì gặp chuyện đáng khinh như vầy : mọi người vô 5’ còn mình hết 30’, khi bị hỏi câu cuối cùng là :” năm nay cán bộ viên chức được nghỉ Tết ta mấy ngày?” , mình trả lời “em hàng ngày lu bu công việc ít theo dõi đài nên không rõ mà làm cho tư nhân đâu được nghỉ như viên chức”. Tên bs Minh (tóc xoăn, mập lùn) kết luận “ý thức tâm thần không bình thường”. Mình còn nhớ lúc đó tới giờ nghỉ trưa, các bs bàn bên và không còn người khách nào, người nữ phụ trách nhận hồ sơ trong phòng đó bước tới mở hộc tủ của tên bs này rồi nhìn mình cười :” bộ em không biết gì hết trơn hả” ( ám chỉ cho mình hiểu trong hộc tủ không có tiền bỏ vô nên mình là người vô đầu tiên và về sau cùng, ý thức tâm thần có bình thường hay không nằm ở điểm này chứ không liên quan gì đến câu hỏi hay câu trả lời gì cả). Tên bs tiếp :”em ở VN mà không hiểu gì về VN, ý thức tâm thần vậy sao anh phê em bình thường được, em có khó khăn là chuyện của em tự mà khắc phục chứ đừng có viện cớ này cớ nọ để than thở ở đây mong người khác thương tình (mình đi khám phải tốn tiền có mỗi tội không bồi dưỡng cho nó là bị cư xử như đi xin viện trợ của nó vậy). Mình vừa nói :”em phải hiểu VN thì mới là tâm thần bình thường, đúng không anh?” vừa móc ra 200k để biểu đạt “ý thức tâm thần bình thường của mình” thì nó “ngọt như mía lùi” ngay lập tức phê “bình thường” rồi cho mình đi. Mình đứng lên rút lại 200k đi ra, người nữ tiếp nhận kia (đi hài nhung đỏ, khá đẹp, lùn nhỏ nhắn) cười ha hả :” mày gan quá”….

Vì kết quả khám sức khỏe tại Mỹ không được STP chấp nhận nên chúng tôi phải cùng đi lần nữa nhưng chỉ OX khám thôi, để tránh khỏi bị hành xác, tôi hỏi mấy người kia chỉ bỏ vô hộc tủ (lúc nào cũng để hé mở ) ở bàn khám 50k thì chỉ hỏi những câu đơn giản như :” tên, tuổi, năm sinh, có hút thuốc không, có dị ứng gì không.” Rồi hết! Có người còn bỏ hẳn 200k vô bao thư đặt lên bàn tiếp nhận kèm phiếu khám để bôi trơn 1 số vấn đề không hề nhẹ.

Thật đáng khinh cho những “lương y”. Ngày tốt nghiệp tuyên thệ rồi quăng cho “cún” ăn sạch rồi! Đáng tiếc ta nay đã được tiến hóa thành con người còn đám lang băm này vì những đồng bạc lẻ tự biến hình quay trở về trước!

Thứ 2, nộp hồ sơ lấy số thứ tự chờ đợi miệt mài con số không nhảy, mình gặp người tên Lan (người Bắc, ốm, tóc quăn, mỏ nhọn, 2 gò má cao, giọng điệu đanh đá) xét hồ sơ tôi với giọng mỉa mai :”ối giời, đàn ông gì tuổi này mà kết hôn lần đầu, biết có thật không, công hàm độc thân thì công hàm chứ”. Cùng lúc đó, bàn kề bên 1 người nữ khác phụ trách lý lịch tư pháp mai mỉa 1 ông bác tóc bạc đáng cha chú nó :” trời ơi, có 1 đứa con sinh ở Đài Loan thôi mà làm như cái gì vậy, phiền quá” khi ông bác thắc mắc cần hỏi/ hỗ trợ gì đó tỏ ra nhỏ nhẹ và lịch sự.
Một người đáng cha ông tôi còn phải chịu đựng sự vô lý như vậy đâu có khó hiểu nó xem mình không ra gì.
Thái độ của đám viên chức, cán bộ đó cậy thế ỷ quyền, rẻ rún nhân dân trong khi đó bảng qui định trên tường bên phải sát quầy lệ phí còn ghi :”đề nghị người dân phải tôn trọng cán bộ, viên chức Sở Tư Pháp,…”
Không biết ai đang phải cần tôn trọng ai đây? Tôi ngồi đó còn nghe loáng thoáng mấy cặp trẻ trẻ đi ra cười hớn hở :”chị này dễ thương quá, không khó như mình nghĩ ha anh”


Thứ 3, bà Lan yêu cầu thêm 1 tờ xác nhận độc thân của tôi ở quận khác nữa, vì từ 18t- nay tôi chuyển 2 hộ khẩu nhưng khi về quận cũ yêu cầu thì bà Bình phụ trách phòng tư pháp Phường 1, Quận 3 nói “em lấy giấy xác nhận độc thân tại quận đang thường trú kèm lời cam kết độc thân là được rồi chứ chị không cấp được giấy độc thân cho người đã chuyển HK đi em ơi, thông tư mới! thông tư mới em ơi! nhưng mà… chị…chị làm…chị làm dịch vụ cho em… chị làm dịch vụ cho em…”. Tôi quay lại quận đang thường trú trình bày sự việc thì NV ở đây trố mắt nhìn nhau nói rằng:” em cấp giấy xác nhận độc thân cho chị quận này là đủ rồi, chị muốn kèm cam kết độc thân thì em làm cho chị thêm cam kết, chị từng ở quận khác thì kèm cam kết độc thân thôi chứ em đâu cấp được giấy độc thân ở quận khác riêng lẻ được” nhưng giấy cam kết thì không được chấp thuận ở STP. Cái quái gở gì đây?

Thứ 4, tôi làm gì đây khi chúng đang dùng kẽ hở luật để khống chế, kèm theo sự hạn chế về thời gian, tôi hỏi phòng luật sư làm hồ sơ thì 1 bà trả lời:” hồ sơ của em không có xác minh thì nhanh nhất 3 tuần, nếu trục trặc thì lâu hơn còn có xác minh vì OX ngày xưa đi vượt biên thì không xác định chính xác lúc nào có, xác minh xong thì mới có”. Thế thì hồ sơ tôi sẽ đi về đâu. Bí đường, tôi đành buông bỏ “cái tôi” mà tìm môi giới thông qua 1 người đàn ông tên Thụy ( con trai 1 người phụ nữ tên Mai đang làm việc tại căn tin STP này), tôi gặp T.T.T. ( tại nhà hàng Cổ Ngư đối diện STP TPHCM), là tay phải đắc lực của Thụy- người trực tiếp giữ đầu dây bộ tứ cán: Dũng - Lan – Yến – Long
(Dũng: trưởng phòng, Lan : phó phòng, Yến : vấn đáp, Long : nhận hồ sơ), trong đó Yến còn khá trẻ thuộc thế hệ 8x.

Qua lời của T, tôi được biết là hôm đó tôi xui nên gặp bà Lan tiếp nhận vì bà này là chức phó phòng, quan liêu, hách dịch nổi tiếng nhất ở đây, dù bả nói gì cũng nhịn cho qua, theo vậy ngay cả ngừơi hợp tác cũng bị xấp xỉa không ngoại lệ. Bà Lan định kỳ làm giảng huấn tư pháp cho bà Bình là cấp dưới của bà Lan. Hóa ra chúng là đồng bọn đã ăn rơ với nhau, cố ý đẩy mình vô vòng để lôi kéo.

Sau khi T phân tích, tôi rất bức xúc hiểu ra rằng dù mình có cố gắng tự đi tiếp cũng sẽ bị mắc quai, không thế này thì bị thế khác, nếu kéo dài hồ sơ có thể OX không về Mỹ kịp dẫn tới mất việc là coi như xong chuyện, hao tài đỡ chân tay, tôi đồng ý ký hợp đồng với T ( bao gồm: hủy nội dung đã nộp lần trước xem như chưa nộp nên không cần bổ sung giấy xác nhận độc thân thứ 2, không cần lấy số thứ tự, không cần ngồi ghế đợi mà đi thẳng vào quầy tự xưng tên là được việc, vấn đáp lấy lệ và có cho đọc thuộc trước khi hỏi, đảm bảo không xác minh, nhận giấy sau 2 tuần làm việc tính từ lúc nộp đủ hồ sơ trong khi thường có ai muốn nhanh phải là trăm đô tính theo từng ngày, )

Thứ 5, tôi nộp hồ sơ lại từ đầu gặp Long xưng tên, cũng là hộ khẩu đó, 1 giấy độc thân đó, được duyệt ngay lập tức, (Giấy độc thân thứ 2 đã “ngốn” mất của tôi mấy ngày là việc, tôi đã đi đi về về giữa 2 quận hỏi han thủ tục và mâu thuẫn vô vọng, bà Bình lúc thì đi vắng, lúc thì đi học bồi dưỡng, lúc lại nói mắc đi họp gấp không tiếp tôi được, cho tôi số di động để liên hệ nhưng tới lúc liên hệ được bà ta chỉ nhắc tới:”dịch vụ”)

Thứ 6, vấn đáp của bà Yến, với người vô cùng lúc thì hỏi mọi câu sát sao có khi là :” xe bên đó của chồng chị màu gì, mua giá nhiêu, trả góp mỗi tháng nhiêu….”
còn mình chỉ hỏi đơn giản: tên, tuổi, thời gian quen, cưới tổ chức ở đâu, rồi Yến kêu ghi hết câu trả lời ra giấy rồi cầm ra ngoài ghế học thuộc chỗ nào chưa nhớ, sau khi phỏng vấn cặp kia xong kêu mình vô lại nhưng Y không hỏi gì cả, nhìn vô giấy mình ghi rồi sao luôn vô sổ chính đồng thời hỏi những câu ngoài lề như : “chị làm nghề gì? Nghề đó hay đó? Chắc chị rành vi tính lắm?” rồi kết thúc.

Có lẽ không phải ai cũng làm giấy ĐKKH qua môi giới như tôi nhưng nếu bạn may mắn
là những trường hợp đơn giản, không có cái gì để cho nó nắm, còn đối với 1 người Việt Kiều xưa kia đi vượt biên hay đối với tôi chỉ là sống qua 2 hộ khẩu thôi thì liệu có “dễ sống” vậy không? Đó là tội của tôi sao?

Tôi đã chứng khiến 1 cặp đi trước cũng tự làm mà còn cố làm cho tới lúc hồ sơ chờ xác minh, chờ mãi không thấy, quá ngày về nước đành tìm T mua “nhanh” hao phí gấp 3 lần tiền môi giới ban đầu. Thế mới biết không cho nó ăn đằng đầu thì nó cũng ăn đằng sau, đối với những người quỹ thời gian quá rộng thì đâu cần thiết nên không thể đem mọi trường hợp gộp chung với nhau được.

Chữ Nhân chỉ xuất hiện khi nó cầm tiền mình!

Tôi đã thuận theo với cái xấu để được việc mình, tôi tự hỏi mình đã bỏ tiền ra mua dịch vụ thì còn để tâm phiền bực làm gì, bằng không thì tôi làm được gì? Chửi à? Kiện à? Tôi hoàn toàn có thể làm được đấy nhưng quả đắng đằng sau đó tôi không lường trước được. Tới giờ hễ nhắc tới là tôi thấy thật phũ phàng.


Phần hồ sơ bảo lãnh là OX thuê văn phòng luật sư tại Mỹ có chi nhánh tại SG làm khá nhanh, gọn cho tới đóng phí thẻ xanh thì dứt. Không có ai móc ngoặt đảm bảo đậu ở LSQ Mỹ được cả, môi giới ở đây phần đông phán bừa để lôi kéo.
Phần phỏng vấn ở LSQ Mỹ thì tôi không gặp vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ là những câu hỏi trực tiếp có liên quan tới cá nhân và chuyện giữa 2 người, không có ai làm khó dễ.

Ngày tôi đi rất luyến tiếc gia đình.

Giờ tôi đang trên đường vượt qua cú sốc văn hóa, thỉnh thoảng không nén được cơn bức xúc ở xứ người vì những điều xảy ra không ngờ tới, không vui được như ở quê nhà nhưng tại đây cuộc sống mới của tôi không tồn tại những điều vô lý như: CSGT đứng đường hò hét dân lành hay xin đểu; CSCĐ nắm cổ người dân; cơ quan hành pháp làm việc mất trật tự, cậy quyền tùy tiện quát nạt, miệt thị dân; định kỳ NV các cơ quan tới “hỏi thăm sức khỏe” chủ doanh nghiệp (chào vé, xin lì xì, kêu gọi, luật pháp không phổ biến rõ ràng đến người dân nhưng bắt buộc người dân phải biết luật không thì cứ “phạt” thẳng tiến….).

Mà pháp luật rất rõ ràng buộc người dân phải biết và chấp hành, song cú đấm quá mạnh khiến tôi bỡ ngỡ khi vẫn còn thói quen sống “mây mờ pháp luật” ở VN, mấy đòn khủng bố khiến tôi căng thẳng, lo sợ sơ xuất vi phạm bị phạt nặng vì những điều luật khá mới mẻ đối với mình.

Đi thi bằng lái xe, mọi bước tiến hành đều có cẩm nang/ tờ rơi phát chỉ dẫn cụ thể, trước 3 ngày thi cơ quan tự động gọi điện nhắc giờ hẹn và giấy tờ cần chuẩn bị, vô thi gặp viên chức làm việc hăng say, chuyên tâm, có người rất vui vẻ nhiệt tình giúp đỡ nữa, tôi phải tròn mắt lên vì điều đó.

Làm bao nhiêu đóng thuế thu nhập, về già được nhận lại từ chính phủ tùy khoản thuế đã đóng bất kể làm việc cho cơ quan nhà nước hay tư nhân.
Người già ≥65, trẻ Người già xếp hàng nhận thực phẩm trợ cấp vẫn được tôn trọng, NV phụ trách phát thực mở cốp, vác hàng lên, đóng cốp lại cho từng xe rồi chào tạm biệt.

Hàng hóa đảm bảo; đồ gia dụng, xa xỉ, điện máy đổi trả vô điều kiện (trong thời hạn) chỉ cần giữ hóa đơn và còn nguyên nhãn mác. Tất cả vì quyền lợi của khách hàng .

Không uổng công tôi đã nhẫn nhịn, chịu đựng. Chợt tôi thấy thương gia đình, bạn bè, đồng hương trong nước hơn bao giờ hết.
12:24 CH 14/12/2015
k
kybangha
Hóng
310Điểm·0Bài viết
Báo cáo